ống kit 18-105 bác ạ. Trời lúc đó cũng đẹp nữa bác ơi :d
Printable View
Ống kit hình lên được thế này thì em cảm phục bác vannghe
lên hình đêm khuya đợi xem trận Real nào :D
http://farm9.staticflickr.com/8245/8...11396ea8f4.jpg
PF 001 by T o m P h u n g | + 8 4 9 3 7 2 6 1 7 1 7, on Flickr
em úp mí tấm còn lại :D, cuối tuần này đi chụp hình hoa anh đào rùi :D
http://farm9.staticflickr.com/8526/8...94ff940f_z.jpg
HOP_6734 by koi_fish, on Flickr
http://farm9.staticflickr.com/8389/8...2f705326_z.jpg
HOP_6754 by koi_fish, on Flickr
dạ, em dùng Metz 50AF1 với YN560II. Bác chơi flash off-camera thì có 2 cách, 1 là dùng hệ thống CLS của nikon, 2 là dùng radio trigger. Cái nào cũng có mặt tốt và không tốt của nó.
Dùng CLS của nikon có lợi thế là điều khiển được cs flash trên camera, có thể đánh flash tốc độ cao (nếu camera và flash có HSS). Muốn dùng CLS thì bác phải có cái flash có chức năng CLS commander để điều khiển các flash khác. Những flash còn lại phải có chức năng CLS slave để có thể nhận tín hiệu từ đèn chủ. Flash cóc của D7000 có chức năng commander, flash Nissin 622 có chức năng CLS slave. Ngay bây giờ bác có thể chơi flash off-camera với cái flash cóc và flash nissin của mình rồi. Muốn chơi 2 đèn thì bác có thể mua thêm 1 flash có chức năng CLS slave khác. Tuy nhiên khi bác dùng lens to và dài (hầu như các lens pro viền vàng đều coi là to và dài) thì cái lens có thể chắn tia flash cóc nên bác không dùng flash cóc được. Nếu bác vẫn muốn dùng CLS thì bác mua sb700 có chức năng đèn chủ. Nhưng nếu vậy thì coi như bác chơi có 1 flash thôi (vì flash sb700 đã gắn trên camera, không được tính vào nguồn sáng chiếu vào mẫu).
Thực ra dùng sb700 trong trường hợp chụp đêm này rất có lợi vì dùng sb700 bác có thể focus tốt hơn do flash có đèn af-assist.
Cái bất lợi nhất của việc dùng CLS là ban ngày có thể đánh hụt do trời quá sáng, hoặc flash để sau mẫu có thể không nhận được tín hiệu từ đèn chủ.
Cách đánh off-camera dùng radio triger thì rất dễ, và rẻ nữa. Muốn chơi 2 đèn, ngoài con flash hiện nay, bác mua thêm 1 con flash rẻ tiền khác, ví dụ YN460 (1tr) hay tốt nhất là YN560 (1tr4). Mua thêm 3 cục tranceiver radio trigger YN RF603. Gắn 1 cục lên camera, 2 cục còn lại lên 2 flash. Đánh trăm phát trăm trúng, dù ban ngày hay ban đêm, bất kể flash để trước hay sau mẫu. Nhược điểm là bác phải chỉnh cs flash manual, mỗi lần chỉnh đều phải bước lại chỗ đặt flash và chỉnh, và cái bất lợi nữa là không đánh flash tốc cao được (khắc phục bằng cách dùng ND filter).
Nói chung em thấy bác nhắc SB700 thì em nghĩ bác có quan tâm chức năng đèn chủ của nó nên em đã phân tích sơ việc dùng CLS và radio trigger. Theo em, muốn chơi flash off-camera( thực ra 2 flash chưa đủ, em đang định mua thêm 1 con nè) thì cách rẻ và dễ nhất là bác mua flash manual, rồi mua radio trigger. Tất nhiên nếu có đk thì bác có thể mua flash nissin vì nissin có chức năng CLS, mua flash nissin thì khi không muốn dùng radio trigger bác có thể dùng CLS.
Bác hướng dẫn chi tiêt quá, thanks bác.
E cũng có dùng thử flash cóc để kích flash nissin nhưng ko biết nó gọi là dùng CLS hihi. Nhưng mà cũng chưa đc tấm nào ra hồn để khoe cả.
Chắc phải đi mượn gấp cái SB800 của thằng e chơi thử 2 flash xem thế nào, sau đó tính tiếp hehe.
Thấy bác James chơi strobist ghiền quá hôm qua khuya 11g lấy đạo cụ ra đường hành nghề :D:D:D
http://farm9.staticflickr.com/8256/8...7edd6fae17.jpg
PF 002 by T o m P h u n g | + 8 4 9 3 7 2 6 1 7 1 7, on Flickr
http://farm9.staticflickr.com/8400/8...f015d16f63.jpg
PF 003 by T o m P h u n g | + 8 4 9 3 7 2 6 1 7 1 7, on Flickr