Hôm nay em xin không bàn chi tiết về bệnh Back focus và Front focus là gì vì quá nhiều các diễn đàn trong và ngoài nước nói về bệnh này, có rất nhiều bác chỉ bảo trên ngay tại diễn đàn này nhưng nhìn chung chỉ sơ sơ với các người mới chơi như em chắc cũng khó hình dung để tự kiểm tra cho chính xác . Em chỉ xin chia sẻ ít kinh nghiệm cho các bác mới chơi như em về cách kiểm tra Lens & DSLR của mình tại nhà. Ở đây em dùng cả cụm từ Lens và DSLR vì mình test tại nhà nên ta không có một cái DSLR chuẩn để test Lens hay cái Lens chuẩn để test DSLR. Mà ta chỉ xác định được các thiết bị đang sử dụng khi kết hợp với nhau có bị lỗi hoặc không. Nôm na các bác cứ nghĩ bài viết này giống như một bác sỹ tại nhà xem bệnh, còn bệnh đó nguyên nhân do đâu, bộ phận nào thì mời các bác ra bệnh viện nơi đó có các thiết bị chuyên dụng để làm cái việc chuẩn đoán và chữa trị cho các bác.
Không dài dòng em vào thẳng vấn đề luôn:
Em cũng xin sơ lược qua Back focus & Front focus là gì: Đây là lỗi của Lens hoặc máy khi ta focus vào một điểm như không nét tại điểm đấy mà nét điểm phía gần hoặc phía xa điểm mà ta focus. Ví dụ có 1 cây thước dây đặt nằm trên mặt đường, ta đứng ở điểm số 0 đưa máy lên focus vào số 5 rồi “BỤT” khi xem lại thì số 5 không nét mà lại nét số 4 (Front focus) hoặc số 6 (Back focus). Vấn đề này làm những bức hình ta chụp ra sẽ bị Out nét tại những điểm mà ta cần focus, làm hỏng những khoảng khắc mà cả đời có thể không lặp lại lần 2. Nghe nghiêm trọng quá, nhưng thực tế là nghiêm trọng thật .
Vậy ta cần kiểm tra lại súng ống trước khi ra trận, nhưng ai giúp ta? Đem ra tiệm chăng? thôi tốn tiền, rườm rà & chắc gì ta bị !? mất thời gian…. Muôn ngàn lý do để không ra tiệm. Vậy chắc chắn là ở nhà làm với phương châm “Thử máu tại nhà tìm ra bệnh tật”.
TRƯỚC TIÊN CÁC BÁC DOWN CÁI HÌNH NÀY VỀ IN RA GIẤY:
Link đây ạ: http://www.fshare.vn/file/OJ2UWO038X/
CÓ 2 CÁCH KIỂM TRA:
CÁCH 1: Bác làm đặt tờ giấy mới in lên mặt bàn, gắn máy vào tripot chỉnh 1 góc 45 độ so với mặt bàn nhắm vào con Lạc đà và “BỤT”Cách làm này là nhanh nhất nhưng khó chính xác vì bác phải dùng thước đo độ mới chỉnh được góc 45 độ của tripot với mặt bàn (hình VD lấy từ website).
CÁCH 2: làm như em chỉ mất hơn 5 phút mà lại chính xác & dễ sử dụng hơn </a>
Các bác chọn cái bìa CACTÔNG hình chữ nhật vẽ 2 ô vuông như hình vẽ: Ta kẻ 1 đường chéo không cần thước chắc chắn là 45 độ, lấy kéo hoặc dao rạch một đường theo hình chéo, Làm thêm 2 cái nẹp bề ngang bằng với khoảng giữa khi gập lại và Kẹp chung lại với nhau thôi. Như hình em chụp.
Cái Nẹp kẹp vào hoàn thành cái đế này:
Sau đó kẹp cái tờ giấy các bác mới in ra vào đường chéo:
mặt trước:
MỘT SỐ CHÚ Ý KHI TEST:
- Nên dùng tripod khi test cho khỏi run tay và canh cho chính xác.
- Nhăm ống kính vào giữa con vật tiêu điểm (hình này là chim, hình các bác down là LẠC ĐÀ).
- Chỉnh độ cao của Tripod ngang với vật tiêu điểm.
KẾT QUẢ ĐÚNG NHƯ SAU:
Khoảng cách giữa trên & dưới phải bằng nhau. Nếu canh vào vật tiêu điểm mà nét ở trên thì bị Back dưới thì bị Front.
Bài viết có gì thiếu sót mong các bác chỉ bảo, xin cúi đầu ăn gạch, mong các bác nhẹ tay ạ.