Khi bác chụp sáng tác, hay bác chụp xóa phông, tách chủ thể. v.v.. thì nên dùng single point focus và lấy nét tại chủ thể vì khi đó, chủ thể cực rõ, còn các phần khác (đứng sau chủ thể, đừng trước chủ thể) sẽ out focus làm bật chủ thể. Còn bác để multi point focus, nó sẽ lấy nét tại vị trí có nhiều điểm được nét nhất, vd khi bác chụp hình đại gia đình, hình cả cty đi chơi chung, v.v.. thì lúc đó dùng multi point focus để lấy được càng nhiều càng tốt. Đại khái là thế, còn manual có 2 loại, 1 là manual focus (chỉnh trên len luôn) là mình xoay ống = tay luôn tới khi điểm mình muốn nét nó nét thì chụp, 2 là manual focus point, loại này là mình điều chỉnh đc điểm lấy nét tự động, (5 điểm trên dòng xxxD, 9 điểm trên xxD, 19 điểm trên xD) nghĩa là len vẫn tự lấy nét, nhưng sẽ nét tại điểm mình muốn (máy kêu tít tít khi mình nhấn nữa cò).