Sau khi ra 8mm fisheye cho Nex đời đầu với thân hình ú nu không gây được chú ý, SamYang ra tiếp 8mm fisheye cho Nex đời 2 với thiết kế nhỏ gọn và phong cách hơn đời 1.
Đời 1
Đời 2
Mặt trong không có tiếp xúc điện với thân máy
Khẩu từ 2.8 đến 22, tốt cho chụp đêm, thiếu sáng, mỗi lần tăng giảm là nữa khẩu
Focus tay từ 0,3m đến 2m, hơn 2m xem như vô cùng (ở f2.8)
Dù là focus tay nhưng không phải là vấn đề quá lớn, vì đa số chụp với khoảng cách hơn 2m, nên cứ để ở vô cùng là xong.
Nếu chụp đêm có thể để f2.8 nhưng nếu là ban ngày đủ sáng thì nên khép f8, để hạn chế tối 4 góc. Do không tiếp xúc điện với thân, nên phải bật chế độ không có lens, f sẽ hiện thì "F--". Chế độ A và đo sáng vẫn hoạt động tốt nên có thể chụp với A mode. Tuy nhiên, chụp xong phải ghi lại hoặc nhớ khẩu lúc chụp, vì tấm hình sẽ có f là: f/0
Lens cho chất ảnh tốt, ảnh ra rõ nét ở trung tâm. Rìa ảnh rõ nét ở mức chấp nhận được, điều này cũng là bình thường, do phần ngoài rìa bị cong nặng. CA tại trung tâm nhẹ (không đáng kể), CA tại rìa nặng hơn, nhưng không đến mức khó chịu, có thể chấp nhận.
Điểm mạnh:
1. Rẻ
2. Khẩu lớn f2.8
3. Nhỏ gọn
4. Chất lượng ảnh tốt
5. Build kim loại chắc chắn
Điểm yếu:
1. Tối 4 góc (có thể khép khẩu để khắc phục)
2. 4 góc ngả tím nếu chụp bầu trời ở f2.8. Càng khép khẩu thì hiện tượng này càng giảm
3. CA ở góc (chấp nhận được)
4. Không có tiếp xúc điện với thân máy (không quan trọng lắm)
Điểm mạnh thì rất tốt, còn điểm yếu hoàn toàn có thể khắc phục lúc chụp hoặc dùng phần mềm, làm cho lens 8mm fisheye này trở thành 1 lens không thể bỏ qua.
Đêm Quảng Châu - Nex7 1/10s f2.8 ISO800 (ảnh raw ra JPEG, không photoshop)