Shriro bắt đầu bán sản phẩm SIGMA 35mm F1.4 DG HSM ở Việt Nam
17:00 chiều nay giờ Tokyo/ tức 15:00 hôm nay, Sigma chính thức ra mắt ống 35mm/F1.4 DG HSM
SIGMA 35mm F1.4 DG HSM
Những nhiếp ảnh gia nhiều tham vọng chắc chắn sẽ thích thú với ống kính 35mm này hơn so với ống kính 50mm thông thường. Sử dụng công nghệ và thiết kế hiện đại, chúng tôi đã cải tiến chất lượng của nó sao cho có thể đáp ứng được khả năng tái tạo hình ảnh của những máy ảnh số mới nhất. Đây là ống kính góc rộng với khẩu độ mở lớn nhất là F1.4, có thể thu được ánh sáng nhiều nhất cho những bức ảnh góc rộng với một vùng blur bắt mắt. Chụp nhanh ở khẩu F1.4 cho phép người dùng có được những bức ảnh độc đáo ở những điều kiện khác nhau như cảnh đêm hay chân dung trong nhà mà không cần tripod.
Ngàm AF tương ứng: Sigma, Sony (D), Nikon (D), Pentax, Canon
Phụ kiện: Loa che nắng (LH730-03), túi đựng
*Hình dáng và thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo
1. Dòng ống kính nghệ thuật của chúng tôi tạo ra hình ảnh nghệ thuật chất lượng cao
Sigma đang thiết lập tất cả những ống kính có thể thay đổi được theo ba dòng sản phẩm: đương đại, nghệ thuật và thể thao. Được thiết kế tập trung vào chất lượng quang học tinh vi và khả năng diễn đạt hình ảnh, dòng ống kính nghệ thuật của chúng tôi mang đến khả năng diễn đạt nghệ thuật cao. Được hoàn thiện để vươn tới từng chi tiết nghệ thuật, dòng sản phẩm này được thiết kế nhằm thỏa mãn những người dùng ưa thích sự sáng tạo, ấn tượng hơn là sự nhỏ gọn và đa chức năng. Bên cạnh việc chụp phong cảnh, chân dung, đời sống, cận cảnh và ngẫu nhiên, chúng còn tuyệt vời đối với loại ảnh mang tính nghệ thuật. Ngoài mục đích chụp studio, chúng còn hết sức ấn tượng khi chụp kiến trúc, chụp bầu trời về đêm, chụp dưới nước và nhiều cảnh khác nữa. SIGMA 35mm F1.4 DG HSM là ống kính đầu tiên trong dòng ống kính nghệ thuật.
2. Bù quang sai màu đảm bảo chất lượng hình ảnh vượt trội
Quang sai là một yếu tố quan trọng đối với chất lượng ống kính. Để tạo ra một ống kính chất lượng cao, một trong những yếu tố cơ bản là chỉnh sửa quang sai. Khi đề cập đến quang sai, có hai loại chính là quang sai phóng đại và quang sai trục. Quang sai phóng đại có thể sửa được bằng phần mềm sửa ảnh nhưng quang sai trục thì không. Với việc kết hợp thêm thấu kính có độ tán xạ thấp (FLD) có chất lượng quang học tương đương thấu kính Fluorite và thấu kính có độ tán xạ đặc biệt thấp (SLD), cùng với sự tối ưu hóa trong việc sắp xếp các thấu kính bên trong ống kính, cả hai loại quang sai điều được loại bỏ. Ống kính đã đạt đến chất lượng hình ảnh tuyệt hảo trên toàn bộ dải lấy nét. Ngoài ra, nhờ sắp xếp các thấu kính phi cầu một cách thích hợp, hiện tượng cong hình đã đươc cải thiện. Kết quả là độ phân giải tốt hơn thậm chí ở những vùng rìa bên ngoài.
3. Khẩu độ mở lớn nhất F1.4
Năm 2005, Sigma tung ra thị trường một ống kính có khẩu độ mở F1.4 được thiết kế cho máy ảnh dSLR đó là SIGMA 30mm F1.4 EX DC HSM. Từ đó, chúng tôi đã sản xuất ra những ống kính chất lượng cao bằng sự kết hợp công nghệ quang học mới nhất như chuẩn ống kính thiết kế cho máy ảnh full frame: SIGMA 50mm F1.4 EX DG HSM và ống kính tele tiêu cự trung bình với khẩu độ lớn: SIGMA 85mm F1.4 EX DG HSM. Với ống kính SIGMA 35mm F1.4 DG HSM, đây là ống kính thứ tư của chúng tôi đạt được khả năng tái tạo hình ảnh tuyệt hảo ở khẩu độ mở F1.4. Đối với việc chụp ảnh góc rộng, nó đảm bảo khả năng thu được ánh sáng tốt ở khẩu độ F1.4 và cho hiệu ứng bokeh tuyệt đẹp.
4. Hiệu ứng blur hấp dẫn
Việc sửa quang sai Coma cho phép giảm blur trên những điểm sáng ở vùng rìa, tính năng này hữu ích khi chụp thiên văn hay chụp cảnh hoa đăng. Nó cũng có thể tạo ra một hiệu ứng blur quyến rũ ở những vùng ngoài lấy nét. Những thấu kính phi cầu được dùng như là thấu kính đầu tiên đảm bảo ánh sánh tại vùng rìa cùng với việc sửa biến dạng. Bên cạnh đó, lá khẩu tròn tạo nên vùng blur đẹp cho những vùng ngoài lấy nét của bức ảnh.
5. Hệ thống lấy nét động bên trong
Hệ thống này cân bằng quang sai cầu và cho ta chất lượng quang học tuyệt vời ở những bức ảnh cận cảnh.
6. Thiết kế với nhận thức về hiện tượng lóe sáng và bóng ma
Để đạt được chất lượng tốt nhất cho ống kính quan trọng này, hiện tượng lóe sáng và bóng ma được đo đạt kỹ lưỡng từ giai đoạn ban đầu cho đến một thiết kế quang học có thể chịu được ánh sáng mạnh trong các trường hợp ngược sáng. Lớp coating đa lớp giúp giảm lóe và bóng ma, cho hình ảnh có độ nét và độ tương phản cao thậm chí trong điều kiện ngược sáng.
7. Động cơ siêu thanh
Động cơ siêu thanh (HSM) đảm bảo lấy nét tự động nhanh và êm cũng như khả năng lấy nét toàn kỳ bằng tay. Với thuật toán lấy nét tự động được cải tiến, việc lấy nét tự động sẽ mượt hơn.
8. Ngàm làm bằng đồng thau
Ống kính này có ngàm làm bằng đồng thau đảm bảo độ bền và độ chính xác cao. Một phương pháp xử lý đặc biệt được áp dụng lên bề mặt nhằm tăng độ bền và thời gian sử dụng lâu hơn.
9. Dễ sử dụng
Dòng sản phẩm mới kết hợp cao su cho phần gắn vào loa che nắng. Để tiện lợi hơn, thiết kế của nắp ống kính và công tắt chuyền đổi AF/MF đã được cải tiến. Để đảm bảo độ chính xác cao cho sản phẩm, tất cả những phần kim loại và những vật liệu hợp chất, TSC (vật liệu ổn định nhiệt), có cấu trúc giống kim loại được lắp bên trong.
10. Phát triển bộ USB DOCK dành riêng cho dòng sản phẩm mới
Dựa trên dòng sản phẩm mới này, chúng tôi đã phát triển một phần mềm đặc biệt để update firmware cho ống kính và điều chỉnh các thông số khác như focus.
11. Đánh giá bằng hệ thống đo MTF chart A1 của Sigma
Chúng tôi từng sử dụng hệ thống MTF với những cảm biến thông dụng để đo chất lượng của ống kính. Tuy nhiên, giờ đây chúng tôi đã phát triển hệ thống đo MTF riêng (A1) sử dụng cảm biến hình ảnh Foveon 46-megapixel. Với hệ thống này, chúng tôi có thể kiểm tra được cả những yếu tố tần số cao mà không thể xác định được trước đây. Các ống kính SIGMA 35mm F1.4 DG HSM sẽ được kiểm tra toàn diện bằng hệ thống A1 trước khi được xuất xưởng.
12. Sản xuất tại Nhật
Tất cả công đoạn sản xuất của Sigma – từ công đoạn đổ khuôn và sản xuất các chi tiết - đều được thực hiện trong một dây chuyền sản xuất khép kín. Chúng tôi là một trong số ít các nhà sản xuất mà sản phẩm được sản xuất hoàn toàn tại Nhật Bản. Chúng tôi nghĩ rằng những sản phẩm của mình dường như thấm đẫm tinh thần của đất nước Nhật Bản: sự tinh khiết của nước, trong lành của không khí, sự chăm chỉ và chuyên tâm của con người. Chúng tôi hãnh diện về độ tin cậy của sản phẩm, đó là sự kết hợp hài hòa giữa kỹ năng, trí tuệ và công nghệ cao. Những sản phẩm tinh vi của chúng tôi đã làm hài lòng những chuyên gia và những người yêu nhiếp ảnh trên toàn thế giới, bởi vì quá trình sản xuất không chỉ dựa trên sự khéo léo mà còn được củng cố bằng niềm đam mê và sự kiêu hãnh.
[ Đặc điểm kỹ thuật] cho Sigma
Cấu trúc ống kính: 13 thấu kính chia thành 11 nhóm | Khẩu độ nhỏ nhất F16 | Kích thước Filter ø67mm | Góc nhìn (tương đương 35mm): 63.4o | Khoảng cách lấy nét gần nhất: 30cm/11.8in. | Kích thước (đường kính x chiều dài): ø77mm x 94.0mm/3.0in. x 3.7in. | Số lá khẩu: 9 | Hệ số phóng đại lớn nhất: 1:5.2 | Khối lượng: 665g/23.5oz
[Thông tin]
Sản phẩm chính hãng được phân phối bởi CTY TNHH TM SHRIRO (Việt Nam)
Giá chính hãng: 17.900.000 VND (đã bao gồm 10% VAT, bảo hành chính hãng 1 năm)
Gồm có mount cho Sigma, Canon, Nikon, Sony, Pentax. Dự kiến mount cho Sigma, Canon, Nikon sẽ về VN vào cuối tháng 11 này, for Sony và Pentax sẽ có thông báo sau.
Tin do Shriro Vietnam cung cấp
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.