đi Fan thì cần fix trc số lượng để từ đó mình cần làm những việc sau:
mua vé
đặt phòng trên sapa
thuê dẫn đường và poster khuân đồ + nấu ăn
--
về đi thì leo lên Fan có 3 đường sau:
đường Cát Cát: dài nhất, đẹp nhất, phong cảnh thay đổi theo từng độ cao, đòi hỏi mất sức hơn và cũng nhiều thời gian hơn
đường Sín Chải: đi ngắn, thú vị, nhưng lại khó đi nhất, có cả đu dây qua vách núi :D -> đòi hỏi độ máu cao để đi
đường Trạm Tôn: đường phổ cập, ai cũng biết, tương đối dễ đi.
Mình vote cho đi Cát Cát về Trạm Tôn, vừa sức nhất lại có nhiều cảnh vật nhất, chứ đi Trạm Tôn về Trạm Tôn thì đỡ mệt hơn và cũng hơi nhàm nữa :D tuy nhiên lại ngắn ngày hơn, mất 3 ngày cả đi lẫn về thì phải. Mọi ng thử họp bàn xem :d
Có j cần giúp về leo Fan thì cứ pm mình, dù sao cũng có kinh nghiệm ạ :D
Em lập từ bây h là chuẩn bị cho cuối tháng 12 đó mà, vì đi xa nên cần bóng bàn kỹ.
Còn đi cafe hay gặp nhau cuối tuần thì em sẽ tổ chức ngay.
Thời gian này em không thể đi xa được rùi. Ra HP hay CB 1 2 hôm thì em còn đú đởn với được
Cơ bản nhất ko phải là lịch trình mà là bao nhiêu người sẽ tham gia để fix $ và đặt vé. đặt phòng + tìm hoa tiêu lên fan. e cũng máu cái vụ này rùi nên mong các bác cố gắng tổ chức thành công!
Theo mình nên đi gần trước như HP chẳng hạn..Mùa này leo Fan cũng hơi lạnh mà cảnh thì chắc ko đẹp bằng nơi khác ạ
Em không biết chữ..Em điểm chỉ được không ạ?
Em thấy các bác cứ về HP nhà em trước rồi tính! Hội chưa đi đâu bao h mà 1 phát đi xa luôn ko ổn!
D700 + 80-200/2.8(III) + 85/1.4D + 35f2D + sb900 + sb600
tính kinh phí và số lượng người và chốt. Như thế thuận tiện hơn anh ạ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)