Mình đang giải thích tại sao cùng là zoom lens, có cái không thay đổi độ dài lens khi zoom, có cái phải thay đổi. Rất nhiều bác gào lên là tại sao cái lens của mình là ống L, N hay ống kính nghìn đô gì đó mà vẫn phải thò thụt, trong khi 1 số lens L khác (như 70-200 hay 17-40 chẳng hạn) thì lại có thiết kế kín.
Lấy 15-85 của Canon làm ví dụ (cho gần giống với lens của chủ topic)
Mô hình thấu kính của 15-85 và vị trí nhóm thấu kính zoom khi kéo lên đến 85 mm
Nếu muốn cái lens này không thò thụt. Thì cái vỏ ngoài cùng phải cover hết chiều dài tối đa của lens này khi kéo ra đến 85 mm. Trông nó sẽ thế này
Như thế khi chụp ở góc wide nhất tương ứng với 15mm, phần vỏ thấu kính sẽ dư ra 1 khúc, tương ứng với phần màu đỏ.
Nó tạo thành 1 cái hood che hết góc nhìn ở 15 mm. Đó là vì sao mình nói bạn lấy 1 tờ giấy quấn vòng quanh lens là vậy. Vì cái mà bạn thấy sẽ y chang như khi bạn có 1 cái lens 15-85 với thiết kế không thò thụt.
Tóm lại, thiết kế với vỏ ngoài cố định cover hết cả tiêu cự lớn nhất không phải muốn là có được.