Được gửi bởi
Tam_Nhat_Lan
Bác @Phongktvt: Cháu xin phép giải thích rõ hơn về những điều bác Nam2505 có thắc mắc giùm chú, cũng như để các bạn mới chơi có vào xem thì càng hiểu rõ hơn.
Bác @Nam2505: Cháu có vài ý như thế này.
1. Mỗi lens khi khép khẩu đều có một khẩu độ tối ưu( cho độ nét và chất lượng ảnh tốt nhất), ví dụ có lens thì khẩu độ tối ưu là F11, có lens thì là F.10... Mình chỉ cần làm chủ được thiết bị của mình thì sẽ biết được khẩu độ tối ưu của lens mình đang dùng.
2. Khi phơi thì bác nên dùng thêm filter ND để giảm khẩu thay vì khép khẩu tới F.22. Các nhà sản xuất lens cũng khuyến cáo điều đó vì khi khép khẩu tới F.22 thì chất lượng hình sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều và họ khuyến cáo nên khép khẩu tầm F.18 trở lên (F.16, F15 ...) là vừa. Với những lens xịn, chất lượng cao thì còn đỡ, chứ lens trung bình thì thấy rất rõ điểm này (kinh nghiệm thực tế cháu đã thử và thấy đúng như vậy).
3. Về Iso: Với những máy FF thì khử Iso rất tốt, nên dù phơi với Iso 320 hay 400 (về có hoặc ko có hậu kỳ nhiều) vẫn cho chất ảnh rất tốt, ăn đứt những dòng máy DX, dòng máy DX thì khi sử dụng Iso cỡ 400 mà về sử lý hậu kỳ sáng tối hơi nhiều chút là chất lượng ảnh giảm liền, nếu điều kiện lúc chụp cho phép thì ta cứ giữ Iso 100/200 để có chất lượng ảnh tốt dù dùng dòng máy nào đi nữa!
4. Khép khẩu như thế nào để bóng đèn lên tia đẹp: Phần này cũng phụ thuộc vào chất lượng thấu kinh của lens rất nhiều, ví dụ lens nikon 18-105, cho dù cháu có khép khẩu F.13 tới F.16 thì tia lên vẫn xấu hoắc, nếu để F.8 thì tia ra muốn không nổi luôn. Ngược lại cháu dùng lens nikon 70-210 thì chỉ cần F.10 là đèn đã lên tia ngon lành, khép khẩu thêm nữa ở F.15 thì tia lên sắc nét ( tia dài và đẹp)