Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 12

Chủ đề: Có ai giúp mình hiểu hơn về khái niệm stop (thường nghe lợi thế stop)

  1. #1
    Tham gia
    22-11-2012
    Bài viết
    139

    Có ai giúp mình hiểu hơn về khái niệm stop (thường nghe lợi thế stop)

    Chào cả nhà,

    Mình là newbie, cũng đang trong quá trình chờ để sắm máy. Và cũng có đọc nhiều trên diễn đàn, và đọc thấy có khái niệm stop / lợi stop gì ấy, thú thật nghe hoài không hiểu, nên post ở đây mong cao nhân nào dừng chân giúp đỡ em nó hihihi..

    Khái niệm stop mình nghe ở đây là:

    - Body (sony / pentax) có chống rung được lợi 2-4 stop
    - Chụp đêm tốt có thể đẩy ISO lên cao ==> lợi stop

    Hix em đọc 2 câu trên thú thật, chả hiểu mô chi tế nào hết và có ai phân tích dùm em nhé. Stop là gì ??? Lợi stop sẽ giúp chúng ta như thế nào ??

    Thank cả nhà hehe

  2. #2
    Tham gia
    13-03-2006
    Bài viết
    1,453
    Chữ này có nghĩa rất rộng.

    Trong nhiếp ảnh, khi một lượng ánh sáng tăng hay giảm gấp đôi, ta nói nó tăng hay giảm một stop. Như vậy, khi thay đổi các thông số tốc, khẩu, ISO tương ứng với tăng hay giảm sáng gấp đôi, ta cũng nói là tăng giảm một stop.

    Ví dụ:
    Tốc từ 30 tăng lên 60, ta nói tốc tăng một stop.
    Khẩu từ 2 khép lại 2.8 ta nói khẩu khép một stop.
    ISO từ 400 lên 800 ta nói ISO tăng một stop.

    Mở rộng ra, thí dụ một máy hay ống kính trước khi bật chống rung có thể chụp ở tốc độ 1/400 mà không rung, sau khi bật chống rung có thể đạt tốc độ chậm hơn là 1/200 với hiệu quả tương đương, ta nói máy hay ống kính này chống rung 2 stop.

    Nguyên gốc của chữ này là do các máy phim hồi xưa vặn vòng tốc, vòng khẩu có các điểm dừng (stop) cách nhau các giá trị như vậy, nên người ta dùng chữ stop để gọi.

  3. #3
    Tham gia
    22-11-2012
    Bài viết
    139
    Như trả lời của bác thì với máy có chống rung + iso cao ==> lợi tốc. Lúc đó mình tiết kiệm mua len.

    Vd: f2.4 ~ f1.4 + chống rung ==> cho kết quả hình giống nhau và dof như nhau luôn? Không biết đúng không?

  4. #4
    Quote Được gửi bởi hanvinh84 View Post
    Như trả lời của bác thì với máy có chống rung + iso cao ==> lợi tốc. Lúc đó mình tiết kiệm mua len.

    Vd: f2.4 ~ f1.4 + chống rung ==> cho kết quả hình giống nhau và dof như nhau luôn? Không biết đúng không?
    dof của f1.4 vẫn mỏng hơn nhé bác.
    Lượng ánh sáng vào khi ống mở f2.4 sẽ ít hơn khi mở f1.4 (1.5 stop) => để ảnh đủ sáng đòi hỏi phải tăng ISO hoặc giảm tốc (màng trập mở lâu hơn) đề bù lại. Trong trường hợp giảm tốc nhiều hình sẽ bị nhòe do rung, nếu có chống rung (trên ống / body) thì sẽ giảm thiểu sự nhòe này trong ảnh của bác nhưng dof vẫn khác nhau.

  5. #5
    Tham gia
    31-07-2012
    Bài viết
    198
    Quote Được gửi bởi hanvinh84 View Post
    f2.4 ~ f1.4 + chống rung ==> cho kết quả hình giống nhau và dof như nhau luôn? Không biết đúng không?
    Hình như cái này không đúng, f2.4 và f1.4 khác nhau DOF nhiều, còn chống rung chẳng liên hệ gì đến DOF cả. Newbie đang học hỏi, nếu sai nhờ các Bác sửa giúp cho thông

  6. #6
    Tham gia
    09-03-2005
    Location
    Tp.HCM
    Bài viết
    2,509
    Bản chất của chụp ảnh là cho ánh sáng đi vào máy ảnh , phim hay cảm biến kỹ thuật số sẽ chứa lại lượng ánh sáng đi vào. Trong kỹ thuật chế tạo liên quan đến máy ảnh cũng như kỹ thuật chụp ảnh , về phần ánh sáng người ta có qui ước chung là khoảng tăng gấp đôi lượng sáng hay giảm một nửa lượng ánh sáng đi vào máy ảnh gọi là F-stop nên ở Việt nam mấy bác hay dùng từ tăng giảm một khẩu. Đôi lúc trao đổi có người nói ánh sáng tăng lên một khẩu thì bạn phải hiểu là tăng sáng lên gấp đôi bằng nhiều cách chứ không nhất thiết là phải mở thêm một khẩu trên ống kính . Vì thế có những lúc không thể mở thêm khẩu độ trên ống kính nhưng bạn có thể tăng iso ( do máy khử noise tốt ) hay giảm tốc độ chụp xuống( có chống rung ) ... cũng có thể gọi là lợi khẩu .
    asahi_nguyen@yahoo.com



    Face Book

  7. #7
    Tham gia
    22-11-2012
    Bài viết
    139
    Thank all ^^ giờ mình hiểu rõ khái niệm này rồi. Cám ơn cả nhà hihi

  8. #8
    Tham gia
    19-07-2006
    Bài viết
    836
    stop pác hiểu đơn giản là cái EV í, EV +-1 có nghĩa là 1 stop, EV +-2 có nghĩa là 2 stop. từ đó tính ra stop dễ dàng.
    1D Mark 3 + 50mm f/1.4 USM

  9. #9
    Tìm kiếm kiến thức này từ đã lâu.

    Thx mọi người đã cho tui được mở mang.

    Thx bác chủ thớt đã có câu hỏi giúp tui thoát được cái sự giấu dốt. hihi...........
    D300, 18-200 VR + 50 1.8D

    Be Forever with Love, Ni!

  10. #10
    Tham gia
    22-11-2012
    Bài viết
    303
    Thêm một cái nữa.... với khẩu và tốc 1 lần lăn bánh xe chỉ tính là 1/3 stop nhé!
    Được sửa bởi Em_be_hu lúc 08:30 AM ngày 14-01-2013

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •