@chú Nghĩa, hôm nay D7000 được chú ghé chơi, thật hân hạnh :)
@ronaldomu: cảm ơn bạn chia sẽ kinh nghiệm, cách 2 thì mình áp dụng rồi, hình như cũng là chia sẽ từ tomphung ( chat yh ), còn cách 1 cũng có nghe nói nhưng chưa áp dụng bao giờ. Đúng là cái D7000 lấy nét thiếu sáng hay bị sai nét, nhưng 1 phần cũng do lens, nếu là mấy lens xịn như 24-70 hay 70-200 thì ít sai hơn nhiều ( thử rồi ).
@Gif: anh đang dùng cặp Sigma 17-50 và fix 85 1.8G. Anh thì khuyên em mua 17-50 trước, có 17-50 rồi mới mua 85. Lý do:
1. Con 85 chỉ chụp chuyên portrait, mà có chủ đích, chụp ngoại cảnh thì mới có hình. Còn bình thường rất khó chụp, và khung hình em sẽ không có nhiều cái mới - toàn chân dung bán thân hoặc đặt tả thôi - sẽ mau chán. Đầu từ cho cái lens cả chục triệu với nhu cầu ít chụp cũng hơi phí.
2. Anh thấy em đa số chụp phong cảnh, và những hình em chụp hợp với 17-50 hơn. Màu của nó cũng đẹp ( ý cá nhân ), và nó cũng chụp portrait rất tốt. Nhiều người cằm 11-16 còn chụp chân dung đc mà. xem thử ở đây
https://www.flickr.com/search?sort=r...-50%20portrait
3. Em cũng giống anh - không phải đại gia, nên cân nhắc kỹ trước khi mua.
Nhưng lưu ý:
1. Lens 85 thì sẽ bị viền tím khi chụp khẩu lớn, ánh sáng mạnh, chủ thể tương phản cao.
2. Lens Sigma dễ bị sai nét khi chụp khẩu lớn và tiêu cự từ 17-28, nhất là ánh sáng yếu. Tốt nhất tại F/4. Cách khắc phục đương nhiên có, ngoài 2 cách bạn Ronaldomu nói ra, thì còn cách nữa là zoom dài nhất lấy nét rồi wide lại tiêu cự cần chụp, anh có chia sẽ vụ này ở trang 865.
Vài ý kiến của anh, còn quyết định là của em.
P/S: nhớ giữ cái kít lại dù có mua 17-50 ( nếu ko quá kẹt tiền )