View Full Version : Các bác cho em hỏi dùng lens làm ống nhòm
Chào các bác . Các bác cho em hỏi về việc dùng lens làm ống nhòm
Em xài D70 kit + lens 70-300m AF G
đầu tư super tele >500m thì quá tốn kém ,Em cũng thử qua với Tele converter 2x những không đã lắm . em nghe nói có thể dùng tube để nối 2 lens lại làm ống nhòm rất đã
Các bác có thể chỉ em nguyên tắc nối lens bằng cách này tiêu cự sẽ tăng như thế nào . 2 lens zoom của em có nối được không ? nếu mua tube này thì mua ở đâu ? các bác còn cách nào tự chế hay hơn không a
Các bác tư vấn giúp em ! cám ơn các bác
nguyenphuong
03-12-2006, 03:33 PM
Chào các bác . Các bác cho em hỏi về việc dùng lens làm ống nhòm
Em xài D70 kit + lens 70-300m AF G
đầu tư super tele >500m thì quá tốn kém ,Em cũng thử qua với Tele converter 2x những không đã lắm . em nghe nói có thể dùng tube để nối 2 lens lại làm ống nhòm rất đã
Các bác có thể chỉ em nguyên tắc nối lens bằng cách này tiêu cự sẽ tăng như thế nào . 2 lens zoom của em có nối được không ? nếu mua tube này thì mua ở đâu ? các bác còn cách nào tự chế hay hơn không a
Các bác tư vấn giúp em ! cám ơn các bác
Hồi nhỏ tôi đã từng dùng các ống kính, thấu kính của máy ảnh, máy quay phim cũ bán ở chợ trời, mày mò chế tạo ống nhòm, do đó có 1 số kinh nghiệm. Xin có vài ýtrả lời bạn:
- Về nguyên tắc thì ống kính của máy ảnh là một hệ thống các thấu kính, hội tụ có, phân kỳ có, tuy nhiên xét cả hệ thống thì bất kỳ ống kính nào (trừ tele converter) tương đương với 1 thấu kính hội tụ.
- Bạn có thể làm ống nhòm đơn giản theo 1 trong 2 cách sau:
Cách 1: dùng 1 kính hội tụ có tiêu cự lớn f1 (cỡ vài dm) làm vật kính, và dùng 1 thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ (cỡ cm) dùng làm thị kính. Lúc này độ phóng đại là f1/f2 lần, ví dụ f1 = 20cm, f2 = 1cm bạn có độ phóng đại là 20 lần.Tuy nhiên cách này cho ảnh ngược, đầu quay xuống đất. Cách này thường dùng cho kính thiên văn (ngắm chị Hằng, ngắm sao thì có quay lộn đầu cụng chẳng sao :) ).
Cách 2: Tương tự, tuy nhiên thị kính là kính phân kỳ. Cách này cho ảnh đúng chiều. Tuy nhiên khi chọn f2 nhỏ để tăng độ phóng đại thì thị trường (góc nhìn) rất là nhỏ, do đó cách này chỉ áp dụng cho những ống nhòm "đồ chơi" độ phóng đại chừng vài lần.
Cách 3: dùng 3 thấu kính. Thấu kính 1 là vật kính bằng kính hội tụ (tương tự như 2 cách trên), 2 thấu kính còn lại cũng là hội tụ và tạo thành 1 hệ thống "kính hiển vi" để phóng đại hình cho bởi vật kính. Cách này cho ảnh thuận chiều, nhưng bù lại chiều dài của ống nhòm sẽ rất dài.Tôi đã từng chế tạo được 1 ống nhòm khoảng 12X theo cách này.
Cách 4: dùng 2 thấu kính giống như cách 1 nhưng ở giữa có hệ thống lăng kính để đảo chiều. đây là dạng phổ biến nhất của ống nhòm Binoculars.
Với 2 ống kính máy ảnh còn rất tốt thì bạn chỉ có thể làm ống nhòm như cách 1, tuy nhiên đây là cách làm ống nhòm kém hiệu quả nhất và đắt tiền nhất.
Xin tư vấn cho bạn cách tốt nhất, rất đã, là bán di 1 trong các ống kính đã có, lấy tiền ra cửa hàng mua một ống nhòm cỡ chừng 1000K là chất lượng tuyệt hảo, còn dư thì mời tôi đi nhậu :lick:
coolpix8700
03-12-2006, 05:01 PM
Chào các bác . Các bác cho em hỏi về việc dùng lens làm ống nhòm
Em xài D70 kit + lens 70-300m AF G
đầu tư super tele >500m thì quá tốn kém ,Em cũng thử qua với Tele converter 2x những không đã lắm . em nghe nói có thể dùng tube để nối 2 lens lại làm ống nhòm rất đã
Các bác có thể chỉ em nguyên tắc nối lens bằng cách này tiêu cự sẽ tăng như thế nào . 2 lens zoom của em có nối được không ? nếu mua tube này thì mua ở đâu ? các bác còn cách nào tự chế hay hơn không a
Các bác tư vấn giúp em ! cám ơn các bác
Chất lượng của ống nhòm không thể so với ống kính máy ảnh được, do vậy, nếu chỉ dùng làm mục đích ống nhòm thì cũng có loại ống nhòm+máy ảnh của Trung quốc giá rất phải chăng mà lại nhòm được xa. Nếu cần cao cấp hơn một tí thì mua loại ống kính Tele gương, giá rẻ hơn và kích thước nhỏ hơn ống kính thường rất nhiều dù có tiêu cự rất lớn (>500mm). Loại này không được ưa chuộng vì chất lượng, nhưng chỉ để làm ống nhòm thì lại quá tốt!
thekids66
03-12-2006, 05:17 PM
Với 2 ống kính máy ảnh còn rất tốt thì bạn chỉ có thể làm ống nhòm như cách 1, tuy nhiên đây là cách làm ống nhòm kém hiệu quả nhất và đắt tiền nhất.
Xin tư vấn cho bạn cách tốt nhất, rất đã, là bán di 1 trong các ống kính đã có, lấy tiền ra cửa hàng mua một ống nhòm cỡ chừng 1000K là chất lượng tuyệt hảo, còn dư thì mời tôi đi nhậu :lick:
Hoan hô góp ý tuyệt vời của bác Nguyenphuong.
Em cũng có một góp ý:
Đầu tiên bác Sam mở cap của 2 lens, tháo lấy 2 cái UV, xong đậy cap lại và đặt 2 len nằm dọc trước sau.
Kế đến bác gửi lời bình ảnh khen/chê (khen dễ hơn) ở 30 topic trong diễn đàn rồi vào lại topic này gửi 9 câu hỏi liên quan đến việc đặt lens nào trước lens nào sau.
Sau đó bác vào box Mua-bán rao bán 2 cái UV với giá 300k đến 1000k (tùy chất lượng UV).
Bước tiếp theo thì bác đã biết cách làm rồi, nhớ có bi nhiêu xài bấy nhiêu.
Cách này có ưu điểm là bác vẫn còn đủ 2 lens và không có tiền nhàn rỗi. Chúc bác thành công.
Mong có dịp cafe cùng bác Sam và bác Nguyenphuong :)
Thân,
. Nếu cần cao cấp hơn một tí thì mua loại ống kính Tele gương, giá rẻ hơn và kích thước nhỏ hơn ống kính thường rất nhiều dù có tiêu cự rất lớn (>500mm). Loại này không được ưa chuộng vì chất lượng, nhưng chỉ để làm ống nhòm thì lại quá tốt!
em chưa từng thấy tele gương ! muốn tìm 1 em về tìm hiểu ! bác chỉ em với , giá tầm bao nhiêu hả bác
Bác nguyenphuong :bác cho em hỏi vậy làm sao nối vật kính và thị kính lại hả bác . vậy công thức lens +tube+lens chỉ áp dụng chụp macro thôi phải không bác ?
Bác thekid : bác bảo em bán hết thì lấy đâu ra hình hehehehe ! sẽ có dịp cafe với bác
coolpix8700
03-12-2006, 07:28 PM
Ví dụ như con 4Ni này, giá chưa đến 75$:
http://www.amazon.com/Opteka-500mm-Telephoto-Mirror-Nikon/dp/B00064YRFO
Còn con Tamron 500/8 SP trong review này, cái ông viết không bảo chất lượng nó hơn cái lens Canon EF500/4.5L tương đương của Canon, mà bảo ảnh nó chụp đẹp hơn hẳn do nó nhẹ hơn, đỡ bị rung hơn:
http://photo.net/learn/optics/mirrors/
(giới thiệu ở đây là bác lắp vào máy ảnh xong ngắm qua view finder hay chụp xong nhìn thay ống nhòm, chứ tháo nó ra thì bác không còn tận dụng được cái gương của nó và tiêu cự thật của nó sẽ ngắn hơn rât nhiều đấy-ở ống nhòm thật họ cũng phải dùng lăng kính làm gương, chứ không thì nó cũng phải dài như cái kính viễn vọng ấy!)
nguyenphuong
03-12-2006, 09:53 PM
...... Bác nguyenphuong :bác cho em hỏi vậy làm sao nối vật kính và thị kính lại hả bác . vậy công thức lens +tube+lens chỉ áp dụng chụp macro thôi phải không bác ?
Bác thekid : bác bảo em bán hết thì lấy đâu ra hình hehehehe ! sẽ có dịp cafe với bác
Tôi thấy bạn hơi lẫn lộn ống nhòm/camera. Topic bạn mở liên quan đến ống nhòm, tức là 1 thiết bị để ta nhìn vật ở xa, và không liên quan gì đến digital camera. Nếu tự chế tạo ống nhòm thì nối vật kính và thị kính bằng ... ống nhựa PVC Bình Minh có đường kính phù hợp. Như đã trả lời bạn trong post trước, lens tương đương với là 1 thấu kính hội tụ. Ghép Lens + tube + lens, thì tuỳ theo bố trí khoảng cách giữa các lens và thứ tự tiêu cự lớn bé, cũng có thể ra ống nhòm, cũng có thể ra kính hiển vi, cũng có thể ra 1 hệ thống lens có tiêu cự ngắn hơn (theo công thức cơ bản của quang học 1/f = 1/f1 + 1/f2), mà cũng có thể chẳng ra cái gì hết.
nguyenphuong
03-12-2006, 09:58 PM
Bác Thekids66: cũng rất mong được uống cafe với bác.
coolpix8700
04-12-2006, 01:26 PM
Hồi nhỏ tôi đã từng dùng các ống kính, thấu kính của máy ảnh, máy quay phim cũ bán ở chợ trời, mày mò chế tạo ống nhòm, do đó có 1 số kinh nghiệm. Xin có vài ýtrả lời bạn:
- Về nguyên tắc thì ống kính của máy ảnh là một hệ thống các thấu kính, hội tụ có, phân kỳ có, tuy nhiên xét cả hệ thống thì bất kỳ ống kính nào (trừ tele converter) tương đương với 1 thấu kính hội tụ.
- Bạn có thể làm ống nhòm đơn giản theo 1 trong 2 cách sau:
Cách 1: dùng 1 kính hội tụ có tiêu cự lớn f1 (cỡ vài dm) làm vật kính, và dùng 1 thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ (cỡ cm) dùng làm thị kính. Lúc này độ phóng đại là f1/f2 lần, ví dụ f1 = 20cm, f2 = 1cm bạn có độ phóng đại là 20 lần.Tuy nhiên cách này cho ảnh ngược, đầu quay xuống đất. Cách này thường dùng cho kính thiên văn (ngắm chị Hằng, ngắm sao thì có quay lộn đầu cụng chẳng sao :) ).
Cách 2: Tương tự, tuy nhiên thị kính là kính phân kỳ. Cách này cho ảnh đúng chiều. Tuy nhiên khi chọn f2 nhỏ để tăng độ phóng đại thì thị trường (góc nhìn) rất là nhỏ, do đó cách này chỉ áp dụng cho những ống nhòm "đồ chơi" độ phóng đại chừng vài lần.
Cách 3: dùng 3 thấu kính. Thấu kính 1 là vật kính bằng kính hội tụ (tương tự như 2 cách trên), 2 thấu kính còn lại cũng là hội tụ và tạo thành 1 hệ thống "kính hiển vi" để phóng đại hình cho bởi vật kính. Cách này cho ảnh thuận chiều, nhưng bù lại chiều dài của ống nhòm sẽ rất dài.Tôi đã từng chế tạo được 1 ống nhòm khoảng 12X theo cách này.
Cách 4: dùng 2 thấu kính giống như cách 1 nhưng ở giữa có hệ thống lăng kính để đảo chiều. đây là dạng phổ biến nhất của ống nhòm Binoculars.
Với 2 ống kính máy ảnh còn rất tốt thì bạn chỉ có thể làm ống nhòm như cách 1, tuy nhiên đây là cách làm ống nhòm kém hiệu quả nhất và đắt tiền nhất.
Xin tư vấn cho bạn cách tốt nhất, rất đã, là bán di 1 trong các ống kính đã có, lấy tiền ra cửa hàng mua một ống nhòm cỡ chừng 1000K là chất lượng tuyệt hảo, còn dư thì mời tôi đi nhậu :lick:
Các dự án tự làm lấy (DIY-Do It Yourself) rất hay, vừa làm vừa tìm hiểu để biêt rõ hơn về nbản chất. Nếu bạn không muốn tìm hiểu sâu, chỉ cần cái để sử dụng và không cần qua máy ảnh, hiện thị trên màn hình LCD thì những loại ống nhòm của Trung Quốc đang bán ở thị trường có giá rất rẻ (chỉ 2 hoặc 300 ngàn đồng Việt Nam) và cũgn tương đối mạnh (đến 50X50 độ khuếch đại).
Còn dùng kính viễn vọng, thì có thể tham khảo trang sau (ngay tại HN): http://muare.ttvn.com/forum/f_518/875947.ttvn giá mua rẻ hơn hẳn bất kỳ 1 loại kính gì mà bạn mua lens cũ về tự làm lấy và chuyên nghiệp hơn rất nhiều lần!
nguyenphuong
04-12-2006, 02:07 PM
[QUOTE=coolpix8700].... (đến 50X50 độ khuếch đại)....
QUOTE]
Chỗ này có lẽ bác Coolpix8700 hơi lộn. Thông thường ống nhòm có ghi AAxBB, ví dụ 40x10, thì 40 là đường kính vật kính là 40mm (đây là 1 thông số quan trọng vì vật kính càng to nhìn càng sáng và càng đắt tiền), 10 là độ phòng đại. Tôi chưa thấy ống nhòm nào 50x50.
coolpix8700
04-12-2006, 04:09 PM
[QUOTE=coolpix8700].... (đến 50X50 độ khuếch đại)....
QUOTE]
Chỗ này có lẽ bác Coolpix8700 hơi lộn. Thông thường ống nhòm có ghi AAxBB, ví dụ 40x10, thì 40 là đường kính vật kính là 40mm (đây là 1 thông số quan trọng vì vật kính càng to nhìn càng sáng và càng đắt tiền), 10 là độ phòng đại. Tôi chưa thấy ống nhòm nào 50x50.
Thực ra tôi cũng không hiểu nhiều về ống nhòm lắm đâu, nhưng hay đi, cả lên núi lẫn xuống biển cho lên cũgn sắm 1 - 2 con ống nhòm. Cái cũ nhất mua ở Bruney (75$), cái mới nhất mua ở Tân Thanh có vẽ đủ các phù hiệu của Hồng quân Liên Xô cũ (150 ngàn) và nó ghi như vậy. Có rất nhiều loại, cái loại tôi mua to nhất ở cửa hàngtrên Tân Thanh lúc ấy, và nó ghi như thế ngay trên thân ống. Cũng tò mò có 1 cái khác đã tháo hết ra mới biết nó có 2 cái lăng kính ở góc!
nguyenphuong
04-12-2006, 08:59 PM
[QUOTE=nguyenphuong]
Thực ra tôi cũng không hiểu nhiều về ống nhòm lắm đâu, nhưng hay đi, cả lên núi lẫn xuống biển cho lên cũgn sắm 1 - 2 con ống nhòm. Cái cũ nhất mua ở Bruney (75$), cái mới nhất mua ở Tân Thanh có vẽ đủ các phù hiệu của Hồng quân Liên Xô cũ (150 ngàn) và nó ghi như vậy. Có rất nhiều loại, cái loại tôi mua to nhất ở cửa hàngtrên Tân Thanh lúc ấy, và nó ghi như thế ngay trên thân ống. Cũng tò mò có 1 cái khác đã tháo hết ra mới biết nó có 2 cái lăng kính ở góc!
Bài trước tôi có lộn chút xíu, thường thì độ phóng đại đướng trước, như ví dụ đã trích dẫn thì là 12x40.
Đúng là tìm trên mạng thì có kiếm được binoculars của Nga 50x50. Tuy nhiên với vật kính 50mm thì không thể có độ phóng đại 50x, vì hình sẽ rất tối. Không lẽ ký hiệu 50x50 là để cho biết có 2 ống, điều này cũng kỳ kỳ vì chữ "bi" trong "binoculars" có nghĩa là 2 rồi.
Không biết bác Sam có bực mình không, khi bị SPAM nhiều quá trong topic của bác? :)
Thế nào bác Sam, bác định đổi lens lấy nhòm hay vẫn muốn DIY?
Thực ra mục đích của em là thắc mắc không biết cách nào chế ra super tele , thấy các bác dùng tube chụp macro , nên em cũng nghĩ tube kéo dài khoảng các từ vật kính và thị kính làm super tele cũng được!! chứ em cũng có 1 ống nhòm chắc cũng giống của bác coolpix8700 , cũng có dòng chữ đặc thù CCCP và quốc huy LX cũ .và 1 ống thiên văn chỉ ngắm sao được thôi , không làm ống nhòm cự ly gần đựoc . em cũng đã mổ bụng em nó ra rồi và thấy cũng có 2 thấu kính là vật kính và thị kính như bác nguyênphuong nói .bất chợt nảy ra suy nghĩ nếu lens làm luôn chức năng ống nhòm cũng thu vị lắm chứ , nhìn mọi vật từ xa qua viewfinder cũng hay phải không các bác . ( xem film sniper , nên bị nhiễm ) tóm lại như bác coolpix tư vấn mirror lens + TC 2x . em sẽ cố gắng sưu tầm 1 em mirror lens mày mò thêm
Chúc các bác vui vẻ
implosion
05-12-2006, 09:18 AM
Ví dụ như con 4Ni này, giá chưa đến 75$:
http://www.amazon.com/Opteka-500mm-Telephoto-Mirror-Nikon/dp/B00064YRFO
Còn con Tamron 500/8 SP trong review này, cái ông viết không bảo chất lượng nó hơn cái lens Canon EF500/4.5L tương đương của Canon, mà bảo ảnh nó chụp đẹp hơn hẳn do nó nhẹ hơn, đỡ bị rung hơn:
http://photo.net/learn/optics/mirrors/
(giới thiệu ở đây là bác lắp vào máy ảnh xong ngắm qua view finder hay chụp xong nhìn thay ống nhòm, chứ tháo nó ra thì bác không còn tận dụng được cái gương của nó và tiêu cự thật của nó sẽ ngắn hơn rât nhiều đấy-ở ống nhòm thật họ cũng phải dùng lăng kính làm gương, chứ không thì nó cũng phải dài như cái kính viễn vọng ấy!)
Em nghĩ cái gương trong lens tele mirror với lăng kính trong ống binocular khác nhau bác ạ . Cái thứ nhất là để phản xạ hình ảnh tới lui trong ống kính để tăng tiêu cự , còn trong binocular là để đẩy ảnh sáng bẻ vuông góc 2 lần (giống như kính tiềm vọng) để kéo gần 2 cái thị kính lại cho vừa với khoảng cách giữa 2 mắt . Thế tại sao không làm béng 2 cái ống thẳng đuột luôn mà bẻ tới bẻ lui chi cho mắt công . Lý do là đẩy xa 2 cái vật kính ra như vậy thì khi nhìn bằng 2 mắt, ảnh sẽ có vẻ "nổi" hơn.
coolpix8700
05-12-2006, 12:59 PM
Em nghĩ cái gương trong lens tele mirror với lăng kính trong ống binocular khác nhau bác ạ . Cái thứ nhất là để phản xạ hình ảnh tới lui trong ống kính để tăng tiêu cự , còn trong binocular là để đẩy ảnh sáng bẻ vuông góc 2 lần (giống như kính tiềm vọng) để kéo gần 2 cái thị kính lại cho vừa với khoảng cách giữa 2 mắt . Thế tại sao không làm béng 2 cái ống thẳng đuột luôn mà bẻ tới bẻ lui chi cho mắt công . Lý do là đẩy xa 2 cái vật kính ra như vậy thì khi nhìn bằng 2 mắt, ảnh sẽ có vẻ "nổi" hơn
Để tăng tính nổi chỉ là 1 lý do, nếu chỉ như vậy, khoảng cách giữa 2 vật kính của các ống nhòm hiện tại chưa đủ mà phải như những kính đo xa của pháo phòng không cơ. Mục đích chính thì không khác gì cái mirror lens, để nhằm tăng tiêu cự mà kích thước không quá cồng kềnh. Những cái ống nhòm cổ, trông chẳng khác gì cái kính viễn vọng cả, cũng dài in hệt như vậy và nhìn xa cũng chỉ như những ống nhòm hiện nay (nếu không nói kém hơn).
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.