By Nasim Mansurov
Nguồn: http://mansurovs.com/best-nikon-lens...fe-photography
Trong bài dịch, em có giải thích một số vấn đề kỹ thuật, do hiểu biết còn hạn chế nên việc diễn đạt có thể chưa được rõ, mong anh chị em góp ý để làm rõ nghĩa hơn. Chân thành cảm ơn.
Ống kính Nikon tốt nhất để chụp ảnh động vật hoang dã là ống nào?
Bên cạnh đề tài tôi đã từng viết về những ống kính Nikon tôi cho là tốt nhất để chụp phong cảnh, độc giả còn rất quan tâm đến ống kính để chụp ảnh thiên nhiên mà đặc biệt là “ ống kính nào là tốt nhất để chụp ảnh động vật hoang dã”.
Xin lưu ý rằng thông tin được trình bày dưới đây chỉ là ý kiến cá nhân dựa trên kinh nghiệm của bản thân tôi cho đến nay,và điều đó sẽ có thể thay đổi. Nếu bạn có một ống kính yêu thích để chụp ảnh động vật hoang dã không được liệt kê dưới đây. Hãy vui lòng chia sẻ bên dưới và đính kèm một thông số cùng ảnh minh họa.
Khi lựa chọn ống kính để chụp ảnh động vật hoang dã, dù bạn định chụp những con gấu vùng Alaska, hay chụp một con chim trong tư thế đang bay, một trong những tiêu chí quan trọng nhất là tiêu cự của ống kính đó. Nói chung, ống kính có tiêu cự càng dài càng tốt. Không như chụp ảnh phong cảnh và chụp ảnh chân dung, bạn có thể dùng một ống kính giá rẻ mà vẫn có được kết quả tuyệt vời, chụp ảnh động vật hoang dã đòi hỏi một ống kính chất lượng cao, nhanh (khẩu lớn). Hiển nhiên, giá của những ống kính này giao động trong khoảng thấp nhất từ 500USD-1.500USD đến cao nhất trên 10.000USD (Haizzz!) Quả là một sở thích đắt tiền ngoại trừ khi bạn có thể bán những tấm ảnh với giá thật xứng đáng! Chưa kể đến việc đầu từ vào các thiết bị khác và chi phí đi lại!
1) Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G VR
Thông số cơ bản:
(Phần này em xin được phép giữ nguyên thuật ngữ
1. Mount Type: Nikon F-Bayonet
2. Focal Length Range: 70-300mm
3. Zoom Ratio: 4.3x
4. Maximum Aperture: 4.5 - Minimum Aperture: 32
5. Maximum Angle of View (DX-format): 22° 50′ - Minimum Angle of View (DX-format): 5° 20′
6. Maximum Angle of View (FX-format): 34° 20′ - Minimum Angle of View (FX-format): 8° 10′
7. Maximum Reproduction Ratio: 0.25x
8. Lens (Elements): 17
9. Lens (Groups): 12
10. Compatible Format(s): FX, DX, FX in DX Crop Mode, 35mm Film
11. VR (Vibration Reduction) Image Stabilization: Yes
12. Diaphragm Blades: 9
13. Distance Information: Yes
14. ED Glass (Elements): 2
15. Super Integrated Coating: Yes
16. Autofocus: Yes
17. AF-S (Silent Wave Motor): Yes
18. Internal Focusing: Yes
19. Minimum Focus Distance: 4.9ft.(1.5m)
20. Focus Mode: Auto, Manual, Manual/Auto
21. Filter Size: 67mm - Accepts Filter Type: Screw-on
22. Dimensions: (Approx.) 80×143.5mm (Diameter x Length)
23. Weight: 745g
Nếu bạn muốn chụp ảnh động vật hoang dã với ngân sách eo hẹp, thì Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G VR là một lựa chọn. Đây là một ống kính tốt nhất trong tầm giá 600USD cho bạn tiêu cự 300mm, khả năng lấy nét tự động khá tốt trong điều kiện ánh sáng ban ngày, khoảng zoom linh hoạt từ 70mm đến 300mm phù hợp khi chụp những loài động vật lớn và chim đậu. Gọn, nhẹ, dễ dàng di chuyển khi “săn” động vật hoang dã trong công viên hoặc các khu bảo tồn. Nikon 70-300mm cho bokeh tương đối tốt, đặc biệt khi zoom đến khoảng cuối, bù lại độ sắc nét của nó cũng giảm xuống ít nhiều ở 300mm. Chức năng chống rung- VR là một lợi thế khi không dùng chân máy. Nhìn chung, trong điều kiện ánh sáng ban ngày Nikon 70-300mm VR cho kết quả tuyệt vời, nhưng trong điều kiện thiếu sáng, với khẩu độ như vậy, cũng dễ hiểu khi Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 G-VR gần như không kham nổi. Thật không may, Nikon 70-300mm VR không tương thích với bất kỳ ống nối (teleconverter) nào, vì vậy khoảng zoom tối đa của nó chỉ dừng lại ở 300mm.
Dưới đây là một số hình ảnh mẫu từ Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G VR:
Ferruginous Hawk - Nikon D300, 165mm, 1/1000 @ f/5.0, ISO 450
Crop 100%: