20.
Và bay ngang phía trước khán giả làm mọi người quên cả cái nắng nóng trên 40 độ C.
21.
Rồi vút lên cao lại bổ nhào xuống ... xa dần ...
22.
2 chiếc bay solo số 5 và 6 bây giờ đang lăn bánh ra phi đạo.
23.
2 chiếc bay solo luôn cất cánh ngược chiều với 4 chiếc bay đội hình.
24.
Số 6 vừa lên là biểu diễn bay tốc độ cao và xoay 360 độ. Luồn không khí bốc hơi xung quanh thân máy bay.
Tiếng phản lực ở tốc độ cao rất lớn , nhưng không phải là " sonic booms " ( âm thanh khi máy bay vượt bức tường âm thanh ). Ở Blue Angels airshow, các phi công không được phép bay vượt qua tốc độ giới hạn này vì lý do an toàn cho khán giả.
25.
Những chiếc F 18 Hornet này có tốc độ tối đa khoản 1.400 MPH ( 2.254 km/giờ ) gần Mach 2, nhưng khi bay biểu diễn họ bay với tốc độ cao nhất là 700 mph ( Sneak pass ) và thấp nhất là 120 mph ( section High Alpha )
26.
Từ xa , 4 chiếc xếp đội hình Diamond đang từ từ bay đến .
27.
Đây là đội hình " Diamond 360 ".
28.
Với tốc độ chậm, các phi công Blue Angels biểu diễn bay đội hình thật sát nhau. Khoản cách từ đầu cánh đến khoan lái chiếc khác ở mức tối thiểu 18 inch ( 45,7 cm, chỉ khoản nửa mét ). Kỷ thuật bay thật siêu đẳng !!!
29.
Mình bấm chụp liên tục và cả trăm ông phó nháy bên cạnh cũng tạch tạch tạch ...
30.
Bác đài truyền hình này đứng trên nóc xe chuyên dụng , một vị trí quá tốt.