View Full Version : Hỏi về kỹ thuật chụp trẻ con
thanhtu2009
27-04-2011, 03:46 PM
Chào các bác, các bác cho em hỏi 1 chút về cách setup máy để chụp trẻ con với ạ. Trước đây bé nhà em chưa biết đi thì chụp rất dễ, nhưng bây giờ cháu biết chạy rồi nên em không thể nào shot được 1 kiểu ưng ý.
Vậy các bác cho em hỏi để chụp trẻ con thì nên chọn điểm lấy nét thế nào ạ? Chế độ lấy nét nên để "one shot" hay "AI servo"? (one shot thì không thể bắt nét được vì cháu nó chạy liên tục không ngừng ạ, còn để AI servo thì lại không bố cục được ảnh ạ). Thêm nữa là nên để chế độ đo sáng nào ạ?
Có người khuyên em là đặt điểm lấy nét tự động, chế độ AI servo rồi chụp chế độ chụp liên tục, nhưng em thấy cái chế độ đặt điểm lấy nét tự động hình như nó lấy nét không được chuẩn lắm, nó không nhận diện được khuôn mặt để lấy nét vào đấy đúng không ạ?
Em viết hơi dài dòng mong các bác thông cảm.
Cảm ơn các bác đã ngó qua topic của em ạ. :beer_smile:
nambun
27-04-2011, 05:02 PM
Chụp trẻ con chạy nhảy thì may rủi thôi ạ. Setup thì cứ để ở ISO cao nhất có thể, Tốc độ ở cao nhất có thể. Đo sánh thì tùy nơi chụp, thông thường để Matrix, chế độ chụp thì tất nhiên là Continuous rồi.
Còn khi bác đã chụp quen thì sẽ biết lúc nào chụp sẽ có khoảng khắc đẹp, bố cục ntn là đẹp.
Trẻ con là chủ thể chụp chả bao giờ chán cả. Cả ở khoản quá trình tạo ra trẻ con, em cũng ko bao giờ chán.
dragonboy
27-04-2011, 05:24 PM
Theo như bộ gear ở chữ kí của bác chủ thì các lens bác đang có không thuận lợi lắm để chụp trẻ con đang vận động vì tốc độ lấy nét của các lens này không đủ nhanh. Bác chủ nên xem xét đến 50mm f/1.4 USM hay 85mm f/1.8 USM hay các lens khác tương tự (zoom hoặc fix, và cần có motor lấy nét siêu thanh USM)
Về điểm lấy nét thì vẫn chọn như bình thường theo bố cục mong muốn, tuy nhiên sẽ không kịp thay đổi điểm nét để thay đổi bố cục, nên em nghĩ lựa chọn hợp lí là điểm nét trung tâm, chụp và crop để bố cục lại sau. Trong trường hợp này thì bắt kịp khoảnh khắc quan trọng hơn.
Xin gửi một ảnh em chụp ở CV Tao Đàn để bác chủ tham khảo. Ảnh chụp với 40D + 85mm f/1.8USM, ISO 200, f/2.0, 1/1000s, AI Servo
http://farm6.static.flickr.com/5024/5605341395_968339b7f5.jpg (http://www.flickr.com/photos/dragonboydl/5605341395/)
Mùa chò nâu bay (http://www.flickr.com/photos/dragonboydl/5605341395/) by dragonboydl (http://www.flickr.com/people/dragonboydl/), on Flickr
Về đo sáng, em chụp M vì ánh sáng thay đổi không nhiều, trừ khi bé chạy vào bóng râm ra vùng nắng liên tục. Chụp raw để dễ chỉnh sáng hậu kì.
thanhtu2009
28-04-2011, 09:54 AM
Chụp trẻ con chạy nhảy thì may rủi thôi ạ. Setup thì cứ để ở ISO cao nhất có thể, Tốc độ ở cao nhất có thể. Đo sánh thì tùy nơi chụp, thông thường để Matrix, chế độ chụp thì tất nhiên là Continuous rồi.
Còn khi bác đã chụp quen thì sẽ biết lúc nào chụp sẽ có khoảng khắc đẹp, bố cục ntn là đẹp.
Trẻ con là chủ thể chụp chả bao giờ chán cả. Cả ở khoản quá trình tạo ra trẻ con, em cũng ko bao giờ chán.
Hơ hơ, bác giống em quá, không bao giờ chán.. nhưng mà mệt bác ạ :D
Theo như bộ gear ở chữ kí của bác chủ thì các lens bác đang có không thuận lợi lắm để chụp trẻ con đang vận động vì tốc độ lấy nét của các lens này không đủ nhanh. Bác chủ nên xem xét đến 50mm f/1.4 USM hay 85mm f/1.8 USM hay các lens khác tương tự (zoom hoặc fix, và cần có motor lấy nét siêu thanh USM)
Về điểm lấy nét thì vẫn chọn như bình thường theo bố cục mong muốn, tuy nhiên sẽ không kịp thay đổi điểm nét để thay đổi bố cục, nên em nghĩ lựa chọn hợp lí là điểm nét trung tâm, chụp và crop để bố cục lại sau. Trong trường hợp này thì bắt kịp khoảnh khắc quan trọng hơn.
Xin gửi một ảnh em chụp ở CV Tao Đàn để bác chủ tham khảo. Ảnh chụp với 40D + 85mm f/1.8USM, ISO 200, f/2.0, 1/1000s, AI Servo
http://farm6.static.flickr.com/5024/5605341395_968339b7f5.jpg (http://www.flickr.com/photos/dragonboydl/5605341395/)
Mùa chò nâu bay (http://www.flickr.com/photos/dragonboydl/5605341395/) by dragonboydl (http://www.flickr.com/people/dragonboydl/), on Flickr
Về đo sáng, em chụp M vì ánh sáng thay đổi không nhiều, trừ khi bé chạy vào bóng râm ra vùng nắng liên tục. Chụp raw để dễ chỉnh sáng hậu kì.
Cảm ơn bác, bác giải thích cụ thể thế lại có hình minh họa nên em đọc cái là hiểu ngay. Em cũng thèm 85 1.8 lắm nhưng mà chưa đủ thóc ạ, chắc em phải để dành tiền cố mua được con này thôi, nhìn ảnh bác chụp nét mà trong quá.
madi3d8
28-04-2011, 11:05 AM
Bác chuyển qua các dòng 1D như 1D mark II, 1D III hoặc kém hơn là 7D thì sẽ bắt nét tốt hơn
Chụp di chuyển thì phải để AI SERVO và bắn liên tục rồi, đừng tiết kiệm bắn 1,2 nhát nếu như không phải PRO, với các máy không phải dành riêng cho SPORT thì AI SERVO cùi bắp lắm
rong_choi
28-04-2011, 11:32 AM
Các bác có thiết bị rồi thì học cách tận dụng thôi, chả nhất thiết cứ phải 1D, 7D mới chụp được. Em dùng 30D vẫn chụp trẻ con ầm ầm chả có vấn đề gì, hiểu nguyên tắc là được. Một vài tips cho các bác:
- Nên chọn chế độ lấy nét SERVO với TẤT CẢ các điểm lấy nét (chứ không phải 1 điểm). Phần lớn các máy, kể cả dòng 1D tracking tốt hơn nhiều nhiều lần với tất cả các điểm lấy nét. 9 điểm của dòng xxD cũng là khá đủ.
- Nên chọn chế độ M, ảnh JPEG với fps cao nhất có thể. Mục đích không chỉ là để khóa sáng mà để đảm bảo tốc độ chụp, phần lớn các máy dòng thấp khi đo sáng ảnh hưởng rất nhiều đến fps.
- Nên chụp lỏng, bố cục lại bẳng cách crop. Ngay cả với máy dòng pro, để theo kịp tình huống thì chỉ có 2 cách: Phán đoán hoặc bố cục hậu kỳ (crop). Cách đầu thường phù hợp hơn với chụp thể thao, khi mà ít nhiều cũng biết một số quy luật.
- Không nên mở khẩu quá lớn, chỉ căn vừa đủ để có tốc độ cần thiết và DOF vừa khoảng độ dày thân người. Cái này để cho chủ thể nét đều khi mà ta không kiểm soát được cụ thể điểm lấy nét.
- Quan trọng nhất là phải kiên nhẫn ngồi canh, lúc nào cũng phải focus theo sát chủ thể. Nhưng khi chụp thì không nên rít tràng dài, 3, 5 phát thôi, không thì tràn buffer, rất dễ bỏ lỡ tình huống sau. (Cái này cũng rất hại nút shutter khi mà cứ phải half press liên tục:D)
madi3d8
28-04-2011, 11:54 AM
Không biết bác rong chơi chụp môn sport nào mà kêu để tất cả các điểm lấy nét. Bác thử để kiểu ấy mà chụp bóng đá, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền đi xem thử nó "lấy nét" được ai
rong_choi
28-04-2011, 01:04 PM
Không biết bác rong chơi chụp môn sport nào mà kêu để tất cả các điểm lấy nét. Bác thử để kiểu ấy mà chụp bóng đá, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền đi xem thử nó "lấy nét" được ai
Ở đây đang bàn về chụp sport à bác?
madi3d8
28-04-2011, 02:38 PM
Ở đây đang bàn về chụp sport à bác?
Trẻ em chạy qua chạy lại không là 1 dạng của sport hả bác ?
thanhtu2009
28-04-2011, 04:47 PM
Bác chuyển qua các dòng 1D như 1D mark II, 1D III hoặc kém hơn là 7D thì sẽ bắt nét tốt hơn
Chụp di chuyển thì phải để AI SERVO và bắn liên tục rồi, đừng tiết kiệm bắn 1,2 nhát nếu như không phải PRO, với các máy không phải dành riêng cho SPORT thì AI SERVO cùi bắp lắm
Cảm ơn bác, chắc em không có ý định chuyển qua các dòng pro đâu ạ, vì kinh tế không cho phép. Em cũng đang luyện để tận dụng được hết những thiết bị mình đang có là tốt lắm rồi ạ.
Các bác có thiết bị rồi thì học cách tận dụng thôi, chả nhất thiết cứ phải 1D, 7D mới chụp được. Em dùng 30D vẫn chụp trẻ con ầm ầm chả có vấn đề gì, hiểu nguyên tắc là được. Một vài tips cho các bác:
- Nên chọn chế độ lấy nét SERVO với TẤT CẢ các điểm lấy nét (chứ không phải 1 điểm). Phần lớn các máy, kể cả dòng 1D tracking tốt hơn nhiều nhiều lần với tất cả các điểm lấy nét. 9 điểm của dòng xxD cũng là khá đủ.
- Nên chọn chế độ M, ảnh JPEG với fps cao nhất có thể. Mục đích không chỉ là để khóa sáng mà để đảm bảo tốc độ chụp, phần lớn các máy dòng thấp khi đo sáng ảnh hưởng rất nhiều đến fps.
- Nên chụp lỏng, bố cục lại bẳng cách crop. Ngay cả với máy dòng pro, để theo kịp tình huống thì chỉ có 2 cách: Phán đoán hoặc bố cục hậu kỳ (crop). Cách đầu thường phù hợp hơn với chụp thể thao, khi mà ít nhiều cũng biết một số quy luật.
- Không nên mở khẩu quá lớn, chỉ căn vừa đủ để có tốc độ cần thiết và DOF vừa khoảng độ dày thân người. Cái này để cho chủ thể nét đều khi mà ta không kiểm soát được cụ thể điểm lấy nét.
- Quan trọng nhất là phải kiên nhẫn ngồi canh, lúc nào cũng phải focus theo sát chủ thể. Nhưng khi chụp thì không nên rít tràng dài, 3, 5 phát thôi, không thì tràn buffer, rất dễ bỏ lỡ tình huống sau. (Cái này cũng rất hại nút shutter khi mà cứ phải half press liên tục:D)
Em cũng đang chụp ầm ầm với thiết bị em có, ra ảnh thuộc dạng chấp nhận được nhưng không được đúng ý đồ của mình lắm.
Em đã thử chọn chế độ lấy nét Servo với tất cả các điểm lấy nét và chụp liên tục nhưng có vẻ không khả quan lắm bác ạ, em thấy nó không được nét căng như lấy nét ở 1 điểm.
Từ đầu em đã có thói quen chụp ảnh với bố cục khá chặt ngay từ lúc chụp, sau đó em rất ít khi dùng tới PTS (vì không có nhiều thời gian và trình PTS chỉ thuộc dạng xóa mù thôi ạ). Chắc từ giờ phải tập thói quen chụp lỏng tay và bố cục lại bằng cách crop thôi ạ.
Cảm ơn các bác đã nhiệt tình hướng dẫn ạ.
rong_choi
29-04-2011, 12:08 AM
Trẻ em chạy qua chạy lại không là 1 dạng của sport hả bác ?
Đấy là một dạng thể dục chứ thể thao gì. Chính vì bác nghĩ đấy là thể thao nên mới không chụp được bằng máy xxD.
KhongGianPhang
29-04-2011, 07:51 AM
Chào bạn thanhtu2009,
Thấy topic cũng khá hay nên tôi cũng muốn góp vào vài kinh nghiệm của tôi, vì tôi cũng thường chụp hình cho các con tôi khi còn nhỏ và các cháu bây giờ...
Bây giờ tôi nói về việc khó nhất trong việc chụp ảnh trẻ con là bố cục. Trừ phi chúng đang yên lặng chơi đùa thì mình có thể có đủ thời gian để chọn/tạo bố cục cho bức ảnh. Nhưng nều chúng đang chạy nhảy thì vô phương... chỉ còn cách dùng PTS để tạo bố cục thích hợp.
Nhưng mà suy cho cùng thì đối với trẻ con thì những khoảnh khắc vàng là những gì chúng ta mong muốn hơn cả bố cục. Phải không ?
Cái chuyện nét hay không nét tự nó có 2 vấn đề : Out Of Focus (do bộ lấy nét của máy không làm việc hửu hiệu) và Blurry Motion ( do những sự di động nhanh bất chợt của chúng).
1. Out Of Focus : Để tránh trường hợp này tôi thường chỉnh máy như sau :
a. Chọn điểm lấy nét ở trung tâm : Central Focus Point. Và luôn đặt chủ thể ở giửa để tránh việc di chuyển máy hình không kịp
b. Dùng chế độ AI servo. Luôn luôn trong tình trạng theo sát chúng khi chúng đang chơi và ta muốn chụp hình.
c. Để tránh việc di chuyển máy hình với biên độ lớn, tôi dùng tele zoom lens và lens có khẩu độ lớn ( thường được gọi là fast lens ) và
thường thì ngồi/đứng chụp chúng ở cách xa từ 10m trở lên. Zoom thế nào để lấy toàn người thì ít bị out nét hơn, rồi sau đó về
crop lại nếu thấy cần. Nên chụp vối độ phân giải cao nhất.
d. Theo kinh nghiệm của tôi thì dù trong nhà hay ngoài trời nếu chúng ta chụp với Fill Flash ( hổ trợ sáng từ flash ) thì sự cố out net
và mờ hình sẽ giảm thiểu rất nhiều. Tuy nhiên cần phải biết rỏ/kinh nghiệm kỷ thuật này trước khi chụp. Thông số thường dùng
nhất là Av F6.3 -F11 ISO 200-400, Flash power thì set từ 1/8 ( nếu thấy thiếu thì set cao hơn ). Vì chụp Fill Flash cho nên T
không quan trọng lắm, Flash sẽ freeze action của trẻ con.
2. Blurry Motion : Để tránh sự cố này chúng ta phải chỉnh cho thời lượng T càng nhanh càng tốt ( tùy theo sinh hoạt chơi đùa của trẻ
con ). Thường thì sinh hoạt ngoài trời tôi set 1/500ms trở lên. Dỉ nhiên tôi dùng chế độ Tv priority. Kiểm soát độ sáng, và Độ sâu
Của Nét (DOF) nếu cần thì tăng ISO. Dù ảnh có nhiễu vì ISO cao, nhưng vẫn tốt hơn so với không nhiểu mà bị mờ.
Riêng về Độ Đo Sáng thì tôi dùng Spot hay Centre Weight metering để lấy đúng độ sáng cho chủ thể, còn những gì chung quanh thì có thể tăng hoặc giảm với PTS.
Còn như nếu chụp trong nhà, bạn dùng flash thì sẽ không có vấn đề gì. Tôi thường dùng chế độ M : F5.6 - F11 T1/125ms ISO 400, để thân máy điều chỉnh Flash Power ( chỉnh Auto cho Flash ) .
Nên nhớ đây là kinh nghiệm của riêng tôi. Có thể sẽ khác với các bạn. Đó là việc bình thường vì mổi người có một cách chụp riêng.
Hi vọng những gì trên đây có thể giúp được ít nhiều cho bạn.
Thân,
KGP
thanhtu2009
29-04-2011, 10:21 AM
Chào bạn thanhtu2009,
Thấy topic cũng khá hay nên tôi cũng muốn góp vào vài kinh nghiệm của tôi, vì tôi cũng thường chụp hình cho các con tôi khi còn nhỏ và các cháu bây giờ...
Bây giờ tôi nói về việc khó nhất trong việc chụp ảnh trẻ con là bố cục. Trừ phi chúng đang yên lặng chơi đùa thì mình có thể có đủ thời gian để chọn/tạo bố cục cho bức ảnh. Nhưng nều chúng đang chạy nhảy thì vô phương... chỉ còn cách dùng PTS để tạo bố cục thích hợp.
Nhưng mà suy cho cùng thì đối với trẻ con thì những khoảnh khắc vàng là những gì chúng ta mong muốn hơn cả bố cục. Phải không ?
Cái chuyện nét hay không nét tự nó có 2 vấn đề : Out Of Focus (do bộ lấy nét của máy không làm việc hửu hiệu) và Blurry Motion ( do những sự di động nhanh bất chợt của chúng).
1. Out Of Focus : Để tránh trường hợp này tôi thường chỉnh máy như sau :
a. Chọn điểm lấy nét ở trung tâm : Central Focus Point. Và luôn đặt chủ thể ở giửa để tránh việc di chuyển máy hình không kịp
b. Dùng chế độ AI servo. Luôn luôn trong tình trạng theo sát chúng khi chúng đang chơi và ta muốn chụp hình.
c. Để tránh việc di chuyển máy hình với biên độ lớn, tôi dùng tele zoom lens và lens có khẩu độ lớn ( thường được gọi là fast lens ) và
thường thì ngồi/đứng chụp chúng ở cách xa từ 10m trở lên. Zoom thế nào để lấy toàn người thì ít bị out nét hơn, rồi sau đó về
crop lại nếu thấy cần. Nên chụp vối độ phân giải cao nhất.
d. Theo kinh nghiệm của tôi thì dù trong nhà hay ngoài trời nếu chúng ta chụp với Fill Flash ( hổ trợ sáng từ flash ) thì sự cố out net
và mờ hình sẽ giảm thiểu rất nhiều. Tuy nhiên cần phải biết rỏ/kinh nghiệm kỷ thuật này trước khi chụp. Thông số thường dùng
nhất là Av F6.3 -F11 ISO 200-400, Flash power thì set từ 1/8 ( nếu thấy thiếu thì set cao hơn ). Vì chụp Fill Flash cho nên T
không quan trọng lắm, Flash sẽ freeze action của trẻ con.
2. Blurry Motion : Để tránh sự cố này chúng ta phải chỉnh cho thời lượng T càng nhanh càng tốt ( tùy theo sinh hoạt chơi đùa của trẻ
con ). Thường thì sinh hoạt ngoài trời tôi set 1/500ms trở lên. Dỉ nhiên tôi dùng chế độ Tv priority. Kiểm soát độ sáng, và Độ sâu
Của Nét (DOF) nếu cần thì tăng ISO. Dù ảnh có nhiễu vì ISO cao, nhưng vẫn tốt hơn so với không nhiểu mà bị mờ.
Riêng về Độ Đo Sáng thì tôi dùng Spot hay Centre Weight metering để lấy đúng độ sáng cho chủ thể, còn những gì chung quanh thì có thể tăng hoặc giảm với PTS.
Còn như nếu chụp trong nhà, bạn dùng flash thì sẽ không có vấn đề gì. Tôi thường dùng chế độ M : F5.6 - F11 T1/125ms ISO 400, để thân máy điều chỉnh Flash Power ( chỉnh Auto cho Flash ) .
Nên nhớ đây là kinh nghiệm của riêng tôi. Có thể sẽ khác với các bạn. Đó là việc bình thường vì mổi người có một cách chụp riêng.
Hi vọng những gì trên đây có thể giúp được ít nhiều cho bạn.
Thân,
KGP
Cháu cảm ơn bài viết rất cụ thể và dẽ hiểu của bác. Những kinh nghiệm mà bác chia sẻ thực sự rất hữu ích đối với cháu và các bạn khác ạ.
hungdt2
29-04-2011, 11:11 AM
topic hay quá, nhiều kinh nghiệm cho ngứời mới chơi như em. Cho em hỏi là lấy nét 9 điểm ở đâu vậy? Em dùng 30D, mỗi lần gạt joystick thì chỉ lấy nét được 1 điểm
KhongGianPhang
29-04-2011, 12:47 PM
topic hay quá, nhiều kinh nghiệm cho ngứời mới chơi như em. Cho em hỏi là lấy nét 9 điểm ở đâu vậy? Em dùng 30D, mỗi lần gạt joystick thì chỉ lấy nét được 1 điểm
Ở trang 77-78 trong 30D Customer/User Manual có chỉ dẩn cách chọn điểm Focus. Hoặc khi gạt joystick đến khi 9 điểm đều sáng đỏ lên hết là chế độ Auto Focus 9 điểm cho 30D.
KGP
nambun
04-05-2011, 10:58 AM
Em thì cho rằng mới dân ko chuyên như em, chụp M sẽ khó khăn và ko nhanh bằng chụp S hay A. Vì chụp trẻ con chạy nhảy rất khó để bắt kịp hành đồng và khoảng khắc của các bé. Để nổi bật chủ thể, em thường chụp A, với khẩu từ 2-4 (để tốc được nhanh), và có chút bokeh.
Về ống, em hạn chế dùng zoom. Vì theo thói quen, khi ta xài zoom thì sẽ lười di chuyển. Khi đó mình sẽ ko hòa cùng không gian và thời gian cùng bé. Em thích chọn góc 35mm nhất. Vì như thế người chụp gần với các bé hơn, người xem có cảm giác gần gũi và đồng cảm khi xem ảnh hơn. Thi thoảng em xài 24mm.
Về điểm lấy nét, do cần chụp tốc độ và cần độ bắt nét tốt nên em chọn lấy nét trung tâm ở 1 điểm giữa. Thi thoảng có trường hợp bé đứng yên thì còn bố cục ảnh và chọn điểm lấy nét (ko nhiều), còn lại em cứ bắn giữa.
Đo sáng, nếu ở ngoại cảnh thì em chọn Ma trận hoặc trung tâm. Ánh sáng đẹp và dịu thì chọn đo sáng điểm. Ở trong nhà em thường để Ma trận cho an toàn.
http://farm5.static.flickr.com/4142/4738204690_782db690c2_z.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4009/4673684320_b4649e3e84_o.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4096/4805023056_d7c37559d9_z.jpg
thanhtu2009
04-05-2011, 11:02 AM
topic hay quá, nhiều kinh nghiệm cho ngứời mới chơi như em. Cho em hỏi là lấy nét 9 điểm ở đâu vậy? Em dùng 30D, mỗi lần gạt joystick thì chỉ lấy nét được 1 điểm
Em chưa dùng 30D nên chưa biết nhưng chắc là giống 40D, bác nhấn nút chọn điểm focus sau đó nhấn thẳng vào joystick (không phải là gạt nhé) là chọn lấy nét tự động.
thanhtu2009
04-05-2011, 11:26 AM
Em thì cho rằng mới dân ko chuyên như em, chụp M sẽ khó khăn và ko nhanh bằng chụp S hay A. Vì chụp trẻ con chạy nhảy rất khó để bắt kịp hành đồng và khoảng khắc của các bé. Để nổi bật chủ thể, em thường chụp A, với khẩu từ 2-4 (để tốc được nhanh), và có chút bokeh.
Về ống, em hạn chế dùng zoom. Vì theo thói quen, khi ta xài zoom thì sẽ lười di chuyển. Khi đó mình sẽ ko hòa cùng không gian và thời gian cùng bé. Em thích chọn góc 35mm nhất. Vì như thế người chụp gần với các bé hơn, người xem có cảm giác gần gũi và đồng cảm khi xem ảnh hơn. Thi thoảng em xài 24mm.
Về điểm lấy nét, do cần chụp tốc độ và cần độ bắt nét tốt nên em chọn lấy nét trung tâm ở 1 điểm giữa. Thi thoảng có trường hợp bé đứng yên thì còn bố cục ảnh và chọn điểm lấy nét (ko nhiều), còn lại em cứ bắn giữa.
Đo sáng, nếu ở ngoại cảnh thì em chọn Ma trận hoặc trung tâm. Ánh sáng đẹp và dịu thì chọn đo sáng điểm. Ở trong nhà em thường để Ma trận cho an toàn.
http://farm5.static.flickr.com/4142/4738204690_782db690c2_z.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4009/4673684320_b4649e3e84_o.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4096/4805023056_d7c37559d9_z.jpg
Ảnh bác chụp đẹp quá, thích nhất 2 tấm cuối của bác. Hôm vừa rồi em cũng cho cháu đi chụp vài tấm ở công viên, hôm nay đi làm quên không mang đi. Để mai em up lên nhờ các bác góp ý nhé.
tacaza
23-07-2011, 09:54 PM
Cho e kéo cái này lên để tiếp tục bàn luận
Cut_ChienBo
27-07-2011, 10:15 AM
Ảnh bác chụp đẹp quá, thích nhất 2 tấm cuối của bác. Hôm vừa rồi em cũng cho cháu đi chụp vài tấm ở công viên, hôm nay đi làm quên không mang đi. Để mai em up lên nhờ các bác góp ý nhé.
bác chụp bằng Tamron 17-50 đi bác, cho e chiêm ngưỡng với !!!
Gà mờ
27-07-2011, 11:13 AM
Kinh nghiệm của em thế này:
Em ko biết máy khác thế nào, nếu có các bác tìm xem nhé: Gạt focus sang AF-C, Vùng focus sang 51 điểm, có 3D- thì tốt, đo sáng trung tâm. Bé con chạy nhảy thế nào tùy thích... cứ nhắm vào giữ 1/2 cò, khoảnh khắc đẹp thì shot. Thường em để Mode ưu tiên tốc độ tầm 1/60 trở lên, còn lại auto tất cả.
Chụp trẻ con ko nên quá gần... bé mất tự nhiên.
Nếu bé 5 tuổi, đã nhận thức được đẹp xấu vì vậy nên khen bé: kiểu này đẹp nè, làm lại cho ba chụp, nói chung là khen nhiều vào...
Chúc các bác có hình đẹp.
P/s: hình chụp trẻ con, có nhiều bro vào chê bố cục này nọ... khó nghe lắm. Quan điểm mình: chụp trẻ con dính người là được rồi.
khanhhvkt
14-05-2015, 10:36 AM
E cũng đang tập ,kinh nghiệm của các bác quý hóa quá,
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.