transon
10-03-2011, 12:59 PM
Như các bạn biết, nhu cầu truyền dữ liệu nhanh, hiệu quả trong thời đại internet như ngày nay rất cần thiết. Đối với ảnh chụp từ máy ảnh của bạn cũng vậy, bạn cần gửi ảnh về tòa sọan ngay lập tức (báo chí), chia sẻ lên facebook, youtube, flickr… cho bạn bè, người thân (các chuyến du lịch, sự kiện…).
Đối với máy ảnh Nikon hãng sản xuất có thiết bị WT-4A Wireless Transmitter (~1000USD).
http://nhiepanh.vn/ow_userfiles/plugins/base/505-41HlV8t7djL.jpg
Đối với Canon hãng có Canon WFT-E2A Wireless File Transmitter (~850USD),
http://nhiepanh.vn/ow_userfiles/plugins/base/506-71y91gjRdvS._AA1493_.jpg
cả hai đều làm việc rất tốt trên các máy chuyên dụng nhưng giá thành rất cao và cho đến hiện tại chưa thể cho xem ảnh trực tiếp trên IPAD, IPHONE mà chỉ thực hiện trên laptop có cài phần mềm của hãng.
http://nhiepanh.vn/ow_userfiles/plugins/base/507-SDIM0661.jpg
Dưới đây tôi chia sẻ cách làm của tôi từ một số thiết bị có thể nói là khá kinh tế nhưng hiệu quả. Tôi biết có nhiều bác đã biết những chiêu này rồi nhưng tôi cứ mạo muội chia sẻ những kinh nghiệm của cá nhân tôi.
Thiết bị:
1 — Máy ảnh chạy được thẻ nhớ SDHC (nếu là CF thì cần thêm 1 adapter convert).
2 – Thẻ nhớ EYE-FI (các lọai có hỗ trợ tính năng wi-fi
3 – IPAD, IPHONE, hoặc LAPTOP để xem và xử lý ảnh (ở đây tôi không nói đến LAPTOP vì phần mền cài khá dễ dàng để lấy ảnh từ thẻ nhớ).
Vậy là thiết bị quan trọng đối với topic này là thẻ nhớ EYE-FI bởi vì các bác buộc phải có máy ảnh, laptop, ipad… thì mới thực hiện.
Kết nối:
1- Thiết đạt các thông số cho thẻ EYE-FI bằng phần mềm đi kèm, thẻ này hỗ trợ nhớ đến 30 tên hotpot trên thẻ (ví dụ bạn đang ở khu vực có hotpot tên là SHANCHEN thì phải thiết lập nhớ vào thẻ EYE-FI có thể tương tự rồi ghi nhớ lại).
2- Thiết lập thông số trên laptop: bạn phải cài đặt phần mềm của thẻ EYE-FI rồi quét sóng WIFI có tên trùng với tên đã đạt trên thẻ nhớ. Phương pháp này đối với các thiết bị của Nikon và Canon đều phải làm như vậy vì liên quan đến tính bảo mật.
3- Nếu là Ipad bạn phải cài một ứng dụng tương thích với thẻ EYE-FI sau đó bạn login vào hotpot có tên trùng với thẻ nhớ đã thiết lập phần mềm sẽ trong tình trạng “chờ” nhận ảnh.
4- Kế đến là bạn cho thẻ vào máy ảnh và chụp, nếu bạn đang sử dụng một mạng wifi đang họat dộng có trùng tên trên thẻ và Ipad/Laptop, lập tức ảnh của bạn sẽ được chuyển đến ngay vào Ipad/Laptop. Nếu mạng Wifi offline thì dữ liệu vẫn được lưu trên thẻ đến khi Wifi của bạn online.
Lưu ý: Tất cả phải họat động dựa trên một hotpot có sẵn, phải trùng tên hotpot trên cả Ipad/Laptop và thẻ Eye-fi nếu bạn muốn nhận dữ liệu.
Đối với Ipad bạn có thể tự tạo một hotpot với tên bạn mà không cần mạng Internet/AccessPoint mà vẫn có thể truyền từ máy ảnh sang Ipad. (Tôi đã test OK).
Các bác có thể PM
Đối với máy ảnh Nikon hãng sản xuất có thiết bị WT-4A Wireless Transmitter (~1000USD).
http://nhiepanh.vn/ow_userfiles/plugins/base/505-41HlV8t7djL.jpg
Đối với Canon hãng có Canon WFT-E2A Wireless File Transmitter (~850USD),
http://nhiepanh.vn/ow_userfiles/plugins/base/506-71y91gjRdvS._AA1493_.jpg
cả hai đều làm việc rất tốt trên các máy chuyên dụng nhưng giá thành rất cao và cho đến hiện tại chưa thể cho xem ảnh trực tiếp trên IPAD, IPHONE mà chỉ thực hiện trên laptop có cài phần mềm của hãng.
http://nhiepanh.vn/ow_userfiles/plugins/base/507-SDIM0661.jpg
Dưới đây tôi chia sẻ cách làm của tôi từ một số thiết bị có thể nói là khá kinh tế nhưng hiệu quả. Tôi biết có nhiều bác đã biết những chiêu này rồi nhưng tôi cứ mạo muội chia sẻ những kinh nghiệm của cá nhân tôi.
Thiết bị:
1 — Máy ảnh chạy được thẻ nhớ SDHC (nếu là CF thì cần thêm 1 adapter convert).
2 – Thẻ nhớ EYE-FI (các lọai có hỗ trợ tính năng wi-fi
3 – IPAD, IPHONE, hoặc LAPTOP để xem và xử lý ảnh (ở đây tôi không nói đến LAPTOP vì phần mền cài khá dễ dàng để lấy ảnh từ thẻ nhớ).
Vậy là thiết bị quan trọng đối với topic này là thẻ nhớ EYE-FI bởi vì các bác buộc phải có máy ảnh, laptop, ipad… thì mới thực hiện.
Kết nối:
1- Thiết đạt các thông số cho thẻ EYE-FI bằng phần mềm đi kèm, thẻ này hỗ trợ nhớ đến 30 tên hotpot trên thẻ (ví dụ bạn đang ở khu vực có hotpot tên là SHANCHEN thì phải thiết lập nhớ vào thẻ EYE-FI có thể tương tự rồi ghi nhớ lại).
2- Thiết lập thông số trên laptop: bạn phải cài đặt phần mềm của thẻ EYE-FI rồi quét sóng WIFI có tên trùng với tên đã đạt trên thẻ nhớ. Phương pháp này đối với các thiết bị của Nikon và Canon đều phải làm như vậy vì liên quan đến tính bảo mật.
3- Nếu là Ipad bạn phải cài một ứng dụng tương thích với thẻ EYE-FI sau đó bạn login vào hotpot có tên trùng với thẻ nhớ đã thiết lập phần mềm sẽ trong tình trạng “chờ” nhận ảnh.
4- Kế đến là bạn cho thẻ vào máy ảnh và chụp, nếu bạn đang sử dụng một mạng wifi đang họat dộng có trùng tên trên thẻ và Ipad/Laptop, lập tức ảnh của bạn sẽ được chuyển đến ngay vào Ipad/Laptop. Nếu mạng Wifi offline thì dữ liệu vẫn được lưu trên thẻ đến khi Wifi của bạn online.
Lưu ý: Tất cả phải họat động dựa trên một hotpot có sẵn, phải trùng tên hotpot trên cả Ipad/Laptop và thẻ Eye-fi nếu bạn muốn nhận dữ liệu.
Đối với Ipad bạn có thể tự tạo một hotpot với tên bạn mà không cần mạng Internet/AccessPoint mà vẫn có thể truyền từ máy ảnh sang Ipad. (Tôi đã test OK).
Các bác có thể PM