Được gửi bởi
phan_vinh_nguyen
Olympus quyết định xây dựng hệ thống của họ từ đầu, không dính dáng đến các ràng buộc của lịch sử. Kỹ sư Katsuhiro Katada được giao nhiệm vụ nghiên cứu chuẩn máy tối ưu. Kết quả nghiên cứu là chuẩn 4/3 hiện nay. Theo lý luận của ông, máy ảnh cần đủ nhỏ gọn và dễ dùng với đa số mọi người (không chỉ dân chuyên), chất ảnh phải tốt, giá thành không được quá cao, và phải tương thích với các thiết bị số. Không phủ nhận sensor lớn hơn thì cho mật độ điểm ảnh thấp hơn, dễ xử lý hơn. Nhưng đồng thời tạo ra các lens có kích thước ảnh như vậy cũng khó hơn, và do đó lens sẽ mắc tiền hơn. Nếu chế tạo sơ sài, chất lượng ảnh sẽ giảm nhanh ở rìa ảnh, đó là điều khó chấp nhận. Chất lượng ảnh digital là sự kết hợp giữa hệ thống quang và hệ thống điện tử. Mà tốc độ cải tiến của hệ thống điện tử là rất nhanh, trong khi hệ thống quang được cải tiến rất chậm chạp. Vì vậy chọn sensor nhỏ hơn là để tận dụng tốc độ cải tiến của thiết bị điện tử bù cho tốc độ cải tiến của thiết bị quang học. Do được tính toán ngay từ đầu như vậy, nên ống kính 4/3 chỉ tạo ảnh vừa đủ cho sensor 4/3 chứ không lớn hơn. Nay nếu họ muốn làm sensor lớn hơn, họ phải xây dựng lại tất cả chứ không dùng được ống kính 4/3. Và từ những tính toán trong quá khứ, không có vẻ gì là Olympus sẽ phát triển sensor 35mm (em không thích dùng từ fullframe). Không lý do gì Olympus phải tự đóng đinh mình vào con số 35mm. Nếu cần sensor lớn hơn, họ có thể cân nhắc tới Medium format.