PDA

View Full Version : Hỏi nhanh các Bác các thông số khi chụp (dùng Canon D450)



hpt.hue
19-05-2011, 03:31 PM
Tôi mới mua bộ D450. ĐỌc nhiều nhưng cũng chưa nắm vững lắm, nay xin hỏi nhanh các bác (vì chuẩn bị đi du lịch xa) việc thiết lập thông số, hoặc chế độ chụp, trong từng tình huống sau:
- Chụp phong cảnh (ban ngày)
- CHụp ảnh lưu niệm người với phong cảnh nơi đến
- Chụp ảnh buổi tối
- Chụp khi vào hang động (thiếu sáng)
- Chụp ảnh sinh hoạt đời thường
- Chụp chân dung (chụp thằng cu của em chẳng hạn)

Mày mò nhiều rồi nhưng chưa ổn, có lẽ do chưa nắm nguyên lý.. Nhưng do chuẩn bị đi dài ngày, gấp quá chưa có điều kiện học & thử nghiệm, mong các Bác giúp cho.

Cảm ơn nhiều,
HUE

TauBuuVuong
19-05-2011, 03:58 PM
hpt.hue,

Em chưa biết anh mày mò nhiều như thế nào, nhưng em xin "tư vấn" tí kinh nghiệm chụp một số trường hợp cho anh một cách khá dễ hiểu như sau: (do em chưa biết anh xài ống kính gì nên "tư vấn" tương đối thôi nhé ^^!)

1/ Chụp phong cảnh (ban ngày), thêm cái điều kiện ánh sáng đầy đủ, ngon lành nữa thì anh chuyển sang chế độ Av, khẩu độ f/8 hoặc f/11, tốc độ máy tự đo (lưu ý là nếu tốc độ chậm quá thì anh nên có tripod hoặc vật dụng hỗ trợ chống rung tay nhé), ISO anh có thể để auto hoặc ISO 100. Tiêu cự càng ngắn càng tốt cho chụp phong cảnh.

2/ Chụp ảnh lưu niệm người với phong cảnh nơi đến, anh nên để sang ưu tiên tốc độ (chế độ Tv), chỉnh tốc độ 1/100s hoặc nhanh hơn, khẩu độ máy tự chỉnh, ISO cũng như 1/.

3/ Chụp ảnh buổi tối: Chế độ Tv. Anh quan sát ánh sáng, nếu thấy ánh sáng yếu quá thì phải chấp nhận đẩy ISO lên cao để có một tốc độ tương đối. Chỉnh tốc độ nhanh vừa phải rồi chụp. Thà có một bức ảnh chụp người này người kia khá rõ nét mà bị noise ít còn hơn một tấm ảnh không noise mà người nào người nấy mờ căm như bóng ma. :) Nếu anh có Flash thì câu chuyện lại khác nữa. :D

4/ Chụp khi vào hang động (thiếu sáng). Nếu là chụp cảnh ở trỏng thì em nghĩ là anh nên đầu tư vào một cây tripod và một cái đèn pin khá sáng. Lúc chụp, anh để máy ở chế độ Av, chụp tốc độ chậm mà máy đề nghị (trên tripod) thử xem vừa ý chưa, nếu chưa vừa ý với độ sáng sẵn có trong hang thì khi này anh chụp lại, dùng đèn pin "vẽ" ánh sáng vào những vùng mà cái máy anh đang nhắm vào (cố vẽ cho đều nhé) ^^!.

Trường hợp anh chụp người trong hang động thì em nghĩ là nên có Flash. :D

5/ Chụp ảnh sinh hoạt đời thường, anh cứ chỉnh giống phần 2/ là em thấy ok nhất :D.

6/ Chân dung em xin chia làm 2 phần:

6.1/ Nếu anh muốn mờ nền cho nó lung linh, đẹp đẹp thì anh zoom vào hết cỡ tiêu cự của ống kính, chỉnh chế độ Av, khẩu độ mở to hết sức có thể của ống kính ( số f/ nhỏ nhất có thể chỉnh được), ISO tùy hỷ, nếu anh để ISO 100 để không bị noise nhiều, nhưng máy cho ra số tốc độ í ẹ quá (1/15 chẳng hạn) thì anh nên bỏ ý định ISO 100 đi, tăng ISO lên 800, khi ấy máy sẽ cho anh tốc độ khoảng 1/125, khi ấy hình của anh sẽ khó có hiện tượng bị rung tay hơn. ^^!.

6.2/ Còn nếu anh muốn người rõ mà nền cũng rõ nữa thì anh để tiêu cự ngắn vừa phải, sao cho chủ thể không bị biến dạng, chỉnh như trên hết, khác một điều là khi ở chế độ Av, anh khép khẩu độ lại nhỏ vừa phải ( f/8 hoặc f/11) để có thể thấy một lượng kha khá cảnh nền phía sau. :D.

Anh cần gì thì hỏi thêm nha ^^!. Anh nhớ ghi thông số ống kính, đồ dùng mà anh có để mọi người tiện tư vấn nha. ^^!.

---Vương---

dragonboy
19-05-2011, 04:03 PM
Bạn cứ chọn một trong các chế độ auto của máy mà chụp, nắm vững cách lấy nét là được :D

TiCan_2009
19-05-2011, 04:12 PM
Trong chuyến đi chơi xa sắp tới bác không nên cố gắng "thử nghiệm học hỏi" ngay lập tức để đem về một mớ hình thua P&S xa lăng lắc. Bác nên reset cái camera về default rồi dùng mode P với Auto ISO, AWB. Trong khi chụp nhớ để ý quan sát xem cái camera nó chọn tham số khẩu, tốc và ISO ra sao. Sau chuyến đi chơi này ngắm lại kết quả rồi hãy bắt đầu thử nghiệm với các mode khác.

hpt.hue
19-05-2011, 04:19 PM
Kính các bác,

Đúng là em đang rất lo ôm cái D450 đi mà hình thua xa cái Canon PS 710 em đang dùng (mấy hôm chụp festival Làng nghề Huế đều thế! chụp xong xem vội trên LCD của máy thì thấy ok, về copy vô laptop thấy ko được sắc sảo, nét - mặc dù màu sắc rất thật & trong)

Máy móc thì em mua nguyên bộ D450 + ống kính đi kèm theo.

K/g: dragonboy
Nhân tiện cho em hỏi, chọn chế độ AUTO rồi, nhưng "nắm vững cách lấy nét là được" thế nào bác? bác giúp em mấy dòng phản hồi nhé,

tks,
HUE

dragonboy
19-05-2011, 04:39 PM
450D có các chế độ auto thiết lập sẵn, hỗ trợ nhiều trường hợp chụp như phong cảnh, chân dung, thể thao,...
Trong một số trường hợp chụp bạn nên ở trên:
- Chụp phong cảnh: chọn chế độ landscape (xoay đến biểu tượng núi mây gì đó)
- Chụp chân dung: Xoay đến chế độ portrait.
- chụp đời thường: có thể chọn chế độ portrait hay sport để ưu tiên tốc độ, bắt khoảnh khắc (tương tự, khi chụp thằng cu nhà bạn đang chơi đùa chạy nhảy cũng vậy)
- ...

Thường thì ở các chế độ này, máy tự set chế độ lấy nét tự động đa điểm, nên khi chụp bạn cần chú ý đến việc lấy nét, nếu không bạn sẽ thu được ảnh như bạn đã nói: "ko được sắc sảo, nét".

Ống kính của DSLR có tiêu cự dài hơn PnS nhiều (ví dụ ống kit 18-55 thì tiêu cự của nó thật sự trong dải 18-55mm, còn tiêu cự ống kính của PnS thì rất ngắn, với con A710IS bạn nói thì dải tiêu cự thực sự của ống kính là 5.8-34.8mm - bạn có thể xem trên ống kính có ghi). Do PnS tiêu cự ngắn hơn (tức wide hơn) nên ảnh sẽ nét hơn (dĩ nhiên trong trường hợp bạn chưa làm chủ được DSLR của bạn). Vì thế mình nói bạn cần nắm vững về lấy nét.

Khi bạn nhấn nửa cò để khóa nét, trong khung ngắm sẽ chớp những điểm máy đã đo nét. Bạn cần kiểm soát các điểm đó chớp lên đúng vị trí bạn muốn lấy nét chưa?

Một cách ổn hơn là bạn cứ để mode P, các thông số khác để auto, nhưng điểm lấy nét thì bạn chọn và kiểm soát theo ý mình. Kiểm soát được điểm nét, mình tin ảnh bạn chụp được sẽ thoát khỏi tình trạng "không được sắc sảo, nét"

remy07
19-05-2011, 05:39 PM
hpt.hue,

Em chưa biết anh mày mò nhiều như thế nào, nhưng em xin "tư vấn" tí kinh nghiệm chụp một số trường hợp cho anh một cách khá dễ hiểu như sau: (do em chưa biết anh xài ống kính gì nên "tư vấn" tương đối thôi nhé ^^!)

1/ Chụp phong cảnh (ban ngày), thêm cái điều kiện ánh sáng đầy đủ, ngon lành nữa thì anh chuyển sang chế độ Av, khẩu độ f/8 hoặc f/11, tốc độ máy tự đo (lưu ý là nếu tốc độ chậm quá thì anh nên có tripod hoặc vật dụng hỗ trợ chống rung tay nhé), ISO anh có thể để auto hoặc ISO 100. Tiêu cự càng ngắn càng tốt cho chụp phong cảnh.

2/ Chụp ảnh lưu niệm người với phong cảnh nơi đến, anh nên để sang ưu tiên tốc độ (chế độ Tv), chỉnh tốc độ 1/100s hoặc nhanh hơn, khẩu độ máy tự chỉnh, ISO cũng như 1/.

3/ Chụp ảnh buổi tối: Chế độ Tv. Anh quan sát ánh sáng, nếu thấy ánh sáng yếu quá thì phải chấp nhận đẩy ISO lên cao để có một tốc độ tương đối. Chỉnh tốc độ nhanh vừa phải rồi chụp. Thà có một bức ảnh chụp người này người kia khá rõ nét mà bị noise ít còn hơn một tấm ảnh không noise mà người nào người nấy mờ căm như bóng ma. :) Nếu anh có Flash thì câu chuyện lại khác nữa. :D

4/ Chụp khi vào hang động (thiếu sáng). Nếu là chụp cảnh ở trỏng thì em nghĩ là anh nên đầu tư vào một cây tripod và một cái đèn pin khá sáng. Lúc chụp, anh để máy ở chế độ Av, chụp tốc độ chậm mà máy đề nghị (trên tripod) thử xem vừa ý chưa, nếu chưa vừa ý với độ sáng sẵn có trong hang thì khi này anh chụp lại, dùng đèn pin "vẽ" ánh sáng vào những vùng mà cái máy anh đang nhắm vào (cố vẽ cho đều nhé) ^^!.

Trường hợp anh chụp người trong hang động thì em nghĩ là nên có Flash. :D

5/ Chụp ảnh sinh hoạt đời thường, anh cứ chỉnh giống phần 2/ là em thấy ok nhất :D.

6/ Chân dung em xin chia làm 2 phần:

6.1/ Nếu anh muốn mờ nền cho nó lung linh, đẹp đẹp thì anh zoom vào hết cỡ tiêu cự của ống kính, chỉnh chế độ Av, khẩu độ mở to hết sức có thể của ống kính ( số f/ nhỏ nhất có thể chỉnh được), ISO tùy hỷ, nếu anh để ISO 100 để không bị noise nhiều, nhưng máy cho ra số tốc độ í ẹ quá (1/15 chẳng hạn) thì anh nên bỏ ý định ISO 100 đi, tăng ISO lên 800, khi ấy máy sẽ cho anh tốc độ khoảng 1/125, khi ấy hình của anh sẽ khó có hiện tượng bị rung tay hơn. ^^!.

6.2/ Còn nếu anh muốn người rõ mà nền cũng rõ nữa thì anh để tiêu cự ngắn vừa phải, sao cho chủ thể không bị biến dạng, chỉnh như trên hết, khác một điều là khi ở chế độ Av, anh khép khẩu độ lại nhỏ vừa phải ( f/8 hoặc f/11) để có thể thấy một lượng kha khá cảnh nền phía sau. :D.

Anh cần gì thì hỏi thêm nha ^^!. Anh nhớ ghi thông số ống kính, đồ dùng mà anh có để mọi người tiện tư vấn nha. ^^!.

---Vương---

Em cũng đang vướng mắc vấn đề này nên đọc bài của bác thấy hay quá...e vùa ring 550d+kit đi du lịch, chụp ảnh về so với mấy người trong đoàn dùng p/s thấy k hơn mấy thậm chí là còn bị rung, mờ hơn...xấu hổ quá!!!

xelu1982
19-05-2011, 11:21 PM
Trong chuyến đi chơi xa sắp tới bác không nên cố gắng "thử nghiệm học hỏi" ngay lập tức để đem về một mớ hình thua P&S xa lăng lắc. Bác nên reset cái camera về default rồi dùng mode P với Auto ISO, AWB. Trong khi chụp nhớ để ý quan sát xem cái camera nó chọn tham số khẩu, tốc và ISO ra sao. Sau chuyến đi chơi này ngắm lại kết quả rồi hãy bắt đầu thử nghiệm với các mode khác.


Kính các bác,

Đúng là em đang rất lo ôm cái D450 đi mà hình thua xa cái Canon PS 710 em đang dùng (mấy hôm chụp festival Làng nghề Huế đều thế! chụp xong xem vội trên LCD của máy thì thấy ok, về copy vô laptop thấy ko được sắc sảo, nét - mặc dù màu sắc rất thật & trong)

Máy móc thì em mua nguyên bộ D450 + ống kính đi kèm theo.

K/g: dragonboy
Nhân tiện cho em hỏi, chọn chế độ AUTO rồi, nhưng "nắm vững cách lấy nét là được" thế nào bác? bác giúp em mấy dòng phản hồi nhé,

tks,
HUE


Em cũng đang vướng mắc vấn đề này nên đọc bài của bác thấy hay quá...e vùa ring 550d+kit đi du lịch, chụp ảnh về so với mấy người trong đoàn dùng p/s thấy k hơn mấy thậm chí là còn bị rung, mờ hơn...xấu hổ quá!!!

Haizzzzzz đọc bài của các bác em ngẫm hồi xưa, bỡ ngỡ mới làm quen dòng DSLR, e xách con 450D + lens kit 18-55 IS tưởng là đủ để đi Cam chơi. Đúng là không bít sử dụng để P chụp tối ra sáng mặt mấy đen thui, k bít lấy điểm nét out nét nhòm mà chán ngán xấu tệ hơn cả con dòng máy du lịch. Nhưng nói chung là như bác Tican2009 nói thì phải sau chuyến đi này, bác về ngắm tới ngắm lui sẽ bít mình cần rút gì nên cứ phải chiến mới biết đau thương.
Sau 1 thời gian tìm hiểu, học hỏi, tập luyện, và sắm thêm mấy lens khác nữa, level nâng tầm thêm một tẹo là em bỏ luôn thằng dòng du lịch chả bao giờ thèm ngó nó tới nó để mang đi chụp ảnh nữa. Đọc quảng cáo điện thoại chụp hình mấy chấm chấm..e chỉ cười cười. Thấy dòng DSLR sao thật tuyệt.

Em thấy bác TauBuuVuong đã nói rất rất đầy đủ rồi. Với dòng lens kit đi kèm 18-55 IS là phổ biến cho những phần chụp hình thông thường rồi. Còn nếu bác muốn chuyển qua chụp chế độ M thì sẽ mau lên tay nghề hơn, bên cạnh đó theo e bác phải sắm vài vài ống kính nữa mới thấy hiệu quả rõ rệt của DSLR và đừng quên tủ chống ẩm nhé.

Haizzz diễn văn nhiều quá bi h em cũng có chút kinh nghiệm muốn nói thêm cho bác nào mới mua và dùng máy.

1. Trên ống kính 18-55 IS, nó có 2 nút gạt, bác mới dùng thì làm ơn cứ để gạt về phía AF (Auto focus) và phía ON chỗ Stabilizer (Chống rung) dùm e chứ không là out nét hoài hoài, và hình bị nhòe do rung tay khi chụp ở tốc độ thấp.

2. Trên nút ấn chụp hình có nấc bác muốn lấy nét theo AF thì khi chụp làm ơn bấm nhẹ 1/2 nút chụp, giữ....ống kính sẽ kêu e..e.nhẹ nhẹ để tự động lấy nét sau đó bác nhấn xuống thêm thì nghe tiếng trập của màn trập là hình chụp sẽ ko bị out nét.

3. Dòng máy 450D or 550D có 9 điểm lấy nét (bao gồm 8 điểm xung quanh và 1 điểm ở chính tâm), bác nhòm vào lỗ ống kính chụp khi chụp thấy xuất hiện nhấp nháy đỏ đỏ ấy là điểm lấy nét đó. Thì để thiết lập điểm lấy nét có 2 dạng 1 là auto, (máy tự động tìm đôi lúc đúng đôi lúc sai), 2 là bác tự chọn, bác nhấp phía nút zoom (khi coi hình - còn khi đang chụp nó sẽ hiện ra bảng chọn điểm nét) góc bên phải góc trên phía mặt của màn hình máy mà chọn. Chọn được cái này bác sẽ xây dựng được bố cục cho bức hình muốn chụp. Chọn điểm nào cần lấy nét thì khi chụp cứ dí điểm đó về phía vật muốn lấy nét mà phang.

4. Nếu bác chụp điều kiện ánh sáng yếu, sau đó muốn rửa hình kỷ niệm 13x18 hoặc lớn hơn một tí thì khi chụp bác cứ đẩy ISO1600 là hình chụp sẽ vẫn nét cong, ISO cao giúp ít bị rung mặc dù lens kit này cũng có chống rung rồi, và cũng sẽ không thấy noise nhiều. Còn nếu bác muốn chụp có mẫu trong hình buổi tối em chỉ cho bác là mở flash máy lên (khoảng cách mẫu 2-4m xa hơn không có tác dụng), chĩa điểm nét vào mẫu, để chuyển chụp chế độ M, tốc độ chụp chậm lại (hihi tốc độ bao nhiêu thì tùy), khẩu độ mở lớn tối đa (f/số bé nhất có thể 18-55 IS thì là f3.5 tại tiêu cự 18 xa mẫu nhất). Trong ống chụp nó sẽ hiện lên phần kim (màu ánh điện tử vàng vàng) chạy ngang khung hình bác điều chỉnh tốc độ ở vòng xoay trên đỉnh góc phải máy để chọn tốc độ phù hợp để phần kim này nằm ở giữa giúp cân bằng ánh sáng khi bác giữ 1/2 nút chụp. Khi bác giữ 1/2 nút chụp thì flash máy sẽ đánh đèn nhưng chưa chụp, bởi chủ yếu lúc đó nó sẽ đo sáng mà thôi. Hihi sau khi ok chụp tấm hình của bác sẽ lung linh mẫu sáng, ánh sáng phía sau mẫu rất ổn điều mà máy du lịch không bao giờ có được.

5. Còn với lens 18-55 bác muốn xóa phông phía sau...hihi hơi khó nhưng không phải không làm được.
- Bác cứ mở khẩu độ lớn (f/số nhỏ nhất) dí sát ống kính này của máy vào mẫu, để mặt mẫu hoặc vật thể chụp to chành ành ra chiếm đến hơn 1/3 khung hình...là được.
- Chuyển vòng xoay trên đỉnh máy qua phần chụp macro máy sẽ hỗ trợ tương đối cho.
- Chụp bình thường về sử dụng Photoshop mà chỉnh....hehe

6. Khi đi chơi bác chụp tránh để máy bị sốc nhiệt ví dụ như chụp hình Băng Đăng ở Đầm Sen xong bác tơn tơn vác ngay máy ra ngoài giữa trời nắng bình thường....haizzz sẽ phải buồn cả ngày đấy.

7. Nếu tài chính có nhưng chỉ để chụp chơi chơi thì bác sắm thêm lens hàng ngon bổ rẻ 55-250 IS và con 50mm f1.8, tripod (vác hơi nặng và ít dùng), balo máy ảnh. Và và nhắc thêm cho bác rằng nếu đã chơi DSLR thì làm ơn có tủ chống ẩm chứ không đến lúc hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi.

------------------------------------------------------
Trên đó là những tâm sự rất thật của em. Chúc bác đi chơi zui ze.

hpt.hue
20-05-2011, 07:06 AM
Rất cảm ơn các ý kiến tâm huyết của các Bác.
Nghiền ngẫm rồi nhưng cũng còn lo...

:-)

tks,
HUE

Duc Pham 0508
20-05-2011, 08:35 AM
Mì ăn liền:
- nếu thấy ánh sáng vừa và gắt: chỉnh chế độ chụp AV, iso 100,auto focus AF, WB white balance auto
thấy hình cháy hay sáng quá thì chỉnh khẩu f tăng lên f9-f16 tuỳ
- nếu chui vào chổ tối thì chuyển Tv,bật flash, tăng iso lên 200 400 800 tùy, auto focus AF, WB white balance auto
chụp rồi coi lại chỉnh từ từ cho vừa mắt
- Trình còn gà có gì không đúng AE bỏ qua cho

hpt.hue
20-05-2011, 11:09 AM
Em hỏi các bác (gà mờ quá, các bác bỏ quá cho em nha!)

- Chế độ AUTO, P,.. khi chụp, em xoay vòng tròn lấy nét trên ống kính (vòng nhỏ ngoài cùng), & cũng nhắm đúng vào chủ thể chụp (mặt người), nhưng sao ảnh ra cũng không được nét, vẫn "nét mờ mờ".

- Thỉnh thoảng lại có cái rất nét, sắc lắm. nhưng cũng chưa rút được kinh nghiệm tại sao. Xem thông số 2 ảnh ở đâu (1 cái sắc nét, 1 cái nét) để tìm ra những điểm khác nhau của các thông số nhằm rút kinh nghiệm?

Tranh thủ thêm mấy hôm để "mì ăn liền", sau này về có thời gian sẽ "học hành bài bản", các bác thông cảm.
HUE

TauBuuVuong
20-05-2011, 03:48 PM
hpt.hue,

Anh mới chụp thì nhìn lên thân ống kính của anh, sẽ thấy nút gạt AF, MF. Anh cứ gạt về AF (lấy nét tự động), chọn điểm lấy nét cần thiết bằng nút bên phải nút hình dấu (*), ấn một nửa nút chụp để xác nhận là chọn điểm lấy nét tự động đó rồi dòm vô ống ngắm, canh cái anh cần chụp vào điểm lấy nét tự động đó, ấn và giữ nút lấy nét cho tới khi ống kính anh kêu rè.. rè... rồi tít một cái thì anh ấn hẵn nút đó luôn để chụp. Như vậy sẽ làm tăng khả năng nét hình của anh hơn, vì theo anh kể, anh tự xoay cái vòng lấy nét thì 80% là anh bị out nét, trừ khi anh xài cái Focusing Screen chuyên dụng để lấy nét bằng tay.

Một cái nữa để có hình nét là anh để tốc độ chụp cao lên để tránh rung tay. (thường là trên 1/150s).

---Vương---

ub4me
20-05-2011, 10:18 PM
Em hỏi các bác (gà mờ quá, các bác bỏ quá cho em nha!)

- Chế độ AUTO, P,.. khi chụp, em xoay vòng tròn lấy nét trên ống kính (vòng nhỏ ngoài cùng), & cũng nhắm đúng vào chủ thể chụp (mặt người), nhưng sao ảnh ra cũng không được nét, vẫn "nét mờ mờ".

- Thỉnh thoảng lại có cái rất nét, sắc lắm. nhưng cũng chưa rút được kinh nghiệm tại sao. Xem thông số 2 ảnh ở đâu (1 cái sắc nét, 1 cái nét) để tìm ra những điểm khác nhau của các thông số nhằm rút kinh nghiệm?

Tranh thủ thêm mấy hôm để "mì ăn liền", sau này về có thời gian sẽ "học hành bài bản", các bác thông cảm.
HUE

Theo em nghĩ có thể do khi bác để auto với chế độ landscape chụp độ nét cũng cao hơn potrait, hoặc cũng có thể do ko vững tay nữa..

đường còn dài
21-05-2011, 04:07 AM
@hpt.hue: Em đoán là bác đang chụp bằng màn hình LCD, và lấy nét bằng tay. Vì hồi mới rinh DSLR em cũng mày mò chụp kiểu đó. Nếu chụp bình thường mà ngắm bằng màn hình LCD thì DSLR không thể tiện bằng P&S được, họa chăng chỉ có khi chụp tĩnh vật, dùng chức năng zoom in và lấy nét bằng tay thì may ra!

Nếu bác không có nhiều thời gian nữa thì bác chỉ cần học một việc, đó là tập ngắm qua cái ống ngắm bé tẹo trên máy, bác ngắm 1 ngày thì sẽ quen ngay.

1. Ống kính thì bác gạt cái nút chỗ AF - MF sang phía AF, và cái nút chỗ Stabilizer sang phía ON.
2. Tập nhắm bằng kính ngắm (Viewfinder):
- Nhìn vào ống kính, chọn vật cần chụp
- Ấn nhẹ một nửa nút chụp, lúc này ống kính sẽ kêu lẹt xẹt để lấy nét, khi lấy nét xong trên kính ngắm sẽ nháy 1 số điểm đỏ, đấy là các vị trí rõ nét nhất (thường là nó chọn các chủ thể gần nhất có thể lấy nét được) và phía dưới bên phải nó sẽ xuất hiện một cái nút tròn màu xanh, để báo hiệu lấy nét thành công (Nên nhớ tới lúc này bác vẫn đang ấn một nửa nút chụp, vì nếu bác thả ra thì nó sẽ hủy các điểm lấy nét vừa rồi).
- Lúc này máy đã lấy nét xong, bác hít vào một hơi, nín thở và bóp cò... và phải tập làm sao khi bác ấn ngón trỏ lút cán thì cơ bàn tay, cánh tay không bị co rút theo để đảm bảo máy đứng yên.
- Mở ảnh ra, xem lại thành quả, ấn nút phóng to để xem ảnh có bị nhòe hay không.

3. Bác đi ra ngoài, kiếm một công viên nào đó gần nhà, đi một vòng để luyện công (phải luyện thì công lực mới tăng được bác à, ngồi mà niệm khẩu quyết thì không ăn thua)
- Luyện chụp phong cảnh: Xoay cái nút chụp về kiểu mây và núi. Chọn cảnh để chụp, ngắm qua kính ngắm và vặn vòng zoom để chọn bố cục ảnh ứng ý, xong chưa bác? Chưa xong thì bác tiếp tục ngắm và vặn zoom, còn xong rồi thì bác ấn nhẹ một nửa nút chụp, để lấy nét, lấy nét xong thì ấn lút cán để ghi lại dấu ấn.
- Luyện chụp chân dung : Kiếm một người đứng làm mẫu, chuyển nút về hình đầu người và cứ thế mà bắn (lưu ý là chụp kiểu này bác nên ấn chụp nhẹ xong rồi thả ra, vì nếu bác ấn giữ nút chụp thì nó sẽ chụp 1 lần nhiều tấm)
- Luyện chụp ảnh buổi tối: Vặn nút chụp về chỗ đầu người cùng với sao.
- Chụp khi vào hang động: Cái này thì trừ khi bác có chân máy + bác phải tìm hiểu tốc độ chụp, độ mở ống kính, ISO thì mới chụp đẹp đượcm còn không thì chỉ có một trong 2 chế độ: Chế độ Full Auto (hình chữ nhật màu xanh) hoặc Đầu người và sao. Và chụp bằng niềm tin thôi bác ạ.
- Chụp sinh hoạt đời thường, chụp cảnh với người nơi bác đến: Full Auto mà phang đi bác.

* Tất cả các chế độ em em giới thiệu cho bác đều là chế độ tự động, bác chả cần quan tâm đến ISO, f-stop hay tốc độ chụp làm gì. Bác chỉ cần ngắm chuẩn, lấy nét chính xác là xong, mọi việc còn lại giao cho máy.
* Mỗi một cảnh, chụp ít nhất là 2,3 tấm (để về cái nào xấu thì vứt đi khỏi tiếc)
* Đợt này xong, bác chăm lên trên này để nghe ngóng bộ ba: Tốc độ chụp (Shutter speed)-độ mở ống kính(f-stop)-Độ nhạy sáng(ISO) để có thể hoàn toàn làm chủ thiết bị của bác.

Chúc bác có ảnh đẹp trong dịp du lịch tới.

Duc Pham 0508
26-05-2011, 11:45 AM
Theo mình đoán thì máy bạn là nikon rồi, nhìu khi lens còn không có tự động phải chỉnh bằng tay, nikon khó lấy nét bác để auto nhìu khi chụp rất đẹp và nét, P thì do mở khẩu quá nên cũng nét khó (mình cũng như bạn xài nikon ống lens ko có AF)

datpham
26-05-2011, 12:19 PM
Theo mình đoán thì máy bạn là nikon rồi, nhìu khi lens còn không có tự động phải chỉnh bằng tay, nikon khó lấy nét bác để auto nhìu khi chụp rất đẹp và nét, P thì do mở khẩu quá nên cũng nét khó (mình cũng như bạn xài nikon ống lens ko có AF)

ặc, topic đã ghi rõ là Canon 450 mà bác.

Duc Pham 0508
26-05-2011, 01:05 PM
Theo mình đoán thì máy bạn là nikon rồi, nhìu khi lens còn không có tự động phải chỉnh bằng tay, nikon khó lấy nét bác để auto nhìu khi chụp rất đẹp và nét, P thì do mở khẩu quá nên cũng nét khó (mình cũng như bạn xài nikon ống lens ko có AF)