Đừng dùng dung môi, bạn lấy một chiếc khăn sạch nhúng nước vắt nhẹ rồi lau đi lau lại là hết. màn hình LCD có vài in lau lâu thì 5-10' cho dẻo tay ;)
Đừng dùng dung môi, bạn lấy một chiếc khăn sạch nhúng nước vắt nhẹ rồi lau đi lau lại là hết. màn hình LCD có vài in lau lâu thì 5-10' cho dẻo tay ;)
Em khuyên bác không nên dùng bất kỳ loại dung môi nào hết, kinh nghiệm đau thương của em là từng bị ố mặt kính của đồng hồ thiết bị khi dùng dung môi lau. Bác thử dùng băng keo dán vô chổ có keo rồi gở ra, băng keo mới sẽ mang keo trên LCD ra.
Chúc bác thành công.
Cách tốt nhất, tốn vài chục k >> 100k (có khi free) đem ra Sony center làm, kn đau thương tự vệ sinh máy xong, 1 cái hư lun, ko có pk thay thế, 1 cái dơ hơn trc thì đem ra tiệm, hãng lau sạch mà lúc đó mua hàng nó đc free!
Tẩy các loại keo em thường dùng dầu gió xanh con ó, hiệu nghiệm vô cùng.
VFC - The World is just Awesome
1. Các chất có dung môi mạnh như Axetol phá hỏng nhựa, Cồn làm bay sơn, Tinh dầu bạc hà (dầu gió xanh, dầu khuynh diệp...) có thể làm chảy nhưa, Xăng cũng là dung môi mạnh nên nguy hiểm không kém ==> không nên dùng
2. Cana có 2 loại, một loại có cát nhám mịn, có thể chùi sạch các vết bám bằng cách mài nó đi, một loại chỉ có dầu bóng nên không hại gì hết, phải biết cách mua.
3. An toàn nhất là dầu hoả, nhưng nó có thể len và nhiều ngóc ngách và để lại mùi, bạn nên dùng liều vừa đủ đủ chùi keo, xong dể ra chổ thoáng một thời gian cho hết mùi
Chúc Bình An
Các miếng dán đã từng gặp trên iphone/ipad/camera lột ra rất dễ dàng và không để lại dấu keo. Có lẽ miếng dán này không phải là loại phù hợp ?
lấy cái chai WD4 xịt 1 chút ra cái miếng vải mềm nhỏ cỡ 2 ngón tay nhớ là ít thôi .rồi lau từ từ nó sẽ ra ngay mà ít bị loang ra .chắc ăn thì cầm thêm cái vải sạch khác lau theo cái vải dầu là an toàn
còn mếu ko muốn xài hóa chất , thì lấy 1 miếng dán mới . dán lên lại sau đó dùng máy sấy tóc xấy cho nóng đều ,vuốt cho dính đều lại , tiếp tục xấy cho nóng vứa xấy vừa bóc kéo ra keo cũ bị nhiệt sẽ dính theo keo mới đi ra hết
Tổng hợp lại trả lời của các bác trên thì có 2 cách an toàn ( em đều đã thực hiện qua )
. Dùng băng keo khác dán lên rồi gỡ ra theo cách dùng ngón tay chặm chặm như chặm mực ấy .
. Dùng WD40 hay RP7 đều được , thấm một ít vào vải thun mềm rồi lau . Chất keo sẽ tan ra rất dễ lau.
Mà cửa hàng camera nào thô bỉ bán cho bác miếng dán LCD có keo vậy ? Bác nên cạch cái cửa hàng đó đi .
Lấy tăm bông tai chấm 1 ít xăng rồi quét cho đều. Sau đó lau lại với vải sạch! Xong!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)