Được gửi bởi
ruanweixin
Trong khoảng thời gian này, việc Sony sắp ra sản phẩm mới sẽ tạo ra 2 con đường khác nhau, quyết định hướng phát triển của Sony và hướng đi này được quyết định bởi người tiêu dùng. Đó là sản phẩm mới có phải là đời sau của A7 hay ko.
- Nếu là A7xx: Sẽ có nhiều người đến với Sony hơn bởi danh tiếng của A7 trong thời điểm hiện nay. Fan Sony sẽ được thỏa mãn sự chờ đợi mấy năm nay trong khi đó các hãng Ca & Ni ra sản phẩm thay thê ào ào.
- Nếu A5xx: Fan Sony sẽ tỏ ra thất vọng vì bất mãn, cảm thấy không được thỏa mãn như Fan của Ca & Ni...
Vậy cái các Bác cần hiện giờ là cái gì??? Tên sản phẩm hay Chất lượng sản phẩm?
Theo E nghĩ, Các Bác đang bị cái tên sản phẩm áp đặt cho nhu cầu của mình. Khi các Bác bỏ ra 1 số tiền để nâng cấp máy ảnh, các các Bác cần là gì cho sản phẩm đời sau? Có sự chênh lệch lớn hay chỉ cần 1 thay đổi nhỏ trong thông số kỹ thuật? Hay chỉ là để thỏa mãn cho bản thân là ta đang sử dụng sản phẩm mới nhất?
Trên thị trường DSLR có 3 hãng mạnh là Ca, Ni và So (hiển nhiên còn nhiều hãng khác), mỗi hãng sẽ có 1 đường lối kinh doanh riêng. Về 2 hãng Ca và Ni E sẽ ko nói đến, các Bác nên tìm hiểu riêng, E chỉ nói về đường lối của Sony khi nhập cuộc DSLR để các bác tìm hiểu thêm và không khỏi thất vọng.
- Tại sao Sony không ra sản phẩm DSLR Pro như xD hay Dx? Đơn giản là vì đó chưa phải là thị trường để Sony nhắm tới. Việc Sony có thể sản xuất ra PRO được hay ko thì câu trả lời là "chuyện nhỏ". Sony là 1 công ty kinh doanh nên thị phần là điều quan trọng nhất. Với cái giá của máy PRO thì có thể nói 100 người mua Entry thì cao lắm chỉ có 1 ng mua PRO và chưa kể Sony vẫn chưa mạnh về DSLR nên việc ra sản phẩm PRO cũng chưa chắc có người dám mua.
- Tại sao Sony ra sản phẩm thay thế quá lâu? Nếu các Bác có để ý thì sẽ thấy, với chiến lược của Sony khi ra sản phẩm đời sau bao giờ cũng có sự khác biệt rất lớn so với đời trước chứ không đơn giản là chỉ khác biệt về độ phân giải, LCD hay tốc độ chụp cao hơn. Với những sản phẩm có sự khác biệt như thế, Sony bao giờ cũng ra song song để cho khách hàng có sự lựa chọn. VD: A300 với A350; A330 với A380 hay A500 với A550... Việc Sony chưa ra sản phẩm đời sau có nghĩa là Sony tin tưởng rằng với sản phẩm hiện tại đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn. Ngoài ra, bản thân các bác không ai muốn bỏ ra 1 số tiền lớn chỉ để nâng cấp thêm vài thứ không hợp nhu cầu với mình.
- Tại sao cứ phải A7 mà không phải là A5? với những ai chưa cầm qua A5 đều cho rằng A7 ngon hơn A5. Vâng, đúng là A7 ngon hơn A5 nhưng chỉ hơn được 1 thứ, đó là A7 cầm chắc hơn A5. Ngoài ra không có cái gì hơn A5 cả kể cả chất lượng ảnh lẫn Noise. Vậy tại sao cứ phải ép mình vào con A7??? Phải lùng sục, năn nỉ, bỏ ra 1 số tiền không nhỏ chỉ để thỏa mãn với cái tên Semi-pro.
- Vậy A5 ra đời với mục đích gì? Nếu so sánh giả của A5 với A7 thì có thể thấy giá của A5 chỉ bằng 1/2 của A7 lúc mới ra. Việc Sony cho ra A5 nhằm thỏa mãn nhu cầu cho những người đang sử dụng A100, A200 và A300/A350 hay những khách hàng muốn có một body "ngon" hơn Entry có khả năng nâng cấp lên cao hơn nhưng chất lượng vẫn tốt hơn. Nếu Sony ra đời sau A7 trong thời gian ra A5, cái giá cho con A7xx này sẽ không thấp hơn 1000USD, vậy sẽ có bao nhiêu người có khả năng lên A7xx???
- Vậy có nên mua A7 trong thời điểm này hay không? Với kinh nghiệm của Em thì KHÔNG. Vì như các Bác cũng biết, so với những sản phẩm hiện nay, A7 cho ra hình bị ám vàng, khử nhiễu không tốt và là sản phẩm ra cách nay hơn 2 năm, hiển nhiên sẽ không còn máy mới nữa. Điểm mạnh của A7 là sử dụng con CMOS, 5fps...và những điểm mạnh đó đều có trên A5, chưa kể A5 cho ra chất lượng ảnh tốt hơn. Với những ai đang sử dụng A7 thì nên tiếp tục sử dụng nó, phát huy nó tốt hơn. Nhưng với những ai đang tìm kiếm A7 thì nên suy nghĩ lại thật kỹ rồi hẳn quyết định.
Vài dòng chia sẽ với các Bác.