Đảo Phú Quốc (thuộc tỉnh Kiên Giang) nằm cách Hà Tiên 45 km có diện tích khoảng 1320 km2. Nơi đây đã từng là căn cứ của những nhà truyền giáo phương tây (Pigneau de Behaine). Ngoài ra, Nguyễn Ánh (sau này là vua Gia Long) đã từng lánh nạn nơi đây để thoát khỏi sự săn đuổi của quân Tây Sơn.
Phú Quốc nổi tiếng vì những bãi biển tuyệt đẹp. Trên đảo người dân sinh sống bằng nghề đánh cá và trồng tiêu. Ngoài ra ở đảo còn chế tạo được một sản phẩm 'lừng lẫy' là nước mắm.
Sau đây mời các bạn xem một vài hình ảnh mà Phuonganh70 đã chụp trong mùa hè vừa qua. Một số tấm đã 'được' đâm rồi nhưng vẫn mong được đâm tiếp.
1- TRONG GIÓ
Đi xe dọc Bãi Trường tìm chỗ tắm biển nhưng trời nổi gió lớn không làm ăn gì được.
2-ĐƠI CHỜ
Buổi sáng đi thăm Dương Đông (thị trấn chính của Phú Quốc). Trời vẫn âm u.
3- TRẺ EM
Đang nhìn trời nhìn nước thì thấy hai đứa trẻ đi ra. Giơ máy lên canh, chờ hai em rơi vô đường mạnh điểm mạnh thì bấm, nhưng máy bị lạnh nên chưa khởi động kịp, mãi đến khi chủ đề tiến gần sát người chụp thì máy mới focus xong và click !!!
4- GIÔNG GIÓ
Trời càng lúc càng mịt mù, mưa bắt đầu rơi. Ra đến đây mà không có hình thì buồn thật. Móc bao nylon ra trùm lên máy shoot hai tấm trong mưa. Người ướt hết.
5- NGƯỜI CHÀI LƯỚI
Trời bớt mưa, vài người dân vác lưới ra bắt cá. Vũng nước cạn queo mà thấy bác này cứ hết quăng lưới ra lại thu lưới về. Hỏi thăm thì sáng nay thu hoạch chả được bao nhiêu.
6- XÓM NGHÈO
Để thay đổi không khí, mình thuê xe ôm tới khu chợ Dương Đông. Dọc con sông cạnh chợ bắt gặp một vài em bé rời nhà đi kiếm sống.
Bọn trẻ cột một thỏi nam châm vào một sợi dây và rà theo đáy sông (chỗ nước cạn). nam châm sẽ hút đinh, bù lon bằng sắt và chúng có thể gom lại đem bán.
7- XE LÔI ĐẠP
Tại đây vẫn còn một phương tiện giao thông là xe lôi
8- SÚNG VÀ XẢ
Tại Phú Quốc có một loại cá nổi tiếng là cá bóp. Đầu cá rất to có nhiều gân sụn nấu canh chua ăn rất ngon. Tại chơ có bán nhiều cá và nguyên liệu để nấu canh chua.
9- HÀNG BÁN THUỐC NAM
10- BÁNH ÍT
TẠM BIỆT PHÚ QUÔC
Xin tạm biệt hòn đảo xinh đẹp dù lần này tôi đã ghé thăm nhằm ngày giông bão.