em năm nay mới lớp 10 ( sắp lên 11)
em cũng rất yêu thích ngành nhiếp ảnh từ nhỏ, chỉ có mơ ước là sau này sẽ được làm việc với chiếc máy ảnh, em cũng biết là ngành này sẽ có rất nhiều chông gai, ko có chút hoa hồng nào rải trên đường đi, nhưng em vẫn mơ ước và quyết tâm.

em ở Hà Nội và muốn thi vào trường đh skđa khoa nhiếp ảnh, em có vài điều muốn hỏi các anh chị cô chú đã có kinh nghiệm trong ngành về cách tuyển sinh của khoa.

"1. Vòng Sơ tuyển:

Thi viết kiến thức chung về văn hoá xã hội và văn học nghệ thuật.

2. Vòng Chung tuyển:

- Bài 1: Viết một bài phân tích tác phẩm nhiếp ảnh theo đề thi (hệ số 1).

- Bài 2: Thực hành chụp ảnh; Vấn đáp và phân tích các bức ảnh thí sinh đã chụp. (hệ số 1). Thí sinh phải biết sử dụng máy ảnh cơ để thực hiện bài thi.

- Bài 3: Môn Văn (hệ số 1). Thi cùng đề với khối C."

em muốn biết là ở vòng 2,
bài 1: phân tích tác phẩm nhiếp ảnh. Vậy thì sẽ phải phân tích tác phẩm nhiếp ảnh như thế nào ạ? Phân tích theo cảm xúc, nội dung của bức ảnh hay phân tích theo kĩ thuật, tốc độ, khẩu độ, iso, ... ạ, hay phân tích cả 2? vậy thì nên thiên về phân tích bên nào hơn ạ

Bài 2: Thực hành chụp ảnh; Vấn đáp và phân tích các bức ảnh thí sinh đã chụp. (hệ số 1). Thí sinh phải biết sử dụng máy ảnh cơ để thực hiện bài thi.
vậy khi thi thì em phải sử dụng máy ảnh cơ, ko được dùng DSLR ạ, và máy là của trường hay máy của thí sinh mang đến ạ?

cho em hỏi là phần vấn đáp và phân tích thì BGK hay hỏi những câu gì ạ :(

mong mọi người giúp em
em xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc bài!