Em có đọc định nghĩa thì họ bảo hi-key là ảnh chụp có nhiều màu sáng (màu trắng) chứ không phải chuyện đúng hay dư sáng.
Nói vậy thôi chứ em chưa chụp được tấm hi-key nào. Cái này nên để các bác chụp studio giảng giải.
Em có đọc định nghĩa thì họ bảo hi-key là ảnh chụp có nhiều màu sáng (màu trắng) chứ không phải chuyện đúng hay dư sáng.
Nói vậy thôi chứ em chưa chụp được tấm hi-key nào. Cái này nên để các bác chụp studio giảng giải.
theo em dù là hikey hay lowkey thì những điểm sáng nhất hay tối nhất vẫn phải có chi tiết (tối thiểu cho máy in nhận diện), khác nhau ở cách setup ánh sáng và phối hợp trang phục, đạo cụ.
Cám ơn các bác đã trả lời giúp ạ. Ý kiến các bác rất hay ạ.
Hồi xưa học lóm các cụ chơi Hi-Key, low-key đều chụp đúng sáng, sau đó xử lý hậu kỳ (tráng, rọi) trong phòng tối. Theo các cụ, một tấm ảnh hi-key hay low-key đẹp không phải do kỹ thuật mà là ý tưởng. Hai nguyên tắc cơ bản cho thể loại này:
- hi-key: bố cục rất đơn giản, nhấn mạnh vào đường nét.
- low-key: Nhấn mạnh vào tương phản, mảng khối.
Thân
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)