PDA

View Full Version : Chụp ảnh sân khấu



nikonian
08-06-2005, 08:26 AM
Nhờ các bác vào đây góp ý, hướng dẫn em chụp ảnh sân khấu với.
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=789

Guest
08-06-2005, 04:45 PM
Nếu bác chụp cho báo, lấy tin thì phải giành ngay giữa lối đi- nhưng nguy cơ sẽ bị các chú truyền hình, nhà báo lấy mất chỗ, chụp từ góc 2 mép ngoài san khấu cũng được. Trên tầng 2, phía trên sân khấu có 2 lô, thường ít người ngồi, chui vào đấy bắn xuống cũng có góc lạ. Nếu tele dài thì ra chính giữa tầng 2 băn xuống- đẹp hết chê

Muốn vào thì cũng dễ thôi ===> mua vé, đây là cách dễ nhất.

Còn nếu bác lì đòn thì cứ như tớ, chìa thẻ ra rồi đi thẳng vào, ngồi hẵn giữa mà chụp (nhưng tớ chìa thẻ ...bảo hiểm y tế đấy nhá- nhớ chìa nhanh rồi cất vào ngay). Hay như hôm nọ bác Ravic đi vào xưng danh "em ở Tạp chí Saigon Photo... Shop" (!?) mà vẫn vào được thôi.

vndrake
12-06-2005, 09:57 AM
Tớ ít chụp sân khấu nhưng cũng phải một đôi lần chụp cho các buổi biểu diễn của một vài ânh em quen biết tại dàn nhạc giao hưởng VN nên cứ mạnh dạn đưa ý kiến:

Chuẩn bị máy có tiếng động nhỏ khi chụp. Nên có ông kính có tiêu cự lơn hơn 135mm
Kính lọc loại bỏ ánh áng đỏ của đèn chiếu. Tuyệt đối không mang đèn flash. FIlm tốc độ>400. Monopod. Quần áo màu sẫm để khỏi bị chú ý. Đồ nghề nhẹ nhàng nên hai thân để khỏi phải thay đổi ông kinh hay film một cách lằng nhằng.
Mua vé vào rạp sớm
Hỏi một cách lịch sư em hướng dẫn mình có thể chụp ảnh được không. Dù em có trả lời có hay không thì mình cứ chụp nếu bị nhắc coi như là mình mót quá không nhịn được
Đi dạo trước trong nhà hát xác định trước những điểm có góc nhìn hay. Phải xác định trước vài điêm.
KHi buổi biểu diễn bắt đầu. Tuần tự di chuyển nhẹ nhàng từ các điểm đã chọn trước. Cố gắng không gây tiếng ồn. KHi bấm nhớ chuyển máy sang chế độ ít tiếng động nhất. Tuyệt đối không dùng đèn Flash hay đèn chiếu.
Cố gắng khai thác các góc nhìn đặc biêt: thật thấp từ mặt sân khấu, thật cao từ lô ghế cao nhất.
Không nhất thiết ảnh phải thật nét.CHonj những động tác mà mẫu chuyển động mạnh sẽ tạo những cảm giác mắt mờ tay run rất phê! Nếu muốn chững tỏ tay nghề cao thì chỉ cần giữ những thứ khác như tường, giá nhạc... thật nét là được

Cần tuyệt đối tránh lăng xăng trong khán phòng
KHi rút đồ ra chọn góc khuất ít người chú ý

Mấy kinh nghiệm chia xẻ.

nikonian
18-06-2005, 11:27 PM
Cám ơn các bácđã chia sẽ kinh nghiệm.
Em chụp tấm này bằng film màu 800ASA, F=5.6, S=1/60. Nhưng vì trang phục của diễn viên phụ rực rỡ quá làm rối mắt nên em chuyển qua đen trắng để chủ đề nổi rõ hơn, mặc dù vẫn còn hơi mờ, chắc do rung tay.
http://vnphoto.net/gallery_full.php?id=3610