pnphan
10-06-2005, 06:08 PM
Định ké bác toilavu vài tấm hình về Vũng Tàu nhưng mà coi lại hơi nhiều cho nên em mở topic riêng. Đầu tiên em xin giới thiệu sơ qua về Vũng Tàu
Vào thế kỷ 15, khi vua Lê Thánh Tông thu phục Bồn Man, Lão Qua, và Chiêm Thành thì các thương thuyền Bồ Đào Nha đã cập neo ở Vũng Tàu(VT). Họ còn đặt tên cho nơi này là Cinco Chagas Verdareiras
Khi Chúa Nguyễn mở rộng đất đai đến Châu Đốc và Hà Tiên cho tới đời Gia Long hải tặc Mã Lai và Tàu Ô thường khuấy phá những thương thuyền lưu thông giửa bờ biển Trung phần và Sàigon. Vua Gia Long đã cử 3 đạo quân đến đóng ở mũi VT để tiêu diệt hải tặc và doanh trại đầu tiên có tên là Phước Thắng. Cho tới năm 1822 khi cướp biển không còn dám đặt chân tới vùng này nữa triều đình thưởng công cho 3 vị đội trưởng được giãi ngũ và cai quản 3 vùng đất để khai phá và lập nghiệp. Ông Phạm Văn Đinh coi Làng Thắng Nhất, Lê Văn Lộc coi Thắng Nhì, và Ngô Văn Huyền coi làng Thắng Tam.
Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, địa danh VT được dịch từ chữ Thuyền Úc. Thuyền là ghe tàu, Úc là nơi nước ăn thông vào đất liền. Đây là vùng cho ghe thuyền vào lánh bão. Vào thời Pháp thuộc VT được gọi là Cap Saint Jacques và thường được gọi tắt là "au Cap" cho nên có 1 số người Việt còn gọi VT là "Ô Cấp".
Ngày 9/2/1859, hạm đội Pháp và Tây Ban Nha tấn công VT, Quan Thống Chế là Trần Đồng ra lệnh chống trả mãnh liệt nhưng vì hỏa lực của giặc quá mạnh và Thống Chế Trần Đồng tử trận cửa VT bị phá và quân pháp tiến vào cửa Cần Giờ để đánh chiếm Gia Định.
Đến đời tự đức, qua hòa ước Nhâm Tuất 1862 triều đình nhà Nguyễn giao 3 tỉnh Biên Hòa, Gia Định, và Định Tường cho pháp, Bà Rịa-Vũng Tàu lúc đó thuộc tỉnh Biên Hòa. Pháp tách rời VT khỏi Bà Rịa để lập thành 1 tỉnh riêng biệt gồm các xã: Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam, Long Sơn và Quận Cần Giờ.
Khi Đồng Khánh mất, con của vua Dục Đức bị pháp ép lên ngôi là vua Thành Thái. Thành Thái là 1 vị vua có đầu óc chống pháp và làm cho người pháp rất khó chịu. Ông bị ép thoái vị và đưa vào giam giữ ở Bạch Dinh(dinh Ông Thượng), VT vào năm 1907 và bị đưa đi an trí ở Réunion, Phi Châu vào năm 1915 cho đến tháng 5, 1947 mới được thả về nước và giam ở VT.
Vũng Tàu hiện nay là 1 trong những trung tâm du lịch lớn của VN với sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên biển và núi cùng các kiến trúc của các tôn giáo phần lớn là Phật giáo và Công Giáo tạo cho VT 1 vẻ đẹp riêng biệt của 1 thành phố biển
Về thắng cảnh VT co nhiều bãi biển như Bãi Sau(Thùy Vân), Bãi Trước(Tầm Dương hoặc Thùy Dương), Bãi DâU(Phương Thảo), Bãi Dứa(Hương Phong), Bãi Vọng Nguyệt(Ô Quắn hoặc Nghinh Phong) Núi Lớn(Tương Kỳ), Núi Nhỏ(Tao Phùng), Thích Ca Phật Đài, Niết Bàn Tịnh Xá, Tượng Chúa Giesu, Ngọn Hải Đăng, Bạch Dinh
Hồi em còn nhỏ, Vũng Tàu còn có 1 dãy đồi cát nằm song song với bãi biển chạy từ chân núi Nhỏ đến cửa Lấp với chiều dài khoản 10 cây số và đồi cát cao nhất là khoản 32 thước nằm trong phường Thắng Nhất(phường 10 bây giờ) nhưng bây giờ trở về thì đồi cát bị san bằng mất tiêu UỔNG QUÁ.
nhưng tài liệu ở trên em lấy từ Cuốn Đại Nam Nhất Thống Chí và Vũng Tàu Xưa và Nay của tác giả Huỳnh Minh có gì thiếu sót hay là sai bác nào biết sửa dùm
Cao Đài
http://members.lycos.co.uk/phuocphan/VungTau/DSC03284.jpg
Đường Trần Phú
http://members.lycos.co.uk/phuocphan/VungTau/DSC03350.jpg
Bến Đá
http://members.lycos.co.uk/phuocphan/VungTau/DSC03356.jpg
Bến Đá
http://members.lycos.co.uk/phuocphan/VungTau/DSC03361.jpg
Vào thế kỷ 15, khi vua Lê Thánh Tông thu phục Bồn Man, Lão Qua, và Chiêm Thành thì các thương thuyền Bồ Đào Nha đã cập neo ở Vũng Tàu(VT). Họ còn đặt tên cho nơi này là Cinco Chagas Verdareiras
Khi Chúa Nguyễn mở rộng đất đai đến Châu Đốc và Hà Tiên cho tới đời Gia Long hải tặc Mã Lai và Tàu Ô thường khuấy phá những thương thuyền lưu thông giửa bờ biển Trung phần và Sàigon. Vua Gia Long đã cử 3 đạo quân đến đóng ở mũi VT để tiêu diệt hải tặc và doanh trại đầu tiên có tên là Phước Thắng. Cho tới năm 1822 khi cướp biển không còn dám đặt chân tới vùng này nữa triều đình thưởng công cho 3 vị đội trưởng được giãi ngũ và cai quản 3 vùng đất để khai phá và lập nghiệp. Ông Phạm Văn Đinh coi Làng Thắng Nhất, Lê Văn Lộc coi Thắng Nhì, và Ngô Văn Huyền coi làng Thắng Tam.
Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, địa danh VT được dịch từ chữ Thuyền Úc. Thuyền là ghe tàu, Úc là nơi nước ăn thông vào đất liền. Đây là vùng cho ghe thuyền vào lánh bão. Vào thời Pháp thuộc VT được gọi là Cap Saint Jacques và thường được gọi tắt là "au Cap" cho nên có 1 số người Việt còn gọi VT là "Ô Cấp".
Ngày 9/2/1859, hạm đội Pháp và Tây Ban Nha tấn công VT, Quan Thống Chế là Trần Đồng ra lệnh chống trả mãnh liệt nhưng vì hỏa lực của giặc quá mạnh và Thống Chế Trần Đồng tử trận cửa VT bị phá và quân pháp tiến vào cửa Cần Giờ để đánh chiếm Gia Định.
Đến đời tự đức, qua hòa ước Nhâm Tuất 1862 triều đình nhà Nguyễn giao 3 tỉnh Biên Hòa, Gia Định, và Định Tường cho pháp, Bà Rịa-Vũng Tàu lúc đó thuộc tỉnh Biên Hòa. Pháp tách rời VT khỏi Bà Rịa để lập thành 1 tỉnh riêng biệt gồm các xã: Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam, Long Sơn và Quận Cần Giờ.
Khi Đồng Khánh mất, con của vua Dục Đức bị pháp ép lên ngôi là vua Thành Thái. Thành Thái là 1 vị vua có đầu óc chống pháp và làm cho người pháp rất khó chịu. Ông bị ép thoái vị và đưa vào giam giữ ở Bạch Dinh(dinh Ông Thượng), VT vào năm 1907 và bị đưa đi an trí ở Réunion, Phi Châu vào năm 1915 cho đến tháng 5, 1947 mới được thả về nước và giam ở VT.
Vũng Tàu hiện nay là 1 trong những trung tâm du lịch lớn của VN với sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên biển và núi cùng các kiến trúc của các tôn giáo phần lớn là Phật giáo và Công Giáo tạo cho VT 1 vẻ đẹp riêng biệt của 1 thành phố biển
Về thắng cảnh VT co nhiều bãi biển như Bãi Sau(Thùy Vân), Bãi Trước(Tầm Dương hoặc Thùy Dương), Bãi DâU(Phương Thảo), Bãi Dứa(Hương Phong), Bãi Vọng Nguyệt(Ô Quắn hoặc Nghinh Phong) Núi Lớn(Tương Kỳ), Núi Nhỏ(Tao Phùng), Thích Ca Phật Đài, Niết Bàn Tịnh Xá, Tượng Chúa Giesu, Ngọn Hải Đăng, Bạch Dinh
Hồi em còn nhỏ, Vũng Tàu còn có 1 dãy đồi cát nằm song song với bãi biển chạy từ chân núi Nhỏ đến cửa Lấp với chiều dài khoản 10 cây số và đồi cát cao nhất là khoản 32 thước nằm trong phường Thắng Nhất(phường 10 bây giờ) nhưng bây giờ trở về thì đồi cát bị san bằng mất tiêu UỔNG QUÁ.
nhưng tài liệu ở trên em lấy từ Cuốn Đại Nam Nhất Thống Chí và Vũng Tàu Xưa và Nay của tác giả Huỳnh Minh có gì thiếu sót hay là sai bác nào biết sửa dùm
Cao Đài
http://members.lycos.co.uk/phuocphan/VungTau/DSC03284.jpg
Đường Trần Phú
http://members.lycos.co.uk/phuocphan/VungTau/DSC03350.jpg
Bến Đá
http://members.lycos.co.uk/phuocphan/VungTau/DSC03356.jpg
Bến Đá
http://members.lycos.co.uk/phuocphan/VungTau/DSC03361.jpg