Trang 28 / 33 Đầu tiênĐầu tiên ... 182627282930 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 271 đến 280 / 322

Chủ đề: Múa gậy vườn hoang

  1. #271
    Tham gia
    16-09-2008
    Bài viết
    826
    Quote Được gửi bởi nguyenphuong View Post
    “Chó sủa thì không cắn”.

    Đúng vậy. Nhưng biết sủa to và hung hăng trong thời của mạng xã hội vẫn khá là nguy hiểm vì nó dễ dàng kích động cả bầy đàn điên cuồng sủa theo.

    Gần 4 năm rồi mà Ngài vẫn chưa “xực” được Obama miếng nào nên có vẻ càng lồng lộn lên.

    Thôi thì "chó sủa mặc chó, đoàn người vẫn cứ đi".
    Bác Phuong càng ngày càng ha thâp mình. Hay là lôï tai em quánh giá bác hoi cao 😀😀😀

  2. #272
    Tham gia
    12-11-2006
    Bài viết
    1,314

    Cool

    Quote Được gửi bởi langthangsg06 View Post
    Bác Phuong càng ngày càng ha thâp mình. Hay là lôï tai em quánh giá bác hoi cao 😀😀😀
    Ha ha em nhận thấy mình tài hèn sức mọn, không thể bon chen ra sông sâu biển lớn để ganh đua với thiên hạ cho nên chỉ dám chọn một góc vườn hoang ở đây để múa gậy quay cuồng đôi chút. Trình múa gậy của em chỉ ở mức "đả cẩu bổng" thôi, bác chê thấp là đúng quá rồi không gì phải tranh cãi.

  3. #273
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Trump nổ cay cú ông Obama lắm. Vì hơn ai hết lão tự biết mình THẤP KÉM VÀ THUA KÉM ông Obama như thế nào, và thua xa tới đâu!
    Trump nổ làm gì thì làm, nổ gì thì nổ, vào cuối ngày, tự lão biết rõ mình chẳng qua vẫn là ANH NHÀ GIÀU nhờ vận xui của nước Mỹ nên tọt vào trong nhà trắng - Giàu thì có giàu, nhưng mãi mãi không thể nào sánh vai được hàng ngũ những chính trị gia trí thức, giới thượng lưu, vẫn là một loại "nhà giàu thất học, dốt nát"... Cháu gái của lão cho hay chị của lão cho biết đi thi đại học lão mướn người thi giùm !

  4. #274
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Quote Được gửi bởi nguyenphuong View Post
    Ha ha em nhận thấy mình tài hèn sức mọn, không thể bon chen ra sông sâu biển lớn để ganh đua với thiên hạ cho nên chỉ dám chọn một góc vườn hoang ở đây để múa gậy quay cuồng đôi chút. Trình múa gậy của em chỉ ở mức "đả cẩu bổng" thôi, bác chê thấp là đúng quá rồi không gì phải tranh cãi.
    Khà khà...
    Khi vụt gậy mà nghe cái "ẳng" thì biết vụt trúng chỗ ung nhọt rồi. Cứ thế mà vụt tiếp để giúp chữa trị dứt điểm bệnh ung nhọt!

  5. #275
    Tham gia
    12-11-2006
    Bài viết
    1,314
    Vẫn sủa vang một góc trời và đòi “xực” Biden, he he.
    Em thấy các fan 2 phe cãi nhau trên mạng, OK nếu bên này trình xét nghiệm ma túy thì bên kia xin mời công bố hồ sơ thuế. Nghe cũng có lý!


    ÔNG TRUMP MẠT SÁT ÔNG BIDEN 'NGU XUẨN NHẤT', XÀI CHẤT KÍCH THÍCH ĐỂ SUNG

    Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden là 'người ngu xuẩn nhất trong số tất cả ứng viên' và thậm chí tuyên bố có thể ký sắc lệnh hành pháp ngăn ông Biden tiếp tục ra tranh cử.



    Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden - Ảnh chụp màn hình

    Phát biểu tại một buổi vận động tranh cử ở thành phố Fayetteville thuộc bang North Carolina cuối tuần trước, Tổng thống Trump nói với người ủng hộ rằng ông có thể sẽ ký một sắc lệnh hành pháp ngăn ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden tiếp tục ra tranh cử.

    "Có thể tôi sẽ ký một sắc lệnh hành pháp để ông ấy không thể trở thành tổng thống của các bạn" - ông Trump nói tối 19-9 (giờ Mỹ) và một lần nữa cho rằng ông Biden sử dụng chất kích thích để tăng hiệu quả trước khi có các bài phát biểu vận động tranh cử.

    Nhà lãnh đạo Mỹ nói: "Tôi sắp có cuộc tranh luận với người đàn ông này. Các bạn chưa bao giờ biết chuyện họ tiêm cho ông ấy một liều và trong 2 tiếng đồng hồ, ông ấy thể hiện tốt hơn bao giờ hết. Vấn đề nằm ở chỗ là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó?".

    Tổng thống Trump tiếp tục đề nghị rằng ông và ông Biden nên được xét nghiệm ma túy trước khi tham gia các cuộc tranh luận sắp tới. "Chúng tôi sẽ yêu cầu xét nghiệm ma túy", ông Trump nói.

    Theo Hãng tin Sputnik, Tổng thống Trump đã liên tục ám chỉ ứng viên Joe Biden - người mà ông gọi là "Joe Biden buồn ngủ" - không có đủ sức khỏe để lên lãnh đạo nước Mỹ. Tuy nhiên, ông Biden đã công bố kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy ông vẫn "khỏe mạnh".

    Trong bài phát biểu cuối tuần trước, ông Trump còn công kích ứng viên Biden là "ứng viên tệ nhất" và là "người ngu xuẩn nhất trong số tất cả ứng viên". "Ông ấy là ứng viên tệ nhất trong lịch sử chính trị tổng thống", ông Trump phát biểu giữa bối cảnh ngày diễn ra bầu cử tổng thống Mỹ đang cận kề.

    Ông Trump và ông Biden dự kiến bước vào cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên vào ngày 29-9. Hai cuộc tranh luận còn lại giữa ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa và ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ này dự kiến được tổ chức vào ngày 15-10 và 22-10.

  6. #276
    Tham gia
    12-11-2006
    Bài viết
    1,314
    Xem tin này để thấy là “Trump – một tổng thống nói là làm”, “Trump đã đánh Tàu cộng đại bại về kinh tế rồi” như thế nào.
    Xem tin không hay bằng xem comment của độc giả trích dẫn lại ngay dưới đây.

    Đây là một hành động phản lại lệnh của Tổng Thống Trump.
    Tổng Thống Trump đã ra lệnh là phải bán lại cho Mỹ, nếu không thì sẽ bị ngưng tại Mỹ.
    Chỉ có Microsoft là muốn theo làm giống y như lệnh của Tổng Thống Trump mà thôi. Nhưng chính vì thế cho nên Tik Tok không chịu.
    Hoá ra bây giờ thì mới biết là Oracle tiếp tay cho Tik Tok bằng cách đầu tư thêm tiền cho Tik Tok làm chủ. Hoá ra bây giờ mới biết là Tổng Thống Trump đã phản bội lại cái lệnh của Tổng Thống Trump và bây giờ thì tiếp tay với Tik Tok.
    Người ta có thể tưởng là Tổng Thống chống lại Tik Tok nhưng cuối cùng thì Mỹ là nước tiếp tiền cho Tik Tok làm chủ.
    Đây cũng là một trong nhiều trò bịp bợm của Trump.


    TT TRUMP ỦNG HỘ THỎA THUẬN GIỮA TIKTOK VÀ ORACLE, ĐỂ TIKTOK TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG

    NEW YORK, New York (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Chín, nói ông đã chấp thuận một đề nghị theo đó TikTok sẽ cộng tác với Oracle và Walmart để trở thành một công ty Mỹ.

    Thời gian gần đây, Tổng Thống Trump đã đe dọa không cho TikTok, do một công ty Trung Quốc làm chủ, được hoạt động ở Mỹ vì các lo ngại về an ninh quốc gia và nguy cơ lộ bí mật riêng tư của người sử dụng app này.


    Bộ Thương Mại vào tối 19 Tháng Chín nói sẽ hoãn việc cấm không cho tải app TikTok cho tới 11 giờ 59 phút tối 27 Tháng Chín. (Hình minh họa: AP Photo/Mark Schiefelbein, File)

    Phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Thương Mại Mỹ loan báo các giới hạn chặt chẽ khiến cho người dùng TikTok coi như không thể sử dụng app này tại Mỹ.

    Tổng Thống Trump nói khi hoàn tất, thỏa thuận sẽ tạo ra một công ty mới, có trụ sở đặt tại Texas.

    Cũng theo ông Trump, công ty mới này sẽ mướn thêm ít nhất 25,000 người và đóng góp $5 tỷ vào một quỹ giáo dục Mỹ

    Công ty TikTok đưa ra bản thông cáo theo đó cho biết: “Chúng tôi hài lòng là đề nghị hợp tác của TikTok, Oracle và Walmart sẽ giải quyết lo ngại về an ninh của chính phủ Mỹ và xác định rõ ràng tương lai của TikTok tại Mỹ.”

    Theo đề nghị hợp tác, Oracle sẽ chịu trách nhiệm giữ dữ kiện của người sử dụng TikTok tại Mỹ và bảo đảm an ninh cho hệ thống máy điện toán để bảo đảm đáp ứng các đòi hỏi về an ninh quốc gia. TikTok sẽ cộng tác với Walmart về vấn đề thương mại, nhưng chưa có chi tiết nào được loan báo.

    Sau khi Tổng Thống Trump loan báo đồng ý với thỏa thuận giữa TikTok và Oracle, Bộ Thương Mại vào tối Thứ Bảy nói sẽ hoãn việc cấm không cho tải app TikTok cho tới 11 giờ 59 phút tối 27 Tháng Chín.

    Các giới hạn đối với WeChat, vốn cũng tương tự như đối với TikTok khi loan báo hôm Thứ Sáu, sẽ tiếp tục được tiến hành, nghĩa là sẽ không được tải app WeChat xuống từ 11 giờ 59 phút tối Chủ Nhật, 20 Tháng Chín.

    WeChat hiện đang đi kiện để xin án lệnh khẩn cấp ngưng thi hành biện pháp do Bộ Thương Mại Mỹ đề ra. (V.Giang) [qd]

  7. #277
    Tham gia
    12-11-2006
    Bài viết
    1,314
    Lại cột điện bị gãy hàng loạt.
    Bài này có nhiều cái để nói, đăng đây trước comment sau.

    VÌ SAO BÃO KHÔNG LỚN NHƯNG HƠN 400 CỘT ĐIỆN BỊ GÃY?

    Cột điện thiết kế để chịu đựng sức gió giật trên cấp 12 nhưng đã gãy đổ khi gió mới ở cấp 7-8. Lãnh đạo ngành điện lực Thừa Thiên - Huế nói đây là điều "không thể chấp nhận được".


    Bão số 5 với gió mạnh cấp 7-8 đã khiến 408 cột điện tại Thừa Thiên - Huế gãy ngang, 68 trụ cũng bị nghiêng, sắp đổ. Thiệt hại này khiến Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế Hà Thanh Long "rất bất ngờ". Theo ông, đây là lần đầu ngành điện bị thiệt hại nghiêm trọng đến vậy. Ước tính tổn thất lên đến khoảng 12 tỷ đồng.

    3 ngày sau cơn bão số 5, ngành điện lực tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn chưa khắc phục xong sự cố. Ông Long cho rằng điều không thể chấp nhận được là cột điện được thiết kế để chịu đựng sức gió giật trên cấp 12 lại gãy đổ khi gió mới ở cấp 7-8.

    Zing đã có cuộc trao đổi với ông Long để làm rõ những nghi vấn của người dân xung quanh chất lượng cột điện.

    HƠN 400 CỘT ĐIỆN BỊ GÃY

    - Thưa ông, bão số 5 đã gây thiệt hại thế nào đối với ngành điện tỉnh Thừa Thiên - Huế?

    - Bão số 5 đã làm 408 cột điện các loại bị gãy đổ, ảnh hưởng hơn 280.000 khách hàng và 2.050 trạm biến áp... Những cột điện bị gãy, đổ đã được nhân viên Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế dọn vào lề đường để chờ cơ quan chức năng kiểm đếm, xác định nguyên nhân hư hỏng.


    Ông Hà Thanh Long, Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Đoàn Nguyên.

    Bão đi qua, công ty đã huy động gần 500 kỹ sư, công nhân và hơn 100 phương tiện làm việc cả ngày lẫn đêm để khắc phục sự cố.

    Đơn vị đã dựng lại 68 cột điện bị nghiêng để đấu nối nguồn điện. Tại các vị trí cột gãy đổ, chúng tôi phải móc dây tạm vào các cây ven đường để đảm bảo cung cấp điện kịp thời cho người dân.

    Giải pháp này chỉ là tạm thời còn việc khắc phục hoàn toàn lưới điện thì phải đến cuối năm.

    - Bão không lớn nhưng tại sao có nhiều cột điện bị gãy như vậy?

    - Tôi cũng bất ngờ vì lần đầu tiên, ngành điện bị thiệt hại nghiêm trọng như vậy. Cơn bão này có gió cấp 7-8, giật khoảng cấp 10 nhưng số cột điện bị hư hỏng rất nhiều. Đây là điều chưa từng xảy ra trong vòng 10 năm qua.

    Điều đáng nói, theo thiết kế thì cột điện ly tâm dự ứng lực chịu được sức gió giật trên cấp 12. Theo thiết kế, loại cột này có khả năng chịu gấp đôi lực dự kiến tác động thực tế. Tuy nhiên, cơn bão vừa qua gió giật chưa đến cấp 12 nhưng nó vẫn bị gãy.


    Cận cảnh cột điện bị gãy ở Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Đoàn Nguyên.

    Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 2 loại cột điện gồm: Cột thép đúc truyền thống và ly tâm dự ứng lực. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, cột điện ly tâm dự ứng lực chịu lực tốt, nhưng có đặc tính giòn. Trong khi đó, cột đúc truyền thống có đặc tính dẻo.

    Khi bị tác động ngoại lực mạnh, cột ly tâm dự ứng lực sẽ đứt gãy lìa. Còn cột điện truyền thống được thiết kế có lõi sắt cỡ lớn nên khi bị tác động của ngoại lực nó sẽ cong oằn, ít gãy đứt lìa.

    Đập vỡ cột điện để chứng minh có lõi sắt

    - Ông lý giải thế nào về việc người dân phát hiện có nhiều cột điện bị gãy không có lõi thép bên trong?

    - Cột dự ứng lực được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016 và TCVN 6284-997. Trước khi xuất xưởng, sản phẩm này đã qua thí nghiệm về lực ứng xuất, thí nghiệm chịu đựng, phá hủy và được đóng dấu Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).

    Với những đặc tính trên và giá thành rẻ hơn từ 5-10% nên từ năm 2016, theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hầu hết tỉnh, thành đều sử dụng cột điện ly tâm dự ứng lực.

    Cột thép đúc truyền thống hay ly tâm dự ứng lực cũng có lõi thép cả. Tuy nhiên, loại ly tâm dự ứng lực có các sợi thép chịu lực được kéo giãn khi đúc tại nhà máy.

    Khi có lực tác động lớn làm gãy cột thì các sợi thép có xu hướng tụt vào bên trong khoảng 1 cm nên người dân không thấy. Nhiều người thắc mắc, tôi đã cho anh em dùng búa đập vỡ ra để chứng minh là bên trong có lõi sắt.


    Nhân viên đang khắc phục sự cố mạng lưới điện ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Điền Bá Quang.

    - Dù vậy, nhiều người dân vẫn nghi ngờ cột điện bị gãy là do không đảm bảo chất lượng. Xin ông giải thích rõ hơn về vấn đề này?

    - Trước khi đưa cột điện dự ứng lực vào sử dụng đại trà, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đã nghiên cứu, đánh giá chất lượng đảm bảo. Việc chọn nhà sản xuất cũng được thực hiện qua việc đấu thầu công khai. Quá trình lắp đặt cũng đúng theo thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

    Tuy nhiên, bão số 5 có gió mạnh cấp 7-8 làm gãy cột điện là không thể chấp nhận được. Người dân nghi ngờ về chất lượng cũng có lý của họ. Chúng ta cần phải có sự đánh giá lại của hội đồng khoa học thì mới chính xác. Công ty điện lực cũng chỉ là đơn vị sử dụng chứ không sản xuất cột điện.

    Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, đánh giá lại việc sử dụng cột điện ly tâm dự ứng lực. Trước mắt, ngành điện lực sẽ dừng sử dụng loại cột này để các nhà khoa học đánh giá lại xem việc sử dụng nó có phù hợp ở khu vực thường xuyên có bão như các tỉnh miền Trung.

  8. #278
    Tham gia
    12-11-2006
    Bài viết
    1,314
    Sẵn có vụ cột điện bị gãy đổ hàng loạt ở Huế nên em múa may chút về đề tài cột điện.

    Cột điện bê tông ly tâm (BTLT) có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau: cột của lưới điện trung thế hay hạ thế, cột đèn chiếu sáng, cột đèn tín hiệu (của đường sắt chẳng hạn), cột thông tin (ăng ten), cột để lắp bình biến thế trung thế, thậm chí cả kết cấu Gantry of Switchyard của các trạm biến áp. Tóm lại là nhu cầu sử dụng cột BTLT, hay là “cột điện” rất là đa dạng.

    Từ “Ly tâm” ở đây nói lên phương pháp sản xuất cột. Bê tông được đổ vô khuôn đúc đã có cốt thép. Khi khuôn đúc quay nhanh sẽ tạo lực ly tâm đẩy bê tông ép sát vào mặt khuôn, hình thành cột bê tông tiết diện vành khăn.

    Năm ngoái năm kia gì đó khi thảo luận về cột điện gãy, khi em đưa các hình sưu tầm về cột điện gãy trên mạng lên forum, có bác đã đỏ mặt tía tai cãi cho bằng được, là “cái cột bị gãy này nó là cột signal, bác đừng có tưởng là qua mặt được em, em không phải loại gà mờ, đâu có phải cột điện”, ha ha.

    Trong tính toán thiết kế cột điện thì tải trọng ngang do gió tác dụng lên các dây điện là đáng quan tâm nhất. Lực này truyền về cột điện tương đương với một lực theo phương ngang, gần đỉnh cột. Lực ngang này gây ra moment uốn có thể làm gãy cột nếu móng tốt, hoặc làm cột bật gốc nếu móng yếu.

    Tùy theo số lượng dây điện, đường kính dây, khoảng cách cột, địa điểm mà lực gió truyền lên cột điện nhiều hay ít.

    Để chuẩn hóa, TCVN đã đưa ra các kích thước cho các loại cột về chiều dài, độ côn, đường kính đỉnh cũng như các cấp tải trọng thiết kế.

    Các loại cột được thiết kế với tải trọng thiết kế (TTTK) là “Lực ngang tương đương”, đặt tại đỉnh cột (thực ra thấp hơn đỉnh một chút, khoảng 230mm, nhưng xem như đặt tại đỉnh cho dễ hiểu). Ví dụ như cột có TTTK 3.5kN, là cột được thiết kế để chịu được lực ngang 3.5kN (hay 350kg) đặt tại đỉnh.

    Lấy ví dụ cột BTLT dài 12m thì có các cấp TTTK được quy định như sau (đơn vị kN): 3.5, 4.3, 5.4, 7.2, 9.0, 10.0.
    Cột BTLT sau khi được chế tạo xong phải được lấy mẫu thử nghiệm theo xác suất. Mẫu thử được xem là đạt yêu cầu chịu lực nếu:

    - Khi thí nghiệm kéo ngang đầu cột với TTTK (ví dụ 3,5kN) thì số lượng vết nứt và bề rộng vết nứt cũng như chuyển vị ngang nằm trong giới hạn cho phép. Khi xả tải TTTK thì cột phải đàn hồi như cũ.

    - Cột chỉ bị gãy với thí nghiệm kéo đầu cột bằng 2 lần TTTK (7.0kN) hoặc lớn hơn.

    Sử dụng cột BTLT loại nào chỗ nào là việc của “ông nhà đèn” dựa trên tính toán kinh tế kỹ thuật căn cứ vào số lượng dây điện, đường kính dây, khoảng cách cột, phân vùng gió. Nếu ông nhà đèn không đủ năng lực thì cần đi thuê nhà tư vấn thiết kế.

    Viết đến đây em lại nhớ đến bác ấy, từng còm là “ở Việt Nam tư vấn tư véo gì mà lắm thế, có mà bán thóc giống ăn”, khi mà bác ấy hỏi để tìm hiểu và em lịch sự trả lời biết sao nói vậy. Ở VN thì “ông nhà đèn", tức các Điện Lực (Power Company) không có chức năng để tự thiết kế các công trình điện, mà chỉ có chức năng quản lý vận hành sửa chữa nó mà thôi, ông nhà đèn luôn luôn phải thuê nhà tư vấn thiết kế để thiết kế lưới điện cho mình. Sau đó đem đấu thầu thi công. Nếu đấu thầu trọn gói EPC thì nhà tư vấn thiết kế được thuê bởi tổng thầu.

    Việc chỉ định trồng một cái cột điện loại gì, cấp chịu lực như thế nào, chỗ nào, khoảng cột bao nhiêu, để đỡ các loại dây điện mấy sợi đường kính bao nhiêu … là công việc của nhà thiết kế. Ví dụ vùng gió yếu (Tây Ninh nắng cháy da người nhưng gió thì yếu xìu chẳng hạn), dây dẫn đường kính nhỏ, thì có thể dùng cột 3.5kN, khoảng cột trung bình khoảng 70m; vùng gió mạnh (như Huế) dây dẫn lớn thì có khi phải dùng đến cột 7.2kN, khoảng cột trung bình 50m, …

    Khi gió “chưa đủ mạnh” mà cột đã gãy hàng loạt như đã xảy ra ở Huế thì đúng là công trình có vấn đề, vì như trình bày bên trên, theo TCVN cột chỉ gãy khi tác dụng lực gấp đôi giá trị lực thiết kế. Cần xem xét lại:

    - Chất lượng cột thực tế? Mẫu thử dù đạt vượt yêu cầu vẫn chỉ có giá trị trên mẫu thử, không có nghĩa là chất lượng cột thực tế là hoàn toàn tốt.

    - Cột được trồng tại vị trí XY đó đúng loại không, ví dụ theo thiết kế cần loại 7.2kN, thực tế có đúng không?

    - Chất lượng hồ sơ thiết kế: nhà thiết kế tính toán chọn loại cột có chính xác không?

    - Công trình có được thi công cải tạo lại khác với ý đồ thiết kế ban đầu không? Ví dụ sau nhiều năm vận hành lưới điện bị quá tải, “ông nhà đèn” đã tự ý thay dây dẫn lớn hơn chẳng hạn? Vụ này đã từng xảy ra và rất đáng lưu ý với các cột bê tông ly tâm ở Sài Gòn mà các ông nhà đèn đang cho mấy ông viễn thông thuê treo cáp thông tin, sau khi đã thay dây điện trên không bằng cáp điện ngầm. Thật là kinh hoàng khi nhìn trên cao các bó cáp viễn thông to cỡ 2 tấc trong khi các cột điện này chỉ được thiết kế để đỡ chừng vài ba sợi cáp điện đường kính khoảng trên dưới 2cm.

    - Các tác động khác ngoài dự kiến: cây gãy đổ đè vào đường dây chẳng hạn. Cột điện rất dễ bị tác động domino, một cột gãy đổ sẽ kéo theo hàng loạt.

    - Xem xét lại tiêu chuẩn thiết kế về tải trọng gió: hiện nay tiêu chuẩn đang áp dụng đã được ban hành từ 1995, có thể đã quá lạc hậu sau 25 năm. Với sự biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra thì các hiện tượng thời tiết như giông gió mưa bão ngày càng có xu hướng "cực đoan" hơn trước (mưa gió nhiều hơn mạnh hơn trước, nắng nóng hơn trước, ...). Dựa trên kết quả quan trắc khí tượng bổ sung của 25 năm qua mà điều chỉnh tải trọng gió cho phù hợp. Đây là vấn đề lớn tầm quốc gia.

  9. #279
    Tham gia
    20-05-2010
    Bài viết
    4,504
    He's Putin's Puppy


    He's Putin's Puppy..
    Kaka! Cái bác Joe lẩm cẩm nhể! Nở nào lại so ngài Đổ Văn Thừa với cái con Puppy!
    Mà là cái con Puppy của Putin mới chết chứ lị.. Rồi live TV cho 320Mio toàn dân US nghe nửa chứ!
    Đòn này đau nha! Hảy đợi đấy, Sleeping Joe!
    Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!

  10. #280
    Tham gia
    12-11-2006
    Bài viết
    1,314
    Tội nghiệp cho ngài ấy quá, một lòng vì nước quên thân vì dân phục vụ mà mắc phải Covid-19.

    Cầu chúc cho ngài sớm bình phục để mà còn kịp tranh luận tiếp với Sleepy Joe lúc nào cũng đeo cái mặt nạ “to không thể to hơn”. Để mà ráng đốc thúc các nhà khoa học sớm ra vaccine trước bầu cử như đã hứa. Chứ đọc tin Nga đề nghị tiêm vaccine Covid-19 cho ngài và White House này ai mà chịu nổi, đểu quá là đểu!

    NGA GỢI Ý TRUMP TIÊM VACCINE SPUTNIK V

    Giám đốc Viện Gamaleya của Nga bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ, khuyên Trump tiêm vaccine Covid-19 Sputnik V mà họ phát triển, sau khi Tổng thống Mỹ nhiễm nCoV.

    "Tôi nghĩ nếu họ chính thức mở lời với giới chức Nga, chúng tôi có thể giúp họ", Alexander Gintsburg, viện trưởng Viện Dịch tễ và Vi sinh Quốc gia Gamaleya của Nga, hôm nay tuyên bố, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo vợ chồng ông dương tính với nCoV và sẽ tự cách ly trong Nhà Trắng.

    Theo Gintsburg, sau khi Trump nhiễm nCoV, toàn bộ quan chức trong chính quyền của ông nên được tiêm vaccine Sputnik V của Nga.

    "Tôi nghĩ họ sẽ thảo luận việc này với Tổng thống Mỹ. Nhân tiện, sẽ rất tuyệt nếu ông ấy được tiêm vaccine của Nga!", Gintsburg nói thêm.


    Vaccine Covid-19 Sputnik V được giới thiệu tại một cơ sở y tế ở Moskva, Nga, hôm 17/9. Ảnh: Reuters.

    Viện Gamaleya là nơi phát triển Sputnik V, vaccine Covid-19 đầu tiên được đăng ký trên thế giới, được Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi giúp tạo "hệ miễn dịch bền vững". Ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh Sputnik V đã trải qua mọi thử nghiệm cần thiết, bất chấp lo ngại loại vaccine này chưa hoàn thành thử nghiệm Giai đoạn ba trên hàng nghìn người.

    Hãng thông tấn Nga Interfax cho hay Putin đã gửi điện chúc Trump nhanh chóng bình phục. "Tôi chắc chắn sức sống vốn có, tinh thần tốt và sự lạc quan sẽ giúp ngài đương đầu với loại virus nguy hiểm này", bức điện có đoạn.

    Nhiều lãnh đạo thế giới cũng gửi lời chúc sức khỏe sau khi nghe tin Trump nhiễm nCoV, như Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

    Trump và phu nhân Melania nhận kết quả dương tính nCoV sau khi trợ lý thân cận Hope Hicks của Tổng thống Mỹ được phát hiện nhiễm virus. Bác sĩ Nhà Trắng cho biết vợ chồng Trump "đều khỏe" và họ sẽ cách ly tại đây. Kế hoạch tới bang Florida tối 2/10 để vận động tranh cử của Trump đã bị hủy.

    Trump, 74 tuổi, không có bệnh lý nền nào, dù ông bị béo phì nhẹ. Kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ lần thứ ba vào tháng 4 cho thấy ông nặng 110 kg, cao khoảng 1,9 m, vượt ngưỡng nhẹ so với các chỉ số bệnh béo phì theo quy chuẩn của Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia Mỹ.

Trang 28 / 33 Đầu tiênĐầu tiên ... 182627282930 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •