Em xin mở topic đầu tiên đóng góp vài kinh nghiệm khi chụp ảnh máy bay, cho các bác mới bắt đầu.
1. Chọn chế độ gì: shutter or aperture priority?
Theo em đa số các bác sẽ chọn aperture vì như thế sẽ kiểm soát được DOF, độ nét của ảnh, v.v... Điều này cũng đúng khi chụp máy bay phản lực (jet) vì nói chung không có ảnh hưởng gì. Tuy nhiên nếu chụp máy bay cánh quạt, điều quan trọng là phải giữ tốc độ đủ chậm để không bị cảm giác máy bay 'chết' ở trên không. Lúc này shutter priority là cần thiết và tốc độ không quá 1/320s. Hạ thấp tốc độ sẽ dẫn tới bị nhòe hình, out net. Theo kinh nghiệm bản thân em thì 1/250s là tốt nhất đối với máy bay cánh quạt đang bay. Trên mặt đất có thể giảm thêm 1 chút nữa.
2. Metering mode?
Do đặc thù của loại ảnh máy bay với nền trời thường quá sáng so với vật cần chụp, matrix metering thường làm cho máy bay bị quá tối, đặc biệt trong trường hợp nền có mây sáng (overcast). Chuyển sang chế độ weighted center metering sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên nếu máy bay quá nhỏ so với hình hoặc đội hình máy bay phân tán thì cách này không hiệu quả. Lúc này cần bù sáng thêm khoảng 1-2 Ev. Thông thường 1.3 Ev cho kết quả rất tốt. Cần xem lại histogram để đảm bảo hình không bị quá sáng hoặc quá tối.
Mời các bác tiếp tục.