Hiện nay nó đang nằm trong đầu thôi, tôi hy vọng sẽ sớm có cơ hội chia sẻ với các bạn .
Nếu tóm tắt thì như thế này:
1 tấm hình có màu đẹp thì nó thường đạt đến các tiêu chuẩn sau ( thông thường)
-Chủ đề nổi bật
*Trong chủ đề, chi tiết đầy đủ, nhất là ở vùng sáng và tối , trong trẻo.
*Màu sắc rõ ràng hoặc khác-lạ với mục đích tôn vinh chủ đề.
-Giữa chủ đề và phần còn lại của ảnh phải có sự thống nhất, tránh mắc phải các khuyết điểm ảnh bị phân tán bởi tưong phản, màu sắc trên chủ đề trái ngược hoặc không logic với phần còn lại trong ảnh.
Cách đơn giản nhất là sưu tầm những hình mình thích, nếu có được hình chưa xử lý thì tốt, bắt đầu phân tích, nhận định riêng biệt các yếu tố và bắt đầu thực hành, việc thực hành theo nguyên tắc sau:
-Không khoanh vùng hoặc chỉnh cục bộ
- Chỉnh theo thứ tự 4 yếu tố trên
- Khi đang chỉnh các yếu tố sau thì có thể chỉnh lại các yếu tố trước nó với điều kiện yếu tố sau phải hoàn chỉnh sau các yếu tố trước và không làm hỏng các yếu tố trước.
Nếu là bắt đầu thì chỉ sử dụng các công cụ thông thường trong Ps như là: Curves; Brightness/Contrast ; Hue/Saturation và nếu chỉ giới hạn trong 03 công cụ này thôi thì sẽ rất tốt cho newbie.
Việc sử dụng 1 tấm hình làm mẫu là rất quan trọng trong việc thực tập, và quan trọng hơn nữa là cách đọc thông tin về màu sắc, sáng-tối trong bảng INFO, 02 điều này giúp chúng ta biết làm như thế nào mới đúng, đủ.
Ví dụ nhỏ: nếu trên khu vực gò má của người hoặc 1 chiếc lá khi xem trong bảng info với thông số CMYK, nếu có 1 màu đạt số 100; với thông số RGB thì con số là nhỏ hơn 10 hoặc lớn hơn 250 thì có nghĩa là đã chỉnh dư màu và sẽ trở thành bệt màu nếu điểm dư màu này có diện tích to
Một vài post thì khó mà giải thích hết được, mong các bạn thông cảm.