Mái ấm Anh đào

Cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi này nằm cách Thị xã Ninh Hòa khoảng 12km trên QL26 đi Đắc Lắc. Năm 2004 Mái ấm này ra đời bằng công sức và tiền quyên góp của bà con Đạo trang Anh Đào. Người khởi xướng và đến nay vẫn đứng mũi chịu sào chèo chống Mái ấm Anh đào là Thích nữ An Sơn (sinh năm 1975, tên trước khi xuất gia 1994 là Phạm Thị Ánh Tuyết). Đến nay, đây là tổ ấm của 47 cháu (lớn nhất học lớp 11, 17 tuổi và nhỏ nhất mới 2 tháng tuổi, đa số đang ở độ tuổi 8 - 12). Hiện Mái ấm đang trông chờ vào lòng hảo tâm của xã hội, chưa được sự quan tâm của Nhà nước. Một doanh nghiệp địa phương (Cty TNHH Tấn Hy ở Ninh Hòa cứ ba tháng lại góp 1 tấn gạo). Một bác sỹ ở Nha Trang thỉnh thoảng lại cho ít thuốc thông thường. Bản thân gia đình Cô (cha và anh em trai) tự đóng giường, bàn ghế và các đồ dùng trong nhà.

Mơ ước của Cô là mở rộng thêm một căn nhà để các cháu trai và gái có thể ở riêng, có thêm máy vi tính để dạy nghề cho các cháu.

Người không con mà có nhiều con. Cô kể thỉnh thoảng sáng dậy mở cửa lại lụm được một cháu. Những đứa mồ côi thì mang họ cha, còn những đứa lụm được như vậy thì mang họ Cô.



Tụi trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn.



Bé Lê Thị Mỹ Linh, (2 tuổi) thỉnh thoảng lại bị chứng động kinh hành hạ.



Bé Phạm Minh Tuấn (lụm được ngày 7.1.2007 khi được chừng dưới tháng tuổi). Mắt bé đã không còn nhìn được nữa.



Nếu có điều kiện xin mời các bác ghé thăm hoặc tùy tâm giúp các cháu theo cách của mình.

Mái ấm Anh Đào – Thôn Tân Mỹ, xẫ Ninh Xuân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 058.848103 – Email: maiamanhdao@gmail.com.