View Full Version : Làm sao để chụp được ảnh thật NÉT?
ArtSniper
19-10-2009, 08:28 PM
Em mở topic này để bà con cô bác vào chia sẻ với nhau các kỹ thuật/kinh nghiệm để tấm ảnh chụp được có độ nét cao nhất có thể(tất nhiên là trên chủ thể mà ta lấy nét).
Thiết bị là một yếu tố, nhưng kỹ thuật lấy nét cũng là yếu tố không kém phần quan trọng. Chẳng hạn như khi chụp Portrait thì sao, chụp cảnh thì sao, trong điều kiện ánh sáng yếu thì sao, vật đang chuyển động thì sao,...
Mong mọi người ghé vào chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết mà mình có được cho anh em học hỏi. :19: :gathering:
Thân ái,
MsLove
20-10-2009, 12:07 AM
Em xin chia sẻ một kinh nghiệm nhỏ về lấy nét trong chụp phong cảnh bằng cách tận dụng tối đa DOF.
Phương pháp lấy nét này được khá nhiều bác "xoay vặn" sử dụng đã lâu với OK có vòng số đôi.
Căn cứ của phương pháp là xác định hyperfocal distance.
- Khi lấy nét ra vô cực tức là hình ảnh đã rõ nét từ vô cực đến điểm X nào đó trước ống kính. Khoảng nét từ X đến vô cực đó ta thường gọi là Vùng ảnh rõ. Khoảng cách từ X đến lens được gọi là hyperfocal distance.
- Sau khi xác định được hyperfocal distance (em sẽ trình bày ở dưới), ta lấy nét theo hyperfocal distance sẽ được Vùng ảnh rõ là X đến vô cực + Y. Số này luôn lớn hơn X đến vô cực.
- Kết luận: Chúng ta được lợi vùng ảnh rõ là Y. Và X đến vô cực + Y là vùng ảnh rõ lớn nhất (trên lý thuyết) mà chúng ta có được (DOF dày nhất).
Xong phần lý thuyết -> phần thực hành.
- Ví dụ: chụp cảnh ở vô cực phía trước có đối tượng ở tiền cảnh cần làm nét (người, vật...). Đối tượng cách lens 3m --> ngắm nét ở vô cực được ảnh nét cảnh, mờ đối tượng; ngắm nét ở 3m được ảnh nét đối tượng, nhòe background.
- Giải pháp: Khép khẩu chặt (ở đây em ví dụ là 16) xoay vô cực về đối diện với số 16 bên phải (có ống ngược lại) -> soi số 16 bên tay trái lên vòng cự ly (có ống ngược lại) xem tương ứng với số mét là bao nhiêu. Vặn vòng cự ly về đúng số mét đã chọn.
- Bụp.
MsLove
20-10-2009, 12:12 AM
- Ví dụ 2: Chụp cảnh không có tiền cảnh hoặc đối tượng cần làm nét phía trước.
- Vẫn khép khẩu lại (ở đây em lại ví dụ là khẩu 16). Vặn về vô cực sau đó lùi dần điểm vô cực về vạch 16 (tương ứng khẩu bên tay phải). Bỏ qua công đoạn tìm hyperfocal distance.
- Bụp.
TheAmateur
20-10-2009, 12:49 AM
Ảnh nét phụ thuột nhiều yếu tố:
- Thiết bị:
Thiết bị ảnh hưởng đến độ nét của ảnh tương đối không nhỏ, còn tầm quan trọng của nó thì tùy bạn chụp gì và để làm gì. Nói chung thì lens fix độ nét cao hơn lens zoom cùng tầm cỡ.
- Vùng nét: Phần vùng nét thì anh asahinguyen đã có viết rỏ trong phần nhiếp ảnh căn bản trang 2 (http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=613&page=2). Theo tôi thì bài này rỏ ràng không cần giải thích thêm.
- Kỹ thuật cầm máy: Phần kỹ thuật cầm máy thì anh Xman đã viết ở phần kỹ thuật handholding (http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=10678).
- Nguyên tắc chung: Cần nói thêm là có 1 số định luật chung để tránh rung:
- vận tốc chậm hơn 1/60 thì cần tripod. Định luật này có thể hạ chậm thời gian 1 tý nếu bạn dùng lens/máy có bộ phận chống rung hay tay bạn vững hơn bình thường.
- vận tốc tối thiểu để tránh rung là 1/tiêu cự. Ví dụ, bạn chụp ở lens 200mm thì vận tốc tối thiểu là 1/200. Tuy nhiên khi bạn chụp tiêu cự 50mm thì vận tốc 1/50 chậm hơn 1/60 nêu trên nên vẫn có thể rung tùy tay bạn.
pro-k
20-10-2009, 01:48 AM
ảnh có độ nét cao nhất còn phụ thuộc vào :
chụp đúng sáng <- cái này wan trọng vô cùng mà nhìu ng bỏ wa, ảnh trong trẻo, đủ chi tiết tự nhiên ta nhìn ta thấy nó nét hơn ảnh bị cháy đen hay cháy trắng
xài Filter xịn hoặc ko xài filter
ArtSniper
20-10-2009, 02:31 AM
:19:Hoan hô các bác. Quả nhiên mỗi người chia sẻ 1 ít sẽ khiến anh em học hỏi được nhiều ^^.
Em xin thêm thắt tí:
Vì đa phần khi chụp ta dùng AF - lấy nét tự động, nên kỹ thuật lấy nét cũng rất quan trọng.
Về cơ bản, không xét đến máy và lens thì AF phụ thuộc 3 yếu tố:
- Độ tương phản: càng tương phản cao càng dễ lấy nét.
- Ánh sáng: Ánh sáng đầy đủ thì dễ lấy nét hơn thiếu sáng.
- Chuyển động của chủ thể cũng như của máy: đứng im thì dễ lấy nét hơn.
Khi chụp nếu gặp trường hợp chủ thể khó lấy nét (thường là nơi ánh sáng yếu hoặc tương phản kém) ta có thể lấy nét ở điểm khác cùng nằm trong mặt phẳng đó hoặc gần gần (trong vùng DOF) sau đó khóa AF, đóng khung lại và chụp.
Ngoài ra, AF cũng có một vấn đề khác là front focus (điểm thực sự nét nằm trước điểm lấy nét) và back focus (điểm thực sự nét nằm sau điểm lấy nét). Lỗi này thường xảy ra với 1 số lens khi lắp lên máy. Với những máy có Micro Adjustment ta có thể tự chỉnh lại ngay trên máy mà không cần gửi lại nơi bảo hành làm. Việc kiểm tra và điều chỉnh cũng không phức tạp, tìm hiểu 1 chút là có thể làm được rồi.
kiemtientieu
21-10-2009, 05:37 PM
Xin hỏi chụp nhiều người cùng 1 lúc thì để khẩu bao nhiêu để các chủ thể đều nét
alo24h
22-10-2009, 08:12 PM
nếu nhiều người đứng cùng mặt phẳng thì để f2 - f3.5, nếu đứng o những mặt phẳng khác nhau thì cứ từ f3.5 trở lên mà phang, test thử đến khi nào nét hết thì thôi, nhưng tốt nhất là bố trí cho mặt của các bạn ấy trên cùng 1 mặt phẳng, tay chân o mặt phẳng khác cung dc
MsLove
22-10-2009, 10:44 PM
Xin hỏi chụp nhiều người cùng 1 lúc thì để khẩu bao nhiêu để các chủ thể đều nét
Bạn thường dùng ống gì để chụp đám đông, sự kiện???
Thường thì xếp hàng ngang thẳng thì 4 -5.6 là quá đủ để nét một hàng ngang 7,8 người.
Chụp lớp học đứng đông thành nhiều hàng thì nên khép khẩu nhỏ hơn 1 chút nữa, thiếu thì fill bằng flash.
Chú ý khi chụp đám đông mà xếp thành hình vòng cung, khó để nét all đấy nhé :D
pro-k
23-10-2009, 02:57 PM
nếu nhiều người đứng cùng mặt phẳng thì để f2 - f3.5, nếu đứng o những mặt phẳng khác nhau thì cứ từ f3.5 trở lên mà phang, test thử đến khi nào nét hết thì thôi, nhưng tốt nhất là bố trí cho mặt của các bạn ấy trên cùng 1 mặt phẳng, tay chân o mặt phẳng khác cung dc
uống nc 1 li dùng thau mà đựng thế này thì ko ổn rồi
Firefox
23-10-2009, 07:20 PM
Sẵn cho mình hỏi ảnh sắc nét có phải quan trọng là số chấm càng cao?
MsLove
23-10-2009, 10:22 PM
Sẵn cho mình hỏi ảnh sắc nét có phải quan trọng là số chấm càng cao?
Không phải bạn ạ, "chấm" chỉ là chỉ số hiển thị cho độ phân giải của bức ảnh bạn thu được.
Nét hoặc out net nó lại thuộc phạm trù khác.
Nét là nét & out là out.
a_phung15
24-10-2009, 10:29 AM
Sẵn cho mình hỏi ảnh sắc nét có phải quan trọng là số chấm càng cao?
Như bác gì giải thích ở trên số chấm quyết định độ phân giải của bức ảnh.Tùy bác muốn rọi ảnh to hay nhỏ thì số chấm sẽ đóng vai trò quyết định ở đây.( tuy nhiên hok bàn chuyện kĩ thuật scale ảnh từ độ phân giải thấp để rọi ảnh kích thước lớn mà vẫn cho ảnh đẹp)
Còn chuyện ảnh nét hay kg thuộc về một phạm trù khác...Có thể 99.9% gọi là kỷ thuật chụp.
GiangDT
25-10-2009, 11:46 PM
Em xin chia sẻ một kinh nghiệm nhỏ về lấy nét trong chụp phong cảnh bằng cách tận dụng tối đa DOF.
Phương pháp lấy nét này được khá nhiều bác "xoay vặn" sử dụng đã lâu với OK có vòng số đôi.
Căn cứ của phương pháp là xác định hyperfocal distance.
- Khi lấy nét ra vô cực tức là hình ảnh đã rõ nét từ vô cực đến điểm X nào đó trước ống kính. Khoảng nét từ X đến vô cực đó ta thường gọi là Vùng ảnh rõ. Khoảng cách từ X đến lens được gọi là hyperfocal distance.
- Sau khi xác định được hyperfocal distance (em sẽ trình bày ở dưới), ta lấy nét theo hyperfocal distance sẽ được Vùng ảnh rõ là X đến vô cực + Y. Số này luôn lớn hơn X đến vô cực.
- Kết luận: Chúng ta được lợi vùng ảnh rõ là Y. Và X đến vô cực + Y là vùng ảnh rõ lớn nhất (trên lý thuyết) mà chúng ta có được (DOF dày nhất).
Xong phần lý thuyết -> phần thực hành.
- Ví dụ: chụp cảnh ở vô cực phía trước có đối tượng ở tiền cảnh cần làm nét (người, vật...). Đối tượng cách lens 3m --> ngắm nét ở vô cực được ảnh nét cảnh, mờ đối tượng; ngắm nét ở 3m được ảnh nét đối tượng, nhòe background.
- Giải pháp: Khép khẩu chặt (ở đây em ví dụ là 16) xoay vô cực về đối diện với số 16 bên phải (có ống ngược lại) -> soi số 16 bên tay trái lên vòng cự ly (có ống ngược lại) xem tương ứng với số mét là bao nhiêu. Vặn vòng cự ly về đúng số mét đã chọn.
- Bụp.
Em đọc đi đọc lại phần này nhiều lần, hình như cách lấy nét vô cực này áp dụng cho lens MF, còn lens lấy nét tự động thì lấy nét vô cực thế nào các bác?
ArtSniper
27-10-2009, 10:18 PM
Em đọc đi đọc lại phần này nhiều lần, hình như cách lấy nét vô cực này áp dụng cho lens MF, còn lens lấy nét tự động thì lấy nét vô cực thế nào các bác?
Dạ, đây là lý thuyết chung, còn bác dùng len nào thì miễn sao bác focus được vào Hyper Focal Point (HFP) là ok rồi.
Lấy nét ở vô cực tức là cứ để điểm lấy nét vào vật nào đó xa tít mù mà bụp. Người chụp cảnh thường làm vậy, nhưng theo em biết pro chụp cảnh sẽ lấy nét ở HFP. Vì nếu lấy nét tại điểm đó, cảnh sẽ có vùng ảnh rõ (DOF) lớn nhất. Lấy nét ở vô cực thì đoạn out nét phía trước cảnh nhiều hơn. Lấy nét trước HFP thì cảnh ở vô cực bị out nét.
ArtSniper
27-10-2009, 10:23 PM
Em xin đóng góp thêm ý nữa.
Là hiện tượng Flare - nói nôm na là ảnh bị chóa.
Hiện tượng này khiến ảnh bị mờ đều, màu sắc không đẹp, ảnh mất đi sự "trong trẻo". Để tránh hiện tượng flare thì dùng loa che (hood) phù hợp.
m0133
29-10-2009, 11:45 AM
Em đọc đi đọc lại phần này nhiều lần, hình như cách lấy nét vô cực này áp dụng cho lens MF, còn lens lấy nét tự động thì lấy nét vô cực thế nào các bác?
Dùng Lens MF và AF để chụp phong cảnh thì đều dùng chung kĩ thuật lấy nét Hyper Focal Point (HFP).
Canon 50D : có chín điểm lâý néttự động
PENTAX K10D , K20D , K7 thì có 11 điểm lấy nét tự động
NIKON thì có nhiêu hơn : 51 điểm lấy nét tự động
Do vây khi bạn dùng len AF , nếu may mắn trong khuôn hình của bạn điểm Hyper Focal Point (HFP) trùng với 1 trong các điểm lấy nét của BODY thì OK , nếu không thì bạn phải chuyển thanh MF để vặn về điểm Hyper Focal Point (HFP) .
m0133
29-10-2009, 12:02 PM
Dạ, đây là lý thuyết chung, còn bác dùng len nào thì miễn sao bác focus được vào Hyper Focal Point (HFP) là ok rồi.
Lấy nét ở vô cực tức là cứ để điểm lấy nét vào vật nào đó xa tít mù mà bụp. Người chụp cảnh thường làm vậy, nhưng theo em biết pro chụp cảnh sẽ lấy nét ở HFP. Vì nếu lấy nét tại điểm đó, cảnh sẽ có vùng ảnh rõ (DOF) lớn nhất. Lấy nét ở vô cực thì đoạn out nét phía trước cảnh nhiều hơn. Lấy nét trước HFP thì cảnh ở vô cực bị out nét.
Lấy nét vào vô cực không phải là điểm xa tít mù tắp đâu bạn ạh . Nếu bạn để ý trên vành lấy nét trên ống kính có ghi là các chỉ số về khoảng cách tính theo đơn vị mét .
Tôi lấy ví dụ trên cái ống kính 18-55 mm mà tôi đang sử dụng có ghi là :
Dấu vô cực , 2 , 1, 0.6 , 0.45 , 0.35 , 0.25
Do vậy
khoảng cách tổi thiểu mà mấy ảnh có thể xác định để lấy nét đựoc là 0.25 mét
khoảng cách tối đa mà máy ảnh khi sử dụng ống kính này xác định được khoảng cách lấy nét là 2 m
nếu vật chụp cách xa hơn 2m , máy ảnh sẽ hiểu là điểm lấy nét không xác định ->vô cực.
Còn vật chụp để gần hơn 0.25 mét thì bị cận , ống kính không nhì được và không thể lấynét được .
Vậy bạn thử thử nghiệm xem có đúng không nhé, bạn cứ nhìn trên ống kính của bạn xem thông số lớn nhất ghi trên ống kính là bao nhiêu , bạn để một vật xa hơn thông số đó rồi lấy nét và chụp. xong quan quan sát vành lấy nét trên ống kính xem dấu vô cực đang nằm ở vị trí lấy nét không nhé .
exodusvnn
29-10-2009, 02:26 PM
Em xin chia sẻ một kinh nghiệm nhỏ về lấy nét trong chụp phong cảnh bằng cách tận dụng tối đa DOF.
Phương pháp lấy nét này được khá nhiều bác "xoay vặn" sử dụng đã lâu với OK có vòng số đôi.
Căn cứ của phương pháp là xác định hyperfocal distance.
- Khi lấy nét ra vô cực tức là hình ảnh đã rõ nét từ vô cực đến điểm X nào đó trước ống kính. Khoảng nét từ X đến vô cực đó ta thường gọi là Vùng ảnh rõ. Khoảng cách từ X đến lens được gọi là hyperfocal distance.
- Sau khi xác định được hyperfocal distance (em sẽ trình bày ở dưới), ta lấy nét theo hyperfocal distance sẽ được Vùng ảnh rõ là X đến vô cực + Y. Số này luôn lớn hơn X đến vô cực.
- Kết luận: Chúng ta được lợi vùng ảnh rõ là Y. Và X đến vô cực + Y là vùng ảnh rõ lớn nhất (trên lý thuyết) mà chúng ta có được (DOF dày nhất).
Xong phần lý thuyết -> phần thực hành.
- Ví dụ: chụp cảnh ở vô cực phía trước có đối tượng ở tiền cảnh cần làm nét (người, vật...). Đối tượng cách lens 3m --> ngắm nét ở vô cực được ảnh nét cảnh, mờ đối tượng; ngắm nét ở 3m được ảnh nét đối tượng, nhòe background.
- Giải pháp: Khép khẩu chặt (ở đây em ví dụ là 16) xoay vô cực về đối diện với số 16 bên phải (có ống ngược lại) -> soi số 16 bên tay trái lên vòng cự ly (có ống ngược lại) xem tương ứng với số mét là bao nhiêu. Vặn vòng cự ly về đúng số mét đã chọn.
- Bụp.
Dạ em thì em vẫn chưa hình dung được cụ thể như thế nào ạh?
Khép khẩu 16, còn xoay vô cực về đối diện với số 16 bên phải là thế nào ạh?
MsLove
29-10-2009, 02:32 PM
Dạ em thì em vẫn chưa hình dung được cụ thể như thế nào ạh?
Khép khẩu 16, còn xoay vô cực về đối diện với số 16 bên phải là thế nào ạh?
Bạn nhìn thấy cái ống MF có vòng số đôi chưa?
m0133
29-10-2009, 03:07 PM
Dạ em thì em vẫn chưa hình dung được cụ thể như thế nào ạh?
Khép khẩu 16, còn xoay vô cực về đối diện với số 16 bên phải là thế nào ạh?
Đây là kĩ thuật tìm và lấy nét tại Hyper Focal Point (HFP) bằng ống kính MF . Nếu bạn chụp phong cảnh bằng ống kính AF , nếu không biết về kĩ thuật tìm Hyper Focal Point (HFP) thì cứ lấy nét vào điểm gần nhất trong khuôn hình đến chỗ bạn đứng là được .
pixeliste
30-10-2009, 05:43 PM
cứ mua nano về là nét hết bác ợ
999333
01-11-2009, 08:24 PM
Chuyện này thấy dể mà khó ,nhiều khi điên đầu vì không biết tại sao?...hic tui bị hoài...chụp hoa với canon 400d +ống macro 100 +tripod +dây bấm mềm ,chế độ M ,đo sáng partial...bụp hình ra vẩn không sắc nét là sao? các bác cao thủ cho ý kiến dùm?
MsLove
01-11-2009, 11:03 PM
Chuyện này thấy dể mà khó ,nhiều khi điên đầu vì không biết tại sao?...hic tui bị hoài...chụp hoa với canon 400d +ống macro 100 +tripod +dây bấm mềm ,chế độ M ,đo sáng partial...bụp hình ra vẩn không sắc nét là sao? các bác cao thủ cho ý kiến dùm?
Bác bổ sung thêm tý thông tin. Không phải cứ ống macro, tripod, dây mềm, chế độ M.... là sắc nét.
Bác chụp ở tốc độ bao nhiêu? (Bác phơi vài giây thì cánh hoa nó rung rinh --> nhòe).
Khẩu bác để bao nhiêu? (Khẩu lớn, bokeh mỏng, recompose xong out --> ko nét)
...
Sâu béo
14-11-2009, 12:53 PM
Em đọc đi đọc lại phần này nhiều lần, hình như cách lấy nét vô cực này áp dụng cho lens MF, còn lens lấy nét tự động thì lấy nét vô cực thế nào các bác?
Dạ, đây là phần quan trọng nhất bạn ạ. Dùng AF thì tự động lấy nét vô cực thế nào ạ. Em xin có ý kiến về nét và khoảng nét - DOF.
Đầu tiên về nét ạ.
Về nguyên tắc thì gọi là "nét thật sự" thì nó là 1 dải rất nhỏ trên ảnh với khoảng cách cố định tới ống kính. Cái này hầu hết các ống kính dù af hay mf đều có vòng cự ly (trừ các ống kit thì phải). VD bạn vặn vòng cự ly đến 5m, thì bạn cách vật thể đúng 5m, nó sẽ nét. Hiện tại mọi người đều dùng AF nên ít ai để ý đến cái vòng cự ly, thực ra đối với em thì vòng này rất quan trọng, hay với những người cận thị nặng, vv... khi không thể lấy nét theo cách bt được (dạ em xin lấy 1 vd là chụp chân dung rút cái dải rút dài 3m ra quănng đến mẫu, xoay vòng cự ly 3m rồi chụp là đẹp ạ :">).
Em không chắc điểm này nhưng một số tài liệu ghi khoảng cách vô cực được xác định = 1000x tiêu cự ống kính.
nói như vậy không có nghĩa là AF hay người mắt tốt có AF thì không cần vòng cự ly. cá nhân em rất nhiều lần phải nhờ vả nó cực nhiều, mặc dù mắt phải 10/10, mắt trái 12/10, nếu có thời gian ngắm kĩ thì trong nhiều trường hợp AF chào thua em vẫn ngắm nét đc. nếu tập luyện tốt có thể giúp người chụp quen với khoảng cách và khoảng nét để điều chỉnh rất nhanh trong 1 thời gian ngắn, hay trong những trường hợp tối đặc biệt. Có rất nhiều người tự tin vào AF, nhưng cá nhân mình cũng thấy rất nhiều những bức ảnh "tự tin" đó để f2.8, rõ ràng để điểm nét vào mặt nhưng ảnh lên lại nét ở ... tảng đá sau lưng. dạ, do màu sắc tương phản các thứ mà AF nó nhầm lẫn, vì nó không thông minh đc như người mà mắt nó cũng khó đạt 10/10 ạ :)).
Canon 50D : có chín điểm lâý néttự động
PENTAX K10D , K20D , K7 thì có 11 điểm lấy nét tự động
NIKON 3Dx thì có nhiêu hơn : 51 điểm lấy nét tự động
Do vây khi bạn dùng len AF , nếu may mắn trong khuôn hình của bạn điểm Hyper Focal Point (HFP) trùng với 1 trong các điểm lấy nét của BODY thì OK , nếu không thì bạn phải chuyển thanh MF để vặn về điểm Hyper Focal Point (HFP) .
Dạ, còn một số bạn nói rằng, máy có nhiều điểm lấy nét tự động thì sẽ tốt hơn, thưa đúng nhưng có lẽ chưa chắc. không cần thiết phải bấm chính xác vào điểm đó thì nó mới lấy nét. Rất nhiều bạn sử dụng AF suốt lại quên 1 điều mà mấy kẻ toàn sử dụng MF như mình lại nhớ khi cần dùng AF, đấy là chức năng khóa nét của máy. Bạn sử dụng điểm lấy nét gần bố cục nhất, lấy nét vào vật thể, sau đó khóa nét lại (có máy thì có nút riêng, nhiều máy thì là giữ nguyên nửa cò - tức là nháy lấy nét nhưng ko nhả ra mà giữ nguyên thế) quay góc máy đi 1 chút chỉnh lại toàn bộ bố cục rồi chụp. Cái này trong catalog máy nào cũng có - mình nghĩ nhiều bạn nên đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng máy. Còn bác nào phản biện là nó "không chính xác bằng" thì em xin thưa là cái "không chính xác bằng" ấy hầu hết bác cũng phải căng mắt ra phóng to ảnh hết cỡ lên may ra mới thấy chứ đừng nói là cái AF của ống.
Thứ hai về khoảng nét :
Gọi là khoảng nét, thực ra không phải những điểm nét hoàn toàn, mà là những điểm trong ảnh nó "mờ đến mức" mắt người khi nhìn vào một bức ảnh có thể chỉ và gọi nó là "NÉT". ngay cả nét cả ảnh cũng vậy, thực tế chỉ có một dải nhỏ thực sự nét, các điểm khác bạn thấy là "mắt bạn vẫn chấp nhận được". khẩu càng nhỏ thì khoảng nét càng lớn, cái này rất nhiều người đã nói rồi. cho dù chụp AF nhưng việc khống chế khoàng nét là điều rất cần thiết. Cái này cũng có rất nhiều bác phân tích rồi, đặc biệt là bài của bác asahinguyen cho người mới cầm máy. ở đây em chỉ nói đến tác dụng của nó.
-Một là nó giúp ta chụp an toàn trong những tình huống xấu mà ta ko chắc trong khi bắt buộc phải có ảnh.
-Hai là nó giúp ta có một bố cục nét mờ rõ ràng và đúng ý. vd tớ cũng gặp nhiều trường hợp như các bác đưa mẫu đến biển, sóng núi đẹp thiết tha vô ngần mà bác để f 2,8 với 4 chụp thì ... thành thật khuyên một câu bác để mẫu ở nhà bấm cũng được ạ. đằng nào thì ngoài mẫu ra cũng có thấy gì đâu.
Cách bạn msLove đưa ra về chụp phong cảnh lấy khoảng nét lớn nhất đến vô cực, đo là cách của ống MF, còn với AF thì sao ? nếu dùng canon trên máy có chế độ lấy dof theo aF thì phải (cái này thầy nói, mình ko dùng canon nên cũng chẳng rõ), chắc bác đọc catalog thôi, theo mình nhớ thì là dep hay a-dep thì phải. Còn tốt nhất bác cố gắng bỏ chút chất xám nhớ vài cái thường dùng trên bảng DOF của bác asahi mà sử dụng là tốt nhất. Nếu bác chịu khó đọc phần lý thuyết vật lý và có hiểu về lý thuyết quang hình thì tốt nữa.
Thứ ba, về độ phân giải
Mọi người nói độ phân giải máy không quan trọng. Nhưng ở đây ý kiến cá nhân em lại rất khác, độ phân giải máy cực kì quan trọng, nó quyết định xem ảnh của bác to đến cỡ bao nhiêu. Bác dùng máy 10., thì ảnh nó khoảng cỡ 2000x3000 pixel, khá to ạ, nhưng để treo tường thì chưa đủ. Nếu bác nói không cần thì sai rồi, giả như đến lúc tự nhiên bác muốn làm 1 cái ảnh treo tường từ chính tấm của mình có thể bác sẽ ko hài lòng, hay đơn giản hơn những studio ảnh cưới chẳng hạn. nhiều gia đình đòi in to. lúc đó cái chấm của máy nó quan trọng lắm.
Tiếp đến là độ phân giải của ống kính. Cái này thực sự ... thông số thì ít, cũng có phân tích biểu đồ nhưng nói thật là ... em cũng khó đoán đc. Có điều nhiều người thường nói là máy siêu ghẻ cũng đc, chỉ cần ống xịn là đẹp. Theo em ống xịn màu đẹp thật, trong thật, nhưng ví dụ các bác dùng máy 10 chấm mà các bác dùng ống siêu nét thì em nghĩ hơi phí, ống thì đắt mà thực sự máy không kham nổi ạ. Cũng tương đương như vậy nếu máy như 5dmII 22 chấm (21 chấm h/d), 3dx 24 chấm, a900 24.5 chấm mà bác dùng ống trung trung ghẻ ghẻ thì e rằng nó không hợp, ảnh nhỏ bác bảo nó nét, phóng lớn lên nó mờ tịt, căn bản tại điểm nét nhất của ống thì nó vẫn ko đỡ được phân giải của sensor ạ. Do vậy em nghĩ máy và ống hợp nhau là tốt nhất, đúng giá đúng chất lượng, không thừa không thiếu. Cái này em nghĩ cần thiết cho bạn nào định chọn máy :D
Tống kết lại về độ nét, theo em thì có 1 số ý kiến :
1/ ánh sáng : nếu halo hoặc thừa sáng sẽ mất nét, muốn nét thấy tốt thì trước tiên phải đúng sáng bác ạ. dù là noise hay halo đều làm mờ nét. (cái chế độ khử noise cũng làm mờ ảnh bác ạ.)
2/ Nắm rõ về nét , tiêu cự và khoảng nét : Không ai kể cả AF có thể chắc chắn ảnh mình chụp ra là đúng nét 100% hay không. dù bác tự tin thế nào đi nữa cũng vậy bác ạ, cái gọi là chuẩn chỉ là rất nét, còn 100% thì em chịu ko dám nói ạ. cho nên nắm rõ lý thuyết rất quan trọng, cho dù AF có đỉnh, MF có mượt thì nguyên lý này vẫn không thay đồi.
3/ Độ phân giải : Ống kính và máy bạn dùng có đủ độ phân giải để bạn cảm thấy nét với kích cỡ ảnh bạn muốn không.
4/ Màn hình máy tính : có khi in ra khổ to vẫn nét như sony, xem trên máy tính thỉnh thoảng thấy nó out out - mình bị mấy phát rồi :p
À còn 1 điều nữa trong catalog có nói mình thấy nhiều người hay quên. dùng tripod thì nếu lấy nét = AF nhớ tắt chức năng AFsau khi lấy nét và chỉnh lại bố cục + chế độ chống rung đi trước khi chụp ạ :| nếu không không chắc ảnh ra như ý muốn.
Đó là một số ý kiến của em. Cám ơn các bác đọc, nếu bác nào thấy cần thêm gì hay sai sót gì mong các bác bổ sung ạ :D em học lý nên cũng chỉ biết mổ xẻ nó trên phương diện lý thuyết kiểu này thôi ạ :p
cat_black64
14-11-2009, 01:49 PM
À còn 1 điều nữa trong catalog có nói mình thấy nhiều người hay quên. dùng tripod thì nếu lấy nét = AF nhớ tắt chức năng AF và chế độ chống rung đi trước khi chụp ạ :| nếu không không chắc ảnh ra như ý muốn.
Đó là một số ý kiến của em. Cám ơn các bác đọc, nếu bác nào thấy cần thêm gì hay sai sót gì mong các bác bổ sung ạ :D em học lý nên cũng chỉ biết mổ xẻ nó trên phương diện lý thuyết kiểu này thôi ạ :p
bác mới đi học về có khác, nhiều lí thuyết dài quá.
"lấy nét = AF [B]nhớ tắt chức năng AF "
Có máy nào tắt chức năng AF mà vẫn lấy nét bằng AF được hả bác??? Kiểu này là chữ thầy giả thầy rồi bác ơi :glare:
Sâu béo
14-11-2009, 05:59 PM
Xin lỗi bác vì em viết thiếu. Sau khi lấy nét xong, chỉnh lại bố cục chuẩn rồi thì mới tắt AF đi :p cái này là mình đọc trên catalog của máy bạn mình.
Còn lý thuyết của mình chủ yếu do tự mò thôi, tại thích quang hình nên cũng hay mổ xẻ, không phải do "đi học về" như bác nói đâu ạ.
999333
15-11-2009, 07:47 PM
Chào bác sâu béo !tôi có đọc qua bài viết của bác về độ nét của ảnh ,trong đó bác có ý kiến cho rằng máy 10. nhưng nếu in ảnh treo tườngg thì chưa đủ ,vậy theo bác cần phải có yếu tố gì thêm để ảnh nét ,nếu ta muốn phóng lớn ảnh để treo tường (như lịch chẳng hạn !).Cám ơn bạn.
Sâu béo
17-11-2009, 11:26 AM
Uhm, việc ảnh to vẫn nét theo mình phụ thuộc 2 yếu tố chính, là ống kính và độ phân giải máy. (kĩ thuật và lấy nét của người chụp mình tạm ko bàn, coi như chuẩn vậy đi). với máy 10., thì mình nghĩ ảnh treo tường bt như lịch liếc vv... cũng khá đủ đáp ứng với kích cỡ khá to rồi, mình ước tính khoảng tầm 60x90 (cm) (to hơn thì dù ống nét mấy máy 10. cũng không đủ) - nếu bác lấy nét chuẩn và không có lỗi gì về nét trong ống kính cũng như máy thì mình nghĩ có thể đáp ứng được tương đối :D. Tuy nhiên với kích thước chiếm đến gần 100% độ to ảnh có thể chụp ra được mình nghĩ bạn cần quan tâm đến việc chụp đúng sáng, vì lúc này các thứ như hạt, noise sẽ hiện ra khá rõ. vì thế để an toàn theo mình nghĩ với cỡ ảnh như trên thì máy khoảng 14. là vừa, (tất nhiên càng to càng tốt ~__~ - nhưng cái chấm ấy nó liên quan chặt chẽ đến vấn đề giá cả leo thang bác ạ :( ...).
Ngoài ra bác cũng cần tìm hiểu một chút về độ nét ống kính bác sẽ định dùng khi chụp những tấm ảnh to, trên 4rum thường chỉ truyền miệng, căn bản là ảnh mọi người post lên đều nhỏ hơn cỡ mà máy đạt được rất nhiều nên không thể xác định được chính xác độ nét thật sự ạ (trừ những ống quá cách xa nhau thì mới rõ).
Còn lại theo em nghĩ là kĩ thuật người chụp ạ :D
Ngoài ra bác muốn có những tấm ảnh đẹp để treo tường có một cách khác mình thấy khá nhiều người hay dùng là film dương bản, có thể cho ra ảnh rất đẹp trên kích thước lớn :p.
Sgt.Pepper
17-11-2009, 11:47 AM
Em có ý kiến như sau về cái màn nét niếc này...
Em xài Sony và có 2 con Lens là Kit 17-80 và KM 28-75/2.8D
Cùng một máy, giống mọi chế độ, chụp 1 chủ thể thì khi hình nhỏ hoặc phóng lên vừa vừa, vẫn thấy nó nét. Nhưng khi phóng lên 100% thì thấy nó vẫn mờ.
Xài KM 28-75 thì có phóng 100% vẫn thấy nó nét căng. Độ phân giải máy em là 10 chấm. Cái này có thể thấy rõ là do ống Kit hoàn toàn chưa đáp ứng nổi với độ phân giải của sensor... theo em nó chỉ tương đương với khoảng 7 chấm thôi.
hungnv7x
17-11-2009, 03:17 PM
- Ví dụ 2: Chụp cảnh không có tiền cảnh hoặc đối tượng cần làm nét phía trước.
- Vẫn khép khẩu lại (ở đây em lại ví dụ là khẩu 16). Vặn về vô cực sau đó lùi dần điểm vô cực về vạch 16 (tương ứng khẩu bên tay phải). Bỏ qua công đoạn tìm hyperfocal distance.
- Bụp.
Bác MsLove cho em hỏi: Như vậy tác dụng của vòng số đối trên các ống MF chính là để xác định DOF phải ko ạ? Trg trg hợp này là gióng từ 2 biên của con số mà mình đặt khẩu lên vòng cự ly thì sẽ biết được DOF tương ứng với khẩu mình thiết lập phải ko ạ? Còn cái vạch đỏ chót ở giữa vòng số đôi gióng lên vòng tiêu cự là để mình lấy nét chủ thể phải ko?
kamedoco
18-11-2009, 05:53 PM
em thấy để ảnh nét, tăng khẩu kèm theo 1 cái tripod, thế thì nhanh hơn ạ
hitman133
23-11-2009, 12:31 PM
ảnh có độ nét cao nhất còn phụ thuộc vào :
chụp đúng sáng <- cái này wan trọng vô cùng mà nhìu ng bỏ wa, ảnh trong trẻo, đủ chi tiết tự nhiên ta nhìn ta thấy nó nét hơn ảnh bị cháy đen hay cháy trắng
xài Filter xịn hoặc ko xài filter
filter gì bạn nói rõ hơn hoặc giới thiệu thử vài cái đc ko:chinese:
Em có 1 số tips này muốn chia sẽ với mọi ng`, nguốn từ sách và em tự dịch ra tiếng việt ạh ^^! có gì các bác bỏ wa. sách có tên là "The Digital Photography Book" của Scott Kelby.
Đầu tiên là cái này, nó đc nhìu ng` nói là nó có tầm wan trọng ko thua gì lens và máy : Tripod! Có 1 cái tripod tốt các bác có thể dùng cả đời mà ko cần fai? thay đổi như máy.Tripod đc ví như ng` vợ thứ hai của thợ ảnh (nếu ko tính máy! ^^)
Thứ hai là : đừng bấm shutter release nếu có thể, nếu các bác chụp phong cảnh thì các bác sẽ cần Cable Release hoặc là Wireless release. Khi mà các bác bấm shutter release thì các bác đã làm cho máy rung chuyển 1 chút! đìu có có vẻ như là ko ảnh hưởng nhìu lắm, nhưng mà khi các bác zoom, chỉ cần 1 chút chuyển động thôi cũng có thể ruin bức ảnh của các bác. Nếu các bác ko mún tốn tiền cho Cable Release hay Wireless release thì các bác có thể dùng Self Timer! ^^
Thứ ba là: tắt bỏ VR (Nikon), IS (Canon) trên lens khi các bác dùng tripod.Nói 1 cách đơn giản thì : khả năng chống rung của ống là chúng đi tìm sự chuyện động nhưng nếu chúng ko tìm đc sự chuyển động nào thì chúng sẽ "go looking for it" và khi nó làm vậy thì có thể sẽ gây ra chuyện động! Nên các bác cần tắt VR hay IS khi dùng tripod!
Thứ tư là : chụp với khẩu độ nét nhất của lens!. một số pros nói là: hấu hết các lens sẽ cho ảnh nét nhất khi chụp ở khẩu đóng 2 full stop nhở hơn ở khẩu lớn nhất của lens! Ví dụ nếu bác có lens f2.8 thì khẩu chụp nét nhất sẽ là f5.6 hoặc là f8 (2 full stop down from f2.8)
Thứ năm là :Lens tốt làm nên sự khác biệt! :D. Mua một lens mắt tiền có làm nên sự khác biệt gì ko ? Tất nhiên là vậy! Tại sao lại có món đồ cùng có 1 tác dụng giống nhau nhưng 1 món lại rẽ còn 1 món thì giá lại ở trên trời ? Các bác có thể hiểu đc điều đó mà :)!
Thứ sáu là : tránh tăng ISO của máy, kể cả trong ánh sáng yếu! Tăng ISO đồng nghĩa với việc tăng noise, đìu mà làm các bức ảnh ko nét và chất lượng máu sắc cũng giảm! Nhưng như vậy thì shutter speed sẽ châm, sẽ làm cho ảnh mờ hơn? tại sao lại ko tăng ISO ? Dùng Tripod thưa các bác! 1 vật ko thể thiếu của tất cả các photographer!
Thứ bảy: Chụp ở Continuous Mode (khi đang hand-held). Cơ hội sẽ nhìu hơn khi các bác chụp 1 lúc nhìu tấm ảnh để có 1 bức ảnh thật nét :) ít nhất là trong cả tá ảnh bác chụp sẽ có 1 bức ảnh thật nét!
Cúi cùng là : kĩ thuật hand-held. đây là 1 kĩ thuật rất cần thiết khi bác nào thường hay chụp ở đìu kiện thiếu sáng và ko đc sử dụng tripod! Khi chụp ở điều kiện như vậy, các bác hãy cố tìm điểm tựa cho mình (như là dựa vai vào tường hay là kê máy ảnh lên 1 vật nào đó cố định! còn 1 kỉ thuật hand-held nữa nhưng mà tương đối khó giải thích, khi có điều kiện em sẽ post hình lên cho các bác xem:)!
milkthanh
15-12-2009, 07:42 AM
Cai thu 2 cua bac e khong hieu.The nao la Cable Release hoặc Wireless release.Em la newbie mong cac bac giup do
Theo ý bài Bác trên thì:
+ Shutter release: là nhấn chụp trực tiếp bằng nút shutter trên body.
+ Cable Release : là nhấn chụp thông qua 1 điều khiển từ xa có kết nối với body bằng cable.
+ Wireless release: là nhấn chụp thông qua 1 điều khiển có kết nối với body bằng sóng.
Chúc bạn Vui!
Em mới mua cái YONGNUO YN128 của Bác GDD để phục vụ Cable release & Wireless release...
Rất tốt cho 7D. Highly recommended :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.