|
|
|
|
All Sony Alpha & Sony Lens
My album
Bạn đang sử dụng Sony Alpha / Minolta? Bạn đang có ý định dùng Sony Alpha? Vào đây tham gia với chúng tôi nhe
@svgia: Nếu bộ này đi với ống kit 28-80mm thì chắc ống tele là Minolta AF 75-300 F4.5-5.6 D, ống này và các ống Minolta 75-300mm đời sau build kém hơn, chất lượng ảnh thì chắc phải khép khẩu xuống một chút thì mới nét, bác chụp thử thấy ổn thì lấy, giá đấy thì cũng bình thường. Xem mấy ảnh bác chụp thử thì thấy khép đến F7, F8 mà vẫn chưa nét, có thể bác chụp tốc độ chậm quá bị rung tay chăng.
Nếu A chụp đủ thứ thì E có 1 bộ cho A chọn:
1. A9
2. Macro SAL100M28: Chụp macro, món ăn....
3. SAL20F28: chụp phong cảnh...
4. SAL35F14: Chụp cảnh, chân dung có cảnh...
5. SAL50F14: Chụp chân dung, chụp sản phẩm...
6. SAL85F14Z: Chụp chân dung...
7. HVL-F58AM: Flash.
E vẫn chưa biết Bác chụp cụ thể cái gì nên E chọn hết thể loại cho Bác và lens Fixed như Bác nói.
Ngoài ra còn có bộ chuẩn cho Zoom như sau:
1. A9
2. SAL1635Z
3. SAL2470Z
4. SAL70200G
5. SAL50F14
6. HVL-F58AM
Được sửa bởi ruanweixin lúc 09:40 AM ngày 27-05-2009
All Sony Alpha & Sony Lens
My album
Bạn đang sử dụng Sony Alpha / Minolta? Bạn đang có ý định dùng Sony Alpha? Vào đây tham gia với chúng tôi nhe
Cảm ơn bác, tôi có thể sẽ chon ưu tiên 1-4, và xem xét 5-7:
1. A9
2. SAL35F14: Chụp cảnh, chân dung có cảnh...
3. SAL85F14Z: Chụp chân dung...
4. SAL20F28: chụp phong cảnh, món ăn...
5. HVL-F58AM: Flash.
6. Macro SAL100M28: Chụp macro
7. SAL50F14: Chụp chân dung, chụp sản phẩm...
Vấn đề nữa là giá bác ơi! (Đào tẩu cũng là vấn đề khó khăn)
Được sửa bởi nsp lúc 09:34 AM ngày 27-05-2009
Bác nên cố gắng lấy thêm Flash để fill nhẹ nếu chụp mẫu.
Về giá, Bác có thể mua hàng chính hãng, tham khảo giá trên www.sony.com.vn. Hoặc xách tay ở đây: http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=36178
Sorry Bác, Em lộn 1 thứ, 20F28 hơi khó chụp thức ăn, dùng Macro 100mm dễ hơn. Ngoài ra chụp 20 hơi rộng, Bác có thể xem xét macro 100 so với 20mm
All Sony Alpha & Sony Lens
My album
Bạn đang sử dụng Sony Alpha / Minolta? Bạn đang có ý định dùng Sony Alpha? Vào đây tham gia với chúng tôi nhe
Chúc mừng bác có đồ chơi mới. Bác cứ chụp nhiều, làm quen với nó, nắm được điểm mạnh điểm yếu, thì chắc sẽ có nhiều ảnh đẹp. Thỉnh thoảng bác post lên cho anh em thưởng thức với nhé.
Được sửa bởi victoire lúc 11:17 AM ngày 27-05-2009
Đến hôm nay mới có thời gian post cách edit hình ảnh căn bản nhất của Em sau khi chụp, hy vọng nó giúp ích được cho các Bác mới vào DSLR.
Đây là cách thức để xử lý hình ảnh RAW và cho ra sản phẩm là file JPG. File RAW được coi là file thô chưa được xử lý hình ảnh, để có sản phẩm cuối cùng, các Bác cần phải xử lý thêm 1 tí tùy vào cách thể hiện của mỗi người.
- Ưu điểm của RAW: Có thể chỉnh lại WB, Creative Style, EV, Noise Reduction, DR... và có thể phóng to hình ảnh
- Nhược điểm: Chiếm nhiều dung lượng thẻ, phải xử lý để có thể show hoặc in hình.
Để mở được file RAW, các Bác có 2 phần mềm để mở là phần mềm đi kèm theo máy hoặc Photoshop đã cài firmware mở RAW. Ở đây E chỉ hướng dẫn mở và xử lý RAW bằng phần mềm theo máy vì A không biết dùng PS hihihi...
Khi Bác mở hình ảnh muốn xử lý, màn hình sẽ hiện thị như dưới đây gồm hình và hàng cột chỉnh bên tay phải
Với mỗi tấm hình E xử lý, Em chỉ sử dụng vài thứ và điền vài thông số theo thứ tự như sau:
- Creative Style: chụp cảnh -> Landscape, chân dung -> Portrait
- Brightness: thấy hơi tối -> tăng EV (thường ko tăng quá +1 EV
- Contrast, Saturation (trong Color), Shapness Amount: + 5 (không bao giờ tới 10)
Sau khi xong, để chuyển RAW thành TIFF, T đưa con trỏ tới icon output như hình trên, chọn Save as type là TIF, 16Bit
Bác có thể xem lại hình TIFF bằng bất kỳ phần mềm nào nhưng theo Em nên xem bằng ACDsee
Bây giờ E chuyển qua cách xử lý hình ảnh bằng PS trước khi post lên diễn đàn. Bước này có thể không cần thiết nếu hình ảnh của bạn đã chuẩn, chỉ cần dùng PS để save ra JPG là được rồi.
Các Bạn lưu ý, bất kỳ hình ảnh nào cũng đều phải Unsharp Mask để hình ảnh trong sắc nét hơn cho dù Bác dùng lens xịn tới cở nào.
Sau khi UM xong, Bạn vào Level để chỉnh độ sáng hình ảnh -> Ctrl + L
Trong Level, Bạn chú ý có 3 mũi tên, mũi tên 2 rìa là vị trí giới hạn của chi tiết. Cụ thể ta vd với mũi tên màu trắng bên phải, nếu vệt màu đen nằm bên phải mũi tên này, hình ảnh sẽ có vài điểm mất chi tiết ở vùng sáng (nta hay gọi là cháy sáng). Nếu toàn bộ vệt đen nằm bên trái mũi tên trắng, Bạn cứ yên tâm kéo mũi tên đó qua tay trái cho đến khi đầu mũi tên trắng ngay điểm đầu tiên của vệt đen. Còn mũi tên mũi tên giữa, kéo qua trái hình sáng hơn, qua phải hình tối hơn. Thường thì trước khi kéo mũi tên giữa, Bạn kéo mũi tên trắng bên phải qua trái trước (tới khi đụng mép phải của vệt đen), sau đó hẳn kéo mũi tên giữa để điều chỉnh độ sáng hình ảnh
Sau khi chỉnh Level xong, ta qua phần kéo màu bằng Saturation -> Ctrl + U
Trong bảng này, nó có các kênh màu riêng biệt như Red, Yellow, Green... như hình trên. Khi bạn muốn tăng màu đỏ, màu vàng...hãy chọn 1 kênh, sau đó kéo thanh trược trong Saturation qua phải (2 thanh trên dưới không đụng tới).
Các Bạn lưu ý, việc kéo màu này nhằm làm cho hình ảnh có màu sắc đúng như ta thấy thực tế. Không nên làm dụng kéo quá mạnh sẽ làm màu sắc trông giả tạo. Nếu hình ảnh của Bạn có nhiều màu xanh (vd chụp rừng, cây cỏ), Bạn nhớ kéo màu vàng để tăng độ tươi của cây cối...
Bước cuối cùng trước khi lưu ảnh là làm hình ảnh trong hơn bằng Curve -> Ctlr + M
Với những hình ảnh chụp bằng Sony của Chúng ta, các Bạn chỉ kéo như hình trên, đừng kéo quá lố thành chữ S, hình ảnh sẽ không được đẹp.
Việc chỉnh sửa hình ảnh như vậy là xong, Bạn save lại file TIFF. Nếu thấy đẹp, có thể dùng file này để rửa ảnh.
Và vì chúng ta lưu lại theo TIFF 16Bit, không thể save ra JPG. Để save được JPG, Bạn phải chuyển mode thành 8Bit
Lúc này Bạn có thể save theo file JPG. Nhớ chỉnh lại kích cở ảnh trong Image Size theo kích cỡ tối đa ngang là 1024 (số còn lại sẽ tự động nhảy) trước khi save nhe.
Ngoài phần chỉnh sửa trên, E chia sẽ thêm thông số để chụp ảnh (chụp trong môi trường ánh sáng ban ngày) dành cho các Bạn mới mua DSLR. Các Bạn chú ý, đây chỉ là thông số tạm thời cho ng mới cầm máy. Các Bạn muốn chụp đẹp hơn hay chụp nhiều thể loại hơn, các Bạn buộc lòng phải đọc sách hướng dẫn theo máy và Nhiếp ảnh căn bản.
+ Để chụp phong cảnh:
- Mode: A
- Khẩu: 8 -> 11 tùy vào môi trường sáng
- ISO: 200
+ Để chụp chân dung:
- Mode: A
- Khẩu: 2.8
- ISO: 200
Thời gian chụp ảnh: Sáng từ lúc mặt trời mọc đến tầm 9 - 10h, chiều từ lúc nắng dịu đến tắt nắng.
Chúc các Bạn có hình đẹp
All Sony Alpha & Sony Lens
My album
Bạn đang sử dụng Sony Alpha / Minolta? Bạn đang có ý định dùng Sony Alpha? Vào đây tham gia với chúng tôi nhe
Lại không có nút "cảm ơn". Hehe. Thank you Rùa nhiều.
There are currently 2 users browsing this thread. (1 members and 1 guests)