Đẹp quá :D......................
Đẹp quá :D......................
Tháng 7 vừa rồi em đã có dịp đến đây nhưng là đi cưỡi ngựa xem hoa nên ko có được nhiều hình đẹp như bác, e mạn phép xoá mấy cái nhà xấu xí làm ảnh hưởng đến sắc đẹp tấm 26 của bác. Làm xong thấy có vẻ ok hơn, chúc bác vui và tiếp tục có nhiều hình đẹp
Được sửa bởi ntmk lúc 11:03 PM ngày 13-12-2012
@ntmk: cứ tự nhiên nhé, vui là chính mà! Bạn xóa bằng gì thế? Photoshop? Cái này thì tôi chịu.
Hình khối và chất liệu lên quá phê! Hats down...
Tấm 33 tương phản hay quá!
Bác crop bớt bên phía tay phải có lẽ ổn hơn đấy.
Hôm qua được về sớm nên tôi ghé qua đây để chụp ảnh bên trong cho các bạn xem. Cách xây cất bên trong trông cũng rất hay, người ta thấy sự hòa hợp của gỗ, thép inox, các pa nô màu trắng uốn éo như bên ngoài. Lối kiến trúc này bất thường nên bên trong không còn góc cạnh vuông vắn thuần túy thông thường nữa và các hành lang xuất hiện rất bất ngờ, không đoán trước được.
46.
47.
48.
49. Bên trong cũng nhiều đường cong như bên ngoài.
50.
51. Theo ý tưởng và cách thiết kế của KTS Gehry thì những cột gỗ bên trong tượng trưng cho những cây đại cổ thụ chống đỡ cho mái của WDCH. Đúng vậy, nhìn xa thì thấy giống như những cây to với cành vươn ra.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61. Tên tuổi của những mạnh thường quân đã đóng góp xây dựng Walt Disney Concert Hall.
62. Bên trong thính đường chính. Ngay giữa là đàn organ với những ống đàn được thửa từ ngoại quốc bằng hợp kim đặc biệt có kích thước nhỏ như cây bút chì cho đến ống thép to cả chục mét. Tất cả các trần nhà, tường, và sàn nhà đều được lót bằng gỗ loại có tính chất cộng hưởng âm thanh đặc biệt. Trần nhà trông giống vải nhưng đó là gỗ. Phía sau sân khấu và tường chung quanh đều có thể điều khiển được qua hệ thống hydraulic để thay đổi diện tích hoặc chiều cao. Riêng phần sau của sân khấu, nó là ba miếng vòng cung được ghép lại với nhau, bình thường thì bằng phẳng cho ban đại hòa tấu, nhưng khi có hợp ca thì hệ thống hydraulic đưa lên thành 3 vòng cung tam cấp. Về ghế ngồi, 2.265 ghế được thiết kế bởi Poltrona Frau, nhà thiết kế ghế cho xe Mercedes và Ferrari. WDCH là một đại kiến trúc tân kỳ cho một dàn nhạc âm hưởng, cả ngoài lẫn trong. Tất cả đều nhờ vào tài của KTS Frank Gehry với hậu thuẫn tài chính và lòng yêu nghệ thuật âm nhạc của các cơ sở và mạnh thường quân.
63. Bên trái.
64. Bên phải.
65. Một trong những lối vào thính đường.
66. Những tấm bảng ghi ơn bên cạnh hành lang.
67.
68. Trên lan can nhình xuống.
69. Cafeteria.
70. Cửa tiệm quà lưu niệm.
Được sửa bởi Văn Khoa lúc 12:48 AM ngày 27-12-2012
Đợi mãi mới dc vào bên trong; thật mãn nhãn và tuyệt vời bác ạ
Thanks bác
@ Lê Hoàng: hehe! Vào cửa miễn phí mà em bắt bác chờ lâu quá! Sorry. Cám ơn bác đã ghé qua.
Tôi post hết những ảnh bên trong cho các bạn xem.
71. Đây là BP Hall, có lẽ do hãng dầu British Petroleum hiến tặng. Chỗ này rất đẹp, nhờ vào gỗ màu cánh dán đồng nhất và cái sặc sỡ cố tình của ghế ngồi. Nơi đây được dùng cho các buổi nhạc solo, duo, trio, quartet, ... hoặc các buổi diễn thuyết về âm nhạc.
72. Chỗ tường gỗ có màu khác là do acoustic treatment.
73.
74.
75.
76. Lối đi xuống chỗ đậu xe (6 tầng dưới đất).
77. Bên trong nhìn ra đỉnh của tháp tòa đô chính.
78. Xe chở du khách đi qua.
Tất cả các ảnh bên trong được chụp với D800E + 24-70mm, không flash, không tripod.
công trình đẹp quá, phá cách ko chê vào đâu được
NeO Nguyễn
M: 090 999 7089
H: 33 Phan Huy Ích, Phường 15, Q. Tân Bình
My Camera: Sony A7
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)