Mình mới học về nhiếp ảnh, dù trc đó trong các phần cơ bản thì mình hiểu cũng kha khá nhưng tới phần wide & tele thì mình lại hoàn toàn mù tịt, lí do như sau
-----Theo mình đc biết khi camera "wide" (ko zoom tí nào) (vd như 35mm) thì khẩu độ thường sẽ lớn nhất (như con Canon A580, wide lens 4x nhà mình, khi cụp để chế độ Auto, nếu ko zoom thì khẩu độ hiển thị trên LCD sẽ là f/2.6), mà theo mình biết, khi khẩu độ lớn (f/2.6) thì sẽ cho ra DOF mỏng, tức là sẽ được dùng để chụp chân dung, chụp xoá phông.
Nhưng ko hiểu sao xem trên mạng lại thấy người ta nói dùng wide lens để chụp ảnh phong cảnh, mà trong khi ảnh phong cảnh thì yêu cầu DOF phải dày tức là khẩu độ phải nhỏ nhất, quái lạ, f/2.6 làm sao cho DOF dày được, như vậy là ngược với lí thuyết mất rồi???
Quái lạ thật, nó ngược ngược, nó kì kì làm sao á, mình ko tài nào cắt nghĩa đc
?? Mình ngốc quá , suy nghĩ hoài hong ra, vì vậy nên mới lên đây nhờ người chỉ giúp, hi vọng sẽ có câu trả lời hay , thanks các pro trước