Trang 18 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 816171819202868118 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 171 đến 180 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #171
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Tại sao Philippines đồng manh của Mỹ lại phải TEO NGÀI TẬP tới như vậy và quyết định phải NỊNH NGÀI TẬP trong khi sẵn sàng chửi thẳng vào mặt đồng manh là Mỹ ?

    Vì sao ông Duterte quyết thoát Mỹ để thân Trung?


    Năm 2012, Mỹ thất bại trong việc ngăn Trung Quốc giành quyền kiểm soát Bãi cạn Scarborough, vẫn nằm trong phạm vi 200 hải lý từ đảo chính của Philippines là Luzon
    . Từ năm 2013 cho đến 2015, Mỹ đã làm rất ít để ngăn chặn Trung Quốc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Sau đó, sau khi Washington khuyến khích Manila kiện Trung Quốc ra tòa ở The Hague, họ không khiến Trung Quốc gánh chịu hậu quả thực sự cho việc phớt lờ phán quyết của tòa án.

    Lập trường bài Mỹ của Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte, cùng với sự mất niềm tin vào vai trò của Mỹ trong khu vực đã khiến cho Manila chọn con đường thoát ly khỏi liên minh với Washington để xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với Bắc Kinh, hãng tin Bloomberg nhận định.

    Trong bài phân tích có tiêu đề ‘Chiến trường Philippines trong thế ganh đua giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ’, hãng tin này nói: “Ông Duterte có vẻ như không cân bằng, nhưng thật ra ông ấy đang cân bằng lại trật tự địa chính trị ở Biển Đông.”

    Hãng tin này cho rằng trường hợp của Philippines dưới sự lãnh đạo của ông Duterte cho chúng ta thấy điều gì xảy ra với các nước nhỏ trên tuyến đầu của trật tự quốc tế (do Mỹ lãnh đạo) đang suy tàn.

    Tổng thống Donald Trump sau đó đã rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, làm dấy lên nghi ngờ về việc Mỹ sẵn sàng cạnh tranh kinh tế với Bắc Kinh. Và mặc dù chính quyền Trump đã thực hiện nhiều cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông, nhưng họ không đưa ra giải pháp nào cho việc Bắc Kinh đang dần thống trị tuyến hải lộ đó.

    Trong khi đó, theo Bloomberg lợi thế quân sự của Mỹ đã bị xói mòn. Các quan chức ở Philippines có thể đọc các báo cáo đã được công khai cho thấy Mỹ khó lòng bảo vệ được Đài Loan ngay vào lúc này. Họ có thể hình dung điều này có ý nghĩa gì đối với Philippines trong tương lai.

    ‘Mỹ đã thua’ trong cuộc chiến giành ảnh hưởng ở châu Á-Thái Bình Dương, ông Duterte đã nói như thế hồi năm 2016. “Nếu như Mỹ không thể kiềm chế được tham vọng thống trị của Trung Quốc trong khu vực thìPhilippines có lập trường cứng rắn chống lại Bắc Kinh làm gì?” hãng tin này lập luận.

    “Nếu Mỹ cho thấy họ nghiêm túc cạnh tranh với Bắc Kinh - bằng cách có những khoản đầu tư quân sự đang hết sức cần thiết, trừng phạt nghiêm khắc hơn các động thái của Trung Quốc ở Biển Đông, thúc đẩy các lựa chọn thay thế tốt hơn để các nước trong khu vực không phụ thuộc Trung Quốc về kinh tế thì Manila có thể quay trở lại phía Mỹ.”

    Tuy nhiên, cũng theo hãng tin này thì mọi việc đã khá muộn. Nếu Mỹ không nhanh chóng nâng cao vị thế của mình ở châu Á-Thái Bình Dương, họ sẽ thấy các nước trong khu vực sẽ ‘phòng ngừa’ nhiều hơn chứ không chỉ có mỗi Philippines.

    Sự lung lay của quan hệ đồng minh Mỹ-Philippines ‘không chỉ là vấn đề cá tính của một cá nhân’ mà ‘nó còn phản ánh cán cân quyền lực trong khu vực đang dịch chuyển mạnh như thế nào - và ông Duterte biết điều đó’.

    “Duterte và những người khác đang mất lòng tin vào khả năng Mỹ có thể giúp Philippines bảo vệ lợi ích của mình,” bài báo viết.

    Cuộc khủng hoảng niềm tin này đã được hình thành trong nhiều năm, ngay cả khi hợp tác song phương vẫn đang tiến triển.

    “Duterte giống như Trump: hành vi quá đáng của ông có thể khiến chúng ta mất tập trung khỏi những gì ông thực sự đại diện. Nếu Mỹ không thuyết phục được các quốc gia trong khu vực rằng họ có thể chống lại Trung Quốc thì có lẽ tương lai sẽ có những Duterte như thế,” bài báo viết.

    Ba năm qua đã chứng kiến sự xói mòn trầm trọng trong quan hệ giữa Manila với Washington đồng thời là sự kháng cự ngày càng yếu ớt của Philippines trước sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, Bloomberg nhắc lại.

    “Chúng ta có xu hướng đổ lỗi điều này cho sự lập dị và thái quá của Tổng thống Rodrigo Duterte, người đã khua chiêng gióng trống làm bĩ mặt Washington trong khi cố gắng lấy lòng Bắc Kinh. Tuy nhiên việc Manila xác định lại mối quan hệ đồng minh này thực sự thể hiện niềm tin sâu sắc rằng ảnh hưởng của Mỹ đang suy giảm trong khi Trung Quốc đang bắt đầu nổi lên - và đó có thể cho chúng ta thấy trước tương lai u ám trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương,” bài báo viết.

  2. #172
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Tại vì ông Duterte muốn Mỹ viện trợ đánh thèng tập bắc kinh dùm mà tự mình thì chẳng muốn làm gì và có dấu hiệu đi nước đôi theo kiểu đu dây của lũ súc vật việt cộng đã và đang làm. Ai ngờ khi qua chầu ngài Tập thì bị thèng tập bắc kinh nó tạt xô nước lạnh vô mặt rằng: màu có bị khùng không hả mà đòi chia đôi khai thác dầu trên biển của mày với tau ! Biển là của tau hết, mày không có cái gì cả nha. Rồi về ôm hận về nhà mà ngồi đó tiếp tục chửi ngài Trump hỷ ! hế hế hế

    Có 1 con súc vật não bả chó (nick natra) bảo rằng Trump nói họ là "loạn dân" nhưng đám loạn dân đang được Mỹ thông qua đạo luật Nhân quyền và dân chủ" cho Hong Kong, 1 cái vòng kim cô chụp lên đầu đảng thèng tập bắc kinh để cho chừa cái tật chỉ đạo côn an làm côn đồ dùng trò bỉ ổi để chia rẻ sự đoàn kết của người biểu tình, hù dọa và dáo họa để có cớ bắt giam họ. Chiêu này bọn việt cộng được tàu cộng dạy rồi mang về áp dụng y chan tại Việt Nam nì, hế hế hê, nhưng nó đã bị hàng triệu camera quay lại và bị vạch trần tội ác của bọn cộng sản ni trước Quốc Hội Hoa Kỳ, xem ra tàu cộng với việt cộng bị bể mánh, hế hế



    Chúng ta cũng cần yêu cầu Mỹ áp luôn đạo luật "Human right and democracy act" cho việt cộng là vừa rồi hỷ. Việt cộng bây giờ đang quay sang đánh tham nhũng hề, càng đánh càng tham ! hế hế

    Now, it's time to seek support and require the US to apply the "Human right and democracy act" for Viet cong (Vietnam communist who is a grandson of China communist as Viet cong always call Tau cong grandpa, like Trump's granddaughter called emperor Xi as grandpa) hahahah
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 02:56 PM ngày 20-09-2019

  3. #173
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Các " trự " thường thích sống trong ảo mộng và ưa nói theo...cái diễn ra trong mộng của mình. Hihi..
    Trên thực tế thì cho tới bây giờ ...CHẢ CÓ CÁI KHỈ GÌ ĐƯỢC THÔNG QUA cả.


    Mà sắp tới, cho dù có cái khỉ gì được "thông qua" thì cũng chả nhằm nhè gì với siêu cường như Chung Quốc.

    Dự luật có được thông qua ở Hạ viện, lên Thượng viện BỊ VẤT THÙNG RÁC cũng trở về con zé rô !!!

    Bên cạnh đó với tâm lý nô tài từ xưa, rất tôn sùng và cuồng chủ cũ, nên cứ tưởng Mỹ là "ông Tời" ai cũng phải sợ. Thế giới ngày nay, không có khái niệm vụ "trừng phạt" giữa hai siêu cường !

    Các quốc gia thuộc hạng ĐÀY TỚ của Mỹ, hay các chế độ LỆ THUỘC vào Mỹ như kiểu miền Nam VN xưa kia thì có lẽ teo khi nghe các màn CÚP BÌNH THIẾC, tức là kúp viện trợ. Còn với các quốc gia khác, đặc biệt là với Chung Quốc, thì màn thương chiến hổm rày còn hỏng nhằm nhè gì với ngài Tập, Trump nổ đang TEO nóng ruột muốn ngài Tập ngồi xuống thương thảo, thì nói gì ba cái dự luật khìn khìn có tính cách đóng phim cho vui ở hạ viện Mỹ !!!

    Hạ viện Mỹ muốn biểu quyết gì cứ tự nhiên, nhưng đường lối ngoại giao như thế nào là do Bộ Ngoại Giao và lão Trump nổ quyết, hihi...

    Cái duy nhất TÝ CẬN MỎ CÁ này đạt được, nếu có, sẽ là sự căm ghét thêm của dân Hồng Công, nếu như các chế tài được áp đặt, gây khó khăn cho sự buôn bán của Hồng Công, tức là các xì thảu, dân buôn bán Hồng Công lãnh đủ.

    Cuối cùng thì TÝ CẬN MỎ CÁ đi một vòng ...làm xiệc, trưng cái mỏ cá và đầu óc non nớt của mình cho thế giới xem, cười nhạo, rồi xong, về lấy máu nuôi bọ chét tiếp sau khi Trump nổ và ngài Tập bắt tay nhau cùng kiếm xèn !!!

    Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi hôm 18/9 tổ chức một cuộc họp báo với các thành viên Hạ viện theo Đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ, cùng với Joshua Wong, Denise Ho và các nhà hoạt động dân chủ Hong Kong khác để ủng hộ “Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong năm 2019.”

    “Nếu chúng ta không lên tiếng ủng hộ nhân quyền ở Trung Quốc chỉ vì lợi ích thương mại, chúng ta mất hết thẩm quyền đạo đức để lên tiếng cho nhân quyền ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới,” bà Pelosi nói. “Vì thế chúng tôi cảm ơn các nhà lãnh đạo dân chủ Hong Kong đã thách thức lương tri không chỉ của chính phủ Trung Quốc mà lương tri của cả thế giới.”

    Các Ủy ban Quốc hội Mỹ theo lịch trình sẽ bắt đầu biểu quyết vào tuần sau về dự luật ủng hộ nhân quyền và dân chủ ở Hong Kong, với những biện pháp đang được xem xét bao gồm việc thẩm duyệt hàng năm tư cách kinh tế đặc biệt của Hong Kong và việc áp đặt chế tài đối với những ai làm suy yếu quyền tự chủ của lãnh thổ này.

  4. #174
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Tý cận mỏ nhọn với video How to Make Your Videos Look Slick with One of These !


  5. #175
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Cùng ăn một thứ gạo mà ra nhiều thứ người.
    Tý cận mỏ cá đang đi kêu gọi ngoại bang gây khổ, gây khó khăn trong buôn bán kiếm xèn của đồng bào mình (làm hề cho thiên hạ coi, vì 100% lão Trump nổ không quan tâm. Lão Trump nổ cần nhất một thỏa thuận thương mại với ngài Tập để kiếm phiếu!), Tý cận mỏ nhọn lại giúp ích cho bản thân, kiếm xèn, và giúp kiến thức cho cộng đồng!

    10 Most Popular Photography Tips - Keep or Kill?

  6. #176
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Hế hế hế, súc vật vô não đang tự an ủi "chả có gì được thông quá cả", cái lờ con mẹ mi chắc cũng không được thông hỷ, hế hế

    Sự tương đồng giữa chủ nghĩa phát xít Hít le với Hồ Chí Mén súc vật



    Hía hía hía, nhờ thầy Ngọc nói em mới biết Hồ Chí Mén có hơn trăm cái nick ảo, sau ni bọn súc vật dư lôn viên vô não chúng nó học tập theo tấm gương súc vật Hồ chí mén làm như ri trên diễn đàn, trên facebook. hê hế
    Được sửa bởi crazyfoto lúc 04:12 PM ngày 20-09-2019

  7. #177
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Ngài Tập im im không cần hò hét "mỏ nhọn chí chóe mà chẳng hiệu quả" nhưng ra ĐÒN HIỂM, làm Thái anh Văn và vi cánh tức lòi mắt !!!

    Tội thiệt, nhìn cái miệng múm lại của Joseph Wu mà khó nhịn được cười! Hình như ai đính đòn hiểm của ngài Tập đều có biểu lộ mỏ nhọn, mỏ chu, mỏ múm và mặt mày lơ láo hết trơn

    Tý cận mỏ cá đang say sưa sống trong mộng, nên không nhìn tình hình thực tế đang diễn ra. Mấy " trự " thuộc dạng có cái so mà không có nao (tàu hũ) trong cái so, cũng ảo mộng tưởng tượng về ba cái "dự luật thông qua", mà không nhận ra rằng có "thông qua" ở Hạ Viện mà lên Thượng Viện bị đấm cho một đấm, thì cũng đi vô thùng rác như bao lần ba cái "dự luật" vớ vẩn đòi "trừng phạt VN vì đàn áp tôn giáo" hay "dân chủ cho VN" gì đó bị đưa thẳng vô sọt rác khi mò lên tới thượng viện . Lão Trump và bà Nan xì hiện nay ghét nhau như chó với mèo. Dĩ nhiên cái gì mà Hạ viện "thông qua" thì lên tới tay lão Trump, lão sẽ cho "thông thẳng ra ống cống", còn lâu mới ký thành luật. Nhất là những cái "luật" vớ vẩn làm phật lòng ngài Tập, dễ làm lão Trump nổ mất phiếu và bị đi ra khỏi nhà trắng.

    Nội Đài Loan mà còn đang sắp hàng chờ lên dĩa cho ngài Tập xơi, ở đó mà mơ Hồng Công "tự trị", đúng là CON NÍT ẤU TRĨ không lo ăn học đi làm trả ơn cha mẹ, bày trò chính trị hề !!!



    Thêm một nước từ bỏ quan hệ với Đài Loan

    Kiribati trở thành quốc gia thứ hai trong tuần thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh, khiến Đài Loan giận dữ đổ lỗi cho Trung Quốc.



    Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan Joseph Wu thông báo trong cuộc họp khẩn hôm nay rằng chính quyền hòn đảo sẽ lập tức chấm dứt quan hệ ngoại giao với quốc đảo hơn 100.000 dân Kiribati ở trung Thái Bình Dương và chờ đợi nước này làm điều tương tự.

    Động thái này diễn ra chỉ 4 ngày sau khi Quần đảo Solomon tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và thiết lập mối quan hệ với Bắc Kinh.

    Kiribati là quốc gia thứ 7 chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan kể từ khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền vào năm 2016. Các nước có hành động tương tự trước đó là Burkina Faso, Cộng hòa Dominican, Sao Tome và Principe, Panama và El Salvador. Đài Loan hiện còn duy trì quan hệ ngoại giao với 15 quốc gia trên thế giới.

    Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT) cáo buộc Trung Quốc đang tìm cách lôi kéo các nước cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan nhằm thay đổi hiện trạng hai bờ eo biển, cho rằng động thái này "gây tổn hại và làm suy yếu sự ổn định khu vực".

    Một quan chức cấp cao giấu tên của chính phủ Mỹ cảnh báo Quần đảo Solomon sẽ phải "gánh chịu hậu quả" với quyết định cắt quan hệ với Đài Loan và nói rằng Phó tổng thống Mike Pence quyết định hủy họp với Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare để phản đối.

    Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất và hòn đảo không được phép có quan hệ chính thức với bất kỳ quốc gia nào. Quan hệ hai bờ eo biển trở nên căng thẳng kể từ khi bà Thái, người phản đối chính sách "Một Trung Quốc", lên nhậm chức.

    Trung Quốc gần đây tăng cường áp lực chính trị, ngoại giao, quân sự với hòn đảo, thường xuyên điều máy bay, tàu chiến tuần tra quanh Đài Loan kể từ khi bà Thái nhậm chức. Bắc Kinh cũng coi nỗ lực thúc đẩy độc lập cho hòn đảo là "lằn ranh đỏ" và tuyên bố sẽ không chấp nhận điều này.

    "Bắc Kinh đã dụ dỗ Kiribati thay đổi quan hệ ngoại giao bằng những lời hứa đầu tư và viện trợ. Tổng thống Kiribati Taneti Mamau và một số người trong nội các của ông ấy có những ảo mộng về Trung Quốc", ông Wu tuyên bố.

  8. #178
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Lên mạng NỔ rằng thì là "thương chiến là tốt, là dễ thắng, Trung Quốc phải trả tiền thuế", nhưng sự thật thì ...các doanh nghiệp Mỹ lãnh đủ củ ! Vì vậy, doanh nghiệp Mỹ tập họp lại, xách gậy đi tìm Trump nổ, hỏi lão có chịu cho dân Mỹ ăn Giáng Sinh và cho doanh nghiệp Mỹ thu vốn chốt lời vào cuối năm hay không, hay muốn làm họ phá sản, hoãn thuế hay muốn ăn gậy? Lão Trump nổ sợ bị ăn gậy, bèn ...tự đút chân vào miệng ngậm, lật đật "hoãn tăng thuế" với hơn 400 mặt hàng của Trung Quốc !!!

    Thật thương quá chừng, ai đời NGU tới mức đi lấy búa tự NỆN VÀO NGÓN CHÂN mình mà còn cho là "địch sẽ đau". Hihi...

    Ủa cũng kỳ heng, "tăng thuế" thì "Trung Quốc phải trả tiền" mà, sao tự nhiên "hoãn" chi zậy ???

    Phải nói là cần một trình độ NGU thượng thặng, mới nghĩ ra được cái màn "thương chiến" với...ông tổ nghề buôn !

    Trump sẽ miễn thuế cho hơn 400 mặt hàng Trung Quốc
    Động thái này được đưa ra sau khi chính phủ Mỹ nhận được hơn 1.100 yêu cầu miễn thuế từ các công ty và các tổ chức khác tại Mỹ.

    Theo chuyên gia, động thái này liên quan tác động từ thương chiến đến nền kinh tế của Mỹ hơn là một sự nhượng bộ với Trung Quốc.

    Mỹ vừa tuyên bố tạm thời dỡ bỏ thuế quan đối với 437 mặt hàng của Trung Quốc mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp đặt vào năm ngoái - kênh truyền hình CNBC của Mỹ đưa tin.

    Đây là nội dung của 3 văn bản mà Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ mới công bố vào hôm nay (ngày 20/9).

    Các mặt hàng nằm trong diện được miễn thuế bao gồm đèn trang trí cây thông Giáng Sinh, ống hút nhựa, dây xích chó, bảng mạch in,... cùng hơn 400 mặt hàng khác. Tất cả chúng đều nằm trong danh sách 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc bị Mỹ đánh thuế trong năm 2018.


    Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho hay, thời hạn miễn thuế phụ thuộc vào từng nhóm sản phẩm. Nhóm 1, gồm những sản phẩm thuộc gói 200 tỷ USD hàng hóa bị áp thuế từ ngày 24/9/2018, sẽ được miễn thuế đến ngày 7/8/2020. Nhóm 2, thuộc gói 16 tỷ USD hàng hóa bị áp thuế từ ngày 23/8/2018, sẽ được miễn thuế một năm kể từ ngày công bố quyết định. Nhóm còn lại thuộc gói 34 tỷ hàng hóa bị áp thuế từ ngày 6/7/2018.

    Động thái này được đưa ra sau khi chính phủ Mỹ nhận được hơn 1.100 yêu cầu miễn thuế từ các công ty và các tổ chức khác tại Mỹ.

    “Điều này dường như không phải là một sự thay đổi ngay lập tức trong chính sách thương mại của Mỹ... Nó liên quan đến những tác động từ chiến tranh thương mại đến nền kinh tế trong nước của Mỹ nhiều hơn là một sự nhượng bộ đối với Trung Quốc” - chuyên gia Nick Marro thuộc tổ chức The Economist Intelligence Unit cho biết.

  9. #179
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Ba chàng chiến một nàng, trong thử thách chỉ được cầm "súng" một tay, không được mở miệng cất tiếng nói mà làm sao để nàng chịu chiều theo ý...


  10. #180
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Em gái Nhật cực xinh tạo dáng

Trang 18 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 816171819202868118 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •