Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Hiển thị kết quả từ 11 đến 17 / 17

Chủ đề: [Hỏi]Làm sao chụp ngược sáng cảnh biển xanh, mẫu rõ nét như 2 tấm này?

  1. #11
    Tham gia
    15-03-2005
    Bài viết
    17,702
    Quote Được gửi bởi Ryta View Post
    Hi anh Toại và mọi người,
    Thanks anh và mọi người đã tư vấn.

    Cái dòng đỏ anh ghi có phải sét máy ở mode S (ưu tiên Tốc) để đo sáng ko ạ? Nếu đã set iso100, tốc 1/200, khẩu 22 mà vẫn quá dư sáng thì làm sao ạ? Mình dùng filter ND đc ko ạ?
    Thật tình cái cảm giác đứng trước biển kiểu này mình đã từng trải qua và "bất lực" với thiên nhiên : )
    Lần đó mình cũng focus lên trời để lấy sáng, kết quả là dù đã set khẩu tầm 16 nhưng tốc vẫn bị đẩy lên >1000 do trời nắng quá gắt, và cái nắng trong hình chắc cũng giống cái nắng mình đã trải qua =.= Tốc cao quá ko tài nào giảm đc để đánh flash GN cao. Lần đó thêm sai lầm nữa là lại dùng lens 50, đứng cách chủ thể ~ 4 or 5m, nên flash lại càng yếu. Flash SB700 GN đc có ~ 28 thui nên cũng còn hạn chế. Thêm nữa anh Toại ơi flash SB-700 mình ko thấy set chế độ nào là normal speed? Hay ý anh là set nó đánh ở manual, bỏ TTL? Như thế nó đánh đúng sáng ko ạ?
    Kì này chơi thêm ND8 filter, bằng mọi cách để flash nó gần chủ thể:
    1. Lens wide, đứng gần chủ thể ~ 2m, flash on body
    2. Lens chân dung, đứng cách chủ thê 4-5m hoặc hơn, flash off (tripod)
    Mình tính vậy đc ko mọi người? Thanks!
    1. Để chụp trời xanh thì ISO100, 1/200s khẩu chĩ đến f/22 là tối đa (đừng chụp hường vào mặt trời, hình minh hoạ đâu có hướng vào mặt trời)
    2. Không chụp ở hi-speed vì khi chỉnh qua hi-speed GN của flash giảm rất nhanh, cho dù ở tốc độ 1/60s (đọc catalogue - manual trước khi hướng dẫn người khác chụp hi-speed).
    3. Gắn ND filter làm giảm lượng AS đi vào sensor, không giúp lợi CS flash so với AS trời, chỉ có lợi khi ta có Flash công suất mạnh gấp đôi (ND 2 khẩu) sẽ dìm được AS trời thấp hơn 2 khẩu
    Ví dụ: AS bầu trời ISO100, tốc 1/200s, khẩu f22, gắn ND 2 khẩu vào thì ta bị giảm sáng 2 khẩu cho cả AS flash lẫn AS bầu trời - không giúp flash mạnh hơn AS trời. Chỉ có lợi nếu ta vẫn chụp f22, tốc lúc này ta đẩy lên 1/200s (flash phải có GN mạnh hơn gấp đôi) sẽ vẫn đủ sáng, AS trời bị giảm thấp xuống 2 khẩu.
    4. Dùng wide lens để gần chủ thể hơn, dùng zoom flash tiêu cự lớn + hướng đầu flash tập trung vào chủ thể để GN flash mạnh hơn.
    Chúc Bình An
    FaceBook

  2. #12
    Tham gia
    10-11-2009
    Bài viết
    174
    Quote Được gửi bởi 11002 View Post
    1. Để chụp trời xanh thì ISO100, 1/200s khẩu chĩ đến f/22 là tối đa (đừng chụp hường vào mặt trời, hình minh hoạ đâu có hướng vào mặt trời)
    2. Không chụp ở hi-speed vì khi chỉnh qua hi-speed GN của flash giảm rất nhanh, cho dù ở tốc độ 1/60s (đọc catalogue - manual trước khi hướng dẫn người khác chụp hi-speed).
    3. Gắn ND filter làm giảm lượng AS đi vào sensor, không giúp lợi CS flash so với AS trời, chỉ có lợi khi ta có Flash công suất mạnh gấp đôi (ND 2 khẩu) sẽ dìm được AS trời thấp hơn 2 khẩu
    Ví dụ: AS bầu trời ISO100, tốc 1/200s, khẩu f22, gắn ND 2 khẩu vào thì ta bị giảm sáng 2 khẩu cho cả AS flash lẫn AS bầu trời - không giúp flash mạnh hơn AS trời. Chỉ có lợi nếu ta vẫn chụp f22, tốc lúc này ta đẩy lên 1/200s (flash phải có GN mạnh hơn gấp đôi) sẽ vẫn đủ sáng, AS trời bị giảm thấp xuống 2 khẩu.
    4. Dùng wide lens để gần chủ thể hơn, dùng zoom flash tiêu cự lớn + hướng đầu flash tập trung vào chủ thể để GN flash mạnh hơn.
    Thanks anh Toại nhiều, để cuối tuần về lôi máy với đèn ra test ngay. Thanks anh lần nữa!
    Vì đam mê là không bao giờ cạn ...

  3. #13
    Tham gia
    31-01-2012
    Bài viết
    322
    kiến thức hay, bữa nào sẽ áp dụng :D thanks bác
    D600 + 50 f/1.4D <-- chưa chụp được mấy tấm. Cần rèn luyện thêm

  4. #14
    Tham gia
    22-09-2010
    Bài viết
    25
    - Để có thể vượt mặt ánh sáng trời, thì phải dùng đèn flash chuyên nghiệp công suất lớn vài ngàn watts. Ngay cả như vậy thì đèn cũng phải để rất gần mẫu, chỉ chừng 2.5m trở lại. Và khi có đủ thiết bị để thực hiện điều này, người ta sẽ chụp ảnh theo kiểu khác chứ không còn đơn thuần chỉ để chụp ra bức ảnh đủ sáng mà thôi, người ta sẽ tận dụng điều kiện đặc biệt này để tạo ra những bức ảnh cực kỳ ấn tượng.

    - Về kỹ thuật cơ bản mà nói, thì KHẨU quyết định ánh sáng của đèn Flash, còn Tốc quyết định ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN (ánh sáng môi trường như: áng mặt trời, đèn phòng, đèn đường...) Lý do là ánh sáng tự nhiên tồn tại trong suốt thời gian màn chập mở, hay còn gọi là thời gian phơi sáng. Do đó dùng trời tối nhưng nếu ta phơi sáng đủ lâu thì vẩn có ảnh đủ sáng. Ngược lại ánh đèn flash chỉ tồn tại trong 1 thời gian rất ngắn, màn chập có mở lâu cũng chả tác dụng gì vì ánh sáng đã đi mất. Nó chỉ có hiệu dụng trong thời gian ánh sáng flash tồn tại, do đó có giới hạn 1/250 như các bác hay thấy trong manual. Trong cùng thời điểm đánh đèn Flash, lúc này độ mở ống kính mới là yếu tố quyết định ánh sáng vào tới cảm biến nhiều hay ít. Do vậy tăng Khẩu tới F16 hay F22 đối với đèn Flash thông thường thì hầu như vô nghĩa, nếu có tác dụng thì vùng được chiếu sáng cũng sẽ chỉ được 1 vùng tròn nhỏ, giống như khi ta soi đèn pin trong đêm tối mà thôi, chứ không thể chiếu sáng đều khắp chủ thể được.

    - Quay lại vấn đề chính, hai bức ảnh mẫu nhìn kỹ các bác vẫn sẽ thấy có bóng trên cánh tay phải của người cha, và ở bức ảnh đứa trẻ đứng 1 mình, các bác cũng sẽ thấy bóng ở cẳng chân của đứa trẻ. Do vậy có thể nói đèn flash đã không hề out-powered the sun (mạnh hơn ánh sáng trời), nếu không thì chủ thể sẽ sáng đều tất, ko có bóng.

    - Quan sát thêm thì thấy đây là lúc mặt trời đang ở gần khoảng đứng bóng (11-2h chiều), tuy nhiên đây lại là là một ngày nắng dịu chứ không phải nắng gắt vì ánh sáng không có độ chói gắt. Kế đó là chủ thể đang đứng chụp trên một bãi cát trắng khiến cho đây giống như một chiếc màn hắt sáng tự nhiên, phản xạ ánh sáng mặt trời đang ở 1 góc gần 90 độ có thể nói là HOÀN HẢO, giúp chiếu sáng chủ thể từ dưới lên. Nếu nắng gắt và đứng trên bãi cát trắng như vậy thì chủ thể có khả năng nhăn mắt, trong bức ảnh thì ta không thấy điều này. Lúc này đèn Flash chỉ đóng vai trò phụ họa mà thôi. Khả năng là người chụp đã sự dụng HI- SYNC trên đèn flash vì tốc độ chụp chắc chắn trên 1/250.

    - Tổng hợp những yếu tố trên đã tạo ra một bức ảnh như trên, trong đó quan trọng nhất là điều kiện thời tiết (nắng ko gắt, có bãi cát trắng...)

  5. #15
    Tham gia
    15-03-2005
    Bài viết
    17,702
    Quote Được gửi bởi bambo_layo View Post
    - Để có thể vượt mặt ánh sáng trời, thì phải dùng đèn flash chuyên nghiệp công suất lớn vài ngàn watts. Ngay cả như vậy thì đèn cũng phải để rất gần mẫu, chỉ chừng 2.5m trở lại. Và khi có đủ thiết bị để thực hiện điều này, người ta sẽ chụp ảnh theo kiểu khác chứ không còn đơn thuần chỉ để chụp ra bức ảnh đủ sáng mà thôi, người ta sẽ tận dụng điều kiện đặc biệt này để tạo ra những bức ảnh cực kỳ ấn tượng.

    - Về kỹ thuật cơ bản mà nói, thì KHẨU quyết định ánh sáng của đèn Flash, còn Tốc quyết định ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN (ánh sáng môi trường như: áng mặt trời, đèn phòng, đèn đường...) Lý do là ánh sáng tự nhiên tồn tại trong suốt thời gian màn chập mở, hay còn gọi là thời gian phơi sáng. Do đó dùng trời tối nhưng nếu ta phơi sáng đủ lâu thì vẩn có ảnh đủ sáng. Ngược lại ánh đèn flash chỉ tồn tại trong 1 thời gian rất ngắn, màn chập có mở lâu cũng chả tác dụng gì vì ánh sáng đã đi mất. Nó chỉ có hiệu dụng trong thời gian ánh sáng flash tồn tại, do đó có giới hạn 1/250 như các bác hay thấy trong manual. Trong cùng thời điểm đánh đèn Flash, lúc này độ mở ống kính mới là yếu tố quyết định ánh sáng vào tới cảm biến nhiều hay ít. Do vậy tăng Khẩu tới F16 hay F22 đối với đèn Flash thông thường thì hầu như vô nghĩa, nếu có tác dụng thì vùng được chiếu sáng cũng sẽ chỉ được 1 vùng tròn nhỏ, giống như khi ta soi đèn pin trong đêm tối mà thôi, chứ không thể chiếu sáng đều khắp chủ thể được.

    - Quay lại vấn đề chính, hai bức ảnh mẫu nhìn kỹ các bác vẫn sẽ thấy có bóng trên cánh tay phải của người cha, và ở bức ảnh đứa trẻ đứng 1 mình, các bác cũng sẽ thấy bóng ở cẳng chân của đứa trẻ. Do vậy có thể nói đèn flash đã không hề out-powered the sun (mạnh hơn ánh sáng trời), nếu không thì chủ thể sẽ sáng đều tất, ko có bóng.

    - Quan sát thêm thì thấy đây là lúc mặt trời đang ở gần khoảng đứng bóng (11-2h chiều), tuy nhiên đây lại là là một ngày nắng dịu chứ không phải nắng gắt vì ánh sáng không có độ chói gắt. Kế đó là chủ thể đang đứng chụp trên một bãi cát trắng khiến cho đây giống như một chiếc màn hắt sáng tự nhiên, phản xạ ánh sáng mặt trời đang ở 1 góc gần 90 độ có thể nói là HOÀN HẢO, giúp chiếu sáng chủ thể từ dưới lên. Nếu nắng gắt và đứng trên bãi cát trắng như vậy thì chủ thể có khả năng nhăn mắt, trong bức ảnh thì ta không thấy điều này. Lúc này đèn Flash chỉ đóng vai trò phụ họa mà thôi. Khả năng là người chụp đã sự dụng HI- SYNC trên đèn flash vì tốc độ chụp chắc chắn trên 1/250.

    - Tổng hợp những yếu tố trên đã tạo ra một bức ảnh như trên, trong đó quan trọng nhất là điều kiện thời tiết (nắng ko gắt, có bãi cát trắng...)
    Lâu lắm mới thấy có 1 bài viết phân tích chi tiết. Bravo!

    Tuy nhiên, vẫn không đống ý với bác ở vài điểm.
    1. Nắng rất gắt vì bóng đổ do nắng đều đậm, sắc cạnh
    2. Đậm màu đỏ. Cho dù bác đóng khẩu bao nhiêu, miễn flash phủ sáng đủ frame hình thì không hể có hiện tượng "soi đèn pin trong đêm tối". Bác cứ test thử sẽ thấy ngay.
    3. Đậm màu xanh. Flash không hề mạnh hơn AS trời, nhưng bù flash vào vùng tối hơn do khuất bóng thì vùng đó sẽ sáng lên, sáng hơn vùng không bù flash nên flash không thể làm chủ thể sáng đều toàn bộ (lấp bóng đen do AS mặt trời) và mặt trời cũng không lấp được chênh lệch sáng tối đo flash phả vào chủ thể
    - Ảnh 1: Vùng tối dưới cằm của người cha, của em bé...sẽ thấy AS flash.
    - Ảnh 2: Vùng tối ngay dưới mũ màu cam, vùng tối bóng của các ngón tay phải, vùng tối quần in lên bắp chân trần của em bé ... sẽ thấy AS flash.
    Chúc Bình An
    FaceBook

  6. #16
    Tham gia
    29-04-2009
    Bài viết
    248
    Theo ý kiến của em thì như vậy:
    Cả 2 bức ảnh không thực sự là ngược sáng nên chênh sáng chủ thể và background là không lớn dù trời nắng khá gắt, bóng đổ rất sắc nét. Nguyên nhân có lẽ là mặt nước và mặt cát trắng đóng vai trò như một hắt sáng đồng thời hướng chụp cũng gần trùng với hướng mặt trời. Có thể thấy rõ điều này ở bức ảnh em bé: Người đàn ông góc trái cùng hướng với chú bé nhưng vẫn gần đủ sáng. Trường hợp này chỉ cần fill nhẹ flash là chủ thể đã đủ sáng, vậy không cần thiết phải có flash công suất lớn. Tương tự với bức ảnh 2 cha con.
    Còn về filter ND thì anh Toại đã giải thích rất rõ.
    Chỉ với những cảnh đi chơi như thế này mà mang theo tripod để đánh flash off có lẽ không ai làm vì quá lỉnh kỉnh.
    Nếu sử dụng ND thì bạn nên sử dụng thêm filter CPL để giảm bớt được phần nào chênh sáng bầu trời và mặt đất và làm mây nổi khối hơn. Vụ làm mây nổi khối em thấy chẳng thay đổi gì cả, có lẽ do em xài filter dỏm.
    Canon 50D+ Sony Nex F3+ Hổ lốn MF.

  7. #17
    Tham gia
    02-01-2012
    Bài viết
    55
    mình chụp hình cưới ở biễn thấy hay dùng flash rời đánh gần chủ thể

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •