Thật ra tôi vẫn chưa hiểu ý anh 11002 là sao. Nhưng tôi sẽ theo ý anh.
Tôi xin crop lại hình của anh, chỉ lấy bảng màu thôi, để không gây nhiễu nội dung chính.
Phần đầu là hình đúng sáng của anh. Kế đến hình thiếu sáng đã tăng lại đúng 2 stop. Hình dư sáng do màu đẹp theo tôi nên giữ nguyên (Dư sáng chấp 2 stop)
http://farm3.staticflickr.com/2844/8...7cf97625_c.jpg
Bây giờ chúng ta chú ý vào bảng màu, tấm thiếu sáng mất khoảng 2 hàng cuối, còn tấm dư sáng mất khoảng 2 hàng đầu (góc trên trái là do bị chói, tấm nào cũng bị). Một kết quả huề thật đẹp !
Bây giờ chúng ta làm động tác "cứu".
Phần đầu là tôi cứu tấm thiếu sáng cho màu tương đồng với các vùng còn lại. Phần sau là cứu tấm dư sáng, theo cách tương đương. Sau đó tôi phóng đại 2 vùng đã cứu. Vùng dư sáng bị nhiễu, nhưng nhiễu màu trắng, làm màu có cảm giác dễ chịu và không bị noise (thật ra là noise trắng). Trong khi vùng thiếu sáng nhiễu màu đen, nên có cảm giác hột (thật ra là do màu đen cho contrast cao). * cả 2 đều bị nhiễu, một nhiễu trắng và một nhiễu đen.
http://farm9.staticflickr.com/8259/8...61a9f607_c.jpg
Ở đây tôi cũng không muốn tranh cãi với anh 11002 về dư hay thiếu, như tôi nói ở trên cả hai đều cứu được và cả hai đều nhiễu, nhưng cái nào dễ chịu hơn thôi. Nếu anh thích thiếu sáng cũng không có vấn đề gì.
Vậy cuối cùng nên chụp dư sáng hay thiếu sáng? Tùy vào anh em thích thế nào. Một vài anh em có thể thích dư sáng, một vài anh em có thể thích thiếu sáng như anh 11002. Tôi? Dư sáng ! :) (vì dư sáng vẫn đang chấp 2 stop !!!)