Cần gạt múi 10h chỉ có ở một vài dòng Canon camera EOS 1 (SLR: 1, 1V, 1N, 1N-RS) (DSLR: 1D, 1D Mark II, 1Ds, 1Ds Mark II). Các dòng máy về sau không có cần gạt này.
Canon body luôn cấp điện cho mạch AF thông qua các chấu tiếp xuc giữa body và lens
Chức năng của cần gạt này (khi được đẩy lên tức là nối, không đẩy tức là ngắt):
1. Dòng 1D(s) Mark I, II (em sẽ viết tắt là 1D) có 1 cái chốt ngay vị trí 10h đồng hồ (theo hướng nhìn từ ngoài vào sensor). Chốt này có nhiệm vụ contact với IC của mạch AF của lens Canon AF (Mark III trở về sau không có).
2. Với các lens AF Canon, ngàm luôn có cựa dài và đẩy chốt 10h này lên để contact với mạch AF của lens => lens nhận và phản hồi các lệnh điều khiển AF ==> hoạt động bình thường.
3. Với các lens không có mạch AF - cụ thể là các lens hỏng mạch AF hoặc các adapter mount to Canon EOS như M42, Contax, Nikon.... Do các adapter này có ngàm có cựa dài nên đẩy vào chốt 10h của 1D.
Khi đó body cố contact với IC điều khiển của mạch AF, nhưng do không có mạch AF nên body không thể nhận được tín hiệu contact, khi ta nhấn nút chụp, body sẽ báo ERROR (lỗi không contact giữa body và lens) và treo gương lật không hạ xuống.
4. Từ (3) ta khắc phục bằng cách mài ngắn ngàm để không đẩy chốt 10h của 1D (nhắt kết nối), body 1D hiểu là lens non-AF (MF lens) => sẽ cho ta chụp thoải mái, không báo ERROR.
5. Thỉnh thoảng có một số adapter có ngàm có cựa đẩy chốt 10h ngắn nên không đẩy chốt 10h của 1D.
- Nếu adapter mount này không có chịp AF confirm, ta chụp thoải mái như (4).
- Nếu adapter mount này có chip AF confirm, body 1D cứ cấp điện cho mạch AF nhưng không nhận được dữ liệu contact từ mạch AF (do chốt 10h ngắt contact) là AF được nên liên tục cấp điện cho mạch AF (chủ yếu là điện để moteur AF làm việc) cho đến khi hết nguồn pin ==> pin nóng hoặc cháy main nguồn. Phải tháo chip AF confirm của loại mount adapter này để tránh sự cố cháy main.
Túm lại: Mount có ngạnh dài => gạt cần gạt 10h: phải có AF chip.
- Khi không gạt, đẫu có AF confirm chip, camera cũng không nhận, nó vẫn báo khẩu là f/0.0, cho chụp thoải mái, nhưng camera vẫn cấp điện cho mạch AF confirm (trong đó có các chân cấp điện cho moteur) => hao pin liên tục với cường độ cao ==> hư mạch của camera.
Những lổi nhanh hết pin hay hư cả main (mạch nguồn) này xãy ra khi:
- Adapter mount có chip AF confirm nhưng thiếu độ dài ngạnh để đá cựa chốt 10h trên EOS 1 (SLR: 1, 1V, 1N, 1N-RS) (DSLR: 1D, 1D Mark II, 1Ds, 1Ds Mark II). Lúc đó camera báo không có chip nhưng mạch điện vẫn cấp điện cho chip để giả định xoay moteur AF
- Adapter mount có chip AF confirm nhưng lắp sai chút xíu hoặc vặn mount chưa hết nên sai tiếp điểm, chạm tiếp điểm. Lổi này xãy ra thường vì chip AF confirm được gắn vào mount adapter bằng keo, nên có thể sai vị trí.
- Chip AF confirm có thể hỏng nên "nuốt điện".
Minh họa bằng hình 2 mount adapter M42/EOS
Các bạn chú ý ngạnh trên mount adapter loại này dài hơn loại mount kia