Trong những năm tháng đầu ở USA khi mà máy tính cá nhân (PC) là một thiết bị mới mẻ cho cá nhân và nhất là khi các diển đàn về tin học (website) bắt đầu xuất hiện đầu tiên trên WWW thay thế cho các bulletin board system (BBS) tẻ nhạt chỉ toàn text, thì các diễn đàn về tin học bắt đầu xuất hiện trên Internet với cái ký hiệu WWW world wide web.
Những người có máy PC gia nhập vào các website tin học đó để cùng nhau chia sẻ và học hỏi kiến thức về tin học. Thành viên của diễn đàn thường đặt những câu hỏi về máy của họ và mổi lần đặt câu hỏi về máy mình thường quên nói máy mình hiệu gì CPU, OS, loa, memory gì v.v.
Các moderator (MOD) yêu cầu trên chử ký nên để tên thiết bị của mình để câu hỏi dể nhận định cho câu trả lời thêm chính xác và khỏi phải lập đi lập lại phí thời giờ. Kể từ đó các chữ ký được dùng để liệt kê thiết bị máy vi tính của thành viên.
Tuy nhiên với thời gian trôi qua các website không nhất thiết còn quanh quẩn trong phạm vi diễn đàn tin học mà còn là các website của các nhóm như nhiếp ảnh, văn hóa, nghệ thuật v.v. chữ ký của thành viên thời nay được trở thành chổ để liệt kê, khoe khoang, than van, mơ mộng, quãng cáo, nhục mạ, đe dọa, như một bức hình xâm mình trên trán của thành viên.
Chử ký củng là một avatar thứ nhì nói về cá tính của thành viên. Theo tôi chữ ký của diển đàn nhiếp ảnh thì nên để máy và lens mình hay dùng nếu thường hay post hình, tuy nhiên chữ ký liệt kê 3 máy với 10 lens đài lê thê thì không thích hợp.
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân