Trang 100 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 50909899100101102110 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 991 đến 1,000 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #991
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Cộng sản luôn 3 xạo lừa thế với nì, nền kinh té thứ hai nì, 3 xạo ke. Thèng chó đẻ tập mắc dịch la làng khẩn cấp khẩn cấp y tế Đu con mẹ nền kinh tế thứ 2 nì

    Ông Tập mắc dịch kêu gọi cải tổ hệ thống y tế khẩn cấp

    Chủ tịch mắc dịch Trung Quốc kêu gọi cải tổ hệ thống quản lý và ứng phó y tế khẩn cấp khi nước này nỗ lực chống dịch viêm phổi.
    "Không có sự chuẩn bị đầy đủ cho một thảm họa - các đánh giá rủi ro, nghiên cứu và quản lý chuyên sâu cho các trường hợp khẩn cấp không được thực hiện. Không có sự giám sát và hệ thống cảnh báo sớm phù hợp, và nền tảng quản lý khẩn cấp phải được cải thiện", ông Tập Cận Bình nói trong cuộc họp với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc hôm qua ở Bắc Kinh.

    Ông Tập mắc dịch nói thêm đây là bài kiểm tra lớn đối với hệ thống quản trị và năng lực quốc gia của Trung Quốc trong bối cảnh nước này đang phải căng mình ứng phó với dịch viêm phổi corona (Covid-19).


    Báo đảng CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/the-gioi/ong-t...p-4055485.html

  2. #992
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Thèng chó đẻ mắc dịch natra cháu nội của thèng chó đẻ tập mắc dịch lại bỏ chạy mất tiêu nữa òi !

  3. #993
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Hôm ni xứ đầu bò mắc dịch Trung Quốc lại thêm 2500 ca mắc dịch mới!

    Chúng tôi không phải là đứa mắc dịch nì, mại dzô mại dzô !

    Bán áo thun free size








  4. #994
    Tham gia
    02-12-2014
    Bài viết
    40,555
    nghe tin đồn của giới giang hồ thì TẬP CẬN HÒM vừa xin tháo chạy qua Mỹ và đổi tên là COVID - TẬP ...khà.. khà.. phen này thì mày lúa đời rùi ... đồ TÀU GHẺ !

  5. #995
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Không những người ở xứ đầu bò mắc dịch mà tiền nó cũng mắc dịch luôn nữa tề! Ai cho tiền của xứ đầu mắc dịch cũng không nên cầm để tránh bị lậy bệnh. Thật là gớm quá đi !

    Trung Quốc cách ly tiền cũ để ngăn virus corona

    Các ngân hàng Trung Quốc khử trùng và cách ly những tờ tiền cũ trong 14 ngày trước khi tái phát hành để hạn chế nguy cơ lây virus corona.
    "Các ngân hàng đang sử dụng tia cực tím và nhiệt độ cao để khử trùng những tờ tiền giấy đã qua sử dụng, sau đó cách ly chúng trong 7-14 ngày tùy khu vực rồi mới đưa vào lưu thông trở lại", phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Fan Yifei hôm nay cho biết.




    Báo đảng CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/the-gioi/trung...a-4055620.html

  6. #996
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Bản thân chúng nó mắc dịch rồi mà còn bảo người khác đừng tránh né nó ra! Mắc cười quá đi! Há há há

    Đầu bò Trung Quốc mắc dịch chỉ trích 'phản ứng thái quá' về virus corona

    Ngoại trưởng đầu bò mắc dịch Trung Quốc đề cao nỗ lực chống virus corona của Bắc Kinh, đồng thời cho rằng "một số quốc gia phản ứng thái quá".


    Báo đảng CS VC liu manh cho hay :https://vnexpress.net/the-gioi/trung...a-4055612.html

    Thèng tập mắc dịch chỉ đạo chôn sống cả tỉnh Vũ Hán

  7. #997
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Các " trự " cực đoan bày trò hề kỳ thị chủng tộc, nhạo báng chửi bới "chinese", mà quên rằng bản thân các " trự " cũng là da vàng, và cũng là đối tượng/nạn nhân tiềm năng bị kỳ thị ! Trên các diễn đàn đó đây, thì các " trự " phùng mang trợn mắt kỳ thị "Chinese", nhưng ở ngoài đời thì nói thiệt nha, tui chứng kiến nhiều " trự " gặp người da trắng là tự nhiên "khớp", nói chuyện cứ gục mặt xuống và vốn liếng + ngữ điệu tiếng Anh thì "ôi thôi mắc cở quá" !!!

    Khai dân trí cho các " trự " cực đoan nè:
    1/ Không bao giờ nên tí tửng tỏ vẻ mừng vui khi nhân loại bị dịch bệnh, bất kể dịch đó đang tấn công quốc gia nào. Vì: con vi trùng nó không phân biệt màu da, cấp bậc, phe phái. Mình tí tửng rồi tới lúc con vi trùng đó nó tấn công giết chết thân nhân mình, khi đó mới thấy là mình dại cỡ nào !
    2/ Không bao giờ nên tí tửng tỏ vẻ mừng vui khi nền kinh tế của một đại cường có nguy cơ xuống dốc, vì nó chết là mình chết theo, mấy nước nhỏ chết trước cái nước lớn !
    3/ Không bao giờ nên giở trò hề kỳ thị chủng tộc. Vì kỳ thị chủng tộc là nguồn gốc của những đại thảm họa cho nhân loại. Chưa nói tới bản thân mình là ...da vàng mũi tẹt, xuất thân từ một xứ sở phải nói là lẹt đẹt, thuộc thế giới thứ ba mà đi kỳ thị "Chinese" thì phải nói là thuộc loại HỀ DIỄU DỞ nhất trên đời !!!

    Bản thân không bao giờ nên trổ mòi kỳ thị chủng tộc, mà còn cần phải lên tiếng chống lại, dập tắt ngay, báo cảnh sát lập tức khi chứng kiến các màn kỳ thị chủng tộc
    .



    Một thiếu niên gốc Việt ở thành phố Los Angeles mới đây bị thầy giáo gửi lên phòng y tế nhà trường vì ho trong lớp. Em cũng bị các bạn học trong lớp trêu chọc là đã nhiễm loại virus mới đang hoành hành ở Trung Quốc.


    Mẹ của em nhỏ này nói rằng đây là vì các tin đồn và thiếu hiểu biết liên quan đến việc lây nhiễm virus COVID-19, theo bản tin của đài FOX11.

    “Con tôi là người dày dạn, chứ không phải là người quá nhạy cảm,” theo lời người mẹ, bà Leyna Nguyễn, từng là một phóng viên nổi tiếng cho hai đài truyền hình KCBS2 và KCAL9 tại Los Angeles từ 1997 đến 2018. Cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cũng biết Leyna Nguyễn khi là MC cho Trung Tâm ASIA.

    “Đây không phải là chuyện đứa nhỏ quá nhạy cảm mà là người giáo viên không tế nhị,” cũng theo bà Leyna.

    Bà Leyna nói rằng người giáo viên buộc con trai của bà phải đến phòng y tế của trường Walter Reed Middle School hôm Thứ Tư, 12 Tháng Hai, vì cứ ho liên tục.

    “Con tôi kể với tôi rằng, ‘tất cả các học sinh khác cũng ho mà không bị gửi đến phòng y tế.’ Nhưng những trẻ đó không phải gốc Á Châu,” theo bà Leyna Nguyễn.

    Người y tá nhà trường cho phép em Dylan Muriano, học sinh lớp 8, được trở về lớp. Em bị các bạn học chế diễu là nhiễm virus COVID-19. Em Muriano cũng cho hay người giáo viên bực bội vì thấy em quay trở lại lớp và coi như “lơ” em trong suốt buổi học.

    Em Dylan Muriano nói em hỏi ông thầy rằng có phải em bị gửi đến phòng y tế “vì là người Á Châu hay không,” và ông này không trả lời.

    “Ông ấy nhìn vào mặt em và không nói tiếng nào sau đó. Ông để mặc em và không hỏi hay nói gì nữa trong suốt buổi học,” cũng theo em Muriano.

    Ngày hôm sau, em Muriano nói cũng người giáo viên này cáo buộc em là quậy phá trong lớp và gửi em lên phòng hiệu trưởng.

    Khi biết chuyện, bà Leyna Nguyễn gọi cho nhà trường và cũng đưa câu chuyện lên trang Facebook.

    Và ngay lập tức “có hàng trăm người cho biết về trường hợp họ đã gặp phải trong chợ, trên phi cơ, không ai muốn ngồi gần một người Á Châu.”.

    Ngay cả Trung Tâm Ngăn Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) cũng biết về vấn đề này, đưa ra lời khuyến cáo trên trang web của họ rằng đừng kỳ thị người gốc Á Châu vì sự lo sợ đối với loại virus mới này và cũng đừng cho là người gốc Á Châu sẽ dễ dàng nhiễm virus hơn người khác.

    “Tôi biết rằng hiện nay thế giới có nhiều vấn đề trọng đại hơn. Con trai tôi cũng biết là đang có những vấn đề khác lớn lao hơn, nhưng chúng tôi không thể bỏ qua việc này. Đối với con tôi, đây là vấn đề lớn và không thể bỏ qua,” bà Leyna Nguyễn cho biết.

    Học Khu Los Angeles (LAUSD) đang điều tra việc này và nói rằng không có lời bình luận gì về học sinh hay nhân viên học khu. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của LAUSD nói rằng an toàn và tốt đẹp cho mọi học sinh là ưu tiên hàng đầu của học khu.

  8. #998
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Thế là XONG ĐỜI chính phủ nô tài A Phú Hãn ! Hoa Kỳ chuẩn bị tháo chạy, cái màn "ký hiệp định" (để tháo chạy) như từng diễn với Bắc Việt năm 1973, lại được mang ra diễn lại.

    Hoa Kỳ và Taliban đạt thỏa thuận ngưng bắn tại Afghanistan

    Một giới chức Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Hai, nói rằng Washington và Taliban đã đạt được thỏa thuận ngưng bắn tại Afghanistan và sẽ sớm được thi hành, để dẫn tới việc rút quân Mỹ khỏi quốc gia này.

    Nguồn tin nói trên cho biết hai bên đồng ý về thời gian bảy ngày của cuộc ngưng bắn và giảm thiểu bạo động, tiếp theo đó là việc khởi sự thương thảo giữa các phe nhóm chính trị tại Afghanistan trong vòng 10 ngày.

    Diễn tiến này xảy ra trong lúc Ngoại Trưởng Mike Pompeo và Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper gặp Tổng Thống Afghanistan Ashraf Ghani bên lề một hội nghị về an ninh quốc tế tại Munich hôm Thứ Sáu.

    Thỏa thuận ngưng bắn này là điều dư luận chờ đợi trong thời gian vừa qua. Tổng Thống Donald Trump trước đây cũng từng nói đến một thỏa thuận, theo đó sẽ cho phép Hoa Kỳ rút một số lớn quân nhân ra khỏi Afghanistan.

    Tuy nhiên cho đến nay đã có nhiều trở ngại từ phía Taliban khiến Tổng Thống Trump không thể loan báo việc này.

    Các chi tiết sau cùng của thỏa thuận đã được thông qua trong vài ngày gần đây sau các cuộc họp giữa đặc sứ Hoa Kỳ về Afghanistan, ông Zalmay Khalilzad, và đại diện Taliban ở Doha, Qatar.

    Ông Khalilzad cũng đến Munich và tham dự cuộc họp cùng với hai ông Pompeo, Esper, cũng như với Tướng Scott Miller, tư lệnh quân đội quốc tế ở Afghanistan.

    Các nguồn tin thông thạo về thỏa thuận này nói rằng, trong thời gian 10 ngày sau cuộc ngưng bắn sẽ có cuộc họp giữa mọi phe phái ở Afghanistan nhằm tìm ra bản lộ trình cho tương lai chính trị ở quốc gia này .

    Các giới chức Hoa Kỳ bác bỏ nguồn tin nói rằng một tối hậu thư do phía Taliban đưa ra đã khiến Washington phải nhanh chóng đồng ý với những điều kiện của lực lượng nổi dậy này.

  9. #999
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Thế là XONG ĐỜI chính phủ nô tài A Phú Hãn !.

    A Phú Hãn cái con mẹ giề, mi lo cho ông nội mi thèng tập mắc dịch hắn đang sắp chết đến nơi bên tê kìa thèng mắc dịch!

    Hello virus from Wuhan



  10. #1000
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà khà...
    Những đứa kỳ thị chủng tộc không có chỗ đứng trong thế giới văn minh ngày nay, và sớm muộn sẽ bị FBI sờ gáy...


    Học sinh gốc Á ở California bị đánh nhập viện vì bạn bè kỳ thị "có virus corona"

    Một cậu bé 16 tuổi sống tại California đã bị các bạn học đánh đến mức nhập viện bởi vì cậu là người Mỹ gốc Á. Những kẻ đánh đập cậu đều cho rằng, cậu đã bị nhiễm Covid-19.

    Hình minh họa

    Đây chỉ là một trường hợp trong rất nhiều câu chuyện phân biệt chủng tộc mà nạn nhân là những người gốc Châu Á - nơi có dịch viêm phổi cấp Covid-19 đang hoành hành.

    Ngay sau đó, cậu bé đã được đưa đến phòng cấp cứu tại bệnh viện, chụp chiếu để kiểm tra mức độ chấn thương hay những tổn thương khác.

    Các quan chức không tiết lộ danh tính của học sinh này cũng như thông tin chi tiết về vụ tấn công. Hiện vụ việc đang được cảnh sát Los Angeles điều tra, làm rõ.

    “Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi lúc này là gửi thông tin cụ thể tới tất cả 80 quận và hơn 2 triệu trẻ em”, ông Debra Duardo, Giám đốc học khu Los Angeles cho biết. “Chúng tôi muốn nói với họ rằng không cần phải sợ hãi quá mức vì có rất ít rủi ro nhiễm viurs corona. Chúng tôi cũng sẽ không dung thứ cho bất kỳ trường hợp bắt nạt nào”.

    Cho đến nay, đã có 15 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona tại Mỹ, bao gồm 8 trường hợp ở California. Những bệnh nhân này đang được điều trị cách ly và các quan chức nhấn mạnh, virus hiện đang không lan truyền trong cộng đồng.

    Cho dù dịch bệnh bùng phát từ Trung Quốc, nó cũng không liên quan gì đến người châu Á và càng không thể khẳng định rằng tất cả người Châu Á đều mang bệnh dịch này.


    Bà Hilda Solis, giám sát viên quận Los Angeles cho biết, bất cứ ai phân biệt đối xử và đưa ra những thông tin sai lệch đều sẽ bị điều tra. Bên cạnh đó, FBI cũng đang mở một cuộc điều tra về vấn đề này.



    Tuần trước, một nhân viên của Trung tâm văn hóa người Mỹ gốc Á đã ho nhẹ tại trung tâm thể dục địa phương. Tất cả những người khác đã rời đi vì nghĩ rằng cô đang bị nhiễm virus corona.

    Một sự cố tương tự khác là một học sinh lớp 8 người Mỹ gốc Việt ở Los Angeles tên là Dylan Muriano cũng đã được giáo viên đưa xuống phòng y tế vì cậu bị ho do sặc nước. Thế nhưng, khi trở lại lớp, cậu bị bạn bè trêu chọc vì cho rằng Dylan Muriano đã nhiễm viurs corona.

    Vấn đề phân biệt chủng tộc đối với người Châu Á, gốc Á cũng từng xảy ra vào năm 2003, khi dịch SARS bùng phát. Các quan chức cảnh báo rằng đây là hành vi không chấp nhận được.

    “Sự phân biệt đối xử có thể nghiêm trọng hơn khi virus lây lan trong các cộng đồng Mỹ thời gian tới. Chúng ta cần phải lên tiếng chống lại điều này khi là người chứng kiến. Chúng ta không phải là người ngoài cuộc”, ông Robin Toma, giám đốc Ủy ban Quan hệ Con người quận Los Angeles nói.


    Cũng như giám thị của một trường học tại Los Angeles đã nói, sự thay đổi trong hành vi nhất thiết phải bắt đầu từ phụ huynh. “Kỳ thị là điều trẻ em học được. Nó không tự nhiên đến với chúng”.

    Hiện có hơn 14.000 người đã ký đơn yêu cầu các trường học tại Los Angeles đóng cửa, dù chỉ có một ca mắc bệnh tại quận này.

Trang 100 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 50909899100101102110 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •