PDA

View Full Version : Khói bốc từ Flash



badia
02-01-2011, 12:57 AM
Chào các bác. Hồi nãy em có chụp hình cho đứa cháu của em, khi kéo miếng trắng dội sáng cho flash 580EX xuống thì sau khi chụp với cường độ là 3 thì em thấy một làn khói mỏng từ đèn bốc ra. Khô6ng biết có sao không hả các bác, em đang xài 7D và flash 580EX, không biết có hại gì cho body không vậy các bác ui. Em thấy cũng hơi lo mặc dù ngửi không thấy có mùi khét gì cả. Mong các bác cho ý kiến.

ngoctantnt
02-01-2011, 01:59 AM
Mình chỉ biết cái flash là một bộ phạn dao động nâng điện thế từ 6VDC(4 pin 1,5Volt) lên khoãng 300VDC.Mạch điện gồm có một transistor dao động đa hài multi frequencies flipflop với tựu điện,điện trở...mình cũng không biết cách vẽ sơ đồ căn bản cho các bác,nhưng những năm 1965 thì ba mình có sữa,vẽ sơ đồ đơn giãn lai cho mình,thì mình hiểu va chính mình cũng có thào ra sữa vài cái flash đời xưa ví giá rẽ,còn flash đời mới giá cao nên mình chưa dám tháo nhưng mình biết cũng y như thế mà thôi,cũng dao động đa hài tần số cao bằng con transistor,nâng điện thế cao bằng transformer rồi nắn điện một chiều DC nạp vào tựu điện 450volts.200uf đến 800ufnhững flash đời mới thì có những mạch điện phụ trợ giúp việc đánh sâu,xa mà thôi.Cái đèn néon dùng vào việc tạo tia chớp lóe thì ghép thẳng vào đầu tựu điện lớn nhứt,có điện thế lên đến gần 450 volts,và để kích thích cho đèn flash néon hoạt động cũng cần một điện thế xung vài trăm volts ở cực kích hoạt,nếu bạn bị bốc khói lúc đánh flash thì thứ nhứt cháy con transistor công suất tại vì khi flash đánh ra thì điện thế 2 đầu tựu điện 450votls sẽ giảm làm cho con transítor dao động hoạt động mạnh lên sẽ cháy các điện trỡ ở chân B của con transítordao động đa hài hay mạch điều chỉnh độ sáng của flash,nói đúng ra có thiệt hại nhưng cũng không đáng kể là bao nhiêu tiền để bạn mua phụ tùng thay thế,dưới giá 20 ngàn nhưng do cái flash của bạn trị giá cao,nên bạn sợ đem đến chỗ LBM hay gì đó cho họ bảo hành không tốn tiền rồi cũng đừng quên tự tim hiểu nó,trong chợ Điện tử Nhật Tảo cũng sẽ có bán sách nói về Flash.Tính mình tứ xưa nay không bao giờ chịu thua,mình chấp nhận tốn tiền mua sách,và phụ tùng điện tử,mình cũng thường vào khu vực chợ Nhựt Tảo mua superbright Led về nhà chế đèn chớp,Flash tốn quá xá luôn nhưng mình vui lắm,

11002
02-01-2011, 09:16 AM
Mình chỉ biết cái flash là một bộ phạn dao động nâng điện thế từ 6VDC(4 pin 1,5Volt) lên khoãng 300VDC.Mạch điện gồm có một transistor dao động đa hài multi frequencies flipflop với tựu điện,điện trở...mình cũng không biết cách vẽ sơ đồ căn bản cho các bác,nhưng những năm 1965 thì ba mình có sữa,vẽ sơ đồ đơn giãn lai cho mình,thì mình hiểu va chính mình cũng có thào ra sữa vài cái flash đời xưa ví giá rẽ,còn flash đời mới giá cao nên mình chưa dám tháo nhưng mình biết cũng y như thế mà thôi,cũng dao động đa hài tần số cao bằng con transistor,nâng điện thế cao bằng transformer rồi nắn điện một chiều DC nạp vào tựu điện 450volts.200uf đến 800ufnhững flash đời mới thì có những mạch điện phụ trợ giúp việc đánh sâu,xa mà thôi.Cái đèn néon dùng vào việc tạo tia chớp lóe thì ghép thẳng vào đầu tựu điện lớn nhứt,có điện thế lên đến gần 450 volts,và để kích thích cho đèn flash néon hoạt động cũng cần một điện thế xung vài trăm volts ở cực kích hoạt,nếu bạn bị bốc khói lúc đánh flash thì thứ nhứt cháy con transistor công suất tại vì khi flash đánh ra thì điện thế 2 đầu tựu điện 450votls sẽ giảm làm cho con transítor dao động hoạt động mạnh lên sẽ cháy các điện trỡ ở chân B của con transítordao động đa hài hay mạch điều chỉnh độ sáng của flash,nói đúng ra có thiệt hại nhưng cũng không đáng kể là bao nhiêu tiền để bạn mua phụ tùng thay thế,dưới giá 20 ngàn nhưng do cái flash của bạn trị giá cao,nên bạn sợ đem đến chỗ LBM hay gì đó cho họ bảo hành không tốn tiền rồi cũng đừng quên tự tim hiểu nó,trong chợ Điện tử Nhật Tảo cũng sẽ có bán sách nói về Flash.Tính mình tứ xưa nay không bao giờ chịu thua,mình chấp nhận tốn tiền mua sách,và phụ tùng điện tử,mình cũng thường vào khu vực chợ Nhựt Tảo mua superbright Led về nhà chế đèn chớp,Flash tốn quá xá luôn nhưng mình vui lắm,
Chào anh Ngoctantnt,
Rất vui kho anh hài lòng với mớ lens cùi đã lấy của em.
Kiến thức anh cung cấp rất bổ ích.

Nếu 580EX vẫn hoạt động bình thường thì không sao đâu bác, cần lưu ý xem nó còn bốc khói nữa hay không?
Khói mỏng hay rất mỏng? Có thể là khỏi tỏa ra do 1 vật thể lạ nào đó lọt vào flash (côn trùng) bị cháy đó thôi.
Hiện tượng này cũng đáng lưu ý vì bất cứ vụ cháy nào trong mạch cao áp đều để lại chút ít carbon (có thể gây hiện tượng dẫn, rò điện), nhưng cũng có thể là không sao hết.

gaume
02-01-2011, 09:38 AM
Cỏ thể là khi đẩy miếng tản sáng vào làm hai đầu dây bên trong sát lại và có dò điện nên tỏa khói chăng . Trong các Transitor dùng thay thế trong mạch giao động ,qua thử nghiệm rất nhiều loại thì chỉ có con 2SA49 ( loại dùng trong các radio ngày trước ) là hiệu quả nhất ( Nạp đầy tụ nhanh nhất ) còn cái con khác dù vỏ kim loại hay nhựa đều khá lâu lên đèn ) . Hiện mình có 1 cái national đời xưa bị cháy mất cuộn tạo giao động mà chưa quấn lại được , có bác nào biết ở đâu làm vụ này mách với

AndyTran
02-01-2011, 10:06 AM
vẫn còn chụp bình thường là k sao 90% rồi bác ơi :D , lần trước em thấy 1 người bạn chụp cũng có khói bốc lên nhưng đến giờ vẫn đánh flash phà phà

badia
02-01-2011, 04:27 PM
Cảm ơn các bác đã comment cho em. Nhưng em thấy nó vẫn đánh phà phà, chắc không sao đâu các bác nhỉ. Em hôm nay đang chụp ở Q7, flash vẫn đánh ầm ầm. rất cảm ơn mọi người đã chỉ bảo tận tình cho em.

sinara
02-01-2011, 05:55 PM
em thì có lần kẹp khăn giấy vào giửa miếng tản sáng với đèn cho ánh sáng nó mịn,1 lúc thì cái đèn thúi quắc,tưởng cháy khét gì hoá ra cái khăn giấy nó nóng quá sinh ra cái khí gì thúi quắc =))

trieutan
02-01-2011, 05:59 PM
Mình chỉ biết cái flash là một bộ phạn dao động nâng điện thế từ 6VDC(4 pin 1,5Volt) lên khoãng 300VDC.Mạch điện gồm có một transistor dao động đa hài multi frequencies flipflop với tựu điện,điện trở...mình cũng không biết cách vẽ sơ đồ căn bản cho các bác,nhưng những năm 1965 thì ba mình có sữa,vẽ sơ đồ đơn giãn lai cho mình,thì mình hiểu va chính mình cũng có thào ra sữa vài cái flash đời xưa ví giá rẽ,còn flash đời mới giá cao nên mình chưa dám tháo nhưng mình biết cũng y như thế mà thôi,cũng dao động đa hài tần số cao bằng con transistor,nâng điện thế cao bằng transformer rồi nắn điện một chiều DC nạp vào tựu điện 450volts.200uf đến 800ufnhững flash đời mới thì có những mạch điện phụ trợ giúp việc đánh sâu,xa mà thôi.Cái đèn néon dùng vào việc tạo tia chớp lóe thì ghép thẳng vào đầu tựu điện lớn nhứt,có điện thế lên đến gần 450 volts,và để kích thích cho đèn flash néon hoạt động cũng cần một điện thế xung vài trăm volts ở cực kích hoạt,nếu bạn bị bốc khói lúc đánh flash thì thứ nhứt cháy con transistor công suất tại vì khi flash đánh ra thì điện thế 2 đầu tựu điện 450votls sẽ giảm làm cho con transítor dao động hoạt động mạnh lên sẽ cháy các điện trỡ ở chân B của con transítordao động đa hài hay mạch điều chỉnh độ sáng của flash,nói đúng ra có thiệt hại nhưng cũng không đáng kể là bao nhiêu tiền để bạn mua phụ tùng thay thế,dưới giá 20 ngàn nhưng do cái flash của bạn trị giá cao,nên bạn sợ đem đến chỗ LBM hay gì đó cho họ bảo hành không tốn tiền rồi cũng đừng quên tự tim hiểu nó,trong chợ Điện tử Nhật Tảo cũng sẽ có bán sách nói về Flash.Tính mình tứ xưa nay không bao giờ chịu thua,mình chấp nhận tốn tiền mua sách,và phụ tùng điện tử,mình cũng thường vào khu vực chợ Nhựt Tảo mua superbright Led về nhà chế đèn chớp,Flash tốn quá xá luôn nhưng mình vui lắm,
bác nói toàn ngôn ngữ cao siêu :banghead:, em chỉ hiểu được khúc cuối là nên đem ra LBM để sữa


Cảm ơn các bác đã comment cho em. Nhưng em thấy nó vẫn đánh phà phà, chắc không sao đâu các bác nhỉ. Em hôm nay đang chụp ở Q7, flash vẫn đánh ầm ầm. rất cảm ơn mọi người đã chỉ bảo tận tình cho em.

em thấy bác ngoctantnt nói đúng đấy, bác nên đem ra LBM và báo cáo tình trạng để kiểm tra sơ qua coi thế nào. Bác ỷ ý quá, coi chừng lần tới, nó đứt bóng đèn, cháy luôn cái flash là toi đấy (em hù bác đấy :D)

thaokhau
02-01-2011, 06:04 PM
Cái khói đó phần lớn là do hơi ẩm, khi flash hoạt động nhiệt độ rất cao, hơi ẩm trong flash bay hơi tạo nên một làn khói mỏng. Bác bỏ flash vào tủ chống ẩm thì không bao giờ thấy cái này đâu ạ.
Nhân tiện nói vụ chế flash, em gốc làm nghề điện tử, cũng đang muốn chế vài cái flash, đặc biệt là ring flash chụp macro, mà chưa biết mua mấy cái chân flash ở đâu. Em có thấy mấy cái flash cũ người ta bán ngoài đường, hư có nên có nhưng nhìn chân cẳng chán quá, lại không biết có gắn được lên máy lấy tín hiệu nữa không. Bác nào biết vụ này mách em cái, em xin cảm ơn nhiều ạ. Em dùng máy Canon.
Brs.

nnk
02-01-2011, 07:15 PM
Cỏ thể là khi đẩy miếng tản sáng vào làm hai đầu dây bên trong sát lại và có dò điện nên tỏa khói chăng . Trong các Transitor dùng thay thế trong mạch giao động ,qua thử nghiệm rất nhiều loại thì chỉ có con 2SA49 ( loại dùng trong các radio ngày trước ) là hiệu quả nhất ( Nạp đầy tụ nhanh nhất ) còn cái con khác dù vỏ kim loại hay nhựa đều khá lâu lên đèn ) . Hiện mình có 1 cái national đời xưa bị cháy mất cuộn tạo giao động mà chưa quấn lại được , có bác nào biết ở đâu làm vụ này mách với

em thì quấn thế này : sơ cấp 10 vòng, thứ cấp 350 - 400 vòng, hồi tiếp 10 vòng, bác phải xác định cháy cuộn nào mới biết đường mà tính

implosion
02-01-2011, 09:18 PM
Trong cty mình có cái máy PnS Olympus cổ, chụp flash là khói trắng lan tỏa, nhìn rất ghê, vậy mà từ lúc bị tới giờ hơn năm trời mà nó vẫn sống nhăn, không chịu hư !

honeyBEE
02-01-2011, 10:23 PM
hic...nói đến vụ này em mới nhớ, có lần thấy ông anh dùng flash mezt 48 thì phải, đánh phát nào, phát đó bốc khói, e cũng ko biết bị gì =.=
cám ơn thông tin hữu ích của bác Toại :)

nguyen van hoa
03-01-2011, 12:07 AM
Mình chỉ biết cái flash là một bộ phạn dao động nâng điện thế từ 6VDC(4 pin 1,5Volt) lên khoãng 300VDC.Mạch điện gồm có một transistor dao động đa hài multi frequencies flipflop với tựu điện,điện trở...mình cũng không biết cách vẽ sơ đồ căn bản cho các bác,nhưng những năm 1965 thì ba mình có sữa,vẽ sơ đồ đơn giãn lai cho mình,thì mình hiểu va chính mình cũng có thào ra sữa vài cái flash đời xưa ví giá rẽ,còn flash đời mới giá cao nên mình chưa dám tháo nhưng mình biết cũng y như thế mà thôi,cũng dao động đa hài tần số cao bằng con transistor,nâng điện thế cao bằng transformer rồi nắn điện một chiều DC nạp vào tựu điện 450volts.200uf đến 800ufnhững flash đời mới thì có những mạch điện phụ trợ giúp việc đánh sâu,xa mà thôi.Cái đèn néon dùng vào việc tạo tia chớp lóe thì ghép thẳng vào đầu tựu điện lớn nhứt,có điện thế lên đến gần 450 volts,và để kích thích cho đèn flash néon hoạt động cũng cần một điện thế xung vài trăm volts ở cực kích hoạt,nếu bạn bị bốc khói lúc đánh flash thì thứ nhứt cháy con transistor công suất tại vì khi flash đánh ra thì điện thế 2 đầu tựu điện 450votls sẽ giảm làm cho con transítor dao động hoạt động mạnh lên sẽ cháy các điện trỡ ở chân B của con transítordao động đa hài hay mạch điều chỉnh độ sáng của flash,nói đúng ra có thiệt hại nhưng cũng không đáng kể là bao nhiêu tiền để bạn mua phụ tùng thay thế,dưới giá 20 ngàn nhưng do cái flash của bạn trị giá cao,nên bạn sợ đem đến chỗ LBM hay gì đó cho họ bảo hành không tốn tiền rồi cũng đừng quên tự tim hiểu nó,trong chợ Điện tử Nhật Tảo cũng sẽ có bán sách nói về Flash.Tính mình tứ xưa nay không bao giờ chịu thua,mình chấp nhận tốn tiền mua sách,và phụ tùng điện tử,mình cũng thường vào khu vực chợ Nhựt Tảo mua superbright Led về nhà chế đèn chớp,Flash tốn quá xá luôn nhưng mình vui lắm,
Ngọng hay nói... Bạn biết gì là mạch dao động đa hài multi frequencies flipflop... flash hiện đại bây giờ nó đắt là do có những cái mạch mà bạn gọi là phụ trợ đó bạn, không có những mạch ấy thì nó chỉ có giá như National 201 mà thôi...
Người ta là dân chụp ảnh người ta hỏi về sự có ở góc độ về ảnh mà bạn lại mang kỹ thuật điện tử ra trả lời người ta... lại trả lời không đúng về kỹ thuật điện tử nữa chứ nếu: "bạn bị bốc khói lúc đánh flash thì thứ nhứt cháy con transistor công suất..." vậy cháy con transistor công suất rồi mà nó vẫn đánh phà phà được à... lần sau nếu bạn biết thì hãy giải thích còn không giải thích như vậy người không biết sẽ không biết đường nào mà lần mình muốn góp ý cho bạn như vậy....

ami
03-01-2011, 12:34 AM
Mình chỉ biết cái flash là một bộ phạn dao động nâng điện thế từ 6VDC(4 pin 1,5Volt) lên khoãng 300VDC.Mạch điện gồm có một transistor dao động đa hài multi frequencies flipflop với tựu điện,điện trở...mình cũng không biết cách vẽ sơ đồ căn bản cho các bác,nhưng những năm 1965 thì ba mình có sữa,vẽ sơ đồ đơn giãn lai cho mình,thì mình hiểu va chính mình cũng có thào ra sữa vài cái flash đời xưa ví giá rẽ,còn flash đời mới giá cao nên mình chưa dám tháo nhưng mình biết cũng y như thế mà thôi,cũng dao động đa hài tần số cao bằng con transistor,nâng điện thế cao bằng transformer rồi nắn điện một chiều DC nạp vào tựu điện 450volts.200uf đến 800ufnhững flash đời mới thì có những mạch điện phụ trợ giúp việc đánh sâu,xa mà thôi.Cái đèn néon dùng vào việc tạo tia chớp lóe thì ghép thẳng vào đầu tựu điện lớn nhứt,có điện thế lên đến gần 450 volts,và để kích thích cho đèn flash néon hoạt động cũng cần một điện thế xung vài trăm volts ở cực kích hoạt,nếu bạn bị bốc khói lúc đánh flash thì thứ nhứt cháy con transistor công suất tại vì khi flash đánh ra thì điện thế 2 đầu tựu điện 450votls sẽ giảm làm cho con transítor dao động hoạt động mạnh lên sẽ cháy các điện trỡ ở chân B của con transítordao động đa hài hay mạch điều chỉnh độ sáng của flash,nói đúng ra có thiệt hại nhưng cũng không đáng kể là bao nhiêu tiền để bạn mua phụ tùng thay thế,dưới giá 20 ngàn nhưng do cái flash của bạn trị giá cao,nên bạn sợ đem đến chỗ LBM hay gì đó cho họ bảo hành không tốn tiền rồi cũng đừng quên tự tim hiểu nó,trong chợ Điện tử Nhật Tảo cũng sẽ có bán sách nói về Flash.Tính mình tứ xưa nay không bao giờ chịu thua,mình chấp nhận tốn tiền mua sách,và phụ tùng điện tử,mình cũng thường vào khu vực chợ Nhựt Tảo mua superbright Led về nhà chế đèn chớp,Flash tốn quá xá luôn nhưng mình vui lắm,

Bác cho SDT, bữa nào em mời bác cafê học tập kinh nghiệm sửa flash.

ami
03-01-2011, 12:37 AM
Cỏ thể là khi đẩy miếng tản sáng vào làm hai đầu dây bên trong sát lại và có dò điện nên tỏa khói chăng . Trong các Transitor dùng thay thế trong mạch giao động ,qua thử nghiệm rất nhiều loại thì chỉ có con 2SA49 ( loại dùng trong các radio ngày trước ) là hiệu quả nhất ( Nạp đầy tụ nhanh nhất ) còn cái con khác dù vỏ kim loại hay nhựa đều khá lâu lên đèn ) . Hiện mình có 1 cái national đời xưa bị cháy mất cuộn tạo giao động mà chưa quấn lại được , có bác nào biết ở đâu làm vụ này mách với

Bác mang cuộn cháy và lõi cho em, em sẽ cố gắng quấn cho bác nếu lõi chưa chết. 0908.55.88.82

gaume
03-01-2011, 01:49 PM
em thì quấn thế này : sơ cấp 10 vòng, thứ cấp 350 - 400 vòng, hồi tiếp 10 vòng, bác phải xác định cháy cuộn nào mới biết đường mà tính

Cung vì chưa biết quấn ra sao nên chưa tháo bạn ah , Là loại đèn xưa từ hồi vua Naponeon cươi~ nghé nên cuộn giao động này khá bự ,hơn hẳn mấy loại đời sau này ( Hình như loi~ biến áp là sắt chứ không phải ferit ) . Bưa nào ghé qua bạn học hỏi nhé , thân ái

albatron
15-01-2013, 09:15 AM
Mình chỉ biết cái flash là một bộ phạn dao động nâng điện thế từ 6VDC(4 pin 1,5Volt) lên khoãng 300VDC.Mạch điện gồm có một transistor dao động đa hài multi frequencies flipflop với tựu điện,điện trở...mình cũng không biết cách vẽ sơ đồ căn bản cho các bác,nhưng những năm 1965 thì ba mình có sữa,vẽ sơ đồ đơn giãn lai cho mình,thì mình hiểu va chính mình cũng có thào ra sữa vài cái flash đời xưa ví giá rẽ,còn flash đời mới giá cao nên mình chưa dám tháo nhưng mình biết cũng y như thế mà thôi,cũng dao động đa hài tần số cao bằng con transistor,nâng điện thế cao bằng transformer rồi nắn điện một chiều DC nạp vào tựu điện 450volts.200uf đến 800ufnhững flash đời mới thì có những mạch điện phụ trợ giúp việc đánh sâu,xa mà thôi.Cái đèn néon dùng vào việc tạo tia chớp lóe thì ghép thẳng vào đầu tựu điện lớn nhứt,có điện thế lên đến gần 450 volts,và để kích thích cho đèn flash néon hoạt động cũng cần một điện thế xung vài trăm volts ở cực kích hoạt,nếu bạn bị bốc khói lúc đánh flash thì thứ nhứt cháy con transistor công suất tại vì khi flash đánh ra thì điện thế 2 đầu tựu điện 450votls sẽ giảm làm cho con transítor dao động hoạt động mạnh lên sẽ cháy các điện trỡ ở chân B của con transítordao động đa hài hay mạch điều chỉnh độ sáng của flash,nói đúng ra có thiệt hại nhưng cũng không đáng kể là bao nhiêu tiền để bạn mua phụ tùng thay thế,dưới giá 20 ngàn nhưng do cái flash của bạn trị giá cao,nên bạn sợ đem đến chỗ LBM hay gì đó cho họ bảo hành không tốn tiền rồi cũng đừng quên tự tim hiểu nó,trong chợ Điện tử Nhật Tảo cũng sẽ có bán sách nói về Flash.Tính mình tứ xưa nay không bao giờ chịu thua,mình chấp nhận tốn tiền mua sách,và phụ tùng điện tử,mình cũng thường vào khu vực chợ Nhựt Tảo mua superbright Led về nhà chế đèn chớp,Flash tốn quá xá luôn nhưng mình vui lắm,

hôm qua tháo máy ảnh compact ra, chả may chưa xả điện tích ở tụ flash, k hiểu lúc lắp vào chạm thế nào nó nổ cho cái bụp. thế lúc lắp máy vào nó không lên nữa. không hiểu bị lỗi gì nhỉ? chẳng nhẽ lại chập điện làm hỏng cả bo mạch?