cách này rất hữu hiệu đối với newbie như mình ah, thử nghiệm
cách này rất hữu hiệu đối với newbie như mình ah, thử nghiệm
Lúc mới nhảy xuống hố vôi đúng là không để ý đến những yếu tố tưởng chừng nhỏ nhặt này, chụp một thời gian mới quay lại tìm hiểu kỹ. Cám ơn chia sẻ của bác.
Thảo nào từ lúc tập chụp đến giờ cứ đau đầu vì tại sao ảnh của mình k được nét căng như người ta
Đọc bài này tôi thấy có 2 câu hỏi.
1. Một người bình thường sẽ có 1 mắt thuận chứ không phải 2 mắt như nhau. Cách xác định rất dễ. Giơ ngón tay lên và nhìn qua đó để nó che đi 1 điểm. Rồi nhắm từng mắt lại nếu ngón tay và điểm che vẫn trùng thì đó là mắt thuận. Nếu hình ngón tay bị chệch hẳn khỏi đường tưởng tương giữa mắt và vật bị che ban đầu thì mắt đó không thuận. Ở đây những người thuận mắt trái sẽ vất vả khi tập lại. Không quen có khi còn mắc chứng tiền đình.
2. Máy để cầm quay dọc . Cái này có nhiều bạn đã đề cập.
-Chỗ grip chật trội khó đưa cả 2 tay vào
- Khó cầm cho 1 số máy. Ví dụ như Canon 600d. Vì ngón tay rất dễ che đèn phát sáng khi lấy nét.
Được sửa bởi TuanAnh Zlite lúc 09:29 AM ngày 23-03-2014
Em cũng mới tập chụp, chưa được một ai chỉ giáo cụ thể, nhưng đọc bài viết của bác cũng thấy mình đã đi đúng hướng
Tuy nhiên, bài bác viết rất đúng và giúp em hệ thống lại một cách căn bản. Cảm ơn bác chủ thớt
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)