Em trích lại phần trên của trang #1 trong đó có HĐ Mũi Kê Gà để giải thích từng cột nói về ngọn HĐ này.
https://live.staticflickr.com/65535/...852c3095_k.jpg73AF35E1-BAD9-4864-ABF4-194B542C36F8 by
Dat's Photos, on Flickr
Cột số:
- Số “căn cước” duy nhất của HĐ. Số trên là của tổ chức Mỹ (National Geospatial-Intelligence Agency, NGA), số dưới theo quốc tế.
- Tên HĐ. Chữ tô đậm cho biết HĐ có tầm xa trên 15 hải lý.
- Vị trí
- Đặc điểm của HĐ Mũi Kê Gà (khi còn hoạt động): cứ mỗi 20 giây thì “chớp-chớp-chớp-nghỉ-chớp”, ánh đèn màu trắng
- Độ cao của đèn pha: 72 ft (22 mét). Có lẽ họ lầm, theo VN thì cao 135 ft (41 m)
- Tầm xa: 18 hải lý (32.5 km)
- Kiến trúc: tháp bát giác, cao 69 ft. Có lẽ họ lầm, theo VN thì cao 135 ft (41 m)
Ngoài ra, cả ba HĐ Phan Thiết, Mũi Kê Gà, và Mũi Vũng Tàu đều được trang bị một RADAR Beacon, hay “RACON” có mã số O (- - -). Đó là một máy phát tín hiệu RADAR để tàu bè nhìn thấy ba gạch - - - trên màn RADAR để biết tàu đang ở đâu. Theo một vài tấm ảnh của windypham thì HĐ Mũi Kê Gà đã kéo màn, hết hoạt động. Nhưng trong một tấm ảnh trên mạng thì em thấy dưới đất có mấy miếng PV. Do đó em suy diễn rằng mấy tấm PV đó hái năng lượng mặt trời để xạc pin chạy RACON.