Được gửi bởi
LUCKYMAN_SG
Thông thường khi chụp ảnh các bác đo sáng bằng cách :
Bấm vào phím AE-L để lấy thông số hoặc
không quan tâm đến phím AE-L chỉ dựa vào kinh nghiệm của bản thân ?
Cá nhân em thường hay làm như sau : trong môi trường ánh sáng tốt em chỉ
bấm phím AE-L để lấy thông số, rồi lùi lại 2 bật cho tấm đầu tiên( ví dụ : máy cho thông số là 180, em lùi 2 bật là 90 ). Còn những tấm về sau thì không cần phải đo sáng nữa, trừ khi em di chuyển sang chổ khác em mới đo sáng lại và
tiếp tục lùi lại 2 bật. Nguyên do, là khi em để nguyên thông số sau khi bấm AE-L thì hình chụp hơi bị tối ...
buộc phải lùi về 2 bật ( nghĩa là tăng thời gian phơi sáng ) để hình được sáng rõ và đẹp hơn
Các bác có cách nào hay hơn hoặc "chính quy" hơn xin chỉ giúp em với, cám ơn các bác rất nhiều !!!
Cá nhân em, do quen chụp với máy film cơ từ trước, giờ đây chuyểnsang máy số, tuy không tận dụng hết những gì máy móc tối tân mang lại, tuy nhiên do thói quen, em toàn tự set-up cho mình. Có nghĩa, khi nhìn thấy gì mình cần chụp, đã định hướng nên mở khẩu bao nhiêu, tốc độ thế nào... Dù sao, mình đi từ khó lên dễ thì vẫn tốt hơn, được cái mình tự tin và chắc tay trong việc set-up...
E thấy khám phá khả năng bản thân hơn là khám phá máy ( hơi bảo thủ ). Tuy vậy, cũng phảituwj mình nhận là mình lười nữa.. xin thú thật, bây giờ em mơi biết nút AE-L là như thế nào, hic.
Chúc mọi người 1 ngày tốt lành !
Rất thích trẻ con, nhất là lúc tạo ra chúng!