Hello bác Khac Nguyen
Không biết nói sao cho rỏ ràng, hay bắt đầu từ đâu
Trước thì nói cách em set up, chỉ là cá nhân vì có nhiều người pro họ set khác hình number one
-Hôm nào trời trong nắng thì : ISO: Auto, Speed : Auto, Khẩu mình set manual khoảng F7.1 tới F8.0 ( khoảng 35 tới 45 mét), nếu chụp subject xa hơn thì mình đôi khi F5.6 ( khẩu F5.6 là lớn nhất với lens của em tại 400mm, gắn Teleconverter thì F8.0) AF-C, CH -Contunious High
set khẩu F7.1 tới F8.0 với ISO Auto 400 thì speed lên trên 1/1600 nên em thấy okie vì em không dùng tripod
- Hôm nào trời mây hay ít nắng em set ưu tiên speed lên 1/1000 hay cố lên 1/1600, khẩu thì auto nên luôn tại F5.6, ISO thì em không quan tâm có khi lên ISO 1600, những lúc này em ít chụp chim bay, , AF-C , CL-contunious slow
Máy lúc nào em cũng set WB: Auto, máy luôn set FINE + RAW, em chỉ dùng hình JPEG chỉnh expose, RAW là gặp hình đẹp mà sai expose nhiều thì em dùng RAW ráng cứu nhưng chỉ 10% thôi
Việc sao cho rỏ nét thì theo cá nhân em chụp nhiều cầm máy vững, nhất là chuyển ô vuông qua lại tới lui đúng vào chổ lấy nét khi chụp still subject, việc lấy nét subject tại center rồi bố cục lại frame hình như hay out focus, việc này trước đây em làm biến nên hình bị blur nhiều, sau có nhiều bác khuyên em thử thì em thấy tốn thêm time nhưng hình của em có cải tiến rỏ ràng, câu hỏi này của bác 4 năm trước em cũng thắc mắc như vậy, thấy hình ai cũng sắc nét hình mình thì mờ ảo, giờ hình em chưa good nhưng better hơn 2 năm trước
Chụp nhiều cố gắng mổi ngày, như em khi thích chụp hình thì tuổi cao rồi nên cầm máy run tay nên phải tập nhiều gấp ba bốn lần các bác trẻ, nhất là khi nhìn vào Viewfinder thấy subject bị move tới lui nhiều focus xong thì cơ thể mình move, cái này thì mình chỉ cho bác cách tập bác dang hai chân ngang vai nhắm mắt nhón chân lên lúc này bác mất thăng bằng nhiêu, khi sắp té thì mở mắt ra, lấy thăng bằng rồi nhắm mắt lại tập nhiều thì bác nhắm mắt lâu hơn, em tập lúc coi TV khi đang quảng cáo hay lúc nghe nhạc, em nghỉ do chân em yếu nên tập chứ các bác trẻ nhắm mắt nhón chân chắc không mất thăng bằng như em, tập thử được thì tốt không thì coi như cho vui nghe
Xoá phông thì bác nào mới cầm máy cũng nghĩ đến, các lens wide thì khó, các len medium tele hay tele thì okie
khi bác chụp lens 300 hay 400mm thì không muốn xoá phông củng khó nhất là những lens pro của Nikon, Canon F4, lúc này nếu subject gần thì bác phài lo đóng nhỏ khẩu cho vùng nét dày thêm
Len giá rẻ fuji 100-400mm em đang có, khi chụp em không quan tâm xoá phông vì nó luôn xoá khi em set 7.1 hay 8.0 khoảng cách chim bay hay đậu trên dưới 30 mét, cái này bác tham khảo thêm:
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Em chưa bao giờ quan tâm đến DOF này, chụp riết nên quen tay, doán trước chụp xong thấy chưa đúng thì đóng mở thêm
nói lung tung không biết bác đọc ra không, nên bác cần gì thì hỏi thêm, em cố giải thích theo hiểu biết hạn hẹp của em nghe
have good day bác