Hôm nay, mạn phép đưa ra một số DSLR tips ( qua KN và lý thuyết cọp được ) cho các bạn quan tâm về " chụp sao cho đạt tấm hình đã bén và còn muốn bén hơn "
Xin nói thêm, tôi luôn thích đưa vđ phức tạp về giản đơn nhất để giải quyết :
1/Cách cầm máy ( quan trọng nhất ) : Điều này, đa phần các bạn ít quan tâm vì xưa quá rồi diễm ơi !
Các bạn có biết, khi cầm máy lên ngắm chụp - sao cho người và máy tạo thành 3 điểm và điều này có nghĩa tạo ra 1 mặt phẳng ổn định nhất. ( Các CT kiến trúc xưa nay hầu như đều dựa trên lý thuyết này )
2/Chỉnh khẩu độ OK của bạn ở khẩu tốt nhất : thử tìm khẩu này bằng cách chụp 1 đối tượng với khẩu thay đổi hoặc tham khảo phần resolution OK tại www.photozone.de.
Vd : với OK kit 18-55 , khẩu f5.6.
3/ Gắn filter polar : điều này hơi lạ vì filter này thường dùng chống lóe ( chụp qua tủ kiếng,v.v. )
Đặc biệt OK 50mm f1.8, khi ta chụp mở hết 1.8, hình dễ bị blur. Các bạn thử test và cho comment
( Còn tiếp )