View Full Version : Múa gậy vườn hoang
nguyenphuong
29-03-2020, 10:44 AM
Nhân mùa đại dịch Corona em xin phép cắm dùi một góc để có chỗ xả stress, hay nói văn vẻ chút là để "múa gậy vườn hoang".
Quý vị nào đi ngang thấy có gì cần chỉ giáo hay giao lưu thì em rất hân hạnh được đón tiếp, múa may một mình hơi buồn. Xin lưu ý nhớ giữ social distance = 6ft hay 2m càng tốt :-)
Tạm thời giữ post giữ chỗ, mai em bắt đầu.
nguyenphuong
30-03-2020, 02:09 AM
Có đất cắm dùi rồi thì em xin chuyển qua đây mấy bài em viết trong vài ngày qua, cho vườn hoang này xôm tụ lên chút cũng như tránh mang tiếng spam bên vườn hàng xóm.
Cám ơn Phong đã cho link đến một bài báo hay. Anh đã nói từ lâu và nhiều lần là chỉ có điên rồ + ngu dốt hay nhận tiền hối lộ của Trung Cộng mới để cho nó lũng đoạn ngành sản xuất điện trong nước với máy móc cổ lỗ sĩ và không có bộ phận kiểm soát khí/tro thải. Cả thế giới đang chuyển qua nhiệt điện khí và năng lượng sạch/tái tạo từ bao lâu nay trong khi đó VN lẹt đẹt theo sau đồng thời làm hại sức khỏe của bao nhiêu dân chúng trong hiện tại và các thế hệ sau.
Mỹ, Úc đã có những con tàu sẵn sàng xuyên Thái Bình Dương chở LPG về bán khí đốt cho VN, các hãng Siemens, Mitsubishi, Alstom, General Electric muốn bán tua bin khí nhiều hơn cho VN, đã có những LPG -> CNG terminals trên thị trường, chỉ mua về dùng, thế thì VN còn chần chờ gì nữa? Vấn đề ở đây là lòng tham vô đáy của các viên chức trong đảng CS và áp lực của Trung Cộng. Khi chuyển qua nhiệt điện khí thì Trung Cộng sẽ mất công ăn việc làm và các viên chức trong đảng CSVN sẽ mất tiền hối lộ. Sự thật là thế.
Còn dân chúng nữa, các ông bà nên tắt đèn trong phòng nào khi không dùng và tránh bật TV để nghe tiếng động lải nhải xuốt ngày.
Trước đây em rất thích xem ảnh và các Trip report của bác. Tuy nhiên khi đọc nhiều các bài của bác trên tán gẫu thì thấy giữa ảnh và người của bác khác nhau rất xa.
Em xin hỏi bác Văn Khoa vài câu, mà với kiến thức của bác và với Google thì kiếm câu trả lời không khó lắm:
1. Bác có biết ở Việt Nam có bao nhiêu nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp (Combined Cycle Gas Turbine, CCGT) không, là những nhà máy nào, ở đâu, công suất bao nhiêu, chiếm tỉ trọng bao nhiêu % trong tổng công suất và tổng sản lượng điện năm không?
2. Bác có biết VN đang chuẩn bị mua khí đốt hóa lỏng để bù lại sản lượng khí thiên nhiên đang ngày một cạn cho các nhà máy CCTG này không?
3. Bác có biết VN có những nhà máy điện gió, điện mặt trời nào không, ở đâu, công suất?
4. Bác có biết VN có bao nhiêu nhà máy điện than không, ở đâu, công suất bao nhiêu, chiếm bao nhiêu % tổng công suất và tổng sản lượng điện năm không? Mỗi nhà máy điện than VN bác có biết nguồn gốc xuất xứ của thiết bị không?
5. Mỹ hiện còn bao nhiêu nhà máy điện chạy than, chiếm bao nhiêu % trong tổng công suất và tổng sản lượng điện?
Nếu bác trả lời được hết và NẾU bác gác lại các thành kiến đã và đang có và NẾU có cái nhìn đa chiều thì tin là nỗi hậm hực của bác có thể được giải tỏa. Chữ “nếu” em viết hoa, bác có thể ngẫm nghĩ tại sao.
Em nhớ lại hồi năm ngoài khi cố giải thích cho bác về cái cột điện bê tông ly tâm bị gãy mà bác cho là không có cốt thép, bằng tất cả kiến thức và kinh nghiệm thực tế mà em tích lũy được chứ không phải hóng hớt tào lao trên mạng. Làm cột điện bê tông mà không có thép thì chẳng khác nào chế cái xe chạy 100km/h bằng giấy, khác nào mình tự bóp zái mình. Bác có vẻ vẫn chưa tin, sau đó lại khoe cái ASTM Mỹ về cột ly tâm, làm em cũng phải trình ngay cho bác xem cái TCVN về thiết kế và thử nghiệm tương ứng.
Lại nhớ đến một post bác đăng về “giá điện tăng vô tội vạ” ở VN hồi đầu năm ngoái mà bác hóng hớt đâu đó trên mạng. Em nghĩ bác cũng không tệ về toán, thì thử tính xem, giá điện tổng tăng bao nhiêu khi mà mỗi bậc thang giá đều tăng theo một tỉ lệ NHƯ NHAU là 8.36%? Cũng chả trách bác, vì ngay cả ở VN báo chí cũng viết sai hiểu sai, thậm chí có bà đại biểu quốc hội cũng phát biểu trật lất, trong khi chính xác giá điện tăng là 8.36%. Sau khoảng 2 năm điện tăng giá 8.36%, so với CPI tăng khoảng 5% mỗi năm, theo bác sự tăng giá đó có phải vô tội vạ không và có đáng kể không? Em chẳng phải bênh vực gì vì chính mình cũng bị thiệt hại vụ tăng giá điện, tuy nhiên cần tìm hiểu cặn kẽ để hiểu cho đúng tránh nói tầm bậy bạn bè con cháu nó cười cho.
Hôm nay vô thấy bác mới lập một topic rất là Racist và Crazy, trong đó bác kể bác không thèm đọc đủ thứ báo thì em đã hiểu ra vấn đề. Thôi thì bác đang Shelter-in-place rảnh rỗi cứ Hóng Hớt, Hí Hửng, Hậm Hực … chỉ với các tin mà bác thích, để lâu lâu em có dịp vô còm ha ha.
nguyenphuong
30-03-2020, 02:10 AM
... Cả thế giới đang chuyển qua nhiệt điện khí và năng lượng sạch/tái tạo từ bao lâu nay ...
Em quote lại đoạn bên trên của bác Văn Khoa.
Bằng Google trong vòng nửa phút em tìm ra được cơ cấu sản xuất điện của Mỹ 2019 cập nhật 20/Mar/2020 như sau:
- Khí thiên nhiên: 38%
- Than: 23%
- Dầu: 1%
- Nguyên tử: 20%
- Tái tạo (Gió, mặt trời, thủy điện, bio, địa nhiệt): 17%
Như vậy sản lượng điện do khí thiên nhiên và tái tạo của Mỹ chỉ chiếm có 55%, 45% còn lại vẫn là điện “bẩn” và muốn loại bỏ nó chắc phải mất vài chục năm nữa chứ chẳng phải đã được loại bỏ “từ bao lâu nay”.
Một bên thì bác bốc lên tận mây xanh, một bên thì bác không thèm tìm hiểu cặn kẽ và dìm hàng xuống tận đáy vực. Để rồi khi nhắc đến điện than VN thì bác lại nghiến răng trèo trẹo gán cho những gì tồi tệ nhất! Chơi vậy thì chơi với ai?
nguyenphuong
30-03-2020, 02:11 AM
Corona làm em rảnh quá không biết làm gì nên tiếp tục tán gẫu.
Nhờ Google mà em tìm được cái bảng của World Bank rất tuyệt vời về tỉ lệ nguồn phát điện của tất cả các nước trên thế giới. Hơi tiếc là đây là số liệu của 2015, nhưng dù sao có cũng tốt để có tương quan so sánh.
http://wdi.worldbank.org/table/3.7
Theo bảng này thì Việt Nam 2015:
- Than: 29.6%
- Khí thiên nhiên: 33.2%
- Dầu: 0.5%
- Thủy điện: 36.6%
- Tái tạo: 0.1%
- Nguyên tử: 0%
Nếu chỉ tính điện than thì các nước sau đây có tỉ lệ điện than rất đáng kể:
- Trung Quốc: 70.3%
- Đức: 44.3%
- Úc: 62.9%
- Hy lạp: 42.7%
- Ấn Độ: 75.3%
- Indonesia: 55.8%
- Israel: 45.4%
- Nhật: 33.2%
- Hàn Quốc: 43.1%
- Malaysia: 43.2%
- Hà Lan: 38.7%
- Philippines: 34.5%
- Ba Lan: 80.9%
- Thổ Nhĩ Kỳ: 29.1%
- Ukraine: 34.6%
- Cả thế giới: 39.2%
Cũng theo Google thì đến 2030 Nhật Bản dự kiến tỉ lệ các nguồn phát điện như sau:
- Khí: 27%
- Dầu: 1%
- Nguyên tử: 22%
- Than: 26%
- Tái tạo: 24%
Vậy bao nhiều năm nữa mới bỏ được điện than trên toàn thế giới, và nếu bỏ thì sẽ thay thế nó bằng gì?
nguyenphuong
30-03-2020, 04:46 AM
Dân miền Nam VN trước năm 1975 hầu như không ai biết đến than đá, vì tất các mỏ than đều ở miền Bắc.
Hồi tưởng lại sau 1975 vài năm thì ở miền Nam VN xuất hiện xe khách chạy bằng than đá, có cái lò đốt than hình trụ tròn to tổ bố gắn sau đuôi xe. Xe chạy thỉnh thoảng lại rơi xuống đường vài cục than đỏ hỏn bắn tàn tung tóe, dân đen “mặc áo chuyên da đi xe cố vấn” (áo cũ rách hở da, xe đạp vỏ banh xà rông rồi nhưng cố vấn lại để chạy) đi đằng sau không cẩn thận gặp nạn như chơi. Xe chạy than này là một kiểu cải tiến (chính xác là cải lùi) để dùng than đá thay cho xăng vốn rất khan hiếm do bị cấm vận. Đón xe khách mà xui bị bắt ngồi gần cái lò than này thì nóng muốn chảy mỡ.
Nghe thằng bạn kể, lớp Cơ khí động lực của nó thi vấn đáp, có sinh viên bị thày giáo hỏi một câu cắc cớ “Theo em thì cái xe khách chạy than là động cơ đốt ngoài hay động cơ đốt trong?”, nó trả lời tỉnh queo “Dạ thưa thày theo em nó là động cơ đốt ngoài, vì rõ ràng em thấy nó được đốt bên ngoài xe”, thế là mất điểm.
Dân thành thị miền Nam trước 1975 thường xài bếp than củi và bếp dầu, một số khá giả thì xài bếp gas. Sau năm 1975 thì các loại chất đốt trên trở nên hiếm, trong khi than đá được chở từ miền Bắc vào rất nhiều. Chất đốt phổ biến là loại than đá vụn được trộn bùn, mua bao ướt nhèm đem về dùng tay vắt thành từng nắm phơi khô. Than này khi nhóm bếp rất mất thời gian, độc nếu đốt trong không gian kín, nhưng được cái cháy lâu và rẻ tiền.
Tản mạn một chút về than đá, khi nào rảnh em viết tiếp.
NaTra
30-03-2020, 05:09 AM
Một bên thì ..bốc lên tận mây xanh, một bên thì ..không thèm tìm hiểu cặn kẽ và dìm hàng xuống tận đáy vực. Để rồi khi nhắc đến điện than VN thì ..lại nghiến răng trèo trẹo gán cho những gì tồi tệ nhất! Chơi vậy thì chơi với ai?
Do tình trạng diễn ra trong đoạn trích nó xảy ra khá nhiều, ở nhiều nơi, kéo dài gần 50 năm nay rồi, nên mềnh lược bỏ đại từ nhân xưng chỉ người ở ngôi thứ hai trong đoạn trích, để tránh cảm nghĩ là mềnh đang nhắm vào một cá nhân cụ thể.
Trả lời cho câu hỏi "chơi vậy thì chơi với ai?"
Thì ...chơi với hội của riêng mình, chơi với những người có chung ý thích là: Không cần sự thật, chỉ cần tìm dịp chửi cho bớt tức.
- Hễ đối tượng đó, quốc gia đó, được mình cho vào danh sách mình ghét rồi là mình cứ việc chửi chửi và chửi, chỉ trích chỉ trích và chỉ trích, tìm mọi dịp, mọi cách, kể cả xuyên tạc sự thật, miễn sao có cớ chửi là tốt rồi.
Thành ra hậu quả trực tiếp diễn ra với các hội (tạm gọi là: bất cần sự thật, chỉ cần có cớ chửi cho sướng mồm) nó như sau: Rất phê, rất thích khi có có chửi, nhưng ở đời thực thì mọi thứ không có diễn ra như kiểu mình xuyên tạc. Nên chửi thì cứ chửi, quốc gia mà mình hỏng thích đó, nó vẫn cứ SỐNG TỐT, SỐNG KHỎE và NGÀY MỘT TIẾN BỘ !
NaTra
30-03-2020, 05:12 AM
Hay! Topic hấp dẫn. Xem học hỏi được nhiều.
Topic hay như vầy, hứa hẹn học hỏi được nhiều kiến thức, nhìn được ra nhiều sự thật (có số liệu đàng hoàng, không phải trò xuyên tạc vô căn cứ) mà ai chơi trò vote có 1 sao kỳ dzậy !!! Vote cho nó 5 sao để kéo nó lên coi !!!
nguyenphuong
30-03-2020, 07:33 AM
He he cám ơn bác hàng xóm đã qua vườn hoang này giao lưu.
Em cũng không rành mấy cái sao này, hồi sáng thấy được 1 sao thì cảm thấy lạ, mới nhập ngũ 1 ngày chưa đánh trận nào mà đã được phong lên Chuẩn tướng :) Thôi cũng chấp nhận, ở đời cứ bốc nhau lên mây thì thích, còn nói thật thì bị mất lòng!
crazyfoto
30-03-2020, 12:48 PM
Mi mở ra 1 cái tóp ni chỉ nhằm chứng minh bác Văn Khoa sai hỷ ?
ĐMCS ! cùng với lũ chó bắc kinh mắc dịch chúng mi mà nói lên sự thật ư !!!??? tào lao, mắc cười quá !
Cả lũ chó bác kinh chết hơn 8 triệu con chó mà chúng nó áo cáo láo chỉ hơn 30 nghìn con ! sự thật hỷ !
Mắc cười quá !
https://scontent-sin6-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/90770616_1415035845369976_5180783221100511232_o.jp g?_nc_cat=110&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=NVvX3ullFskAX81jcQO&_nc_ht=scontent-sin6-2.xx&_nc_tp=7&oh=8fa253448ea9bacab991ea1db4f73ebe&oe=5EA5F60C
nguyenphuong
31-03-2020, 03:06 AM
Hôm này em hóng hớt tin này trên báo mạng về tài tử đóng vai Nhạc Bất Quần trong phim Tiếu Ngạo Giang Hồ, dựa theo truyện cùng tên của Kim Dung.
https://soha.vn/nhac-bat-quan-kinh-dien-tren-man-anh-khon-don-vi-bi-vo-bo-lam-canh-dau-duong-xo-cho-20200327160812408.htm
Có lẽ Nhạc Bất Quần là một nhân vật tưởng tượng của Kim Dung gây tốn nhiều giấy bút nhất: là chưởng môn của một chính phái, bề ngoài thư sinh nho nhã, ăn nói bặt thiệp, võ nghệ cao cường, kiến thức uyên thâm, mở miệng là blablabla nhân nghĩa lễ trí tín, được phong là quân tử kiếm vì không bao giờ đánh lén, khi ra chiêu luôn luôn báo trước cho đối phương. Nhưng rồi về cuối truyện bản chất ngụy quân tử, tham lam, hám danh, làm những việc táng tận lương tâm kể cả ám hại người thân … của hắn dần dần lộ rõ.
Ở đời thật quanh ta cũng không thiếu những nhân vật như Nhạc Bất Quần, tưởng vậy mà không phải vậy: tưởng là quân tử nhưng thật sự lại tiểu nhân, tưởng dân chủ nhưng độc tài, tưởng uyên bác nhưng đần độn, tưởng vĩ đại nhưng nhỏ mọn, ... ha ha.
Xả một tí rồi em lại nói chuyện tiếp về điện.
nguyenphuong
31-03-2020, 05:22 AM
Điện than là vắn tắt của nhà máy nhiệt điện đốt than đá (Coal-fired power plant), hoạt động theo nguyên tắc có thể tóm tắt đơn giản là đốt than làm nóng nồi hơi, sinh hơi nước làm quay máy phát điện.
Ưu điểm điện than:
- Độ tin cậy cao.
- Giá cả chấp nhận được, rẻ hơn các loại nhiên liệu khác.
- Dồi dào: ngành khai thác than đá đã có trên 300 năm. Trữ lượng than đá còn có thể đáp ứng được nhiều năm nữa.
- Kỹ thuật đã phát triển rất lâu và liên tục được ngày càng hoàn thiện hơn.
- An toàn, nếu so sánh với điện nguyên tử.
Nhược điểm của điện than là rất đáng kể:
- Phát tán nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính (hơi nước, Carbon dioxide, Methane, Nitrous oxide, Ozone)
- Khai thác than làm hủy hoại môi trường, cảnh quan, gây nguy hiểm cho dân cư.
- Tạo ra rất nhiều chất thải rắn có chứa chất chất độc hại.
- Phát tán ra môi trường các chất độc hại nếu không kiểm soát.
- Không phải là vô tận.
- Chiếm dụng mặt bằng rất lớn nên rât tốn diện tích đất.
Việc xây dựng một nhà máy điện than đem lại rất nhiều bất lợi cho địa phương như gây ô nhiễm, tốn nhiều quỹ đất trong khi không tạo thêm nhiều công ăn việc làm vì việc vận hành nhà máy điện vốn đòi hỏi nhiều nhân viên kỹ thuật được đào tạo bài bản hơn là các lao động phổ thông. Thời buổi tấc đất tấc vàng này mà mất đất và bị ô nhiễm thì địa phương sẽ thiệt hại nhiều mặt, do vậy dễ hiểu là tại sao hiện nay các địa phương đều phản đối gay gắt việc bố trí các nhà máy điện than trên đất của mình.
Một câu hỏi được đặt ra là với sự phát triển của kỹ thuật người ta có thể giảm sự ô nhiễm này không và đến mức nào? Câu trả lời là có, trong chừng mực nào đó thôi chứ không phải là tuyệt đối, và đương nhiên nếu muốn càng sạch thì giá thành điện càng đắt.
Tại sao không chọn "điện sạch" nào đó thay thế, thay vì phải chọn "điện bẩn"? Đơn giản là tại nghèo, thiếu tiền, trong khi vẫn phải đáp ứng nhu cầu điện không ngừng gia tăng. Nó giống như quý vị ít tiền nhưng cần chiếc xe đi làm để kiếm cơm, thì có thể mua chiếc Toyota Camry đời 2002 giá chừng $2k để chạy, nó vẫn đáp ứng được tiêu chuẩn môi trường. Còn nếu rủng rỉnh tiền bạc thì quý vị mua xe mới tinh giá $30k, hay Tesla giá gấp vài lần.
nguyenphuong
31-03-2020, 05:57 AM
Viết đến đây em nhớ đến một truyện cười dân gian.
Thời xưa có một ông thầy đồ dẫn theo thằng học trò đi ăn giỗ. Vì gia chủ chỉ mời thầy nên học trò không vô ăn được mà ở chơi ngoài sân.
Ông thầy trong lúc ăn, lén lấy vài cái bánh tuồn ra ngoài cho thằng học trò. Học trò tưởng thầy cho nên đói bụng quất hết. Khi ra về, biết học trò đã xơi hết bánh, ông thầy tức lắm.
Thằng học trò đi trước thầy, thầy chửi: "Bộ mày là cha tao sao mà đi trước tao?"
Học trò sợ quá, đi thụt lui phía sau. Thày chửi: "Mẹ cha mày, bộ tao là trâu bò sao mà mày đi sau để chăn tao?"
Thằng học trò tái mặt, cố gắng đi ngang với thày. Thày vẫn hậm hực chửi: "Bộ mày ngang hàng phải lứa với tao hả?"
Học trò mếu máo: "Thưa thầy, con đi trước thày cũng chửi, con đi sau thầy cũng chửi, con đi ngang thầy cũng chửi, vậy thì con biết đi như thế nào bây giờ?".
Thầy đồ gắt gỏng: "Mày đưa lại tao mấy cái bánh, rồi mày muốn đi thế nào thì kệ mày".
Quanh ta cũng nhiều người như ông thầy đồ này, ha ha :)
nguyenphuong
31-03-2020, 06:27 AM
Điện than VN = CS + Tàu Cộng + Hối Lộ + Lạc hậu + Ô nhiễm + Blablabla
Công thức trên có đúng không? Muốn chứng minh không đúng, chỉ cần đưa ra một trường hợp sai.
Một trong những nhà máy điện than VN mà em có "dính líu", đó là nhà máy điện than Nghi Sơn 1 công suất 600MW Thanh Hóa, được thiết kế theo tiêu chuẩn các nước G7, khởi công 2010, hoàn chỉnh toàn bộ 2014, gói thầu chính EPC do nhà thầu Marubeni Nhật Bản thực hiện. Quý vị nào quan tâm thì cứ Google tìm hiểu thêm, em đưa link mất công mang tiếng tuyên truyền cho Việt cộng.
(Rõ khổ, sau năm 1975 thì bị chụp mũ gia đình ngụy quân ngụy quyền nên đi học trầy trật, nay vì muốn nói đúng mà bị chụp cho cái mũ Vi xi!)
langthangsg06
31-03-2020, 08:15 AM
Chào bác NguyenPhuong , bác lấy cái tựa là múa gậy vườn hoang , công thêm thời buổi dịch bệnh , em định là không nói gì . Bênh cạnh đó trong thời khắc này , nếu tranh luận thì tâm nổi sân si ( chuyện không tránh khỏi khi tranh luận ) . Nên em xin hỏi bác một cậu ngắn gọn , với những thống kê của bác , các nước Úc Mỹ Đức vẫn đang sử dụng điện than rất nhiều , nhưng sao không thấy một cuộc biểu tình nào rầm rộ để phản đối ( trong khi ở những nước này biểu tình tự do , không bị tù tội ) trong khi ở Việt Nam biểu tình là bị ở tù , nhưng người ta vẫn liều mạng làm chuyện đó . Theo ngu ý của em là , ở các nước tư bản giẫy chết , họ có quy trình xử lý ít gây ô nhiễm môi trường , mà quy trình này thì tốn kém . Còn ở nước thiên đướng thì để giảm giá thành , quy trình này được lượt bỏ ... dẫn đến dân chịu hết nổi mới liều mạng chặn đường biểu tình và đi tù ? ...Em nghĩ nếu nhà bác ở kế bên những nhà máy này ở Việt Nam chắc bác không mạnh miệng như vậy , nhưng em biết bác học rộng tài cao , dĩ nhiên nhà phải ở Thành Phố rồi ...
Cuối cùng em thành tâm chúc bác và gia quyến bình an khỏe mạnh qua mùa dịch bệnh .
langthangsg06
31-03-2020, 09:21 AM
Điện than VN = CS + Tàu Cộng + Hối Lộ + Lạc hậu + Ô nhiễm + Blablabla
Công thức trên có đúng không? Muốn chứng minh không đúng, chỉ cần đưa ra một trường hợp sai.
Một trong những nhà máy điện than VN mà em có "dính líu", đó là nhà máy điện than Nghi Sơn 1 công suất 600MW Thanh Hóa, được thiết kế theo tiêu chuẩn các nước G7, khởi công 2010, hoàn chỉnh toàn bộ 2014, gói thầu chính EPC do nhà thầu Marubeni Nhật Bản thực hiện. Quý vị nào quan tâm thì cứ Google tìm hiểu thêm, em đưa link mất công mang tiếng tuyên truyền cho Việt cộng.
(Rõ khổ, sau năm 1975 thì bị chụp mũ gia đình ngụy quân ngụy quyền nên đi học trầy trật, nay vì muốn nói đúng mà bị chụp cho cái mũ Vi xi!)
Sẵn đang có đà nói thì em tâm sự cùng bác luôn , nếu bác không nói gì , thì em nghĩ bác là người Bắc mới vô Nam lập nghiệp hay chí ít cũng là con cán bộ hay có quyền lợi làm ăn liên quan đến chế độ hiện tại . Nhưng bác đã nhận bác là con ngụy quân ngụy quyền , bị ngăn cản chuyện học tập , thì chắc là bác lớn hơn em vài tuổi , tại đến thời điểm của em thì không còn ngăn cản nữa , chỉ có con cán bộ thì được cộng thêm mấy điểm ... Bác có biết vài ngày nữa thì vé số sẽ không phát hành khoảng 2 tuần không , khi chuyện này xảy ra người ta mới nhận ra người bán vé số ở miền Nam rất nhiều , phần lớn là người lớn tuổi tàn tật , và miền Bắc thì rất ít . Bác có biết tại sao không ? tại vì ở lứa tuổi đó , người miền Bắc phần lớn có chế độ hưu trí , do làm việc liên tục cho cùng một chế độ , trong khi những thuơng binh VNCH , người già miền Nam thì chẳng có chế độ gì ... Đôi lời tâm sự cùng bác , mong bác thông cảm cho sự sân hận của người Miền Nam ...
nguyenphuong
31-03-2020, 09:37 AM
Chào bác NguyenPhuong , bác lấy cái tựa là múa gậy vườn hoang , công thêm thời buổi dịch bệnh , em định là không nói gì . Bênh cạnh đó trong thời khắc này , nếu tranh luận thì tâm nổi sân si ( chuyện không tránh khỏi khi tranh luận ) . Nên em xin hỏi bác một cậu ngắn gọn , với những thống kê của bác , các nước Úc Mỹ Đức vẫn đang sử dụng điện than rất nhiều , nhưng sao không thấy một cuộc biểu tình nào rầm rộ để phản đối ( trong khi ở những nước này biểu tình tự do , không bị tù tội ) trong khi ở Việt Nam biểu tình là bị ở tù , nhưng người ta vẫn liều mạng làm chuyện đó . Theo ngu ý của em là , ở các nước tư bản giẫy chết , họ có quy trình xử lý ít gây ô nhiễm môi trường , mà quy trình này thì tốn kém . Còn ở nước thiên đướng thì để giảm giá thành , quy trình này được lượt bỏ ... dẫn đến dân chịu hết nổi mới liều mạng chặn đường biểu tình và đi tù ? ...Em nghĩ nếu nhà bác ở kế bên những nhà máy này ở Việt Nam chắc bác không mạnh miệng như vậy , nhưng em biết bác học rộng tài cao , dĩ nhiên nhà phải ở Thành Phố rồi ...
Cuối cùng em thành tâm chúc bác và gia quyến bình an khỏe mạnh qua mùa dịch bệnh .
Em thích cách giao lưu lịch sự của bác và xin trả lời các câu hỏi:
- Nước người ta như Mỹ, Úc, Đức đã phát triển điện than từ rất lâu rồi, đã bão hòa, trong tương lai sẽ loại bỏ dần dần, có biểu tình thì đã biểu tình vài chục năm trước, giờ chắc chẳng ai nhớ. Không có sự phát triển công nghiệp nào mà không có sự đánh đổi. Không có điện than nào mà không gây ô nhiễm. Nhưng nước người ta giàu, dân chủ, văn minh, luật lệ rõ ràng, đất đai mênh mông nên giải quyết được hết các mâu thuẫn về quyền lợi của dân.
- Việt Nam thì ngược lại với trên. Hy vọng em nói ít bác hiểu nhiều. Đừng bắt em phải nói nhiều vì em còn phải giữ cái đầu.
- Về việc sống cạnh nhà máy thì bác hỏi hơi lạ, khi đã xây dựng nhà máy thì người ta phải giải tỏa và bồi thường hết dân cư nhà cửa trong phạm vi xây dựng và khu vực bị ảnh hưởng. Em muốn kiếm đất cắm dùi cạnh nhà máy để múa may cũng vô phương. Còn bác hỏi sao dân lại biểu tình nhiều, mà biểu tình thì ở tù thì em chịu, bác đi hỏi mấy ổng dùm em.
- Bác cũng quá khen, em mà tài cao học rộng đã đi diễn thuyết kiếm tiền chứ chẳng phải đi múa gậy vườn hoang ở một góc trong cái forum chừng có chừng hơn chục mạng này.
- Em tự thấy mình có cái nhìn đa chiều, xấu nói xấu tốt nói tốt, không cuồng, không bốc thơm không dìm hàng không bốc phét.
nguyenphuong
31-03-2020, 09:53 AM
Sẵn đang có đà nói thì em tâm sự cùng bác luôn , nếu bác không nói gì , thì em nghĩ bác là người Bắc mới vô Nam lập nghiệp hay chí ít cũng là con cán bộ hay có quyền lợi làm ăn liên quan đến chế độ hiện tại . Nhưng bác đã nhận bác là con ngụy quân ngụy quyền , bị ngăn cản chuyện học tập , thì chắc là bác lớn hơn em vài tuổi , tại đến thời điểm của em thì không còn ngăn cản nữa , chỉ có con cán bộ thì được cộng thêm mấy điểm ... Bác có biết vài ngày nữa thì vé số sẽ không phát hành khoảng 2 tuần không , khi chuyện này xảy ra người ta mới nhận ra người bán vé số ở miền Nam rất nhiều , phần lớn là người lớn tuổi tàn tật , và miền Bắc thì rất ít . Bác có biết tại sao không ? tại vì ở lứa tuổi đó , người miền Bắc phần lớn có chế độ hưu trí , do làm việc liên tục cho cùng một chế độ , trong khi những thuơng binh VNCH , người già miền Nam thì chẳng có chế độ gì ... Đôi lời tâm sự cùng bác , mong bác thông cảm cho sự sân hận của người Miền Nam ...
Chẳng ai thắng trong cuộc chiến này. Tất cả cùng thua. Chỉ biết nói ngắn gọn vậy thôi.
langthangsg06
31-03-2020, 10:52 AM
Em thích cách giao lưu lịch sự của bác và xin trả lời các câu hỏi:
- Nước người ta như Mỹ, Úc, Đức đã phát triển điện than từ rất lâu rồi, đã bão hòa, trong tương lai sẽ loại bỏ dần dần, có biểu tình thì đã biểu tình vài chục năm trước, giờ chắc chẳng ai nhớ. Không có sự phát triển công nghiệp nào mà không có sự đánh đổi. Không có điện than nào mà không gây ô nhiễm. Nhưng nước người ta giàu, dân chủ, văn minh, luật lệ rõ ràng, đất đai mênh mông nên giải quyết được hết các mâu thuẫn về quyền lợi của dân.
- Việt Nam thì ngược lại với trên. Hy vọng em nói ít bác hiểu nhiều. Đừng bắt em phải nói nhiều vì em còn phải giữ cái đầu.
- Về việc sống cạnh nhà máy thì bác hỏi hơi lạ, khi đã xây dựng nhà máy thì người ta phải giải tỏa và bồi thường hết dân cư nhà cửa trong phạm vi xây dựng và khu vực bị ảnh hưởng. Em muốn kiếm đất cắm dùi cạnh nhà máy để múa may cũng vô phương. Còn bác hỏi sao dân lại biểu tình nhiều, mà biểu tình thì ở tù thì em chịu, bác đi hỏi mấy ổng dùm em.
- Bác cũng quá khen, em mà tài cao học rộng đã đi diễn thuyết kiếm tiền chứ chẳng phải đi múa gậy vườn hoang ở một góc trong cái forum chừng có chừng hơn chục mạng này.
- Em tự thấy mình có cái nhìn đa chiều, xấu nói xấu tốt nói tốt, không cuồng, không bốc thơm không dìm hàng không bốc phét.
Em sẽ trả lời thứ tự theo bài của bác
- Người dân không biểu tình không phải vì lâu quá rồi , cứt trâu hóa bùn như bác nghĩ , ở xứ này chỉ cần 1 người dân bị ảnh hưởng bởi nhà máy điện than hay bất cứ thứ gì đi nữa thì người ta cũng sẽ biểu tình hay kiện chính phủ . Họ không biểu tình bởi vì không ảnh hưởng đến họ , tức là nhà máy phải xử lý đến khi chất thải không còn ảnh hưởng đến người dân ...
- Người dân sống cạnh nhà máy biểu tình không phải vì họ không được đền bù giải tỏa không thỏa đáng , mà họ biểu tình vì ô nhiễm quá nặng từ nhà máy điện than ( bác có thể tham khảo những video clip trên mạng )
- Bác nói kiếm đất cắm dùi bên cạnh nhà máy thì em nghĩ bác chưa coi những video người ta quay cảnh bàn ghế nhà người ta mỗi ngày một lớp bụi than trên mặt bàn , sàn nhà , cây cối quanh vườn ..
- Bác nói diễn đàn chục mạng , nhưng em thấy bên ngoài trước khi em vô room tán gẫu thấy trên 200 người đang coi .
langthangsg06
31-03-2020, 10:57 AM
Chẳng ai thắng trong cuộc chiến này. Tất cả cùng thua. Chỉ biết nói ngắn gọn vậy thôi.
Em thấy dạo gần đây người ta hay dùng câu này , nhưng em thấy chẳng đúng tẹo nào , bác có coi mấy cái phim người ta quay cảnh xe lửa chở tivi , tủ lạnh , đồ dùng từ miền Nam ra Bắc sau ngày 30/4/1975 hay không ? ( trên youtube có ) . Bác có biết sau 30/04/1975 toàn bộ thuơng phế binh VNCH bị đuổi ra khỏi bịnh viện khi vết thuơng còn rỉ máu hay không ? bác nói bác là con cháu VNCH nên em mới tâm sự vậy thôi ...
NaTra
31-03-2020, 12:10 PM
Chẳng ai thắng trong cuộc chiến này. Tất cả cùng thua. Chỉ biết nói ngắn gọn vậy thôi.
Đúng toàn tập. Một dân tộc bị các cường quốc giật dây cho chia phe phái tự oánh lộn với nhau, khi các cường quốc thỏa thuận xong quyền lợi của họ, họ chủ động dừng. Có phía khi dừng thì nhân đạo chút có thông báo trước cho chuẩn bị tinh thần, có phía khi chủ động dừng là ...buông ngang, bỏ thí, gây bao thảm cảnh.
Vấn đề là sau cái ngày "tất cả cùng thua" đó, thì đa số người Việt Nam trong cũng như ngoài nước, chung sức xây dựng đất nước, nên giờ đây, đất nước ngày một phú cường! Cứ nhìn cách đất nước VN đang chống dịch, rất tự tin, bình tĩnh, hiệu quả, báo chí nước ngoài đưa tin tấm tắc khen ngợi, đủ thấy VN tiến những bước dài như thế nào. Đừng quên, VN là một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, bom đạn cày nát ruộng đồng. Liên tục bị các băng đảng cay cú tìm mọi cách đâm thọc, phá hoại, được như ngày hôm nay là người Việt Nam giỏi lắm rồi!
Chỉ tội cho những "nhạc BẤT QUẦN", không chịu chấp nhận sự thật, tìm mọi cách phủ nhận sự thật, rốt cuộc là bị ...đào thải ngay ở chính nơi họ ở, và một số lớn, trở thành BẤT QUẦN thực sự theo nghĩa đen (BẤT = KHÔNG)...
Nhớ lời ông Nguyễn Cao Kỳ nói, rất chí lý, đại ý ông nói : không nói nhiều, mình muốn thống nhất đất nước nhưng mình chưa làm được, người anh em phía bên kia họ làm được, bây giờ là lo chung tay xây dựng lại đất nước.
Điện than là vắn tắt của nhà máy nhiệt điện đốt than đá (Coal-fired power plant),
..
Tại sao không chọn "điện sạch" nào đó thay thế, thay vì phải chọn "điện bẩn"? Đơn giản là tại nghèo, thiếu tiền, trong khi vẫn phải đáp ứng nhu cầu điện không ngừng gia tăng..
Bổ sung: có khi không phải tại nghèo, mà do muốn ủng hộ ngành than. Ông Trump từng có ý giúp ngành than bằng cách tìm thế "xù" những quy định về giảm khí thải, ô nhiễm v.v. từ thời ông Obama.
The Trump administration has opened a new front in battles over US climate policy by overhauling rules for power plant emissions to try to help the coal industry.
https://www.ft.com/content/0da01384-92b0-11e9-aea1-2b1d33ac3271
phanhung
31-03-2020, 06:56 PM
Chẳng ai thắng trong cuộc chiến này. Tất cả cùng thua. Chỉ biết nói ngắn gọn vậy thôi.
Câu này nghe na ná quen quen nha!:drunk:
https://images.gr-assets.com/authors/1450573063p4/3706.jpg
“Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng một số con vật bình đẳng hơn những con khác.”
― George Orwell, Animal Farm
Tất cả cùng thua?
Có đúng ko nè?
Nếu đúng thì tên này nói láo quá đi: https://en.wikipedia.org/wiki/Huy_Duc Bên Thắng Cuộc (The Winning Side).
nguyenphuong
31-03-2020, 10:35 PM
Em sẽ trả lời thứ tự theo bài của bác
- Người dân không biểu tình không phải vì lâu quá rồi , cứt trâu hóa bùn như bác nghĩ , ở xứ này chỉ cần 1 người dân bị ảnh hưởng bởi nhà máy điện than hay bất cứ thứ gì đi nữa thì người ta cũng sẽ biểu tình hay kiện chính phủ . Họ không biểu tình bởi vì không ảnh hưởng đến họ , tức là nhà máy phải xử lý đến khi chất thải không còn ảnh hưởng đến người dân ...
- Người dân sống cạnh nhà máy biểu tình không phải vì họ không được đền bù giải tỏa không thỏa đáng , mà họ biểu tình vì ô nhiễm quá nặng từ nhà máy điện than ( bác có thể tham khảo những video clip trên mạng )
- Bác nói kiếm đất cắm dùi bên cạnh nhà máy thì em nghĩ bác chưa coi những video người ta quay cảnh bàn ghế nhà người ta mỗi ngày một lớp bụi than trên mặt bàn , sàn nhà , cây cối quanh vườn ..
- Bác nói diễn đàn chục mạng , nhưng em thấy bên ngoài trước khi em vô room tán gẫu thấy trên 200 người đang coi .
Trả lời bác:
- Ý em là các nhà máy người ta đã được xây dựng đã rất lâu trong thời gian kỹ thuật điện than còn chưa hoàn thiện nên còn gây ô nhiễm và người ta đã từng biểu tình, không nói đến các nhà máy hiện nay.
- Là do đã sử dụng thiết bị gây ô nhiễm nhiều hơn mức dự kiến, hoặc đã đền bù giải tỏa chưa đủ, đã chưa xử lý môi trường triệt để. Nói tóm lại là đã làm sai.
- Câu trả lời như bên trên.
- Ý em là active member.
nguyenphuong
31-03-2020, 10:50 PM
Đúng toàn tập. Một dân tộc bị các cường quốc giật dây cho chia phe phái tự oánh lộn với nhau, khi các cường quốc thỏa thuận xong quyền lợi của họ, họ chủ động dừng. Có phía khi dừng thì nhân đạo chút có thông báo trước cho chuẩn bị tinh thần, có phía khi chủ động dừng là ...buông ngang, bỏ thí, gây bao thảm cảnh.
Vấn đề là sau cái ngày "tất cả cùng thua" đó, thì đa số người Việt Nam trong cũng như ngoài nước, chung sức xây dựng đất nước, nên giờ đây, đất nước ngày một phú cường! Cứ nhìn cách đất nước VN đang chống dịch, rất tự tin, bình tĩnh, hiệu quả, báo chí nước ngoài đưa tin tấm tắc khen ngợi, đủ thấy VN tiến những bước dài như thế nào. Đừng quên, VN là một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, bom đạn cày nát ruộng đồng. Liên tục bị các băng đảng cay cú tìm mọi cách đâm thọc, phá hoại, được như ngày hôm nay là người Việt Nam giỏi lắm rồi!
Chỉ tội cho những "nhạc BẤT QUẦN", không chịu chấp nhận sự thật, tìm mọi cách phủ nhận sự thật, rốt cuộc là bị ...đào thải ngay ở chính nơi họ ở, và một số lớn, trở thành BẤT QUẦN thực sự theo nghĩa đen (BẤT = KHÔNG)...
Nhớ lời ông Nguyễn Cao Kỳ nói, rất chí lý, đại ý ông nói : không nói nhiều, mình muốn thống nhất đất nước nhưng mình chưa làm được, người anh em phía bên kia họ làm được, bây giờ là lo chung tay xây dựng lại đất nước.
Bổ sung: có khi không phải tại nghèo, mà do muốn ủng hộ ngành than. Ông Trump từng có ý giúp ngành than bằng cách tìm thế "xù" những quy định về giảm khí thải, ô nhiễm v.v. từ thời ông Obama.
Em cũng định sẽ viết về Trump & Coal. Trump khi tranh cử đã đưa ra mục tiêu làm sống lại ngành than vốn đang xuống dốc của Mỹ. Có tấm hình Trump chụp cầm cái bảng to đùng TRUMP DIGS COAL khi vận động tranh cử. Tuy nhiên việc đóng cửa dần các nhà máy điện than của Mỹ vẫn đã và đang diễn ra đều đặn và rất tốt từ thời tổng thống tiền nhiệm cho đến nay. Khi Trump qua thăm VN cũng đã mời mua than. Tuy nhiên VN khó đáp ứng được vì khoảng cách vận chuyển than quá xa.
nguyenphuong
31-03-2020, 10:58 PM
Em thấy dạo gần đây người ta hay dùng câu này , nhưng em thấy chẳng đúng tẹo nào , bác có coi mấy cái phim người ta quay cảnh xe lửa chở tivi , tủ lạnh , đồ dùng từ miền Nam ra Bắc sau ngày 30/4/1975 hay không ? ( trên youtube có ) . Bác có biết sau 30/04/1975 toàn bộ thuơng phế binh VNCH bị đuổi ra khỏi bịnh viện khi vết thuơng còn rỉ máu hay không ? bác nói bác là con cháu VNCH nên em mới tâm sự vậy thôi ...
Những gì bác nhắc em có nghe nói, có đọc. Có cái có được chứng kiến.
Quan điểm mỗi người về cuộc chiến có thể khác nhau, không ai giống ai. Bác thử phân tích suy nghĩ của các ông Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Lê Minh Đảo, Lý Tống, Phạm Duy, ... xem.
nguyenphuong
31-03-2020, 11:18 PM
Trạng chết chúa cũng băng hà
Thư giãn với Truyện ngụ ngôn dân gian VN
.......... Từ bận ấy, chúa có bụng ghét Quỳnh. Được mười hôm, chúa đòi Quỳnh vào thị yến, định đánh thuốc độc cho chết, Quỳnh biết chúa căm về mấy chuyện trước, lần này đòi vào thị yến, chắc là có chuyện. Lúc đi dặn vợ con rằng:
- Hôm nay ta vào hầu yến Chúa, lành ít, dữ nhiều. Ta có mệnh hệ nào, thì không được phát tang ngay, cứ phải để ta vào võng, cắt hai đứa quạt hầu, rồi gọi nhà trò về hát, đợi bao giờ phủ chúa phát tang thì ở ngoài hãy phát tang.
Dặn xong, lên võng đi.
Quỳnh vào đến cung, đã thấy chúa ngồi đấy rồi. Chúa bảo:
- Lâu nay không thấy mặt, lòng ta khát khao lắm. Vừa rồi, có người tiến hải vị, ta nhớ đến ngươi, đòi vào ăn yến, người không được từ.
Quỳnh biết chúa thù về cây cải hôm nọ, không ăn không được. Vừa nếm một miếng thì chúa hỏi:
- Bao giờ Quỳnh chết?
Quỳnh thưa:
- Bao giờ chúa băng hà thì Quỳnh cũng chết?
Ăn xong, Quỳnh thấy trong người khang khác, cáo xin về. Vừa về đến nhà thì tắt hơi. Vợ con cứ theo lời Quỳnh dặn mà làm. Chúa sai người dò xem Quỳnh có việc gì không, thấy Quỳnh đương nằm võng nghe nhà trò hát, mà người nhà thì đi lại vui vẻ như thường, về tâu với chúa. Chúa liền đòi đầu bếp lên hỏi xem đánh thuốc thế nào mà Quỳnh không việc gì.
Chúa ăn thử, được một chốc thì chúa lăn ra chết.
Nhà Quỳnh nghe thấy trong dinh chúa phát tang thì ở nhà cũng phát tang. Chúa và Trạng đưa ma một ngày. Thế mới biết Quỳnh chết đến cổ còn lừa được chúa mới nghe. Người đời sau có thơ rằng:
"Trạng chết chúa cũng băng hà
Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn".
nguyenphuong
01-04-2020, 01:18 AM
Dân VN đại đa số ghét Trung Quốc, trong số này có những người “cuồng ghét”. Cuồng ghét tức là cái gì cũng chửi được, giống như ông thầy đồ trong truyện em kể bên trên, học trò đi trước đi sau đi ngang gì cũng chửi tuốt luốt trừ khi mày đưa tao lại mấy cái bánh, ha ha.
(Em đã đi thăm nhà của một ông “cuồng ghét TQ” ở Mỹ, thấy nhà ổng đầy những vật dụng “Made in China” :) )
Khi đại dịch Corona xảy ra ở TQ hồi cuối 2019, những người cuồng ghét TQ này đã tỏ vẻ vui mừng. Nào là “bất chiến tự nhiên thành”, “đây là ý trời”, “nhân bất đả tắc thiên đả”, …
(Quý vị rảnh thì kiếm và lướt qua vieo clip của 2 bác già tựa đề Bất Chiến Tự Nhiên Thành đăng hồi đầu tháng 02/2020 xem cho biết)
Sự xáo trộn của một nước như TQ sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu. Khi con Corona nó còn ở lục địa TQ thôi thì các ngành du lịch, hàng không, sản xuất, thương mại…. của rất nhiều nước khác đã bị thiệt hại đáng kể. Đến nay Corona đã phát tán ra toàn thế giới, Mỹ nhiều khả năng sẽ vô địch thế giới trong một thời gian rất ngắn. TQ có thể đang hí hửng “bất chiến tự nhiên thành”, còn hai bác lớn tuổi kia không biết tình hình sức khỏe nay thế nào rồi không rõ.
Đúng là “Trạng chết chúa cũng băng hà”.
nguyenphuong
01-04-2020, 01:30 AM
Hay! Topic hấp dẫn. Xem học hỏi được nhiều.
Topic hay như vầy, hứa hẹn học hỏi được nhiều kiến thức, nhìn được ra nhiều sự thật (có số liệu đàng hoàng, không phải trò xuyên tạc vô căn cứ) mà ai chơi trò vote có 1 sao kỳ dzậy !!! Vote cho nó 5 sao để kéo nó lên coi !!!
Em nhớ lại em với bác đã từng cãi nhau tóe lửa bên topic kia cách đây khoảng 2 năm.
Nay thì được bác qua giao lưu bên vườn hoang này, chân thành cám ơn.
Đúng là "Không đồng minh vĩnh viễn; cũng chẳng kẻ thù vĩnh cửu" :)
nguyenphuong
01-04-2020, 02:35 AM
Bài này xóa do post 2 lần. Bài này xóa do post 2 lần.
nguyenphuong
01-04-2020, 02:36 AM
Em cũng hay hóng hớt Flightradar24 hàng ngày, do hay đi lại bằng máy bay và thích máy bay.
Hình thứ nhất em khoe cái móc khóa của Flightradar24 mà một cộng tác viên của họ tặng, he he hàng độc không dễ có đâu.
http://www.vnphoto.net/data/p20/6349_flightradar24keychain6333jpg.jpg
Tuần trước em để ý số lượng máy bay toàn thế giới hiện trên Flighradar24 đã giảm rất đáng kể, nếu bình thường khoảng 8k đến 9k thì nay chỉ còn trên 5k một chút. Mấy ngày nay App trên điện thoại không xem được nữa, mở laptop thì xem vẫn được. Tuy nhiên số lượng chuyến bay đã giảm một cách đáng lo ngại như đồ thị này. Giữa tháng 3 tổng số chuyến bay là khoảng 175k/ngày thì cuối tháng 3 chỉ còn khoảng phân nửa.
Cũng không có gì lạ vì tình hình này không ai muốn đi đâu. Em quen mấy ông phi công, đã than phiền về việc phải bay nhiều chuyến Ferry tức chuyến bay không hành khách. Hãng hàng không như VNA đã bố trí khách ngồi cách ghế. Cả nước VN một ngày chỉ còn chưa đến 10 chuyến bay, chủ yếu là từ Sài Gòn và Hà Nội. Email em nhận được quảng cáo của các hãng về việc mua thêm các ghế trống, tức một người có thể ngồi 20 ghế trên máy bay nếu muốn. Căng lắm rồi!
http://www.vnphoto.net/data/p17/6349_flightradar241723jpg.jpg
NaTra
01-04-2020, 06:53 AM
Trạng chết chúa cũng băng hà
Thư giãn với Truyện ngụ ngôn dân gian VN
.......... Từ bận ấy, chúa có bụng ghét Quỳnh. Được mười hôm, chúa đòi Quỳnh vào thị yến, định đánh thuốc độc cho chết, Quỳnh biết chúa căm về mấy chuyện trước, lần này đòi vào thị yến, chắc là có chuyện. Lúc đi dặn vợ con rằng:
- Hôm nay ta vào hầu yến Chúa, lành ít, dữ nhiều. Ta có mệnh hệ nào, thì không được phát tang ngay, cứ phải để ta vào võng, cắt hai đứa quạt hầu, rồi gọi nhà trò về hát, đợi bao giờ phủ chúa phát tang thì ở ngoài hãy phát tang.
Dặn xong, lên võng đi.
Quỳnh vào đến cung, đã thấy chúa ngồi đấy rồi. Chúa bảo:
- Lâu nay không thấy mặt, lòng ta khát khao lắm. Vừa rồi, có người tiến hải vị, ta nhớ đến ngươi, đòi vào ăn yến, người không được từ.
Quỳnh biết chúa thù về cây cải hôm nọ, không ăn không được. Vừa nếm một miếng thì chúa hỏi:
- Bao giờ Quỳnh chết?
Quỳnh thưa:
- Bao giờ chúa băng hà thì Quỳnh cũng chết?
Ăn xong, Quỳnh thấy trong người khang khác, cáo xin về. Vừa về đến nhà thì tắt hơi. Vợ con cứ theo lời Quỳnh dặn mà làm. Chúa sai người dò xem Quỳnh có việc gì không, thấy Quỳnh đương nằm võng nghe nhà trò hát, mà người nhà thì đi lại vui vẻ như thường, về tâu với chúa. Chúa liền đòi đầu bếp lên hỏi xem đánh thuốc thế nào mà Quỳnh không việc gì.
Chúa ăn thử, được một chốc thì chúa lăn ra chết.
Nhà Quỳnh nghe thấy trong dinh chúa phát tang thì ở nhà cũng phát tang. Chúa và Trạng đưa ma một ngày. Thế mới biết Quỳnh chết đến cổ còn lừa được chúa mới nghe. Người đời sau có thơ rằng:
"Trạng chết chúa cũng băng hà
Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn".
Hay! Câu chuyện xưa ứng đúng với thời hiện tại.
Câu "Trạng chết chúa cũng băng hà" là ý mình muốn nói ngay từ đầu với những ai cảm thấy vui mừng khi thấy dịch bệnh bùng lên ở Trung Quốc/mong Trung Quốc suy sụp về kinh tế. Vui mừng kiểu đó là thiển cận (và ác nữa). Trường hợp căm ghét nhóm lãnh đạo vì cho rằng giới lãnh đạo đó "ác đảng", mong cho nhóm lãnh đạo đó "tèo" để người khác tốt hơn (theo ý mình) lên thay, thì còn hợp lý chút.
Đằng này, mong ước Trung Quốc suy sụp về kinh tế, thiệt hại nặng về con người, rồi tưởng tượng rằng nền kinh tế của một đệ nhị siêu cường với trên 1 tỷ rưỡi dân bị chao đảo mà không gây ảnh hưởng hết sức nặng nề cho thế giới, thì...khà khà khà, chỉ biết dùng từ thật là KHÓ KIẾM PHIÊN BẢN THỨ HAI trên đời. Khà khà khà...
Giả sử Trung Quốc mà bị chao đảo, thì chính Mỹ sẽ xăn tay áo lên tìm mọi cách vực Trung Quốc dậy, và ngược lại! Mở cái computer ở nhà đang xài ra, xem các bo mạch coi made in ở đâu, mở một cái tv ra, xem các linh kiện ở trong made in ở đâu, liên lạc các nhà máy sản xuất xe hơi, coi linh kiện, phụ tùng ở đâu chế tạo, và mới nhất, xem tin ở link kèm theo, nhận ngay ra lý do tại sao Mỹ, Trung Quốc luôn cần lẫn nhau, cả hai không nước nào mong nước kia "tiêu" hết. Những màn kịch chính trị nhìn bề ngoài là ...bé cái lầm. Trung Quốc chỉ mới "hắt xì sổ mũi" một cái là các doanh nghiệp Mỹ "cảm nặng" theo!
Phủ nhận sự thành tựu, sức mạnh của quốc gia/tập thể/người mình ghét, chối bỏ sự thật (đồng ý là khá đau, khà khà khà) đâu có dẫn tới kết quả là quốc gia kia sẽ "bị yếu" y như mình mong muốn. Sự phủ nhận cực đoan + ra sức xuyên tạc sự thật, chỉ dẫn tới kết quả duy nhất: tự đào thải, tự cô lập, tự đưa mình vào sống trong thế giới mộng ảo hoàn toàn xa rời thực tế.
Thông tin trích dưới đây, cho thấy TQ không những không "tèo" trong đại dịch như sự mong muốn của một thiểu số ÁC TÂM, mà bước qua đại dịch "cái rụp", còn thừa năng lực sản xuất, cung ứng, giúp đỡ các quốc gia khác trong cơn đại dịch. Trong đó có Mỹ. Khà khà khà...
White House Airlifts Medical Supplies From China in Coronavirus Fight
Officials have teamed up with medical supply companies to speed the arrival of masks, gloves, gowns and other goods.
A commercial aircraft carrying 80 tons of gloves, masks, gowns and other medical supplies from Shanghai touched down in New York on Sunday, the first of 22 scheduled flights that White House officials say will funnel much-needed goods to the United States by early April as it battles the world’s largest coronavirus outbreak.
The plane delivered 130,000 N95 masks, 1.8 million face masks and gowns, 10 million gloves and thousands of thermometers for distribution to New York, New Jersey and Connecticut, said Lizzie Litzow, a spokeswoman for the Federal Emergency Management Agency. Ms. Litzow said that flights would be arriving in Chicago on Monday and in Ohio on Tuesday, and that supplies would be sent from there to other states using private-sector distribution networks
https://www.nytimes.com/2020/03/29/business/economy/coronavirus-china-supplies.html
nguyenphuong
01-04-2020, 11:47 AM
Chia sẻ một link bài viết súc tích dể hiểu về điện gió Việt Nam:
http://www.vncold.vn/Modules/CMS/Upload/10/KhoaHocCongNghe/160710/Bai24DienGio.pdf
Điện gió có sạch và thân thiện môi trường không?
Câu trả lời là không. Turbine điện gió quay như cái máy chém làm chết chim. Điện gió còn có thể gây ung thư cho con người. Điện gió còn làm giảm giá trị của bất động sản (Nguồn: Donald Trump).
nguyenphuong
01-04-2020, 11:17 PM
Nhân ngày đầu tháng Tư em tóm tắt về mối nguy hiểm của điện gió. Nguồn:
https://www.theguardian.com/us-news/2019/dec/23/trump-bizarre-tirade-windmills
và rất nhiều nguồn khác không thể trích dẫn hết, trong đó có cả báo tiếng Việt, tuy nhiên nguồn bên trên có cả video clip nên theo em thấy tin cậy được.
1. Điện gió thì ồn ào, gây ung thư.
2. Điện gió làm chết chim. Quý vị muốn xem một nghĩa địa chim ư? Hãy đi đến bên dưới cái cối xay gió vào một ngày nào đó. Quý vị sẽ thấy nhiều chim hơn quý vị đã từng thấy trong đời.
3. Việc chế tạo ra các tua bin gió (wind turbine) gây ô nhiễm kinh khủng. Chúng được chế tạo ở Trung Quốc và Đức. Chúng tạo ra nhiều cột khói. Các loại khí đang phun vào không khí của chúng ta.
Vì vậy mà điện gió không phải là năng lượng sạch. Cộng với sự quyết tâm của tổng thống Donald Trump về việc vực dậy ngành than thì trong tương lai gần các nhà máy điện than ở Mỹ sẽ được phục hồi để thay thế cho tua bin gió đáng nguyền rủa.
nguyenphuong
02-04-2020, 01:47 AM
Hóng hớt truyện cười thời Cô Vy:
Tình hình giờ căng lắm nha mọi người, nếu có việc gì thì đừng nên ra đường. Có bé kia gần nhà mình nè, nghe đâu bạn trai đi xa về, mấy bữa rồi có triệu trứng mệt, bữa nay thấy khó chịu quá đi xét nghiệm, kết quả … có bầu luôn, ghê quá!
Cười một chút, rồi em tán linh tinh về Corona: BACTERIA vs VIRUS?
BACTERIA (VI KHUẨN, hay VI TRÙNG): là 1 sinh vật đơn bào, nghĩa là chỉ có 1 tế bào. Tế bào là 1 đơn vị có khả năng sống độc lập. Nó có nhân chứa DNA và đầy đủ các cơ quan chức năng để thực hiện các hoạt động sống như ăn uống, tiêu hoá, thở, sinh sản bằng cách nhân đôi. Nhân là cơ quan trung ương dùng DNA chi phối điều hành hoạt động sống của tế bào. Con vi khuẩn sống và sinh sôi nhờ không khí, nước, và thức ăn trong môi trường; giống y như động vật đa bào bậc cao vậy.
Trong khi đó VIRUS (tiếng Việt vẫn là VIRUS, đôi khi dùng SIÊU VI) chỉ là một đoạn DNA. Nó không khác gì một hợp chất hoá học. Ở trong không trung, nó đứng một mình không thể sinh sôi; nó bị hủy hoại về mặt hoá học dưới tác động của nhiều yếu tố: nhiệt, ánh sáng, độ ẩm, hoá chất, ... Chỉ khi nó xâm nhập vào cơ thể động vật thì nó quậy bằng cách chui vào chiếm nhân tế bào của khổ chủ và dùng DNA của nó sai khiến bắt tế bào hoạt động theo lệnh của nó.
Vậy Corona Virus dịch ra tiếng Việt là Virus Corona, không phải Vi khuẩn Corona. Các báo tiếng Việt đã sử dụng từ ngữ rất chính xác.
NaTra
02-04-2020, 10:54 AM
Hóng hớt truyện cười thời Cô Vy:
Tình hình giờ căng lắm nha mọi người, nếu có việc gì thì đừng nên ra đường. Có bé kia gần nhà mình nè, nghe đâu bạn trai đi xa về, mấy bữa rồi có triệu trứng mệt, bữa nay thấy khó chịu quá đi xét nghiệm, kết quả … có bầu luôn, ghê quá!
Cười một chút, rồi em tán linh tinh về Corona: BACTERIA vs VIRUS?
BACTERIA (VI KHUẨN, hay VI TRÙNG): là 1 sinh vật đơn bào, nghĩa là chỉ có 1 tế bào. Tế bào là 1 đơn vị có khả năng sống độc lập. Nó có nhân chứa DNA và đầy đủ các cơ quan chức năng để thực hiện các hoạt động sống như ăn uống, tiêu hoá, thở, sinh sản bằng cách nhân đôi. Nhân là cơ quan trung ương dùng DNA chi phối điều hành hoạt động sống của tế bào. Con vi khuẩn sống và sinh sôi nhờ không khí, nước, và thức ăn trong môi trường; giống y như động vật đa bào bậc cao vậy.
Trong khi đó VIRUS (tiếng Việt vẫn là VIRUS, đôi khi dùng SIÊU VI) chỉ là một đoạn DNA. Nó không khác gì một hợp chất hoá học. Ở trong không trung, nó đứng một mình không thể sinh sôi; nó bị hủy hoại về mặt hoá học dưới tác động của nhiều yếu tố: nhiệt, ánh sáng, độ ẩm, hoá chất, ... Chỉ khi nó xâm nhập vào cơ thể động vật thì nó quậy bằng cách chui vào chiếm nhân tế bào của khổ chủ và dùng DNA của nó sai khiến bắt tế bào hoạt động theo lệnh của nó.
Vậy Corona Virus dịch ra tiếng Việt là Virus Corona, không phải Vi khuẩn Corona. Các báo tiếng Việt đã sử dụng từ ngữ rất chính xác.
Chính vì đặc điểm này "Chỉ khi nó xâm nhập vào cơ thể động vật thì nó quậy bằng cách chui vào chiếm nhân tế bào của khổ chủ và dùng DNA của nó sai khiến bắt tế bào hoạt động theo lệnh của nó", nên rất khó có thuốc diệt virus !
Sau khi ông Trump cãi lời các bác sĩ hàng đầu của Mỹ, cãi lời các chuyên gia, cố tình "downplay" về tình trạng dịch bệnh ở Mỹ, bây giờ cơn ác mộng đã thực sự bắt đầu !!!
Mỹ: Hơn 1000 người thiệt mạng vì cồ rô nà chỉ trong một ngày thứ tư !!!
Số người chết hàng ngày nhiều hơn gấp đôi so với hai trong số hai căn bệnh nguy hiểm nhất của Mỹ - ung thư phổi và cúm.
https://s.abcnews.com/images/Politics/trump-coronavirus-briefing-04-rt-jef-200331_hpMain_16x9_992.jpg
Số lượng tử vong do virus rất khó cập nhật, nhưng cơ sở dữ liệu coronavirus của Johns Hopkins - có nguồn bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, CDC Châu Âu và Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc - cho thấy Mỹ có 1.040 vụ tử vong vào thứ Tư 1/4 lúc 10:25 tối giờ miền Đông Hoa Kỳ .
Kể từ lần xuất hiện đầu tiên của virus ở Hoa Kỳ vào cuối tháng 1, 5.116 người đã chết và hơn 215.000 người đã bị nhiễm bệnh.
Đỉnh cao trước đó của số tử vong trong một ngày ở Hoa Kỳ là vào thứ ba, có 504 người chết.
Một số nhà nghiên cứu cho biết số người chết hàng ngày có thể nhiều hơn gấp đôi - đến 2.200 hoặc hơn - vào giữa tháng Tư. Con số đó sẽ làm lu mờ bệnh tim, kẻ giết người số 1 của quốc gia với khoảng 1.772 người chết mỗi ngày, theo CDC.
Ung thư phổi giết chết 433 người mỗi ngày ở Hoa Kỳ - đó cũng là số ghế trên máy bay Boeing 747, theo Tổ chức Ung thư phổi của Mỹ.
Ung thư vú giết chết khoảng 116 người Mỹ mỗi ngày.
Cúm, một kẻ giết người kinh niên mà cả nước bị ảnh hưởng trong các chu kỳ hàng năm, đã giết chết khoảng 508 người mỗi ngày ở Mỹ trong mùa cúm 2017-18 theo CDC. Mùa cúm năm nay đã ghi nhận trung bình 383 ca tử vong mỗi ngày, số liệu của CDC.
NaTra
02-04-2020, 06:17 PM
Đọc cái tựa mà báo chí nước ngoài đặt cho cái tin, thấy vừa khó tin mà vừa mắc cười nữa!
Sao chê trách người ta rồi lại ...chạy đi mua giành giựt hàng hóa của người ta là sao? Ai biết giải thích giúp ?
Nghe giang hồ đồn là khẩu trang của TQ kém chất lượng lắm mà, sao giờ Pháp, Mỹ giành nhau mua là sao ta ?
Mỹ chơi trò mua hớt tay trên của đồng manh Pháp như vậy có phải là chơi dơ không? Trong khi TQ không phải đồng minh lại có thể mang hàng hóa đi cứu trợ cho một số quốc gia châu Âu, Mỹ làm ngược lại, không cứu trợ còn chơi mua cướp ???
After blaming: US bought France-bound face masks from China.
https://i0.wp.com/www.globalvillagespace.com/wp-content/uploads/2020/04/After-blaming-US-bought-France-bound-face-masks-for-cash-from-China.jpg
The US bought out a planeload of Chinese-made face masks right on the tarmac just as the haul of the much needed protective gear was about to set off for France, the head of a French region told RT.
Facing shortages of protective equipment amid the coronavirus outbreak, France has turned to China to procure the much-needed face masks
After French legislature adopted a law on the emergent medical situation, local authorities were able to place an order on the equipment in China, paying for it upfront.
All in all, his and other regions ordered some 60 million masks, the head of the south-eastern Provence-Alpes-Côte d’Azur region Renaud Muselier told RT France on Wednesday.
“The masks have been already produced and are currently in China. There are troubles with their delivery, though,” Muselier said, adding that the haul was set to arrive in France on Thursday evening.
The country, however, ran into unexpected logistics troubles and not-that-friendly competition from the US, Muselier revealed.
Today in the morning in China, the Americans bought out the French order for cash right on the tarmac. The France-bound plane departed to the US afterwards.
The Americans are trying to procure any masks already available, disrupting deliveries to other nations, another report by French daily Liberation indicated.
“They pay double and cash, even before seeing the goods,” an anonymous source told the newspaper.
https://www.globalvillagespace.com/after-blaming-us-bought-france-bound-face-masks-from-china/
nguyenphuong
03-04-2020, 01:26 AM
Vẫn đang rảnh nên em hóng hớt số liệu chuyến bay từ Flightradar24.
Flightradar24 cho phép download số liệu trong 90 ngày sau cùng nên em down số liệu XLS và thử làm cái đồ thị xem cho nó rõ, từ Feb 15 đến Apr 01.
http://www.vnphoto.net/data/p23/6349_frd24mar5945jpg.jpg
Nghiên cứu số liệu này cũng khá thú vị, nó cho thấy khi thế giới còn chưa hoảng loạn lắm về virus Corona như hồi tháng Hai thì:
- Số lượng máy bay trung bình ngày vào khoảng 175k+ và đều đặn như vậy.
- Ngày nhiều máy bay nhất trong tuần là vào ngày thứ Sáu, như các ngày Feb 21, Feb 28, có khoảng 195k chuyến bay
- Ngày ít máy bay nhất trong tuần là ngày Chủ Nhật, như các ngày Feb 16 có 157k, Feb 23 có 166k chuyến bay.
Hai tuần đầu tháng Ba cho thấy bắt đầu có sự xáo trộn nhẹ: đáy vẫn là Chủ Nhật đỉnh vẫn là thứ Sáu, nhưng người ta bay nhiều hơn cùng ngày những tuần trước đó, và đỉnh rơi vào ngày thứ Năm hoặc cả thứ Năm và thứ Sáu.
Từ Mar 14 số lượng chuyến bay lao dốc như chứng khoán mùa dịch, cho thấy có sự hoảng loạn toàn cầu, tạo đáy ngày Chủ Nhật Mar 29 vừa qua với số lượng chỉ có 64.5k chuyến bay ngày, chỉ bằng 37% trung bình của tháng Hai. Các ngày 30, 31 và 01 lại tăng đều. Liệu đã chấm dứt giai đoạn khủng hoảng hàng không chưa?
Em nghĩ là chưa. Dự đoán diễn biến trong vài tuần tới sẽ rất là tồi tệ cho ngành hàng không.
NaTra
03-04-2020, 08:49 AM
Vì sao bây giờ Mỹ rơi vào thế phải giành giựt mua khẩu trang sản xuất ở Trung Quốc, và còn sẵn sàng bất chấp mặt mũi, chơi màn mua HỚT TAY TRÊN của đồng minh phương Tây ??? Coi cái tựa đề của báo chí nước ngoài đăng mà không tin vào mắt mình + thấy mắc cở giùm cho Mỹ, một siêu cường, vì đâu trở thành như vầy ???
Nếu lệ thuộc vào Trung Quốc tới cỡ này, thì làm sao mà "chống Trung Quốc" đây ta ???
Face masks from China intended for France 'hijacked' by US at the last minute
http://www.rfi.fr/en/europe/20200402-china-coronavirus-face-mask-france-stolen-us
http://s.rfi.fr/media/display/bc95a190-74bb-11ea-9dc4-005056bf87d6/w:1240/p:16x9/2020-03-21T073523Z_1521091080_RC27OF9SJGIU_RTRMADP_3_HEALT H-CORONAVIRUS-GREECE-CHINA.JPG
Người Mỹ mua lại số khẩu trang Trung Quốc dành cho Pháp với giá đắt gấp 3 lần. Ở Trung Quốc, ngay trước lúc hàng được xếp lên máy bay, người Mỹ đã giành mua một lượng lớn khẩu trang dành cho các bệnh viện và viện dưỡng lão ở Pháp, ông Renaud Muselier, Chủ tịch Hội đồng vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur của Pháp cho biết.
Ông Muselier giải thích rằng chính quyền địa phương đã trả tiền đặt mua vài triệu khẩu trang từ các nhà sản xuất Trung Quốc, hàng đã sẵn sàng để chuyển đi, nhưng vào giây phút cuối cùng lại có chuyện xảy ra.
"Sáng nay, tại một bến bốc xếp hàng ở Trung Quốc, một đơn đặt hàng của Pháp đã bị mua lại bằng đô la Mỹ tiền mặt và chiếc máy bay lẽ ra phải bay đến Pháp đã bay thẳng đến Mỹ", chính trị gia nói trên sóng truyền hình RT France. Không tiết lộ chi tiết về những gì đã xảy ra. Tuy nhiên các nguồn tin của báo đã xác nhận thông tin và cho biết thêm rằng người Mỹ đang mua vét khẩu trang trên khắp thế giới với bất kỳ giá tiền nào.
"Họ trả gấp đôi và bằng tiền mặt, thậm chí không cần xem hàng. Chúng tôi không thể cho phép mình làm điều ấy", một trong những nguồn tin cho biết, sau khi nói thêm rằng người Pháp thường thanh toán đơn đặt hàng khi nhận được hàng.
Nguồn tin từ hội đồng vùng Nouvelle-Aquitaine mô tả sự việc xảy ra ở Trung Quốc giống như "một sự hỗn loạn về logistic". Ông phàn nàn rằng đã vài lần ông phải chuyển số hàng đã đặt tới những thành phố khác nhau ở Trung Quốc, bởi vì các sân bay vận tải hàng hóa đã chật cứng.
Ngoài ra, ông cho biết Mỹ mua hàng tỷ chiếc khẩu trang, đó là lý do vì sao các đơn đặt hàng tương đối nhỏ từ châu Âu luôn xếp ở cuối hàng.
Theo Liberation, chính quyền các vùng không hài lòng với chính sách của chính phủ về việc cung cấp trang thiết bị bảo hộ cho các địa phương, vì vậy nhiều nơi buộc phải tự cung cấp. Tổng cộng, các địa phương của Pháp đã đặt hàng khoảng 60 triệu khẩu trang.
Nguồn tin từ Hội đồng vùng Nouvelle-Aquitaine cho biết các địa phương thường xuyên trao đổi cho nhau mối liên lạc với các nhà cung cấp, tuy nhiên vẫn có nguy cơ gặp phải những kẻ lừa đảo, cũng như các công ty đáng ngờ có tài khoản ngoại biên (offshore).
nguyenphuong
03-04-2020, 10:16 AM
Obama và Trump cùng chống dịch Ebola virus và dịch Corona virus:
Khi nhà hàng xóm cháy, TT Obama hô hoán và kêu gọi mọi người đến dập tắt đám lửa bắt đầu bùng phát. KẾT QUẢ: Nhà của TT Obama không bị cháy và cũng không có một căn nhà hàng xóm chung quanh đó bị cháy.
Tương tự
Khi nhà hàng xóm cháy, Trump NỔ KHÔNG kêu gọi mọi người cùng đến dập tắt đám cháy mà còn dương cao cái tôi ngạo nghễ chê cười, chế diễu, thách thức và cho rằng nhà Trump NỔ xây bằng bê tông cốt sắt làm sao cháy được. KẾT QUẢ mọi nhà xung quanh đều cháy rụi và nhà của Trump NỔ cũng bị cháy. Lúc đó, Trump NỔ mới bắt đầu chữa cháy.
HẬU QUẢ: Nhà Obama chả thiệt hại gì về nhân mạng cũng như tài sản.
Còn nhà của Trump NỔ thì bị thiêu rụi của cải vật chất và nhân mạng.
2 kết quả cho chúng ta thấy được hai tính cách và tài năng của con người.
Lưu ý dịch Ebola có tỷ lệ tử vong cao hơn hẳn cồ rô nà. Tỷ lệ tử vong ở Ebola là 25% to 90%
Quá đúng. Chia sẻ một bài về Ebola ở BBC từ 6 năm trước.
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2014/09/140917_obama_ebola_response
crazyfoto
03-04-2020, 04:00 PM
Vì sao bây giờ Mỹ rơi vào thế phải giành giựt mua khẩu trang sản xuất ở Trung Quốc, và còn sẵn sàng bất chấp mặt mũi, chơi màn mua HỚT TAY TRÊN của đồng minh phương Tây ??? Coi cái tựa đề của báo chí nước ngoài đăng mà không tin vào mắt mình + thấy mắc cở giùm cho Mỹ, một siêu cường, vì đâu trở thành như vầy ???
Nếu lệ thuộc vào Trung Quốc tới cỡ này, thì làm sao mà "chống Trung Quốc" đây ta ???
Quá đúng. Chia sẻ một bài về Ebola ở BBC từ 6 năm trước.
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2014/09/140917_obama_ebola_response
Đụ con me mi, mi ngu vừa vừa thui ! Mắc cỡ cái giề ? bởi vì lũ có bắc kinh chúng nó chịu nhận lương ghẻ bèo, thay vì khẩu trang sản xuất tại Mỹ hay các nước Phương Tây làm dơ nhà bẩn cửa ở xứ người ta nên mới đưa nhứng thứ nì sang cho lũ có bắc kinh chúng nó làm cho bầy chó đói hơn 1,4 tỷ con nó đỡ thất nghiệp đi ăn cướp phá làng phá xóm thôi ! mi hiểu chửa lũ ngu xi đần độn mà ở đó ca tụng kẻ tung người hứng ! thiệt là chó bắc kinh chỉ biết ăn cứt thôi mà ! Pó tay, viết ra chẳng biết xấu hỗ ! Nhục quá đi mấy đứa !
Chúng mi nên nhớ là mọi sản phẩm sản xuất tại Trung Quôc mắc dịch đều phải dưới sự kiểm soát và giám sát của các công ty chủ quản Phương tây, nhưng mà thèng chó đẻ tập cặn bả mắc dịch nó khôn lỗi dựa vô lũ chó bắc kinh hơn 1,4 tỷ con nên nó đòi các công ty phương Tây nếu muốn đặt nhà máy sản xuất và sử dụng chó bắc kinh làm công nhân sản xuất thì phải chuyển giao công nghệ cho hắn sau bao nhiêu năm. Đó là các làm ăn cắp hợp pháp của thèng chó đẻ tập cặn bả ! mà giờ ni có lũ chó con bắc kinh đang ngồi gõ phím tung hứng tự khen làm như thật ! ĐMCS chúng mày !
Ở đó mà tự đắc ý ! há há há mắc cười quá đi !:9::9::9:
nguyenphuong
04-04-2020, 08:24 AM
Ha ha tui đã nói lâu rồi, có một cách tuyên truyền cho cộng sản vô cùng tuyệt vời, là cho dư luận viên đeo cái mặt nạ chống cộng vô rồi chửi cộng sản loạn xà ngầu bằng những từ thô bỉ tục tĩu.
nguyenphuong
04-04-2020, 08:33 AM
Nhân ngày đầu tháng Tư em tóm tắt về mối nguy hiểm của điện gió. Nguồn:
https://www.theguardian.com/us-news/2019/dec/23/trump-bizarre-tirade-windmills
và rất nhiều nguồn khác không thể trích dẫn hết, trong đó có cả báo tiếng Việt, tuy nhiên nguồn bên trên có cả video clip nên theo em thấy tin cậy được.
1. Điện gió thì ồn ào, gây ung thư.
2. Điện gió làm chết chim. Quý vị muốn xem một nghĩa địa chim ư? Hãy đi đến bên dưới cái cối xay gió vào một ngày nào đó. Quý vị sẽ thấy nhiều chim hơn quý vị đã từng thấy trong đời.
3. Việc chế tạo ra các tua bin gió (wind turbine) gây ô nhiễm kinh khủng. Chúng được chế tạo ở Trung Quốc và Đức. Chúng tạo ra nhiều cột khói. Các loại khí đang phun vào không khí của chúng ta.
Vì vậy mà điện gió không phải là năng lượng sạch. Cộng với sự quyết tâm của tổng thống Donald Trump về việc vực dậy ngành than thì trong tương lai gần các nhà máy điện than ở Mỹ sẽ được phục hồi để thay thế cho tua bin gió đáng nguyền rủa.
Theo thông lệ thì ngày Cá Tháng Tư người ta có quyền nói dối tí miễn là vô hại và sau đó cần đính chính.
Em xin đính chính về bài điện gió: các ý đã nêu về các tác động tiêu cực của cá wind turbine (tua bin gió) đã trích dẫn, là ý của Thiên hạ đệ nhất ba xạo Donald Trump, ông ta bịa chuyện thật là tài tình và nói láo không ngượng miệng một tí nào, bái phục!
Đây là vấn đề khoa học nên không khó để tìm bằng chứng về sự thật:
- Wind turbine làm chết chim: Nghiên cứu cho thấy các wind turbine có làm chết chim nhưng ít hơn nhiều so với số lượng gây ra bới mèo và cột phát sóng. Nguồn:
https://www.usatoday.com/story/money/business/2014/09/15/wind-turbines-kill-fewer-birds-than-cell-towers-cats/15683843/
- Âm thanh tạo ra từ wind turbine nhất là các giải tần số thấp có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tuy nhiên có thể dễ dàng khắc phục nếu có được “khoảng lùi an toàn” (safe setback) giống như khi xây dựng các công trình công nghiệp khác. Lẽ đương nhiên chẳng ai xây dựng một cái wind turbine ngay khu dân cư để mà lợi bất cập hại.
- Không có nghiên cứu nào cho thấy các wind turbine có khả năng gây ung thư.
- Chẳng có bằng chứng nào cho thấy việc chế tạo các wind turbine đã gây ra các cột khói phun vào khí quyển.
- Với rất nhiều ưu điểm thì điện gió sẽ không ngừng phát triển ở mọi quốc gia có tiềm năng trên thế giới.
NaTra
04-04-2020, 11:40 AM
Trump NỔ aka Trump PINOCCHIO chỉ gạt được những thành phần DỐT NÁT, ÍT HỌC + thích sống trong ảo mộng hơn đời thực mà thôi.
Trong kỳ bầu cử tổng thống vừa rồi, thành phần "nòng cốt" ủng hộ Trump NỔ mạnh nhất là ai? Là ..số nông dân ít học da trắng !!! Số này do ít học, bằng cấp không có, nhưng lại đòi có lương cao + chê việc (kén việc) + TRÂY LƯỜI, hay thưa kiện, khiến giới chủ rất ngần ngại khi thuê mướn họ, kết quả là thường xuyên trong tình trạng thất nghiệp. Trong khi đó, các sắc dân khác, đặc biệt là dân nhập cư, rất chịu khó làm việc, không chê việc, việc gì cũng làm, vừa làm vừa học lấy bằng cấp, khi làm rất siêng năng, không đòi lương cao, thành ra, giới chủ rất thích thuê mướn những người này.
Thay vì nhận ra cái kỳ khôi của mình (ít học mà đòi lương cao!), thì số nông dân da trắng ít học quay qua đổ lỗi cho người nhập cư, đổ thừa tại họ tranh việc với mình. Thế rồi, TRUMP PINOCCHIO vốn xuất thân từ cò nhà đất - cái miệng dẻo nổ của mấy tay cò nhà thì ai nấy đều biết rồi - nhiều khi cái nhà đó quá khứ có người tự tử thắt cổ chết, những tay cò nhà này, đủ bản lĩnh để "ca" và thuyết phục người mua xiêu lòng "phập" ngay vào miếng mồi câu, nắm bắt tâm lý số da trắng ít học này, lão hứa cuội, hứa đại: bầu cho tao đi, tao sẽ...buộc các công ty Mỹ phải quay về đặt công xưởng ngay tại Mỹ làm việc, tụi bay tha hồ có việc làm!
Do ít học, tưởng thiệt, cả đám nhắm mắt đi bỏ phiếu cho tay cò nhà chui vô nhà trắng, và bây giờ trợn trắng!
Kết quả ngày nay ra sao thì đã quá rõ: thê thảm trong đại dịch, trong khi ngài Tập sói già và Putin cáo già ngồi rung đùi cười !!!
Bất kỳ người có chút đỉnh học vấn nào, đều nhận ra lời hứa của Trump NỔ là lời xí gạt, không bao giờ có thể trở thành hiện thực trong đời thực! Mỹ là xứ tư bản, làm gì có vụ "bắt buộc các doanh nghiệp Mỹ phải dời cơ xưởng về Mỹ sản xuất" được !!!
- Giá nhân công ở Mỹ cao, thuế nặng, lỡ có chuyện thưa kiện, tiền luật sư "cạo" trọc tóc + đặc biệt có nhiều thành phần khi đi làm không chủ ý đi làm, chủ ý đi làm tìm cơ hội "canh me" tạo vụ kiện chủ, kiếm tiền xài.
Để công xưởng sản xuất ở Mỹ dẫn tới đội giá thành sản phẩm, làm sao cạnh tranh với hàng hóa của các quốc gia khác?
- Dân Mỹ thì ..chuyên môn khoái đồ rẻ ! Chuyên môn so giá, khoái "coupon", khoái "discount", khoái "on sale". Mình chứng kiến họ vô tiệm, coi giá món đồ, không mua ngay, lấy phone ra, lên internet, so giá coi có chỗ nào bán cùng món hàng đó mà rẻ hơn không, nếu có thì lập tức họ tới quầy dịch vụ khách hàng (customer services), yêu cầu "price match" món đồ đó cho họ, không thì họ đi tiệm khác mua.
Doanh nghiệp Mỹ dời công xưởng sản xuất về Mỹ để rồi ..phá sản và cạp đất ăn à?
Trump NỔ khi tranh cử luôn mồm PINOCCHIO PINOCCHIO là "make America great again", nhưng những gì lão làm là ..tự cô lập nước Mỹ, làm cho nước Mỹ bị coi thường, bị KHINH ghét dưới mắt các quốc gia khác trên thế giới, làm nước Mỹ trở thành một cái gì đó VÔ CÙNG BẤT TÍN, BẤT NGHĨA. Hiện tại thê thảm trong đại dịch, phải quỳ gối cầu xin Trung Quốc chịu bán trang thiết bị y tế cho mình, trong khi bác sĩ y tá Mỹ kêu cứu liên tục! Xin không hỏng tác dụng, phải chơi trò bẩn: chịu trả giá gấp đôi gấp ba, mua hớt tay trên của đồng minh phương Tây!!!
Mới đây, ông thống đốc New York còn phải cậy nhờ Jack Ma giúp mua giùm trang thiết bị. NHỤC VÔ ĐỐI !!!
Thống đốc Andrew Cuomo cho biết New York đã trải qua ngày chết chóc nhất vì Covid-19 khi ghi nhận thêm 562 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết toàn bang lên 2.935.
"New York đang gặp khủng hoảng. Hãy giúp New York", Cuomo phát biểu trong cuộc họp báo tại thành phố Albany ngày 3/4, cảnh báo sẽ có thêm nhiều người chết trong thời gian tới do thiếu máy thở và giường bệnh.
https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2020/04/03/fb-cap-doi1191c48e-887d-4024-b-2070-2441-1585933063.jpg
Thống đốc Cuomo kêu gọi triển khai các nguồn lực trên khắp cả nước tới New York để giúp đỡ bang này đối phó với cuộc khủng hoảng dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng.
Cuomo cho biết ông đã nói chuyện với Jack Ma, người đồng sáng lập của tập đoàn Alibaba và đang nhận được sự giúp đỡ từ gã khổng lồ thương mại điện tử trong việc tìm nguồn cung ứng thiết bị từ Trung Quốc.
crazyfoto
04-04-2020, 12:34 PM
Ha ha tui đã nói lâu rồi, có một cách tuyên truyền cho cộng sản vô cùng tuyệt vời, là cho dư luận viên đeo cái mặt nạ chống cộng vô rồi chửi cộng sản loạn xà ngầu bằng những từ thô bỉ tục tĩu.
Đu con me mi, mi biết mi bị 1 thèng tục tĩu như tau còn nhìn thấy lũ quy đầu chó bắc kinh mắc dịch ngu lâu dốt bền 3 xạo trí trá mà đòi quảng cáo cho bọn cộng sản mắc dịch, thiên hạ cười bể bụng với cái lũ quy đầu chúng mi luôn hề ! kakaka :9::9::9:
The Old Man
04-04-2020, 09:31 PM
Rồi VNPhoto lại có thêm một cái chợ cá.
nguyenphuong
05-04-2020, 04:31 AM
Một bài tóm tắt khá đầy đủ về diễn biến phản ứng của TT Donald Trump trước Corona từ đầu năm đến nay.
https://thanhnien.vn/video/the-gioi/nuoc-my-chong-dich-covid-19-qua-loi-ong-trump-tu-hoan-toan-kiem-soat-toi-tinh-hinh-dau-don-147880.html
Nước đến trôn mới nhảy? Xin trích dẫn nguyên văn như bên dưới.
"Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát tình hình" là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22.1, khi lần đầu tiên được hỏi về mối lo ngại mang tên virus corona gây bệnh Covid-19.
Sau đó, ông Trump nhiều lần đưa ra những thông tin không chính xác hoặc không rõ ràng gây ra nhiều ảnh hưởng tai hại.
Ngày 24.1 đánh dấu lần đầu tiên ông Trump đăng bài trên Twitter về bệnh Covid-19: "Trung Quốc đã vô cùng nỗ lực nhằm khống chế virus corona. Nước Mỹ đánh giá cao nỗ lực và sự minh bạch này. Chuyện này sẽ có kết quả tốt đẹp".
Ngày 28.1, ông Trump chia sẻ một bài viết có nội dung công ty Johnson & Johnson đang phát triển vắc xin. Bài báo này hiện đã bị xóa, có thể là vì nội dung sai lệch.
Ngày 30.1, ông Trump tuyên bố chỉ có 5 ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ và tiếp tục khẳng định Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc về virus corona - "một thứ mới mà nhiều người đang nhắc đến".
Ngày 31.1, ông Trump ban hành lệnh cấm các hành khách từng đến Trung Quốc trong khoảng thời gian đó nhập cảnh vào Mỹ. Ông nói: "Chúng tôi phần nào đã ngăn chặn nó vào Mỹ từ Trung Quốc. Chúng ta cứ chờ xem, nhưng đã chặn đứng nó rồi, đúng vậy".
Ngày 23.2, Mỹ ghi nhận 12 ca nhiễm Covid-19, ông Trump tự tin: "Chúng tôi đang kiểm soát tình hình tại Mỹ khá tốt". Ngày 26.2, ông nói: "Với những gì chúng tôi đã thực hiện, nguy cơ với người dân Mỹ ở mức cực thấp".
Ngày 27.2, ông Trump bắt đầu quy trách nhiệm cho dân nhập cư làm virus corona lây lan và đề nghị đóng cửa biên giới để giải quyết.
Ông khẳng định bệnh Covid-19 sẽ biến mất: "Nó sẽ biến mất thôi. Như phép màu vậy, một ngày nào đó sẽ biến mất. Bạn biết đó, tình hình có thể xấu đi trước khi cải thiện nhưng có lẽ nó sẽ biến mất. Chúng ta phải đợi xem. Chẳng ai biết được".
Ngày 29.2, Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì Covid-19. Những ngày đầu tháng 3, khi quy mô lây lan của virus corona tại Mỹ bắt đầu tăng lên, Tổng thống Trump vẫn quyết gây chiến với báo giới và tự ca ngợi bản thân: "Gallup xếp hạng chúng tôi cao nhất về cách giải quyết tình hình virus corona. Cúm mùa hồi tháng 4.2009-10 khiến gần 13.000 người tại Mỹ chết, nhưng cách xử lý quá tệ. Cứ đi hỏi xem ai là Tổng thống lúc đó vậy?"
Ngày 9.3, ông Trump đăng tải một trong những tuyên bố nguy hiểm và sai lệch nhất về virus corona lên Twitter, so sánh dịch Covid-19 với cúm mùa - luận điểm phổ biến trong các tuyên bố của ông vào thời điểm đó.
Ông viết: "Năm ngoái, 37.000 người Mỹ chết vì cúm mùa. Trung bình là 27.000 đến 70.000 người chết mỗi năm. Có cái gì bị đóng cửa đâu, cuộc sống và nền kinh tế vẫn tiếp diễn mà. Vào thời điểm này chỉ có 546 ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ, với 22 người chết. Hãy tự suy nghĩ đi!"
Ngày 10.3, ông Trump công bố thông tin sai về khả năng xét nghiệm Covid-19 của Mỹ: "Khi người dân cần được xét nghiệm, họ sẽ được xét nghiệm".
Ngày 11.3, ông Trump có vẻ vẫn lo lắng về thị trường chứng khoán nhiều hơn khi bơm hàng tỉ USD vào nền kinh tế và đề xuất giải pháp kích thích kinh tế.
Khoảng thời gian đó, Tổng thống Mỹ bắt đầu kêu gọi đoàn kết trên Twitter cá nhân: "Chúng ta có một kẻ thù chung, thực sự, một kẻ thù của toàn thế giới là virus corona. Chúng ta phải chống lại nó càng nhanh và càng an toàn càng tốt. Với tôi không có gì quan trọng hơn là mạng sống và sự an toàn của người dân Mỹ".
Nhưng từ đó trở đi, ông có vẻ lo lắng hơn. Ngày 13.3, Tổng thống Trump công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì đại dịch Covid-19. Ngày 16.3, ông tỏ ra lo ngại: "Nó lan tràn khắp thế giới rồi. Thật khó tin là điều đó lại xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn như vậy".
Sau đó, sáng 18.3, ông Trump đăng trên Twitter cá nhân: "Tôi luôn xem chuyện virus Trung Quốc này là cực kì nghiêm túc mà, và ngay từ đầu tôi đã luôn làm tốt, bao gồm quyết định đóng cửa biên giới với Trung Quốc rất sớm, trái với ý muốn của hầu hết mọi người. Nhiều mạng sống đã được cứu".
Ngày 31.3 đánh dấu giọng điệu trang nghiêm nhất của Tổng thống Donald Trump về tình hình đại dịch Covid-19 tại Mỹ: "Tôi muốn mọi người dân Mỹ phải chuẩn bị cho những ngày khó khăn sắp tới. Chúng ta sẽ vượt qua 2 tuần cực kì khắc nghiệt. Và rồi sau đó, hy vọng là đúng như các chuyên gia đang dự đoán, rất nhiều người trong chúng ta đã dự đoán sau khi nghiên cứu cực kì kỹ càng, chúng ta chúng bắt đầu thấy được ánh sáng thực sự ở phía cuối đường hầm. Nhưng tình hình sẽ rất đau thương, cực kì cực kì đau thương trong 2 tuần. Khi phải nhìn thấy cái chết do kẻ thù vô hình này gây ra, thật không thể tin được".
Nhưng ngay cả lúc này, ông Trump cũng không bỏ qua cơ hội tự bào chữa. Khi được hỏi liệu ông có tạo ra một cảm giác an toàn giả tạo cho người dân Mỹ khi nói rằng virus sẽ biến đi nhanh chóng, ông Trump nói: "Tôi biết hết. Tôi biết tình hình có thể kinh khủng, tôi biết tình hình cũng có thể khả quan. Tôi không muốn là người bi quan. Tình hình này muốn bi quan thì dễ lắm. Nhưng tôi muốn cho người dân có hy vọng. Tôi là hoạt náo viên cho đất nước - vì chúng ta đang trải qua chuyện tồi tệ nhất mà có lẽ nước Mỹ từng chứng kiến".
Đến nay, Mỹ đã ghi nhận hơn 278.400 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 7.159 ca tử vong. Và các chuyên gia y tế tại Mỹ dự đoán có thể có 100.000 - 200.000 người tử vong vì đại dịch Covid-19.
nguyenphuong
05-04-2020, 10:44 AM
Chống cộng sản ắt phải thích Trump?
Ghét Trump ắt là cộng sản?
Chống cộng sản mà ghét Trump thì chỉ có là nằm vùng?
Thích cộng sản mà thích Trump thì .......?
Chia sẻ một bài viết hóng hớt trên mạng, nguồn:
https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/me-nam-gay-song-gio-tren-mang/
Nói thật trong bài này em thích nhất nhận xét sau đây:
“Bịnh tôn sùng lãnh tụ hay nói thẳng ra là bịnh Cuồng Lãnh Tụ của người Việt, là một loại vi khuẩn không có thuốc chữa.”
Mẹ Nấm gây sóng gió trên mạng?
WESTMINSTER, California (NV) – Trong thời gian qua, phát biểu của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, trên Facebook rằng “Nước Mỹ không vĩ đại như người ta tưởng” và “dịch bệnh nên đọc cảnh báo của chuyên gia y tế đừng nghe lời lãnh đạo” gây tranh cãi mạnh mẽ giữa hai nhóm bênh và chống cô.
Tóm tắt sự kiện
Trong cuộc họp báo hôm 19 Tháng Ba, Tổng Thống Donald Trump nói: “Thuốc trị sốt rét Hydroxychloroquine có thể bào chế ngay lập tức để trị COVID-19.” Ông cũng cho biết “sẽ thúc đẩy Cơ Quan Kiểm Soát Dược Phẩm (FDA) uyển chuyển hơn trong các quy định để sớm có các phương tiện chống dịch.”
Thuốc Hydroxychloroquine, người Việt quen gọi với tên Ký Ninh, trị sốt rét.
Ngày 21 Tháng Ba, 2020, trên Facebook cá nhân của mình, Mẹ Nấm viết một mẩu tin (status) với nội dung như sau: “Thông tin sai lầm về thuốc trị sốt rét chloroquine/hydroxycloroquine sẽ chống được virus Vũ Hán.”
“Ngắn gọn: thuốc nớ là thuốc độc chứ chả đùa một khi tự mua, tự uống. Coi chừng đi thăm ông bà ông vãi trước cả khi cái con virus nó mò tới hỏi thăm nha,” cô viết.
Trong mẩu tin này, cô nêu ra có những trường hợp bệnh nhân “đi luôn” sau khi được bác sĩ ở Vũ Hán cho dùng thuốc này, cũng như một số tác dụng phụ khi dùng thuốc gốc chloroquine/hydroxychloroquine là “nôn mửa trào mật, tiêu chảy trào bồn cầu, dùng lâu ảnh hưởng đến thị giác, thính giác, và cả hệ tim mạch.”
Cuối mẩu tin, cô ghi thêm câu: “P/s: Dịch bệnh nên đọc cảnh báo của chuyên gia y tế đừng nghe lời lãnh đạo nha quý vị.”
Mẩu tin này đã tạo nên cuộc tranh cãi khi nhiều người cho rằng tại sao cô dám lên tiếng chê bai Tổng Thống Trump.
Ngày hôm sau, 22 Tháng Ba, Mẹ Nấm viết tiếp một bài khác, mang tên “Cuộc tranh luận về thuốc điều trị sốt rét sẽ đi đến đâu?”
Ngay câu mở đầu, cô viết: “Chả đi đến đâu cả. Vì có ai chịu đọc gì đâu mà tranh với chả luận.”
Tiếp đó, cô giải thích một lần nữa về việc nên cẩn thận khi dùng thuốc sốt rét để điều trị “virus Vũ Hán” để tránh tử vong và bị các tác dụng phụ. Cô cho rằng nhiều người đã săn lùng thuốc này, bởi vì “Tổng thống Hoa Kỳ viết trên Twitter cá nhân tên của hai loại thuốc có thể kết hợp với nhau để điều trị.”
Đồng thời, cô cũng viết: “Tôi học được một điều giữa lúc đại dịch này đó chính là những người đã an toàn, yên ổn thứ họ quan tâm bảo vệ là lãnh tụ nước Mỹ, bất kể các cảnh báo an toàn từ chuyên gia.”
Cô dẫn giải: “Tôi viết một câu trên Facebook mình ‘lúc dịch bệnh hãy tin vào các chuyên gia, y bác sĩ, đừng tin lãnh đạo’ ngay lập tức các Trumpike vào thể hiện thái độ ngay. Từ bao giờ chữ ‘lãnh đạo’ được dành để ám chỉ duy nhất một mình ông Trump vậy!? Và từ bao giờ mà nước Mỹ, nơi tôn trọng các ý kiến khác biệt lại có quy định về lãnh tụ như vậy!?”
“Các anh chị ở Mỹ, status này tôi viết là dành cho các anh chị, các anh chị nên nhớ sự tôn trọng ý kiến khác biệt và tự do báo chí là hai giá trị đặc thù của Hoa Kỳ. Nó làm nên sự khác biệt của nước Mỹ. Cho nên, đừng tự đánh mất các giá trị này khi muốn bịt miệng người khác,” cô viết.
Cô viết tiếp trong bài: “Tôi nhắc lại, tôi không theo đảng nào cả, tôi chia sẻ thông tin đơn thuần về y tế và sự thật. Cộng Hòa hay Dân Chủ nó không phải vấn đề của tôi. Cái tôi muốn là sự thật và trách nhiệm của một lãnh đạo quốc gia. Ai yêu ai ghét Trump là chuyện của mỗi người. Một vị lãnh đạo quốc gia mà hôm nay nói gì ngày mai quên mất, trong khi lời nói của mình có thể ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người, đến sinh mạng của người khác thì thật đáng lo ngại.”
Cô nhận xét: “Nước Mỹ không vĩ đại như nhiều người đang nghĩ. Thiếu khẩu trang y tế, thiếu bộ xét nghiệm, tổng thống kêu nhân viên sử dụng lại khẩu trang, có khác gì Vũ Hán không!?”
Bài viết này của Mẹ Nấm ngay lập tức, như “châm dầu vào lửa,” khiến một số người giận dữ, phẫn nộ.
Một người tên Bạch Hạc Nguyễn đã viết một thỉnh nguyện thư kêu gọi 10,000 người ký tên để yêu cầu trục xuất Mẹ Nấm về lại Việt Nam.
Ngày 25 Tháng Ba, Như Quỳnh viết một mẩu tin khác: “Đây là nước Mỹ, công dân sẽ được lắng nghe nếu thỉnh nguyện thư đủ 100,000 chữ ký. Ai ủng hộ việc trục xuất tôi khỏi nước Mỹ, xin mời vào đây ký tên. Để tôi giải thích về link này: Đây không phải là link do tôi lập, nick Bach Hac Duong nào đó đã lập thì phải và được nhiều người quan tâm ủng hộ, tôi thấy nhiều người có thể chưa biết thông tin này nên tôi chia sẻ để quảng bá phụ các bạn ấy!”
Dĩ nhiên, những dòng này được nhiều người xem như một sự thách thức của cô với cộng đồng nơi đây.
Vì sao nhiều người phẫn nộ?
Cô Cao Xuân Thanh Ngọc, giám đốc dược của hệ thống Prime Healthcare Services, điều hành khoa dược của khoảng 50 bệnh viện nằm rải rác ở 14 tiểu bang Hoa Kỳ, cho biết: “Là người phải đối diện, nhìn thấy bệnh nhân giành lấy từng hơi thở, nên lúc đầu tôi cảm thấy buồn khi đọc được những lời của cô này chia sẻ trên Facebook, vì cô ấy không thể hiện được sự quan tâm, mà ngược lại còn chế giễu những gì mà Tổng Thống Trump và cả nước đang cùng cố gắng vượt qua.”
“Kế nữa, đối với tôi, đất nước này rất vĩ đại trong nhiều ý nghĩa. Vĩ đại vì nó cho mình có cơ hội tiến thân. Vĩ đại vì nó đã cưu mang biết bao người Việt Nam của mình sau chiến tranh. Vĩ đại vì người dân Mỹ rất nhân bản. Khi có đại dịch xảy ra, như hãng GM đã bỏ công việc chính của họ là chế tạo xe mà chuyển qua làm công việc chế tạo những máy trợ thở. Những công ty như 3M tăng cường làm thêm khẩu trang cho nhân viên y tế. Rồi những công ty thuốc như Teva hứa cho hơn 10 triệu viên thuốc Hydroxychloroquine,” cô nói.
Cô Ngọc tiếp: “Cách đây hai, ba tuần, tôi đã đọc tin tức rất nhiều về loại thuốc Hydroxychloroquine này và tôi cũng muốn chia sẻ là thuốc này mặc dù chưa được FDA chuẩn thuận dùng cho việc chữa trị con virus này nhưng đã có rất nhiều nghiên cứu, như từ bên Pháp, chứng minh rằng thuốc này có thể giúp bệnh nhân nhiễm virus này. Thế nên khi một vị tổng thống báo tin đó trước mọi người thì phải hiểu không phải tự dưng ông nói. Khi ông nói như vậy, thay vì mình mừng, thì cô này lại chế giễu lại ông. Đó là lý do vì sao tôi giận. Là một người không giúp trấn an được người dân thì thôi, đừng gây thêm những phiền toái, phiền lòng cho người khác. Khi mình chưa làm được gì cho đất nước này thì ít nhất hãy cùng nhau im lặng ở trong nhà hãy cùng nhau vượt qua cơn đại dịch này chứ đừng làm điều gì quá đáng.”
Bà Bạch Hạc Nguyễn, đang sống tại Katy, Texas, nói với phóng viên Người Việt rằng: “Lý do tôi buộc phải viết thỉnh nguyện thư là vì thái độ cô này rất xấc xược, trịch thượng và đầy thách thức.”
“Lúc đầu, mình nghĩ hãy để cho cổ thời gian suy nghĩ lại, có lời xin lỗi hay là dịu giọng lại nhưng không ngờ càng lúc cô càng hống hách, thách thức cộng đồng người Việt ở đây. Cô lên Facebook gọi người Việt mình là bọn AK47, nghĩa là giọng điệu của cô càng lúc càng trịch thượng hơn,” bà Bạch Hạc nói qua điện thoại.
Bà tiếp: “Lúc đầu khi viết thỉnh nguyện thư tôi suy nghĩ rất nhiều, vì tôi thương hai đứa con của cô ấy, nhưng cô ngày càng quá quắt, phủi tay hết với tất cả sự giúp đỡ của mọi người. Không chỉ vậy, cô còn mang link thỉnh nguyện thư của tôi về trang Facebook của cô như một sự thách thức cộng đồng khi kêu gọi ‘ai muốn trục xuất tôi thì vào đây ký.’ Tôi không thể nào chấp nhận được thái độ trịch thượng đó của cô.”
Tuy nhiên, bà Bạch Hạc cho biết mục đích của thỉnh nguyện thư không có ý thực sự kêu gọi trục xuất Mẹ Nấm về Việt Nam, mà chỉ là “bày tỏ sự bất bình” của bà.
Bà nói thêm: “Trước khi làm tôi đã lấy ý kiến nhiều người, họ đều lên tiếng ủng hộ. Khi làm tôi vẫn nghĩ đến mẹ và hai đứa con của cô. Mình lên tiếng để cô thức tỉnh nhưng có lẽ đằng sau cô có một thế lực nào đó nên càng ngày cô càng mạnh miệng để chửi mọi người hơn.”
Cả cô Cao Xuân Thanh Ngọc và bà Bạch Hạc Nguyễn cũng đều nhắc đến một phát biểu của Mẹ Nấm khiến họ nổi giận, đó là “Trump chính là sứ giả tuyệt vời nhứt của Chúa, với sứ mệnh làm nhiễu thông tin, cản trở việc chữa trị nghiêm túc, và gửi càng nhiều người về với Chúa càng nhanh càng tốt.”
Tuy nhiên, Mẹ Nấm lại viết rõ trong Facebook của cô rằng đó là bài viết cô “copy” lại từ Facebook của một người tên Do Huu Chi chứ không phải do chính cô viết ra.
Bà Lê Hoài Anh, một doanh nhân ở Việt Nam, là người từng mua một bức tranh vẽ hình hai mẹ con Mẹ Nấm với giá $5,000 để “ủng hộ tiền cho gia đình mẹ cô ấy nuôi hai cháu bé ăn học trong thời gian cô ấy ở tù” và “bức tranh vẽ mẹ con cô ấy tôi treo trân trọng ở văn phòng làm việc của tôi.”
Tuy nhiên, hôm 23 Tháng Ba, sau các bài viết của Mẹ Nấm, bà Hoài Anh viết trên Facebook rằng: “Cho đến hôm nay khi đọc status của cô ấy về Tổng Thống Trump và nước Mỹ, tôi quyết định chính thức tháo bức tranh vẽ mẹ con cô ấy đang treo trong văn phòng tôi xuống; tôi tháo đi không treo nữa vì tôi thấy cô ấy không xứng đáng với sự trân trọng mà tôi đã dành cho cô ấy. Tôi không muốn nặng lời với phụ nữ vì vậy tôi sẽ không nói một câu gì nặng chỉ là tôi không còn tin cô ấy là nhà dân chủ và cũng không còn thích cô ấy nữa đơn giản thế thôi!”
‘Chống Cộng mà lại chống Trump thì chỉ có bọn nằm vùng…’
Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự giận dữ về những lời phát biểu của Mẹ Nấm, cũng có ý kiến bày tỏ sự bất bình về những người lên tiếng đả kích Mẹ Nấm.
Một người tên Giao Thanh Pham, ở North Carolina, viết trên trang Facebook cá nhân ông một bài có tên “Chống Cộng mà lại chống Trump thì chỉ có bọn nằm vùng…” để bày tỏ suy nghĩ về vấn đề này.
Trong bài viết của mình, Facebooker Giao Thanh Pham nhắc đến cảnh “cả triệu người dân ngoài đó lăn ra than khóc thảm thiết khi ông Hồ chết,” “hàng triệu người dân Bắc Hàn xuống đường, vật vã than khóc, tiếc thương một lãnh tụ vĩ đại” khi Kim Nhật Thành “tự dưng lăn đùng ra chết…”
“Qua vài sự kiện đó, tôi nghiệm ra được một điều ‘dường như hơi chắc chắn’ là, đại đa số người dân sống ở những quốc gia Cộng Sản, bị cấy vào tim óc những con vi khuẩn Sinh Tử Phù, không có thuốc giải, đó là căn bịnh Thần Thánh Hóa Lãnh Tụ, bịnh Suy Tôn Lãnh Đạo như thượng đế trong lòng họ, cho dù họ may mắn đã thoát khỏi nơi chốn cũ,” ông Giao viết.
Theo ông: “Bởi vậy, chẳng lạ gì, khi bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lên tiếng chỉ trích ông Donald Trump về những tuyên bố bậy bạ liên quan đến thuốc men cho đại dịch COVID-19 hiện nay, tạo ra những bất ổn trong xã hội, gây ra những hoang mang đến người dân ở Mỹ, thì đoàn người mang trong mình con vi khuẩn Sinh Tử Phù kia, hung hãn kéo nhau từng đoàn như những đoàn quân cảm tử chân bị xích vào xe tăng, chỉ có một chọn lựa là tiến về phía trước, tấn công miền Nam năm 1968, với cuốc xẻng, với gậy gộc, và với giáo mác, họ tấn công từng đợt vũ bão, mà chẳng biết mình xả thân sống chết vì lý tưởng hay vì ảo tưởng…”
Tuy nhiên, ông cho rằng: “Mấy năm trong tù, Cộng Sản không giết được bà Quỳnh, thì những lời chửi rủa kia, có lẽ chỉ là tiếng muỗi vo ve với bà ấy mà thôi – chẳng hề gì.”
Ông nhấn mạnh: “Bịnh tôn sùng lãnh tụ hay nói thẳng ra là bịnh Cuồng Lãnh Tụ của người Việt, là một loại vi khuẩn không có thuốc chữa.”
Ông Giao trích dẫn câu nói bất hủ của bà Evelyn Beatric Hall, một nhà văn người Anh, như sau: “Tôi tuy không đồng ý với điều bạn nói, nhưng tôi sẽ mang mạng sống của tôi ra để bảo vệ quyền được phát biểu của bạn” để đi đến kết luận: “Khi nào người dân Việt Nam, nhất là những người được may mắn định cư ở những xứ sở Tự Do, mà chưa hiểu được chân lý này, mà vẫn còn muốn tấn công bịt miệng chà đạp lên Quyền Tự Do Ngôn Luận của người khác, thì Việt Nam sẽ không bao giờ có cơ hội thoát đi đâu được.”
Với ông Thiêm Võ, hiện ở San Diego, Nam California, thì những lời bình luận phản bác gay gắt trên trang Facebook của Mẹ Nấm giống như “cảnh đấu tố.”
“Cảnh đấu tố ghê quá, cũng như đấu tố hồi cải cách ruộng đất, nội dung tố không nhiều, lặp đi lặp lại vài ý như ‘vô ơn, nằm vùng, chê Mỹ thì về Việt Nam sống’…” ông Thiêm Võ, còn có nickname Caubay, viết trên Facebook của ông.
Ông tiếp: “Mà tui đọc status của ‘bà Quỳnh’ thì thấy bả nói cũng không có gì sai nếu không nói là nói đúng hết. Thí dụ trị bịnh thì đừng nghe lãnh đạo mà nghe bác sĩ thì sai chỗ nào? Có người bảo tổng thống tui có dàn cố vấn nên nói phải đúng! Lão vẹm Phạm Văn Đồng năm xưa cũng bảo rau muống bổ hơn thịt bò đó! Chính trị gia mà! Chính trị gia có gốc con buôn thì lại càng cẩn thận khi nghe!”
“Nói nước Mỹ không ‘vĩ đại như ta tưởng’ thì rất đúng trong lúc này. Đang bấn xúc xích, bác sĩ y tá cả nước đang thiếu phương tiện, dụng cụ chẩn bịnh, ngừa bịnh chớ nói gì tới dân! So ra với Nam Hàn, Nhật Bản thì Mỹ không bằng (về việc này). Mà Mỹ ở xa, tổng thống tui biết trước đại dịch từ lâu rồi (ổng nói chớ không phải tui) mà vẫn để lây tràn lan, thiếu thốn y cụ, thiếu chuẩn bị… thì là lỗi tại ông Obama chớ ai!” ông Thiêm thêm. (Ngọc Lan)
Kỳ tới: Mẹ Nấm nói gì về phản ứng của dư luận xung quanh?
NaTra
05-04-2020, 12:15 PM
Các nhà "rân chủ" khi còn ở trong nước hóng ra hải ngoại thì mơ mộng nhiều lắm, ở trong nước lo "quậy đục nước" mặc cho chính phủ giáo dục cỡ nào cũng không chịu nghe. Khi chính phủ buộc phải cho đi "thực tế" cho toại nguyện thì, hehehe, ngay từ lúc vừa bước xuống phi trường, các nhà "rân chủ" này đã bị nhóm người ra đón tìm mọi cách ...quàng cây cờ vàng lên cổ một cách cưỡng bức, dù các nhà "rân chủ" này, nhiều người không hề thích cái chế độ mồ ma của cây cờ vàng đó chút nào. Đây là màn một cảnh một.
Màn một cảnh hai là ...đưa các nhà "rân chủ" này đi một vòng "trình làng" kiểu như quảng cáo làm hề, kiếm tiền bỏ túi cho các bầu sô. Màn một cảnh ba là sau thời gian coi mòi hết lợi dụng các nhà "Rân chủ" để kiếm xèn được rồi, thì các nhà "rân chủ" tự mà lo đối mặt với vấn đề "cơm, áo, gạo, tiền" hoặc lo mà tìm cách ăn bám xã hội.
Màn hai cảnh một: các nhà "rân chủ" này, khôn hồn thì tự mà ..chìm lỉm, lặn mất tăm.
Màn hai cảnh hai: nếu các nhà "rân chủ" này mà ngứa mồm, tin vào ba cái chiêu bài "tự do ngôn luận, tự do rân chủ" mà hồi trước đám cực đoan hay lôi ra lấy cớ chỉ trích chính phủ VN, mạnh dạn ho he đưa ý kiến, chỉ cần trái chiều, nghịch lại ý của những tay cực đoan thì lập tức màn hai cảnh ba lập tức xuất hiện, hoặc nói gọn hơn là MÀN HẠ LỘ NGUYÊN HÌNH
==> Các " trự " khi này, lộ nguyên hình là các " trự " hoặc "nhạc KHÔNG quần", xuất chiêu chửi bới, nhào vô cắn táp hội đồng, chụp mũ cối (để lấy cớ chửi bới mạ lỵ với đủ các hình thức và ngôn từ mất dạy khác) cho các nhà "rân chủ" này.
Chung cuộc: VỠ MỘNG ! Vỡ lẽ ra trước đây khi mình còn ở trong nước, đã ngu dại, ăn cháo đá bát như thế nào..
Tiếc thay khi sám hối, đã không còn đường quay về, thế là ...chết già trong âm thầm ở xứ người.
Khà khà khà...
nguyenphuong
06-04-2020, 03:16 AM
Rảnh quá, hôm nay em lại tán dọc chuyện nói láo.
Nhắc đến ông Nguyễn Văn Thiệu, thì ngoài nghi vấn tẩu tán 16 tấn vàng xôn xao một thời (mà sau này đã được minh oan), ông còn nổi tiếng vì đã để lại 16 chữ vàng: “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm”.
Thật ra thì câu này nếu xét về bản quyền thì chẳng phải của ông NVT. Ổng xuất câu này có lẽ khoảng cuối thập niên 60 hay đầu 70 thế kỷ trước. Em đã thử Google và tìm được nhiều người đã nói/viết những câu na ná như vậy trước đó, trong đó chữ “cộng sản” được thay bằng “people”, hoặc thậm chí “women”, và đã từ rất lâu. Như câu nói sau đây:
As I grow older, I pay less attention to what men say. I just watch what they do.
là của doanh nhân Scotchland sinh 1835 chết 1929 khi ông NVT mới vài tuổi.
(“men” ở đây có nghĩa “people” tức người ta, chứ không nói riêng đàn ông)
Tóm lại đây là thành ngữ quốc tế phổ biến chẳng thuộc về một quốc gia hay tác giả nào, có thể áp dụng cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khi mà nói một đằng làm một nẻo, tiền hậu bất nhất. Dù vậy thì mỗi lần được kiểm chứng thì dân VN lại cười và khen ông NVT nức nở.
Nhớ hồi đổi tiền lần 2 vào tháng 9 năm 1985, một ngày trước ngày đổi tiền thì ở Sài Gòn dân tình đã xôn xao vì tin đồn. Người ta lo mua tích trữ đồ dùng y như thời đại dịch Corona hiện nay.
Buổi tối hôm đó, thông tin văn hóa phường em phát loa trấn an “A lô a lô, bà con cô bác lưu ý, đừng nghe theo tin đồn thất thiệt của bọn xấu về việc đổi tiền, a lô a lô … chúng ta sẽ đập tan thủ đoạn tung tin đồn thất thiệt của bọn phản động …, a lô a lô …”.
Đúng 6h sáng hôm sau, đài phát thanh Hà Nội trịnh trọng phát thông báo đặc biệt về việc đổi tiền qua chính cái loa phường đã trấn an dân chúng ngày hôm trước.
Câu nói của ông NVT lại được kiểm chứng. Ông NVT lúc đó chắc tha hồ mà hắt xì vì được dân miền Nam nhắc đến nhiều.
nguyenphuong
07-04-2020, 12:51 AM
Vẫn đang rảnh nên em hóng hớt số liệu chuyến bay từ Flightradar24.
Flightradar24 cho phép download số liệu trong 90 ngày sau cùng nên em down số liệu XLS và thử làm cái đồ thị xem cho nó rõ, từ Feb 15 đến Apr 01.
http://www.vnphoto.net/data/p23/6349_frd24mar5945jpg.jpg
Nghiên cứu số liệu này cũng khá thú vị, nó cho thấy khi thế giới còn chưa hoảng loạn lắm về virus Corona như hồi tháng Hai thì:
- Số lượng máy bay trung bình ngày vào khoảng 175k+ và đều đặn như vậy.
- Ngày nhiều máy bay nhất trong tuần là vào ngày thứ Sáu, như các ngày Feb 21, Feb 28, có khoảng 195k chuyến bay
- Ngày ít máy bay nhất trong tuần là ngày Chủ Nhật, như các ngày Feb 16 có 157k, Feb 23 có 166k chuyến bay.
Hai tuần đầu tháng Ba cho thấy bắt đầu có sự xáo trộn nhẹ: đáy vẫn là Chủ Nhật đỉnh vẫn là thứ Sáu, nhưng người ta bay nhiều hơn cùng ngày những tuần trước đó, và đỉnh rơi vào ngày thứ Năm hoặc cả thứ Năm và thứ Sáu.
Từ Mar 14 số lượng chuyến bay lao dốc như chứng khoán mùa dịch, cho thấy có sự hoảng loạn toàn cầu, tạo đáy ngày Chủ Nhật Mar 29 vừa qua với số lượng chỉ có 64.5k chuyến bay ngày, chỉ bằng 37% trung bình của tháng Hai. Các ngày 30, 31 và 01 lại tăng đều. Liệu đã chấm dứt giai đoạn khủng hoảng hàng không chưa?
Em nghĩ là chưa. Dự đoán diễn biến trong vài tuần tới sẽ rất là tồi tệ cho ngành hàng không.
Lại hóng hớt Flightradar24.
Như đã nói thì ngày Chủ nhật là ngày có số lượng chuyến bay thấp nhất trong tuần.
CN tuần trước ngày Mar 29 có 64.5k chuyến bay.
CN tuần này Apr 05 chỉ còn 57k chuyến bay, bằng 32.6% của trung bình của tháng Hai.
http://www.vnphoto.net/data/p22/6349_fr24apr05888jpg.jpg
nguyenphuong
07-04-2020, 01:49 AM
Chia sẻ một bài viết về dự báo diễn biến Corona ở Việt Nam của một nhà toán học Việt Nam, ông Nguyễn Lê Anh. Dự báo của ông được cập nhật hàng ngày trên Facebook cá nhân.
Ông Lê Anh dự báo: Nếu thế giới đều cô lập dịch như hiện tại và tình hình dịch ở Việt Nam vẫn như hiện tại (tức chiến lược chống dịch + ý thức tuân thủ của người dân), Việt Nam sẽ hết dịch trong khoảng 05/5 đến 15/5/2020.
Dự báo có thể đúng, cũng có thể sai ít hay sai nhiều, hãy chờ xem.
Nhưng dự báo của một nhà khoa học và toán học thì vẫn đáng tin hơn rất nhiều so với các dự báo bằng niềm tin của chính mình + niềm “không tin ai hết” kể cả các nhà cố vấn y khoa & khoa học hàng đầu chung quanh, kiểu “It’s going to disappear. One day — it’s like a miracle — it will disappear” của ngài lãnh tụ thiên tài ổn định Donald Trump.
Nhà toán học Nguyễn Lê Anh dự báo tổng ca nhiễm COVID-19 và diễn biến dịch ở Việt Nam
Ngày Dự tính Thực tế Bình phục Tổng số
04/4 .....223.... 150 ........ 90 ...... 240
03/4 .....220.... 154 ........ 85 ...... 239
02/4 .....215.... 158 ........ 75 ...... 233
01/4 .....209.... 159 ........ 63 ...... 222
31/3 .....202.... 154 ........ 58 ...... 212
30/3 .....193.... 149 ........ 55 ...... 204
29/3 .....183.... 169 ........ 25 ...... 194
28/3 .....172.... 158 ........ 21 ...... 179
27/3 .....160.... 149 ........ 20 ...... 169
26/3 .....147.... 136 ........ 17 ...... 153
25/3 .....134.... 131 ........ 17 ...... 148
24/3 .....121.... 117 ........ 17 ...... 134
23/3 .....108.... 104 ........ 17 ...... 120
22/3 .......95 ..... 96 ........ 17 ...... 113
Nguồn lây nhiễm mất kiểm soát là những người đến bệnh viện Bạch Mai và Bar Buddha.
Đó là dự báo của ông Nguyễn Lê Anh, một nhà toán học-vật lý học của Việt Nam về số bệnh nhân nhiễm bệnh và hồi phục của Việt Nam theo từng ngày, có so sánh với số thực tế. Ông Lê Anh post đều đặn các dự báo trên trang face book cá nhân có nhiều đồng nghiệp theo dõi của mình, bắt đầu từ hôm 21/3/2020. Số liêu được cập nhật vào 20:00 giờ mỗi ngày. Số lượng thực tế được bổ sung thêm vào 8:00 sáng ngày hôm sau.
Theo dự báo trên, đỉnh dịch xuất hiện trong 7 ngày, bắt đầu từ 31/3/2020 đến 06/4/2020 với tổng số bệnh nhân mắc lên cao nhất 225 người, ngay sau đó bắt đầu giảm chậm, nhưng dần đều. Trong 3 tuần tiếp theo, mỗi ngày có khoảng 10 bệnh nhân hồi phục và xuất viện. Trong tuần cuối cùng tháng 4/2020, mỗi ngày có 3-5 bệnh nhân hồi phục. Dự báo dừng lại ở ngày 30/4/2020, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam là 20 bệnh nhân. Ông Lê Anh dự báo: Nếu thế giới đều cô lập dịch như hiện tại và tình hình dịch ở Việt Nam vẫn như hiện tại (tức chiến lược chống dịch + ý thức tuân thủ của người dân), Việt Nam sẽ hết dịch trong khoảng 05/5 đến 15/5/2020.
Ông Lê Anh cho biết ông dùng kiến thức toán, vật lý và nghiên cứu rất nhiều bài viết của các chuyên gia nghiên cứu trên thế giới, “nhất là về H5N1 và SARS, là những chủng loại gần với COVID-19”. Cùng với đó, ông sử dụng hiểu biết về chính trị, quản lý nhà nước và văn hóa con người trong nước để hình dung chiến lược dập dịch của Việt Nam là “bàn tay sắt”, “khống chế đến mức loại bỏ hoàn toàn nguồn lây nhiễm chéo trong cộng đồng”.
Nói cách khác, ông “dùng toán để vẽ lại bức tranh chống dịch Việt Nam” như lời giải thích trên trang cá nhân.
Ông Lê Anh viết: “Bức tranh đó cho những người đang dập dịch thấy được kết quả của sự nỗ lực của họ nếu họ làm theo đúng những nguyên tắc mà họ đang làm. Theo như bức tranh đó thì con số thực tế nhỏ hơn số dự báo là sự vui mừng vì nó ít hơn dự tính. Giá trị nhỏ hơn ấy rất có thể là các ca bệnh trong cộng đồng sẽ được phát hiện ra, hoặc tự khỏi.”
Thực tế sau khoảng 15 ngày cho thấy những con số dự báo của ông Lê Anh lệch khá ít so với con số được thông báo thực tế.
Dự báo của ông Lê Anh đang thu hút chú ý lớn. Trên những nhóm chat của người Việt, cả những nhóm có nhiều bác sĩ hàng đầu Việt Nam về chống dịch, nhiều người chia sẻ về và tỏ ý khen phục ông Lê Anh. Có nhiều người nói theo dõi các con số này khiến họ phấn chấn về khả năng chống dịch của Việt Nam và yên tâm chờ đợi đến ngày hoàn toàn hết dịch.
Doanh nhân Đỗ Cao Bảo, Ủy viên Hội đồng quản trị công ty FPT, cựu Phó Tổng giám đốc FPT, gọi ông Nguyễn Lê Anh là Giáo sư: “GS Lê Anh là người cực thông minh, cực giỏi Toán, là người thông minh nhất trong số những người Việt Nam tài giỏi mà tôi biết”.
Ông Bảo cũng nói GS Lê Anh dự báo tổng số ca nhiễm của Việt Nam toàn mùa dịch trong khoảng 500 ca (cộng, trừ) và “Chức danh Giáo sư là tôi tự phong chứ Nhà nước không phong cho anh Lê Anh và anh ấy cũng không bao giờ làm hồ sơ xét duyệt cả”.
Sau đây là dự báo của ông Lê Anh cho 40 ngày tiếp theo. Dự báo được tính vào 20 giờ hàng ngày. Ngày bắt đầu là 22/03/2020.
95 108 121 134 147 160 172 183 193 202 209 215 220 223 225 225 224 221 217 212 206 200 192 184 175 166 157 147 138 129 120 111 102 94 86 78 71 64 58 52 47 42 38 33 30 26 23 20
Tiến sĩ Nguyễn Lê Anh là cựu nghiên cứu sinh ngành toán tại Đại học Lomonosov, Liên Xô cũ. Năm nay 65 tuổi, ông Lê Anh từng là giảng viên của Học viện Kỹ thuật quân sự.
Bằng các mô hình tính toán của mình, đầu năm 2018, ông Lê Anh đã vẽ lại đường bay và tìm ra một chiếc máy bay quân sự của Liên Xô mất tích trên đỉnh vùng núi Tam Đảo.
Vào năm 1971, chiếc Mig-21 của Liên Xô rơi ở vùng này khi đang bay tập, cùng với một phi công người Nga và một phi công Việt Nam. Điểm rơi được xác định chỉ trong vùng cách Hà Nội 70 km, nhưng suốt gần 50 năm vẫn chưa tìm thấy dấu vết.
Đến tháng 9/2018, từ các manh mối và chứng cứ do nhóm tìm kiếm của ông Lê Anh cung cấp, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã vào cuộc tìm kiếm lần nữa và tìm được đầy đủ xác máy bay cũng như di cốt của hai phi công tử nạn.
Ông Lê Anh cũng dùng kiến thức toán-lý để lý giải, xác minh sự thật và tìm nguyên nhân trong những sự kiện lớn của xã hội Việt Nam như vụ đất Đồng Tâm, vụ một thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam tự tử và ô nhiễm bụi mịn ở Hà Nội. Một lĩnh vực khác là lịch sử Việt Nam qua các thay đổi địa lý. Một trong những việc ông Lê Anh đang tìm hiểu là “xem Hai Bà Trưng đã nhìn thấy hồ Tây như thế nào”. Nói cách khác là nguyên nhân tạo ra hồ Tây.
Theo mô tả của các giáo viên và bạn bè cùng học và làm việc trong ngành toán, ông Nguyễn Lê Anh được xem là một trong hai thần đồng toán học của Việt Nam một thời. Về tính cách, ông được tả là người có cá tính mạnh, tự tin vào kiến thức của mình và thẳng thừng trong những hành xử liên quan đến con người đến nỗi mất lòng rất nhiều người.
Ở một góc độ khác, ông Lê Anh được những người đọc không quen biết ngoài đời yêu quý và đặc biệt đánh giá cao việc ông sử dụng kiến thức của mình để giải thích và dự báo những sự kiện rất thực tế và có giá trị với cộng đồng.
Ông Lê Anh chia sẻ toàn bộ bài viết của mình trên trang cá nhân, để ở chế độ ai cũng có thể xem được.
https://www.facebook.com/nguyenleanh2007
Accord 2000
09-04-2020, 06:44 AM
Đợt dịch này ảnh hưởng kinh khủng quá các bác ah, bao nhiêu tiền hưu trí bay mất. Việc làm thì may rủi, em hôm nay phải cách ly 10 ngày vì nghi nhiễm cúm, nhưng ko biết cúm nào, có lẽ ko phải Covid vì triệu chứng ít nên họ ko test.
về khoản chống dịch từ Sars cho tới Covid, VN đã làm rất tốt, vì họ biết họ ko thể chịu nổi nếu bị mất kiểm soát. Chủ tịch HN nói cả tp có 260 máy thở, các anh liệu hồn tự lo cách ly, vì nó bùng lên thì chết thôi. Vậy mà hay, giờ VN là vài nước hiếm hoi kiểm soát dịch tốt, dù ngay sát nách ổ dịch TQ.
các nước EU và Mỹ, Canada đã đánh giá sai về độ lây lan và nguy hiểm của Covid, sự phản ứng chậm làm em phải suy đoán họ cố ý cho miễn dịch cộng đồng, dù ko ai thừa nhận.
Úc phản ứng sớm hơn Canada 1 tuần, họ cấm cửa tp Sydney sớm hơn bên Can, giờ số nhiễm bên Úc chỉ bằng 1/3 Canada.
New Zealand còn tốt hơn nữa, chỉ 1200 ca nhiễm vì họ đóng cửa rất quyết liệt.
trong khi Ý chết hàng loạt thì UK vẫn ko phản ứng, vậy phải chăng họ cho nhiễm 1 số rồi cách ly dần để ko quá tải, sau đó cho miễn dịch cộng đồng.
NaTra
09-04-2020, 12:41 PM
Chia sẻ một bài viết về dự báo diễn biến Corona ở Việt Nam của một nhà toán học Việt Nam, ông Nguyễn Lê Anh. Dự báo của ông được cập nhật hàng ngày trên Facebook cá nhân.
Ông Lê Anh dự báo: Nếu thế giới đều cô lập dịch như hiện tại và tình hình dịch ở Việt Nam vẫn như hiện tại (tức chiến lược chống dịch + ý thức tuân thủ của người dân), Việt Nam sẽ hết dịch trong khoảng 05/5 đến 15/5/2020.
Dự báo có thể đúng, cũng có thể sai ít hay sai nhiều, hãy chờ xem.
Nhưng dự báo của một nhà khoa học và toán học thì vẫn đáng tin hơn rất nhiều so với các dự báo bằng niềm tin của chính mình + niềm “không tin ai hết” kể cả các nhà cố vấn y khoa & khoa học hàng đầu chung quanh, kiểu “It’s going to disappear. One day — it’s like a miracle — it will disappear” của ngài lãnh tụ thiên tài ổn định Donald Trump.
Nhà toán học Nguyễn Lê Anh dự báo tổng ca nhiễm COVID-19 và diễn biến dịch ở Việt Nam
Ngày Dự tính Thực tế Bình phục Tổng số
04/4 .....223.... 150 ........ 90 ...... 240
03/4 .....220.... 154 ........ 85 ...... 239
02/4 .....215.... 158 ........ 75 ...... 233
01/4 .....209.... 159 ........ 63 ...... 222
31/3 .....202.... 154 ........ 58 ...... 212
30/3 .....193.... 149 ........ 55 ...... 204
29/3 .....183.... 169 ........ 25 ...... 194
28/3 .....172.... 158 ........ 21 ...... 179
27/3 .....160.... 149 ........ 20 ...... 169
26/3 .....147.... 136 ........ 17 ...... 153
25/3 .....134.... 131 ........ 17 ...... 148
24/3 .....121.... 117 ........ 17 ...... 134
23/3 .....108.... 104 ........ 17 ...... 120
22/3 .......95 ..... 96 ........ 17 ...... 113
Nguồn lây nhiễm mất kiểm soát là những người đến bệnh viện Bạch Mai và Bar Buddha.
Đó là dự báo của ông Nguyễn Lê Anh, một nhà toán học-vật lý học của Việt Nam về số bệnh nhân nhiễm bệnh và hồi phục của Việt Nam theo từng ngày, có so sánh với số thực tế. Ông Lê Anh post đều đặn các dự báo trên trang face book cá nhân có nhiều đồng nghiệp theo dõi của mình, bắt đầu từ hôm 21/3/2020. Số liêu được cập nhật vào 20:00 giờ mỗi ngày. Số lượng thực tế được bổ sung thêm vào 8:00 sáng ngày hôm sau.
Theo dự báo trên, đỉnh dịch xuất hiện trong 7 ngày, bắt đầu từ 31/3/2020 đến 06/4/2020 với tổng số bệnh nhân mắc lên cao nhất 225 người, ngay sau đó bắt đầu giảm chậm, nhưng dần đều. Trong 3 tuần tiếp theo, mỗi ngày có khoảng 10 bệnh nhân hồi phục và xuất viện. Trong tuần cuối cùng tháng 4/2020, mỗi ngày có 3-5 bệnh nhân hồi phục. Dự báo dừng lại ở ngày 30/4/2020, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam là 20 bệnh nhân. Ông Lê Anh dự báo: Nếu thế giới đều cô lập dịch như hiện tại và tình hình dịch ở Việt Nam vẫn như hiện tại (tức chiến lược chống dịch + ý thức tuân thủ của người dân), Việt Nam sẽ hết dịch trong khoảng 05/5 đến 15/5/2020.
Ông Lê Anh cho biết ông dùng kiến thức toán, vật lý và nghiên cứu rất nhiều bài viết của các chuyên gia nghiên cứu trên thế giới, “nhất là về H5N1 và SARS, là những chủng loại gần với COVID-19”. Cùng với đó, ông sử dụng hiểu biết về chính trị, quản lý nhà nước và văn hóa con người trong nước để hình dung chiến lược dập dịch của Việt Nam là “bàn tay sắt”, “khống chế đến mức loại bỏ hoàn toàn nguồn lây nhiễm chéo trong cộng đồng”.
Nói cách khác, ông “dùng toán để vẽ lại bức tranh chống dịch Việt Nam” như lời giải thích trên trang cá nhân.
Ông Lê Anh viết: “Bức tranh đó cho những người đang dập dịch thấy được kết quả của sự nỗ lực của họ nếu họ làm theo đúng những nguyên tắc mà họ đang làm. Theo như bức tranh đó thì con số thực tế nhỏ hơn số dự báo là sự vui mừng vì nó ít hơn dự tính. Giá trị nhỏ hơn ấy rất có thể là các ca bệnh trong cộng đồng sẽ được phát hiện ra, hoặc tự khỏi.”
Thực tế sau khoảng 15 ngày cho thấy những con số dự báo của ông Lê Anh lệch khá ít so với con số được thông báo thực tế.
Dự báo của ông Lê Anh đang thu hút chú ý lớn. Trên những nhóm chat của người Việt, cả những nhóm có nhiều bác sĩ hàng đầu Việt Nam về chống dịch, nhiều người chia sẻ về và tỏ ý khen phục ông Lê Anh. Có nhiều người nói theo dõi các con số này khiến họ phấn chấn về khả năng chống dịch của Việt Nam và yên tâm chờ đợi đến ngày hoàn toàn hết dịch.
Doanh nhân Đỗ Cao Bảo, Ủy viên Hội đồng quản trị công ty FPT, cựu Phó Tổng giám đốc FPT, gọi ông Nguyễn Lê Anh là Giáo sư: “GS Lê Anh là người cực thông minh, cực giỏi Toán, là người thông minh nhất trong số những người Việt Nam tài giỏi mà tôi biết”.
Ông Bảo cũng nói GS Lê Anh dự báo tổng số ca nhiễm của Việt Nam toàn mùa dịch trong khoảng 500 ca (cộng, trừ) và “Chức danh Giáo sư là tôi tự phong chứ Nhà nước không phong cho anh Lê Anh và anh ấy cũng không bao giờ làm hồ sơ xét duyệt cả”.
Sau đây là dự báo của ông Lê Anh cho 40 ngày tiếp theo. Dự báo được tính vào 20 giờ hàng ngày. Ngày bắt đầu là 22/03/2020.
95 108 121 134 147 160 172 183 193 202 209 215 220 223 225 225 224 221 217 212 206 200 192 184 175 166 157 147 138 129 120 111 102 94 86 78 71 64 58 52 47 42 38 33 30 26 23 20
Tiến sĩ Nguyễn Lê Anh là cựu nghiên cứu sinh ngành toán tại Đại học Lomonosov, Liên Xô cũ. Năm nay 65 tuổi, ông Lê Anh từng là giảng viên của Học viện Kỹ thuật quân sự.
Bằng các mô hình tính toán của mình, đầu năm 2018, ông Lê Anh đã vẽ lại đường bay và tìm ra một chiếc máy bay quân sự của Liên Xô mất tích trên đỉnh vùng núi Tam Đảo.
Vào năm 1971, chiếc Mig-21 của Liên Xô rơi ở vùng này khi đang bay tập, cùng với một phi công người Nga và một phi công Việt Nam. Điểm rơi được xác định chỉ trong vùng cách Hà Nội 70 km, nhưng suốt gần 50 năm vẫn chưa tìm thấy dấu vết.
Đến tháng 9/2018, từ các manh mối và chứng cứ do nhóm tìm kiếm của ông Lê Anh cung cấp, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã vào cuộc tìm kiếm lần nữa và tìm được đầy đủ xác máy bay cũng như di cốt của hai phi công tử nạn.
Ông Lê Anh cũng dùng kiến thức toán-lý để lý giải, xác minh sự thật và tìm nguyên nhân trong những sự kiện lớn của xã hội Việt Nam như vụ đất Đồng Tâm, vụ một thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam tự tử và ô nhiễm bụi mịn ở Hà Nội. Một lĩnh vực khác là lịch sử Việt Nam qua các thay đổi địa lý. Một trong những việc ông Lê Anh đang tìm hiểu là “xem Hai Bà Trưng đã nhìn thấy hồ Tây như thế nào”. Nói cách khác là nguyên nhân tạo ra hồ Tây.
Theo mô tả của các giáo viên và bạn bè cùng học và làm việc trong ngành toán, ông Nguyễn Lê Anh được xem là một trong hai thần đồng toán học của Việt Nam một thời. Về tính cách, ông được tả là người có cá tính mạnh, tự tin vào kiến thức của mình và thẳng thừng trong những hành xử liên quan đến con người đến nỗi mất lòng rất nhiều người.
Ở một góc độ khác, ông Lê Anh được những người đọc không quen biết ngoài đời yêu quý và đặc biệt đánh giá cao việc ông sử dụng kiến thức của mình để giải thích và dự báo những sự kiện rất thực tế và có giá trị với cộng đồng.
Ông Lê Anh chia sẻ toàn bộ bài viết của mình trên trang cá nhân, để ở chế độ ai cũng có thể xem được.
https://www.facebook.com/nguyenleanh2007
Về Trump PINOCCHIO thì ngắn gọn như sau:
Con ƠI NHỚ LẤY CÂU NÀY,
Nghe LỜI TRUMP NỔ, CÓ NGÀY RA MA !
!!!
crazyfoto
09-04-2020, 01:07 PM
Con ơi nhớ lấy câu nì
Nghe lời cộng sản có ngày ăn mai (ăn mài á) !
Thèng đầu khấc chó bắc kinh đừng bắt chước há !
NaTra
09-04-2020, 04:28 PM
Tội nghiệp!!!
Cũng muốn bắt chước người ta làm thơ (con cóc) , nhưng mà than ôi, khả năng chỉ ở mức...không rõ vần, rõ luật, rặn không ra chữ, khiên cưỡng (hấp diêm) con chữ, rồi sợ người ta không hiểu, ai đời sau câu "thơ" còn phải "mở ngoặc giải thích", VÌ TỰ các " trự " cũng biết là cái từ đó...HỎNG AI HỈU GÌ HẾT RÁO nếu không giải thích. Hehehe... :24::24:
Làm trò hề cho thiên hạ rồi còn tấu hài bảo người khác là "đừng có bắt chước mình".
DĨ NHIÊN AI MÀ DÁM "BẮT CHƯỚC" cái kiểu làm thơ "con cóc trong hang, mà con cóc nhảy ra ..hỏng nổi" của các " trự "! Hehehe...
Gì chứ về vấn đề DỐT NÁT + CHUYÊN LÀM TRÒ HỀ cho thiên hạ, thì các " trự " luôn luôn là đứng ở bục cao nhất, huy chương vàng, vô đối không ai giựt nổi !!! :25:
Khả năng ở mức tệ như vậy đó (chỉ hai câu lục bát mà ...rặn không nổi!), nhưng mở miệng ra là chuyên môn chỉ trích dạy đời người khác, khà khà khà...
crazyfoto
09-04-2020, 04:37 PM
Về Trump PINOCCHIO thì ngắn gọn như sau:
Con ƠI NHỚ LẤY CÂU NÀY,
Nghe LỜI TRUMP NỔ, CÓ NGÀY RA MA !
!!!
Tội nghiệp!!!
Cũng muốn bắt chước người ta làm thơ (con cóc) , nhưng mà than ôi, Hehehe... :24::24:
Làm trò hề cho thiên hạ rồi còn tấu hài bảo người khác là "đừng có bắt chước mình".
khà khà khà...
Ừa, vậy mà có thèng đầu khấc chó bắc kinh có nick natra bắt chước đấy thôi ! thật tội nghiệp, chỉ biết toàn đi ăn cắp, copy lại từ người khác thôi mừ, đó là bản chất không thể thay đổi của lũ chó bắc kinh do thèng chó đẻ tập mắc dịch cầm đầu mừ ! kakaka :9::9::9:
crazyfoto
09-04-2020, 04:47 PM
https://www.youtube.com/watch?v=Sh7skp8CMWE
NaTra
10-04-2020, 09:21 AM
Uy tín của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo đầy khôn ngoan, lọc lõi của ngài Tập sói già, lên cao chưa từng thấy!
Trong khi Mỹ dưới sự lãnh đạo của Trump NỔ, uy tín bị xuống tới đáy, thê thảm trong đại dịch, bị cả thế giới coi thường, thì Trung Quốc nổi lên như một quốc gia thành công trong việc hạ gục cồ rô nà, lại còn trợ giúp, lãnh đạo thế giới chống dịch!
https://www.youtube.com/watch?v=evqidVxPjSg
Thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát đại dịch Covid-19, cuối cùng đã được dỡ bỏ lệnh phong toả kéo dài suốt 11 tuần qua.
Tình trạng lây nhiễm và các ca tử vong ở đây đã hết.
Trở lại với cuộc sống bình thường sau một thời gian dài bị phong toả, người dân địa phương chia sẻ những bài học mà họ đã rút ra được, và động viên thế giới.
nguyenphuong
10-04-2020, 10:09 AM
… Em đã nói chỉ lướt qua những tin không quan trọng hằng ngày và chỉ để ý đến tin tức chính. Thế mà có cậu chụp lấy ngay cơ hội để xuyên tạc và đem chuyện ân oán do hiểu lầm từ xưa vào quậy.
Hôm trước em đọc không kỹ lắm, nên không thấy cái câu quote tô đậm bên trên của bác.
Hóa ra bác cũng có cái lưỡi giống ngài Đổ Thừa (Donald Trump) nhẩy! Tranh luận đúng sai, có dẫn chứng, bác không trả lời được sau đó chụp cho cái mũ xuyên tạc với quậy để trả thù vặt.
nguyenphuong
10-04-2020, 10:21 AM
Ai cũng biết là nếu TT Trump ít nói đi và hai ngón tay cái táy máy ít đi thì có lẽ hay hơn. Hai cái này làm ông ta mang tiếng không ít. Trong các cuộc họp báo, các phóng viên của các báo thổ tả khai thác triệt để điểm yếu này của Trump thay vì tập trung vào vấn đề chính là Coronavirus. Trong bất cứ cuộc họp báo nào cũng có các câu hỏi nhau đi nhai lại về các tweets và các câu tuyên bố lạc quan của ông và câu trả lời của ông là ông không muốn dân chúng hoảng loạn không cần thiết. Nhưng nếu nhìn kỹ cái chronology về các hành động đối phó để chống vi khuẩn thì người ta nhận thấy nó bắt đầu từ ngày 6 tháng 1 khi CDC cảnh cáo dân du lịch đến Wuhan, vào đúng thời điểm Đảng Dân Chủ say mê cơn đàn hặc. Em không thể liệt kê các hành động cho đến bây giờ vì quá dài.
Bác Văn Khoa than phiền duy nhất về cái miệng và hai ngón cái của ông Trump. Em thấy đúng nhưng chưa đủ cho nên xin mạn phép đưa thêm ý kiến. Theo em thì rất nhiều món lục phủ ngũ tạng của ngài cũng đều có vấn đề mà một khi ai đã u u mê mê thì không thấy được và không phân biệt được đúng/sai xấu/tốt:
1. Cái tay (mà ý bác VK là hai ngón cái): đồng ý với bác, cái tay của ngài ấy nhanh hơn não. Cái tay cũng chuyên bốc hốt gái nên bị nhiều người đẹp kiện cáo, ngài phải bỏ khối tiền ra để dàn xếp cho êm xuôi.
2. Cái lưỡi lươn lẹo: tục ngữ VN có câu “Cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”. Ngụ ngôn phương Tây cũng có câu chuyện về cái lưỡi, món ngon nhất cũng lưỡi mà dở nhất cũng lưỡi. Từ khi nhậm chức đến nay thì người ta thống kê ngài Trump đã nói láo 16k+ lần. Ngài mới chửi người ta hôm trước hôm sau bốc người ta lên mây xanh và ngược lại. Các câu nói của ngài đá nhau chan chát, đến nỗi có người đã kiếm được bộn tiền nhờ bán dép câu đối của Trump.
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/bo-tui-trieu-do-nho-ban-dep-in-hinh-twitter-tong-thong-trump-511386.html
Cho là báo chí “thổ tả” nói sai 50% thì ngài ấy cũng đã đạt 8k+ lần nói láo.
3. Cái miệng xoen xoét: người ta khuyên “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Nhưng miệng ngài Trump thì “xoen xoét như đít vịt”. Chưa thấy có vị tổng thống Mỹ phát biểu bằng tiếng Anh mà WH phải thường xuyên dịch lại cũng bằng tiếng Anh “chúng tôi xin đính chính là tổng thống nói vậy mà không phải vậy …”.
4. Cái tai điếc: ngài ấy có đủ hai lỗ tai nhưng thường bỏ ngoài tai các lời khuyên của các cố vấn, của tình báo, để rồi thường xuyên đưa ra các tuyên bố bằng niềm tin như “… Corona đang kiểm soát được rất tốt …”, “…đều thần kỳ sẽ đến, tôi tin là như vậy”, … “Khi thời tiết nóng lên thì Corona sẽ biến mất”.
5. Cái mắt (tầm nhìn) hạn hẹp: ví dụ gần nhất hãy xem cách đối phó kiểu nước đến trôn mới nhảy của ngài Trump với đại dịch Corona.
6. Cái lòng sân si hậm hực: ngài ấy không chỉ sân si với Obama, mà với cả một đứa học sinh 16 tuổi. Ngài sân si và tấn công cả người đã chết, TNS John McCain. Ngài hậm hực vì không được giải Nobel hòa, …
7. Cái não: IQ của ngài ấy có vấn đề gì đó nên không hiểu được những cái căn bản nhất của khoa học như biến đối khí hậu, và bịa ra nhiều điều “láo đến thế là cùng”, em có trích dẫn một ít bên trên phần điện gió.
8. Cái tầm: người vĩ đại đủ tầm thì khiêm tốn và không ngại nhún nhường, người nhỏ bé thì không kiềm chế được sự huênh hoang: I am a stable genius, I went from a very successful businessman, I have studied it better than anybody, ...
9. Cái tâm: Khi Corona đã thành đại dịch và đã tấn công nước Mỹ, chỉ vì lo sợ chứng khoán xuống dốc ảnh hưởng đến nhiệm kỳ sau mà ngài ấy vẫn cố gắng trấn an nước Mỹ bằng niềm tin qua những phát biểu dối trá. Tội nghiệp, đến giữa tháng Ba ngài mới cuống quít cả lên, nhìn ngài ấy bơ phờ mặt xanh như đít nhái lúc đó thấy mà tội nghiệp.
10. Cái tên: cái này thì không thuộc lục phủ ngũ tạng, nhưng em nói chút xíu. Donald Trump, viết tắt DT. Nếu dịch tên ngài ấy ra tiếng Việt thì em đề nghị dùng cái tên Đổ Thừa, vì ngài ấy bậc thầy về đổ thừa. Dịch Corona ở Mỹ ngài ấy cũng đổ thừa cho đú mọi thứ trên đời kể cả Obama. Đúng là:
Mất mùa là tại thiên tai
Được mùa là tại thiên tài của Trump
Bác nói không liệt kê được các hành động của Trump từ lúc phát dịch Corona, thì đọc ở đây, báo chí đã liệt kê dùm, để xem ngài đã hành động tiền hậu bất nhất và nước đến trôn mới nhảy như thế nào:
https://thanhnien.vn/video/the-gioi/...on-147880.html
NaTra
10-04-2020, 12:54 PM
Trump NỔ sử dụng luôn cả hai bàn tay bóp chỗ nhạy cảm ở mông con gái, đâu phải chỉ hai ngón ta ?
Trắng trợn quá tới chính con gái lão ngượng phải rụt ra, do biết đang đứng trước đám đông. Còn lão già vô đạo đức này, có lẽ đã quá quen với những hành động này với con gái ruột, nên quên mất đang đứng trước đám đông?
Một chuyện hài khác là đối với các Nhạc KHÔNG quần và các " trự ", thì bất cứ truyền thông, nhà báo nào, vạch được chỗ vô đạo đức, chỗ sai, chỗ xàm nhảm của Trump NỔ thì truyền thông đó, nhà báo đó, đều là "thổ tả" cả. Mặc dù những gì nhà báo vạch ra là có bằng chứng, có số liệu, thậm chí là ngay từ những lời của Trump NỔ đã nói, có audio video đàng hoàng! Còn TRUMP NỔ chuyên PINOCCHIO PINOCCHIO những thứ không có thật, chỉ diễn ra trong cơn mộng mị của lão, thì các Nhạc KHÔNG quần, và các " trự " nhắm mắt tung hô rầm rầm!
Thử nghĩ những gì đang diễn ra tại Mỹ, mà diễn ra tại VN, coi cả bầy đàn các " trự " và các Nhạc KHÔNG quần có xúm lại thi nhau viết ..hàng ngàn topic chỉ trích chửi rủa ông Trọng và chính phủ VN hay không! Thử nghĩ, chính ông Trọng "downplay" tình hình dịch bệnh dù cho đã được các bác sĩ, khoa học gia ngay trong nước cảnh báo, dù nhìn thấy cảnh thê thảm diễn ra ở Vũ Hán, rồi dẫn tới hậu quả tới phiên dân VN chết thê thảm, các bác sĩ y tá kêu gào thảm thiết không có khẩu trang đồ bảo hộ y tế để dùng, xác người chất ở hành lang, bỏ lên xe đông lạnh, thì cả bầy đàn các " trự " có tí tửng vui mừng đắc ý và nhân đó chỉ trích chỉ trích và chỉ trích không?
Thành ra, với kiểu chất chứa hận thù dẫn tới cực đoan, sẵn sàng xuyên tạc và chơi bẩn bằng cách áp dụng chính sách tiêu chuẩn kép, nên các " trự " và các Nhạc KHÔNG quần, đã bị đào thải! Nhìn kỹ lại coi, các Nhạc KHÔNG quần này, bây giờ chỉ cu ki tới lui vài ba ngoe sống trong mộng ảo, hoàn toàn bị tách biệt và bị đào thải ở thế giới thực, người thực việc thực !!!
Ở đời thực, một quốc gia, một chính phủ họ giỏi là giỏi, dở là dở, căn cứ theo những gì xảy ra trên thực tế, đâu phải hễ các " trự " các Nhạc KHÔNG quần xuyên tạc là cái chính phủ đó sẽ trở thành dở như các Nhạc KHÔNG quần muốn. Hihi..
Coi chính phủ VN vụt lên như ngôi sao sáng, làm bạn bè quốc tế khâm phục, người dân trong nước PHỤC SÁT ĐẤT qua việc họ đối phó dịch một cách vô cùng hiệu quả, tới bây giờ vẫn giữ sạch lưới, KHÔNG MỘT NGƯỜI NÀO THIỆT MẠNG, dư sức đối phó dịch trong nước còn thừa sức giúp đỡ cho quốc gia khác, gần nhất là thi ân cho Mỹ, trong khi Mỹ thê thảm, tiêu tán đường là rõ !!!
Trong lúc đầu bò TRUMP NỔ với chính sách NGU HẾT CHỖ NÓI có tên mỹ miều là "ờ mé ri cành phớt", đã làm nước Mỹ bị cô lập, bị COI THƯỜNG trên chính trường quốc tế, bị thê thảm te tua tiêu tán thoòng trong đại dịch, thì Trung Quốc, qua sự lãnh đạo tài tình của ngài Tập sói già, vụt lên như ngôi sao lãnh đạo thế giới chống đại dịch !
https://www.youtube.com/watch?v=scBmmrXWSlk
Foo Rankoo
3 years ago
Ivanka pulls away, too, like OMG dad, there's an audience of millions of people, dad!
nguyenphuong
11-04-2020, 02:36 AM
Đợt dịch này ảnh hưởng kinh khủng quá các bác ah, bao nhiêu tiền hưu trí bay mất. Việc làm thì may rủi, em hôm nay phải cách ly 10 ngày vì nghi nhiễm cúm, nhưng ko biết cúm nào, có lẽ ko phải Covid vì triệu chứng ít nên họ ko test.
về khoản chống dịch từ Sars cho tới Covid, VN đã làm rất tốt, vì họ biết họ ko thể chịu nổi nếu bị mất kiểm soát. Chủ tịch HN nói cả tp có 260 máy thở, các anh liệu hồn tự lo cách ly, vì nó bùng lên thì chết thôi. Vậy mà hay, giờ VN là vài nước hiếm hoi kiểm soát dịch tốt, dù ngay sát nách ổ dịch TQ.
các nước EU và Mỹ, Canada đã đánh giá sai về độ lây lan và nguy hiểm của Covid, sự phản ứng chậm làm em phải suy đoán họ cố ý cho miễn dịch cộng đồng, dù ko ai thừa nhận.
Úc phản ứng sớm hơn Canada 1 tuần, họ cấm cửa tp Sydney sớm hơn bên Can, giờ số nhiễm bên Úc chỉ bằng 1/3 Canada.
New Zealand còn tốt hơn nữa, chỉ 1200 ca nhiễm vì họ đóng cửa rất quyết liệt.
trong khi Ý chết hàng loạt thì UK vẫn ko phản ứng, vậy phải chăng họ cho nhiễm 1 số rồi cách ly dần để ko quá tải, sau đó cho miễn dịch cộng đồng.
Welcome bác Accord 2000 vào múa gậy giao lưu :) . Chúc bác mau bình phục, chắc không đến nỗi nào.
Đại dịch này kinh hoàng thật.
nguyenphuong
11-04-2020, 03:09 AM
Chia sẻ một trang có thể theo dõi thông tin về Corona trên toàn thế giới là Tradingview.com. Cần đăng ký thành viên mới xem được.
Thật ra đây là một trang chuyên về chứng khoán. Tình cờ vô xem ck thì thấy nó có sẵn biểu đồ thống kê Covid-19. Có thể xem một quốc gia bất kỳ các biểu đồ thống kê được cập nhật hàng ngày về số người nhiễm, bình phục và số người chết.
Rất thuận tiện, người ta đã lập sẵn chỉ cần xem và nhìn vào độ dốc của biểu đồ để đánh giá.
http://www.vnphoto.net/data/p20/6349_covid1927306jpg.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p17/6349_covid1913498jpg.jpg
Mỹ hiện đang đứng đầu thế giới về số người nhiễm và đứng nhì về số người chết, chỉ sau Italy. Với độ dốc biểu đồ như hiện nay thì chỉ vài ngày nữa Mỹ đứng đầu thế giới về cả hai.
nguyenphuong
11-04-2020, 06:36 AM
Biểu đồ cho thấy Úc đã kiểm soát khá tốt:
- Biểu đồ tổng số người nhiễm bệnh (màu đỏ) có độ dốc giảm dần.
- Biểu đồ tổng số người bình phục tăng nhanh mấy ngày gần đây.
http://www.vnphoto.net/data/p23/6349_covid1937991jpg.jpg
Còn Mỹ, vẫn chưa có vẻ thấy ánh sáng cuối đường hầm, do đường màu đỏ vẫn tăng tuyến tính từ cuối tháng Ba đến nay:
http://www.vnphoto.net/data/p21/6349_covid1942568jpg.jpg
NaTra
11-04-2020, 07:15 AM
Con ƠI NHỚ LẤY CÂU NÀY,
Nghe LỜI TRUMP NỔ, CÓ NGÀY RA MA !!!
Phát ngôn lạc quan của Trump và thực tế đau thương ở Mỹ
Trong khi Trump nhiều lần khẳng định tình hình vẫn ổn và Covid-19 sẽ sớm 'biến mất', nước Mỹ ngày càng chìm vào tang thương.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông cảm thấy Covid-19 là một đại dịch "từ lâu trước khi nó được gọi là đại dịch", nói rằng ông đã sớm xem virus corona là "một vấn đề rất nghiêm trọng" (họp báo ngày 17/3), nhưng những phát ngôn trước đó của ông vẽ nên một bức tranh khác.
Vào tháng 2, khi chính phủ liên bang xác nhận chỉ có 57 trường hợp Covid-19 tại Mỹ, Trump dự đoán con số sẽ sớm bằng 0. Bây giờ, Nhà Trắng đang chuẩn bị cho khả năng sẽ có khoảng 100.000 người tử vong hoặc nhiều hơn thế.
Dưới đây là tổng hợp những phát ngôn đầy lạc quan của người đứng đầu Nhà Trắng, bất chấp tình hình ngày một bi thảm của Mỹ. Số liệu theo WorldOmeters.
https://i1-ione.vnecdn.net/2020/04/10/k-5390-1586529547.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=J4oG3-tvYUVoWHESCWikkQ
nguyenphuong
12-04-2020, 07:18 AM
Ngày Obama nhậm chức 20/01/2009, chỉ số Dow Jones DJI là 7,949 điểm.
Ngày Obama bàn giao 20/01/2017, chỉ số DJI là 19,827 điểm.
Ngài Đổ Văn Thừa rất tự hào và rất hay kể công của mình khi chứng khoán tiếp tục đà tăng lên gần 30,000.
Nhưng rồi đến giữa tháng Ba, ngày 17/03/2020, Ngài Đổ Văn Thừa đã trả hết cho Obama khi DJI chỉ còn 19,173 điểm, nhờ “làm được điều tuyệt vời xứng đáng điểm 10” như vừa nổ vài ngày trước.
Có vị nào từng bốc là thời ngài ĐT tiền xài không hết vì chứng khoán tăng, không biết có kịp bán tháo cổ phiếu?
http://www.vnphoto.net/data/p22/6349_dji9729jpg.jpg
phanhung
12-04-2020, 02:36 PM
Thấy cái ảnh này trên facebook wá xá đẹp!
DT bảo gồi là ko có trách nhiệm gì cả nha! Đừng có mà DT! :devil:
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/91223303_4181979885149349_4796718711392174080_n.jp g?_nc_cat=106&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=gmATEA4hknUAX9-yzPW&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=70a7d120a5a7aab203b20d168c2d0f58&oe=5EB93A63
nguồn https://www.facebook.com/giao.pham.127
CHIẾN DỊCH CHẠY TỘI … - https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/4181998205147517
..Mọi người chờ đợi hơi bị nhiều. Trọc phú thì làm gì có Trách nhiệm & Bổn phận?:argue:
nguyenphuong
13-04-2020, 10:33 AM
Hai tháng trước ngài Đổ Văn Thừa đã tweet một cách đầy tin tưởng (vào Tập Cận Bình) và lạc quan như thế này:
http://www.vnphoto.net/data/p23/6349_trump6765jpg.jpg
Nay đã gần giữa tháng Tư, Mỹ đang ấm dần lên, và nước Mỹ đang dẫn đầu thế giới về số người nhiễm đã trên 555k và số người chết đã trên 22k tính đến thời điểm này.
Công lao to lớn Made America Great này thuộc về ngài, nhưng lần này ngài khiêm tốn quá không dám nhận.
nguyenphuong
14-04-2020, 02:53 AM
Em có một group anh em bà con hay email qua lại, trong đó có một ông anh bà con, ông này là một crazy fan của Trump. Ông này có thói quen là cứ forward email từ một nhóm khác. Một lần ổng forward email nội dung bốc thơm về Chàng Donald Trump như trích dẫn bên dưới.
Em đọc mà muốn ói, mới email ổng là sao người ta siêng viết dài vậy cho mỏi tay tốn giấy, chỉ cần viết “Sh!t Trump cũng thơm phức” là đủ rồi. Thế là từ đó ổng giận em luôn.
Em tức cười quá nên forward cho một đám bạn, chúng nó đọc xong cũng ói mật xanh mật vàng.
Do đó em khuyên các bác nếu chưa uống thuốc chống ói thì đừng đọc trích dẫn ở dưới.
Đúng là đã cuồng rồi thì cứ u u mê mê không phân biệt được đúng/sai xấu/tốt thật/láo.
Chàng Donald Trump
Chàng là một tạo vật lạ và hiếm.
Có lẽ không có người nào mà tôi nghe ngóng, ngắm nghía, khi thương khi ghét, khi khâm phục, khi bực bội, khi ngạc nhiên, có lúc sửng sốt…tóm lại, không có người nào mang cho tôi nhiều cảm giác như chàng. Hàng ngày, một trong những cái thú của tôi là ngắm, đọc, nghe chàng xem chàng sáng tác ra thêm điều gì trong ngày. Chả là vì, ngày nào cũng có chuyện mới về chàng. Ngày nào chàng cũng “cách tân”. Ngày nào chuyện của chàng và về chàng đều trở thành headline news.
Chàng có một nhân dáng to, cao. Dù không bằng tay cựu giám đốc FBI James Comey (cao 6 feet 8), chàng thuộc loại khá cao, 6 feet 2, nghĩa gần 1 mét 9. Bước chân vững. Giọng nói mạnh. Lời nói nào nghe cũng chắc (như đinh đóng cột). Rất đàn ông. Không biết bên trong trái ổi có gì, nhưng rõ là chàng sexy. Ăn nói cũng sexy. Nói không cần uốn lưỡi, không cần úy kỵ điều gì, có lúc thô tục và ngang ngược. Nhưng cái lạ là, nhiều phụ nữ vẫn không dị ứng, thậm chí có người còn thích chàng. Khi phát biểu, trong lúc hai tay xòe ra hai bên, mở rộng, bao biện thì ngược lại, miệng chàng thu nhỏ, tròn, như cách diễn tả của Đức Đạt Lai Lạt Ma khi được Piers Morgan phỏng vấn:
Chàng nói như máy. Máy nói.
Chữ ký của chàng cũng khác lạ.
Nó trông giống một đoạn hàng rào thép gai: lởm chởm, góc cạnh. Mấy chữ hoa nhô cao hẳn lên, bất thường. Loại chữ ký như thế này, theo dân bói toán, cho thấy một hạng người luôn luôn bị ám ảnh bởi thứ quyền hành của riêng mình. Chẳng mấy thân thiện hay cởi mở với người khác. Chẳng chịu nhường ai. Mỗi lần ký xong một executive order, chàng đưa cao cho ai cũng nhìn thấy rõ chữ ký của mình, khuôn mặt sáng lên, kiêu hãnh và thỏa mãn. Mặc dầu, sau đó, executive order vẫn chỉ là executive order!
Đồng thời, chàng hồn nhiên. Rất hồn nhiên nữa là khác. Chàng tưởng làm tổng thống chỉ là chuyển từ một hợp đồng này sang một hợp đồng khác và chàng vẫn cứ là boss như tự thuở nào. Thích là ký, thích là đuổi việc, thích là tweet, thích là rầy la. Hóa ra, làm tổng thống khó hơn chàng tưởng trước đây; hóa ra, chận đứng tham vọng hạt nhân của Bắc Hàn không dễ gì; hóa ra, chuyện loại bỏ bảo hiểm y tế của Obama phức tạp đến thế; hóa ra, hễ chàng nói chuyện gì với viên giám đốc FBI cũng bị tay này ghi ghi chép chép lại trong “memo”, vân vân và vân vân. Rõ là khá trẻ con và ngây thơ, vừa rất đáng ghét nhưng có lúc trông cũng…đáng yêu. Chàng nói tới rồi chàng nói lui. Chàng nói trái rồi chàng nói phải. Chàng bêu riếu người này, nói móc họng người khác. Chàng lẫy, chàng hờn, chàng giận. Mà giận nhất vẫn là con mệ crooked hillary! Hễ có dịp là chàng lại lôi nàng ra mà nói nặng nói nhẹ, y như hồi còn tranh cử. Rốt cuộc, người mà chàng thích nhất là…chính chàng. Với chàng, me first. Chàng hay tự khen mình. Tự khen khi chưa làm, tự khen trước khi làm và thậm chí tự khen cả khi…không làm được.
Chẳng thế mà, trong một bài báo mới nhất, hôm 12/5/2017, Michael D’Antonio gọi chàng là một “tổng thống bé con” (a little boy president). Nhà báo này không có ý bêu riếu đâu, vì có lần chính chàng thú nhận là “Khi tôi nhìn vào chính tôi lúc còn học sinh lớp Một và nhìn tôi bây giờ, tôi thấy về căn bản vẫn là một người. Tính tình không có gì khác lắm.” Vâng, đúng là không khác. Có điều, cậu bé lớp Một ngày xưa có nói này nói nọ, cũng chỉ dính líu đến bản thân cậu bé, còn “tổng thống bé con” ngày nay, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến toàn thế giới. Từ ngày chàng nhậm chức đến giờ, cả thế giới gần như chao đảo theo chàng. Đùng một cái, chàng nói chuyện với Thái Anh Văn, tổng thống Đài Loan; đùng một cái, chàng đòi oanh tạc Bắc Hàn rồi cũng đùng một cái, chàng đòi nói chuyện với Kim Jong-un; đùng một cái, chàng mời viên tổng thống giết người như ngóe Rodrigo Duterte đến thăm Mỹ; đùng một cái, chàng cách chức giám đốc FBI James Comey; đùng một cái, chàng khoe tài liệu mật cho Nga…Vụ cách chức giám đốc FBI mới vui. Thay vì cách chức một cách đàng hoàng, trực diện, chàng sai người hộ vệ thân tín của mình mang lá thư cách chức đến văn phòng của Comey, trong khi tay trùm cảnh sát này đang đi công tác ở Los Angeles và nghe tin sét đánh khi đang thuyết trình trước nhân viên của mình.
Tính tình bốc đồng, hay thay đổi, lại hành động và quyết định theo bản năng và sở thích riêng, cho nên rất, rất nhiều lần, đám quần thần lúng ta lúng túng, giải thích vòng vo. Tội nghiệp nhất là viên thư ký báo chí toà Bạch Ốc Sean Spicer và viên phó tổng thống Mike Pence. Mỗi lần báo chí hỏi dồn, hai ngài cứ nói quanh nói quất hoặc là chằm chằm bênh chàng cho đến cùng, để rồi sau đó mới bật ngữa ra là bênh sai. Không thích ai, chàng tweet. Tweet nào của chàng cũng đưa đến tranh cãi, đoán già đoán non. Bằng cách tweet, và với số lượng lên đến hàng chục triệu, chàng qua mặt truyền thông. Chính khách nào cũng o bế truyền thông. Chàng, ngược lại, chống. Chống liên tục, chống tối đa. Chống như một cuộc thập tự chinh.
Với cung cách đó, chàng là một tổng thống phá cách. Về nhiều mặt.
Trước hết, chàng thuộc hạng vô chiêu, vô chiêu rất thành thật. Y như một siêu chiến lược. Rốt cuộc, vô chiêu, với chàng, chỉ đơn giản có nghĩa là …vô chiêu.
Chàng phớt lờ các thủ tục ngoại giao.
Chàng không thích lối “quân tử” kiểu Tàu: “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.” Hôm nay chàng nói ngược, ngày mai chàng nói xuôi tự nhiên như nhiên.
Chàng cũng chẳng cần “lựa lời” kiểu Việt Nam: Lời nói không mất tiền mua/Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tố cáo không cần bằng chứng. Nói sai không cần xin lỗi. Biên giới giữa đúng/sai, bạn/thù, ngược/xuôi rất mong manh, mờ nhạt. Nó chỉ thay đổi qua một đêm, một lần gặp gỡ hay một lời phát biểu.
Chàng tạo ra một tổng-thống-tính kiểu mới; thậm chí không cần cả tổng-thống-tính. Chàng là tổng thống chỉ của phe chàng. Mỗi lần bực bội là chàng tụ họp các fan của chàng ở đâu đó ngoài thủ đô để chàng mặc sức nói hươu nói vuợn và nghe những tràng vỗ tay vang vọng tới trời. Như thời còn đi tranh cử.
Chàng coi đại sự là tiểu sự; và biến tiểu sự thành đại sự. Trong lúc xem thường những sự kiện có tầm mức ảnh hưởng lớn trên thế giới, chàng lại quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, có cái rất nhỏ nhặt như lời phê bình tiệm ăn của một khách hàng, số người tham dự ngày lễ nhậm chức, số phiếu bầu phổ thông, chuyện tờ báo New York Times sụt giảm số người đặt mua, chê diễn viên hài Colbert hay những vở kịch diễu hài của Saturday Night Live.
Cách nói tiếng Anh của chàng thì tiềm ẩn vô số phá cách. Một số ký giả gọi những phát biểu của chàng là word salad, xà lách chữ. Gì vậy? Word salad là những chữ hay nhóm chữ được chọn lựa một cách tình cờ liên kết với nhau trong một cấu trúc bất khả tri. Có thể xem đó là một sự trộn lẫn những từ hay nhóm từ thường được chọn lựa tùy tiện không cho một nghĩa rõ ràng.[1] Những vấn đề về tinh thần thường là nguyên nhân cho những phát ngôn hỗn loạn (disorganized speech). Sau đây là vài món “xà lách chữ” của chàng:
Đề cập đến Iran:
Look, having nuclear—my uncle was a great professor and scientist and engineer, Dr. John Trump at MIT; good genes, very good genes, OK, very smart, the Wharton School of Finance, very good, very smart —you know, if you’re a conservative Republican, if I were a liberal, if, like, OK, if I ran as a liberal Democrat, they would say I’m one of the smartest people anywhere in the world—it’s true!—but when you’re a conservative Republican they try—oh, do they do a number—that’s why I always start off: Went to Wharton, was a good student, went there, went there, did this, built a fortune—…
Đề cập đến việc thay thế Obamacare:
We have to come up, and we can come up with many different plans. In fact, plans you don’t even know about will be devised because we’re going to come up with plans, — health care plans — that will be so good.
Đề cập đến việc Obama gài máy nghe lén Trump:
Well, I’ve been reading about things. I read in, I think it was January 20 a "New York Times" article where they were talking about wiretapping. There was an article, I think they used that exact term. I read other things. I watched your friend Bret Baier the day previous where he was talking about certain very complex sets of things happening, and wiretapping. I said, ‘Wait a minute; there’s a lot of wiretapping being talked about.’ I’ve been seeing a lot of things.
Lối phát biểu không giấy tờ, cấu trúc câu lòng thòng, rườm rà, đứt đoạn, có lúc ngưng ngang ở giữa câu và chuyển qua ý khác, khiến cho người ta khó ghi chép lại một cách trung thực những gì chàng phát biểu. Theo ký giả Daniel Libit, chàng là cơn ác mộng của thông tín viên. “Bất cứ khi nào chúng tôi hoàn tất một bản ghi chép những gì chàng nói, luôn có một cái gì ở trong đó khiến cho ta tự hỏi chẳng biết chàng đang nói gì.”
Những người ủng hộ chàng nhìn cách khác. Chẳng hạn William Cummings trên USA Today; ông này cho rằng chàng là một bậc thầy về cách sử dụng ngôn ngữ. Bậc thầy ở chỗ: chữ một đàng nghĩa một nẻo. Đừng hiểu những gì chàng nói theo nghĩa đen. Cố vấn Kellyanne Conway nói với Chris Cuomo (CNN) rằng người ta không hiểu chàng chỉ vì “muốn nghe những gì thoát ra khỏi miệng chàng hơn là nhìn vào những gì thoát ra từ trái tim chàng.” Còn nhân dân Hoa Kỳ thì hiểu ngay những gì chàng nói vì họ nhìn thấu trái tim đen của chàng, cũng theo nàng cố vấn.
Nhà ngôn ngữ học George Lakoff, cha đẻ của lý thuyết “Ẩn dụ ý niệm” (conceptual metaphor), biện hộ cho chàng theo kiểu hàn lâm hơn. Chàng đơn giản chỉ dùng những cơ cấu diễn ngôn có hiệu quả để truyền đạt những gì chàng muốn truyền đạt cho các khán giả của chàng. “Tôi đã tìm thấy rằng ông ta rất cẩn thận và rất có chiến lược trong cách sử dụng ngôn ngữ. Trump thường bắt đầu một câu và ngừng lại để cho những người ủng hộ ông chấm dứt trong đầu họ cái mà ông ta nói. Họ dường như thấu đạt và chấp nhận (từ trước) những gì ông ta nói mà không cần phải nghe hết câu. Đó là một phản ứng vô thức, tự động, nhất là những khi mà câu, chữ tuôn ra một cách rất nhanh chóng.” (…) “Những người thuộc đảng Dân chủ và hầu hết truyền thông đều cho rằng Trump là một tên hề, một ngôi sao của chương rình truyền hình hiện thực không nắm vững vấn đề.” (…) “Chín tháng trước cuộc bầu cử, tôi đã bàn về việc Trump đã sử dụng óc não của những người lắng nghe ông như thế nào cho có lợi cho mình.” (…) “Tư tưởng vô thức hoạt động dựa trên những cơ cấu căn bản nào đó. Trump sử dụng chúng một cách bản năng để quay não trạng của họ hướng về những gì ông muốn: uy quyền tuyệt đối, tiền tài, quyền hành và danh tiếng.”
Tóm lại, cách nói của chàng là chiến lược, không phải là một thứ trộn chữ hổ lốn.
Tuy nhiên, mới đây, cụ TNS McCain có một nhận định hơi khác. Hãy nhìn những gì chàng làm hơn là nghe những gì chàng nói. Nhất định là cụ biết đó là danh ngôn của TT Nguyễn Văn Thiệu trước đây: “Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm.” Dù sao, giống thì cũng giống mà khác thì có khác. Khen thì nghe ra khen nhưng là chê. Chê chàng nói dở, nói bậy. Để khen chàng làm hay. Chàng làm được những gì nào? Bỏ Obamacare xong rồi ư? Xây xong bức tường ư? Bỏ bom Bắc Hàn ư? Đem hết jobs về Mỹ ư? Tống cổ hết bọn di dân lậu ư? Không nghe cụ McCain nêu rõ.
Nicholas O’Shaughnesy, tác giả của tập sách Selling Hitler: Propaganda and the Nazi Brand, gọi chàng là “viên đại sứ của xã hội hậu-sự-thật” (ambassador of the post-truth society). O’Shaughnesy viết: “Chàng đã phát triển một cá tính giúp chàng nói những điều kỳ quặc và chuyển đảo chúng thành ý nghĩa của ngôn ngữ.” Chàng là một hình mẫu tổng thống thuộc loại, không phải “hậu hiện đại”, mà là “hậu-sự thật”: a post-truth president. Post-truth là gì? Là “Có liên hệ đến hay bao hàm những tình huống trong đó những sự kiện khách quan có ít ảnh hưởng đến việc hình thành dư luận hơn là những gì gây nên xúc cảm hay niềm tin cá nhân.” [2]¬¬¬ Đây là một tính từ (adjective) mới được tổ hợp biên soạn tự điển Oxford Dictionaries (Anh) chọn làm từ vựng của năm 2016 (Word of the Year 2016). Từ này xuất hiện lần đầu tiên từ năm 1992, nhưng năm 2016 đã được sử dụng đến mức tối đa, tăng 2000% so với năm 2015, nhân sự kiện Brexit ở Anh và bầu cử tổng thống Mỹ 2016.
Nói cụ thể ra, một tổng thống hậu-sự-thật là một nhà lãnh đạo không cần kinh nghiệm, không cần nghiêm túc, không cần ngoại giao, không cần giữ lời, không cần xin lỗi. Và không cần sự kiện. Nếu có sự kiện thì đó là sự kiện chọn lựa/alternative facts, nói như Kellyanne Conway, nàng cố vấn trẻ của chàng. Mọi điều đều là cảm giác, là xúc động và chẳng còn một thứ chân lý khách quan nào cả.Vân vân và …vân vân.
Phải chăng chúng ta đang tiến dần đến một xã hội hậu-sự-thật như thế?
Và, chàng quả đúng là một cách tân. Là đại diện, là tiêu biểu cho một xu thế mới.
Có phải chàng đã tạo ra chàng? Không. Đó đã là sự chọn lựa của nước Mỹ.
Nước Mỹ rồi sẽ theo chàng hay bỏ chàng?
Chờ xem.
Riêng tôi, tôi sẽ theo chàng … tới bến.
nguyenphuong
15-04-2020, 04:30 AM
Chia sẻ một bài viết trên BBC Vietnamese.
https://www.bbc.com/vietnamese/forum-52260159
Những điều hiểu sai về Tổng thống Donald Trump
Một người bạn nhờ tôi giúp viết hộ vài dòng để phản bác một email cô nhận được, vì tiếng Việt của cô không đủ để làm việc này.
Tôi thấy lập luận trong email giống như nhiều bài của người Việt trao đổi với nhau, với nhiều điểm sai căn bản và rất dễ phản biện. Nhân tiện, tôi viết lại cho đầy đủ để với hy vọng giúp ích cho những ai quan tâm.
Đây là những điểm tôi thường thấy trong các trao đổi trên mạng.
1.Ông Donald Trump được đa số người Mỹ bầu lên; chúng ta phải tôn trọng nhân vật đã được mọi người tin tưởng và không được đả phá người đó.
Trong cuộc bầu cử năm 2016, bà Hillary Clinton đã dẫn đầu với gần 66 triệu phiếu, trong khi ông Donald Trump về nhì với gần 63 triệu. Bà Clinton đã hơn ông Trump những 3 triệu phiếu, một sự cách biệt không nhỏ.
Tuy thế, hệ thống đại cử tri của Mỹ giúp ông Trump thắng. Số đại cử tri đại diện mỗi tiểu bang không tùy thuộc vào tỷ lệ dân số. Những tiểu bang thưa dân được nhiều đại cử tri theo phần trăm dân số hơn. Do đó, hệ thống này rất bất lợi cho các tiểu bang đông dân và ủng hộ bà Clinton như California và New York.
2.Đảng Dân Chủ chia rẽ nước Mỹ, vì thù hận với cá nhân ông Trump, thay vì chung nhau xây dựng đất nước.
Nói về chia rẽ, thì người đứng đầu cả bên Dân Chủ lẫn Cộng Hòa là chính ông Donald Trump, chứ không ai khác. Ông Trump là người rất dễ hiểu. Khen ông, nịnh ông, thì ông dung túng. Bất đồng ý kiến với ông, là ông chửi và hạ bệ.
Ông Trump đã chiếm được ghế tổng thống, một phần vì cách chửi "cạn tàu ráo máng" bất cứ ai bất đồng với ông, hay chỉ cần không ủng hộ ông triệt để. Ông chửi đảng Cộng Hòa trước trong lúc tranh cử sơ bộ: "chửi cha" TNS Ted Cruz, chửi cả gia đình ông Jeb Bush, em và con của hai cựu tổng thống Bush. TNS John McCain bị chửi là hèn nhát, tuy đã ở tù cộng sản Bắc Việt và chịu tra tấn khổ sở suốt mấy năm ròng. Ông chửi cựu bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions mà chính ông bổ nhiệm và James Comey, cựu giám đốc FBI.
Ông không phân biệt đảng phái: Ông chửi các cựu tổng thống Cộng Hòa lẫn Dân Chủ. Dưới con mắt ông, ông là người tài giỏi duy nhất. Ông chửi phụ Huynh của tử sĩ, chửi giới truyền thông và các cơ quan CIA, FBI. Bên Dân Chủ thì ông không tha ai và sử dụng những tên rất hạ cấp để gọi họ.
Thời nào cũng có sự khác biệt và tranh chấp giữa hai chính đảng ở Mỹ, nhưng chưa bao giờ nước Mỹ bị chia rẽ trầm trọng như từ khi ông Trump tranh cử rồi đắc cử vào năm 2016. Thủ phạm của sự chia rẽ không ai khác hơn là chính ông Trump.
3.Ông Trump đã được xử vô tội và điều đó càng làm phe đối lập Dân Chủ lồng lộn vì tức giận.
Đây là một lập luận ngụy biện để lừa những người ít thông tin.
Công tố viên đặc biệt Robert Mueller chưa bao giờ nói ông Trump vô tội, chỉ nói là việc kết tội là trách nhiệm của Quốc Hội và ngoài phạm vi thẩm quyền của mình. Nhưng ông Trump chơi một nước cờ chính trị cao là đuổi bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions, người tuy được ông bổ nhiệm nhưng đã chứng tỏ không hoàn toàn nghe lời ông mà làm những việc sai trái.
Ông Trump cho một người tin cậy là ông William Barr lên thay. Ông Barr giấu nhẹm nhiều chi tiết của bản báo cáo của Mueller, và chỉ cho Quốc Hôi đọc một bản có nhiều chỗ đã bị xóa đi, rồi tuyên bố trước công chúng là ông Trump vô tội. Ông Trump ngăn cản tất cả các quan chức không được điều trần trước Quốc Hội, nên vụ điều tra của ông Mueller bị dìm đi.
Khi Hạ Viện đề nghị truất phế ông do việc ông "tống tiền" chính phủ Ukraine, một đồng minh của Mỹ: Ukraine phải điều tra và bôi nhọ Joe Biden, đổi thủ chính trị của ông Trump, nếu muốn chính phủ Mỹ giải ngân cho số tiền viện trợ đã được Quốc Hội Mỹ thông qua. Nhưng nỗ lực truất phế gặp bế tắc khi Thượng Viện, do đảng Cộng Hòa nắm đa số, từ chối truy tố ông. Vì thế, ông Trump thoát tội.Được xử vô tội và chưa bị kết án là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ông Trump chưa bao giờ được xử vô tội.
4.Ông Trump đã làm hết sức mình để chống lại nạn dịch Covid 19. Công bằng mà nói, ông Trump không phải là nguyên nhân dịch này xảy ra. Nhưng cũng không đúng khi nói ông ấy đã làm hết sức.
Trong khoảng thời gian chừng 2 tháng, từ khi dịch bùng nổ ở Trung Quốc, rồi lan qua Nam Hàn, Iran, Ý, ông Trump luôn luôn tuyên bố là dịch này cũng chỉ như cúm thôi. Nếu nhiễm, chỉ ít lâu sau thì hết, không cần phải lo. Thậm chí, ông còn nói đây là chuyện bịa đặt của phía Dân Chủ để bêu xấu ông. Gần đây, các cơ quan truyền thông đã phanh phui là ông đã được các cố vấn cảnh báo từ cuối tháng giêng là dịch Covid-19 có khả năng tàn phá Hoa Kỳ.
Nội các của Trump hầu như đã không làm bất cứ điều gì để chuẩn bị chống dịch: không nỗ lực dự trữ các thiết bị như khẩu trang, máy trợ thở, và dụng cụ thử nghiệm. Thậm chí vào năm 2018, ông đã sa thải toàn bộ Văn Phòng Chống Đại Dịch và từ đó không còn ai xung quanh Tổng thống lo về vấn đề này nữa. Quan tâm duy nhất của ông là thị trường chứng khoán lên hay xuống và dân có ủng hộ ông tái cử hay không.
Mãi hai tháng sau, ông Trump mới bắt đầu chấp nhận rằng đây là nạn dịch thật sự. Tuy thế, ông vẫn chưa bao giờ nhận trách nhiệm và chỉ đổ lỗi cho người khác, cũng như tiếp tục phát biểu lung tung, gây nhiều hoang mang. Nếu chính phủ đã chuẩn bị sớm hơn và có chính sách thích hợp và hơn, nhiều người đã không bị lây dịch bệnh và đã không chết.
5.Chống hay chê ông Trump là ghét nước Mỹ. Và ghét nước Mỹ thì nên sang xứ khác hay về Việt Nam mà sống.
Lập luận này nói lên sự kém hiểu biết về thể chế dân chủ ở Mỹ. Chính phủ Mỹ là từ người dân ra, do người dân bầu lên và để phục vụ cho người dân. Người Mỹ nào cũng không những có quyền mà còn có trách nhiệm giám sát chính quyền. Sinh hoạt trong một xã hội dân chủ đòi hỏi sự tham gia của mọi người.
Nhiều người không hiểu rõ nguyên tắc đó, vì đã quen với cách tổ chức xã hội ở Việt Nam, phải biết phân biệt người trên, kẻ dưới. Theo quan niệm này, những người có thế lực hay tiền bạc được tôn trọng hơn người dân thường. Ở Mỹ, ai cũng phải được coi trọng ngang nhau, ít ra trên nguyên tắc.
Người Việt cũng tôn thờ nước Mỹ một cách quá đáng. Đây là điều dễ hiểu, vì nếu so sánh Mỹ và Việt Nam, thì nước Mỹ quả thật tuyệt vời và hơn hẳn một nước còn đang phát triển. Nhưng nói thế không có nghĩa là nước Mỹ hoàn hảo và vượt trên sự phê phán. Thật ra, sức mạnh của nước Mỹ chính là do người dân không sợ hãi phê phán chính quyền để thúc đẩy cải tiến.
Phê phán ông Trump không có nghĩa là chống lại nước Mỹ. Sự thật là ngược lại. Những người chỉ trích ông Trump thật ra là những người rất yêu nước Mỹ và muốn bảo vệ nó trước một người nắm quyền có xu hướng độc tài. Bạn có thể đồng ý hay phản đối cách nhìn này, nhưng không thể nói những người chống ông Trump là ghét nước Mỹ. Ông Trump không phải là nước Mỹ. Nước Mỹ không có vua và cũng không có độc đảng.
nguyenphuong
15-04-2020, 05:14 AM
Trump NỔ aka Trump PINOCCHIO chỉ gạt được những thành phần DỐT NÁT, ÍT HỌC + thích sống trong ảo mộng hơn đời thực mà thôi.
..........................
Rất đúng!
Em có một ông bạn già lớn hơn vài tuổi. Nói chuyện tâm đầu ý hợp nên cuối tuần thường hay rủ nhau ăn sáng cà phê cà pháo với nhau.
Một hôm ổng hứng lên rủ em cuối tuần đi đến một công ty bất động sản đi xem đất đai. Xe chở khách hàng đi xem các lô đất là do công ty này sắp xếp.
Trên xe ngồi trước tụi em là hai phụ nữ một già một trẻ ngồi tán dóc đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, bên Đông bên Tây rồi sang cả chuyện bên Mỹ. “Chị biết không, dân Việt mình thương ông Trump và bầu cho ổng, nên ổng cũng rất thương dân Mỹ gốc Việt mình. Hồi đó thằng Việt kiều biểu tình bị bắt (Ý nói William Nguyen), ông Trump ổng ra tối hậu thư cho Việt Nam là trong vòng 24 giờ không thả nó thì ổng sẽ cho máy bay san bằng thành phố Hồ Chí Minh. Biết tính ông Trump, ổng đã nói là làm nên Việt Nam sợ quá thả nó ra ngay tức khắc blah blah blah …”
Em với ông bạn già nhìn nhau cười lắc đầu.
Cuồng đến thế là cùng! Đây là một dạng cuồng ít học, ít hiểu biết, ít đọc nhưng hay hóng hớt, nghe một rồi nói thành mười.
NaTra
15-04-2020, 11:40 AM
Nói dóc nói láo gạt số ít học, chuyên môn đổ lỗi cho kẻ khác + tạo xì căng đan đánh lạc hướng mỗi khi cái sai của lão bị lòi ra trước ánh sáng, là trò hề thường thấy của Trump nổ. Hiện tại, đang bị phóng viên báo đài "quây" dồn vào ngõ cụt về cái sự chậm phản ứng của lão, khiến cho dân Mỹ bị thê thảm, thì lão quay qua đổ lỗi cho WHO là "không minh bạch" "bênh TQ
", trong khi trước đó, chính lão khen Trung Quốc và gởi lời cám ơn ngài Tập sói già !!!
Donald J. Trump
@realDonaldTrump
·
Jan 24
China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1220818115354923009
Thượng nghị sĩ Dân chủ bang Connecticut Chris Murphy, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nhận định dù WHO và Trung Quốc "mắc sai lầm", mục đích thực sự của Trump chỉ là chối bỏ những lỗi lầm mà chính quyền của ông mắc phải khi đối phó với dịch bệnh.
"Nhà Trắng và các đồng minh đang phối hợp để tìm kiếm các con dê tế thần cho những sai lầm chết người mà Tổng thống phạm phải trong giai đoạn đầu của đại dịch", Murphy nói. "Thật mỉa mai khi Tổng thống và các đồng minh hiện tại lại chỉ trích Trung Quốc hay WHO vì mềm mỏng với Trung Quốc bởi Tổng thống chính là người bảo vệ mạnh mẽ cho Trung Quốc trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng này".
Giới phê bình chỉ ra rằng suốt nhiều tuần sau khi Covid-19 xuất hiện, Trump thường xuyên ca ngợi cách Bắc Kinh phản ứng và hạ thấp mối nguy hiểm của dịch bệnh đối với Mỹ.
Ngày 24/1, trong một bình luận trên Twitter, Tổng thống Trump viết: "Trung Quốc đã nỗ lực rất nhiều để kiềm chế nCoV. Mỹ đánh giá cao nỗ lực và sự minh bạch của họ. Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Đặc biệt, nhân danh người dân Mỹ, tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Tập!".
NaTra
15-04-2020, 11:50 AM
Nguyên nhân chính dẫn tới việc Trump nổ phớt lờ các cảnh báo của chuyên gia y tế, mạng lưới tình báo Mỹ, là: sợ chứng khoán rớt giá!
Lão biết chắc nếu công bố đại dịch, và có các biện pháp phản ứng mạnh như VN, Nam Hàn, Đài Loan đã làm, thì chứng khoán sẽ rớt giá mạnh, tổn hại tới túi tiền của lão và băng đảng thân quen + sự NGU ĐỘN của bản thân, không ý thức tầm nguy hiểm của dịch bệnh, cho nên cứ cù cưa câu giờ. Thậm chí còn dám tuyên bố liều "virus sẽ tự biến mất" blah blah blah...
Mới tối qua, Trump nổ trong cơn phê phê, tê tê, cương cương tuyên bố tổng thống có quyền "tối thượng" ra lệnh cho mở cửa làm ăn buôn bán lại là các thống đốc phải theo blah blah blah. Bị truyền thông đập cho gục mặt và thống đốc bang NY nói thẳng ông sẽ không nghe theo nếu như chính quyền liên bang yêu cầu mở cửa hoạt động lại khi mối nguy vẫn còn, ông Trump không phải là vua, chỉ là tổng thống! Các luật sư, luật gia cũng khẳng định, hiến pháp Mỹ quy định thống đốc của từng bang có toàn quyền với bang đó, trong trường hợp này. Mở cửa hay không, chừng nào mở cửa lại, là tùy các thống đốc bang. Tổng thống chỉ đưa ra ý kiến, gợi ý, không có quyền bắt buộc các tiểu bang phải nghe theo!
NaTra
15-04-2020, 12:03 PM
Ngay từ đầu, khi các ca nhiễm cồ rô nà ở Mỹ còn ở dưới hai chữ số, vào thời điểm các " trự cuồng Trump" "lên sóng" tung hô lão Trump nổ, hùa theo luận điệu "hỏng sao hỏng sao" của lão, tui đã nói như sau:
Con ƠI NHỚ LẤY CÂU NÀY,
Nghe LỜI TRUMP NỔ, CÓ NGÀY RA MA !!!
Bây giờ sự thể nó còn "kinh hoàng giọt lệ" hơn sự hình dung của tui nhiều chục lần! Gần 610 ngàn ca dương tính, và con số tử vong 26.041 !!! Vô địch thế giới!!! Bỏ xa quốc gia "huy chương bạc" xếp hạng nhì là Tây Ban Nha !!!
Các " trự " tỏ vẻ tí tửng, hí hửng mừng vui khi thấy Trung Quốc bị dịch bệnh giờ đâu mất tiêu hết rồi? Đã nhận ra sự thiển cận, ngu dốt + ác độc vô nhân tính của mình chưa ?
Hình ảnh do nhân viên phòng cấp cứu bệnh viện Sinai-Grace ở Detroit, bang Michigan, chia sẻ cho thấy các thi thể chồng lên nhau trong những phòng lạnh.
https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2020/04/14/thi-the-2-6170-1586850207.jpg
"Tất cả những gì tôi biết là chúng tôi không còn giường cho bệnh nhân nên cũng không còn bất kỳ chỗ nào cho các thi thể", một nhân viên giấu tên tại phòng cấp cứu bệnh viện Sinai-Grace, người cung cấp cho CNN bức ảnh các thi thể trong phòng trống, cho hay.
Trong ảnh, hai thi thể được đặt cạnh nhau trên một chiếc giường và một thi thể khác được đặt trên ghế cạnh giường. Cả ba đều được đựng trong những túi màu trắng.
"Vì chúng tôi chưa nhận được các xe tải đông lạnh và nhân viên nhà xác không làm việc ban đêm", nhân viên này nói thêm.
Hai nhân viên khác cũng thuộc phòng cấp cứu xác nhận với CNN rằng bức ảnh là khung cảnh chính xác về những gì diễn ra tại bệnh viện hồi đầu tháng này trong một ca làm việc 12 giờ mà họ mô tả là quá sức. Theo hai người này, ít nhất một phòng, nơi thường được sử dụng cho các nghiên cứu về thói quen ngủ, được sử dụng làm nơi lưu trữ thi thể vì nhân viên nhà xác không làm việc vào ban đêm và nhà xác đã đầy.
https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2020/04/14/thi-the-3-6640-1586850207.jpg
Để đối phó tình trạng này, bệnh viện đã quyết định yêu cầu các xe tải đông lạnh để chứa thi thể. Khi phóng viên CNN đến thăm bệnh viện hôm 11/4, 5 xe tải như vậy xuất hiện ở bãi đậu xe.
Trong một bức ảnh khác mà CNN có được, các túi thi thể chồng lên nhau bên trong phòng lạnh của bệnh viện. Hai nhân viên phòng cấp cứu xác nhận tình trạng trên xảy ra do số lượng các thi thể tại bệnh viện tăng lên. Những túi màu xanh trong ảnh là tài sản cá nhân của người chết.
"Các thi thể được đặt trên sàn nhà vì không có thiết bị hỗ trợ để đặt thi thể lên kệ", một nhân viên cho hay.
Khi được yêu cầu bình luận, phát ngôn viên bệnh viện Brian Taylor nói rằng bệnh nhân qua đời tại bệnh viện đã được đối xử một cách tôn trọng và nghiêm trang. Các thi thể ở lại bệnh viện cho đến khi được đưa đi một cách thích hợp. "Giống như các bệnh viện ở New York và những nơi khác, chúng tôi đã bổ sung xe tải đông lạnh để giải quyết tạm thời vấn đề công suất do Covid-19 gây ra", Taylor nói.
Sáu nhân viên phòng cấp cứu nói với CNN rằng bệnh viện điều trị cùng lúc cho khoảng 100-130 bệnh nhân hồi đầu tháng này. Trong những ngày qua, số ca nhiễm đã giảm đáng kể, xuống còn 50 bệnh nhân, và giúp bệnh viện dễ ứng phó hơn. Taylor cho biết bệnh viện đã tập trung vào việc tăng cường điều dưỡng viên để giúp chăm sóc các ca nhiễm gia tăng.
Covid-19 đã xuất hiện tại 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 1,9 triệu người nhiễm bệnh và gần 120.000 người tử vong. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 580.000 ca nhiễm và hơn 23.000 ca tử vong. Số ca nhiễm và tử vong lớn khiến nhiều bệnh viện ở Mỹ, đặc biệt tâm dịch New York, trong tình trạng thiếu thiết bị, vật tư y tế và nhà xác quá tải.
crazyfoto
15-04-2020, 12:36 PM
Ừa thì có ngày ra ma luôn nì, mi biểu thèng chó đẻ tập mắc dịch bắc kinh bỏ ngân sách cho WHO hỷ, há há há :9::9::9:
Trump ngừng cấp ngân sách cho WHO
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cắt ngân sách cho WHO với lý do tổ chức này đã che giấu tính nghiêm trọng của Covid-19 ở Trung Quốc.
Trump ngày 14/4 tại họp báo cho biết ông đang chỉ đạo chính quyền ngừng cấp ngân sách và "thực hiện một cuộc đánh giá nhằm làm rõ vai trò của WHO trong việc khiến thế giới mắc sai lầm nghiêm trọng khi đối phó Covid-19 và che đậy sự lây lan của nCoV".
https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/04/15/000-1QL5Z2-1418-1586909583.jpg?w=1020&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=4ru2pWq-IFYEgUOzv9qqrA
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo về Covid-19 tại Nhà Trắng ngày 14/4. Ảnh: AFP.
Báo đảng CS VC liu manh cho hay: https://vnexpress.net/trump-ngung-cap-ngan-sach-cho-who-4084795.html
NaTra
15-04-2020, 03:50 PM
Lão Trump nổ cho tới tháng 2 vẫn còn ông ổng tuyên bố coronavirus không có gì đáng sợ, đảng dân chủ đã chính trị hóa nó, mang nó ra hù, và rằng Mỹ làm tốt blah blah blah. Nhạo báng đảng dân chủ hù dọa coronavirus và rằng "cho tới giờ đã có ai bị chết vì coronavirus đâu", rồi kết quả hiện nay thê thảm tới đâu thì ai nấy đều rõ !
Donald Trump has lashed out at Democrats who have questioned his handling of the coronavirus threat, calling it their new "hoax".
https://www.youtube.com/watch?v=G5TZ6fTYrsE
Thành thử, thay vì tìm cách đổ lỗi và đánh lạc hướng, thì lão này nếu còn chút lương tri, nên TỪ CHỨC và bước ra khỏi nhà trắng, cho dân Mỹ khỏi chết thêm !
crazyfoto
15-04-2020, 04:30 PM
Chó bắc kinh giờ sủa lo ngại con mẹ gì ! cứ biểu thèng chó đẻ tập mắc dịch bắc kinh mà bỏ xèng ra thực hiện nghĩa dụ quốc tế cho oai đi lào ! ká ká ká :9::9::9:
Trung Quốc lo ngại Mỹ cắt ngân sách WHO
Trung Quốc gieo dịch bày tỏ "cực kỳ lo ngại" về quyết định cắt ngân sách WHO của Trump, kêu gọi Mỹ thực hiện nghĩa vụ với tổ chức này.
"Quyết định này của Mỹ sẽ làm suy yếu năng lực của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và làm xói mòn hợp tác quốc tế chống lại dịch bệnh", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong cuộc họp báo thường ngày ở Bắc Kinh hôm nay.
Bình luận được ông Triệu đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/4 thông báo đang chỉ đạo chính quyền ngừng cấp ngân sách và "thực hiện đánh giá làm rõ vai trò của WHO trong việc khiến thế giới mắc sai lầm nghiêm trọng khi đối phó Covid-19 và che đậy sự lây lan của nCoV". Ông chủ Nhà Trắng cho rằng WHO không minh bạch về Covid-19 và Washington sẽ thảo luận xem "nên dùng số tiền đáng lẽ về tay WHO như thế nào".
Theo ông Triệu, Trung Quốc "cực kỳ lo ngại" về động thái của Mỹ, nước đóng góp lớn nhất cho WHO, cho rằng tình hình dịch bệnh đang trong giai đoạn quan trọng và quyết định của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến tất cả các nước trên thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ thực hiện nghĩa vụ với WHO.
https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/04/15/trieu-la-kien-5186-1586939912.jpg?w=1020&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=royzOIMkqxhWIjscTb2YVw
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc gieo dịch
Báo đảng CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/trung-quoc-lo-ngai-my-cat-ngan-sach-who-4085126.html
nguyenphuong
16-04-2020, 01:48 AM
Truyện ngụ ngôn ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
(Nguồn: sưu tầm Internet)
Ngày xửa ngày xưa, có một chú Ếch xanh sống dưới đáy giếng. Một hôm, có một chú Chim non bay tới đậu trên miệng giếng. Ếch hỏi Chim non: “Bạn từ đâu đến?”
Chim non trả lời: “Tôi đến từ một nơi rất xa xôi. Tôi đã bay hàng trăm dặm trên trời, bây giờ khát nước quá nên tôi mới xuống đây tìm nước uống.”
Ếch nói: “Này, bạn đừng nói khoác! Bầu trời cũng chẳng to hơn cái miệng giếng này, sao bạn có thể bay cả trăm dặm trên trời được chứ?”
Chim non nói: “Không, bạn nhầm rồi, bầu trời này rất to, rất rộng, rộng đến mức không có giới hạn nào cả!”
Ếch xanh cười, nói: “Ngày nào tôi cũng ngồi trong cái giếng này, vừa ngẩng đầu lên là nhìn thấy bầu trời. Tôi làm sao mà nhầm được.”
Chim non lắc đầu và bay đi.
Lại một hôm khác, có một chú Rùa biển dừng lại bên miệng giếng, Ếch xanh hỏi Rùa: “Bạn Rùa ơi, bạn từ đâu đến vậy?” Rùa trả lời: “Tôi đến từ biển xa.
Tôi đã đi qua hàng ngàn dặm đường, bây giờ mệt rồi nên phải ngồi nghỉ một lúc.”
Ếch nói: “Này, mặt đất cũng chỉ to bằng cái đáy giếng này thôi, sao bạn có thể đi cả ngàn dặm đường được chứ?”
Rùa cười và nói với Ếch: “Anh bạn nhầm rồi, mặt đất rộng lắm, rộng đến mức không có đường biên giới!”
Ếch lại cười nói: “Ngày nào tớ cũng nhảy qua nhảy lại trong lòng giếng này, lẽ nào tớ lại không biết.”
Rùa bèn tìm một sợi dây thừng, bảo Ếch buộc dây vào bụng mình và kéo Ếch lên. Ếch nhìn thấy bầu trời bên ngoài rộng lớn quá, mặt đất bao la quá, nó xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên.
Thêm một phiên bản khác của ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
Câu chuyện Ếch ngồi đáy giếng bắt đầu ở một cái giếng nọ có một con ếch sống lâu năm dưới đáy giếng, xung quanh nó chỉ toàn là những con nhái, ốc, cua bé nhỏ. Ở dưới đáy giếng nhìn lên trời, chú ếch chỉ có thể thấy được một khoảng trời rất bé như cái vung vậy. Mỗi lần ếch cất tiếng kêu ồm ộp đều làm các con vật khác trong giếng hoảng sợ nên làm cho ếch hênh hoang tự coi mình là chúa tể. Nó đã nghĩ thầm trong đầu rằng: “Tất cả vũ trụ chỉ có như thế, trời bé bằng vung”.
Vì có suy nghĩ như thế nên nó cứ nhìn lên bầu trời bé xíu ấy và nghĩ nó thì oai phong giống như một vị chúa tể vì mỗi khi nó cất tiếng kêu mọi con vật đều phải hoảng sợ. Ngày nào cũng thấy như vậy nên nó đã khẳng định bầu trời chỉ to bằng cái vung mà thôi.
Và chuyện gì đến cũng đến, một năm nọ trời mưa rất to làm nước trong giếng đầy lên tràn bờ đưa ếch lên miệng giếng. Vẫn quen thói cũ nên ếch câng câng nhìn lên trời và một điều bất ngờ đập vào mắt ếch chính là nó bỗng thấy cả một bầu trời rộng lớn gấp nhiều lần so với bầu trời bé như vung mà nó vẫn thấy khi ở bên dưới đáy giếng.
Ếch không tin vào mắt mình và cảm thấy rất bực bội vì điều đó. Nó đã cất tiếng kêu ồm ộp để ra oai, ếch hi vọng sau những tiếng kêu của mình mọi thứ sẽ phải trở lại như ban đầu. Nhưng hiển nhiên là sau tiếng kêu của ếch mọi thứ vẫn vậy vẫn không trở lại như ban đầu, bầu trời to lớn vẫn là bầu trời to lớn. Ếch càng lấy làm lạ và bực bội hơn nữa nên mải nhìn lên bầu trời không thèm để ý đến xung quanh và nó đã bị một chú trâu đi ngang qua đó dẫm bẹp chết.
Bài học được rút ra từ truyện Ếch ngồi đáy giếng
Từ câu truyện Ếch ngồi đáy giếng kể về cách nhìn nhận, đánh giá thế giới bên ngoài chỉ qua cái miệng giếng nhỏ hẹp của ếch, truyện như ngầm phê phán những người vốn hiểu biết thì hạn hẹp mà lúc nào cũng xưng ta đây tài giỏi, hiểu biết nhiều thứ, tự cao, huênh hoang và hay khoác lác.
Đồng thời câu truyện còn muốn khuyên mọi người phái cố gắng học hỏi mở rộng tầm nhìn của bản thân, tầm hiểu biết của mình và không nên kiêu ngạo tự cao và quá chủ quan. Phần đầu câu truyện kể về hoàn cảnh sống và trình độ hiểu biết thấp kém của con ếch. Phần sau kể về hậu quả tai hại cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết thảm của ếch của thái độ chủ quan, kiêu ngạo từ đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm hay rất đáng quý cho mọi người.
Cũng từ hình tượng chú ếch trong truyện Ếch ngồi đáy giếng mà gợi ra cho mọi người rất nhiều điều, là một bài học cho những ai cũng đang có biểu hiện tiêu cực tự cao cần phải thay đổi. Hình tượng chú ếch muốn nhắn nhủ đến mỗi người hãy cố gắng học hỏi thay đổi bản than, thay đổi cách sống và cách nhìn nhận mọi thứ, đi nhiều hơn, học nhiều hơn để tích lũy thêm được nhiều kiến thức, kinh nghiệm mà bản thân đang thiếu và những kiến thức đó không bao giờ là thiếu không bao giờ là đủ hay thừa đối với mỗi người.
Mọi người không chỉ học ở trường mà còn phải học tập nhiều điều trong cuộc sống. Vì bên cạnh trường học còn có trường đời. Trường đời là biển cả bao la về tri thức và kinh nghiệm. Bản thân mỗi người phải biết tự khắc phục những hạn chế của mình và không ngừng học hỏi tích lũy thêm kinh nghiệm để có được tầm nhìn sâu rộng, không nên chủ quan trong bất cứ việc gì, không kiêu ngạo vì những thứ đó sẽ dẫn đến thất bại trong sự nghiệp và cuộc đời của chúng ta.
Đặc biệt cái chết của ếch chính là lời cảnh tỉnh đối với những người luôn sống khép mình không chịu tiếp thu sẽ phải nhận lấy một cái kết không mấy tốt đẹp. Câu truyện ngụ ngôn này phê phán những người luôn coi bản thân là nhất, không xem người khác ra gì và chắc rằng trong tương lai họ sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu không nhận ra và sửa chữa. Những người này cuối cùng sẽ phải nhận lấy cái kết thảm như ếch vậy.
nguyenphuong
16-04-2020, 07:55 AM
Cứ đưa tin xấu với Trump thì là truyền thông “thổ tả”?
Cứ chống lại Trump là “đồ nằm vùng về VN mà sống”, là cộng sản, là Khựa?
Thử xem kế hoạch mở cửa một cách khoa học đâu ra đó của thống đốc "thổ tà" bang California rồi so sánh với các phát biểu loạn xà ngầu về việc mở cửa từ cuối tháng Ba đến giờ của ngài tổng tư lệnh Đổ Văn Thừa.
Tội nghiệp, từ ngày Dow Jones xuống dốc không phanh “trả hết cho người cho người đi” ngài ấy tâm thần bấn loạn mặt mũi phờ phạc, nói năng càng tiền hậu bất nhất, ra lệnh thế này thế kia loạn cả lên. Thống đốc bang New York vừa phải nhắc rằng ngài không phải là Tổng Bí Thư!
Newsom: California phải bảo đảm 6 bước trước khi nới lỏng hạn chế đi lại
April 14, 2020
https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2020/04/Screen-Shot-2020-04-14-at-12.12.06-PM.png
Thống đốc California vào hôm thứ Ba công bố 6 bước chính trước khi dần dần nới lỏng hạn chế đi lại đối với gần 40 triệu dân ở tiểu bang trong gần 1 tháng qua.
Gavin Newsom cho hay, ông sẽ không nới lỏng đóng cửa tiểu bang cho đến khi tình trạng nhập viện, đặc biệt đối với những người vào phòng điều trị tích cực “ổn định và bắt đầu giảm.” Và tiểu bang sẽ cần thêm xét nghiệm, điều trị, và năng lực cho các cơ sở thương mại, trường học, và các cơ sở giữ trẻ để tiếp tục duy trì cách ly xã hội đã trở nên quen thuộc trong đời sống công cộng.
Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng “khi nào những chuyện này sẽ qua?” vẫn chưa có câu trả lời. Câu trả lời tốt nhất mà Thống đốc có thể đưa ra đối với nới lỏng lệnh ở hạn chế đi lại bên ngoài vào tuần đầu của tháng 5.
Ông Gavin Newsom và Giám đốc Y tế Công cộng Sonia Angell vạch ra 6 yếu tố cần đáp ứng trước khi điều chỉnh lệnh hạn chế đi lại, bao gồm:
• Năng lực giám sát và bảo vệ các cộng đồng thông qua xét nghiệm, truy ra những người đã tiếp xúc, cô lập, và hỗ trợ những người đã được xét nghiệm dương tính hay phơi nhiễm virus corona.
• Năng lực ngăn chặn nhiễm bệnh ở những người có nguy cơ mắc COVID 19 nặng hơn.
• Năng lực của bệnh viện, và các hệ thống y tế đối phó với tình trạng bệnh nhân tăng đột biến.
• Năng lực phát triển liệu pháp để đáp ứng với nhu cầu
• Năng lực cho các cơ sở thương mại, trường học và các cơ sở giữ trẻ để hỗ trợ cách ly xã hội.
• Năng lực xác định khi nào cần phải phục hồi một số biện pháp cụ thể, như lệnh hạn chế đi lại, nếu cần thiết.
Chưa rõ khi nào 6 nhân tố này sẽ được hoàn tất. Đạt được những nỗ lực trên sẽ khó khăn, nhưng ông Newsom cho rằng, giai đoạn mới sẽ đáng lạc quan.
California vào chiều thứ Ba có hơn 25.000 ca nhiễm virus corona, với 767 người tử vong. “Chúng ta chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm,” Lãnh đạo tiểu bang cho hay.
Ông Newsom và bà Angell cũng nhấn mạnh, việc nhấc bỏ lệnh cách ly và quay trở lại đời sống bình thường sẽ không diễn ra đột ngột. Điều này có nghĩa, khi nhà hàng được phép mở cửa lại, họ sẽ phải phục vụ ít thực khác hơn, học sinh, sinh viên đến trường trong những thời gian so le nhau, và những ai phải quay trở lại đi làm hoặc dạo bộ bên ngoài vẫn phải mang khẩu trang.
Thống đốc California cho hay, công viên và trường học sẽ phải làm vệ sinh sạch sẽ, và các cơ sở thương mại sẽ phải bảo đảm khăn ướt khử trùng được đặt khắp nơi trong văn phòng.
Newsom chia sẻ, ông biết tất cả việc này sẽ khó khăn, nhưng nhấn mạnh, chúng cần phải được thực hiện. “Chúng ta hãy đừng nên chấm dứt chuyện này quá sớm,” Thống đốc nói.
crazyfoto
16-04-2020, 10:35 AM
Đúng là mi đúng là con ếch ngồi đáy giếng đó !
Virus corona: Quanh câu chuyện 'điều tra WHO' và 'kiện Trung Quốc'
Không chỉ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cần bị rọi đèn mà Trung Quốc cũng phải có chịu trách nhiệm về các thất bại của họ liên quan đến dịch virus corona, một cựu quan chức tình báo, ngoại giao Anh vừa lên tiếng.
Sir John Sawers, cựu đại sứ Anh ở Liên hiệp quốc, cựu giám đốc cơ quan tình báo MI6 lên tiếng ngay sau khi Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump ra lệnh cắt ngân khoản cho WHO.
Trả lời đài BBC hôm 15/04/2020, ông Sawers, 64 tuổi, thừa nhận tại Mỹ đang có “cơn giận dữ sâu nặng về điều người Mỹ cho là Trung Quốc gây hại cho tất cả chúng ta” qua dịch virus corona.
“Trung Quốc đã né tránh rất nhiều trách nhiệm của họ về nguồn gốc virus, thất bại trong việc xử lý dịch giai đoạn đầu,” Sir John Sawers nói với chương trình Today của kênh BBC Radio 4 hôm thứ Tư, giờ Anh.
Tối hôm trước, tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút ngân khoản của Mỹ cung cấp cho WHO, cáo buộc tổ chức này “che đậy sự lây lan của virus corona khi nó bùng ra ở Trung Quốc”.
WHO bị ông Trump đổ tội là đã “thiên vị Trung Quốc”
Dù có nhiều ý kiến không đồng ý với cách làm của ông Trump đối với WHO vào lúc này, những lời chỉ trích tổ chức y tế thế giới đã nổi lên từ một thời gian qua.
Điều người ta nói đến là có phải WHO “thân Trung Quốc” hay không.
Phó thủ tướng Nhật Bản, Taro Aso đã lên tiếng nói rằng “có những người nay gọi WHO là Chinese Health Organization - Tổ chức Y tế Trung Quốc” vì “quan hệ gần gũi với Bắc Kinh”.
Còn Sir John Sawers, người lãnh đạo tình báo Anh từ 2009 đến 2014, đ̣ồng ý là “có sai lầm trong cách ứng phó thụ động của WHO trước chiến dịch gây rối thông tin (disinformation campaign) của Trung Quốc”.
Tuy thế, theo ông Sawers, 'trách nhiệm phải thuộc về chính quyền Tập Cận Bình”.
...
BBC tiếng Việt: https://www.bbc.com/vietnamese/world-52298910
Đụ con mẹ thèng chó đẻ tập mắc dịch bắc kinh đi đêm với thèng giám đốc WHO tưởng là êm xuôi hề ! Định đánh lừa mấy đứa vô não với đám qui đầu chó bắc kinh mà hùa theo sủa ăng ẳng
nguyenphuong
16-04-2020, 11:52 AM
He he, trong truyện thì Ếch sau khi ra khỏi giếng thì bị trâu đè chết. Còn thực tế thì Ếch sau khi biết bầu trời bao la thì thu mình về cái giếng cũ tĩnh tâm và trở nên ít nói.
Bàn tiếp về chuyện ngài Đổ Văn Thừa.
WHO đang là cái cớ cho ngài ấy tiếp tục đổ thừa sau khi đã đổ vấy đổ vá cho Obama, đảng Dân Chủ, …
Cắt tài trợ cho WHO à? Ngài lại làm tiếp cái chuyện “tự bóp zái mình”, như ngài đã từng tự bóp trước đây như: áp thuế China, bớt đồng minh thêm thù, rút khỏi HĐ Paris về biến đổi khí hậu, cắt giảm ngân sách nghiên cứu khoa học, giải thể bộ phận An ninh y tế và sinh học của Hội đồng An ninh quốc gia NSC được Tổng thống Obama lập ra sau đại dịch Ebola 2014, kết giao bọn khủng bố, làm nước Mỹ trở nên nhỏ nhen, …
Chia sẻ một bài của Facebooker người Mỹ gốc Việt GTP.
CHIẾN DỊCH CHẠY TỘI của DONALD TRUMP (tập 2) – ĐỔ THỪA cho HIỆP HỘI Y TẾ THẾ GIỚI
Hàng ngàn người Mỹ đã không mất mạng nếu Donald Trump chịu lắng nghe Hiệp Hội Y tế Thế Giới thay vì cố gắng khư khư ôm lấy Thị Trường Chứng Khoán và Kinh Tế ở Mỹ nhằm giữ phiếu bầu vào tháng 11 năm nay.
Thời gian hơn một tuần qua, ông Trump đã viện đủ mọi lý do phi lý để Đổ Thừa cho Hiệp Hội Y Tế Thế Giới nhằm chạy tội với dân chúng Mỹ vì cái hệ quả Coi Thường Dịch Covid-19 mang đến hàng chục ngàn cái chết oan uổng trong thời gian hơn 1 tháng qua. Hôm nay, chính quyền của Donald Trump đã chính thức thông báo rằng, ông ta sẽ chấm dứt việc tài trợ của Hoa Kỳ dành cho WHO ngay trong thời điểm mà cả thế giới đang phải đối mặt với đại dịch hoành hành. Đây là một việc làm hết sức nguy hiểm trong việc tìm ra một vật tế thần để khỏa lấp cho những thất bại do chính ông ta gây ra.
Nó giống như việc lấy đi những chiếc xe cứu hỏa của sở cứu hỏa đang làm việc cật lực ở ngay giữa một đám cháy khổng lồ. Nhiều người Việt ở trong nước cũng như ở hải ngoại không biết gì về Hiệp Hội Y Tế Thế Giới này. Họ không hề biết ngân sách toàn cầu của nó, trong đó Hoa Kỳ đóng góp khoảng một phần năm nhưng số tiền không chỉ hoàn toàn do chính quyền Mỹ đóng góp, mà còn có cả sự cộng tác của tư nhân trong đó.
Số tiền lên đến 500 triệu đô la một năm, ít hơn so với một số trung tâm hoặc bệnh viện của Mỹ. Trong khi công việc mà Hiệp Hội này làm, liên quan đến rất nhiều mọi loại dịch bệnh hoành hành ở khắp nơi trên thế giới hàng ngày, nhất là ở các quốc gia chậm phát triển và nghèo nàn, trong đó có cả nghiên cứu và chủng ngừa cho một số dịch bệnh như Ebola và các bệnh bại liệt để cứu sống trẻ em và nhất là nghiên cứu và tìm tòi ra các loại dịch bệnh mới nhằm giữ cho thế giới an toàn trước các đại dịch như Covid-19 hiện nay.
Kế hoạch chuẩn bị cho đại dịch của chính Donald Trump ai cũng thấy rõ là đã thất bại hoàn toàn qua việc KHÔNG THỰC HIỆN BẤT CỨ GÌ PHÒNG CHỐNG TRONG SUỐT GẦN 2 THÁNG, vì vào ngày 24 tháng 1 và ngày 4 tháng 2, Hiệp Hội Y Tế Thế Giới đã đưa ra những cảnh báo ngày càng khẩn trương hơn về Covid-19, nhưng ông Trump và chính quyền của ông ta đã phớt lờ, tỉnh bơ thay vào đó lại còn khăng khăng cho rằng họ đã kiểm soát được hoàn toàn dịch bệnh, và chính ông Trump lại còn đưa ra dự đoán bảo đảm rằng số lượng nhiễm trùng sẽ giảm, tuyên bố rằng nó sẽ … tự biến mất và liên tục hạ thấp sự nguy hiểm lây lan và chết người “khủng” chỉ nhằm để bảo vệ Thị Trường Chứng Khoán.
Ông ta vẫn nhất định giữ chính sách thụ động, ngay cả khi Hiệp Hội Y Tế Thế Giới và các cố vấn riêng của ông ta nhiều lần cảnh báo về những rủi ro to lớn sẽ ập đến, ngay cả việc bỏ qua cơ hội để sẵn sàng chế tạo các thiết bị bảo vệ cá nhân hơn cho các bác sĩ và y tá trong thời gian khẩn cấp như hiện nay. Việc ông ta so sánh COVID-19 chỉ nguy hiểm ngang với bệnh cúm đã khiến đa số người dân tham gia các cuộc họp mặt công cộng như lễ Mardi Gras và kỳ nghỉ Spring Break ở Florida, và đó chính là cái lý do dẫn đến cái kết quả hơn 90 người tử vong trên 1 triệu dân do dịch bệnh Covid-19, so với 4/1 triệu ở Nam Hàn và 0.93/1 triệu ở Đài Loan.
Người Việt ở trong nước đã không biết hậu quả của việc cắt giảm này của ông Trump rồi đây sẽ ảnh hưởng đến mình thế nào, mà lại còn hỉ hả vui mừng như lụm được bạc, hết sức vô cớ, cũng là do một số người Việt Cuồng Trump ở Mỹ, do vừa mù mờ, vừa cuồng lãnh tụ, phát tán tin tức cho là thà cắt tiền ở WHO rồi đổ vào cho Cơ Quan Phòng Chống Dịch Bệnh CDC ở trong nước, mà Ngu Ngơ Không Nhớ rằng, trong suốt 3 năm qua, Donald Trump và chính quyền của ông ta LIÊN TỤC CẮT XÉN Ở KHẮP CÁC MẶT TRẬN về Y Tế, trong đó có cả việc cắt 200 triệu đô la cho Chương Trình Nghiên Cứu và Cảnh Báo Khẩn Cấp (Pandemic Early-Warning Program to detect) về coronavirus đó sao?
crazyfoto
16-04-2020, 12:00 PM
Qui đầu chó bắc kinh bày đặt bàn chuyện ếch ngồi đáy giếng, mi thử tự soi gương xem lại mặt mình đi cái đã hén, há há há :9::9::9::9:
Mi tung hứng lừa mấy đứa vô não hỷ !
ngoclinh1102
16-04-2020, 03:01 PM
Thành viên mới, xin được làm quen !!!
Up up up ạ
nguyenphuong
16-04-2020, 09:47 PM
Hà hà, ở đời nhìn vậy mà không phải vậy.
Lệnh Hồ Xung thích kết giao kết giao với bằng hữu giang hồ bất kể chính phái tà phái nhưng lại là một người ngay thẳng. Nhạc Bất Quần mang danh quân tử kiếm nhưng lại là kẻ tiểu nhân làm những việc vô đạo.
“Hắn” hay nói tầm bậy tầm bạ nhưng trúng lung tung. “Hắn” giống như lão Cái bang, buồn buồn chọc cho chó sủa để mà vung đả cẩu bổng.
Tui múa gậy vườn hoang mới vài ngày, đã phát hiện ra “hắn” có khả năng dời và sửa “thớt” rất nhanh mà không để lại dấu vết gì.
nguyenphuong
16-04-2020, 10:05 PM
Chia sẻ bài viết của BBC Vietnamese
Tỷ phú Bill Gates nói việc Trump ngưng tài trợ cho WHO rất 'nguy hiểm'
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị chỉ trích nặng nề vì quyết định ngưng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong bối cảnh đại dịch virus corona toàn cầu đang diễn ra phức tạp.
Tỷ phú Bill Gates, một nhà tài trợ chính của WHO, nói rằng việc này 'rất nguy hiểm'.
Tổng thống Trump hôm thứ Ba nói WHO đã "thất bại trong nhiệm vụ cơ bản" khi phản ứng với virus corona.
Người đứng đầu WHO cho biết họ đang xem xét tác động của việc cắt giảm tài trợ "để đảm bảo công việc của chúng tôi không bị gián đoạn".
"Chúng tôi rất tiếc về quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ về việc tạm dừng tài trợ cho WHO", Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong một cuộc họp báo, nói thêm rằng Hoa Kỳ là "một người bạn lâu đời và hào phóng ... Và chúng tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục như vậy ".
Trước đó trên Twitter, ông này nói rằng "trọng tâm duy nhất" của WHO là ngăn chặn dịch bùng phát.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres nói rằng đây "không phải là lúc" để cắt tài trợ cho WHO, vốn "vô cùng quan trọng đối với những nỗ lực của thế giới để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Covid-19".
"Tôi đang chỉ đạo chính quyền của mình tạm dừng tài trợ trong khi đánh giá vai trò của WHO trong việc quản lý sai nghiêm trọng và che đậy sự lây lan của virus corona," ông Trump nói với các phóng viên hôm thứ Ba.
Một tuyên bố của Nhà Trắng hôm thứ Tư cho biết WHO đã làm người dân Mỹ "thất vọng".
"Người dân Mỹ xứng đáng nhận được hơn thế từ WHO, và sẽ không có thêm nguồn tài trợ nào cho đến khi sự quản lý sai lầm, bao che và thất bại của họ có thể được điều tra," tuyên bố cho hay.
Ông Trump đã bị chỉ trích vì cách xử lý đại dịch. Ông đã tìm cách làm chệch hướng những lời chỉ trích dai dẳng rằng ông đã hành động quá chậm để ngăn chặn sự lây lan của virus bằng cách chỉ ra quyết định của mình hồi tháng Giêng về hạn chế người Trung Quốc nhập cảnh.
Ông cáo buộc WHO đã "chỉ trích" quyết định đó, nhắm đến các khuyến nghị chung của WHO về vấn đề hạn chế đi lại.
Hoa Kỳ là nhà tài trợ lớn nhất của WHO và đã trao cho tổ chức này hơn 400 triệu đôla năm 2019.
Quỹ Bill và Melinda Gates, nơi tài trợ cho nghiên cứu vaccine và điều trị Covid-19, là nhà tài trợ lớn thứ hai.
Quyết định về việc Mỹ có tiếp tục tài trợ sẽ được đưa ra sau khi có kết quả đánh giá mà ông Trump nói sẽ kéo dài 60 đến 90 ngày.
Các phản ứng khác:
- Người phát ngôn của Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson, cho biết "không có kế hoạch" dừng tài trợ và cho biết WHO có "vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt các phản ứng liên quan đến sức khỏe toàn cầu"
- Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Mass tweet rằng làm cho WHO vững mạnh là một trong những khoản đầu tư tốt nhất có thể được thực hiện tại thời điểm này
- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng quyết định này sẽ "phá hoại sự hợp tác quốc tế" trong việc chống lại virus
- Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ cho biết đây là một "bước đi sai lầm nguy hiểm"
- Không có lời biện minh nào cho động thái này vào thời điểm WHO "cần thiết hơn bao giờ hết", ông Josep Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU cho biết
- Thủ tướng Úc Scott Morrison nói rằng ông đồng cảm với những lời chỉ trích của ông Trump nhưng WHO cũng thực hiện "rất nhiều công việc quan trọng"
- Lãnh đạo New Zealand Jacinda Ardern cho biết WHO đã đưa ra những "lời khuyên chúng ta có thể dựa vào"
- Tổng thống đã làm "bất cứ điều gì cần thiết để làm chệch hướng dư luận khỏi thực tế là chính quyền của ông đã xử lý tồi tệ khủng hoảng này", đại diện đảng Dân chủ Eliot Engel nói.
- Quyết định này "hoàn toàn chính xác", Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Josh Hawley nói, trong số nhiều đảng viên Cộng hòa chia sẻ quan điểm của ông Trump về WHO
nguyenphuong
16-04-2020, 10:16 PM
Một truyện ngụ ngôn trích trong Cổ Học Tinh Hoa
Lợi trước mắt, hại sau lưng
Có một vì vua muốn đem quân đi đánh một nước láng giềng. Quần thần trong triều ai cũng cản ngăn vua nhưng nhà vua không nghe, còn phán lại rằng: "Ai còn càn gián sẽ bị tội nặng, đem đi hành quyết ngay !".
Thế là bá quan lặng yên không dám hó hé nữa. Nhưng chỉ có một vị quan tuổi còn trẻ, còn nhiều nhiệt huyết, không chịu thua.
Liên tiếp ba ngày sau đó, lúc trời hừng sáng, chàng mang cung tên đến mảnh đất gần cung Vua, bình thản đứng chực chờ dưới một gốc cây cổ thụ xum xê lá cành. Đến ngày thứ ba, vì lấy làm lạ nên tò mò, nhà Vua đến gần hỏi :
- Khanh đứng đó làm gì, để sương ướt áo thế ni? Có điều chi muốn tâu báo thì cứ nói!
Vị quan trẻ tuổi nọ vòng tay cung kính trình tấu:
- Tâu Bệ Hạ, trên ngọn chót vót của cây cổ thụ nầy có một con Ve Sầu suốt ngày nằm ca hát, yên chí tưởng mình đã an ổn. Nhưng nó đâu ngờ rằng, ngay sau lưng nó có một con Bọ Ngựa đang ló hai càng, chực hờ dịp thuận tiện là sẽ mau kẹp lấy nó xơi ngon lành. Nhưng buồn cười thay cho con Bọ Ngựa, mê mẩn với miếng mồi, tràn trề hy vọng, nó không thấy con Chim Sẻ đang đậu ở cành phía trên. Con Chim Sẻ nầy cũng như con Bọ Ngựa, bụng đói khô, đang lựa phút giây thuận tiện vồ lấy con thịt béo bở Bọ Ngựa. Thần đứng dưới nầy đã nhắm con Chim Sẻ nầy lâu lắm rồi. Thần cũng đã sẵn sàng cung tên để bắn nó rơi xuống đem về đánh chén. Nhưng miệt mài nhắm con mồi, thần không hay là sương đang rơi lã chã. Giờ đây nhờ Bệ Hạ nhắc nhở thần mới thấy rằng sương đã làm ướt cả áo, thấm trên đầu, trên tóc, trên vai thần. Thần chợt hiểu rằng:
"Trọn bi kịch chỉ vì ham lợi,
Trước mắt kia, hồ hởi quên xem
Cái hại ẩn núp sau rèm
Ở kề bên cạnh, chằng thèm quan tâm!"
Nhà vua nghe qua, bỗng nhiên tỉnh ngộ, bỏ lòng tham đổ bộ xâm lăng nước láng giềng. Toàn quốc thoát được cảnh can qua, vui hưởng thái bình.
Lời bình: thấy cái lợi trước mắt mà quên đi cái hại sau lưng chính là "mình tự bóp zái mình".
nguyenphuong
16-04-2020, 10:45 PM
Lại hóng hớt Flightradar24.
Như đã nói thì ngày Chủ nhật là ngày có số lượng chuyến bay thấp nhất trong tuần.
CN tuần trước ngày Mar 29 có 64.5k chuyến bay.
CN tuần này Apr 05 chỉ còn 57k chuyến bay, bằng 32.6% của trung bình của tháng Hai.
http://www.vnphoto.net/data/p22/6349_fr24apr05888jpg.jpg
Chủ Nhật Apr 12 cả thế giới chỉ còn 46.3k chuyến bay được ghi nhận bởi Flightradar24, bằng 26.4% trung bình tháng Hai.
Ngành hàng không te tua rồi.
http://www.vnphoto.net/data/p18/6349_fr24apr124070jpg.jpg
nguyenphuong
17-04-2020, 05:01 AM
Công nhận là ngài ấy háo danh thật!
Lần đầu tiên, tên của tổng thống Mỹ xuất hiện trên chi phiếu trợ cấp của IRS
Trong một sự kiện chưa có tiền lệ, Bộ Tài Chính Mỹ ra lệnh Sở Thuế (IRS) in tên Tổng Thống Donald Trump trên các chi phiếu trợ cấp cứu nguy kinh tế gởi về cho người dân.
Nhật báo The Washington Post hôm Thứ Ba, 14 Tháng Tư, dẫn lời các giới chức IRS cho biết, Bộ Tài Chính đưa ra lệnh này trong lúc sở thuế đang gấp rút gởi chi phiếu cho hàng chục triệu người Mỹ, và điều này có thể làm người dân nhận tiền trễ thêm vài ngày.
Quyết định chưa có tiền lệ này, được hoàn tất vào tối Thứ Hai, cho thấy khoảng 70 triệu người Mỹ sẽ thấy chữ “Tổng Thống Donald J. Trump” ở phía bên trái chi phiếu.
Đây sẽ là lần đầu tiên tên của một tổng thống xuất hiện trên một chi phiếu của IRS, cho dù là tiền thuế trả lại hoặc tiền trợ cấp khó khăn kinh tế.
Trong khi đó, các giới chức Bộ Tài Chính cho rằng các chi phiếu này không bị trì hoãn.
Trong lúc một số người nhận chi phiếu này có thể không quan tâm, hoặc không quan sát, tên ai in trên đó, quyết định này một lần nữa cho thấy cố gắng của Tổng Thống Trump cho thấy ông phản ứng như thế nào đối với đại dịch COVID-19 qua lăng kính chính trị.
Theo ba giới chức chính quyền nói với WAPO trong tình trạng ẩn danh, vì họ không được công khai nói chuyện này, Tổng Thống Trump có đề nghị riêng với Bộ Trưởng Tài Chính Steve Mmuchin, người có quyền đối với IRS, để ông chính thức ký tên lên chi phiếu.
Tuy nhiên, tổng thống không phải là người hợp pháp được ký tên trên các chi phiếu của Bộ Tài Chính.
Đây là một tiêu chuẩn căn bản đối với chi phiếu của Bộ Tài Chính, để cho thấy khoản tiền này không mang tính đảng phái.
Thay vào đó, tên của ông Trump sẽ nằm trong phần “memo,” dưới hàng chữ “Economic Impact Payment (tiền trợ cấp vì ảnh hưởng kinh tế),” các giới chức nói.
IRS sẽ gởi chi phiếu cho những người không có trương mục ngân hàng, mà nhiều người trong số này có thu nhập thấp.
Lời bình: in tên Trump lên chi phiếu thì có phải ai cũng biết cũng thấy đâu. Tui đề nghị in tên và hình ngài ấy lên giấy vệ sinh rồi phát miễn phí cho toàn dân, bảo đảm ai cũng thích.
nguyenphuong
17-04-2020, 07:05 AM
Hổng lẽ báo chí nhìn đâu cũng toàn là tụi “kẻ thù của nhân dân”?
NƯỚC MỸ VÀ HẬU QUẢ TỪ GIAI ĐOẠN PHỚT LỜ KHOA HỌC
Khoa học và y tế cộng đồng chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ.
Hạn chế nghiên cứu khoa học
https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/hoangnam/2020_03_29/us-1_lvbd.jpg
Tình hình dịch Covid-19 đang lan rộng tại Mỹ bị cho là hậu quả của việc chính quyền đương nhiệm không đầu tư đúng mức cho khoa học
Đứng bên cạnh Tổng thống Donald Trump những ngày này không chỉ là các cố vấn an ninh và kinh tế mà còn có sự xuất hiện của ông Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ. Cũng nhờ vậy mà cố vấn về y tế của Nhà trắng đã kịp thời đưa ra đính chính sau phát biểu vắc xin ngừa SARS-CoV-2 sẽ có sau 3 - 4 tháng của ông Trump.
Ứng dụng kiểm soát người cách ly phòng Covid-19
Nhà miễn dịch học hàng đầu nước Mỹ và các đồng nghiệp cũng bày tỏ không ủng hộ việc ông Trump cổ súy sử dụng thuốc điều trị sốt rét chloroquine trong trận chiến chống Covid-19 hay khuyến khích người dân quay trở lại làm việc sau lễ Phục sinh.
Các nhà nghiên cứu cho rằng sự đánh giá thấp của ông Trump dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học, nhất là trong lĩnh vực y tế, đã dẫn ông đến nhiều phát ngôn và chính sách sai lầm khi đối đầu với Covid-19.
Trong 2 năm đầu tiên của nhiệm kỳ, ông đã sa thải hơn 1.600 nhà khoa học liên bang và cắt giảm hơn 100 ủy ban tư vấn khoa học không cần thiết, tờ The Washington Post đưa tin. Trong số những người ra đi, đa phần là các nhà khoa học xã hội, nhà bảo tồn đất, chuyên gia về khoa học vật lý - hóa học, địa chất, thiên văn học và vật lý. Ngân sách chi cho nghiên cứu khoa học cũng bị cắt giảm hoặc giám sát chặt chẽ.
Với điều kiện nghiên cứu eo hẹp, các nhà khoa học Mỹ giờ đây đang phải nỗ lực hết sức để tìm ra vắc xin phòng ngừa và thuốc điều trị SARS-CoV-2. “Các nhà khoa học có chuyên môn ra đi sẽ làm suy yếu khả năng của chính phủ”, Linda Birnbaum, người đã dành 4 thập niên làm việc về độc chất và các vấn đề sức khỏe cộng đồng tại Viện Y tế quốc gia, cho biết.
Gặp nhiều phản ứng
Năm 2018, ông Trump bị các nhà khoa học phản đối vì giải thể bộ phận An ninh y tế và sinh học của Hội đồng An ninh quốc gia NSC, được Tổng thống Obama lập ra sau đại dịch Ebola 2014. Năm 2016, cơ quan này đã cung cấp một tài liệu dài 69 trang hướng dẫn các bước mà chính quyền cần thực hiện khi đại dịch xảy ra, trong đó ưu tiên chuẩn bị vật tư y tế cho y bác sĩ và bệnh nhân. Tài liệu này đã không được ông Trump để ý đến, khiến nước Mỹ chậm một bước trong cuộc đua với dịch bệnh và thiếu hụt bộ xét nghiệm, khẩu trang, máy thở.
Các quan chức bang Virginia báo cáo chỉ nhận được 10% số thiết bị cần thiết từ Bộ Y tế trong tuần qua. “Các bang cầu xin sự trợ giúp từ chính quyền liên bang, nhưng thật đáng sợ là Tổng thống Trump đã nói không”, Hạ nghị sĩ Abigail Spanberger, bức xúc.
Cách đây chưa lâu, vào tháng 2 - khi dịch bệnh vẫn còn ở đâu đó bên ngoài nước Mỹ, ông Trump đã phê duyệt dự toán ngân sách năm 2021, trong đó cắt giảm 1,3 tỉ USD ngân sách cấp cho Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh (CDC) trong 10 năm tới.
“Số ca mắc bệnh ở Mỹ đang tăng theo cấp số nhân và hệ thống y tế của chúng ta không được trang bị đầy đủ để đối phó với sự bùng nổ của dịch bệnh”, tờ The New York Times dẫn lời bà Susan Rice, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ.
Lời bình: ngài ấy chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại sau lưng nên hậu quả là Made American Grave Again.
NaTra
17-04-2020, 08:20 AM
Khà khà khà...
Sự thật như nhát kéo cắt sợi dây của cái xích đu mà các " trự " đang ngồi trên đó đu đưa lên tận trời xanh..
Xích đu đang trên đà tung lên cao mà bị cắt dây thì "sự thể" của những " trự " đang ngồi trên cái đu đó nó ra sao ai nấy đều dễ dàng hình dung. Khà khà khà...
Một người bạn nhờ tôi giúp viết hộ vài dòng để phản bác một email cô nhận được, vì tiếng Việt của cô không đủ để làm việc này.
Tôi thấy lập luận trong email giống như nhiều bài của người Việt trao đổi với nhau, với nhiều điểm sai căn bản và rất dễ phản biện. Nhân tiện, tôi viết lại cho đầy đủ để với hy vọng giúp ích cho những ai quan tâm.
Đây là những điểm tôi thường thấy trong các trao đổi trên mạng.
1.Ông Donald Trump được đa số người Mỹ bầu lên; chúng ta phải tôn trọng nhân vật đã được mọi người tin tưởng và không được đả phá người đó.
Trong cuộc bầu cử năm 2016, bà Hillary Clinton đã dẫn đầu với gần 66 triệu phiếu, trong khi ông Donald Trump về nhì với gần 63 triệu. Bà Clinton đã hơn ông Trump những 3 triệu phiếu, một sự cách biệt không nhỏ.
Tuy thế, hệ thống đại cử tri của Mỹ giúp ông Trump thắng. Số đại cử tri đại diện mỗi tiểu bang không tùy thuộc vào tỷ lệ dân số. Những tiểu bang thưa dân được nhiều đại cử tri theo phần trăm dân số hơn. Do đó, hệ thống này rất bất lợi cho các tiểu bang đông dân và ủng hộ bà Clinton như California và New York.
2.Đảng Dân Chủ chia rẽ nước Mỹ, vì thù hận với cá nhân ông Trump, thay vì chung nhau xây dựng đất nước.
Nói về chia rẽ, thì người đứng đầu cả bên Dân Chủ lẫn Cộng Hòa là chính ông Donald Trump, chứ không ai khác. Ông Trump là người rất dễ hiểu. Khen ông, nịnh ông, thì ông dung túng. Bất đồng ý kiến với ông, là ông chửi và hạ bệ.
Ông Trump đã chiếm được ghế tổng thống, một phần vì cách chửi "cạn tàu ráo máng" bất cứ ai bất đồng với ông, hay chỉ cần không ủng hộ ông triệt để. Ông chửi đảng Cộng Hòa trước trong lúc tranh cử sơ bộ: "chửi cha" TNS Ted Cruz, chửi cả gia đình ông Jeb Bush, em và con của hai cựu tổng thống Bush. TNS John McCain bị chửi là hèn nhát, tuy đã ở tù cộng sản Bắc Việt và chịu tra tấn khổ sở suốt mấy năm ròng. Ông chửi cựu bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions mà chính ông bổ nhiệm và James Comey, cựu giám đốc FBI.
Ông không phân biệt đảng phái: Ông chửi các cựu tổng thống Cộng Hòa lẫn Dân Chủ. Dưới con mắt ông, ông là người tài giỏi duy nhất. Ông chửi phụ Huynh của tử sĩ, chửi giới truyền thông và các cơ quan CIA, FBI. Bên Dân Chủ thì ông không tha ai và sử dụng những tên rất hạ cấp để gọi họ.
Thời nào cũng có sự khác biệt và tranh chấp giữa hai chính đảng ở Mỹ, nhưng chưa bao giờ nước Mỹ bị chia rẽ trầm trọng như từ khi ông Trump tranh cử rồi đắc cử vào năm 2016. Thủ phạm của sự chia rẽ không ai khác hơn là chính ông Trump.
3.Ông Trump đã được xử vô tội và điều đó càng làm phe đối lập Dân Chủ lồng lộn vì tức giận.
Đây là một lập luận ngụy biện để lừa những người ít thông tin.
Công tố viên đặc biệt Robert Mueller chưa bao giờ nói ông Trump vô tội, chỉ nói là việc kết tội là trách nhiệm của Quốc Hội và ngoài phạm vi thẩm quyền của mình. Nhưng ông Trump chơi một nước cờ chính trị cao là đuổi bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions, người tuy được ông bổ nhiệm nhưng đã chứng tỏ không hoàn toàn nghe lời ông mà làm những việc sai trái.
Ông Trump cho một người tin cậy là ông William Barr lên thay. Ông Barr giấu nhẹm nhiều chi tiết của bản báo cáo của Mueller, và chỉ cho Quốc Hôi đọc một bản có nhiều chỗ đã bị xóa đi, rồi tuyên bố trước công chúng là ông Trump vô tội. Ông Trump ngăn cản tất cả các quan chức không được điều trần trước Quốc Hội, nên vụ điều tra của ông Mueller bị dìm đi.
Khi Hạ Viện đề nghị truất phế ông do việc ông "tống tiền" chính phủ Ukraine, một đồng minh của Mỹ: Ukraine phải điều tra và bôi nhọ Joe Biden, đổi thủ chính trị của ông Trump, nếu muốn chính phủ Mỹ giải ngân cho số tiền viện trợ đã được Quốc Hội Mỹ thông qua. Nhưng nỗ lực truất phế gặp bế tắc khi Thượng Viện, do đảng Cộng Hòa nắm đa số, từ chối truy tố ông. Vì thế, ông Trump thoát tội.Được xử vô tội và chưa bị kết án là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ông Trump chưa bao giờ được xử vô tội.
4.Ông Trump đã làm hết sức mình để chống lại nạn dịch Covid 19. Công bằng mà nói, ông Trump không phải là nguyên nhân dịch này xảy ra. Nhưng cũng không đúng khi nói ông ấy đã làm hết sức.
Trong khoảng thời gian chừng 2 tháng, từ khi dịch bùng nổ ở Trung Quốc, rồi lan qua Nam Hàn, Iran, Ý, ông Trump luôn luôn tuyên bố là dịch này cũng chỉ như cúm thôi. Nếu nhiễm, chỉ ít lâu sau thì hết, không cần phải lo. Thậm chí, ông còn nói đây là chuyện bịa đặt của phía Dân Chủ để bêu xấu ông. Gần đây, các cơ quan truyền thông đã phanh phui là ông đã được các cố vấn cảnh báo từ cuối tháng giêng là dịch Covid-19 có khả năng tàn phá Hoa Kỳ.
Nội các của Trump hầu như đã không làm bất cứ điều gì để chuẩn bị chống dịch: không nỗ lực dự trữ các thiết bị như khẩu trang, máy trợ thở, và dụng cụ thử nghiệm. Thậm chí vào năm 2018, ông đã sa thải toàn bộ Văn Phòng Chống Đại Dịch và từ đó không còn ai xung quanh Tổng thống lo về vấn đề này nữa. Quan tâm duy nhất của ông là thị trường chứng khoán lên hay xuống và dân có ủng hộ ông tái cử hay không.
Mãi hai tháng sau, ông Trump mới bắt đầu chấp nhận rằng đây là nạn dịch thật sự. Tuy thế, ông vẫn chưa bao giờ nhận trách nhiệm và chỉ đổ lỗi cho người khác, cũng như tiếp tục phát biểu lung tung, gây nhiều hoang mang. Nếu chính phủ đã chuẩn bị sớm hơn và có chính sách thích hợp và hơn, nhiều người đã không bị lây dịch bệnh và đã không chết.
5.Chống hay chê ông Trump là ghét nước Mỹ. Và ghét nước Mỹ thì nên sang xứ khác hay về Việt Nam mà sống.
Lập luận này nói lên sự kém hiểu biết về thể chế dân chủ ở Mỹ. Chính phủ Mỹ là từ người dân ra, do người dân bầu lên và để phục vụ cho người dân. Người Mỹ nào cũng không những có quyền mà còn có trách nhiệm giám sát chính quyền. Sinh hoạt trong một xã hội dân chủ đòi hỏi sự tham gia của mọi người.
Nhiều người không hiểu rõ nguyên tắc đó, vì đã quen với cách tổ chức xã hội ở Việt Nam, phải biết phân biệt người trên, kẻ dưới. Theo quan niệm này, những người có thế lực hay tiền bạc được tôn trọng hơn người dân thường. Ở Mỹ, ai cũng phải được coi trọng ngang nhau, ít ra trên nguyên tắc.
Người Việt cũng tôn thờ nước Mỹ một cách quá đáng. Đây là điều dễ hiểu, vì nếu so sánh Mỹ và Việt Nam, thì nước Mỹ quả thật tuyệt vời và hơn hẳn một nước còn đang phát triển. Nhưng nói thế không có nghĩa là nước Mỹ hoàn hảo và vượt trên sự phê phán. Thật ra, sức mạnh của nước Mỹ chính là do người dân không sợ hãi phê phán chính quyền để thúc đẩy cải tiến.
Phê phán ông Trump không có nghĩa là chống lại nước Mỹ. Sự thật là ngược lại. Những người chỉ trích ông Trump thật ra là những người rất yêu nước Mỹ và muốn bảo vệ nó trước một người nắm quyền có xu hướng độc tài. Bạn có thể đồng ý hay phản đối cách nhìn này, nhưng không thể nói những người chống ông Trump là ghét nước Mỹ. Ông Trump không phải là nước Mỹ. Nước Mỹ không có vua và cũng không có độc đảng.
Thắng Đỗ là một kiến trúc sư sống ở San Jose, California, và là thành viên hội đồng quản trị của hội PIVOT (Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến).
nguyenphuong
17-04-2020, 12:13 PM
Thật là khâm phục quá cỡ bà Thị trưởng London Breed của thành phố San Francisco. Dù là nữ nhi nhưng bà xứng đáng là anh hùng có tầm nhìn xa trông rộng khi đã có hành động quyết liệt ngay từ cuối tháng Hai để ngăn chặn Corona.
Trong khi đó ngài Tổng tư lệnh sáng nắng chiều mưa, phát biểu loạn xà ngầu câu sau đá câu trước, tầm nhìn thiển cận và đang chơi chiêu cũ rích là “Đổ Văn Thừa”.
SAN FRANCISCO – THÀNH PHỐ CHỐNG DỊCH ‘KIỂU MẪU’ TẠI Mỹ
https://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2020/photo1586843384795-1586843384997-crop-15868433921581732808143.jpg
Minh hoạ đường cong dịch tại San Francisco (màu xanh) phẳng hơn so với "đường cong" toàn quốc (màu đỏ). Ảnh: Politico
Những hành động sớm và quyết liệt của nữ Thị trưởng London Breed đã giúp kiểm soát dịch COVID-19, đưa San Francisco trở thành hình mẫu quốc gia trong “làm phẳng đường cong” dịch bệnh.
https://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2020/4/14/photo-1-15868433848411622614748.jpg
Thị trưởng San Francisco London Breed đã có phản ứng phòng ngừa dịch từ khi thành phố chưa xác định ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nào. Ảnh: AP
Phản ứng kiểu "đánh chặn"
Nữ Thị trưởng London Breed đã không ngồi chờ dịch COVID-19 tới rồi mới "ra tay".
Khi bà tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại San Francisco vào cuối tháng 2, thành phố này vẫn chưa xác nhận một trường hợp nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) nào. Hai tuần sau, quyết định cấm tụ tập trên 1.000 người của bà Breed đã “bó tay” các “Chiến binh cầu Cổng vàng” (đội bóng rổ nhà nghề) của vùng Vịnh Area. Quyết định của bà, cùng với việc phát hiện dương tính đầu tiên của cầu thủ Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA) đã dẫn tới ngừng toàn bộ các giải đấu thể thao lớn tại Mỹ.
Vào thời điểm đó, Thị trưởng Breed hứng nhiều chỉ trích rằng bà đã thực thi các biện pháp quá nóng vội. Nhưng gần một tháng sau khi các lệnh bắt buộc giãn cách xã hội này được thực hiện, San Francicos và khu vực Vịnh Area đang nổi lên như một hình mẫu quốc gia về việc phản ứng sớm và quyết liệt có thể ngăn chặn bùng nổ các ca lây nhiễm, giống như tình trạng đang áp đảo hệ thống y tế hiện nay tại New York, nơi các nhà lãnh đạo đã phản ứng chậm hơn.
Tính đến ngày 10/4, số ca mắc COVID-19 tại San Francisco là 857 người, với chỉ 13 ca tử vong, thấp hơn nhiều so với các đô thị có quy mô tương đương như New Orleans, Detroit, Boston và Washington, DC. “Đường cong dịch”của thành phố thấp và phẳng, đồng nghĩa không có tình trạng bệnh nhân tràn vào các phòng cấp cứu.
“Tất cả các bằng chứng cho thấy họ đang làm tốt hơn nhiều, và lời giải thích đơn giản nhất là họ đã thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội rất nghiêm túc và rất sớm”, bà Emily Gurley, một nhà dịch tễ học tại Đại học Johns Hopkins, nhận xét.
San Francisco và California nói chung đã phải vật lộn nhiều hơn New York để tăng cường năng lực xét nghiệm, gây lo ngại rằng số lượng ca nhiễm được xác nhận tương đối thấp có thể vẽ lên một bức tranh "màu hồng" về cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, các nhà dịch tễ học và quan chức y tế cộng đồng cho rằng, cho dù các ca dương tính chắc chắn chưa được thống kê đủ nhưng hệ thống y tế công cộng ổn định, cộng với tỉ lệ tử vong thấp đã cho thấy thành công của San Francisco đến thời điểm này.
“Chúng ta đang chứng kiến giường bệnh không thiếu, cũng không thấy tình trạng tăng đột biến bệnh nhân ở đó”, Yvonne Maldonado, một nhà dịch tễ học tại Trường Y Stanford, nói.
Nữ thị trưởng quyết đoán
Thị trưởng Breed đã yêu cầu đóng cửa các doanh nghiệp và ban hành chỉ thị “trú ẩn tại chỗ”, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, trên toàn thành phố từ ngày 17/3, thời điểm San Francisco mới ghi nhận chưa tới 50 ca mắc COVID-19.
Cũng vào ngày đó, thành phố New York đã có hơn 2.000 trường hợp dương tính. Nhưng Thống đốc bang New York Andrew Cuomo và Thị trưởng New York City Bill de Blasio không có những hành động tương tự cho tới vài ngày sau đó. Vào thời điểm New York City đóng cửa hoàn toàn ngày 22/3, có tới hơn 10.000 ca dương tính đã được báo cáo tại đây.
Phản ứng quyết liệt ngay từ sớm của bà Breed cũng không thấy ở nhiều thành phố khác tại Mỹ. Khi bà thực thi giãn cách xã hội, nhiều người nổi tiếng ở San Francisco bắt đầu gọi cho các vấn chính trị của Thị trưởng Breed – trong đó có Thượng nghị sĩ Kamala Harris - kêu ca về quyết định của bà. “Bà London Breed đang chuẩn bị đóng cửa thành phố đó”, họ phàn nàn. Nhưng Nghị sĩ Harris khuyên họ nên tin tưởng ở Thị trưởng.
“Bà Breed đã chịu những chỉ trích và sức ép chính trị kinh ngạc”, nghị sĩ Harris nói, nhưng “bà đã can đảm đưa ra quyết định theo linh cảm của mình, dựa trên những nghiên cứu khoa học mách bảo rằng đó là điều đúng đắn nên làm cho người dân, kể cả khi họ chưa nhận ra nó”.
https://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2020/4/14/photo-2-15868433882361718047258.jpg
Khu vực dã chiến tại bệnh viện UCSF ở San Francisco ngày 5/3. Ảnh: KTVU
Những khó khăn kinh tế do lệnh đóng cửa thành phố không phải là mất mất lớn duy nhất với Breed. Bà lớn lên cùng bà ngoại trong một dự án nhà ở công cộng. Chị gái bà chết vì quá liều ma tuý, còn anh trai hiện vẫn đang thụ án 44 năm tù vì tội ngộ sát. Vì vậy “bà ấy là một người thực tế, thực tế đến tận cốt lõi”, nghị sĩ Harris nhận xét. “Bà ấy làm đúng việc vào đúng thời điểm, dù đó không phải là điều mà mọi người muốn nghe”.
Ở một mức độ nào đó, hai thành phố San Francisco và New York thực hiện những con đường khác nhau. Hai thành phố này chỉ giống nhau ở việc thiếu nhà ở giá rẻ và khoảng cách giàu nghèo quá lớn, nhưng nằm cách xa giữa hai bờ Đông – Tây của đất nước.
Các nhà dịch tễ học nói rằng San Francisco và các thành phố khác ở Bờ Tây có thể được hưởng lợi từ những hạn chế vào cuối tháng 1 của chính quyền Tổng thống Trump đối với việc đi lại từ Trung Quốc, trong khi sự chậm trễ của Tổng thống trong việc cấm các chuyến bay từ châu Âu, (mà ông đã không làm cho đến giữa tháng 3), đã khiến New York thêm khó khăn.
“New York giống như Italy, còn San Francisco và bang Washington giống Hàn Quốc hơn”, ông Shah Shahpar, cựu lãnh đạo phản ứng nhanh toàn cầu tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) nói. Theo ông khác biệt nằm ở chỗ “phản ứng trước, thay vì phản ứng” – hành động đó sẽ tạo nên sự khác biệt ở các cấp chính quyền trong cuộc khủng hoảng này.
https://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2020/4/14/photo-3-1586843388238979337572.jpg
Đường phố San Francisco vắng vẻ từ ngày 17/3 khi có lệnh trú ẩn tại chỗ. Ảnh: AP
"Đi trước virus" hay "virus đi trước"
"Virus này đã đi trước chúng ta từ ngày đầu tiên", đó là những lời than thở của Thống đốc New York Cuomo hôm 9/4, khi tiểu bang này lại chứng kiến thêm một kỷ lục về số ca lây nhiễm và tử vong.
Người Mỹ đổi cách tiêu tiền giữa đại dịch Covid-19: Nhiều ngành nghề trụ cột kinh tế giảm mạnh, bất ngờ nhất là ngành cuối cùng
Điều đó có thể đúng với Thống đốc Cuomo và Thị trưởng de Blasio, nhưng nó không đúng với London Breed.
Các quan chức y tế cộng đồng ở San francisco bắt đầu theo dõi sự bùng phát của virus SARS-CoV-2 từ dịp nghỉ lễ tháng 12/2019 - theo bà Mary Ellen Carroll, người điều hành Phòng Quản lý Khẩn cấp của thành phố. Đến cuối tháng 1, Thị trưởng Breed đã kích hoạt trung tâm hành động khẩn cấp tại San Francisco, để chuẩn bị cho một đợt bùng phát dịch. Đây là động thái đầu tiên như vậy ở bất kỳ thành phố lớn nào trong cả nước Mỹ. Kể từ khi chuyển tổng hành dinh chỉ huy đến Trung tâm Moscone, một khu phức hợp rộng lớn nơi các quan chức hàng đầu thành phố có thể làm việc trực tiếp, thì mọi người, kể cả bà Breed, đều đeo khẩu trang khi gặp mặt.
Thị trưởng Breed nói rằng điều khiến bà chú ý từ sớm là những bức ảnh và cảnh quay khủng khiếp từ Vũ Hán, Trung Quốc, cho thấy các bệnh viện tràn ngập bệnh nhân COVID-19. Một bức ảnh đáng giá ngàn lời nói. Ngay sau đó, tại một cuộc họp nhanh, các cố vấn của bà đã trình bày chi tiết một kịch bản tương tự xảy ra tại thành phố. Và liền sau đó, những hành động đi trước phòng ngừa dịch đã được gấp rút tiến hành.
crazyfoto
17-04-2020, 06:36 PM
Đu con mẹ thèng chó đẻ tập mắc dịch bắc kinh không cho ăn thêm virus Corona Vũ Hán là mừng lắm rồi hén !
Mỹ hỗ trợ 4,5 triệu USD cho Việt Nam chống Covid-19
Chính phủ Mỹ đã hỗ trợ 4,5 triệu USD cho Việt Nam trong khoản ngân sách 508 triệu USD cho toàn cầu nhằm ngăn chặn Covid-19.
Theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam hôm nay, tính đến ngày 16/4, khoản hỗ trợ 4,5 triệu USD giúp chính phủ Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng thí nghiệm, kích hoạt giám sát dựa trên sự kiện và tìm kiếm ca bệnh, hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật cho công tác chuẩn bị và ứng phó, truyền thông về rủi ro, phòng tránh, kiểm soát lây nhiễm và các hoạt động khác.
Đây là một phần trong tổng số 508 triệu USD mà Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) cam kết hỗ trợ cho các nước trên toàn cầu đối phó với Covid-19.
Việt Nam và Mỹ cũng đang xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế trong bối cảnh Mỹ đang thiếu hụt mặt hàng này để chống dịch. Mỹ dự kiến nhập tổng cộng 4,5 triệu bộ đồ bảo hộ sản xuất tại Việt Nam, sau khi hai lô hàng với 900.000 bộ đã hoàn tất. Hai bên cũng bày tỏ quan tâm đến phối hợp chế tạo máy thở và khẩu trang N95.
Mỹ đang dồn sức để kiểm soát Covid-19 khi nước này là vùng dịch lớn nhất thế giới, với gần 668.000 người nhiễm và 32.000 ca tử vong. Trên thế giới, Covid-19 đã khiến gần 2,2 triệu người nhiễm và gần 144.000 người chết. Việt Nam ghi nhận 268 ca nhiễm, không có ca tử vong.
Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, trong 20 năm qua, Mỹ đã đầu tư hơn 1,8 tỷ USD trong các hoạt động hỗ trợ cho Việt Nam, trong đó 706 triệu USD cho y tế.
Báo đảng CS VC cho hay: https://vnexpress.net/my-ho-tro-4-5-trieu-usd-cho-viet-nam-chong-covid-19-4086182.html
nguyenphuong
18-04-2020, 02:05 AM
“Hắn” hay nói tầm bậy tầm bạ nhưng trúng tùm lum tà la. “Hắn” giống như lão Cái bang, buồn buồn chọc cho chó sủa để mà vung đả cẩu bổng.
Ngày xưa tui đã từng nghi ngờ "hắn" vừa là Cái bang vừa giả chó để quậy cho vui.
Tui múa gậy vườn hoang mới vài ngày, đã phát hiện ra “hắn” có khả năng dời và sửa “thớt” không để lại dấu vết gì mà thường dân như tui không làm được.
nguyenphuong
18-04-2020, 02:28 AM
Xem các nước có lãnh đạo là nữ họ chống dịch như thế nào.
NỮ LÃNH ĐẠO 'THÉP' - ĐIỂM CHUNG CỦA NHỮNG NƠI ĐI ĐẦU CHỐNG COVID-19
Đài Loan, Đức và New Zealand đã được báo chí quốc tế khen ngợi về cách ứng phó với dịch bệnh. Ngoài các biện pháp mạnh mẽ, các nơi này đều có điểm chung là có các nữ lãnh đạo.
Không chỉ Đài Loan, Đức, New Zealand, mà nhiều nơi khác cũng có các nữ lãnh đạo đã hành động mạnh mẽ và đến nay đang thành công trước đại dịch Covid-19.
Đài Loan, Đức và New Zealand đều đã kiềm chế dịch bệnh bằng các biện pháp can thiệp sớm, dựa vào khoa học. Những nơi này đều xét nghiệm diện rộng, truy vết tiếp xúc quyết liệt và hạn chế nghiêm việc tụ tập.
https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/lce_cqdjw/2020_04_15/200413011320_03_women_government_leaders_coronavir us_hnk_intl_angela_merkel_exlarge_169_AFP.jpg
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AFP.
Các câu chuyện thành công
Đài Loan, có dân số khoảng 24 triệu, là nơi mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có sự hợp tác hạn chế, và lẽ ra có nguy cơ lớn hơn cả vì ở gần Trung Quốc đại lục.
Nhưng khi lãnh đạo Thái Anh Văn biết về bệnh viêm phổi lạ ở Vũ Hán vào tháng 12 năm ngoái, bà nhanh chóng ra lệnh kiểm tra toàn bộ các chuyến bay từ Vũ Hán. Không lâu sau, bà thành lập trung tâm chỉ huy chống dịch, tăng cường sản xuất đồ bảo hộ y tế, và hạn chế mọi chuyến bay từ Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Macau.
Việc can thiệp sớm và quyết liệt của Đài Loan đã giảm nhẹ ảnh hưởng từ dịch bệnh xuống chỉ 393 ca nhiễm và 6 ca tử vong, tính đến ngày 14/4.
Đức, có dân số 83 triệu người, đã có hơn 132.000 ca nhiễm nhưng tỷ lệ tử vong khá thấp, thấp hơn hẳn các nước châu Âu khác. Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Angela Merkel tăng vọt vì cách bà ứng phó với đại dịch.
Đức có chương trình xét nghiệm diện rộng lớn nhất ở châu Âu, và chuẩn bị được nhiều giường chăm sóc đặc biệt (ICU) nhất.
“Có thể sức mạnh lớn nhất của Đức... là việc ra quyết định hợp lý ở cấp cao nhất của chính phủ kết hợp với lòng tin của người dân”, Hans-Georg Kräusslich, trưởng khoa virus học tại Bệnh viện Đại học Heidelberg, nói với New York Times.
New Zealand, có dân số 5 triệu dân, dựa nhiều vào du lịch, nhưng Thủ tướng Jacinda Ardern đã cấm khách nước ngoài vào ngày 19/3 và tuyên bố bốn tuần phong tỏa ngày 23/3, yêu cầu toàn bộ nhân viên không thiết yếu ở nhà, ngoại trừ ra ngoài đi siêu thị hay tập thể dục quanh nhà.
New Zealand đã xét nghiệm mạnh mẽ và ghi nhận 1.300 ca nhiễm, nhưng chỉ 9 ca tử vong.
https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/lce_cqdjw/2020_04_15/200413010937_02_women_government_leaders_coronavir us_hnk_intl_jacinda_ardern_exlarge_169.jpg
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Getty Images.
Các nữ lãnh đạo Bắc Âu
Trong 5 nước Bắc Âu, có bốn nước có nữ lãnh đạo, đều là các nước có tỷ lệ tử vong thấp hơn vì Covid-19 so với các nước châu Âu khác.
Chẳng hạn, Thủ tướng Phần Lan, Sanna Marin, 34 tuổi, lãnh đạo trẻ nhất thế giới, đang có tỷ lệ ủng hộ 35% vì công tác chuẩn bị chống dịch. Phần Lan, với dân số 5,5 triệu, có 59 ca tử vong.
https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/lce_cqdjw/2020_04_15/200413011444_04_women_government_leaders_coronavir us_hnk_intl_sanna_marin_exlarge_169_Gt.jpg
Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Iceland Katrín Jakobsdóttir lãnh đạo một đảo nhỏ có chỉ 360.000 người. Nhưng chương trình xét nghiệm diện rộng, ngẫu nhiên của Iceland cho thấy một nửa số người dương tính không có triệu chứng - một kết quả có tầm quan trọng rất lớn với thế giới.
https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/lce_cqdjw/2020_04_15/200413011541_05_women_government_leaders_coronavir us_hnk_intl_katrin_jakobsdottir_exlarge_169_Gt.jpg
Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir. Ảnh: Getty Images.
Nước còn lại ở Bắc Âu có nam lãnh đạo là Thụy Điển. Thụy Điển từ chối ra lệnh phong tỏa, vẫn để trường học, cửa tiệm mở. Tỷ lệ tử vong đã tăng vượt các nước châu Âu khác.
Các nữ lãnh đạo khác cũng đã thu hút chú ý của quốc tế, chẳng hạn Thủ tướng Silveria Jacobs của đảo nhỏ St. Martin, dân số 41.000, ở vùng Caribê, có video yêu cầu người dân “đừng di chuyển nữa” lan truyền rộng (viral) trên thế giới.
Tính đến đầu năm nay, chỉ 10 trên 152 lãnh đạo được bầu là phụ nữ, theo Liên minh Nghị viện Thế giới và Liên Hợp Quốc. Nam giới chiếm 75% các nghị sĩ, 73% số quản lý cao cấp và 76% trong lĩnh vực truyền thông chính thống.
“Chúng ta đã tạo ra một thế giới trong đó phụ nữ phải tìm chỗ đứng trong 25% - chỉ 1/4 - của không gian cả trong các phòng họp lẫn trong các câu chuyện trên truyền thông. 1/4 là không đủ”, Phmzile Mlambo-Ngcuka, giám đốc điều hành của UN Women, cho biết.
'Đừng ngại vỗ tay cho chúng tôi đang gồng gánh thế giới qua đại dịch' "Hãy vỗ tay cho tôi đừng ngại" là thông điệp được Darren James Smith sáng tác, giúp chống kỳ thị chủng tộc và người nhập cư - những người đã đóng vai trò quan trọng giữa dịch bệnh.
Lời bình: Lãnh đạo nữ nhưng rất cương quyết, có tầm nhìn, làm đâu ra đó và hiệu quả cho nên người ta phục sát đất, có đâu như chàng Trump chu mỏ múa mép loạn xà ngầu và cuối cùng chơi chiêu quen thuộc Đổ Văn Thừa!
NaTra
18-04-2020, 12:56 PM
Trump NỔ tự làm lòi mặt chuột của mình!
Vừa rồi, khi bị phóng viên chỉ ra chính vì sự phản ứng chậm chạp của Trump nổ, mà dân Mỹ thê thảm, Trump NỔ tìm cách đánh lạc hướng, đổ thừa qua WHO. Nói tại WHO che giấu giúp TQ, nên Mỹ mới thê thảm (tào lao! VN, Nam Hàn, Singapore, Đài Loan v.v.. người ta cũng tiếp nhận cùng một thông tin từ WHO, sao đất nước người ta chống dịch rất tốt, không hề bị thê thảm như Mỹ !). Đám cuồng Trump nổ và các " trự " nhắm mắt nghe theo, quên không coi lại các tweet do chính lão TRUMP NỔ tweet khen ngợi ngài Tập sói già và nỗ lực chống dịch của Trung Quốc. Ngoài ra, còn ra trước đại chúng, công khai cười nhạo đảng Dân Chủ khi đảng Dân Chủ thúc giục lão có phản ứng quyết liệt hơn trong việc chống dịch (từ tháng 2!). Lão cho rằng Đảng Dân Chủ đang "chính trị hóa con cồ rô nà" và rằng " cho tới giờ đã có ai chết đâu" v.v..
Trump nổ vừa rồi tự cho mình là vua nước Mỹ, tuyên bố "tổng thống có quyền ra lệnh mở cửa làm ăn buôn bán trở lại, các thống đốc phải nghe theo", rốt cuộc vỡ lẽ ra: thống đốc mới là người có toàn quyền quyết định khi nào mở cửa hay không, ở tiểu bang của họ. Tổng thống nói gì là nói, chỉ có tính cách "ý kiến", thống đốc không cần phải nghe theo.
Trump ta quê xệ, bây giờ công khai lên twitter kêu gọi dân chúng ở các bang nổi loạn chống lại thống đốc, mặc kệ lời cảnh báo của đội ngũ chuyên gia y tế rằng đại dịch ở Mỹ vẫn đang hoành hành, và các điều kiện để mở cửa nước Mỹ trở lại chưa được đáp ứng. Mở cửa lại là sẽ bị lãnh hậu quả nặng nề !!!
Hành động này chứng minh rõ ràng chính lão ngay từ đầu là người đã VỜ ĐI những cảnh báo của những chuyên gia y tế, không chịu ra lệnh cách ly và ngừng các hoạt động buôn bán, do vậy mới làm dịch lan rộng và dân Mỹ thê thảm, chết gần 35 ngàn người cho tới nay! Giờ đây, một lần nữa, chính lão là người SỢ CHỨNG KHOÁN XUỐNG ĐIỂM, THÌ LÃO MẤT PHIẾU, cho nên bất chấp sinh mạng người Mỹ, bất chấp lời khuyên của các chuyên gia y tế, công khai xui giục số đông dân (ngu) nổi loạn!
Ngài Tập sói già ngồi bên kia bờ đại dương rung đùi cười ha hả ha hả ! Putin cũng vậy, cười mồm toét tới mang tai! Hèn chi ngài Tập và Putin cáo già luôn mong muốn cho Trump nổ tái đắc cử là vậy !!!
Tổng Thống Donald Trump thúc giục những người ủng hộ “Giải Phóng” lệnh cách ly ở ba tiểu bang có thống đốc Dân Chủ bằng những tin nhắn trên mạng xã hội.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/04/TS-trump-tuyt-giai-phong-1.jpg
“Giải Phóng Minnesota,” “Giải Phóng Michigan,” “Giải Phóng Virginia,” đó là ba khẩu hiệu được Tổng Thống Trump tweet ra hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Tư.
Đồng thời, ông Trump cũng không quên tấn công Thống Đốc Andrew Cuomo (Dân Chủ) của tiểu bang New York, vì những chỉ trích của ông này về sự chậm trễ tiếp cứu của chính quyền liên bang, theo tường thuật của AP.
Đáp lại yêu cầu của các thống đốc hỗ trợ việc xét nghiệm đại trà, tổng thống tweet: “Các tiểu bang phải tự lo chuyện xét nghiệm của họ!”
Những mẩu tin nhắn mang tính xúi giục và trả đũa như trên ngược lại hoàn toàn những diễn tiến xảy ra ngày hôm Thứ Năm, khi ông Trump tuyên bố chính các thống đốc có toàn quyền trong việc dỡ bỏ lệnh cách ly phục hồi lại hoạt động kinh tế tiểu bang.
Ngay cả trong hướng dẫn việc dỡ bỏ lệnh cách ly do chính Tổng Thống Trump đưa ra ngày Thứ Năm quy định các tiểu bang phải bảo đảm tình trạng lây lan và tử vong sụt giảm một cách rõ rệt trong vòng 14 ngày.
Gần đây, những người Mỹ sống ở khu vực nông thôn hay những thị trấn yên tĩnh chưa được chứng kiến cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát ở các đô thị đã xuống đường đòi hỏi các thống đốc phải mở cửa cho phép sinh hoạt trở lại bình thường.
Hôm Thứ Tư vừa qua, khoảng 3,000 người biểu tình, một số đội mũ đỏ, cầm cờ, và biểu ngữ có tên Tổng Thống Trump xuống đường tại các tiểu bang như Ohio, Texas, North Carolina, Kentucky, Virginia, và Michigan, phản đối lệnh cách ly hiện nay.
Các cuộc xuống đường trên quy tụ thêm các nhóm bảo thủ ủng hộ việc thu hẹp chính quyền, chống chích ngừa, và ủng hộ quyền sử dụng súng.
Giới chức y tế luôn khuyến cáo dỡ bỏ lệnh cách ly quá sớm sẽ gây ra một đợt bùng phát dịch lần thứ hai và kêu gọi chính quyền các cấp phải mau chóng tiến hành xét nghiệm đại trà để có đủ thông tin theo dõi và kiểm soát được tình trạng lây lan.
Đặc biệt, hiện nay, các chuyên gia lo sợ nhất hiện tượng COVID-19 đột biến thành nhiều chủng loại khác nhau tại một số quốc gia, khiến mọi nỗ lực tạo vaccine hiện nay trở thành vô hiệu, chưa kể đến tình trạng những người lành bệnh vẫn có thể bị dương tính trở lại với loại virus này.
Hiện nay, đại dịch COVID-19 khiến ít nhất 145,000 người thiệt mạng và hơn 2.2 triệu người bị nhiễm bệnh trên khắp thế giới.
Riêng Hoa Kỳ là quốc gia có số người thiệt mạng và lây bệnh cao nhất, theo thứ tự là 34,575 chết và 684,920 nhiễm bệnh, theo cập nhật tình hình COVID-19 của trường đại học Johns Hopkins.
NaTra
18-04-2020, 01:44 PM
Một trong những cái sai lầm lớn nhất của các " trự " nói chung và nhóm cuồng Trump hiện tại nói riêng là:
- Cứ nghe ai hô khẩu hiệu "chống Cộng" "chống Trung Cộng" là khoái lắm, nhắm tịt mắt mà nghe theo, mà hùa theo, mà tung hô! Không hề mở to con mắt coi cái đứa hô khẩu hiệu đó, thực tế hành vi của nó là có chống Trung Cộng không hay ĐANG GIÚP TRUNG CỘNG một cách hiệu quả nhất !!!
Nhìn cho kỹ coi có phải từ ngày Trump nổ bước vào nhà trắng, đối nội thì nước Mỹ chia rẽ cùng cực, lão kích động cho phân biệt chủng tộc nảy nòi trở lại, giọng điệu kỳ thị. Đối ngoại: làm uy tín nước Mỹ xuống thấp chưa từng thấy, trở thành kẻ bội tín, phản bội đồng minh trắng trợn, kẻ không đáng tin chút nào; làm suy yếu nước Mỹ với chính sách chọc giận đồng minh, tự cô lập mình, tạo khoảng trống cho ngài Tập sói già và Putin cáo già nhanh chóng nhảy vô !
Bày trò hề "thương chiến" với màn "áp thuế lên hàng nhập khẩu từ TQ" báo hại doanh nghiệp Mỹ lao đao, thê thảm với lời ba xạo đầy chất "viễn tưởng" là "TQ trả số tiền thuế mà Mỹ áp thêm" - thực tế: doanh nghiệp Mỹ là phía phải trả, khi hàng TQ nhập vào Mỹ, và nếu còn tiếp tục kéo dài, chính dân Mỹ là người móc tiền túi ra trả số tiền thuế áp thêm này, TQ tỉnh bơ không nhằm nhò cọng lông chân !!!
Hiện tại, nước Mỹ đã bị dịch vật thê thảm, vì chính cái sự hám danh hão của lão, sợ công bố sớm việc chống dịch, giãn cách cộng đồng, tạm ngưng các hoạt động kinh doanh thì làm chứng khoán xuống thấp, cho nên mặc kệ lời cảnh báo của các chuyên gia y tế, tình báo v.v. lão cứ nấn ná chần chờ, tới khi dịch phát nặng không thể bưng bít mới chịu hành động. Hành động chưa được bao lâu, mới tròn tháng, đại dịch vẫn chưa tới đỉnh, chưa có khống chế gì được dịch, các chuyên gia y tế đưa những điều kiện cần phải đáp ứng trước khi cho mở cửa lại, cảnh báo mở cửa sớm sẽ lãnh hậu quả nặng, lão PHỚT LỜ VÀ CÒN KÊU GỌI DÂN NỔI LOẠN ĐÒI MỞ CỬA LẬP TỨC !
Khi mở cửa lại, nước Mỹ tiếp tục bị dịch vật thê thảm, dân chết như rươi chết, lão vẫn mặc kệ! Bởi vì bản thân lão thì ...ai tới gần đều phải xét nghiệm âm tính coronavirus trước, mọi thứ cẩn mật, người chết là dân ngoài kia! Miễn sao chứng khoán lên điểm, lão kiếm phiếu là ok. Dân chết bớt càng tốt, mạnh sống yếu chết ráng chịu!
Khi nước Mỹ vừa bị dịch vật nặng, vừa bị thiên tai (mùa bão lũ đang tới gần) vật, sụm ba chè, thì Trump nổ hoàn thành nhịm zụ đúng ý ngài Tập sói già ! Thủy thủ, binh lính trên các hàng không mẫu hạm đang bị dịch vật te tua, các binh lính ở các cụm phòng vệ vũ khí nguyên tử cũng đã bị dịch vật...
nguyenphuong
19-04-2020, 02:59 AM
Giám đốc CDC Mỹ dám nói ngược Trump? Chắc là đồ "thổ tả" + Khựa + cộng sản?
Hơn ba ngày rồi mà chưa thấy bị sa thải.
GIÁM ĐỐC CDC MỸ TUYÊN BỐ WHO LÀ MỘT CỘNG SỰ TUYỆT VỜI
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/04/TS-giam-doc-cdc-who-la-cong-su-tuyet-voi-1.jpg
Bác Sĩ Robert Redfield, giám đốc CDC, trong một cuộc họp báo với Tổng Thống Donald Trump (Hình: AP Photo/Alex Brandon)
WASHINGTON, DC (NV) – Chỉ vài giờ sau khi Tổng Thống Donald Trump tuyên bố cắt ngân sách Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), Bác Sĩ Robert Redfield, giám đốc Cơ Quan Phòng Ngừa Bệnh Dịch Mỹ (CDC), tuyên bố: “WHO là một cộng sự tuyệt vời cho CDC.”
Nhật báo The Washington Post dẫn lời vị giám đốc CDC khẳng định trên đài truyền hình CBS News rằng: “Đối với tôi và cho cơ quan CDC cũng như đối với lãnh vực sức khỏe công cộng, chúng tôi vẫn tiếp tục sát cánh với WHO hết sức để ngăn chận bệnh dịch COVID-19 bảo vệ người dân Mỹ.”
Được hỏi về việc chấm dứt tài trợ cho cơ quan WHO, Bác Sĩ Redfield nhận định: “Quyết định cắt ngân sách liên quan đến vấn đề chính trị, đó không phải là lãnh vực của tôi.”
Trên chương trình Good Morning America, nhà bình luận George Stephanopoulos hỏi vị giám đốc cơ quan CDC cho ý kiến việc ông Trump lên án WHO thất bại trong việc ngăn ngừa bệnh dịch và hợp tác với Trung Quốc tung thông tin sai lạc.
Bác Sĩ Redfield không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, nhưng nói: “Tôi sẽ ‘giảo nghiệm nó’ sau khi tất cả chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch này.”
Hôm Thứ Ba, 14 Tháng Tư, Tổng Thống Donald Trump loan báo rằng ông ra lệnh cho chính phủ Mỹ ngưng đóng phần tiền của mình vào quỹ điều hành WHO, trong khi chờ đợi kết quả điều tra về các báo động của tổ chức này đối với đại dịch COVID-19 và điều gọi là bao che cho dối trá từ phía Trung Quốc.
Tổng Thống Trump nói rằng sự bùng phát dịch bệnh đáng lẽ ra đã có thể chặn ngay được từ gốc và giúp có ít người thiệt mạng hơn, nếu cơ quan y tế Liên Hiệp Quốc này có sự điều tra kỹ càng hơn về các báo cáo do Trung Quốc đưa ra.
Ông Trump nói WHO thất bại trong việc thi hành “nhiệm vụ căn bản” của họ và phải có trách nhiệm về những thất bại của họ. (MPL) (Đ.D.)
NaTra
19-04-2020, 12:33 PM
Khà khà khà...
:9::9::9:
https://i.imgur.com/48QPE8J.jpg
phanhung
19-04-2020, 03:57 PM
Ảnh đẹp!
Chuyến này chơi "mình ênh" nha! :devil:
https://znews-photo.zadn.vn/w1024/Uploaded/sgtnrb/2020_04_17/https_s3_ap_northeast_1.amazonaws.com_psh_ex_ftnik kei_3937bb4_images_aliases_articleimage_8_5_2_3_26 173258_1_eng_GB_PR20200415_0013_01re2.jpg
Nguồn: https://xuandienhannom.blogspot.com/2020/04/cac-cong-ty-nhat-ban-bo-i-bac-kinh-oi.html
nguyenphuong
20-04-2020, 12:59 AM
Người ta nói Thủ tướng Anh, Johnson là một “Trump con”.
Dù sao ông này cũng khá hơn, ít nhất là không có tính nhỏ mọn Đổ Văn Thừa như chàng Trump.
THỦ TƯỚNG ANH TỪNG BỎ 5 CUỘC HỌP KHẨN CẤP VỀ COVID-19
Thủ tướng Johnson đã không dự liên tiếp 5 cuộc họp khẩn về Covid-19 trước thời điểm khủng hoảng bùng phát, Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Michael Gove cho hay.
Chính phủ Anh hôm nay đối diện áp lực lớn về cách phản ứng ban đầu của họ với Covid-19. Công đảng đối lập cáo buộc Thủ tướng Boris Johnson đã "không hành động" ở những tuần đầu quan trọng, lúc nCoV mới xuất hiện tại Anh.
https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2020/04/19/s2-reutersmedia-net-6115-1587299131.jpg
Thủ tướng Boris Johnson cảm ơn Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) trong video đăng ngày 12/4. Ảnh: Reuters.
Trong cuộc phỏng vấn trên kênh BBC One ngày 19/4, Bộ trưởng Michael Gove thừa nhận Thủ tướng Johnson đã không tham dự liền 5 cuộc họp giao ban khẩn cấp (gọi tắt là Cobra) của chính phủ về việc ứng phó nCoV.
"Hầu hết các cuộc họp khẩn cấp đều không có Thủ tướng tham dự", Gove nói. Những cuộc họp Cobra "được dẫn dắt bởi các bộ trưởng liên quan ở lĩnh vực liên quan", ông cho biết thêm.
Tuy nhiên, Gove lưu ý rằng dù ai chủ trì những cuộc họp kể trên, mọi nội dung đều được báo cáo lên Thủ tướng Johnson. "Thủ tướng nắm rõ về mọi quyết định và cũng đích thân đưa ra nhiều quyết định", ông nói.
5 cuộc họp mà Johnson không tham dự diễn ra trong khoảng thời gian từ cuối tháng một đến đầu tháng hai. Lúc bấy giờ, quốc hội Anh dừng làm việc và Thủ tướng Johnson đã lui về dinh thự ở vùng ngoại ô Chequers để nghỉ ngơi. Công đảng gọi ông là "Thủ tướng bán thời gian" vì việc này.
Khi được hỏi liệu chính phủ Anh có mắc sai lầm trong cách phản ứng trước đại dịch hay không, Bộ trưởng Gove trả lời: "Mọi chính phủ đều mắc sai lầm, kể cả chính phủ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ học hỏi và cải thiện từng ngày. Tôi chắc chắn ở một thời điểm nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ có cơ hội nhìn lại, suy ngẫm và rút ra những bài học sâu sắc".
Anh hiện ghi nhận hơn 114.000 ca nhiễm và hơn 15.000 ca tử vong do nCoV. Thống kê ca tử vong tại Anh chỉ tính những trường hợp chết trong bệnh viện. Số liệu thực tế có thể cao hơn vì nhiều người chết tại nhà và viện dưỡng lão.
nguyenphuong
20-04-2020, 01:09 AM
Chàng Trump lại dối như Cuội, chẳng hiểu để làm gì?
TRIỀU TIÊN BÁC TIN KIM JONG-UN GỬI THƯ CHO TRUMP
Bộ Ngoại giao Triều Tiên bác bỏ thông tin mà Tổng thống Trump đưa ra rằng lãnh đạo nước này mới đây đã gửi thư cho ông chủ Nhà Trắng.
"Chúng tôi không biết liệu Tổng thống Mỹ có đề cập đến những lần trao đổi thư tín trong quá khứ hay không, nhưng lãnh đạo tối cao của chúng tôi gần đây chưa gửi bất kỳ bức thư nào cho Tổng thống Mỹ", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin, dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao.
https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2020/04/19/s4-reutersmedia-net-6092-1587304432.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore hồi tháng 6/2018. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/4 tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng cho biết ông mới đây nhận được một bức thư "tốt đẹp" từ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trump khẳng định ông "vẫn có quan hệ rất tốt" với Kim Jong-un, thêm rằng nếu ông không đắc cử tổng thống, Mỹ và Triều Tiên có lẽ giờ đây đang trong chiến tranh.
Washington và Bình Nhưỡng đã không thể đạt được tiến triển trong đàm phán phi hạt nhân hóa kể từ khi hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim hồi tháng 2/2019 kết thúc mà không có bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết. Dù vậy, hai lãnh đạo vẫn duy trì thư từ cá nhân. Tổng thống Mỹ tháng trước gửi thư cho lãnh đạo Triều Tiên đề nước này chống Covid-19.
nguyenphuong
20-04-2020, 02:22 AM
Ngài Đổ Văn Thừa chỉ tin chính mình chẳng tin ai kể cả FBI hay tình báo Mỹ.
Cho nên khi tình báo Mỹ đã biết Corona bùng phát hơn một tháng trước khi Trung Quốc xác nhận, thì mãi 3 tháng sau vào tháng Hai ngài ấy còn Tweet khen Trung Quốc và Tập Cận Bình. Để rồi sau đó khi "nước đến trôn" thì ngài ấy mặt mày tái dại phờ phạc thấy tội nghiệp, nói theo dân gian là ngài ấy sợ muốn "thót zái lên cổ"!
Tội nghiệp, cuồng Trump cứ u u mê mê rồi không phân biệt được đúng/sai xấu/tốt thật/láo, không nhìn ra được thảm họa dân Mỹ đang hứng chịu này là lỗi của ai, bây giờ ngồi than trách Khựa Cộng dấu thông tin? Hài quá mức!
TÌNH BÁO MỸ BIẾT COVID-19 BÙNG PHÁT HƠN MỘT THÁNG TRƯỚC KHI TRUNG QUỐC XÁC NHẬN
16:12 - 19/04/2020 4 THANH NIÊN ONLINE
Cộng đồng tình báo Mỹ biết bệnh lạ, sau này được gọi là Covid-19, xuất hiện ở Vũ Hán trong tuần thứ 2 của tháng 11.2019, hơn một tháng rưỡi trước khi Trung Quốc xác nhận các ca đầu tiên, theo kênh 12 của Israel.
https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/vankhoa/2020_04_19/vuhantb_pwcv.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán hồi tháng 1 /// AFP
Khi cộng đồng tình báo Mỹ biết được dịch Covid-19 xuất hiện ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), thông tin về dịch bệnh này chưa được công khai và dường như chỉ có chính quyền Trung Quốc biết, theo tờ The Times of Israel ngày 17.4 dẫn lại bản tin từ kênh 12.
Khi biết tình trạng như trên, các cơ quan tình báo Mỹ đã soạn thảo một báo cáo mật gửi cho chính quyền Tổng thống Donald Trump. Dù Nhà Trắng không quan tâm đến báo cáo về tình trạng dịch bệnh ở Vũ Hán lúc đó, cộng đồng tình báo Mỹ vẫn chuyển báo cáo cho NATO và Israel.
Hôm 9.4, Đài ABC News dẫn lời hai quan chức Mỹ tiết lộ những quan ngại về dịch bệnh ở Vũ Hán đã được mô tả chi tiết trong báo cáo tháng 11.2019 của Trung tâm Tình báo y khoa quốc gia (NCMI) thuộc Cơ quan Tình báo quốc phòng (DIA) của chính phủ Mỹ.
Hiện không rõ báo cáo đó có phải là tài liệu mật được chia sẻ với Israel nói trên hay không. Tuy nhiên, Giám đốc NCMI Shane Day hồi tuần trước đã bác bỏ sự tồn tại của báo cáo được giới chức Mỹ tiết lộ với ABC News, theo The Times of Israel.
Chính quyền Trung Quốc xác nhận các ca bệnh viêm phổi lạ đầu tiên tại Vũ Hán vào ngày 31.12.2019. Tuy nhiên, theo dữ liệu của nước này mà tờ South China Morning Post tiếp cận được, một người sống ở Hồ Bắc (55 tuổi) có thể là bệnh nhân đầu tiên và bị nhiễm vào ngày 17.11.2019.
Đến ngày 11.2, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus thông báo bệnh viêm phổi tại Vũ Hán do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra được gọi là Covid-19.
Tính đến 14 giờ 30 phút ngày 19.4 (theo giờ Việt Nam), số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu tăng lên hơn 2,33 triệu ca, với hơn 160.900 ca tử vong. Trong đó có hơn 735.000 ca nhiễm và trên 39.000 ca tử vong ở Mỹ, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.
Toàn cầu có hơn 2,3 triệu người nhiễm Covid-19, Mỹ có gần 40.000 ca tử vong
NaTra
20-04-2020, 01:49 PM
Khà khà khà...
Bộ mặt nhảm nhở lem luốc của Trump nổ lòi ra trước ánh sáng...
Các chuyên gia Mỹ tại WHO cập nhật ngay lập tức dịch COVID-19 về Hoa Kỳ
https://i.imgur.com/NyAL1Xu.jpg
Hơn một chục chuyên gia Mỹ làm việc tại trụ sở Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) ở Geneva, Thụy Sĩ, liên tục cập nhật ngay tức khắc tình hình COVID-19 cho chính phủ Hoa Kỳ khi bệnh dịch bắt đầu bùng phát và lây lan tại Trung Quốc từ cuối năm 2019, theo tiết lộ của giới chức Mỹ và quốc tế cho nhật báo The Washington Post.
Các công dân Mỹ này làm việc trong nhiều vai trò khác nhau như nghiên cứu, bác sĩ, và chuyên gia sức khỏe công cộng, nhiều người trong số họ trực thuộc Cơ Quan Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC).
https://i.imgur.com/icw0Ew3.jpg
Các giới chức cho tờ Post biết các nhân viên Mỹ làm việc tại trụ sở WHO do cơ quan CDC điều phối và hoạt động này đã kéo dài nhiều thập niên.
Đồng thời, khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc, các viên chức y tế cao cấp do chính phủ Trump bổ nhiệm thường xuyên nhận được báo cáo từ thẩm quyền cao nhất của tổ chức WHO, theo các giới chức trên tiết lộ.
Sự hiện diện đông đảo của các viên chức người Mỹ hoạt động tại trụ sở WHO cho thấy một góc cạnh khác của việc Tổng Thống Donald Trump tuyên bố cắt ngân sách tài trợ viện dẫn lý do tổ chức này bao che cho Trung Quốc che dấu thông tin, nên phải chịu trách nhiệm cho sự kiện dịch lan tràn ở Hoa Kỳ.
Trong cuộc họp trực tiếp truyền hình của các nguyên thủ khối các quốc gia phát triển G7, Thứ Năm 16 Tháng Tư, các nhà lãnh đạo thế giới đều lên tiếng ủng hộ WHO và phản đối việc ngừng tài trợ cho tổ chức này.
Ông Heiko Maas, ngoại trưởng Đức, lên tiến: “Trước tình hình đại dịch COVID-19 bùng phát hiện nay, không thể làm suy yếu WHO. Làm khác đi sẽ phải đối diện với câu hỏi về động cơ chính trị.”
Ông cảnh cáo: “Cứ một phân Hoa Kỳ rút ra khỏi các định chế thế giới, đặc biệt ở cấp cao như thế này, sẽ có những lực lượng khác lấn vào. Các thế lực này không cùng chia sẻ với chúng ta giá trị dân chủ.”
Ngay chính những tin nhắn và tuyên bố của Tổng Thống Trump trong suốt những tháng qua cũng không đồng nhất với quyết định cắt ngân sách cho WHO.
Ngày 24 Tháng Giêng, năm ngày sau khi ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, tuyên bố COVID-19 là đại dịch, Tổng Thống Trump gởi ra tin nhắn trên Twiiter với nội dung: “Trung Quốc đã làm việc cật lực để khống chế virus corona. Hoa Kỳ rất cảm kích nỗ lực và sự minh bạch của Trung Quốc. Tất cả mọi việc sẽ tốt đẹp. Một cách cụ thể, thay mặt cho nhân dân Mỹ, tôi muốn cám ơn Chủ Tịch Tập.”
Ngày 24 Tháng Hai, tổng thống ca ngợi WHO bằng dòng tin nhắn: “Dịch virus corona bị kiểm soát rất chặt chẽ tại Hoa Kỳ… CDC và WHO làm việc tận tụy và rất thông minh. Tôi thấy thị trường chứng khoán bắt đầu rất tốt.”
Theo thông cáo chính thức, lần mới nhất vào ngày 27 Tháng Ba, Tổng Thống Trump nói chuyện qua điện thoại với Chủ Tịch Tập, vị lãnh đạo Hoa Kỳ vẫn tỏ ý tin tưởng Bắc Kinh khi gởi ra tin nhắn với nội dung sau: “Vừa mới kết thúc một cuộc nói chuyện rất tốt đẹp với Chủ Tịch Tập. Thảo luận đến từng chi tiết về coronavirus đang tàn phá hành tinh chúng ta. Trung Quốc đã trải qua và thu thập hiểu biết mạnh mẽ về con virus. Chúng tôi đang cùng sát cánh làm việc. Rất kính trọng!”
Tổ chức WHO chỉ dựa trên thông tin y tế do các quốc gia cung cấp để theo dõi và phối hợp đề phòng chống dịch mức độ toàn cầu.
WHO không phải là cơ quan tình báo hay có quyền lực cưỡng chế các quốc gia cung cấp thông tin minh bạch.
Ông Tập mới là người có quyền lực đưa thông tin minh bạch về bệnh dịch COVID-19 xuất phát từ Vũ Hán.
nguyenphuong
20-04-2020, 11:35 PM
Nhỏ nhen, tầm nhìn hạn hẹp, ngài Đổ Văn Thừa đã đưa nước Mỹ vĩ đại chưa từng thấy!
LỠ NHỊP TRONG CHỐNG COVID-19, MỸ SUY GIẢM UY TÍN QUỐC TẾ
Việc Mỹ trở thành nước có nhiều ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 nhất thế giới khiến cho uy tín quốc tế của nước này cũng như chính quyền Tổng thống Trump bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Sau thời gian đầu không đánh giá đúng mức mối đe doạ của dịch Covid-19, chính quyền Tổng thống Trump được cho là đã thất bại trong việc chống lại virus corona, khiến cho nước Mỹ giờ đây là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới, với số ca nhiễm và tử vong nhiều hơn tất cả các nước còn lại.
Nhưng sự thất bại này còn kéo theo một hậu quả nhãn tiền khác: hình ảnh bấy lâu nay của nước Mỹ như một quốc gia lãnh đạo thế giới, một đối tác đáng tin cậy, giờ đây cũng lung lay nghiêm trọng.
https://znews-photo.zadn.vn/w1024/Uploaded/pgi_dhbpgunat/2020_03_30/13nyvirus_ledeall1_jumbo.jpg
Các nhân viên y tế ở New York đưa một bệnh nhân nhiễm Covid-19 từ nhà tới bệnh viện. Mỹ đã trở thành nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch bệnh, với nhiều ca tử vong và nhiễm virus hơn bất cứ quốc gia nào khác. Ảnh: New York Times.
Thất bại song song
"Phản ứng tự cho mình là trung tâm và vô cảm của chính quyền Mỹ với dịch Covid-19 cuối cùng sẽ khiến những người dân Mỹ mất đi hàng nghìn tỷ USD, và hàng nghìn những cái chết có thể phòng tránh được", ông Stephen Walt, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Harvard, nhận định.
"Nhưng đó không phải là thiệt hại duy nhất mà nước Mỹ phải gánh chịu. Rất khác với 'Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại', thất bại lịch sử về mặt chính sách này sẽ làm lu mờ danh tiếng của Mỹ như một quốc gia biết cách làm việc hiệu quả", ông Walt nói thêm.
Giáo sư Walt cũng cảnh báo rằng sự thay đổi có hại này có thể sẽ còn kéo dài. Kể từ khi nhậm chức vào năm 2016, ông Trump đã khiến nhiều đồng minh lâu năm đặt dấu hỏi về Mỹ, ảnh hưởng tiêu cực đến các liên minh đa phương và chọn đối đầu thay vì hợp tác. Các lệnh trừng phạt, cấm vận và quay lưng với lần lượt Trung Quốc, Iran và châu Âu đã gây chia rẽ trên toàn cầu.
Trong khi đó, những nhà lãnh đạo nước ngoài như Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lắng nghe các đối tác một cách lịch sự và tiếp tục thể hiện mối quan tâm tới lợi ích của việc giữ gìn mối quan hệ rộng lớn hơn.
Nhưng xa hơn nữa, sự thất bại của ông Trump trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 khiến cả những người Mỹ và các đối tác cảm thấy thất vọng.
Những quyết định thất thường và bốc đồng của ông Trump, vốn vẫn được chịu đựng trước đây, giờ trở nên hết sức nguy hiểm trong thời kỳ dịch bệnh. Bấy lâu nay ở phía bên kia Đại Tây Dương, nhiều người ở châu Âu đã cho rằng không thể đặt sự niềm tin vào tổng thống Mỹ, nhưng giờ đây thì ông Trump được coi là một mối đe doạ.
Không chỉ là sự thất bại trong lãnh đạo, Washington đã có những hành động liều lĩnh và thù địch một cách công khai.
Nhiều người Đức tỏ ra hết sức giận dữ khi 200.000 khẩu trang y tế, dự kiến được vận chuyển đến Berlin từ Thái Lan, đã biến mất và sau đó được điều hướng đến Mỹ. "Chúng tôi coi đây là một hành động cướp bóc thời hiện đại. Đây không phải là cách để đối xử với đối tác xuyên Đại Tây Dương. Ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng toàn cầu, chúng ta không nên sử dụng những chiến thuật của miền Tây hoang dã", ông Andreas Geisel, một chính trị gia hàng đầu ở Berlin nhận định.
https://znews-photo.zadn.vn/w1024/Uploaded/pgi_dhbpgunat/2020_03_30/3500.jpg
Thủ tướng Đức Angela Merkel nhìn Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hồi tháng 3/2017. Ảnh: Reuters.
Trước đó, các quan chức châu Âu cũng không hài lòng khi có tin Tổng thống Trump đề nghị mua độc quyền vắc-xin phòng Covid-19 do một công ty Đức phát triển với giá 1 tỷ USD, động thái làm gia tăng căng thẳng sau khi ông Trump ban hành lệnh cấm đi lại giữa Mỹ và châu Âu mà không tham khảo ý kiến của các nhà khoa học cũng như phía EU.
Câu hỏi cho khả năng lãnh đạo của Mỹ
Các nỗ lực quốc tế để ứng phó với virus corona cũng bị cản trở tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do sự phản đối của Mỹ với các vấn đề thuật ngữ.
Washington đã bỏ qua những kêu gọi nhằm tạo ra một lực lượng đặc biệt hoặc liên minh toàn cầu chống Covid-19. Ông Trump trong khi đó dường như không quan tâm đến thảm hoạ đang giáng xuống hàng chục triệu người ở các quốc gia đang phát triển.
"Cuộc chiến của ông Trump chống lại sự đa phương đã khiến cho ngay cả những thể chế như G7 cũng không còn làm việc hiệu quả. Có vẻ như virus corona đang phá huỷ những dấu tích cuối cùng của trật tự thế giới", tờ Der Spiegel nhận định.
Các cuộc họp báo hàng ngày về Covid-19 ở Washington cũng tiếp tục làm suy yếu sự tôn trọng đối với khả năng lãnh đạo thế giới của Mỹ. Tổng thống Trump xuất hiện, tuyên truyền những thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm, đặt cược vào linh cảm của mình, tranh cãi với các phóng viên và mâu thuẫn với các chuyên gia y tế và nhà khoa học.
Mặc dù công khai từ chối sự giúp đỡ của nước ngoài, ông Trump đã liên hệ riêng với các đồng minh châu Âu và châu Á - trong đó có Hàn Quốc - để tìm kiếm viện trợ vật tư y tế chống Covid-19. Ông cũng tiếp tục đổ lỗi cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khi dịch bệnh diễn biến phức tạp ở Mỹ.
https://znews-photo.zadn.vn/w1024/Uploaded/pgi_dhbpgunat/2020_03_30/1000_10_.jpeg
Chính quyền Tổng thống Trump đã hành động thiếu hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Ảnh: AP.
Đối với một thế giới đang theo dõi những gì diễn ra ở Mỹ, việc không có một hệ thống chăm sóc sức khoẻ công bằng, giá cả phải chăng, việc các bang của Mỹ phải tranh giành nguồn cung thiết bị y tế, và việc không có một sự phối hợp tập trung - làm người ta liên tưởng đến điều xảy ra ở một quốc gia đang phát triển, chứ không phải là quốc gia hùng mạnh nhất, có ảnh hưởng nhất trên trái đất.
Đó là danh hiệu đang tuột dần khỏi tay nước Mỹ - một sự tụt dốc có thể sẽ không thể đảo ngược. Cuộc khủng hoảng vì đại dịch trong nước, và nhận thức toàn cầu về sự ích kỷ và kém cỏi của người Mỹ, có thể sẽ thay đổi mọi thứ. Theo ông Walt, ông Trump đã làm tổng thống "trong một thời kỳ mà danh tính Mỹ đã bị ảnh hưởng một cách vô song".
Lời bình: Khi có giặc mới biết đâu là tướng chỉ biết đánh võ mồm. Khi có khủng hoảng mới thấy đâu là lãnh đạo tồi.
nguyenphuong
21-04-2020, 05:16 AM
Trong khi các bang đang rất thận trọng với việc mở cửa trở lại thì chàng Trump vì “yêu nước thương dân” đã cổ vũ các bang biểu tình chống lại lệnh phong tỏa.
Thống đốc Washington Jay Inslee"Tôi không nhớ trong lịch sử nước Mỹ từ lúc tôi sinh ra tới bây giờ, có một Tổng thống nào từng khuyến khích người dân vi phạm luật pháp. Chúng ta chưa từng chứng kiến điều tương tự".
Bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện: "Sự ủng hộ của Tổng thống cho việc biểu tình giống sự đánh lạc hướng khỏi thực tế là ông ta đã không thực hiện đúng đắn việc xét nghiệm, điều trị, lần tìm nguồn dịch và cách ly".
BIỂU TÌNH NỔ, XUNG KHẮC GIỮA TRUMP VÀ CÁC TIỂU BANG LEO THANG
Những hạn chế thực thi nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona đã châm ngòi cuộc biểu tình
Hàng loạt cuộc biểu tình đã nổ ra ở nhiều tiểu bang tại Mỹ, yêu cầu thống đốc các tiểu bang mở cửa trở lại nền kinh tế bị đóng băng bởi đại dịch virus corona.
Các cuộc tuần hành ở bang Arizona, Colorado, Montana và Washington diễn ra hôm Chủ nhật vừa qua, nối tiếp các cuộc biểu tình trước đó ở sáu bang khác.
Hiện người biểu tình đang gia tăng các đòi hỏi nới lỏng hạn chế, bất chấp nguy cơ Covid-19 sẽ bùng phát trở lại khi mở cửa lại các hoạt động quá sớm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu ủng hộ các cuộc biểu tình.
Hoa Kỳ trở thành tâm chấn của cuộc khủng hoảng dịch Covid-19 với hơn 735.000 ca nhiễm và khoảng 40.000 trường hợp tử vong - nhưng đã xuất hiện các dấu hiệu cho thấy dịch đang đạt đỉnh và tốc độ lây nhiễm đang chậm lại ở một số tiểu bang.
Các thống đốc ở một số tiểu bang đã bắt đầu thảo luận việc lên kế hoạch mở lại các hoạt động khi có dấu hiệu giảm tốc của sự lây lan, nhưng nhiều khu vực khác vẫn bị phong tỏa chặt chẽ.
Thống đốc tiểu bang California, ông Gavin Newsom là người đầu tiên trong cả nước ban hành lệnh yêu cầu người dân ở yên trong nhà trên toàn tiểu bang, và đóng cửa tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ kể từ ngày 19/3.
Các tiểu bang lân cận ở bờ tây gồm Washington và Oregon đã thực hiện biện pháp tương tự những ngày sau đó, yêu cầu tổng cộng 11,5 triệu dân ở nhà kể từ ngày 23/3.
Thống đốc New York Andrew Cuomo tuyên bố trong tuần này rằng tiểu bang sẽ gia hạn các biện pháp yêu cầu ở nhà cho đến ngày 15/5. Phát biểu tại cuộc họp hằng ngày về virus corona hôm Chủ nhật, ông Cuomo kêu gọi phải cẩn trọng với việc người dân bị ức chế khi ở nhà quá lâu và đang nóng lòng trông đợi tiểu bang mở cửa trở lại.
"Chúng tôi vẫn phải đảm bảo rằng sẽ kiểm soát được con quái vật đó", ông Cuomo nói. "Như tất cả chúng ta đều rất háo hức để tiếp tục cuộc sống của mình và vượt qua nó."
"Đây chỉ mới là nửa chặng đường của toàn cơn khủng hoảng."
Ông Trump, người theo đảng Cộng hòa, tỏ ra tán thành các cuộc biểu tình chống lại các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, cho biết hôm thứ Sáu rằng các lệnh buộc ở nhà tại Minnesota, Michigan và Virginia là "quá khó khăn".
Các biện pháp này cần thiết để hạn chế sự lây lan của virus.
https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/9367/production/_111853773_gettyimages-1210050118.jpg
Các cuộc biểu tình chống lại lệnh yêu cầu người dân ở nhà tại Michigan nổ ra trong tuần này. GETTY IMAGES
Thống đốc Washington Jay Inslee gọi sự ủng hộ của Tổng thống đối với người biểu tình là "nguy hiểm", tương đương với việc khích động "không phục tùng" với luật pháp tiểu bang.
"Tôi không nhớ trong lịch sử nước Mỹ từ lúc tôi sinh ra tới bây giờ, có một Tổng thống nào từng khuyến khích người dân vi phạm luật pháp. Chúng ta chưa từng chứng kiến điều tương tự", ông nói với hãng tin ABC hôm Chủ Nhật.
Bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện, người thuộc đảng Dân chủ cáo buộc việc ông Trump tán thành các cuộc biểu tình là một "chiêu đánh lạc hướng".
"Sự ủng hộ của Tổng thống cho việc biểu tình giống sự đánh lạc hướng khỏi thực tế là ông ta đã không thực hiện đúng đắn việc xét nghiệm, điều trị, lần tìm nguồn dịch và cách ly," bà nói với ABC.
Cuộc biểu tình với tên gọi "Chiến dịch Gridlock" được hậu thuẫn bởi các nhóm theo chủ nghĩa tự do thu hút hàng trăm người tới các thủ phủ của tiểu bang ở Denver, Colorado và Phoenix, Arizona vào Chủ nhật.
Ở Denver, người biểu tình kéo tới tòa nhà nghị viện tiểu bang để chống lại các lệnh giãn cách xã hội. Hàng chục chiếc xe chạy vòng quanh tòa nhà, theo tường thuật của phương tiện truyền thông địa phương. Trong khi đó, khoảng 200 người tụ họp trên bãi cỏ với bảng hiệu và cờ.
Hôm thứ Bảy, những người biểu tình đã chặn đường phố Annapolis, Maryland, bấm còi xe để phản đối các biện pháp phong tỏa. Hơn 200 người tụ họp bên ngoài nơi ở của thống đốc bang Indiana, trong khi khoảng 200 người tập trung tại Austin, Texas.
https://ichef.bbci.co.uk/news/304/cpsprodpb/A77E/production/_111787824_covidprotest.jpg
Một người biểu tình ở Indiana vào ngày 18 tháng 4 năm 2020. GETTY IMAGES
Các tiểu bang Utah, Washington và New York cũng chứng kiến sự hỗn loạn hôm thứ Bảy. Cuộc biểu tình tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Hai.
yashicanon
21-04-2020, 07:58 AM
Nói chung anh TRĂM rất dở trong vụ COVID này ! ăn nói rất vớ vẩn ,cũng 1 phần anh áy đang lo cho bị ảnh hưởng kỳ bầu cử sắp tới ,nên đổ tội và lo quá nên ăn nói quẩn quá , nhiều người Việt tung hô Trăm quá đáng ,cám ơn Trăm vì tiền trợ cấp này nọ ,mà quên rằng chính Dân chủ mới là phía đấu tranh cho người nghèo trong vụ này ,
Nhưng túm lại tiền cũng sẽ từ TAXER ra cả thôi ,có điều nó cũng có để cấp cứu ngay cái đã .!!!!
nguyenphuong
22-04-2020, 01:07 AM
Nói chung anh TRĂM rất dở trong vụ COVID này ! ăn nói rất vớ vẩn ,cũng 1 phần anh áy đang lo cho bị ảnh hưởng kỳ bầu cử sắp tới ,nên đổ tội và lo quá nên ăn nói quẩn quá , nhiều người Việt tung hô Trăm quá đáng ,cám ơn Trăm vì tiền trợ cấp này nọ ,mà quên rằng chính Dân chủ mới là phía đấu tranh cho người nghèo trong vụ này ,
Nhưng túm lại tiền cũng sẽ từ TAXER ra cả thôi ,có điều nó cũng có để cấp cứu ngay cái đã .!!!!
Hi hi, bác chỉ được cái nói đúng! :)
nguyenphuong
22-04-2020, 09:31 PM
Tục ngữ VN có câu “Nước đến chân mới nhảy” để ám chỉ việc không biết lo xa. Tuy nhiên ứng phó của ngài Đổ Văn Thừa với Corona thì giống như “Nước lút đầu mới bơi” trong khi ngài ấy chỉ biết đánh golf không biết bơi. Thế là ngài ấy hoảng loạn bám víu vào đủ thứ phao trong đó có phao tự chế và phao chưa kiểm soát được như: “Vào tháng Tư thời tiết ấm lên thì Corona sẽ biến mất”, “Thuốc sốt rét để trị virus Corona rất tốt…”, ...
KẾT QUẢ KÉM LẠC QUAN CHO THUỐC SỐT RÉT MÀ TỔNG THỐNG TRUMP GỢI Ý ĐỂ ĐIỀU TRỊ COVID-19
Theo kết quả một nghiên cứu do chính quyền Mỹ tài trợ, Hydroxychloroquine, một loại thuốc điều trị sốt rét từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump không ít lần ca ngợi là có khả năng điều trị Covid-19, không những chẳng mang lại tác dụng gì cho bệnh nhân, mà còn khiến số ca tử vong cao hơn.
Nghiên cứu này được thực hiện tại các bệnh viện dành cho cựu chiến binh, các nhà nghiên cứu phân tích hồ sơ bệnh án của 368 cựu chiến binh trên toàn nước Mỹ đã thiệt mạng vì Covid-19 hoặc xuất viện vào ngày 11.4.
Báo cáo chưa được thẩm định của hội đồng chuyên gia, nhưng cho đến nay đây là cuộc nghiên cứu có quy mô nhất về tác dụng của thuốc chống sốt rét với bệnh nhân Covid-19.
Kết quả cho thấy tử suất ở nhóm bệnh nhân được điều trị hydroxychloroquine là 28%, so với 22% ở nhóm tiếp nhận thuốc kháng sinh azithromycin kèm với thuốc sốt rét. Trong đó, phương pháp điều trị thứ hai được nhà khoa học Pháp Didier Raoult đánh giá cao. Trong khi đó, tử suất ở nhóm được chăm sóc bình thường là 11%.
https://image.thanhnien.vn/980/uploaded/mynny/2020_04_22/gettyimages_12149170640_clbo.jpg
Thuốc điều trị sốt rét hydroxychloroquine từng được Tổng thống Trump ca ngợi là có khả năng điều trị Covid-19. Reuters
Hydroxychloroquine, dùng riêng hoặc cùng với azithromycin, thường được kê đơn cho người bệnh Covid-19 nặng, nhưng các tác giả nghiên cứu phát hiện tử suất vẫn cao sau khi họ tiến hành một số điều chỉnh để rút ra kết quả chính xác hơn.
Dù báo cáo có một số hạn chế, phác đồ điều trị dù có hay không có hydroxychloroquine đều không tạo ra khác biệt trong việc dùng máy thở ở bệnh nhân Covid-19.
Điều đó khiến các tác giả báo cáo cho rằng tử suất tăng cao khi dùng thuốc sốt rét có thể là do những phản ứng phụ của thuốc.
Báo cáo trước đó phát hiện thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine nguy hiểm cho nhóm bệnh nhân có các vấn đề về nhịp tim, và có thể gây ngất tạm thời, co giật hoặc thậm chí khiến tim ngừng đập.
Lời bình: Ngày xưa Viagra có tác dụng chính là trị tim mạch, tác dụng phụ là gây cương cứng. Ngày nay thuốc Hydroxychloroquine trong điều trị Corona thì tác dụng chính là giết Corona, tác dụng phụ là giết người.
NaTra
23-04-2020, 12:04 PM
Tục ngữ VN có câu “Nước đến chân mới nhảy” để ám chỉ việc không biết lo xa. Tuy nhiên ứng phó của ngài Đổ Văn Thừa với Corona thì giống như “Nước lút đầu mới bơi” trong khi ngài ấy chỉ biết đánh golf không biết bơi. Thế là ngài ấy hoảng loạn bám víu vào đủ thứ phao trong đó có phao tự chế và phao chưa kiểm soát được như: “Vào tháng Tư thời tiết ấm lên thì Corona sẽ biến mất”, “Thuốc sốt rét để trị virus Corona rất tốt…”, ...
Lời bình: Ngày xưa Viagra có tác dụng chính là trị tim mạch, tác dụng phụ là gây cương cứng. Ngày nay thuốc Hydroxychloroquine trong điều trị Corona thì tác dụng chính là giết Corona, tác dụng phụ là giết người.
https://i.imgur.com/MxRt5H3.jpg
NaTra
24-04-2020, 07:33 AM
Trong khi các bang đang rất thận trọng với việc mở cửa trở lại thì chàng Trump vì “yêu nước thương dân” đã cổ vũ các bang biểu tình chống lại lệnh phong tỏa.
Thống đốc Washington Jay Inslee"Tôi không nhớ trong lịch sử nước Mỹ từ lúc tôi sinh ra tới bây giờ, có một Tổng thống nào từng khuyến khích người dân vi phạm luật pháp. Chúng ta chưa từng chứng kiến điều tương tự".
Bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện: "Sự ủng hộ của Tổng thống cho việc biểu tình giống sự đánh lạc hướng khỏi thực tế là ông ta đã không thực hiện đúng đắn việc xét nghiệm, điều trị, lần tìm nguồn dịch và cách ly".
https://i.imgur.com/P2LRRvh.jpg
nguyenphuong
24-04-2020, 12:59 PM
Như đã nói ở trên, khi đã hoảng loạn trong đại dịch Corona thì ngài Trump cố bám víu vào các phao.
Hôm nay ngài ấy mới trình làng một "phao tự chế" mới. Khâm phục ngài ấy quá chừng!
TRUMP MUỐN TÌM CÁCH 'TIÊM THUỐC KHỬ TRÙNG DIỆT NCOV
Trump muốn tìm cách tiêm thuốc khử trùng vào cơ thể bệnh nhân để diệt nCoV, nhưng chuyên gia y tế cho rằng ý tưởng này "nguy hiểm".
"Tôi thấy chất khử trùng hạ gục virus trong một phút, một phút thôi. Và có cách nào để chúng ta làm điều tương tự bằng cách tiêm vào bên trong cơ thể hay tẩy sạch chúng không?", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại họp báo hàng ngày ở Nhà Trắng hôm 23/4 về Covid-19, song không nêu cụ thể loại thuốc khử trùng nào.
Trump cho rằng nCoV xâm nhập "với số lượng khổng lồ" trên phổi, nên ông rất quan tâm tới việc kiểm tra ý tưởng sử dụng chất khử trùng. "Chúng ta sẽ phải trông cậy vào các bác sĩ, nhưng điều đó với tôi rất thú vị", Trump nói.
Khi các phóng viên chất vấn thêm về tuyên bố này, một quan chức y tế cấp cao sau đó trả lời rằng các phòng thí nghiệm liên bang Mỹ không xem xét hay phát triển phương pháp điều trị Covid-19 nào bằng thuốc khử trùng.
Ý tưởng được Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi Bill Bryan, quan chức Bộ An ninh Nội địa, trình bày về nghiên cứu mà nhóm của ông đã tiến hành, cho thấy nCoV không sống được lâu trong môi trường nóng ẩm. "Virus chết nhanh nhất dưới ánh sáng Mặt trời", Bryan nói, khiến Trump tự hỏi liệu có thể mang ánh sáng "vào bên trong cơ thể" để diệt virus hay không.
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB137oXe.img?h=450&w=750&m=6&q=60&o=f&l=f&x=379&y=118
Tổng thống Trump tại họp báo ở Nhà Trắng, Washington D.C, Mỹ, ngày 23/4. Ảnh: Reuters.
Trả lời phóng viên sau đó, Bryan nói rằng các phòng thí nghiệm liên bang cũng không xem xét phương pháp điều trị này. Ông nói thêm rằng chỉ nhiệt độ và độ ẩm sẽ không thể tiêu diệt nCoV nếu mọi người không tiếp tục tuân thủ cách biệt cộng đồng.
Các chuyên gia y tế Mỹ, trong đó có Vin Gupta, bác sĩ về phổi, chuyên gia về chính sách y tế toàn cầu, đã nhanh chóng bác bỏ "chỉ thị y tế không phù hợp" của Tổng thống Trump. "Ý tưởng về việc tiêm vào cơ thể hoặc nuốt bất kỳ một sản phẩm khử trùng nào là bất khả thi và nguy hiểm", Gupta nói. "Đó là phương pháp phổ biến mà mọi người sử dụng khi họ muốn tự sát".
Trump trước đó từng ca ngợi các phương pháp điều trị Covid-19 chưa qua kiểm chứng trong các cuộc họp báo về Covid-19. Ông từng ủng hộ sử dụng thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine để chữa Covid-19, thậm chí còn ca ngợi đây có thể là "món quà của Chúa", nhưng các quan chức y tế đã cảnh báo về việc dùng thuốc này để điều trị nCoV.
Một người đàn ông ở bang Arizona, Mỹ, hồi cuối tháng 3 tử vong sau khi nuốt chloroquine phosphate vì tin rằng nó giúp ông ngăn ngừa nCoV. Vợ của ông này nói với NBC News rằng bà đã xem một chương trình truyền hình, trong đó Tổng thống Trump nói về lợi ích tiềm tàng của chloroquine.
210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, khiến hơn 2,7 triệu người nhiễm, hơn gần 191.000 người chết. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 880.000 ca nhiễm, gần 50.000 ca tử vong.
Lời bình: góp ý để ngài tiếp tục ra lò thêm các phao tự chế khác cho các buổi họp tới như:
- Dùng thuốc diệt chuột (để diệt Corona)
- Dùng thuốc trừ sâu
- Dùng thuốc trị chí
- Thuốc diệt muỗi và côn trùng
- Dùng lá ngón
nglesangtc
24-04-2020, 02:23 PM
em chỉ vô để thấy là nhà có người chớ hok có hoang
nguyenphuong
25-04-2020, 01:07 AM
em chỉ vô để thấy là nhà có người chớ hok có hoang
Hân hạnh được tiếp đón khách thăm vườn hoang này.
nguyenphuong
25-04-2020, 01:29 AM
Tục ngữ Việt Nam có câu “Xoen xoét như đít vịt”. Ngài Trump có cái miệng y chang như vậy, miệng nhanh hơn não nổ liên tục không cần biết đúng sai.
Người ta đã tìm ra mối liên hệ về ngoại hình giữa Donald Trump và vịt Donald, nhân vật hoạt hình của Walt Disney.
https://pm1.narvii.com/6566/385e449291e9527485e42043b295cc66baa0ea01_hq.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C_PG1biXUAE8ncB?format=jpg&name=small
nguyenphuong
25-04-2020, 05:41 AM
Phục ngài Trump sát đất, ngài ấy thất học mà cứ lên nổ liên tục về cách diệt Corona!
TT TRUMP ĐƯA Ý TƯỞNG CHÍCH THUỐC TẨY TRÙNG DIỆT COVID-19, LYSOL VỘI KHUYẾN CÁO ‘CHỚ NÊN’
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/04/TS-Lysol-042420.jpg
(Hình minh họa: Getty Images)
WASHINGTON, DC (AP) — Công ty sản xuất thuốc tẩy trùng Lysol hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Tư, lên tiếng cảnh cáo rằng sản phẩm của họ không thể được dùng bên trong cơ thể con người, để trị COVID-19, sau khi Tổng Thống Donald Trump đặt câu hỏi về việc này trong cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm.
Tổng Thống Trump hôm Thứ Năm nêu lên sự kiện là các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu hiệu quả của việc dùng thuốc tẩy trùng để diệt virus, rồi đưa ra câu hỏi là các thuốc tẩy trùng này có thể chích vào người được hay chăng. Ông Trump nói rằng con virus gây thương tổn trầm trọng cho phổi của bệnh nhân, do vậy nên có sự xem xét về cách sử dụng này.
Phát biểu của Tổng Thống Trump đã khiến cho công ty sản xuất hai nhãn hiệu thuốc tẩy trùng Lysol và Dettol phải đưa ra lời khuyến cáo mạnh mẽ để đối phó với “các điều phỏng đoán gần đây.”
Reckitt Benckiser, một công ty đa quốc gia, có trụ sở đặt ở Anh, nói rằng: “Là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các sản phẩm y tế và vệ sinh, chúng tôi phải nói rõ rằng, trong mọi trường hợp, sản phẩm diệt trùng của chúng tôi không thể được đưa vào trong cơ thể con người (bằng cách chích, uống, hoặc bất cứ cách nào khác),” theo bản thông cáo.
Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc cáo buộc truyền thông là diễn dịch sai lời phát biểu của Tổng Thống Trump.
“Tổng Thống Trump nhiều lần nói rằng người dân Mỹ nên hỏi ý kiến các bác sĩ về việc chữa trị COVID-19, cũng là điều mà ông nêu ra lần nữa trong cuộc họp báo hôm qua,” theo lời tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc, bà Kayleigh McEnnany, khi đưa ra bản thông cáo hôm Thứ Sáu.
Bà McEnnany nói rằng giới truyền thông đã diễn dịch sai lời tổng thống và đưa ra các hàng tít có nội dung ‘tiêu cực.’
FDA KHUYẾN CÁO KHÔNG SỬ DỤNG 2 LOẠI THUỐC TT TRUMP TỪNG CA NGỢI, VÌ NGUY HIỂM CHO TIM
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/04/TS-hydroxychloroquine-042420.jpg
Thuốc hydroxychloroquine (Hình: AP Photo/David J. Phillip)
WASHINGTON, DC (NV) — Cơ Quan Điều Hành Dược Phẩm và Thực Phẩm Mỹ (FDA) hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Tư, khuyến cáo bệnh nhân COVID-19 không uống hai loại thuốc chống sốt rét mà Tổng Thống Donald Trump từng ca ngợi, trừ khi có được sự theo dõi kỹ càng của bác sĩ tại bệnh viện hay trong cuộc thử nghiệm y tế chính thức.
Theo bản tin của Bloomberg News, FDA nói họ phải đưa ra lời cảnh cáo về việc sử dụng hydroxychloroquine và chloroquine sau khi có các báo cáo cho hay bệnh nhân đang uống các thuốc này, cùng với thuốc trụ sinh azithromycin, và gặp các vấn đề về tim.
“FDA nhận được báo cáo về các trường hợp rối loạn tim mạch trầm trọng trong số các bệnh nhân COVID-19 điều trị bằng hydroxychloroquine hay chloroquine, thường đi cùng với azithromycin,” theo bản thông cáo của FDA.
FDA có cho phép sử dụng các loại thuốc này trong một số trường hợp khẩn cấp, dù rằng hôm Thứ Sáu đã nhấn mạnh rằng chưa chính thức cho phép sử dụng trong việc chữa trị COVID-19 hay ngăn ngừa bệnh. Tuy nhiên, các bác sĩ ở Mỹ có thể kê toa, cho bệnh nhân uống bất cứ thuốc nào họ muốn.
Tổng Thống Donald Trump từng ca ngợi hai loại thuốc này là có khả năng điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19. Kết quả một số nhỏ các cuộc điều trị cho thấy có thể có tác dụng, tuy nhiên một số cuộc thử nghiệm khác, có tầm vóc lớn hơn, cho thấy ít hữu hiệu hoặc không có. Các cuộc thử nghiệm về những loại thuốc này vẫn đang tiến hành.
Trong bản thông cáo, FDA cảnh cáo rằng các loại thuốc nêu trên có thể khiến nhịp tim trở nên bất thường và cũng có thể khiến đập nhanh hơn, rất nguy hiểm, gọi là “ventricular tachycardia.”
Những người có các chứng bệnh như tiểu đường và tim dễ gặp biến chứng khi dùng hai loại thuốc này, cũng theo FDA.
Trích một comment lượm trên internet thay lời bình:
Trước hết tôi tự nhận mình ít học và rất kém cỏi kiến thức. Nhưng một điều tôi thích nhất từ TT Trump là ông khiến cho tôi tự tin mình cũng có thể điều khiển quốc gia được. Bây giờ niềm tin này nên được san sẻ đồng đều cho mọi công dân Mỹ trên 10 tuổi. Và bản tin này cũng chứng tỏ rằng 'tri thức không phải là điều cần thiết cho một chức vụ lãnh đạo’!! Xin cầu nguyện cho nước Mỹ !
nguyenphuong
25-04-2020, 10:56 AM
Bị nhạo báng quá xá nên ngài Trump hôm nay chối bay chối biến những gì mình đã đề nghị hôm qua.
TRUMP: CHỈ MỈA MAI KHI ĐỀ NGHỊ THỬ NGHIỆM TIÊM CHẤT TẨY TRÙNG ĐỂ CHỐNG VIRUS CORONA
(Tổng hợp) – Trước một loạt các phản ứng dữ dội và nhạo báng, Tổng thống Donald Trump vào thứ Sáu thay đổi quan điểm, cho rằng ông có ý mỉa mai khi đề nghị các nhà khoa học nên thử nghiệm xem liệu có thể tiêm chất tẩy trùng như thuốc tẩy vào cơ thể để chống virus corona hay không.
Tổng thống Mỹ đưa ra ý tưởng trên tại buổi họp báo tình hình đại dịch COVID 19 vào hôm thứ 5, sau phần trình bày của Thứ trưởng Bộ Nội An phụ trách kỹ thuật và phát triển William Bryan, trong đó nhắc đến chất tẩy trùng có thể giết virus corona trên các bề mặt và trong không khí. Ông Bryan cũng nói về các kết quả cho thấy, virus giảm nhanh hơn trong môi trường nhiệt độ ấm, và độ ẩm cao, và chúng sẽ chết nhanh nhất khi tiếp xúc trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.
“Tôi nhìn thấy chất tẩy trùng diệt virus trong vòng 1 phút,” ông Trump nói. “Và có cách chúng ta có thể làm như là, tiêm chích, hoặc, hầu như một chất tẩy rửa? Vì quý vị thấy nó vào phổi, và tàn phá phổi, và vì vậy thật là thích thú nếu kiểm tra điều đó.”
Đề nghị do ông Trump đưa ra ngay lập tức vấp phải hoài nghi từ giới bác sĩ, lập pháp và những nhà sản xuất chất tẩy trùng như Lysol và Detto cảnh báo chống lại việc uống, hoặc đưa vào cơ thể chất khử trùng độc hại.
Trong một thông báo gởi ra vào thứ Sáu, Phát ngôn nhân Toà Bạch Ốc Kayleight McEnany không đề cập gì đến việc Tổng thống đùa hay mỉa mai, mà bảo rằng, Tổng thống có ý nhắc nhở người dân nên tư vấn với bác sĩ về điều trị. Tổng Y sĩ Jerome Adams vào thứ Sáu cũng gởi ra tuyên bố, củng cố lại lời nhắc nhở này. Bà McEnany tố cáo truyền thông đã “bóp méo” lời của ông Trump.
Tại Phòng Bầu dục sau khi ký dự luật cứu trợ $448 tỉ Mỹ kim dành cho cơ sở nhỏ và bệnh viện, Tổng thống giải thích rằng, ông không có ý đề nghị nghiêm túc. “Tôi đang hỏi một cách mỉa mai cho ký giả như quý vị có thể thấy những gì xảy ra,” ông Trump nói.
Rồi Tổng thống cho rằng, ông đang nói về chất khử trùng có thể an toàn khi mọi người xoa trên tay. Và khi ông quay sang giải thích, đó là “một câu hỏi hết sức mỉa mai đối với ký giả trong phòng về chất tẩy trùng trong cơ thể.”
Một ký giả lưu ý, tại buổi họp báo vào hôm thứ 5, ông đã yêu cầu các chuyên viên y tế của mình xem xét vấn đề này. Trump đáp: “Không, không, không, không – chỉ kiểm tra liệu mặt trời và chất khử trùng trên bàn tay, liệu mặt trời có giúp chúng ta không.”
Trump hoàn toàn không “mỉa mai” tí nào vào thứ 5 khi nêu ra khả năng tiêm chất khử trùng vào cơ thể. Không có dấu hiệu nào chỉ ra ông không nghiêm túc về vấn đề này. Tổng thống không hề nhắc đến “tay” gì cả, ông quay sang Thứ trưởng William Bryan, “Tôi nghĩ anh nói cũng sẽ kiểm tra vấn đề này phải không?”
Sau đó cũng trong buổi họp báo thứ 5, khi một ký giả hỏi liệu có tình huống mà chất tẩy rửa dùng trong gia đình có thể được tiêm vào người hay không, Bryan đáp, “Không, tôi đến đây để nói về những kết quả chúng tôi nghiên cứu. Chúng tôi sẽ không làm việc đó trong phạm vi phòng thí nghiệm, và phòng thí nghiệm của chúng tôi.”
Ông Trump lập tức xen vào, “Sẽ không qua tiêm chích. Chúng ta đang nói qua một khu vực sạch sẽ, tiệt trùng. Có thể có hiệu quả, có thể không. Nhưng chắc chắn là có ảnh hưởng lớn nếu nó trên một vật đứng yên.”
Trong khi đó, Tiến sĩ Deborah Birx không phản ứng gì trước những ý kiến của ông Trump về trị liệu bằng ánh sáng hay tiêm chất tẩy trùng. Bà lặng lẽ quan sát, môi mím chặt khi Trump thao thao về thử nghiệm những phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng.
Tổng thống cuối cùng quay sang Birx hỏi, có bao giờ nghe đến việc sử dụng “nhiệt độ nóng và ánh sáng” để chống lại virus corona hay không. “Không phải phương pháp điều trị,” bà Birx nói. “Ý tôi là, chắc chắn đối với sốt là điều tốt. Khi người ta bị sốt, nó giúp cơ thể phản ứng. Nhưng tôi chưa từng thấy nhiệt độ và ánh sáng.” Và Tổng thống cắt ngang, tiếp tục nói về những ý tưởng của ông.
Nhiều bác sĩ ngay lập tức lên tiếng, gọi ý kiến của Tổng thống “vô trách nhiệm,” “vô cùng nguy hiểm” và “rất đáng sợ.” Giới y tế nhanh chóng cảnh báo người người dân về hậu quả thảm khốc của việc uống hoá chất ăn mòn da.
“Mối quan ngại của tôi là mọi người sẽ chết. Người ta sẽ nghĩ đây là ý tưởng hay,” ông Craig Spencer – Giám đốc Y tế toàn cầu về y học khẩn cấp thuộc bệnh viện đại học New York-Presbyterian/Columbia – bày tỏ. “Đây không phải là dù muốn dù không, ngẫu hứng, có thể sẽ hiệu quả. Điều này nguy hiểm.”
“Chúng ta nghe Tổng thống tìm cách thực hành y khoa trong vài tuần qua, nhưng lần này nằm ngoài phạm vi của lẽ thông thường hay sự hợp lý,” nhà độc học y khoa, bác sĩ cấp cứu Ryan Marino tại Bệnh viện đại học ở Cleveland cho hay.
Không chỉ những tuyên bố của Tổng thống khó hiểu, mà ý kiến của ông cũng có thể gây nguy hiểm đối với mạng sống của những người diễn dịch những gì ông Trump nói là gợi ý để tự thử ở nhà phương pháp điều trị chưa được chứng minh. “Người ta sẽ làm những điều phi thường nếu anh cho họ ý tưởng,” Giáo sư Dara Kass từ Bệnh viện đại học Columbia nói.
NaTra
25-04-2020, 01:55 PM
Bị nhạo báng quá xá nên ngài Trump hôm nay chối bay chối biến những gì mình đã đề nghị hôm qua.
Mình coi tận mắt, trực tuyến buổi họp báo của lão, lão nổ và khìn tới mức mình không nhịn được cười! Nhất là khi coi phản ứng của bà bác sĩ !
https://www.youtube.com/watch?v=9Tj-BzJVy3M
NaTra
25-04-2020, 01:58 PM
Xem cận cảnh gương mặt của bà bác sĩ , cười nghiêng ngả !!!
Nghe các khoa học gia và giới chức y tế nói rằng, coronavirus chết nhanh dưới ánh sáng mặt trời và nhiệt độ cao, lập tức Trump nổ có "sáng kiến" "chiếu chùm tia cực tím cực kỳ mạnh vào người ...nạn nhân", rồi dẫn giải "bị chất sát trùng tiêu diệt nhanh chóng chỉ trong 1 phút, vậy ta có thể nào đưa chất sát trùng tương tự vào cơ thể nạn nhân, kiểu ...làm sạch lá phổi" !!!
https://www.youtube.com/watch?v=d57zJr82dhQ
nguyenphuong
26-04-2020, 09:48 AM
Ha ha hôm qua ngài ấy làm nư họp báo có 20p không trả lời bất cứ câu hỏi nào, còn hôm nay giận thiệt rùi bỏ họp báo luôn. :)
Tại sao chung quanh đầy “truyền thông bẩn”, “fake news”, “kẻ thù của nhân dân” nhiều như vậy?
“Mình phải như thế nào người ta mới như thế chứ!"
TỔNG THỐNG TRUMP: 'HỌP BÁO VÔ ÍCH, BÁO CHÍ TOÀN HỎI NHỮNG CÂU GÂY SỰ'
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26-4 (giờ Việt Nam) đăng Twitter rằng các buổi họp báo Nhà Trắng là 'vô ích' khi giới truyền thông không hỏi gì khác ngoài các câu hỏi 'gây sự' và từ chối chấp nhận sự thật và số liệu thực tế.
https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/4/22/2020-04-22t023448z1525808627rc2e9g954kzxrtrmadp3health-coronavirus-usa-1587530108398913352812.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS
"Mục đích tổ chức họp báo Nhà Trắng là gì khi Truyền thông bẩn (Lamestrean) không hỏi gì khác ngoài các câu gây hấn và từ chối đăng tin sự thật và các thực tế hiển nhiên. Họ nhận được lượng truy cập kỷ lục và người dân Mỹ không nhận được gì khác ngoài tin giả. Chẳng bõ thời gian và công sức", ông Trump viết Twitter ngày 26-4.
Tổng thống Mỹ đưa ra phản ứng trên sau khi nhận được thông tin về cuộc họp báo ngày 23-4. Tại đó, ông Trump đã khiến người xem ngạc nhiên khi nói rằng các bác sĩ có thể chữa trị bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới gây dịch COVID-19 bằng cách chiếu tia cực tím hoặc tiêm "thuốc khử trùng hộ gia đình".
https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/4/26/screen-shot-2020-04-26-at-72529-am-1587862096673665547525.png
Bài đăng trên Twitter của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26-4 - Ảnh: REUTERS
"Tôi nhìn thấy thuốc khử trùng, thứ có thể diệt (virus) trong vòng 1 phút. Một phút. Có cách nào chúng ta có thể làm như vậy không, bằng cách tiêm hoặc gần như là làm vệ sinh như thế? Vì các bạn thấy đó, nó có thể tiếp cận phổi và làm nhiều thứ đáng kể trong phổi", South China Morning Post trích lời ông Trump hôm 23-4.
Sau khi nhận phản ứng mạnh từ phát biểu của mình, ông Trump tuyên bố bản thân chỉ đang nói một cách "châm biếm" trong cuộc họp báo ngày hôm sau.
Tiếp tục, ông Trump ngày 26-4 viết: "Vừa nhận tin về tin giả từ họp báo Nhà Trắng hôm thứ Năm (23-4) về việc tôi nói chuyện và hỏi bác sĩ Deborah Birx (điều phối viên nhóm chuyên trách chống COVID-19 của Nhà Trắng). Tôi muốn nói với các chuyên gia trong phòng thí nghiệm, không phải với Deborah, về ánh sáng mặt trời, virus corona và những thứ tương tự. Truyền thông bẩn đang hư hỏng và bệnh nặng".
Ngoài ra, Tổng thống Mỹ khẳng định chưa bao giờ nói đại dịch COVID-19 là một trò lừa, mà muốn nhắm tới Đảng Dân chủ và giới truyền thông thân cận "đã làm sai nhưng tiếp tục lan truyền lời nói dối của mình".
Lời bình: tục ngữ ta có câu "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe", chẳng sai chút nào. Ngài ấy chẳng biết đếch gì về y khoa nhưng lại khoái nổ để rồi trở thành tên hề vĩ đại nhất lịch sử.
NaTra
26-04-2020, 05:12 PM
https://i.imgur.com/bHHW8DA.jpg
Virus corona: Hơn 50 ngàn tử vong, Trump đổ lỗi cho TQ, còn trách nhiệm của ông?
Thắng Đỗ Gửi đến BBC từ San Jose, California - Hoa Kỳ
Mỹ vượt qua tất cả các nước kể cả TQ về số người bị nhiễm và chết vì Covid-19. Trump đổ lỗi cho WHO (Tổ Chức Y Tế Thế Giới) đã cả tin TQ. Nên hiểu rằng WHO không có thẩm quyền để buộc bất cứ quốc gia nào phải cung cấp thông tin. Trump cắt hết tiền tài trợ của Mỹ cho WHO, tuy đây là lúc họ cần ngân khoản nhất để đối phó với đại dịch toàn cầu.
Bị báo chí và dư luận chỉ trích, Trump quy trách nhiệm cho bất cứ ai trừ mình, từ đảng Dân Chủ, Tổng thống Obama, giới truyền thông, thống đốc các tiểu bang, cho đến TQ. TQ là con ngáo ộp lý tưởng nhất. Chính sách bài Hoa và người da màu vẫn thuận tiện để tác động đến tinh thần kỳ thị vẫn âm ỉ trong xã hội.
'Cuộc chiến' giữa các tiểu bang và liên bang bắt đầu.
Bảy tiểu bang miền Đông thỏa thuận phối hợp cùng nhau cưỡng lệnh liên bang về thời điểm mở cửa. Tại miền Tây, 3 tiểu bang khác cũng hành động tương tự. Trump xúi các tiểu bang khác mở cửa trở lại, nhưng chỉ trích Thống đốc Kemp khi ông tuyên bố Georgia đi theo hướng này.
Các nhóm cực hữu, có người trang bị súng ống, biểu tình đòi hủy lệnh cấm túc. Đối diện họ là nhân viên y tế, khẩn khoản kêu gọi họ trở về nhà để bảo vệ tính mạng của tất cả.
Trump không kết án các nhóm biểu tình, thậm chí còn khuyến khích họ hãy "giải phóng" tiểu bang của mình khỏi đảng Dân Chủ. Hình ảnh của những cuộc biểu tình cho thấy nước Mỹ dường như đang có nội chiến: một phe tin vào thông tin từ chuyên gia để bảo vệ an nguy cộng đồng; phe kia chỉ nghe lời lãnh đạo và lấy tin từ đài Fox News.
Các vụ kỳ thị người Châu Á mỗi ngày một tăng từ khi Trump gọi Covid-19 là "Dịch TQ." Người Châu Á bị chửi rủi, đánh đập; các doanh nghiệp bị phá hoại. Nhiều người Mỹ ghê tởm dân gốc Châu Á, coi họ như những ổ dịch biết đi.
Vẫn còn mờ mịt. Bao giờ mở cửa lại là đề tài tranh cãi: ưu tiên của các tiểu bang "đỏ" là khôi phục kinh tế ngay cả nếu số người chết gia tăng. Những tiểu bang đã bị dịch nặng đưa ra thông cáo thận trọng hơn. Người dân mất việc, mất nhà thê thảm, và nhu cầu xã hội như bữa ăn miễn phí cho trẻ em nghèo tăng vọt lên.
Người ta kêu gọi nhau sản xuất và cống hiến thiết bị cho nhân viên y tế, và cung cấp bữa ăn cho họ và những ai có nhu cầu. Nhưng một số bất chấp lệnh cấm và an nguy của toàn xã hội. Trong thiên tai, nét đẹp và xấu của một xã hội lộ ra rất rõ.
Nhìn lại những gì đã và đang xảy ra trong mấy tháng qua, câu trả lời cho tựa của bài đã rõ.
Có phải lỗi của TQ không, đối với cư dân Mỹ là một câu hỏi thừa thãi. Việc TQ thiếu minh bạch với thông tin của họ là điểu khả tín, nhưng họ không có trách nhiệm bảo vệ chúng ta.
Trách nhiệm đó là của giới lãnh đạo nước Mỹ. Trump, người lãnh đạo tối cao, rõ ràng đã thất bại trầm trọng: thay vì chuẩn bị khi được cảnh báo thì khinh thường; thay vì ủng hộ các chuyên gia thì tung tin sai lạc; thay vì nắm lấy trách nhiệm thì đẩy cho người khác; thay vì nhận lỗi thì đổ lỗi; thay vì huy động toàn dân đoàn kết trước nguy cơ thì chửi rủa; thay vì gây niềm tin cho dân thì phát biểu tiền hậu bất nhất.
Vài trò quan trọng nhất của một tổng thống là bảo vệ an ninh cho quốc gia và dân chúng. Nếu không làm được việc đó, giữ chức lãnh đạo để làm gì?
Lỗi tại ai, chắc ai cũng có thể trả lời.
nguyenphuong
27-04-2020, 01:13 AM
Bài của Thắng Đỗ trên BBC đúng quá hay quá. Thích nhất là hai đoạn dưới đây:
Có phải lỗi của TQ không, đối với cư dân Mỹ là một câu hỏi thừa thãi. Việc TQ thiếu minh bạch với thông tin của họ là điểu khả tín, nhưng họ không có trách nhiệm bảo vệ chúng ta.
Trách nhiệm đó là của giới lãnh đạo nước Mỹ. Trump, người lãnh đạo tối cao, rõ ràng đã thất bại trầm trọng: thay vì chuẩn bị khi được cảnh báo thì khinh thường; thay vì ủng hộ các chuyên gia thì tung tin sai lạc; thay vì nắm lấy trách nhiệm thì đẩy cho người khác; thay vì nhận lỗi thì đổ lỗi; thay vì huy động toàn dân đoàn kết trước nguy cơ thì chửi rủa; thay vì gây niềm tin cho dân thì phát biểu tiền hậu bất nhất.
Có cháy nhà mới lòi ra mặt chuột. Có khủng hoảng mới biết lãnh đạo tồi như thế nào.
Không biết có vị cuồng Trump nào tỉnh ra chưa, hay cứ u u mê mê với virus Cuồng Lãnh Tụ Không Thuốc Chữa.
nguyenphuong
27-04-2020, 02:34 AM
Một bài người Mỹ viết về Trump
THE PRESIDENT IS UNWELL
https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/1AcGaoNQZluw6QK9QQA5gw--/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ3MA--/https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3R2WOyX5K0jj4ND8MRMhdA--~B/aD01NjA7dz04NDA7c209MTthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_week_574/3e18b399b210f06d92750676b1948567
The only thing worse than a pandemic is having Donald Trump as your president during a pandemic. Tens of thousands of Americans have died. Tens of millions have lost their jobs. President Trump, meanwhile, has indulged in self-pity, touted an unproven drug, bragged about the TV ratings of his press briefings, and expressed interest in the idea of people injecting disinfectants into their lungs — or, as we used to call it, committing suicide.
Every day, we have to worry about the president's mental health when he should be worrying about our physical health.
After saying he wanted "the governors to be running things," Trump said his authority was "total." "The president of the United States calls the shots," he explained. Three days later, he told governors, "You're going to call your own shots."
To the extent that Trump has a plan, it is to take credit for everything the governors do well and to blame them for everything he does poorly. On Wednesday, he faulted Georgia's Republican governor for reopening businesses too soon. This was five days after Trump called for several states to be "liberated" from the guidelines he himself had issued the day before. Governors can't do anything right. If they reopen businesses, Trump will blame them for deaths. If they keep businesses closed, he will blame them for a bad economy as well as deaths. By doing nothing, Trump hopes to be blamed for nothing.
Too late. He failed to prepare for the pandemic even though — and also because — there was a book outlining how to prepare for a pandemic. Trump doesn't read much, know much, or learn much. He feels much and talks much.
"I'm not a doctor," Trump said, "but I'm a person with common sense."
Apparently, it's common sense to call hydroxychloroquine "a very special thing" and to say that "a lot of people are saying" that patients should take the unproven drug. According to a White House official, these people include "so many people in New York — friends, Wall Street guys, real estate guys."
When not heeding the medical advice of real estate guys, Trump relies on his own epidemiological clairvoyance. He told Fox News' Sean Hannity he had a "hunch" about the coronavirus death rate. "Personally, I would say the number is way under 1 percent," he said, adding, "I don't believe you need 40,000 or 30,000 ventilators." As Joel Stein said, "Sometimes you just know in your gut how many ventilators each hospital will need in a pandemic."
Trump's "war against the invisible enemy" is a war against the scientific method. We cannot attack the coronavirus. We can only hide from it and defend ourselves with gloves, masks, and hand sanitizer. This takes time. The only way to win is to wait.
Trump doesn't want to wait. Just six days after he called himself "a wartime president," he said the war had "been going for a while" and that it should end by Easter (19 days later). Why Easter? Because, he said, "Easter is a very special day ... for me." Trump makes everything about him, even the resurrection of Jesus Christ.
The president's subordinates are tasked with protecting his ego first and Americans' lives second. His trade advisor Peter Navarro said on Fox & Friends, "I bet on President Trump's intuition on this." He said "this" because hydroxychloroquine was too hard to pronounce. Dr. Deborah Birx, coordinator of the White House's coronavirus task force, said that Trump is "so attentive to the scientific literature and the details and the data." This is true if Fox News chyrons count as scientific literature.
In the Trump administration, telling the truth is a fireable offense. Dr. Rick Bright, the director of the Biomedical Advanced Research and Development Authority, was removed for questioning the president's recommendation of hydroxychloroquine as a treatment for the coronavirus. Now medical researchers have to worry about getting fired for not recommending ingesting bleach.
While visiting the Centers for Disease Control and Prevention last month, Trump boasted, "I really get it. People are surprised that I understand it. Every one of these doctors said, 'How do you know so much about this?' Maybe I have a natural ability. Maybe I should have done that instead of running for president."
He should have. Our hospitals would be in much better shape if Trump were in one of them.
nguyenphuong
27-04-2020, 03:15 AM
Xem bác sĩ Việt kiều Mỹ Trịnh Ngọc Huy nói về Corona virus.
https://www.youtube.com/watch?v=iiFHPFcE1A8
nguyenphuong
28-04-2020, 05:36 AM
Hai ngày nay ngài Trump không đăng đàn blahblahblah thấy cũng nhớ nhớ.
Vô Twitter thì đọc được các tweet mới nhất của ngài ấy như sau:
http://www.vnphoto.net/data/p19/6349_trump1809jpg.jpg
Trừ tweet gần nhất báo là chiều nay ngài ấy sẽ đăng đàn họp báo (ha ha, không biết có trò hề gì mới), các tweet của ngài trong vòng nửa ngày không chửi rủa thì cũng hậm hực. Cả đời ngài ấy là một chuỗi vô tận các lời nói hành động nhỏ nhen dối trá, vậy mà đòi Make America Great Again sao?
https://pbs.twimg.com/media/EWiA2oWWkAEkRJF?format=jpg&name=small
NaTra
28-04-2020, 12:00 PM
http://www.thepromptmag.com/wp-content/uploads/2018/09/4.jpg
https://www.usmagazine.com/celebrity-news/news/donald-trump-joked-he-and-ivanka-had-sex-in-common-w446872/
Donald Trump Joked He and Daughter Ivanka Had ‘Sex’ in Common in 2013 Interview
NaTra
28-04-2020, 12:01 PM
http://www.thepromptmag.com/wp-content/uploads/2018/09/5.jpg
https://www.cnn.com/2016/10/08/politics/trump-on-howard-stern/index.html
Donald Trump to Howard Stern: It's okay to call my daughter a 'piece of ass'
nguyenphuong
29-04-2020, 09:43 AM
Hôm nay ngài Trump (không biết có sờ mu rùa không) phán rằng “Số ca nhiễm virus corona ở Mỹ sẽ giảm xuống không”! Khi nào, tháng Năm tháng Sáu hay tháng Bảy? Ngài ấy cũng biết sợ rồi nên chỉ phán kiểu "Bói ra ma quét nhà ra rác" thôi.
TRUMP: SỐ CA NHIỄM VIRUS CORONA Ở MỸ SẼ GIẢM XUỐNG KHÔNG
https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2020/04/a19816ee-2aa0-4bb3-afaa-f746d7c1a52e-1536x1024.jpg
NEW YORK, NY - APRIL 28: Medical workers take in patients outside of a special coronavirus intake area at Maimonides Medical Center on April 28, 2020 in the Borough Park neighborhood of the Brooklyn borough of New York City. Hospitals in New York City, which have been especially hard hit by the coronavirus, are just beginning to see a downturn in COVID-19 cases. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)
Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Ba một lần nữa tuyên bố, ông nghĩ virus corona sẽ “biến mất.”
Phát biểu tại sự kiện cho chương trình cứu trợ Paycheck Protection Program dành cho cơ sở nhỏ diễn ra ở Toà Bạch Ốc, Tổng thống cho hay, “các chuyên viên của chúng tôi tin những ngày tồi tệ của đại dịch đã lùi lại phía sau lưng chúng ta.”
“Tôi nghĩ những gì xảy ra là nó sẽ biến mất. Chuyện này sẽ biến mất,” Tổng thống trả lời khi được hỏi, bằng cách nào ông có thể chắc chắn khi nào quốc gia sẽ bắt đầu tái mở cửa. “và nếu nó quay trở lại dưới biến thể khác vào mùa thu thì chúng ta có thể giải quyết được. Chúng ta sẽ có thể đẩy lùi dược, và chúng ta được chuẩn bị để ‘xử’ nó.”
Ông Trump giữ nguyên ý kiến trước đây khi tìm cách giảm nhẹ mối đe doạ của virus rằng, con số ca nhiễm virus corona sẽ xuống 0. Tổng thống vào tháng 2 tuyên bố, 15 ca dương tính virus corona lúc đó sẽ nhanh chóng giảm xuống không còn ca nào. Nhưng Hoa Kỳ bây giờ đã bước vào mốc nghiệt ngã với số người nhiễm virus hơn 1 triệu, với hơn 58.000 người tử vong. “Cuối cùng, các trường hợp sẽ giảm xuống 0,” ông Trump nói. “Quý vị phải hiểu rằng, khi nói về số ca, chúng ta làm xét nghiệm nhiều hơn so với bất cứ quốc gia nào. Chúng ta sẽ cho thấy có nhiều ca hơn nữa vì chúng ta làm nhiều xét nghiệm.”
Tổng thống quay sang lặp lại những tuyên bố trước đây rằng, nhiều chuyên viên giỏi, nhiều người giỏi cũng bảo chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến Mỹ. “Các chuyên viên sai, nhiều người sai, và nhiều người không biết virus sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy,” Tổng thống nói.
Trump nhắc lại một lần nữa, virus corona “sẽ biến mất.”
nguyenphuong
29-04-2020, 10:01 AM
Hôm nay chưa hết ngày mà số người nhiễm và số người chết ở Mỹ đã tăng nhiều hơn hôm qua.
Số người nhiễm ở Mỹ hôm nay đã vượt một triệu người
http://www.vnphoto.net/data/p22/6349_us1confirmed9707jpg.jpg
Số người chết ở Mỹ hôm nay đã gần 59k.
http://www.vnphoto.net/data/p19/6349_us2death2621jpg.jpg
Đơn giản chỉ nhìn vào độ dốc của biểu đồ là đủ biết số ca nhiễm hay số người chết còn đang tăng mạnh, đều hay có khuynh hướng giảm, Moving Average 3 ngày 5 ngày 7 ngày gì gì đó chỉ là "chuyện ruồi bu"!
nguyenphuong
30-04-2020, 12:19 PM
Ngày 28/4 ngài Trump chắc ăn khoai môn ngứa miệng nên lại lên Twitter nổ rằng sở dĩ Mỹ có đến 1 triệu ca nhiễm là vì xét nghiệm của Mỹ quá tốt hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
http://www.vnphoto.net/data/p21/6349_trumptest19650jpg.jpg
Tweet của ngài nhanh chóng bị bóc mẽ, vì số lượng Test của Mỹ trên 1 triệu dân thấp hơn so với nhiều nước. Xem cột cuối cùng.
http://www.vnphoto.net/data/p18/6349_trumptest21286jpg.jpg
NaTra
30-04-2020, 02:14 PM
https://i.imgur.com/iPZ307e.jpg
NaTra
01-05-2020, 12:38 PM
https://i.imgur.com/rrTS5Oa.jpg
nguyenphuong
02-05-2020, 09:48 AM
Bây giờ thì ngài Trump mới nhận ra đại dịch Corona virus là do Trung Quốc gây ra chứ không phải do Obama, do đảng Dân Chủ, do truyền thông Fake News …
Ngài ấy liên tục đổ lỗi cho Trung Quốc. Ngài ấy sẽ bắt Trung Quốc bồi thường thiệt hại cho đại dịch này. Tính ngài ấy nói là làm, ngài sẽ bắt Trung Quốc trả tiền như đã từng bắt Mexico trả tiền cho bức tường biên giới.
ÔNG TRUMP LIÊN TỤC ĐỔ LỖI CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM TRUNG QUỐC VỀ VIRUS
Những ngày lần đây, ông Trump liên tục công kích Trung Quốc và cho rằng bệnh dịch lần này là do phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc gây ra.
Mặc dù các nhà khoa học cho rằng khả năng cao đại dịch có nguồn gốc tự nhiên và virus lây từ động vật sang người, Tổng thống Trump ngày 30/4 tuyên bố ông đã thấy bằng chứng ủng hộ giả thuyết rằng virus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc.
Ông cũng nói “Mỹ đang tìm hiểu virus thoát ra ngoài như thế nào”.
“Chuyện xảy ra thật khủng khiếp, cho dù họ đã phạm sai lầm hay nó bắt đầu như một sai lầm hay họ phạm một lỗi khác hay có người cố ý làm điều này”, ông Trump nói.
https://znews-photo.zadn.vn/w1024/Uploaded/zdhwqwqd2/2020_05_01/1000.jpeg
Tổng thống Donald Trump trả lời các câu hỏi của các phóng viên trong một sự kiện về bảo vệ người cao niên trong Phòng phía Đông của Nhà Trắng ngày 30/4. Ảnh: AP.
Cộng đồng tình báo Mỹ (IC) tuyên bố đồng tình với “niềm tin rộng rãi trong giới khoa học rằng virus Covid-19 không do con người tạo ra hoặc biến đổi gien”.
“IC sẽ tiếp tục kiểm tra thông tin mới và tin tình báo để xác định xem liệu nguồn gốc virus là do tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh hay là kết quả của một vụ tai nạn tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán”, IC tuyên bố.
Liên tục công kích Trung Quốc
Những ngày gần đây, chính quyền ông Trump đã dùng giọng điệu nặng nề hơn với Trung Quốc. Họ liên tục cáo buộc Trung Quốc không hành động đủ nhanh để cảnh báo về sự dịch bệnh hoặc ngăn chặn sự lây lan của virus corona.
Các quan chức Mỹ cũng nói rằng chính phủ Trung Quốc “phải trả giá” cho công tác xử lý dịch của họ.
https://znews-photo.zadn.vn/w1024/Uploaded/zdhwqwqd2/2020_05_01/1000_2_.jpeg
Người bán hàng đeo khẩu trang để ngăn chặn virus lây lan trong khi họ chờ khách hàng ở lối vào một nhà hàng ở Bắc Kinh vào ngày 28/4. Ảnh: AP.
Đây cũng là thời điểm chính quyền ông Trump tiếp tục bị chỉ trích về phản ứng ban đầu với đại dịch quá chậm và quá ít ỏi.
Sáng 30/4, trước khi ông Trump đưa ra những bình luận trên, chính phủ Trung Quốc nói rằng bất kỳ tuyên bố nào về việc virus corona thoát ra từ phòng thí nghiệm đều là “vô căn cứ và hoàn toàn bịa đặt”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói giám đốc của Viện Virus học Vũ Hán (WIV), ông Yuan Zhiming, đã cho biết rằng phòng thí nghiệm thực hiện nghiêm ngặt các quy trình an toàn sinh học và không làm phát tán bất kỳ mầm bệnh nào.
“Tôi muốn chỉ ra một lần nữa rằng nguồn gốc của virus là một vấn đề khoa học phức tạp và nó cần được nghiên cứu bởi các nhà khoa học và các chuyên gia”, ông Cảnh nói.
Ông cũng chỉ trích những người ở Mỹ nói rằng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về đại dịch Covid-19. Ông Cảnh nói rằng họ nên dành thời gian “để kiểm soát dịch bệnh tại nhà tốt hơn”.
Tại Nhà Trắng, ông Trump liên tục đổ lỗi cho Trung Quốc trong việc xử lý ổ dịch. Ông Trump chỉ trích Trung Quốc hạn chế di chuyển trong nước để làm chậm việc virus lây lan nhưng không hạn chế di chuyển quốc tế để ngăn virus lan ra nước ngoài.
“Chắc chắn virus có thể đã bị ngăn lại”, ông Trump nói ở Nhà Trắng. “Họ không ngăn nó vì không có năng lực hoặc họ đã để nó lan rộng”.
“Virus thoát ra ngoài và họ đáng lẽ có thể ngăn nó”, ông Trump nói.
'Mỹ và Trung Quốc đều sẽ liên quan'
Nhiều nhà khoa học cho biết virus corona xuất hiện tự nhiên ở loài dơi. Mặc dù vậy, nhiều người khác đổ lỗi cho một phòng thí nghiệm trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Nơi này đã thực hiện các nghiên cứu truy tìm nguồn gốc của virus SARS, tìm ra virus trên dơi mới và cách chúng truyền sang người.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng thúc ép Trung Quốc cho tiếp cận phòng thí nghiệm này để điều tra.
“Chúng ta biết WIV (Viện Virus Vũ Hán) chỉ cách chợ hải sản vài km”, ông Pompeo nói cách đây hai tuần. WIV nằm cách chợ hải sản được xem là nơi bắt đầu dịch bệnh 13 km.
Các quan chức Mỹ nói rằng Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh đã nêu lên lo ngại về các vấn đề an toàn tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán năm 2018. Tuy nhiên, hai năm sau đó, họ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng cho thấy virus bắt nguồn từ đó.
https://znews-photo.zadn.vn/w1024/Uploaded/zdhwqwqd2/2020_05_01/1000_1_.jpeg
Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp về Covid-19 với thống đốc bang New Jersey Phil Murphy trong phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 30/4. Ảnh: AP.
Các nhà khoa học nghiên cứu virus trong nhiều tháng qua đã nói rõ họ tin virus không do con người tạo ra.
Ban đầu, chợ bán động vật sống ở Vũ Hán, nơi xuất hiện các ca nhiễm đầu tiên vào tháng 12, là nơi được chú ý. Tuy nhiên, người đầu tiên mắc bệnh không có mối liên hệ nào với ngôi chợ này.
Ông Kristian Andersen, người nghiên cứu virus tại Scripps Research ở La Jolla, California, nói khả năng virus thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán là “một phần triệu”, nhỏ hơn nhiều so với khả năng nó xuất hiện trong tự nhiên.
Chuyên gia về virus David O’Connor của Đại học Wisconsin-Madison cho biết ông nghĩ rằng chúng ta vẫn biết quá ít về virus để loại trừ bất kỳ nguồn gốc nào, ngoại trừ việc virus do con người tạo ra.
“Tìm ra nguồn gốc của virus là quan trọng vì đó có thể là nơi chứa virus gây ra đại dịch tiếp theo”, ông O’Connor nói.
Mỹ đã tài trợ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán cho nghiên cứu về virus corona, ông Michael Morell, Phó giám đốc của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), cho biết hôm 30/4.
Ông nói rằng bức điện ngoại giao cho thấy các quan chức Mỹ đã lo ngại về quy trình an toàn tại phòng thí nghiệm đó trong nhiều năm qua.
“Nếu virus thoát ra từ phòng thí nghiệm Trung Quốc, điều này không chỉ phản ánh tiêu cực về Trung Quốc mà còn cả Mỹ vì đã tài trợ nghiên cứu cho một phòng thí nghiệm có vấn đề an toàn”, ông Morell nói trong một diễn đàn trực tuyến do Trung tâm nghiên cứu tình báo, chính sách và an ninh quốc tế Michael V. Hayden tổ chức.
“Vì vậy, nếu virus thật sự thoát khỏi phòng thí nghiệm, chúng ta sẽ cùng bị liên quan. Không những Trung Quốc mà Mỹ cũng vậy”, ông Morell nói.
nguyenphuong
02-05-2020, 10:39 AM
Mỹ sẽ kiện Trung Quốc gây đại dịch Corona, còn Canada sẽ kiện Mỹ?
BÁO CANADA NÓI "CÓ RẤT ÍT" CA NHIỄM COVID-19 Ở NƯỚC NÀY TỚI TỪ TQ, NGUỒN LÂY BỆNH TỪ MỸ LẠI CHIẾM ÁP ĐẢO
https://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2020/5/1/1000x-1-15883304281521669451678-crop-1588330439248246606780.jpg
Ảnh: Bloomberg
Tuy đại dịch COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc, nhưng dữ liệu từ những tỉnh lớn nhất ở Canada cho thấy người Mỹ mới là nguồn lây bệnh nhiều nhất vào nước này.
Số liệu từ Canada
Mới đây, tờ National Post đã thu thập dữ liệu về nguồn gốc của các ca bệnh COVID-19 liên quan tới việc di chuyển ở các Ontario, Quebec, Britíh Columbia và Alberta, 4 tỉnh có số ca dương tính lớn nhất Canada.
Canada chậm trễ hơn nhiều quốc gia trên thế giới trong việc hạn chế các hoạt động di chuyển quốc tế tới từ Trung Quốc. Việc thực hiện quét thân nhiệt ở sân bay cũng được triển khai muộn và phụ thuộc vào lời kể của hành khách về việc họ có triệu chứng virus hay không.
Hãng hàng không Canada đã dừng các chuyến bay tới từ Trung Quốc vào hồi tháng 2, chính phủ khuyến khích người dân không bay tới Trung Quốc từ hồi tháng 1, tuy nhiên tới tận ngày 18/3 Canada mới ra lệnh cấm toàn diện và khiến số chuyến bay quốc tế giảm xuống chỉ còn 1 nửa. Khách quốc tế không được vào Canada và chỉ những công dân hoặc thường trú nhân Canada mới được phép nhập cảnh.
Biên giới với Mỹ vẫn được hoạt động trong nhiều ngày bởi chính quyền hai nước đã thiết lập kế hoạch để đảm bảo vận chuyển và giao thương các mặt hàng thiết yếu.
https://sohanews.sohacdn.com/2020/5/1/photo-1-15883303372991447466915.png
Số liệu về số ca nhiễm COVID-19 ở Canada. Nguồn: National Post
Bộ trưởng Y tế Canada Andrian Dix cho biết đó là quyết định nghiêm trọng bởi vì Canada vẫn cho phép hành khách đi lại ở biên giới Mỹ. Khi số ca dương tính ở Washington bắt đầu tăng nhanh, ông yêu cầu hành khách người Mỹ không tới tỉnh British Columbia.
"Chúng tôi rất quan ngại về việc hành khách từ Mỹ vẫn tiếp tục được nhập cảnh Canada. Chúng tôi nhấn mạnh rằng hành khách từ Mỹ không nên tới British Columbia".
Tới ngày 17/4, Ontario đã xác định 1.201 ca nhiễm COVID-19 liên quan tới du khách quốc tế. Trong số đó, chỉ có 5 trường hợp tới từ Trung Quốc. Ngược lại, có tới 404 người tới từ Mỹ.
Những "nguồn bệnh" còn lại bao gồm Anh (126 ca), du thuyền (74 ca), Mexico (68 ca) và Tây Ban Nha (49 ca). Số người nhiễm bệnh tới từ Iran và Italy còn cao hơn từ Trung Quốc, với lần lượt là 19 ca từ Iran và 7 ca từ Italy.
Tại Quebec, 373 người nhiễm bệnh đã tới từ Mỹ và tỉnh này thông báo không có ca lây nhiễm nào liên quan tới Trung Quốc. Ngoài ra, số người nhiễm COVID-19 còn bao gồm 151 hành khách từ Pháp, 121 người từ Puerto Rico và 117 người khác từ Áo tới Quebec.
Tỉnh Alberta không có phân tích hoàn chỉnh về các trường hợp nhiễm bệnh do di chuyển quốc tế, nhưng chỉ ghi nhận đúng một trường hợp có liên quan tới Trung Quốc, trong khi đó 36% số hành khách nhiễm COVID-19 tới từ Mỹ. Tỉnh British Columbia cũng cho biết mặc dù những ca đầu tiên tới từ nước ngoài, nhưng phần lớn nguồn lây nhiễm tới từ trong cộng đồng nước này.
Tăng cường theo dõi dịch bệnh
Mỹ, Anh và Trung Quốc là 3 nơi quốc gia có số hành khách tới Canada đông nhất trong năm 2018. Tiến sĩ Theresa Tam, một quan chức y tế Canada, cho biết họ đã phản ứng với thông tin có được vào thời điểm đó và bắt đầu bằng các biện pháp tăng cường cách ly cũng như quét thân nhiệt.
"Chúng tôi tăng cường quét thân nhiệt với hành khách tới từ Trung Quốc và sau đó từ châu Âu và Iran," bà nói.
Tất cả số ca nhiễm đầu tiên ở Canada đều liên quan tới hành khách quốc tế, nhưng sau khi các lệnh giới hạn được thực hiện, số người nhiễm bệnh là hành khách chỉ còn chiếm một phần nhỏ trong tổng số ca nhiễm.
Ví dụ, tại Ontario, ngày 1/4, có 695 ca nhiễm liên quan tới hoạt động di chuyển và tới ngày 27/4, con số này tăng gấp đôi ở mức 1.395 trường hợp. Tuy nhiên, trong cùng giai đoạn này, tổng số ca nhiễm COVID-19 đã tăng xấp xỉ 5 lần.
Mỹ và một số các quốc gia khác đã đóng cửa biên giới với Trung Quốc vào tháng 2. Mỹ cũng đóng cửa biên giới với một số điểm nóng khác như Iran và Italy trước khi Canada thực hiện.
Tính hết ngày 1/5, Mỹ có gần 1,1 triệu ca dương tính với virus corona trong khi Canada có hơn 53.000 trường hợp, chỉ bằng 1/20 lần số ca ở Mỹ.
NaTra
02-05-2020, 02:40 PM
"Kiện" TQ...
https://i.imgur.com/rrTS5Oa.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/49836975352_66d81470cb_o.jpg
nguyenphuong
03-05-2020, 01:18 AM
Washington Post khen Việt Nam trong việc ngăn chặn Covid-19
WAPO: CHIẾN THẮNG TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA VIỆT NAM LÀ "TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ" VÀ BÀI HỌC DÀNH CHO MỸ
Việt Nam đã có những quyết định đúng đắn và nhanh chóng hành động từ rất sớm để kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19, bài viết trên tờ Washington Post của Mỹ nhận định.
Việt Nam là một trường hợp thành công "ngoại lệ"
Nước Mỹ vừa trải qua một cột mốc đau thương trong tuần này vì đại dịch COVID-19, báo Washington Post (Mỹ) viết. Chỉ chưa đầy 3 tháng dịch bệnh bùng phát trên lãnh thổ của Mỹ, nước này đã liên tục lập những kỷ lục buồn và đứng đầu thế giới về số ca nhiễm (hơn 1,1 triệu) cũng như số ca tử vong (hơn 66 ngàn) do COVID-19.
Trong khi đó, tình hình tại Việt Nam có thể nói là trái ngược so với Mỹ: Việt Nam đã hơn 2 tuần không có ca nhiễm mới và cũng không có ca lây nhiễm trong cộng đồng mới.
Tác giả của bài xã luận được đăng tải trên báo Washington Post hôm 30/4 vừa qua cho rằng thành công của Việt Nam có thể trở thành những "bài học" dành cho Mỹ, quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch COVID-19.
Theo lời tác giả bài viết, mặc dù Việt Nam có vị trí địa lý giáp với Trung Quốc và người dân có thu nhập không cao, mật độ dân số lại dày đặc, nhưng Việt Nam đã đạt được thành công trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và đã bắt đầu nới lỏng các lệnh hạn chế được áp dụng từ hồi tháng 2 và cao điểm là trong tháng 4 này.
Theo lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam "về cơ bản đã đẩy lùi dịch bệnh". Tác giả bài viết đã nhận định rằng Việt Nam chính là một trường hợp thành công ngoại lệ.
Vì sao Việt Nam lại là "ngoại lệ"? Bởi Việt Nam không phải là nơi nổi tiếng về công nghệ như Hàn Quốc hay Đài Loan, và cũng không phải là nơi có diện tích nhỏ để dễ dàng kiểm soát như đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) hay Iceland... Vậy, điều gì đã làm nên thành công của Việt Nam?
Ba chiến lược chống dịch trọng tâm của Việt Nam
Các nhà nghiên cứu Robyn Klingler-Vidra từ trường King’s College London và Tran Ba Linh từ trường Đại học Bath đã chỉ ra 3 chiếc lược trọng tâm trong công tác ứng phó với dịch bệnh của Việt Nam: kiểm tra nhiệt độ cơ thể và sàng lọc, phong tỏa theo cụm và liên tục trao đổi thông tin.
Tất nhiên cũng có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới tiến hành xét nghiệm để phát hiện người nhiễm COVID-19, và nếu xét trên tổng số xét nghiệm mà Việt Nam đã thực hiện thì con số này có phần khiêm tốn hơn rất nhiều so với những quốc gia như Mỹ (5 triệu xét nghiệm). Việt Nam chỉ tiến hành khoảng 200.000 xét nghiệm.
Tuy nhiên, nếu xét về tỉ lệ xét nghiệm bình quân trên tổng số ca nhiễm, thì con số của Việt Nam quả thực vượt trội, "là ngoại lệ" so với các quốc gia và vùng lãnh thổ khác, tác giả của bài viết nhận định.
nguyenphuong
03-05-2020, 03:37 AM
Có một anh bạn gửi cho bài này, thấy hay hay nên post lên đây.
"DÂN CHỦ THỔ TẢ" - HỌ LÀ AI?
Nhóm từ “dân chủ thổ tả” xuất hiện trên mạng Internet từ 2018 (theo bộ máy tìm kiếm Google cho biết nhóm từ này được ghi nhận sớm nhất là vào tháng 8 năm 2018) và nhóm từ này được dùng càng ngày càng nhiều.
Nhìn lại lịch sử Hoa Kỳ, đặc biệt giai đoạn lịch sử trực tiếp liên quan đến người Việt tị nạn thì thấy:
1) Gerald Ford (tổng thống thứ 38) giữ nhiệm kỳ từ 1974 đến 1977 là tổng thống cố gắng hết sức để vận động lưỡng viện Hoa Kỳ giúp cho VNCH những ngày đen tối và tuyệt vọng nhất. Ông cũng là người ra lệnh giúp những người Việt di tản trong những ngày cuối 30/4/1975 và là người tiếp nhận hàng ngàn người Việt tị nạn trong thời g ian ông đương nhiệm. Ông là tổng thống thuộc đảng Cộng Hoà.
2) Jimmy Carter (tổng thống thứ 39) giữ nhiệm kỳ từ 1977 đến 1981 là tổng thống mở cửa cưu mang làn sóng người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ trong giai đoạn cao điểm nhất. Sau khi không còn làm tổng thống, ông là người hoạt động xã hội và cứu trợ cho đến khi qua đời. Ông là tổng thống thuộc đảng “dân chủ thổ tả”.
3) Ngày 23 tháng 5 năm 1975, lưỡng viện Hoa Kỳ thông qua luật Indochina Migration and Refugee Assistance Act, luật này cho phép 130 ngàn người tị nạn từ Đông Dương được nhập cảnh Hoa Kỳ, phần lớn là người Việt. Điều thú vị là luật này được Chủ Tịch Quốc Hội Hoa Kỳ, ông Peter Wallace Rodino Jr., thuộc đảng Dân Chủ "thổ tả" đề đạt [1].
– Sau khi được đưa lên Hạ Viện, 246 dân biểu thuộc đảng Dân Chủ và 135 dân biểu thuộc đảng Cộng Hoà đồng thuận [2].
– Sau khi được đưa lên Thượng Viện, 46 Nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ và 30 Nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hoà đồng thuận và lý thú là có 2 nghị sĩ đảng Cộng Hoà phản đối [3].
4) Ngày 3 tháng 3 năm 1980, luật Refugee Act được Lưỡng Viện Hoa Kỳ thông qua. Luật này cho phép gia tăng từ 17,400 lên thành 50,000 người tị nạn được đến Hoa Kỳ mỗi năm. Cần biết, đây là thời điểm nóng bỏng nhất trong làn sóng người tị nạn cộng sản Việt Nam vượt thoát chế độ cộng sản. Điều thú vị là dự luật này do Nghị Sĩ Ted Kennedy, thuộc đảng Dân Chủ đưa ra [4].
– Sau khi được đưa lên Thượng Viện, 51 Nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ và 33 Nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hoà đồng thuận [5].
– Sau khi được đưa lên Hạ Viện, 220 dân biểu thuộc đảng Dân Chủ và 108 dân biểu thuộc đảng Cộng Hoà đồng thuận [6]. Điều lý thú là có đến 32 dân biểu đảng Cộng Hoà phủ quyết trong khi chỉ có 15 dân biểu đảng Dân Chủ cũng không đồng thuận dự luật này.
Cả hai luật quan trọng nhất giúp người tị nạn đều do các ông “dân chủ thổ tả” đề đạt và cả hai luật quan trọng này đều có đa số các ông “dân chủ thổ tả” đồng thuận.
Có bao nhiêu người còn nhớ những con người “thổ tả” ấy đã mở cửa cho mình có tự do trong những ngày tháng đen tối nhất?
Thử hình dung, một ông “không thổ tả”, một ông “thổ tả” và cả đống các ông “thổ tả” khác không đưa ra dự luật, không thông qua dự luật và nhất định đóng cửa, không cho người Việt tị nạn vào Hoa Kỳ thì chuyện gì đã xảy ra?
Nhưng, có lẽ khối người thản nhiên phán “dân chủ thổ tả” chẳng bao giờ biết hoặc chẳng bao giờ muốn biết những chuyện này.
Tác giả: Hoàng Ngọc Diêu
Chú thích:
[1] https://www.congress.gov/bill/94th-c...ouse-bill/6755
[2] https://www.govtrack.us/congress/votes/94-1975/h152
[3] https://www.govtrack.us/congress/votes/94-1975/s186
[4] https://www.congress.gov/bill/96th-c...enate-bill/643
[5] https://www.govtrack.us/congress/votes/96-1979/s262
[6] TO PASS H.R. 2816, REVISING THE PROCEDURES FOR THE ADMISSION ... -- House Vote #670 -- Dec 20, 1979
Accord 2000
03-05-2020, 09:36 AM
Có một anh bạn gửi cho bài này, thấy hay hay nên post lên đây.
"DÂN CHỦ THỔ TẢ" - HỌ LÀ AI?
Nhóm từ “dân chủ thổ tả” xuất hiện trên mạng Internet từ 2018 (theo bộ máy tìm kiếm Google cho biết nhóm từ này được ghi nhận sớm nhất là vào tháng 8 năm 2018) và nhóm từ này được dùng càng ngày càng nhiều.
Nhìn lại lịch sử Hoa Kỳ, đặc biệt giai đoạn lịch sử trực tiếp liên quan đến người Việt tị nạn thì thấy:
1) Gerald Ford (tổng thống thứ 38) giữ nhiệm kỳ từ 1974 đến 1977 là tổng thống cố gắng hết sức để vận động lưỡng viện Hoa Kỳ giúp cho VNCH những ngày đen tối và tuyệt vọng nhất. Ông cũng là người ra lệnh giúp những người Việt di tản trong những ngày cuối 30/4/1975 và là người tiếp nhận hàng ngàn người Việt tị nạn trong thời g ian ông đương nhiệm. Ông là tổng thống thuộc đảng Cộng Hoà.
2) Jimmy Carter (tổng thống thứ 39) giữ nhiệm kỳ từ 1977 đến 1981 là tổng thống mở cửa cưu mang làn sóng người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ trong giai đoạn cao điểm nhất. Sau khi không còn làm tổng thống, ông là người hoạt động xã hội và cứu trợ cho đến khi qua đời. Ông là tổng thống thuộc đảng “dân chủ thổ tả”.
3) Ngày 23 tháng 5 năm 1975, lưỡng viện Hoa Kỳ thông qua luật Indochina Migration and Refugee Assistance Act, luật này cho phép 130 ngàn người tị nạn từ Đông Dương được nhập cảnh Hoa Kỳ, phần lớn là người Việt. Điều thú vị là luật này được Chủ Tịch Quốc Hội Hoa Kỳ, ông Peter Wallace Rodino Jr., thuộc đảng Dân Chủ "thổ tả" đề đạt [1].
– Sau khi được đưa lên Hạ Viện, 246 dân biểu thuộc đảng Dân Chủ và 135 dân biểu thuộc đảng Cộng Hoà đồng thuận [2].
– Sau khi được đưa lên Thượng Viện, 46 Nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ và 30 Nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hoà đồng thuận và lý thú là có 2 nghị sĩ đảng Cộng Hoà phản đối [3].
4) Ngày 3 tháng 3 năm 1980, luật Refugee Act được Lưỡng Viện Hoa Kỳ thông qua. Luật này cho phép gia tăng từ 17,400 lên thành 50,000 người tị nạn được đến Hoa Kỳ mỗi năm. Cần biết, đây là thời điểm nóng bỏng nhất trong làn sóng người tị nạn cộng sản Việt Nam vượt thoát chế độ cộng sản. Điều thú vị là dự luật này do Nghị Sĩ Ted Kennedy, thuộc đảng Dân Chủ đưa ra [4].
– Sau khi được đưa lên Thượng Viện, 51 Nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ và 33 Nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hoà đồng thuận [5].
– Sau khi được đưa lên Hạ Viện, 220 dân biểu thuộc đảng Dân Chủ và 108 dân biểu thuộc đảng Cộng Hoà đồng thuận [6]. Điều lý thú là có đến 32 dân biểu đảng Cộng Hoà phủ quyết trong khi chỉ có 15 dân biểu đảng Dân Chủ cũng không đồng thuận dự luật này.
Cả hai luật quan trọng nhất giúp người tị nạn đều do các ông “dân chủ thổ tả” đề đạt và cả hai luật quan trọng này đều có đa số các ông “dân chủ thổ tả” đồng thuận.
Có bao nhiêu người còn nhớ những con người “thổ tả” ấy đã mở cửa cho mình có tự do trong những ngày tháng đen tối nhất?
Thử hình dung, một ông “không thổ tả”, một ông “thổ tả” và cả đống các ông “thổ tả” khác không đưa ra dự luật, không thông qua dự luật và nhất định đóng cửa, không cho người Việt tị nạn vào Hoa Kỳ thì chuyện gì đã xảy ra?
Nhưng, có lẽ khối người thản nhiên phán “dân chủ thổ tả” chẳng bao giờ biết hoặc chẳng bao giờ muốn biết những chuyện này.
Tác giả: Hoàng Ngọc Diêu
Chú thích:
[1] https://www.congress.gov/bill/94th-c...ouse-bill/6755
[2] https://www.govtrack.us/congress/votes/94-1975/h152
[3] https://www.govtrack.us/congress/votes/94-1975/s186
[4] https://www.congress.gov/bill/96th-c...enate-bill/643
[5] https://www.govtrack.us/congress/votes/96-1979/s262
[6] TO PASS H.R. 2816, REVISING THE PROCEDURES FOR THE ADMISSION ... -- House Vote #670 -- Dec 20, 1979
Thú vị quá bác Nguyen Phuong, vậy mà hình như đa số người Việt ở Mỹ ko thích dân chủ.
NaTra
05-05-2020, 12:34 PM
https://images.theweek.com/sites/default/files/238501_rgb_768.jpg
NaTra
07-05-2020, 07:02 PM
https://images.theweek.com/sites/default/files/238683_rgb_768.png
nguyenphuong
08-05-2020, 12:19 AM
Ơ hơ, sao giống y như truyện Ông Vua Cởi Truồng vậy cà?
Ngài nói ngài có mặc quần. Cận thần cũng tung hô rõ ràng ngài mặc quần rất đẹp. Nhưng đứa con nít nó buột miệng “ơ thằng này cởi truồng” :)
Chắc là thằng con nít thổ tả rồi!
TỔNG THỐNG MỸ BẢO ÔNG CÓ MANG MASK TẠI HONEYWELL – “NẾU KHÔNG THẤY THÌ CHỊU THÔI!”
https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2020/05/1c475f9e-9588-476c-95af-4229b85daa66-696x464.jpg
President Donald Trump participates in a tour of a Honeywell International plant that manufactures personal protective equipment, Tuesday, May 5, 2020, in Phoenix. (AP Photo/Evan Vucci)
Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Ba tuyên bố, ông có mang khẩu trang khi viếng thăm nhà máy sản xuất N95 ở Arizona, nhưng mọi người không nhìn thấy thì ông đành chịu vậy.
Phát biểu trước nhóm y tá mặc áo choàng trắng nhưng không mang khẩu trang tại Phòng Bầu dục, ông Trump nhận được câu hỏi tại sao ông không đeo mặt nạ tại nhà máy Honeywell vào hôm trước. “Tôi thực sự có một, không,” Tổng thống đáp. “Tôi có mang khẩu trang, yeah. Tôi có mang mặt nạ một lúc.”
Khi một ký giả hỏi tiếp, vậy tại sao không có ai trong truyền thông nhìn thấy ông mang khẩu trang khi ở nhà máy. “Nếu quý vị không nhìn thấy thì tôi chịu thôi!” Trump đáp trả.
“Ý tôi là, tôi có mang khẩu trang nhưng tôi không cần, và tôi hỏi lãnh đạo ở Honeywell: ‘Tôi có cần phải mang mặt nạ hay không?’ Ông ta bảo, ‘Ông không cần mang trong khu vực này,’ và anh biết đó, chúng tôi đứng xa mọi người, nhưng người làm khẩu trang. Họ đang làm khẩu trang,” ông Trump nói tiếp. “Nhưng tôi có mang mặt nạ vào, và đó là mặt nạ của Honeywell. Và tôi cũng có khẩu trang 3M, và tôi có khoảng 4 khẩu trang khác, nhưng tôi có mang nó vào. Tôi không biết anh có nhìn thấy không, nhưng tôi có mang.”
Khi bị chất vấn tiếp là ông đã mang mặt nạ trong bao lâu, Tổng thống ngập ngừng đáp, “Không quá lâu.”
“Không quá lâu, nhưng tôi có mang, tôi để nó ở phía trong, nhưng họ nói tôi không cần, vì vậy tôi không cần đến nó. Nhân tiện, anh có để ý không có ai trong đoàn mang mặt nạ cả.”
Băng hình từ nhà máy cho thấy công nhân mang khẩu trang, và Tổng thống thừa nhận điều này. “Công nhân có mang, những người lao động ở đó. Vì họ làm việc gần nhau,” ông Trump nói.
Khi một ký giả khác hỏi tiếp: Sẽ như thế nào nếu ông xuất hiện trước công chúng mà không mang khẩu trang hay thực hành giãn cách xã hội? Tổng thống dường như bắt đầu mất kiên nhẫn, như thường lệ, ông quay sang tấn công.
“Tôi đang cố tử tế,” ông Trump nói. “Tôi đang ký một dự luật, và quý vị chỉ trích chúng tôi. Xem, đây là câu chuyện: Không có gì tôi có thể làm để thỏa mãn truyền thông, Dân chủ, những người tin giả. Và tôi hiểu điều đó.
NaTra
08-05-2020, 06:07 AM
https://i.imgur.com/MqNi5Jn.jpg
nguyenphuong
09-05-2020, 04:02 AM
Thú vị quá bác Nguyen Phuong, vậy mà hình như đa số người Việt ở Mỹ ko thích dân chủ.
Theo nhận xét của em thì cũng nửa này nửa kia. Có điều từ 2016 trở lại đây thì có vẻ phong trào CUỒNG đang lên. Chữ CUỒNG nói lên tất cả. Em "lượm" được một nhận xét rất chính xác "một khi đã CUỒNG rồi thì đầu óc cứ u u mê mê không phân biệt được đúng/sai xấu/tốt thiệt/láo".
nguyenphuong
09-05-2020, 04:06 AM
Truyện sưu tầm.
CHUYỆN HÀI GIỮA HAI ÔNG GIÀ TỴ NẠN …
Bác này hỏi bác kia: “Sao bác bỏ Việt Nam chạy sang Mỹ?”
Bác kia trả lời: “Cũng như bác, tôi không chấp nhận đảng Cộng Sản nên tôi mới bỏ nước ra đi. Bác hỏi gì lạ?”
Bác này hỏi lại bác kia: “Thế bác có biết tại sao tôi bỏ North Carolina chạy qua California không?”
Không chờ bác kia trả lời, bác này tiếp luôn: “Tôi bỏ North Carolina chạy qua California là vì tôi không chấp nhận đảng Cộng Hòa và đó là một tiểu bang đỏ rực … màu máu.”
Rồi bác này lại hỏi tiếp: “Còn bác, bác không chấp nhận đảng Dân Chủ, sao bác không bỏ California chạy qua sống với đảng Cộng Hòa ở Tennessee, hay Michigan, hoặc Kentucky chẳng hạn? Ở lại California làm chi?”
Bác kia nóng máu trả lời: “Tôi phải ở lại đây để đấu tranh cho California, vận động cho tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa vào kỳ bầu cử sắp tới, phải lật ngược thế cờ, nhất quyết phải giành lại ghế cho đảng Cộng Hòa ở Quốc Hội.”
Bác này nhỏ nhẹ hỏi: “Vậy sao hồi đó bác bỏ Việt Nam chạy qua Mỹ làm gì, sao không ở lại đấu tranh lật ngược thế cờ, nhất quyết phải giành lại …”
NaTra
09-05-2020, 07:47 AM
https://i.imgur.com/SIWrIan.png
NaTra
09-05-2020, 08:10 AM
https://i.imgur.com/V5EMfqd.png
NaTra
09-05-2020, 09:24 AM
Theo nhận xét của em thì cũng nửa này nửa kia. Có điều từ 2016 trở lại đây thì có vẻ phong trào CUỒNG đang lên. Chữ CUỒNG nói lên tất cả. Em "lượm" được một nhận xét rất chính xác "một khi đã CUỒNG rồi thì đầu óc cứ u u mê mê không phân biệt được đúng/sai xấu/tốt thiệt/láo".
Đại đa số người dân Mỹ không bầu cho Trump, bầu cho bà Clinton. Trump lọt vô nhà trắng do đầu óc con buôn, biết tận dụng cái ít học của số nông dân Mỹ để gạt họ bằng những lời hứa hão huyền, tận dụng kẽ hở của phương cách bầu cử của Mỹ (tính đếm theo số phiếu đại cử tri).
Ngay thời điểm hiện tại, giới trí thức ít khi nào tin những lời bịp bợm, vô căn cứ, trò hề của Trump nổ. Giới ủng hộ Trump nổ đa phần thuộc thành phần da trắng nông thôn, ít học, đổ lỗi cho dân nhập cư "giành việc làm" của mình. Một thiểu số cuồng điên, vô giáo dục và mất ý thức khác cũng ủng hộ Trump (xem kiểu vác súng xồ vào các tòa nhà chính phủ ở Michigan, bất chấp lệnh giãn cách xã hội, bất chấp khả năng mình lây bệnh cho mình, rồi lây bệnh cho người khác, bao gồm thân nhân, hò hét bảo dịch covid là giả, là trò lừa v.v... thì đủ thấy trình độ của số người này rồi).
nguyenphuong
09-05-2020, 12:16 PM
Đại đa số người dân Mỹ không bầu cho Trump, bầu cho bà Clinton. Trump lọt vô nhà trắng do đầu óc con buôn, biết tận dụng cái ít học của số nông dân Mỹ để gạt họ bằng những lời hứa hão huyền, tận dụng kẽ hở của phương cách bầu cử của Mỹ (tính đếm theo số phiếu đại cử tri).
Ngay thời điểm hiện tại, giới trí thức ít khi nào tin những lời bịp bợm, vô căn cứ, trò hề của Trump nổ. Giới ủng hộ Trump nổ đa phần thuộc thành phần da trắng nông thôn, ít học, đổ lỗi cho dân nhập cư "giành việc làm" của mình. Một thiểu số cuồng điên, vô giáo dục và mất ý thức khác cũng ủng hộ Trump (xem kiểu vác súng xồ vào các tòa nhà chính phủ ở Michigan, bất chấp lệnh giãn cách xã hội, bất chấp khả năng mình lây bệnh cho mình, rồi lây bệnh cho người khác, bao gồm thân nhân, hò hét bảo dịch covid là giả, là trò lừa v.v... thì đủ thấy trình độ của số người này rồi).
He he sao tui thấy có Cuồng người Việt khoe bằng cấp đủ thứ hết mà?
nguyenphuong
09-05-2020, 11:58 PM
Một bài viết hay của Đại sứ Vương quốc Anh đăng trên Vnexpress.
Trong lúc này thế giới cần đoàn kết hơn bao giờ hết để chống dịch, lỗi phải gì tính sau. Người có tâm có tầm thì có được cái nhìn như thế.
Có ai như ngài tổng thống Donald Vịt, từ chủ quan chống dịch bằng niềm tin (một ngày nào đó Corona sẽ biến mất … blah blah blah) và sự nhỏ nhen đến mức ngu ngốc không thể tin được (đây là trò bịp của Dân Chủ…) để trở tay không kịp làm nước Mỹ chết chóc hơn bao giờ hết, rồi bây giờ tìm cách đổ thừa và gây chia rẽ nước nội bộ nước Mỹ cũng như thế giới.
CHÌA KHOÁ CHỐNG ĐẠI DỊCH
Gareth Ward
Đại sứ Vương quốc Anh
Một năm trước, tôi đến thăm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nói chuyện với các bác sĩ về bệnh sởi, thương hàn và sốt xuất huyết.
Tôi đã không nghĩ đến các bệnh về đường hô hấp và vào thời điểm đó, tôi cũng chưa biết tới nCoV. Sau một năm, thế giới đã thay đổi, đứng trước thách thức về đại dịch lớn chưa từng có trong cuộc đời của chúng ta. Trong quá khứ, châu Á đã phải đối mặt với SARS còn châu Phi đã phải đối mặt với Ebola, nhưng bây giờ cả thế giới phải đối mặt với Covid-19.
Vào thời điểm tôi chắp bút cho bài viết này, đã được vài tuần kể từ ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng gần nhất tại Việt Nam. Truyền thông thế giới đang đưa tin về cách Việt Nam kiểm soát dịch bệnh, giữ số ca xác nhận nhiễm dưới 300 trong tổng dân số hơn 97 triệu người. Tôi mong muốn chia sẻ cảm nghĩ của mình về cách tiếp cận của Việt Nam, cũng như cách mà Việt Nam và Vương quốc Anh có thể hợp tác để kiểm soát tình hình trên toàn cầu; và xây dựng lại nền kinh tế và xã hội tốt hơn trên một trạng thái bình thường mới.
Trong một khoảng thời gian ngắn, Covid-19 đã trở thành nhân tố chính trong cuộc sống và công việc của tất cả chúng ta. Tôi cùng đội ngũ của mình đã và đang hỗ trợ những công dân Anh tại Việt Nam bị nhiễm virus, giúp hàng ngàn du khách Anh trở về nhà. Sự chăm sóc tận tâm và lòng trắc ẩn của các y bác sĩ Việt Nam, những người đã giúp cứu sống các công dân Anh bị ảnh hưởng, làm tôi thật sự xúc động. Họ đã hỗ trợ công việc của chúng tôi rất nhiều.
Trong giai đoạn mới này, chúng ta đều phải học các thuật ngữ y tế mới; thích nghi với những phương thức làm việc mới; học những kỹ năng số mới khi con chúng ta phải học trên mạng, không đến được trường. Hơn cả, nhiều người trong chúng ta cũng phải đưa ra những quyết định khó khăn khi phải rời xa gia đình và bạn bè trong bối cảnh giãn cách xã hội và hạn chế đi lại giữa các nước.
Việt Nam đã ứng phó với cuộc bùng phát Covid-19 rất sớm và mạnh mẽ, đóng cửa các trường học ngay từ đầu, truy tìm và cách ly những trường hợp trở về từ nước ngoài. Thành công của phương pháp này dựa trên sự kết hợp của việc giám sát chặt chẽ tất cả những ai nhập cảnh vào Việt Nam; tăng cường xét nghiệm và truy vết; giao tiếp tích cực với các cộng đồng; và điều trị hiệu quả những ca nhiễm bệnh.
Kinh nghiệm gần đây của Việt Nam với SARS cũng như các bệnh truyền nhiễm cũng đóng vai trò quan trọng giúp phản ứng kịp thời và để cộng đồng chuẩn bị tâm lý tuân thủ những khuyến cáo y tế. Trong nhiều năm qua, Việt Nam cũng đã chủ động làm việc với các đối tác quốc tế trong kiểm soát dịch bệnh, đơn cử như Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng của Đại học Oxford (OUCRU) – nơi thực hiện các nghiên cứu hàng đầu thế giới về dịch tễ học có văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Trên phạm vi toàn cầu, chúng ta phải đối mặt với một thách thức đang tiếp diễn và thay đổi từng ngày. Chúng ta không thể chủ quan và loại trừ khả năng những làn sóng lây nhiễm mới sẽ diễn ra. Việt Nam, cùng với thế giới, đang đứng trước những quyết định khó khăn trong cân bằng lợi ích sức khỏe cộng đồng và tổn thất kinh tế. Nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp: làm thế nào để mở lại biên giới một cách an toàn, làm thế nào để điều trị cho những người bệnh một cách hiệu quả nhất, hay làm sao để đẩy nhanh quá trình phát triển và triển khai vắc-xin. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là trừ khi đại dịch kết thúc ở mọi nơi, số người tử vong sẽ còn tiếp tục tăng; sự phục hồi kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục bị trì hoãn, và nguy cơ lây nhiễm sẽ vẫn còn.
Chỉ khi đoàn kết cùng nhau, chúng ta mới có thể phát triển các phương pháp điều trị và vắc-xin ở mức giá phải chăng và phân phối được nhanh nhất cho những người cần chúng. Đại học Oxford và AstraZeneca, một công ty dược phẩm hàng đầu của Vương quốc Anh, đang có những sải bước mới, với cam kết phát triển và phân phối ứng viên vắc-xin Covid-19 của Đại học Oxford mang tên ChAdOx1 nCoV-19, hiện đang được thử nghiệm trên người ở Anh. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ cùng ASEAN để thúc đẩy hợp tác thương mại sâu sắc hơn và bảo vệ lợi ích chung của thương mại tự do – chìa khoá để phục hồi kinh tế và tăng trưởng trong tương lai. Không một quốc gia hay tổ chức đơn lẻ nào có thể đưa ra lời giải, và vì vậy, hợp tác toàn cầu ở quy mô chưa từng thấy trước đây sẽ là chìa khóa để chống lại đại dịch này.
Vương quốc Anh đã cam kết hỗ trợ tài chính và viện trợ hơn 6,5 tỷ Bảng Anh thông qua Liên Hợp Quốc và các cơ quan khác để đẩy lùi đại dịch và hỗ trợ những người yếu thế nhất trên thế giới. Với tư cách là một trong những quốc gia viện trợ lớn nhất, chúng tôi coi việc hợp tác quốc tế về các vấn đề y tế là một phần trách nhiệm của mình. Đó là lí do gần đây, chúng tôi đã đồng tổ chức Hội nghị Cam kết Quốc tế về Phản ứng Toàn cầu chống nCoV, với kết quả là một cam kết trị giá 8 tỷ đô la Mỹ của các nhà lãnh đạo thế giới để chống lại COVID-19. Tháng Sáu này, Vương quốc Anh cũng sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Toàn cầu trực tuyến về Vắc-xin để nâng cao tham vọng trong việc tìm ra giải pháp.
Tôi tự hào về công tác nghiên cứu và các đổi mới sáng tạo đang được thực hiện tại Việt Nam kết hợp cùng các tổ chức của Anh. Một ví dụ có thể kể đến là việc phát triển vắc-xin được thực hiện bởi công ty Vabiotech của Việt Nam, sử dụng công nghệ được chia sẻ bởi Đại học Bristol của Anh. Các công ty y tế và chuyên gia chăm sóc sức khỏe của Anh mong muốn được đóng góp ý nghĩa và lâu dài cho xã hội Việt Nam.
Tác động của đại dịch đã nhắc chúng ta rằng, trong khi các Chính phủ và các tổ chức quốc tế đề ra hướng hành động và cơ cấu tài trợ, chính các y bác sĩ, nhà nghiên cứu và nhân viên chủ chốt ở tuyến đầu mới là những người đánh cược tính mạng biến những chiến lược đó thành hành động thiết thực để cứu sống mạng người.
Tôi hy vọng rằng trong giai đoạn chúng ta đang dần xác lập một trạng thái bình thường mới, chúng ta sẽ ghi nhớ những bài học về sức khỏe cộng đồng, sự gắn kết xã hội, cũng như những gì ta có thể đạt được khi hợp tác cùng nhau. Đại dịch này đang tác động tới tất cả chúng ta, nhưng những cộng đồng nghèo khó và yếu thế sẽ là nhóm phải chịu ảnh hưởng lâu dài nhất từ những tác động về sức khoẻ cũng như kinh tế. Đây là cơ hội để chúng ta xây dựng lại những tổ chức hoà nhập và bền vững hơn, và tôi hy vọng rằng mối quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam sẽ là một tấm gương tốt.
Gareth Ward
NaTra
10-05-2020, 06:45 AM
Cảnh 1: Biểu tềnh đòi "mở cửa lại đất nước để tui còn đi làm mặt"
Cảnh 2: Chuyên viên làm mặt cho ..xác chết ở dịch vụ mai táng.
https://i.imgur.com/61Q9YyV.png
NaTra
10-05-2020, 06:47 AM
https://i.imgur.com/71JRanC.jpg
nguyenphuong
10-05-2020, 11:08 AM
Thật là chính xác, ai cũng thấy chống dịch kiểu "tới đâu hay tới đó", “nước đến cổ mới nhảy” của ngài Trump nó tệ hại như thế nào. Hậu quả của nó là nước Mỹ ngày hôm nay đã đạt mốc gần 80 ngàn người chết, đứng đầu thế giới.
CỰU TỔNG THỐNG OBAMA GỌI CÁCH CHỐNG DỊCH CỦA TRUMP LÀ 'HỖN LOẠN'
Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ trích phản ứng của chính quyền Trump với dịch Covid-19, gọi đó là “thảm họa hỗn loạn”, trong một cuộc gọi với các cộng sự cũ ở Nhà Trắng.
Những bình luận của ông Obama tối ngày 8/5, mà ba cựu quan chức của ông xác nhận với CNN, là những đánh giá nghiêm khắc nhất cho đến nay từ người tiền nhiệm của Tổng thống Trump về cách chính quyền hiện nay xử lý dịch bệnh.
Cuộc gọi 30 phút giữa ông Obama và Hội Cựu quan chức Obama nhằm mục đích khuyến khích những quan chức cũ dưới thời ông Obama tham gia nhiều hơn vào chiến dịch của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.
“Cuộc bầu cử sắp tới rất quan trọng vì chúng ta không chỉ chiến đấu với một cá nhân hay một đảng chính trị”, ông Obama nói. “Chúng ta đang chiến đấu với những xu thế lâu dài, trong đó sự ích kỷ, phe nhóm, chia rẽ, coi người khác là kẻ địch lại đang trở nên mạnh mẽ trong đời sống chính trị Mỹ”.
https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/lce_cqdjw/2020_05_10/merlin_172207692_6ff94484_b3b9_4b9e_9f2d_1d4e964d4 2df_jumbo.jpg
Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AP.
Những bình luận trên được Yahoo News đưa tin đầu tiên sau khi tiếp cận được bản ghi âm cuộc gọi. Người phát ngôn của ông Obama từ chối bình luận thêm. Nhà Trắng bác bỏ lời chỉ trích của ông Obama, và nói: “Tổng thống Trump đã phản ứng theo cách chưa từng có với virus corona và đã cứu nhiều mạng người”.
Ông Obama cũng bình luận về việc Bộ Tư pháp Mỹ gần đây bỏ tội danh hình sự đối với ông Michael Flynn, và nói “nền pháp trị đang bị đe dọa” ở Mỹ. Ông Flynn là cựu cố vấn an ninh quốc gia dưới chính quyền ông Trump.
Về dịch Covid-19, ông Obama nói quan niệm vì lợi ích riêng của chính quyền Tổng thống Trump khiến phản ứng toàn cầu trở nên rời rạc.
“Ngay cả khi các chính phủ làm tốt nhất, tình thế đã đủ tệ... Khi có quan niệm đó, tình hình trở thành thảm họa hỗn loạn - quan niệm ‘tôi được gì’ và ‘mặc kệ người khác’ - đó chính là quan niệm đang quyết định hoạt động trong chính phủ chúng ta”.
“Đó là vì sao tôi sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể để vận động cho Joe Biden”, ông Obama cho biết.
Sau khi ủng hộ chiến dịch của Joe Biden vào tháng trước, ông Obama nói sẽ tham gia sâu vào chiến dịch của ông Biden để giúp ông đắc cử.
phanhung
10-05-2020, 07:10 PM
Ảnh đẹp!:fun:
https://scontent.fymy1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/95234560_281765399507800_308197838024605696_n.jpg? _nc_cat=105&_nc_sid=110474&_nc_oc=AQnR2RcEzDhHy_TBnIQcg1v8B4vFsLxDE5jAdxIAIPz _wxfso3l9ZYQ4BgiEZpCmCVE&_nc_ht=scontent.fymy1-2.fna&oh=165853e548a360af55acb651cf16a73e&oe=5ED2B6A4
http://www.dcvonline.net/2020/05/01/thiet-kho-hieu-ghe/
NaTra
11-05-2020, 05:01 PM
Ảnh đẹp...
As COVID-19 Deaths Near 80,000, Trump Touts His Private Golf Business
Donald Trump used his mighty Twitter platform to drum up business for his golf course in Los Angeles on Sunday. U.S. deaths from COVID-19 inched closer 80,000, but the president didn’t tweet about that.
https://i.imgur.com/Vv4uXLP.jpg
nguyenphuong
12-05-2020, 05:43 AM
Ảnh đẹp!:fun:
https://scontent.fymy1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/95234560_281765399507800_308197838024605696_n.jpg? _nc_cat=105&_nc_sid=110474&_nc_oc=AQnR2RcEzDhHy_TBnIQcg1v8B4vFsLxDE5jAdxIAIPz _wxfso3l9ZYQ4BgiEZpCmCVE&_nc_ht=scontent.fymy1-2.fna&oh=165853e548a360af55acb651cf16a73e&oe=5ED2B6A4
http://www.dcvonline.net/2020/05/01/thiet-kho-hieu-ghe/
Ha ha, niềm tin ngây thơ của cuồng là chỉ có "Bác và Đảng" mới diệt được Trung Cộng!
nguyenphuong
12-05-2020, 05:48 AM
Lướt FB thấy bài này hay quá nên copy ra đây. Nguồn: FB Thạch Thảo
BỨC TÂM THƯ
Kính thưa Tổng Thống Trump ,
Khi tôi nhìn Ngài mỗi một ngày lo cho nước Mỹ và những người dân Hoa Kỳ, tôi phát hiện trên gương mặt của Ngài mỗi ngày tiều tụy đi, khó che giấu tinh thần bởi ánh mắt buồn, tâm tư nặng trĩu, và đăm chiêu đôi khi.
Là công dân nước Mỹ, chúng tôi cầu mong Ngài được nhiều sức khỏe. Là người yêu mến ủng hộ Ngài, chúng tôi sẽ đồng hành với vị tổng thống của mình đang phải đối mặt với những khó khăn của quốc gia.
Tôi cũng chưa từng thấy vị TT nào như Ngài vì nước vì Dân mà khốn đốn bị đánh tứ phía như vậy. Có thể Ngài là vị tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ bị áp lực nhiều nhất khi luôn hứng chịu sự thách thức yêu - ghét cuộc đời, chịu những cuộc chất vấn, luận tội vô lý trên chính trường, thay vì hưởng an nhàn trên tiền bạc của một tỷ phú.
Tôi chỉ còn biết cầu nguyện cùng Chúa. Chúng tôi đều biết tổng thống đã hy sinh vác thập tự giá như Chúa Jesus ngày xưa ; chỉ có những người giả điếc và giả mù mới cố tình không chấp nhận những thành quả mà Ngài đã thực hiện trong thời gian làm tổng thống. Ngài hơn họ, vì lòng ganh tị quá lớn nên họ tìm cách triệt hạ đối thủ. Dù thế nào, chúng tôi vẫn yêu Ngài và luôn luôn ủng hộ Ngài .
Gởi đến những người cuồng chống TT Trump bao gồm: Đám truyền thông báo chí đưa tin giả , Đám Dân Chủ thổ tả , Đám di dân lậu, Đám du học sinh con ông cháu cha, Đám qua Mỹ làm thương mại, Đám di dân kinh tế , bảo lãnh vợ chồng giả , Đám Việt gian tị nạn Cộng Sản v..v..v..
Tôi hỏi các người cho dù các người cuồng chống TT Trump cở nào đi nữa nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng , thì quý vị cũng biết TT Trump bây giờ ông đang làm gì và ông đang lo cho ai .
Có người nói nước Mỹ không Vĩ Đại, vậy các người qua đây làm chi. Hãy trở về nơi mà quý vị cho là Vĩ Đại. Có người nói nước Mỹ không An Toàn thì hãy về nơi mà quý vị cho là An Toàn.
Có người nói tôi thích nước Mỹ mà không thích TT Trump vậy thì đợt bầu cử tới đừng bầu cho ông. Tôi hỏi lý do gì ghét TT Trump thì họ trả lời không thích là không thích. OK, tôi cũng không thích cựu TT Obama vậy, nhưng tôi đâu có đem ông ra nói hay làm nhục ông trong thời gian ông đương nhiệm TT đâu !
Có người nói nước Mỹ nghèo lắm thì làm ơn đừng bước chân qua nước Mỹ vì chẳng ai hoan nghênh những thành phần như thế.
Có người nói nước Mỹ cực khổ lắm thì hãy ở nước nào sung sướng. Khi chưa được qua thì nói hay lắm; nghề nào cũng được miễn sao tôi được qua Mỹ là được, nay lại chê bai phản chủ.
Đó chỉ là những câu nói được " Voi đòi tiên". Riêng đám Việt gian " ăn cơm của Mỹ mà thờ ma cộng sản ", là cái đám không bằng súc vật. Cứu vật thì vật trả ơn, cứu người thì người trả oán. Làm người thì ai làm thế, tôi chửi và nguyền rủa những người Việt gian đó sẽ trả một giá rất đắt sau này, thật không bằng loài thú .
Chúng tôi đã vượt biên giữa ranh giới sống - chết và may mắn đến bờ tự do với căn cước tị nạn chính trị. Đất đai tổ tiên phải để lại cho cộng sản, cớ sao đám quỷ ma của cộng sản cũng vác mặt qua Mỹ ?! Ngày xưa cha ông kêu gọi chống Mỹ, nay con cháu chạy qua Mỹ. Chúng hưởng không khí Mỹ, sống tiện nghi sung sướng trong những ngôi nhà xây kiểu Mỹ, con cái học trường Mỹ rồi chửi tổng thống Mỹ, thật là nhục. Người chẳng trung thành với Tổ quốc nào cả thì xem như bỏ đi.
Tôi cũng ghét loại người chê bai đất nước Hoa Kỳ đủ điều, nhưng cứ trơ trẽn sống trên đất Mỹ và hưởng các phúc lợi xã hội do người dân làm vất vả đóng thuế. Nước Mỹ hôm nay không tự nhiên có được những giá trị tốt đẹp và Freedom is not free. Con cháu cộng sản, Việt gian qua hưởng rồi tìm cách đánh phá. Nhất là con mụ Nấm mới qua Mỹ đã phản bội vô ơn. Khinh !
Chỉ có những hạng người óc to như trái nho, giờ phút này chưa hiểu lý do gì mà mình ở Mỹ. Không vì lý tưởng cao đẹp, lẽ nào đi Mỹ vì kinh tế mà người ta thường gọi là " đôi đũa ", hay đi Mỹ là vì hào nhoáng hai chữ " Việt Kiều "?
Riêng tôi, không bao giờ tôi quên vì lý do gì mà tôi đổi mạng sống của mình để được một đời sống tự do trên quê hương thứ hai của tôi là đất nước Hoa Kỳ này. Và trong đó còn có rất ... rất nhiều người đã ra đi để tìm tự do, trong đó cũng có nhiều người không may mắn đã chết trên biển hoặc trong rừng núi. Họ chết rất tội nghiệp bởi vì thi hài có muốn tìm cũng chẳng thấy vì đã nằm dưới lòng đại dương. Những người qua Mỹ bằng máy bay, có hiểu nổi những thế hệ đi trước làm thân phận thuyền nhân lưu vong phải trả giá thế nào không ?
Chúng tôi không thể để cho quá khứ lập lại lần nữa và nhìn thấy đất nước này phải mất vào tay Dân Chủ, đang là tay sai cho Trung Cộng .
Gởi đến đám Dân chủ thổ tả, trong lúc Chinese Virus lang tràn khắp 50 tiểu bang. Quý vị đang làm gì cho dân tôi ? Không hề thấy ! Quý vị chỉ lo cho lá phiếu cho cuộc bầu cử tới thôi. Quý vị lo là lo cho những thành phần hưởng " warfare food stamps " để kiếm phiếu, còn chúng tôi là nhóm tiểu thương quý vị không hề lo lắng cho chúng tôi. Nghịch lý hơn trong khi chúng tôi đóng thuế, quý vị lại lấy tiền ngân sách lo lại cho những người di dân bất hợp pháp, không công bằng cho chúng tôi.
Điều tệ hại hơn là quý vị cứ đàng hạch TT Trump, tôi thấy rất bất mãn. Vì sao quý vị không dùng trái tim của quý vị để lên tiếng nói công bằng ? Nếu quý vị không giúp được cho chúng tôi ít nhất quý vị cũng đừng làm cho chúng tôi ghét quý vị, cũng đừng mong có 1 lá phiếu nào từ chúng tôi, nhất là ông Joe Biden.
Chúng ta hãy đoàn kết lại để chống nạn dịch - chống đám Dân chủ cùng đám truyền thông thổ tả , chống Việt gian, chống Trung cộng , chống hàng Made in China. Quan trọng là chúng ta hãy bỏ phiếu cho TT Trump cùng Đảng Cộng Hoà 11-03-2020. Và chỉ có TT Trump mới đủ khả năng chống lại Thù trong Giặc ngoài .
Xin Chúa ban ơn xuống cho TT Trump , Phó TT Pence , Nội Các của TT , Bác Sĩ, Y Tá , Dược Sĩ , Cảnh Sát , Lính, các Thiện Nguyện viên đã và đang dâng lời cầu nguyện cho các bệnh nhân được sức khỏe.
God Bless America 🙏❤️🇺🇸
Thank you
Judy Nguyễn
4/24/2020
nguyenphuong
12-05-2020, 07:53 AM
Tội nghiệp, ngài ấy mồm mép như vậy mà cứ quanh co rồi đuối lý không trả lời được câu hỏi của một cô nhà báo, cuối cùng giận dỗi hủy bỏ họp báo.
TRUMP ĐỘT NGỘT CHẤM DỨT HỌP BÁO SAU KHI TRANH CÃI VỚI KÝ GIẢ
Tổng thống Donald Trump vào thứ Hai đột ngột chấm dứt buổi họp báo sau những phút căng thẳng với ký giả.
Khi ký giả người Mỹ gốc Á của CBS News hỏi Tổng thống về việc ông thường xuyên tuyên bố xét nghiệm virus corona ở Mỹ nhiều hơn bất cứ quốc gia nào, Trump đề nghị đi hỏi Trung Quốc.
“Ông nhiều lần tuyên bố, Mỹ làm tốt hơn bất cứ quốc gia nào trong vấn đề xét nghiệm. Tại sao chuyện này lại quan trọng? Tại sao đối với ông, đây là một cuộc ganh đua toàn cầu nếu mỗi ngày, người Mỹ vẫn đang mất mạng, và chúng ta vẫn chứng kiến thêm nhiều ca mỗi ngày?” ký giả Weigja Jiang đặt câu hỏi.
“Người ta chết ở khắp nơi trên thế giới, và có lẽ đó là câu hỏi cô nên đi hỏi Trung Quốc, đừng hỏi tôi, đặt câu hỏi đó với Trung Quốc, được không? Khi cô hỏi họ câu hỏi đó, họ có thể đưa ra câu trả lời bất thường.
Tổng thống quay sang chỉ một ký giả khác, nhưng ký giả Jiang vẫn hỏi tiếp, “Thưa ngài, tại sao ngài lại nói điều đó cụ thể đối với tôi, rằng tôi nên đi hỏi Trung Quốc?”
“Tôi đang nói với cô, tôi không nói cụ thể với bất cứ ai, tôi đang nói điều này với bất cứ ai đặt một câu hỏi khó nghe như vậy,” ông Trump đáp, bộc lộ tức giận.
Một nữ ký giả khác muốn đặt câu hỏi nhưng Tổng thống cắt ngang, chỉ sang người khác, ký giả này phản đối: Ngài chỉ tôi mà! “Tôi chỉ cô nhưng cô không phản ứng!” Nói rồi, ông Trump đột ngột chấm dứt họp báo, ngay lập tức rời khỏi vườn Hồng.
nguyenphuong
13-05-2020, 01:39 AM
Hiking một Regional Park. Giữa tháng Năm trời nóng bức mà phép lạ vẫn chưa xuất hiện, Corona vẫn chưa biến mất như ngài Trump từng tuyên bố.
Trong ảnh: một gia đình Mỹ bất chấp quy định của công viên, cho con nít xuống suối tắm.
http://www.vnphoto.net/data/p20/6349_p51097332749jpg.jpg
nguyenphuong
13-05-2020, 02:13 AM
Ngài rất là hùng biện khi diễn thuyết với diễn giả là cuồng, lúc đó được tung hô lên mây sướng lắm.
Còn với phóng viên thì ngài dễ bị chọc giận như một đứa con nít chỉ với một câu hỏi rất đơn giản. Ôi thật là tệ hại cho bản lĩnh của một tổng thống siêu cường!
https://www.youtube.com/watch?v=t4vKC-hYiqo
NaTra
13-05-2020, 11:35 AM
"Chống" TQ nè:
https://www.youtube.com/watch?v=aoeUxzUR4ec
TQ đâu cần cho quân qua đánh chiếm Mỹ. Chỉ cần vung tiền mặt ra mua thôi. Khà khà khà...
NaTra
13-05-2020, 11:35 AM
Tiếp tục "chống" TQ ...
Khà khà khà...
https://www.youtube.com/watch?v=sH8sSKwS_gU
nguyenphuong
14-05-2020, 12:32 PM
Bạn tin ai, một bác sĩ hay hay một anh lang băm chữa Corona bằng thuốc tẩy?
VIRUS CORONA: TRUMP NÓI CẢNH BÁO CỦA BÁC SĨ FAUCI 'KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC'
https://ichef.bbci.co.uk/news/660/cpsprodpb/E6A2/production/_111424095_hi060795384.jpg
Tổng thống Donald Trump nói cảnh báo nghiêm túc của chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ về việc dỡ bỏ các hạn chế quá sớm là không thể chấp nhận được.
Ông Trump cáo buộc Bác sĩ Anthony Fauci muốn "làm vừa lòng mọi phía" trong lời khai của mình với các nhà lập pháp hôm thứ Ba.
Tổng thống cho biết ông đặc biệt không hài lòng với sự thận trọng của Bác sĩ Fauci quanh việc mở lại trường quá nhanh.
Covid-19 đã lây nhiễm gần 1,4 triệu người ở Mỹ và giết chết 84.000 người, trong khi tàn phá nền kinh tế.
Tổng thống Mỹ nói gì?
Phát biểu hôm thứ Tư tại Nhà Trắng, ông Trump đã nêu vấn đề với bình luận của Bác sĩ Fauci trước Thượng viện một ngày trước đó về những rủi ro với trẻ em khi mở cửa lại và đánh giá rằng rất khó có thể tìm được vaccine trước khi các lớp học có thể bắt đầu vào mùa thu này.
"Hãy nhìn xem, ông ấy muốn ''làm vừa lòng mọi phía", ông Trump nói về mối quan tâm hàng đầu của chuyên gia virus corona.
"Tôi thực sự ngạc nhiên với câu trả lời của ông ấy, bởi vì, bạn biết đấy, đơn giản là với tôi - đó không phải là một câu trả lời chấp nhận được, đặc biệt là khi nói đến trường học", tổng thống nói với các phóng viên.
Ông nói "điều duy nhất có thể chấp nhận được" là cho các giáo viên và giáo sư lớn tuổi thêm vài tuần nữa trước khi họ quay lại trường.
"Bởi vì đây là một bệnh dịch tấn công người lớn tuổi và nó tấn công sức khỏe", tổng thống nói.
"Nhưng với trẻ em, ý tôi là, và các học sinh, thực sự - chỉ cần nhìn vào số liệu thống kê. Thật tuyệt vời", ông Trump nói thêm.
Tổng thống Cộng hòa rất muốn đưa người Mỹ trở lại làm việc và ca ngợi các thống đốc đang chuẩn bị làm như vậy, trong khi chỉ trích những người khác không hành động đủ mạnh mẽ.
Nước Mỹ bị chia rẽ vì ý muốn tập trung vào việc bảo vệ sinh kế của ông Trump.
Giới chỉ trích cáo buộc ông đánh bạc bằng mạng sống người dân để phục vụ lợi ích chính trị của bản thân trước thềm cuộc bầu cử lại vào tháng 11.
Những bình luận mới nhất của tổng thống được đưa ra trong bối cảnh có báo cáo về việc một số trẻ nhỏ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một hội chứng viêm có thể liên quan đến virus corona.
Bác sĩ Fauci nói gì?
Nói chuyện với các nhà lập pháp hôm thứ Ba, chuyên gia lực lượng virus corona của Nhà Trắng cảnh báo rằng nới lỏng các quy tắc ở nhà quá nhanh có thể mang lại nhiều "đau khổ và chết chóc".
Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không "ung dung trong suy nghĩ rằng trẻ em hoàn toàn miễn dịch với các tác động xấu" của bệnh.
Bác sĩ Fauci nói: "Chúng ta cần xem xét từng bước một khi chúng ta bước vào thời kỳ mùa thu, về việc mở lại các trường học, xem lúc đó chúng ta sẽ ở đâu trong chuyển động của sự bùng phát."
Người đứng đầu về bệnh truyền nhiễm cũng cho biết số người chết thực sự ở Mỹ có lẽ cao hơn con số chính thức.
Tình hình tổng quát ở Mỹ
Hôm thứ Tư, Thống đốc tiểu bang Maryland, ông Hog Hogan, cho biết ông sẽ dỡ bỏ biện pháp ở nhà của tiểu bang này, thay thế lệnh này hôm thứ Sáu bằng lệnh "an toàn hơn tại nhà".
Thống đốc đảng Cộng hòa, người đã chỉ trích ông Trump, đã trích dẫn sự suy giảm số người bị nhiễm và số tử vong trong hai tuần liên tiếp mà các hướng dẫn của liên bang khuyến nghị.
Hôm thứ Tư, Tòa án Tối cao Wisconsin đã đảo ngược lệnh ở nhà của Thống đốc đảng Dân chủ Tony Evers, phán quyết rằng lệnh này "không thể thi hành" và "bất hợp pháp" trong một chiến thắng cho cơ quan lập pháp do Đảng Cộng hòa lãnh đạo.
Phần lớn các tiểu bang đã bắt đầu mở cửa lại theo từng giai đoạn. Ở một số tiểu bang, như Texas và Georgia, không gian công cộng và doanh nghiệp cũng đã được phép mở cửa trở lại.
NaTra
14-05-2020, 02:15 PM
https://www.youtube.com/watch?v=XYviM5xevC8
We Ask Kids How Trump is Doing
NaTra
16-05-2020, 03:34 PM
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB145gK4.img
phanhung
16-05-2020, 03:47 PM
.. chuyện xứ Mẻo với ông hề chi xa vời mải thế?:innocent:
“Thôi giải tán về ngủ để rồi còn chuẩn bị xẵn xàng học tập làm theo nghị quyết Chung ương như ông Tổng Chủ Chọng vừa công bố”.
<< Thưa các đồng chí Chung ương,
Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,
Xau 4 ngày làm việc khẩn chương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và chách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Chung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương chình đề ra. ..
Thư giãn: Sai phải sửa
http://huynhngocchenh.blogspot.com/2020/05/thu-gian-sai-phai-sua.html
Chịu.. Cố gắng lắm đọc nổi có 1 câu!:17:
Các Boóc rảnh thì cố gắng đọc hết rồi tường chình cho anh em rỏ, cho đúng theo qui chình nhá! :)
NaTra
16-05-2020, 07:08 PM
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB141Nlg.img
NaTra
17-05-2020, 02:09 PM
Khà khà khà..
Các " trự " khoái tin vào câu chuyện cổ tích của Trump nổ, có tựa đề là "chống TQ", nên coi tin này coi chừng nào Mỹ thoát nổi Trung heng. Khà khà khà...
PALO ALTO, California (NV) – Bộ phận mắc nhất của xe hơi điện là bình điện, vì chứa nhiều chất đắt tiền và khó kiếm. Đó là lý do xe hơi điện mắc hơn xe hơi chạy xăng.
Tuy nhiên, dường như Tesla và đối tác sản xuất bình điện là công ty Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL) của Trung Quốc tìm ra được giải pháp để kéo giá xe hơi điện xuống bằng xe chạy xăng.
Hãng Reuters hôm Thứ Năm, 14 Tháng Năm, đưa tin Tesla và CATL đang hợp tác sản xuất bình điện mới giá rẻ, và dự trù sẽ chính chức công bố tại Ngày Bình Điện của Tesla. Ông Elon Musk, tổng giám đốc Tesla, cho hay chương trình này sẽ diễn ra cuối Tháng Năm ở California hoặc Texas.
Theo tính toán của hai công ty này, bình điện mới sẽ chạy được một triệu dặm, giúp Tesla có thể bán xe hơi điện của mình bằng với giá xe chạy xăng.
Chiếc Model 3 ở Trung Quốc sẽ là chiếc đầu tiên sử dụng bình điện này. Sau đó, bình điện giá rẻ sẽ được dùng cho những mẫu xe khác của Tesla ở các thị trường khác như Mỹ.
Hồi Tháng Hai, Tesla đàm phán với CATL để sử dụng loại bình ắc quy lithium-sắt-phosphate, không dùng cobalt. Cobalt là nguyên tố đắt tiền nhất trong bình điện xe hơi điện hiện nay.
CATL cũng tạo ra được cách đóng bình điện rẻ hơn và đơn giản hơn, giúp giảm giá cũng như sức nặng của bình điện.
Tất cả những công nghệ đó, cộng với tiến bộ trong mật độ năng lượng (power density), giúp bình điện mới có thể chạy với giá gần $100 mỗi kWh. Đây là mức giá mà nhiều người cho rằng xe hơi điện có thể rẻ bằng xe chạy xăng.'
Trước đây trong năm, General Motors cũng loan báo công nghệ bình điện lithium-ion thế hệ mới, mà họ tuyên bố là kéo giá xuống còn $100 mỗi kWh. Bình điện này có tên Ultium, sẽ được dùng trong 20 mẫu xe mới của GM, như Cadillac Lyriq, trước năm 2023.
nguyenphuong
18-05-2020, 10:28 AM
Em thán phục ngài ấy, hết Đổ Thửa thì đến Nhận Vơ, kể cả những cái chẳng ra làm sao!
TRUMP NÓI TIẾNG CÒI XE TẢI LÀ 'TÍN HIỆU YÊU THƯƠNG'
Trump khẳng định tài xế xe tải bóp còi bên ngoài Nhà Trắng để ủng hộ ông, khi họ biểu tình phản đối cước vận chuyển thấp trong đại dịch.
"Bạn có thể nghe thấy những âm thanh tuyệt đẹp ngoài kia, đó là những lái xe tải cùng chúng ta trên mọi nẻo đường. Họ đang biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump, không phải phản đối ông ấy", Tổng thống Mỹ Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 15/5 khi tiếng còi xe tải vang lên ngoài Nhà Trắng.
"Có hàng trăm chiếc xe tải ngoài kia. Đó là tín hiệu yêu thương, không phải dấu hiệu của những cuộc biểu tình điển hình", Trump nói.
Trump cảm ơn những "tài xế tuyệt vời" và khẳng định "họ thích tôi và tôi cũng thích họ". Trump cho biết chính phủ Mỹ đang làm việc với những tài xế xe tải. Các tài xế tiếp tục bóp còi khi những quan chức khác lên bục phát biểu.
https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2020/05/16/556318622a-Covid-Trump-xe-tai-4231-1589589473.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ngày 16/5. Ảnh: AP.
Hàng chục xe tải lớn đậu bên ngoài Nhà Trắng trong nhiều ngày qua. Các tài xế yêu cầu giới chức Mỹ giải quyết tình trạng mức cước vận chuyển hàng hóa thấp đang khiến công việc kinh doanh của họ gặp rủi ro.
Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh các công ty vận tải đường bộ Mỹ đóng vai trò quan trọng trong giữ nguồn cung hàng cho những cửa hàng trong nước, khi hàng triệu người phải ở nhà để tránh nCoV lây lan.
Một số tài xế giăng biểu ngữ với dòng chữ "Làm cho vận tải bằng xe tải tại Mỹ vĩ đại trở lại", phỏng theo khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Trump. Một tấm biểu ngữ với dòng chữ "đừng để các nhà môi giới giết ngành vận tải đường bộ" được căng trên một chiếc xe tải đậu bên ngoài Nhà Trắng.
Một lá thư của Hiệp hội Tài xế Độc lập cho biết các tài xế xe tải đang vận động quốc hội Mỹ thay đổi quy định liên bang về minh bạch môi giới, "nhằm giúp các tài xế xe tải biết rằng họ đang được bồi thường công bằng", CNN đưa tin.
Đây là lần thứ hai trong tuần Trump cho rằng các tài xế xe tại tại Washington D.C. ủng hộ mình. "Họ không phản đối, họ ủng hộ tôi bởi chúng ta nhận được nhiều thứ nhờ những tài xế xe tải. Họ thực sự biết ơn việc tôi là Tổng thống", Trump nói trên kênh Fox Business ngày 14/5.
Tuy nhiên, một số tài xế xe tải ở Washington D.C. bác bỏ tuyên bố của Trump. "Ông ấy nói dối trên sóng truyền hình quốc gia", một tài xế nói. Một người đề nghị "hãy làm một biểu ngữ thật to với dòng chữ 'đúng, chúng tôi đang biểu tình", một tài xế khác nói thêm "và nhắc ông ấy rằng đây là năm bầu cử".
https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2020/05/16/556318622c-tai-xe-xe-tai-My-bi-1425-2111-1589589473.jpg
Một tài xế xe đầu kéo tham gia biểu tình bên ngoài Nhà Trắng, ngày 15/5. Ảnh: AFP.
nguyenphuong
19-05-2020, 07:54 AM
Càng ngày ngài ấy diễn trò càng hay!
Không biết những anh Cuồng trí thức sẽ theo ngài ấy hay theo bác sĩ đáng ngưỡng mộ Fauci & Birx?
TRUMP TUYÊN BỐ UỐNG THUỐC CHỐNG SỐT RÉT HYDROXYCHLOROQUINE MỖI NGÀY TRONG TUẦN RƯỠI QUA
https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2020/05/BB14gGDx.jpeg
Tổng thống Donald Trump vào thứ Hai cho hay, ông đang uống thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine trong tuần rưỡi qua, mặc dù loại thuốc này chưa được chứng minh chống virus có hiệu quả.
“Tôi bắt đầu uống vài tuần trước,” Trump tuyên bố. Tuy nhiên sau đó, Tổng thống lại bảo, ông uống hydroxychloroquine và thuốc bổ sung kẽm mỗi ngày trong một tuần rưỡi qua.
Trump cho hay, bác sĩ không đề nghị ông uống thuốc này, nhưng ông yêu cầu bác sĩ Toà Bạch Ốc đưa thuốc. “Tôi hỏi bác sĩ nghĩ thế nào, ông ấy bảo, được thôi, nếu ngài muốn,” Trump nói. “Tôi bắt đầu uống vì tôi nghĩ thuốc tốt. Tôi nghe nhiều điều tốt về thuốc này.”
Trump bảo, ông không bị phơi nhiễm virus corona, nhưng ông uống thuốc chống sốt rét vì nghe từ nhân viên y tế ở tuyến đầu, những người đã gửi thư cho ông biết họ uống thuốc này để ngăn ngừa. “Đây là chứng cớ của tôi: Tôi có nhiều cuộc gọi tích cực về thuốc,” Trump nói.
Tổng thống cho hay, ông không biết có hiệu quả hay không, nhưng “nếu không thì người ta cũng không bệnh và chết.” “Tôi uống thuốc khoảng 1 tuần rưỡi qua, và tôi vẫn còn ở đây,” Trump tuyên bố.
Trump vẫn thường xuyên quảng bá thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine có hoặc không có kháng sinh azithromycin, bất chấp những khuyến cáo nghiêm túc từ rất nhiều chuyên viên y tế trong chính phủ. Cho đến nay, chưa có bất cứ nghiên cứu sâu rộng, nghiêm ngặt, nào cho thấy chúng an toàn hoặc có hiệu quả trong việc ngăn ngừa hoặc điều trị COVID 19.
Một nghiên cứu mới được công bố vào tuần trước cho thấy, hydroxychloroquine không có hiệu quả trong việc chống lại COVID 19, và có thể gây nên những vấn đề về tim, và phản ứng phụ khác.
Nghiên cứu được xuất bản trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ. Trước đó, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí New England cũng cho thấy thuốc không chống virus.
Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, và Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia trước đó đưa ra cảnh báo về việc sử dụng thuốc trong điều trị bệnh nhân virus corona.
NaTra
19-05-2020, 03:00 PM
Triệu chứng hiện tại của Trump nổ có phần tương tự triệu chứng của Michael Jackson trước đây..
Khi đó, người ta diễn tả thế này "Michael Jackson đang ngày càng đi gần những vì sao..." Khà khà khà...
https://i.imgur.com/QBE2lph.jpg
nguyenphuong
20-05-2020, 01:05 AM
Chắc là bác sĩ cho ngài ấy vài viên kẹo rồi nói là hydroxychloroquine.
Dự đoán tuần sau ngài ấy sẽ kiếm Lysol uống. Nếu đúng thì sẽ là tin mừng cho nước Mỹ.
CẢNH BÁO, ĐỪNG NGHE THEO TỔNG THỐNG UỐNG THUỐC CHỐNG SỐT RÉT!
https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2020/05/BB14gKdN.jpeg
WASHINGTON (USA Today) – Giới bác sĩ, ký giả và chính trị gia đang đưa ra những lời cảnh báo nghiêm khắc sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo ông đang uống hydroxychloroquine – thuốc sốt rét chưa được chứng minh có hiệu quả chống virus corona.
Tuyên bố xét nghiệm âm tính COVID 19 nhưng ông Trump vào hôm thứ Hai cho hay, ông đang uống loại thuốc này mỗi ngày trong 1 tuần rưỡi qua nhằm tránh nhiễm virus corona. Theo Tổng thống, bác sĩ Toà Bạch Ốc “không đề nghị” hydroxychloroquine nhưng ông yêu cầu đưa thuốc. “Tôi hỏi bác sĩ nghĩ thế nào, ông ấy bảo, được thôi, nếu ngài muốn,” Trump nói.
Trump vẫn thường xuyên quảng bá thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine có hoặc không có kháng sinh azithromycin, bất chấp những khuyến cáo nghiêm túc từ rất nhiều chuyên viên y tế trong chính phủ. Cho đến nay, chưa có bất cứ nghiên cứu sâu rộng, nghiêm ngặt, nào cho thấy chúng an toàn hoặc có hiệu quả trong việc ngăn ngừa hoặc điều trị COVID 19.
Xướng ngôn viên Fox News Neil Cavuto cảnh báo, uống hydroxychloroquine có thể gây tử vong đối với những người có nguy cơ về sức khoẻ. “Sự thật của vấn đề, khi tổng thống bảo “mọi người có gì để mất đâu?’ trong một số những nghiên cứu, những người dễ bị tổn thương có một điều mất: đó là mạng sống của họ,” Cavuto nói.
“Tôi không thể nhấn mạnh đủ. Việc này sẽ giết quý vị. Vì vậy, một lần nữa, bất cứ những lợi ích mà Tổng thống nói thuốc này có, và chắc chắn có đối với những người mắc bệnh sốt rét, đối phó với bệnh ban đỏ lupus này, đây là bước nhảy vọt không nên dùng cẩu thả bởi những người ngồi ở nhà xem truyền hình hoặc cho rằng vì Tổng thống Mỹ nói không sao,” Cavuto nói tiếp.
Một số nghiên cứu chỉ ra, thuốc không hiệu qủa chống lại COVID 19, và có khả năng gia tăng vấn đề về tim.
Cơ quan Quản trị Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ khuyến cáo, hydroxychloroquine chỉ nên được dùng hạn chế trong những người được thử nghiệm lâm sàng với giám sát cẩn thận, hay những người nhập viện trước những quan ngại về phản ứng phụ nguy hiểm. Ông Trump dường như đang uống thuốc nhằm dự phòng, với suy nghĩ rằng, thuốc có thể ngăn chặn ai đó đã bị phơi nhiễm virus corona nhiễm bệnh.
“Hydroxychloroquine và chloroquine không cho thấy dấu hiệu an toàn và hiệu qủa trong điều trị hoặc ngăn ngừa COVID 19,” FDA khuyến cáo. Cả hai đều có thể gây rối loạn nhịp tim bất bình thường, nhịp tim nhanh nguy hiểm,” thông báo ghi.
“Không có chứng cớ Hydroxychloroquine có hiệu quả trong điều trị COVID 19 hoặc ngăn ngừa bệnh,” Bác sĩ Leana Wen – bác sĩ cấp cứu và cựu Giám đốc y tế công cộng Baltimore đăng trên Twitter. “Đây là loại thuốc có ảnh hưởng phụ nghiêm trọng. Tôi rất quan ngại về Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục có đưa ra khuôn mẫu hành vi có thể gây nguy hiểm cho nhiều người Mỹ.”
“Tôi cũng uống hydroxychloroquine, để chống sốt rét, cách đây 28 năm. Vì tôi không phải là kẻ loạn trí,” Thượng nghị sĩ Brian Schatz (Dân chủ – Hawaii) đăng trên Twitter.
“FDA thường xuyên cảnh báo chống lại việc uống hydroxychloroquine do thuốc có ảnh hưởng phụ gây chết người,” Thượng nghị sĩ Tim Ryan (Dân chủ – Ohio) cảnh báo đừng nên tự điều trị bằng thuốc này.
Một số người dùng Twitter chỉ trích ông Trump bằng cách sử dụng GIFs và dùng thuốc bổ cho trẻ em Flintstones Vitamins để bày tỏ thái độ. “Họ chắc chắn cho ông ta uống thuốc bổ trẻ em và bảo đó là thuốc chữa COVID 19,” một người ghi. Một người khác đăng hình chai thuốc bổ kẹo dẻo Flintstones, kèm theo ý kiến: “ngài tổng thống à, đây là liều hydroxychloroquine hàng ngày của ông. Tôi đã cảm thấy khoẻ hơn rồi.”
Hay một người khác: “Có khả năng lớn là Bác sĩ Toà Bạch Ốc cho ông ta viên ngậm bọc đường, hoặc thuốc bổ cho trẻ em Flintstones, rồi bảo rằng đó là hydroxychloroquine.”
nguyenphuong
20-05-2020, 12:07 PM
Ha ha chắc ngài Trump vừa uống thuốc tẩy Lysol xong nên đầu óc quay cuồng phát biểu linh tinh.
TRUMP NÓI VIỆC MỸ CÓ SỐ CA NHIỄM VIRUS CAO NHẤT THẾ GIỚI LÀ MỘT 'VINH DỰ'
https://ichef.bbci.co.uk/news/660/cpsprodpb/3D1C/production/_112344651_gettyimages-1220022406.jpg
Trump nói Mỹ đứng đầu các quốc gia nhiễm virus là một 'vinh dự'
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lập luận rằng việc Hoa Kỳ có số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận cao nhất thế giới là một "huy hiệu danh dự."
"Tôi xem điều này, ở một khía cạnh nào đó là một điều tốt, vì điều đó có nghĩa là việc xét nghiệm của chúng ta hiệu quả hơn nhiều", ông nói tại Nhà Trắng.
Hoa Kỳ hiện có 1.5 triệu ca nhiễm virus corona và gần 92.000 ca tử vong, theo Đại học Johns Hopkins.
Đứng thứ hai là Nga, với gần 300.000 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona.
Trump nói gì?
Hôm thứ Hai, ông Trump đã tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Mỹ.
"Nhân tiện," ông nói với các phóng viên, "khi nói rằng chúng ta dẫn đầu con số nhiễm bệnh điều đó nghĩa là chúng ta thực hiện xét nghiệm nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào."
"Vì vậy, khi chúng ta có nhiều ca nhiễm," ông tiếp tục, "Tôi không xem đó là một điều xấu, tôi nhìn vào điều này, ở một khía cạnh nào đó, là một điều tốt vì nó có nghĩa việc xét nghiệm của chúng ta hiệu quả hơn nhiều."
Ông nói thêm: "Vì vậy, tôi xem nó như một huy hiệu danh dự. Đó thực sự là một huy hiệu danh dự.''
"Điều này nhờ vào đóng góp to lớn của công tác xét nghiệm và những nỗ lực mà các nhà chuyên môn đã thực hiện."
"Đó là một cho thử nghiệm và tất cả các công việc mà rất nhiều chuyên gia đã làm."
Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh, một cơ quan liên bang, Hoa Kỳ đã thực hiện 12,6 triệu xét nghiệm vào thứ Ba.
Ông Trump đã trả lời một câu hỏi về việc liệu ông có đang xem xét lệnh cấm du lịch đối với Mỹ Latinh, Brazil nói riêng hay không. Quốc gia hiện có số trường hợp nhiễm cao thứ ba, sau Mỹ và Nga.
Ủy ban Quốc gia Dân chủ chỉ trích các bình luận của vị Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa, tweet rằng 1,5 triệu trường hợp nhiễm Covid-19 ở Mỹ đại diện cho "sự thất bại hoàn toàn của việc lãnh đạo".
Tổng thống có đúng không?
Mặc dù Hoa Kỳ đã thực hiện nhiều xét nghiệm theo quy mô lớn hơn bất kỳ quốc gia nào, nhưng đây không phải là lần đầu tiên trên thế giới, tính theo đầu người, theo Our World in Data, một ấn phẩm khoa học có trụ sở tại Đại học Oxford.
Biểu đồ xếp Hoa Kỳ đứng thứ 16 trên toàn cầu về các xét nghiệm tính trên 1.000 người, trước Hàn Quốc, nhưng đứng sau Iceland, New Zealand, Nga và Canada.
Trong tuần qua, Mỹ đã tiến hành từ 300.000 đến 400.000 xét nghiệm hàng ngày, theo Dự án Theo dõi Covid.
Nhưng Ashish Jha, giám đốc Viện Y tế Toàn cầu Harvard tuần trước đã nói tại một phiên điều trần của Quốc hội: "Hoa Kỳ cần hơn 900.000 xét nghiệm mỗi ngày để bắt đầu mở cửa lại một cách an toàn. Chúng tôi đang thực hiện khoảng một phần ba số đó."
Theo Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ có các trường hợp tử vong do virus corona nhiều nhất trên thế giới, dù tính trên cơ sở bình quân đầu người, Mỹ đứng thứ sáu sau Bỉ, Vương quốc Anh và Pháp.
Tỷ lệ xét nghiệm virus corona ở Mỹ cũng nhận nhiều chỉ trích từ cả hai phe.
Tại một phiên điều trần của Thượng viện vào tuần trước, Mitt Romney, một người thuộc đảng Cộng hòa, đã chỉ trích báo cáo thử nghiệm của đất nước, nói rằng "không có gì để ăn mừng" bởi vì, ông nói, "chúng ta đã giẫm chân tại chỗ trong tháng Hai và tháng Ba rồi."
NaTra
20-05-2020, 03:25 PM
https://www.youtube.com/watch?v=hPoB17ovTTQ
:9::9::9:
NaTra
20-05-2020, 03:26 PM
Ha ha chắc ngài Trump vừa uống thuốc tẩy Lysol xong nên đầu óc quay cuồng phát biểu linh tinh. Ha ha chắc ngài Trump vừa uống thuốc tẩy Lysol xong nên đầu óc quay cuồng phát biểu linh tinh.
TRUMP NÓI VIỆC MỸ CÓ SỐ CA NHIỄM VIRUS CAO NHẤT THẾ GIỚI LÀ MỘT 'VINH DỰ'
Trump nói Mỹ đứng đầu các quốc gia nhiễm virus là một 'vinh dự'
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lập luận rằng việc Hoa Kỳ có số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận cao nhất thế giới là một "huy hiệu danh dự."
https://ichef.bbci.co.uk/news/660/cpsprodpb/3D1C/production/_112344651_gettyimages-1220022406.jpg
"Tôi xem điều này, ở một khía cạnh nào đó là một điều tốt, vì điều đó có nghĩa là việc xét nghiệm của chúng ta hiệu quả hơn nhiều", ông nói tại Nhà Trắng.
Hoa Kỳ hiện có 1.5 triệu ca nhiễm virus corona và gần 92.000 ca tử vong, theo Đại học Johns Hopkins.
Đứng thứ hai là Nga, với gần 300.000 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona.
Trump nói gì?
Hôm thứ Hai, ông Trump đã tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Mỹ.
"Nhân tiện," ông nói với các phóng viên, "khi nói rằng chúng ta dẫn đầu con số nhiễm bệnh điều đó nghĩa là chúng ta thực hiện xét nghiệm nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào."
"Vì vậy, khi chúng ta có nhiều ca nhiễm," ông tiếp tục, "Tôi không xem đó là một điều xấu, tôi nhìn vào điều này, ở một khía cạnh nào đó, là một điều tốt vì nó có nghĩa việc xét nghiệm của chúng ta hiệu quả hơn nhiều."
Ông nói thêm: "Vì vậy, tôi xem nó như một huy hiệu danh dự. Đó thực sự là một huy hiệu danh dự.''
"Điều này nhờ vào đóng góp to lớn của công tác xét nghiệm và những nỗ lực mà các nhà chuyên môn đã thực hiện."
"Đó là một cho thử nghiệm và tất cả các công việc mà rất nhiều chuyên gia đã làm."
Theo Trung tâm kiểm soát dịch bệnh, một cơ quan liên bang, Hoa Kỳ đã thực hiện 12,6 triệu xét nghiệm vào thứ Ba.
Ông Trump đã trả lời một câu hỏi về việc liệu ông có đang xem xét lệnh cấm du lịch đối với Mỹ Latinh, Brazil nói riêng hay không. Quốc gia hiện có số trường hợp nhiễm cao thứ ba, sau Mỹ và Nga.
Ủy ban Quốc gia Dân chủ chỉ trích các bình luận của vị Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa, tweet rằng 1,5 triệu trường hợp nhiễm Covid-19 ở Mỹ đại diện cho "sự thất bại hoàn toàn của việc lãnh đạo".
Tổng thống có đúng không?
Mặc dù Hoa Kỳ đã thực hiện nhiều xét nghiệm theo quy mô lớn hơn bất kỳ quốc gia nào, nhưng đây không phải là lần đầu tiên trên thế giới, tính theo đầu người, theo Our World in Data, một ấn phẩm khoa học có trụ sở tại Đại học Oxford.
Biểu đồ xếp Hoa Kỳ đứng thứ 16 trên toàn cầu về các xét nghiệm tính trên 1.000 người, trước Hàn Quốc, nhưng đứng sau Iceland, New Zealand, Nga và Canada.
Trong tuần qua, Mỹ đã tiến hành từ 300.000 đến 400.000 xét nghiệm hàng ngày, theo Dự án Theo dõi Covid.
Nhưng Ashish Jha, giám đốc Viện Y tế Toàn cầu Harvard tuần trước đã nói tại một phiên điều trần của Quốc hội: "Hoa Kỳ cần hơn 900.000 xét nghiệm mỗi ngày để bắt đầu mở cửa lại một cách an toàn. Chúng tôi đang thực hiện khoảng một phần ba số đó."
Theo Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ có các trường hợp tử vong do virus corona nhiều nhất trên thế giới, dù tính trên cơ sở bình quân đầu người, Mỹ đứng thứ sáu sau Bỉ, Vương quốc Anh và Pháp.
Tỷ lệ xét nghiệm virus corona ở Mỹ cũng nhận nhiều chỉ trích từ cả hai phe.
Tại một phiên điều trần của Thượng viện vào tuần trước, Mitt Romney, một người thuộc đảng Cộng hòa, đã chỉ trích báo cáo thử nghiệm của đất nước, nói rằng "không có gì để ăn mừng" bởi vì, ông nói, "chúng ta đã giẫm chân tại chỗ trong tháng Hai và tháng Ba rồi."
:24::24::24: Trump đang cố gắng sử dụng những tháng cuối cùng của mình trong nhà trắng để phục vụ tối đa cho ngài Tập ! Biến nước Mỹ thành trò hề nhiều chừng nào tốt chừng đó.
NaTra
22-05-2020, 01:48 PM
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB14mR9B.img
NaTra
22-05-2020, 02:03 PM
Tội nghiệp các bé cuồng Trump! Ôm ảo mộng "Trump chống Trung Quốc". Khà khà khà...
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến vị thế của Mỹ bị suy yếu trên trường quốc tế khi châu Âu – đồng minh thân cận lâu năm của xứ cờ hoa, đang ngày càng ngả về Trung Quốc, theo tờ Business Insider.
Một loạt các cuộc khảo sát, thăm dò dư luận gần đây cho thấy, tình cảm người châu Âu dành cho Mỹ đã suy giảm đáng kể, kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở lục địa già và Mỹ không có nhiều giúp đỡ.
Khảo sát được thực hiện bởi Business Insider mới đây cho thấy, 76% người Đức – quốc gia cầm trịch Liên minh châu Âu (EU) - nói rằng họ cảm thấy hình ảnh của Mỹ đang ngày càng xấu đi vì đại dịch. Chỉ có 36% người Đức được hỏi cho biết họ không có thiện cảm với Trung Quốc.
Cuộc thăm dò dư luận tổ chức vào năm ngoái cho thấy, có 50% dân Đức nói cần ưu tiên duy trì quan hệ tốt đẹp với Mỹ, trong khi chỉ có 24% người nói rằng nên làm điều đó với Trung Quốc.
Tại Anh – quốc gia đã rời EU vì nhiều bất đồng, chỉ có 13% số người được hỏi nói rằng Anh cần duy trì quan hệ chặt chẽ với Mỹ, 35% người nói rằng nên làm điều tương tự với châu Âu.
Trước dịch bệnh, chỉ có 6% người Anh được hỏi nói rằng họ muốn một quan hệ tốt đẹp với các nước châu Âu.
Chỉ 2% người Pháp được hỏi nói rằng Mỹ vẫn sẽ tiếp tục lãnh đạo thế giới sau đại dịch.
Sự thay đổi về tình cảm, niềm tin của người châu Âu diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang đánh mất dần vị trí lãnh đạo thế giới trong dịch Covid-19 và nhường chỗ cho sự thể hiện của Trung Quốc.
Bình luận về việc tiêm chất khử trùng vào người có thể tiêu diệt được Covid-19 hay việc dùng thuốc chưa được chứng minh của ông Trump đã khiến nhiều người châu Âu nghi ngờ về khả năng xử lý dịch bệnh của Mỹ.
Một số thông tin cho rằng, ông Trump muốn sở hữu độc quyền vắc xin Covid-19 của Đức đã khiến nhiều nước châu Âu tỏ ra không hài lòng. Những tranh cãi về việc Mỹ trả giá cao, “nẫng” các lô hàng vật tư y tế của một số nước châu Âu cũng khiến dư luận bất bình.
Thực tế là châu Âu cũng đang phớt lờ những cảnh báo từ chính quyền của ông Trump về tham vọng của Trung Quốc.
Một loạt các quốc gia tại châu Âu đã hợp tác với công ty viễn thông Huawei của Trung Quốc để lắp đặt mạng 5G, bất chấp cảnh báo về nguy cơ an ninh mạng và hành động trừng phạt mới đây của Mỹ nhằm vào Huawei.
Đầu năm nay, Anh đã cho phép Huawei phát triển hệ thống 5G tại nước này. Nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đang ký kết hợp đồng với Huawei, tỏ ý không quan tâm về một cuộc thương chiến mới giữa Mỹ và Trung Quốc.
https://cdn.24h.com.vn/upload/2-2020/images/2020-05-21/Chau-au-gsfhbdfh0-1590056424-947-width1080height795.jpg
Trong dịch bệnh, Trung Quốc cũng thể hiện được ảnh hưởng của quốc gia này với châu Âu.
Theo Reuters, Trung Quốc đã gây áp lực, chặn báo cáo của EU cho rằng, Bắc Kinh đã lan truyền thông tin thất thiệt về Covid-19.
Trong khi chính quyền của ông Trump ra sức chỉ trích Trung Quốc, châu Âu không đưa ra bất cứ cáo buộc nào mà chỉ kêu gọi một đánh giá độc lập về dịch bệnh.
Tại cuộc họp với 194 nước thành viên WHO, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự và cam kết sẽ chi 2 tỷ USD hỗ trợ cuộc chiến chống Covid-19 trên toàn thế giới.
Giới phân tích cho rằng, hành động của ông Tập như ngầm chứng minh vị trí dẫn dắt phản ứng đối với dịch bệnh toàn cầu, trong bối cảnh Mỹ vẫn đang vất vả chống dịch trong nước và tuyên bố ngừng tài trợ cho WHO.
Một số nước châu Âu, điển hình là Pháp đã bày tỏ sự không đồng tình khi ông Trump tuyên bố dừng tài trợ cho WHO. Pháp cho rằng, hiện tại không phải lúc thích hợp để Mỹ thực hiện hành động trên.
Theo Ngân hàng GP Bullhound, năm 2018, Trung Quốc đã bắt kịp Mỹ về đầu tư cho các công ty công nghệ tại châu Âu.
Công ty Huawei của Trung Quốc đã rót hơn 6 triệu USD vào Trung tâm công nghệ Imperial College (Anh). Đáng nói, các nhà khoa học tại Imperial College đóng vai trò quan trọng trong cố vấn cho chính phủ Anh về phản ứng với đại dịch.
Theo Business Insider, trong bối cảnh hiện nay, kinh tế toàn cầu nói chung và châu Âu nói riêng đều đang rơi vào suy thoái. Chính phủ các nước châu Âu đang ngày càng hướng về Trung Quốc để tìm kiếm vốn đầu tư, khôi phục sản xuất.
Dưới sự lãnh đạo theo tinh thần “nước Mỹ trên hết” của ông Trump, Mỹ đã không có nhiều hỗ trợ cho thế giới trong đại dịch, đặc biệt là việc ngừng tài trợ cho WHO đã khiến Trung Quốc ngày càng có nhiều “đất diễn” hơn trong phản ứng với đại dịch toàn cầu.
Sự trỗi dậy của Trung Quốc có thể sẽ khiến Mỹ phải trả giá đắt, theo Business Insider.
nguyenphuong
22-05-2020, 10:17 PM
Tự hào quá cho nước Mỹ có một Tổng thống luôn luôn Vì Nước Quên Thân Vì Dân Phục Vụ!
Chỉ có Bác Trump và Đảng CH mới lèo lái nước Mỹ chống lại được bọn phản động Mẽo cộng Obama Hillary Pelosi Biden.
Nguồn: Facebook Thạch Thảo.
TỔNG THỐNG NƯỚC MỸ HÔM NAY
Những ngày tháng này, nhìn hình ảnh tổng thống Donald Trump cùng vợ và con làm việc không ngừng nghỉ, tôi xúc động vô cùng.
Đây là vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ mà gia đình đã cùng quan tâm vận nước thay vì hưởng an nhàn. Là một tỷ phú, gia đình ông Trump có cơ hội tiêu khiển sung sướng, nhưng vì quyền lợi và vận mệnh quốc gia, gia đình họ đã chịu những áp lực để mong vực lại nước Mỹ đang suy yếu.
Chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ có một tổng thống chịu nhiều khó khăn, chỉ trích vì mục đích chính trị của phe đối lập, gian nan trăm bề trong thời gian đương nhiệm của mình, nhất là phải đối mặt thách thức của đại dịch Covid 19 đang tàn phá gây nhiều tổn thất.
Nhìn lại hơn 3 năm qua, ông không hề lấy tiền ngân sách quốc gia để làm những điều vô bổ, ông cũng không phải là người hại dân, bán nước phò Tàu.
Vậy mà một số người vẫn cố chấp hùa theo đồng bọn Obama, Hillary Clinton, Biden, Pelosi ... và truyền thông cánh tả đang tìm cách hạ bệ tổng thống Trump thì chẳng khác nào cùng những người ấy rước Tàu cộng vào nước Mỹ đem theo thuyết mị dân Chủ Nghĩa Xã Hội ( không cần làm mà vẫn được hưởng miễn phí !!! ).
Tương lai Hoa Kỳ sẽ đen tối, kéo theo bao hệ lụy và mất đi vị thế cường quốc số 1 thế giới. Quyền lợi người dân bị ảnh hưởng theo, trong đó có cả bạn và gia đình bạn.
Sức mạnh của nước Mỹ là giá trị của lòng nhân đạo theo chiều dài lịch sử qua bao thế kỷ, là giá trị của sự thành công hàng đầu thế giới qua nhiều lĩnh vực, và là cả giá trị của sự lựa chọn thông minh một tổng thống vì dân. Vì vậy, chúng ta cần sáng suốt trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới 11/2020 để không mất đi những giá trị nước Mỹ vốn có.
Nước Mỹ hôm nay đang bị gây chia rẽ vì quyền lực. Những người lãnh đạo Dân chủ tìm cách lấy lòng dân và kiếm phiếu. Chính vì đồng tiền mà người ta có thể bán lương tâm, bán luôn cả đất nước Hoa Kỳ này, và bất chấp mọi thủ đoạn. Điều quan trọng là họ thua không phục, và cố gắng phục thù cho nên nước Mỹ ngày hôm nay mới xảy ra lưỡng Đảng đối đầu với nhau, để cho Tàu Cộng có cơ hội đánh phá nước Mỹ .
Tôi cũng từng suy nghĩ về tâm linh, nếu như thế gian này bớt làm tội để cho TT Trump thêm đắc cử nhiệm kỳ tới, thì nước Mỹ còn có hy vọng. Nếu như Đảng con Lừa thắng cử, chắc chắn ma quỷ lên ngôi và sẽ phá hoại nước Mỹ cũng như trên trái đất này.
Tổng thống Donald J Trump đã thực hiện nghĩa vụ Tổng Thống qua hiệu quả thành công của nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đang vực lại nền kinh tế với chiều mũi tên đi lên, phát triển nhanh đáng ghi nhận thì Chinese virus làm đảo lộn tất cả. Phe đối lập không công nhận, cố tình phủ nhận như không nhìn thấy những gì ông làm, chỉ chờ cơ hội để đàng hạch TT.
Riêng tôi chẳng thấy họ làm gì cho dân, tệ hơn là mỗi lần TT Trump lên kế hoạch cho những tiểu thương thì Đảng con Lừa đòi điều kiện chi ra hàng tỷ xài tiền như nước; còn chúng tôi đi làm phải chịu tiền bạc để đóng thuế cho những người khai gian, lười biếng ... hưởng mọi phúc lợi xã hội thật không công bằng.
Dịch cúm lần này cũng là đòn chính trị cho cuộc bầu cử tới, quý vị hãy cùng nhau gắng tới chỗ phòng phiếu, đừng có có gởi phiếu qua đường bưu điện nhé. Tôi nghĩ là những quý vị nào đã register cho Democratic Party, khi tới phòng phiếu sẽ không nhìn thấy Republican Party cũng như không thấy President Donald J Trump .
Cầu mong quý vị yêu thương nước Mỹ cũng như thương tương lai con em chúng ta, bỏ phiếu cho TT Trump cũng như gắng lấy lại Thượng Viện và Hạ Viện về phía Đảng Cộng Hoà, giúp Ngài làm những việc chưa làm xong.
Xin cho Ngài bốn năm nữa để Ngài hoàn thành xứ mạng của một Vị TT đáng thương của chúng ta.
Chỉ có tổng thống Trump mới tiêu diệt Trung Cộng đem lại bình an cho nhân loại, và chỉ có ông mới có thể làm đất nước Hoa Kỳ hùng mạnh trở lại.
I love America
Nguồn: Judy Nguyễn
5/19/2020
nguyenphuong
22-05-2020, 10:40 PM
Có đúng là chỉ có bác Trump mới diệt được Tàu cộng không, hay chính bác ấy đã để Tàu cộng thay thế vị trí nước Mỹ?
THÁI ĐỘ BẤT NGỜ VỀ TRUNG QUỐC Ở ĐỨC: "ANH CẢ" MỸ LUÔN ĐƯỢC COI LÀ ĐIỂM TỰA, NAY KHÔNG CỨU ĐƯỢC CHÍNH MÌNH
https://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2020/5/20/web-wo07-germany-trump-1589958988758353520285-crop-1589958994651484939527.jpg
Cuộc khủng hoảng y tế đang ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ gần gũi lâu đời của Đức và Mỹ. Cùng lúc đó, người Đức lại có vẻ đang dành sự "ưu ái" cho Trung Quốc.
Đại dịch Covid-19 đã gây ra ảnh hưởng lên toàn thế giới. So với các nước châu Âu, Đức có vẻ đang kiểm soát dịch bệnh tốt hơn. Tuy nhiên khủng hoảng y tế lại ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ gần gũi lâu đời giữa quốc gia đứng đầu châu Âu này và Mỹ.
Covid-19 đã làm trầm trọng thêm tư tưởng "chống Mỹ" ở Đức; gây ra phản ứng tiêu cực trong cộng đồng đối với người đồng minh lâu đời của nước này. Đức tỏ ra thận trọng về các động thái của Mỹ và nghi ngờ phản ứng không nhất quán của Tổng thống Donald Trump trong việc xử lý đại dịch.
Tính đến 20/05, theo trang thống kê Worldometers, Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 324.910 người, ở Mỹ, số người tử vong là 93.533, ở Đức là 8.193.
https://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2020/5/20/800-1589959679369313124374.jpeg
Ảnh: AP
Trong khi đó, theo kết quả của cuộc thăm dò ý kiến ở Berlin mới tiết lộ đầu tuần, thái độ của người Đức về Trung Quốc bất ngờ cải thiện trong những tháng qua, kể từ lúc dịch bệnh bắt đầu bùng nổ tại Trung Quốc.
Đức – quốc gia có vai trò quan trọng đối với cả Mỹ và Trung Quốc, đồng thời là cường quốc công nghiệp đứng thứ 4 thế giới – đang có những hành động để mở rộng thương mại với Trung Quốc.
Trả lời Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), ông Thomas Jaeger, Nhà khoa học chính trị tại Đại học Cologne chia sẻ: "Hình ảnh của Mỹ đã xấu đi nhiều trong thời gian gần đây, không phải chỉ mỗi ở Đức mà còn ở các nước châu Âu khác. Mọi người rất bất ngờ với cách Mỹ xử lý cuộc khủng hoảng y tế này. Người ta không tin vào những gì đang diễn ra. Quốc gia luôn được coi là điểm tựa, là 'anh cả', nay thậm chí không thể cứu được chính mình."
Kết quả khảo sát bất ngờ
Một cuộc khảo sát ý kiến được thực hiện bởi Viện Koerber (Đức) và Viện Pew (Mỹ) cho thấy 73% người Đức cho rằng thái độ của họ đối với Mỹ có phần xấu đi do đại dịch. 37% trong 1.000 người Đức được khảo sát vẫn dành sự ưu ái cho Mỹ và mối quan hệ Đức-Mỹ. Con số này hồi tháng 11/2019 là 50%. Tỉ lệ ủng hộ việc ưu tiên mối quan hệ Đức-Trung Quốc theo khảo sát sáu tháng trước là 24%, nay đã tăng lên thành 36%.
"Kết quả của cuộc khảo sát này rất đáng chú ý vì nó trái ngược với những gì mà truyền thông đang thể hiện về thái độ của Đức đối với những phản ứng của Trung Quốc," Barbara Pongratz - Nhà nghiên cứu Khoa Trung Quốc học tại Viện Mercator, Berlin chia sẻ.
Bà Pongratz cũng nói thêm rằng vị thế của Trung Quốc cũng đã được cải thiện rất nhiều ở Đức có thể là do Trung Quốc đang thể hiện khá tốt vai trò đi đầu trong việc xử lý đại dịch Covid-19. Nước này đã xử lý dịch tốt hơn nhiều so với Đức và các nước châu Âu. Bà cho rằng hành động ngoại giao vận chuyển khẩu trang và các thiết bị bảo hộ y tế của Trung Quốc tới các nước khác, và những nỗ lực đi kèm để đảm bảo sự công nhận của quốc tế cho những hành động này cũng đã tác động tích cực đến vị thế của Bắc Kinh.
"Rõ ràng là mọi người đang nhìn thấy sự thành công của Trung Quốc trong việc chiến đấu với bệnh dịch," bà nói. "Điều này có lẽ cũng đã thể hiện ở việc chính phủ Đức không ra sức chỉ trích các hành động của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng này.".
https://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2020/5/20/slide1-15899593638411691728400.jpg
Máy bay chở khẩu trang từ Trung Quốc tới Leipzig, Đức (ảnh: Reuters)
Trung Quốc đang được công nhận là nước xử lý dịch thành công
Chuyên gia Jaeger bày tỏ sự bất ngờ khi thấy hình ảnh của Trung Quốc đang được cải thiện nhanh chóng ở Đức, trong khi hình ảnh của Mỹ lại đang xấu đi.
"Mỹ là đối tác quan trọng nhất của Đức và của Châu Âu trong một thời gian dài," ông nói.
Jaeger cũng lưu ý rằng, thật trái ngược với lối suy nghĩ thông thường. Dù Trung Quốc là đất nước đầu tiên báo cáo trường hợp mắc Covid-19, hình ảnh của nước này lại được cải thiện trong mắt người Đức.
"Không ai thực sự tin vào số liệu của Trung Quốc, nhưng dù vậy có thể thấy Trung Quốc đã có thành công trong việc xử lý dịch bệnh. Những chính sách của chính phủ là có hiệu quả và nước bạn cũng đã ra tay giúp đỡ châu Âu rất kịp thời. Họ cũng làm truyền thông rất tốt cho các sự kiện giúp đỡ ngoại giao này."
An ninh Đức phụ thuộc nhiều vào Mỹ
Jaeger (Thomas Jaeger - Nhà khoa học chính trị tại Đại học Cologne, Đức) cho biết Đức từ lâu đã là một đồng minh thân thiết của Mỹ, chính vì thế sự thay đổi trong ý kiến của dư luận thế này, sẽ làm gia tăng thêm sự chú ý tới cả hai bên.
Đã có một sự bùng nổ đáng ngạc nhiên về tư tưởng "chống Mỹ" của các quan chức ở Đức trong những tuần gần đây. Thị trưởng Berlin và Bộ trưởng Nội vụ gần đây đã lên tiếng chỉ trích Mỹ. Trước đó, Mỹ cũng đã bị phàn nàn về việc "hớt tay trên" lô khẩu trang của Pháp.
Lực lượng Mỹ ở Đức tính đến nay là lực lượng quân đội Mỹ lớn nhất ở châu Âu. Nhưng sự hoài nghi đối với Mỹ đã tăng lên trong những năm gần đây và thậm chí nhiều nhân vật của đảng Dân chủ Xã hội Đức gần đây đã kêu gọi Mỹ di chuyển vũ khí hạt nhân ra khỏi Đức. Điều này có thể phá vỡ sự đồng thuận về chia sẻ hạt nhân của NATO đã kéo dài tới hàng thập kỉ.
"Vấn đề an ninh của Đức phụ thuộc nhiều vào Mỹ," Joshua Webb, Quản lý Diễn đàn về Chính sách Đối ngoại của Berlin, chia sẻ. Ông nói, Đức không nhận ra tầm quan trọng của Mỹ đối với an ninh của nước mình.
"Có thể thấy từ kết quả khảo sát rằng mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang đạt một mức thấp mới. Đức đã trở nên thận trọng hơn với Tổng thống Trump. Cùng lúc ấy, Trung Quốc lại có vẻ khéo léo hơn trong việc truyền tải những thông điệp mà nước này muốn, tới các nước châu Âu."
NaTra
23-05-2020, 05:07 PM
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB14sWOu.img
NaTra
23-05-2020, 05:15 PM
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB14q5P9.img
nguyenphuong
24-05-2020, 04:43 AM
Một người thân sống lâu năm ở Mỹ gửi cho mình bản dịch của bài viết này.
Quá chính xác, chỉ thấy thương hại. Còn kẻ thù thì rung đùi khoái chí!
https://www.irishtimes.com/opinion/fintan-o-toole-donald-trump-has-destroyed-the-country-he-promised-to-make-great-again-1.4235928?mode=sample&auth-failed=1&pw-origin=https%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fopinion% 2Ffintan-o-toole-donald-trump-has-destroyed-the-country-he-promised-to-make-great-again-1.4235928
DONALD TRUMP ĐÃ HỦY DIỆT ĐẤT NƯỚC MÀ ÔNG TỪNG CAM KẾT SẼ LÀM CHO NÓ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI
Thế giới đã từng yêu, ghét và đố kỵ với nước Mỹ, nhưng giờ đây, lần đầu tiên, thế giới thương hại nó
Trải qua hơn hai thế kỷ, Hoa Kỳ đã khuấy động nhiều cung bậc cảm xúc của nhân loại: yêu mến và thù hận, sợ hãi và hy vọng, đố kỵ và khinh miệt, kính phục và giận dữ. Nhưng có một cảm xúc chưa từng bao giờ được dành cho nước Mỹ cho đến hôm nay: thương hại.
Dù thế nào, buồn là một cảm xúc chung đối với những người dân chủ, ai cũng cảm thấy nuối tiếc cho nước Mỹ. Hầu hết họ không phải là những người đã bầu cho Donald Trump vào năm 2016. Và giờ, họ đã bị nhốt chung với một kẻ mắc chứng sùng bái bản thân ác tính (Narcissistic personality disorder-NPD), người mà, thay vì ra sức bảo vệ người dân khỏi Covid-19, đã ngược lại càng thúc đẩy, làm tăng lên tính hủy diệt của nó. Cái đất nước mà Trump đã từng hứa sẽ làm cho vĩ đại trở lại, lần đầu tiên trong lịch sử chưa từng bao giờ trở nên đáng thương hại như vậy.
Uy tín của Mỹ sẽ hồi phục lại được không sau chương sử đen tối đáng xấu hổ này? Hoa Kỳ bước vào khủng hoảng corona virus với những lợi thế to lớn trong tay: được cảnh báo trước đó nhiều tuần lễ về những hậu quả có thể xảy ra, với những nhà khoa học và chuyên gia y tế giỏi nhất thế giới, nguồn lực tài chính vô hạn, tổ hợp quân sự với năng lực hậu cần tuyệt vời và những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, cuối cùng nước Mỹ tự biến mình thành nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch so với toàn thế giới.
Theo cây bút người Mỹ George Packer mô tả trên trang Atlantic, “Hoa Kỳ đã phản ứng… như Pakistan hoặc như Belarus - những quốc gia với cơ sở hạ tầng tồi tàn và những chính phủ rối ren, những quốc gia mà những kẻ lãnh đạo quá tham nhũng hoặc quá ngu ngốc để đối đầu với thảm họa.”
Điều khiến nước Mỹ trở nên bất lực trước thảm họa thiên nhiên chính là, một nguồn lực vĩ đại đã bị hoang phí - một cách có chủ đích, ác ý và thù hận. Có những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của một chính phủ (như, trong một mức độ này hay mức độ khác, mà hầu hết các chính phủ đã mắc phải), nhưng điều đó hoàn toàn khác với kiểu chúng ta đang thấy, nhà lãnh đạo cùng với những kẻ ủng hộ ông ta tích cực ‘phát tán’ loại virus chết người. Trump, Đảng của ông ta và Rupert Murdoch’s Fox News cố tình ‘định hướng’ nước Mỹ lún sâu trong dịch hại.
Một cảnh tượng quái gở và kỳ dị nhất – lần đầu tiên một Tổng thống cố tình xúi giục người dân (mang vũ trang) chiếm lấy đường phố để phản đối những hạn chế được đặt ra nhằm giữ gìn mạng sống con người, một kiểu xúi giục những người ủng hộ cảm tử hy sinh cho sự nghiệp chính trị của mình. Trong những buổi hợp báo hằng ngày được phát sóng trực tiếp trên truyền hình trong đại dịch, thường để nhằm kêu gọi toàn dân đoàn kết đồng lòng với chính phủ để cùng nhau đương đầu và vượt qua thách thức, đã bị Trump lợi dụng để biến thành một kiểu chương trình gieo rắc sự hỗn loạn và chia rẽ. Họ cố tình biến nó thành một chương trình kỳ dị hằng ngày, nhằm gây nghiện và ám ảnh tâm thức người Mỹ như những trò nhảy múa trần truồng trên TV.
Nếu dịch bệnh là một phép thử, thì kiểu lãnh đạo này chắc chắn sẽ đẩy nước Mỹ tới kết quả thảm bại với cái giá khủng khiếp được trả bằng mạng sống con người. Và nếu mọi việc y như vậy, ý tưởng về một nước Mỹ là quốc gia dẫn đầu thế giới đã được định hình qua hàng thế kỷ sẽ hoàn toàn tan biến.
Thật khó để nhớ, nhưng vào năm 2017, thời điểm Trump nhậm chức, khi đó lối suy nghĩ phổ biến đã được định hình tại nước Mỹ là Đảng Cộng Hòa với sự khôn ngoan của mình và khung pháp chế rộng lớn của cả nền chính trị Hoa Kỳ có thể ngăn cản Trump gây ra quá nhiều thiệt hại. Giờ đây thực tế cho thấy đó chỉ là ảo tưởng, dịch bệnh là một minh chứng phơi bày sự thật theo những cách
man rợ nhất.
Đầu hàng trong nhục nhã
Cái từng được gọi là chủ nghĩa bảo thủ chính thống đã không nuốt nổi được Trump - ông ta mới là người đã nuốt chửng lấy nó. Gần như hơn một nửa bộ sậu cánh hữu của nền chính trị Hoa Kỳ đã đầu hàng trước ông ta. Những ý tưởng cơ bản nhất về trách nhiệm, chăm lo và ngay cả an toàn đều lần lượt bị hiến tế trên bàn thờ của sự ngu ngốc vô luân.
Do đó, ngay cả vào những ngày cuối cùng của tháng Ba, 15 thống đốc thuộc Đảng Cộng Hòa vẫn không ra lệnh giãn cách, yêu cầu người dân ở nhà và đóng cửa các doanh nghiệp không thiết yếu. Ví dụ như ở Alabama, mãi cho đến ngày 3/4 thì thống đốc Kay Ivey cuối cùng mới ban hành lệnh ở nhà.
Ở Florida, tiểu bang có mật độ người già đông nhất, thống đốc Ron DeSantis - một đồ đệ ngoan ngoãn của Trump, vẫn mở cửa các khu resort trên bãi biển cho các sinh viên khắp nơi đổ về tổ chức những buổi tiệc nghỉ xuân. Cho đến 1/4, ông ta mới bắt đầu ban hành lệnh hạn chế, tuy vậy, DeSantis vẫn miễn trừ cho các hoạt động tôn giáo và giải trí hoạt động bình thường.
Thống đốc tiểu bang Georgia, đợi đến phút cuối mới ban hành lệnh ở nhà vào ngày 1/4, ông giải thích “Tôi không biết điều này (virus có thể lây bởi những người không có triệu chứng) mãi cho đến hôm qua”.
Những điển hình trên không chỉ do thiếu hiểu biết - nó chính là sự ngu ngốc và giết người có chủ ý.
Những cuộc biểu tình khắp các thành phố ở trên nước Mỹ đã cho thấy, bằng rất nhiều cách chính phủ đã dẫn dắt người dân phủ nhận thực tế chết người của đại dịch. Nó được Fox News và các trang mạng cực hữu thúc đẩy, và nó đã mang về cho các chính trị gia hàng triệu đô-la từ tiền quyên góp, hầu hết (theo một cách không thể kỳ cục hơn) được đóng góp từ những người già, những người dễ bị tổn thương nhất do corona virus.
Những điều quái gỡ này được nuôi sống bằng những thuyết âm mưu, sự căm ghét khoa học, sự hoang tưởng về “deep state” và niềm tin tôn giáo (Chúa sẽ bảo vệ những con chiên ngoan ngoãn) thấm sâu vào suy nghĩ của một số dân Mỹ.
Trump chính là hiện thân và cũng là người đã rao giảng niềm tin này, nhưng ông ta không phải là người phát minh ra nó. Sự phản ứng của nước Mỹ trước thảm họa corona bị tê liệt bởi những mâu thuẩn trong chính quyền mà những người thuộc Đảng Cộng Hòa đã cắm sâu vào trái tim của nền Dân chủ Mỹ. Một mặt, họ muốn kiểm soát tất cả mọi quyền lực trong chính phủ. Mặt khác, họ tạo ra một căn bản phổ biến rằng chính phủ vô cùng xấu xa và không đáng tin.
Sự mâu thuẩn này đã được Trump đưa ra trong hai tuyên bố của ông về đại dịch: một mặt ông ta là người có toàn quyền, và một mặt khác, ông ta không chịu bất cứ trách nhiệm nào (I don’t take responsibility at all). Giữa khe hở của sự độc tài và vô chính phủ, ông ta lòn vào bên trong.
Mảnh đất màu mỡ
Nhưng đây không phải là lỗi riêng của một mình Donald Trump. Cuộc khủng hoảng đã chỉ ra rõ ràng rằng nhiệm kỳ Tổng thống của Trump không phải là một sai sót ngẫu nhiên. Nó thực sự đã được gieo trồng trên mảnh đất màu mỡ này từ lâu và đây là thời điểm nhận lấy hậu quả. Sự nở rộ của loại cấu trúc quái vật vô tổ chức này được tạo ra một cách có ý đồ và chiến lược từ phía sau.
Có những nhóm lợi ích quyền lực, những người hô hào “tự do” để có thể chà đạp lên tất cả những gì đi ngược lại họ và được quyền làm mọi điều đối với môi trường, xã hội và kinh tế. Họ đã âm thầm truyền vào tâm thức của nền văn hóa Mỹ niềm tin rằng “Tự Do” có ý nghĩa quan trọng hơn cuộc sống. "Quyền Tự Do được mang súng của tao quan trọng hơn quyền lợi của mày là đến trường an toàn mà không bị bắn". Và bây giờ nó thành, "Quyền Tự Do đi cắt tóc của tao quan trọng hơn quyền lợi của mày là an toàn không bị lây nhiễm." (“Tôi cần cắt tóc” một trong những tấm biển được người biểu tình giơ ra ở St Paul, Minnesota).
Thông thường, loại suy nghĩ quái gở này tự nó đã thể hiện sự ngu ngốc của nó, nhưng giờ đây nó được biện minh rằng, nếu mọi chuyện thực sự nghiêm trọng, nó sẽ tự dừng lại. Kiểu như người ta sẽ dừng lại khi đã uống đủ và tỉnh táo trở lại sau cơn say. Nhưng không, phần lớn dân Mỹ nghiện (kiểu suy nghĩ đó) ngày càng nặng nề hơn.
Và ông Tổng thống, đảng phái của ông, cùng với đồng minh truyền thông của mình liên tục cung cấp chất men đó cho dân. Không có lấy một khoảnh khắc tỉnh táo nào trong những cơn say triền miên, không có bất cứ một cái gì có thể làm cho mọi người ngừng uống và bừng tỉnh để hiểu rằng trò hề này phải chấm dứt. Không một ai trong số những người Mỹ bước lên và tuyên bố rằng:
Tỉnh lại đi, người ta đang chết đầy ra đây này.
Đó là một cách mô tả để thấy nước Mỹ đã ngập lún trong những vấn đề của mình sâu thế nào – nó không chỉ cho thấy rằng, Trump đã lợi dụng khủng hoảng như một cách nhằm tạo ra thù hận giữa những nhóm người Mỹ với nhau, nó còn cho thấy cách hành xử của Trump ngày càng trở nên quá bình thường trong con mắt người dân. Và khi chương trình kỳ dị của Trump được phát trực tiếp trên
truyền hình mỗi tối, và ngôi sao của chúng ta tiếp tục huênh hoang về lượt “rating” và lạc quan tếu về những “thành quả” của mình, lúc này người ta đã quen dần và không còn xem nó là một chương trình kỳ dị nữa, mà là một thứ thiết yếu. Với phần đông người Mỹ, thông tin Trump mang tới là thật.
Có lẽ những vấn đề này sẽ còn tiếp tục tệ hơn, trước khi nó trở nên khả quan trở lại. Trump còn khoảng ít nhất bảy tháng nữa để cầm quyền. Trong bài phát biểu khai mạc giai đoạn nắm quyền của mình đầu năm 2017, ông ta đã gợi nên một sự “tàn sát giữa người Mỹ với nhau” (American carnage) và ông ta hứa sẽ chấm dứt nó. Nhưng giờ đây cuộc giết chóc thực sự đã đến, nhưng ông ta đang say sưa trong nó. Ông ta đang đắm chìm vào chính mình.
Khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn, có lẽ Trump sẽ càng bơm mạnh những thù hận và giả dối vào lòng người, trong thái độ bất chấp lý lẽ và quy tắc. Nếu một chính quyền mới đắc cử và ngồi vào ghế lãnh đạo vào năm 2021, họ phải bỏ rất nhiều sức lực để dọn dẹp đống rác độc hại của Trump để lại. Nếu Trump tái đắc cử, có lẽ độc tính sẽ trở thành huyết mạch của nền chính trị Hoa Kỳ.
Bất kể thế nào, còn lâu lắm thế giới mới có thể nhìn thấy một “nước Mỹ vĩ đại trở lại'.
(Cố Sự Quán dịch)
NaTra
24-05-2020, 05:11 AM
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB14qcqL.img
nguyenphuong
25-05-2020, 01:56 AM
Sau gần 4 năm lèo lái ngài Trump đã làm nước Mỹ mất đi vị trí “đại ca” thế giới bằng những động thái nhỏ nhen như từ bỏ, rút lui, không đóng tiền …, để rồi một ngày nào đó giật mình muốn níu kéo thì e rằng đã muộn.
MỸ ‘GIẬT MÌNH’ TRƯỚC TRIỂN VỌNG LIÊN MINH NGA-TRUNG TẠI BẮC CỰC
Trong phiên điều trần mới nhất để bổ nhiệm vị trí bộ trưởng Hải quân Mỹ, việc Trung Quốc và Nga gia tăng hoạt động tại Bắc Cực trở thành chủ đề được quan tâm.
“Người Trung Quốc và người Nga đang có mặt ở khắp mọi nơi, nhất là người Trung Quốc”, ông Kenneth Braithwaite, Đặc phái viên Mỹ tại Na Uy vừa được Tổng thống Donald Trump đề cử vị trí bộ trưởng Hải quân, cho biết.
“Mọi người sẽ thấy bất ngờ khi nhận ra Trung Quốc đang gia tăng hoạt động ở khu vực High North, ngoài khơi Na Uy. Chúng ta cần cảnh giác với điều này và cần tìm hiểu rõ nguyên nhân”, ông Braithwaite cảnh báo hôm 7/5.
Trong phiên điều trần hôm đó, từ "Bắc Cực" được nhắc đến 35 lần, mỗi từ "Trung Quốc" và "Nga" được nhắc đến 22 lần, nhiều hơn rất nhiều so với "Triều Tiên".
Là đặc phái viên Mỹ tại Na Uy trong suốt 2 năm qua, ông Braithwaite nắm rõ hoạt động của Nga và Trung Quốc trong khu vực này. Ông cho rằng hiện tượng băng tan đã mở đường cho Trung Quốc gia tăng hoạt động tại Bắc Cực.
Liên minh Nga-Trung
“Tuyến đường biển phía Bắc, kéo dài từ thành phố Kirkenes của Na Uy đến Nga, có thể giảm thời gian vận chuyển hàng hoá từ Trung Quốc đến thị trường châu Âu xuống còn một nửa”, ông Braithwaite nhận định.
Các thượng nghị sĩ cũng đồng tình với ý kiến của tân bộ trưởng Hải quân, cho rằng “việc mở đường đi qua Bắc Băng Dương là một sự kiện lịch sử, có tầm quan trọng tương đương với việc khám phá ra biển Địa Trung Hải”.
https://znews-photo.zadn.vn/w1024/Uploaded/seaekt/2020_05_24/2.jpg
Ông Kenneth Braithwaite, Đặc phái viên Mỹ tại Na Uy vừa được bổ nhiệm vị trí bộ trưởng Hải quân. Ảnh: Nikkei Asian Review.
Thượng nghị sĩ Angus King của bang Maine cho rằng tuyến đường này có ý nghĩa chiến lược to lớn, đồng thời bày tỏ quan ngại về tham vọng của Trung Quốc trong khu vực. Mới đây, Trung Quốc đã tuyên bố nước này “nằm gần Bắc Cực”.
“Trung Quốc tự nhận là một nước nằm gần Bắc Cực giống như Maine tự nhận là một bang nằm gần vùng biển Caribbean”, ông King so sánh một cách mỉa mai.
Giới học giả cũng cảnh báo sự hiện diện thường xuyên của Nga và Trung Quốc có thể định hình tương lai khu vực Bắc Cực.
“Thất bại lớn nhất của Mỹ là chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng chiến lược của Bắc Cực. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc đã có tầm nhìn dài hạn cho khu vực này, họ đã mở rộng khả năng quân sự và kinh tế tại Bắc Cực”, Heather Conley, chuyên viên cấp cao tại một tổ chức tư vấn chính sách từng nhận xét.
Trong một cuộc phỏng vấn với Nikkei Asian Review, ông Conley cho biết kịch bản xấu nhất là Mỹ phải đối mặt với một liên minh giữa Bắc Kinh và Moscow. Liên minh này có thể “đe doạ quyền tiếp cận Bắc Thái Bình Dương và Bắc Đại Tây Dương của Mỹ”.
Mỹ cần làm gì?
Tại phiên điều trần, tân Bộ trưởng Hải quân Kenneth Braithwaite cho rằng Mỹ phải tăng cường sự hiện diện tại vùng biển Bắc Cực. Ông khẳng định hải quân sẽ hỗ trợ nguồn lực sẵn có để Mỹ phô trương sức mạnh trong khu vực này.
Việc điều động 4 tàu hải quân tới vùng biển Barents của Nga là một ví dụ cụ thể. Sự kiện này mới được tổ chức để kỷ niệm 30 năm tàu chiến Mỹ tiến vào vùng biển Barents, đồng thời là bước mở đầu cho chiến lược Bắc Cực của Mỹ.
https://znews-photo.zadn.vn/w1024/Uploaded/seaekt/2020_05_24/1_3.jpg
Tân Bộ trưởng Hải quân Kenneth Braithwaite cho rằng Mỹ phải tăng cường sự hiện diện tại vùng biển Bắc Cực. Ảnh: Reuters.
“Tôi cho rằng chúng ta cần tiếp tục làm điều này. Một hạm đội hải quân là điều chúng ta cần khi đang phải đề cao cảnh giác”, ông Braithwaite kết luận.
Cũng trong phiên điều trần, Thượng nghị sĩ Dan Sullivan của bang Alaska bày tỏ sự thất vọng khi Mỹ chậm chân trong “cuộc đua” tới Bắc Cực.
Ông bình luận về “Chiến lược quốc gia cho khu vực Bắc Cực” của chính quyền cựu tổng thống Barack Obama năm 2013: “Tài liệu này có 13 trang, bao gồm 6 trang hình ảnh. Nga chỉ được nhắc đến một lần trong mục chú thích. Đó là một trò đùa”.
Khi Mỹ cuối cùng đã “thức tỉnh” về vấn đề Bắc Cực, ông Sullivan quả quyết: “Đối thủ của chúng ta không chờ đợi. Nga, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác sẽ tranh giành quyền lực tại Bắc Cực. Điều này đang thực sự xảy ra”.
Bắc Cực nóng lên
Các hoạt động nghiên cứu tại Bắc Cực đang tạm lắng xuống song “cuộc chơi” tranh giành tầm ảnh hưởng vẫn nóng lên từng ngày. Đáng chú ý, mối quan hệ Nga-Trung trở nên phức tạp và khó lường khi hai nước liên tục cạnh tranh và phụ thuộc lẫn nhau tại Bắc Cực.
Dù không ủng hộ sự hiện diện của Trung Quốc tại Bắc Cực trong những ngày đầu, Nga dần cho thấy sự hợp tác để cả hai nước cùng thâu tóm lợi ích khổng lồ của vùng đất này.
“Nga và Trung Quốc từng là đối thủ cạnh tranh về tài nguyên và ảnh hưởng ở Bắc Cực. Gần đây, hai nước đã bắt đầu hợp tác để đánh bại các nước phương Tây”, New York Times dẫn lời chuyên gia năng lượng Agnia Griga của Mỹ.
https://znews-photo.zadn.vn/w1024/Uploaded/seaekt/2020_05_24/bia.jpg
Các hoạt động nghiên cứu tại Bắc Cực đang tạm lắng xuống song “cuộc chơi” tranh giành tầm ảnh hưởng vẫn nóng lên từng ngày. Ảnh: Getty Images.
Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) mới mua 20% cổ phần trong dự án khai thác khí tự nhiên của công ty Novatek, Nga.
Nga và Trung cũng mới đưa ra tuyên bố về việc thành lập trung tâm nghiên cứu. Dự án này có mục đích quan sát thay đổi về băng đá dọc tuyến đường biển phía Bắc.
Dù vậy, tờ Diplomat bình luận nhu cầu nhiên liệu của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trong khi khả năng xuất khẩu của Nga là có hạn. Do đó, Trung Quốc không thể phụ thuộc lâu dài và phải tìm cách sở hữu nhiều tài nguyên hơn bằng cách đẩy mạnh khai thác tại vùng Bắc Cực.
NaTra
25-05-2020, 03:22 PM
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB14qbLH.img
Trump nổ hiện đang rơi vào trạng thái "tâm thần", cái thân lão còn lo không xong, khi thì kêu chích thuốc tẩy vô người trị coronavirus, khi thì xui dân xực ký ninh! Suốt ngày dành thời gian cãi lộn tay đôi với ký giả, xui giục dân chúng nổi loạn chống lại các thống đốc bang, tóm lại là lộ nguyên hình một lão nhà giàu THẤT HỌC, khả năng làm tỉnh trưởng còn chưa xứng, nói gì tới chuyện ngồi vô vị trí tổng thống Mỹ! Cho nên cửa nào mà đối đầu với ngài Tập sói già và Putin cáo già !!!
NaTra
26-05-2020, 05:48 AM
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB14qjCH.img
NaTra
27-05-2020, 04:29 AM
Số đối tượng thích phá hoại hơn là xây dựng, lâu nay ẩn núp ở facebook để tìm cách xuyên tạc các thành tựu của người dân Việt Nam, phá hoại quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Mỹ, chống phá TQ, gần đây đã bị facebook truy quét triệt để! Điển hình là vụ facebook TÌM VÀ DIỆT hàng trăm trang nhà của ĐẠI KỶ NGUYÊN, và các băng nhóm có liên quan tới PHÁP LUÂN CÔNG, mượn đất fb để xuyên tạc và chỉ trích ngài Tập sói già. Các đối tượng chuyên phá hoại này, coi như HẾT ĐẤT SỐNG! Khà khà khà...
Công ty Facebook vừa ra mắt chiến dịch lần đầu tiên được thiết kế riêng cho Việt Nam – chiến dịch “Facebook vì Việt Nam”. Đây là chương trình Facebook hợp tác với Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam và đối tác để thực hiện nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt – Mỹ.
Với hashtag #fb4vn, chiến dịch tổng hợp các chương trình hiện tại và sáng kiến mới của Facebook tại Việt Nam qua 5 lĩnh vực: Đổi mới sáng tạo, Kinh tế số, An toàn và kỹ năng số, Thành phố thông minh, và Vì cộng đồng.
Phát biểu tại buổi lễ phát động chiến dịch, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink nói: “Chúng tôi ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, độc lập và thịnh vượng. Chúng tôi biết rằng Facebook cũng vậy. Đó là lý do tại sao chiến dịch lần đầu tiên được Facebook tổ chức này lại có ý nghĩa quan trọng đến vậy”.
Theo ông, “Chiến dịch Facebook vì Việt Nam” là một “ví dụ tuyệt vời” cho mối quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong 25 năm qua và những năm tiếp theo.
“Facebook là một ví dụ điển hình đại diện cho các công ty Hoa Kỳ hiện đang đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam. Facebook là nền tảng giúp mọi người kết nối với gia đình và bạn bè, đồng thời cũng là một kênh kinh doanh và nguồn thông tin hữu ích, tất cả đều đặc biệt quan trọng trong đại dịch COVID-19”, Đại sứ Hoa Kỳ nói.
“Trong bối cảnh chúng ta đang kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao trong năm nay, chiến dịch ‘Facebook vì Việt Nam’ cho thấy cam kết dài hạn của Facebook cũng như Hoa Kỳ đối với sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam”, Đại sứ Kritenbrink nói thêm, đồng thời nhấn mạnh đến những đóng góp của Facebook vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, và giúp Việt Nam sớm hoàn thành mục tiêu trở thành quốc gia số.
Nằm trong nhóm quốc gia có số lượng người sử dụng mạng xã hội cao nhất thế giới, kể từ năm 2016, Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường lớn nhất của Facebook tại châu Á.
Sự lớn mạnh của Facebook trong những năm qua đã khiến giới hữu trách Việt Nam nhiều lần lên tiếng và tìm cách “kiểm soát” mạng xã hội đang tác động sâu rộng lên đời sống hàng ngày của người dân.
Cuối tháng trước, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã đưa ra một dự thảo đề nghị sửa đổi và bổ sung Nghị định năm 2013 về việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet. Trong văn bản kiến nghị, Bộ này cho rằng các dịch vụ mạng xã hội xuyên biên giới, điển hình là Facebook và Google, “đang gây tác động mạnh mẽ đối với xã hội Việt Nam nhưng gần như chưa tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam”.
Bộ TT&TT đề nghị phải siết chặt quản lý với các nền tảng mạng xã hội có lượng tương tác từ 1 triệu người/tháng trở lên hoặc có người sử dụng đăng ký thường xuyên từ 10.000 người/tháng trở nên. Ngoài ra, chỉ những mạng xã hội đã được cấp phép mới được quyền thu phí dịch vụ và cung cấp dịch vụ livestream.
https://www.youtube.com/watch?v=x8GRv2RE5O8
nguyenphuong
27-05-2020, 07:39 AM
Cuối tháng Năm nóng quá là nóng, mà sao Corona chưa biến mất một cách thần kỳ như ngài Trump phán khi lên đồng?
Hôm nay số người Mỹ chết vì Corona đã vượt con số 100 ngàn mà ngài dự đoán hồi đầu tháng Năm:
https://www.google.com/amp/s/m.thanhnien.vn/the-gioi/tong-thong-trump-uoc-tinh-100000-nguoi-my-chet-vi-covid-19-1219190.amp
Độ dốc biểu đồ có vể hơi giảm vài ngày qua, lại tăng đột ngột hôm nay.
http://www.vnphoto.net/data/p17/6349_corona5225jpg.jpg
NaTra
27-05-2020, 10:47 AM
Trump NỔ NỔ quá khiến Twitter chịu hết nổi phải gắn nhãn đánh dấu những tin xàm mà Trum PINOCCHIO PINOCCHIO :9:
Twitter lần đầu tiên kiểm chứng ‘tweet’ của TT Trump
https://i.imgur.com/NLXCIi6.jpg
Twitter vào Thứ Ba, 26 Tháng Năm, lần đầu tiên yêu cầu người đọc kiểm chứng thông tin trong “tweet” của Tổng Thống Donald Trump, theo Reuters.
Twitter cảnh báo những tuyên bố của ông Trump về bỏ phiếu bằng thư là sai sự thật và bị nhiều người phát hiện.
Twitter làm biểu tượng dấu chấm than màu xanh nhắc nhở người đọc “kiểm chứng thông tin về bỏ phiếu bằng thư” và dẫn họ đến một trang mới có những bản tin và thông tin về những tuyên bố của ông Trump mà nhân viên Twitter thu thập.
“Ông Trump tuyên bố mà không có bằng chứng rằng bỏ phiếu bằng thư sẽ gây ra gian lận,” tựa đề ở đầu trang này viết, theo sau là mục “những điều cần biết,” trong đó chỉ ra ba tuyên bố sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn trong những “tweet” của ông Trump.
Trước đó trong ngày Thứ Ba, Tổng Thống Trump tuyên bố rằng bỏ phiếu bằng thư sẽ “dễ gian lận” và hậu quả là cả một “cuộc bầu cử bị gian lận.” Ông cũng đem một mình thống đốc California ra nói về vấn đề này, dù California không phải là tiểu bang duy nhất cho phép bỏ phiếu bằng thư.
Twitter xác nhận đây là lần đầu tiên họ áp dụng hình thức kiểm chứng đối với “tweet” của Tổng Thống Trump. Đây là một phần trong chính sách “thông tin gây nhầm lẫn” mới mà Twitter đưa ra trước đây trong tháng này để chống thông tin sai sự thật về đại dịch COVID-19.
Khi đó, công ty này cho biết sẽ mở rộng chính sách thông tin sai sự thật hoặc gây tranh cãi về COVID-19 ra những chủ đề khác.
Twitter công khai cấm nội dung nào có thể dẫn đến đàn áp cử tri, nhưng phát ngôn viên của công ty cho hay những “tweet” của ông Trump về bỏ phiếu bằng thư không vi phạm quy định đó. (
nguyenphuong
28-05-2020, 04:14 AM
Thật không thể hiểu nổi các hành động nhỏ nhen ti tiện diễn ra hàng ngày như thế này lại là của một tổng thống cường quốc nhất thế giới? Các anh trí thức cuồng Hề đến nay đã tỉnh ngộ chưa?
KHI HƠN 100K CHẾT COVID 19, TRUMP CÁO BUỘC VÔ CĂN CỨ XƯỚNG NGÔN TRUYỀN HÌNH SÁT NHÂN
https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2020/05/BB14DiXd-696x391.jpeg
WASHINGTON (New York Times) — Tổng thống Donald Trump vào thứ Ba từ Vườn hồng đã bôi nhọ một xướng ngôn viên truyền hình nổi tiếng, với những cáo buộc sát nhân vô căn cứ, đưa cơn cuồng nộ chính trị thuyết âm mưu lên một mức độ mới, thậm chí ngay cả khi thế giới chính trị chẳng mấy ai để ý.
Trong một tấn công mà khó có thể nghĩ ra từ một đương kim tổng thống Hoa Kỳ, ông Trump tố cáo cựu dân biểu Cộng hoà, xướng ngôn viên chương trình nổi tiếng “Morning Joe” của MSNBC, ông Joe Scarborough, đã sát hại một nhân viên vào năm 2011, mặc dù lúc đó Scarborough ở cách xa 800 dặm và cảnh sát kết luận cái chết là một vụ tai nạn.
Mr. Scarborough ở Washington khi cô Lori Klausutis 28 tuổi qua đời tại văn phòng ở Fort Walton Beach, Florida vào năm 2001. Các nhà điều tra không tìm ra dấu hiệu gì đáng ngờ. Kết quả giảo nghiệm tử thi cho thấy, người phụ nữ bị sau một cơn đau tim, đập đầu vào bàn. Cái chết được xác định là một vụ tai nạn.
Tổng thống Mỹ lên tiếng cáo buộc sau khi đưa ra một loạt ý kiến náo nhiệt trên Twitter trong những ngày gần đây, trong khi những người Cộng hoà càng im lặng chừng nào thì gia đình người quá cố càng đau lòng chừng đó. Ông Trump nhấn mạnh cáo buộc sai trái, vô căn cứ, ngay cả sau khi Timothy Klausutis kêu gọi Twitter xoá những ý kiến về người vợ quá cố vì chúng gây ra nỗi đau sâu sắc cho gia đình cô.
“Nhiều người cho rằng, và hy vọng rằng, một ngày nào đó, người ta sẽ phát giác ra,” Tổng thống nói khi được hỏi về những mẩu tweet của ông cáo buộc Scarborough phạm tội sát nhân có lẽ vì có tình ái với cô Klausutis. “Đây chắc chắn là một tình huống đáng ngờ. Rất buồn, rất buồn, rất đáng nghi ngờ,” ông Trump nói thêm.
Ông Trump gạt lá thư của người quan phu yêu cầu hãy để cho gia đình người quá cố yên thân. “Tôi đoan chắc, cuối cùng, họ muốn tìm hiểu tận cùng chuyện này, và đây là tình huống rất đáng ngờ,” ông Trump nói, kêu gọi nhà chức trách công lực điều tra. “Như quý vị biết, không có thời tiêu hình phạt. Vì vậy, sẽ là điều đáng nên làm.”
Ông Scarborough cho rằng, Tổng thống “tàn nhẫn, và nhẫn tâm” khi đưa một gia đình vô tội ra làm tài sản thế chấp cho cuộc chiến chống lại chỉ trích của ông ta. “Quan phu của một phụ nữ qua đời cách đây 19 năm van nài tổng thống Hoa Kỳ nên chấm dứt tra tấn ông và gia đình ông ấy,” Scarborough nói trong một cuộc phỏng vấn. “Tuy nhiên, ông ta vẫn tiếp tục hành hạ gia đình này, và thậm chí lên Twitter cáo buộc Lori ngoại tình, dẫn đến cái chết của cô ấy.”
Sự bùng nổ những cáo buộc hoang dại và vô căn cứ, dối trá diễn ra vào lúc ông Trump đang chật vật tìm cách chuyển sự chú ý khỏi đại dịch virus corona đã tước đi sinh mạng của hơn 100.000 người ở Mỹ, và làm suy yếu nền kinh tế nước nhà.
Ông Trump vào thứ Ba cũng khoe khoang về thị trường chứng khoán lên điểm, và tìm mọi cách gieo rắc nghi ngờ về kết quả bầu cử sắp tới khi thăm dò hiện nay cho thấy ông ta có thể thua. “Đây là một bầu cử bị lũng đoạn,” Tổng thống tuyên bố, có vẻ như dọn đường sẵn để đổ lỗi nếu có kết quả tiêu cực vào tháng 11.
Lần đầu tiên, Twitter vào hôm thứ Ba kiểm tra sự thật, và đưa ra lời cảnh báo đối với hai mẩu tweet của Tổng thống, trong đó ông Trump tuyên bố sai trái về bầu cử khiếm diện ở California. Theo phát ngôn nhân Twitter, những ý kiến của ông Trump “chứa đựng những thông tin sai về thủ tục bỏ phiếu, và được báo động để cung cấp thêm thông tin cho người xem về bỏ phiếu khiếm diện.” Khi một người sử dụng xem những ý kiến của ông Trump thì có một đường dẫn được Twitter đính kèm, bên cạnh dòng chữ “Hãy xem sự thật về bỏ phiếu khiếm diện.” Đường dẫn dẫn đến một loạt thông tin, mẩu tweet, bài báo chứng minh tuyên bố của Tổng thống sai trái.
Ngay trên đầu trang kiểm tra sự thật, Twitter ghi, “Ông Trump tuyên bố sai trái về bỏ phiếu bằng thư có thể dẫn đến ‘lũng đoạn bầu cử.’ Tuy nhiên, kiểm tra sự thật cho thấy, không có chứng cớ bỏ phiếu khiếm diện liên quan đến gian lận bầu cử.”
Tuy nhiên, Twitter lại không gỡ những mẩu tweet của ông Trump về thuyết âm mưu chống lại Scraborough, bất chấp lời kêu gọi từ Klausutis.
“Tôi yêu cầu ông can thiệp trong trường hợp này, vì Tổng thống Hoa Kỳ đang lấy đi những thứ không thuộc về ông ta, đó là ký ức về người vợ quá cố của tôi, rồi biến nó thành lợi ích chính trị,” Klausutis 52 tuổi ghi trong thư gởi cho Jack Dorsey – Tổng Giám đốc điều hành Twitter. “Vợ tôi xứng đáng được đối xử tốt hơn.”
Trong thư, Klausutis cho rằng, ông Trump đã vi phạm các điều khoản dịch vụ của Twitter bằng những cáo buộc sai trái rằng ông Scarborough sát hại vợ ông vào năm 2001, khi ông ta còn làm dân biểu Florida, và Lori là nhân viên tại một trong những văn phòng của ông ta. “Một người sử dụng Twitter bình thường như tôi sẽ bị cấm khỏi trang mạng xã hội nếu có mẩu tweet như vậy,” ông Klausutis ghi trong thư, “nhưng tôi chỉ yêu cầu gỡ bỏ những ý kiến này.”
Twitter cho rằng, những ý kiến của ông Trump không vi phạm các điều khoản dịch vụ của công ty, thậm chí ngay cả khi các chính sách ghi rõ, “người dùng không thể tham gia vào quấy rối ai đó có chủ đích, hoặc kích động người khác làm như vậy. Công ty thay vào đó gởi ra những lời thông cảm dành cho ông Klausutis.
Ông Trump nổi tiếng chuyên thoá mạ, tấn công các đối thủ bằng những thuyết âm mưu vô căn cứ, như tố cáo cựu Tổng thống Barack Obama được sinh ra ở Châu Phi, gắn bố Thượng nghị sĩ Ted Cruz liên quan đến ám sát Tổng thống John Kennedy.
Nhưng cáo buộc sát nhân vô căn cứ là điều chưa từng thấy ở một lãnh đạo có tư cách, đặc biệt là tổng thống Hoa Kỳ. Những lời cáo buộc giết người chống lại một xướng ngôn viên truyền hình, tiếng nói chỉ trích từng làm ông nổi giận, cho thấy đương kim tổng thống Mỹ sẵn sàng nói bất cứ điều gì, cho dù không đúng sự thật, cho dù mở lại vết thương cho một gia đình vô tội đi chăng nữa, miễn là có lợi ích chính trị. Vào năm 2017, ông Trump từng lôi cái chết của cô Lori ra, nhưng những ngày gần đây thì Tổng thống tăng cường thúc đẩy thuyết âm mưu này, do bị hai vợ chồng ông Scarborough và Mika Brzezinski chỉ trích cách giải quyết đại dịch yếu kém.
“Ông ta thoát khỏi tội sát nhân à? Một số người nghĩ vậy,” ông Trump đăng trên Twitter vào ngày 12 tháng 5. “Hãy tìm hiểu, sử dụng thiên tài pháp y,” ông Trump vào thứ 7 thúc giục người ủng hộ. Ông không buông tha, cho đến tận hôm nay.
Phần lớn các nhà lập pháp Cộng hoà giữ im lặng, sự im lặng đáng thương, hèn nhát. Chỉ có Dân biểu Adam Kinzinger ở Illinois phản ứng một trong những ý kiến của Tổng thống vào cuối tuần. “Hoàn toàn là âm mưu vô căn cứ,” ông Kinzinger viết. “Hãy chấm dứt. Ngưng phát tán, ngưng tạo ra hoang tưởng. Nó sẽ tàn phá chúng ta.”
Trong một cuộc phỏng vấn, Scarborough so sánh những cuộc tấn công nhắm vào ông với việc các lãnh đạo độc tài như Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã tìm cách bịt miệng những ký giả bất đồng chính kiến như thế nào bằng các cuộc điều tra hình sự.
Tại buổi họp báo thường lệ vào thứ Ba, phát ngôn nhân Toà Bạch Ốc Kayleigh McEnany khi bị truyền thông chất vấn đã không đưa ra được bằng chứng hậu thuẫn những tuyên bố của ông chủ, thay vào đó, cô lại đổ lỗi cho Scarborough đã chỉ trích Tổng thống. “Nếu chúng ta bắt đầu nói về những cáo buộc sai trái, thì có nhiều thứ để nói,” McEnany nói. “Mika cáo buộc tổng thống phải chịu trách nhiệm cho 100.000 nhân mạng trong nước. Điều đó vô trách nhiệm không thể tưởng. Họ kéo gia đình ông ấy qua vũng bùn. …Và họ nên chịu trách nhiệm cho những lời sai trái của mình.”
Và một trong số “những sai trái” mà McEnany nhắc đến là việc ông Scarborough nói rằng, người ta có thể chết vì uống thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine, loại thuốc được ông chủ Toà Bạch Ốc quảng bá chống lại virus corona, bất chấp khuyến cáo của giới y tế rằng thuốc có thể gây ra những phản ứng phụ nguy hiểm.
McEnany cũng tố cáo Scarborough “đã đùa giỡn về việc sát hại một thực tập viên” trên chương trình radio của Don Imus vào năm 2003. Trong khi cô Lori Klausutis không phải là thực tập sinh, cũng không phải là vận động viên việt dã, sự thực là ông Imus đã nói giỡn về việc chăn gối với một thực tập sinh và sát hại cô ấy. Ông Scarborough không tham gia vào đề này này, chỉ cười và nói, “Chính xác. Anh sẽ làm gì?”
Bà Mika Brzezinski lên Twitter chỉ trích McEnany đã “dối trá” về cuộc trò chuyện vào năm 2003, ông Scarborough lúc đó không thoải mái với câu đùa giỡn nhẫn tâm của Imus, và tìm cách chuyển hướng cuộc trò chuyện.
NaTra
28-05-2020, 12:53 PM
Nói rồi, Trump nổ đang rơi vào tình trạng khủng hoảng thần kinh nặng, rất cần sự trợ giúp của bác sĩ tâm thần. Hết đề nghị bác sĩ thử xem xét việc chích thuốc tẩy vào người bệnh nhân, thử chiếu chùm tia cực tím cực mạnh lên người bệnh nhân, coi có chữa được coronavirus không, cho tới tuyên bố "ký ninh chữa được coronavirus. Rồi coi bộ bị chúng chửi quá, ký ninh ế hàng, bèn tuyên bố "tui có uống ký ninh nè" để "wảng cáo" tiếp. Sau đó thì tung tin xàm nhảm, bị Twitter ĐẬP GẬY VÀO MÔNG, ê mông quê xệ giờ thì đòi trả thù bằng cách này
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB14sWOu.img
:
Trump hôm 27/5 cáo buộc Twitter và các trang mạng xã hội khác "bịt miệng" những tiếng nói bảo thủ. Ông đe dọa sẽ chỉnh đốn mạnh mẽ hoặc đóng những trang này. Twitter từ chối bình luận về kế hoạch của Trump.
Trump sẽ ký sắc lệnh về công ty mạng xã hội ngày 28/5, sau khi ông đe dọa đóng các nền tảng.
Các quan chức Nhà Trắng thông báo kế hoạch của Trump khi nói chuyện với những phóng viên tháp tùng ông từ thủ đô Washington đến Florida trên chuyên cơ Air Force One ngày 27/5.
Hiện chưa rõ Trump có thẩm quyền để biến lời đe dọa thành hiện thực hay không. Theo USA Today, Trump không thể đơn phương chỉnh đốn hoặc đóng cửa các công ty mạng xã hội. Việc này đòi hỏi phải có hành động của quốc hội hoặc Ủy ban Truyền thông Liên bang. Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ cho biết Tu chính án thứ nhất (bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do họp hội và kiến nghị) giới hạn mọi hành động Trump có thể thực hiện để chỉnh đốn các mạng xã hội.
Trump đưa ra lời đe dọa sau khi Twitter hôm 26/5 dán nhãn hai dòng tweet của Trump là "không có căn cứ", khi ông viết rằng bỏ phiếu bầu tổng thống qua thư sẽ dẫn đến gian lận dù không đưa ra bằng chứng.
Twitter thêm vào những dòng tweet này biểu tượng dấu chấm than màu xanh nhạt ở dưới cùng với dòng chữ "Xem thông tin đúng về việc bỏ phiếu qua thư tại đây". Khi ấn vào đường link, người dùng sẽ được chuyển tới một trang do Twitter quản lý, mô tả một số phát ngôn của Trump là sai.
Trump chỉ trích công ty đã "dập tắt hoàn toàn quyền tự do ngôn luận" và ông sẽ không để điều này xảy ra. Ông còn cáo buộc Twitter đang can thiệp bầu cử tổng thống.
Trump trước đó nhiều lần cáo buộc các nền tảng mạng xã hội cố tình ngăn chặn những quan điểm bảo thủ. Tháng 7/2019, Trump chỉ trích Facebook, Google và Twitter "quá thiên vị" và "bịt miệng" những người ủng hộ ông. Nhà Trắng đang cân nhắc thành lập một hội đồng để xem xét các khiếu nại về khuynh hướng chống quan điểm bảo thủ trên mạng xã hội.
Các nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ, cùng với Bộ Tư pháp Mỹ, đang cân nhắc sửa đổi luật miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho các trang mạng xã hội về nội dung người dùng đăng tải. Thay đổi như vậy có thể khiến các công ty công nghệ đối mặt nhiều vụ kiện hơn.
NaTra
28-05-2020, 12:56 PM
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB14mTEI.img
nguyenphuong
29-05-2020, 06:33 AM
Lời Trump phát biểu trong cuộc phỏng vấn với People Magazine năm 1998 (please see attached), Trump đã có tham vọng ứng cử tổng thống từ nhiều năm trước và đã từng tuyên bố: “Nếu tôi ra ứng cử, tôi sẽ đứng trong đảng Cộng Hòa vì những cử tri của đảng này rất ngu đần, họ tin vào bất cứ điều gì trên Fox News. Tôi có thể nói dối mà họ vẫn tin như thường. Tôi dám cá số người bỏ phiếu cho tôi sẽ rất nhiều”.
Công nhận là hơn 20 năm trước Trump thông minh thiệt!
http://www.vnphoto.net/data/p20/6349_trump20yearsago1968jpg.jpg
nguyenphuong
29-05-2020, 07:06 AM
Một bài viết "hay" mà em đã đọc nó từ năm ngoái, vừa mới được "giải thưởng báo chí". Bài gốc đăng ở đây, nhưng một tháng sau mới đọc được vì “giải thưởng” mà bài báo vừa được nhận
https://www.phunuonline.com.vn/sun-group-ong-troi-khong-tu-tren-cao-a1391284.html
Bài viết này đã được Webtretho đăng lại mà em quote lại như bên dưới.
Khi rảnh em sẽ phân tích những cái "hay" trong giới hạn mà em biết.
SUN GROUP - 'ÔNG TRỜI' KHÔNG TỪ TRÊN CAO
Lời tòa soạn: Từ Vườn Quốc gia Tam Đảo đến núi Bà Nà, núi rừng tan nát, chim muông cây cỏ bị thiêu rụi bởi mặt trời, nhưng mặt trời không phải từ trên cao, mà từ Sun Group (Tập đoàn Mặt trời).
Họ phá núi, đốn rừng, mở đường để dựng bê tông, xây khu vui chơi, đặt trạm kiểm soát, thu tiền. Sun Group xứng đáng được gọi là "trời", bởi được che chắn từ hạ giới có tên là im lặng của chính quyền từ trung ương đến địa phương.
Và vẫn “bổn cũ soạn lại”, một mớ hư hư thực thực: trấn yểm long mạch, khởi phát tâm linh… đẻ ra từ liên kết giữa thầy chùa biến thái với doanh nghiệp hòng lùa người ta vào ma trận với đích duy nhất: kiếm tiền…
Đã từ lâu những tiếng nói phản biện, kêu cứu, uất ức về những dự án tàn phá tự nhiên của Sun Group vang lên, nhưng tất cả đều như một trò đùa. Không chặn bàn tay lông lá này lại thì long mạch đúng nghĩa sẽ bị chặt yểm, tà khí sẽ lộng hành, lòng người sẽ nát tan, non nước sẽ tả tơi.
Bài 1: Bê tông chọc trời mọc lên, hàng trăm héc-ta rừng Bà Nà gục xuống
Cát cứ Bà Nà, biến thành lãnh địa riêng là thành công vang dội của Sun Group. Có nhà nước nào, chính quyền nào quản lý kiểu vậy không? Rừng thì giao kiểm lâm quản lý, nhưng muốn lên Bà Nà, kiểm lâm phải xin phép Sun Group! Bà Nà là nơi nghỉ mát, tĩnh dưỡng, đó là câu chuyện quá khứ. Còn bây giờ là chỉ riêng khu vui chơi, trải nghiệm, quay cuồng, ăn, hát, lăn lộn thỏa thuê trong diện tích hơn 60ha rừng đã bị san phẳng.
Khi xe máy vừa lăn bánh qua khỏi tấm bảng giới thiệu còn 10km nữa tới khu Bà Nà Hills và sân gôn Bà Nà, thật kỳ lạ, khí mát ập tới. Tôi kinh ngạc, nói thiệt phục lăn trời đất, phục ông quan Pháp là đại úy Debay đầu thế kỷ XX đi phượt, để từ đó khu nghỉ mát Bà Nà xuất hiện. Thành phố nóng bức đã ở sau lưng mấy chục cây số rồi. Đường vắng, nhưng tôi vẫn là kẻ đi sau, bởi 8g, lối vào cáp treo đã kín người. Và cũng thật bất ngờ, khi lên tới nhà ga để lên cáp treo ngồi, trời lại nóng.
https://lh3.googleusercontent.com/wnS5ABIXpkbaVjyKLqkUSabmtff_fnsm_GyMcoMHdoftoCxD_k qkqu9cPCSRb6A0O3eMX5lUzvtmAm-ZfFMhJ2Ej8pbHUQ=w725-e365
Bà Nà bây giờ nóng kinh khủng
Cáp treo như bong bóng bay theo một đường thẳng. Từ ca-bin, những quả bóng tới lui liên tục. Không mây. Chang chang nắng. Tờ rơi hướng dẫn trong ca-bin toàn tiếng Anh. Dân ta có lẽ không cần thuyết minh, bởi lên Bà Nà là “lên tiên cảnh”. Tôi cũng đi tìm tiên và cảnh. Đây rồi, tới nhà ga Marseille. Cây Cầu Vàng mà từ năm ngoái đến giờ, thiên hạ có bao nhiêu mỹ từ tụng ca tung ra hết, nối từ nhà ga này sang vườn Thiên Thai. Cầu Vàng dài 150m, bệ đỡ là hai bàn tay. Người ví đó là bàn tay của Chúa, kẻ nói là bàn tay đàn bà mọc lên từ núi.
Đơn giản thế này, nếu mình không đi bộ từ nhà ga sang vườn hoa, thì ra cầu. Đây không chỉ là đi vòng cho dài thêm tí, vì nếu chỉ vậy thì sáng tạo nghệ thuật là thứ ất ơ. Giữa thung lũng, người ta làm ra cây cầu. Mình ra đứng đó, ngó núi, ngó rừng, ngó về thành phố dưới kia sáng trưng, rõ ràng, tuyệt nhiên không mây mù che khuất. Vàng là do mạ vàng, còn vàng thiệt hay không, tôi không biết. Hai bàn tay khổng lồ mới là sự mách bảo thần thánh. Rêu phong. Tôi mường tượng nó như gương mặt Phật, bàn tay Phật trong những đền tháp xa lắc lơ, màu xám xanh với thời gian, im lặng giữa thị phi, sân si.
Cây cầu đó, đỏ hay vàng không có nghĩa lý, nếu không có bàn tay. Ý nghĩ đó ập đến khi tôi đứng ở mố cầu, ngó lần nữa, làm một lát cắt từ bụng cầu. Nhìn xuống chân đế, dưới là rừng đã bị san phẳng để dựng bàn tay. Nắng phủ kín. Người cười nói lao xao đủ thứ tiếng, màu da, sắc tộc. Người ngáng đường phía trước, kẻ xô đẩy phía sau nên đành đi ngang, thẳng người khi hết kẻ “seo phì” cá nhân, tập thể, đến nhờ người khác chụp giùm. Màu vàng của cầu, tím của hoa, áo quần sặc sỡ đủ loại chen nhau. Đố ai ngắm được.
Lúc 9g, tôi quay lại, người chen cứng. Bạn tưởng tượng lễ cướp ấn đền Trần ngoài Bắc ra sao thì ở đây cũng thế, chỉ khác là không nhao nhao cướp miếng giấy vô hồn, mà chen nhau chụp ảnh tự sướng…
Tôi nghĩ đến một tiểu cảnh có cây cầu vắt ra, nhưng khô cạn, không nước, tất nhiên không có lơ thơ tơ liễu, như thể chủ nhân thật sự đã đi vắng từ lâu rồi, giang hồ thập loại chúng sinh tự do, ai cũng ngó mặt mình, ngó cái màu mà cả đời người, mấy ai không một lần nghĩ đến, ao ước, là vàng.
Tôi nhìn dòng người không ngớt đang lê gót trên cầu, đoán chắc họ sung sướng. Có ai trong họ nghĩ, để cho mình được đứng, được tung tăng thế này, có bao nhiêu cây rừng đã bị triệt hạ?
Mồ hôi ròng ròng. Không biết dòng người nhễ nhại kia có tìm thấy tiên hay không, chứ tôi thì ướt đẫm áo. Cặp vợ chồng người Anh cùng ngồi ở ca-bin lên làng Pháp với tôi luôn miệng "hot, very hot". Làm chi có chuyện nhiệt độ luôn 15 độ như cái thuở quan ba Debay tìm thấy? Và hỡi ông quan Pháp kia, giờ ông vân du chốn nào, mời ông lên đây để thấy cái ý tưởng làm khu tĩnh dưỡng kia “có gì sai sai”.
Ngay đường xuống vườn Thiên Thai, còn một căn nhà đổ nát, dấu tích một thuở. Mình tôi vào đó. Cỏ, tường xám lạnh, đá gục đầu lở lói. Lịch sử đã xếp lại một trang, sân khấu đã kéo kín vĩnh viễn một màn, diễn viên ngày cũ đi đâu hết rồi. Hẩm hiu khi đã hết vai trò, đó là trò đời cay nghiệt và đương nhiên. Bà Nà - nơi nghỉ mát, tĩnh dưỡng - là câu chuyện quá khứ. Còn bây giờ là chỉ riêng khu vui chơi, trải nghiệm, quay cuồng, ăn, hát, lăn lộn thỏa thuê trong diện tích hơn 60ha rừng đã bị san phẳng.
https://lh3.googleusercontent.com/7UFxV8DtQ7pZBHFugZS10w2ZtjSRX5ll-A1vqHEEXSCgHLTz7cIz-EyqhiPXmdFxVIP60yNubY7oKH2TtG3vX0x6fFLl2EY=w725-e365
Rừng do kiểm lâm quản lý, nhưng muốn lên Bà Nà, kiểm lâm phải... xin phép Sun Group
Người ta có “kim bài”, mình kêu cũng vô ích
“Nóng là đúng rồi em ơi! Bê tông ngút trời, hàng loạt như thế, nó hấp thu nhiệt, tỏa ra thì mây gió mô chịu nổi?” - lời nhà nghiên cứu H.T.T. ù ù qua điện thoại. Anh nói đang tìm đường lên núi để ngắm chim, nhưng loay hoay.
Tôi bụng bảo dạ, “thôi ông ơi, ông thừa biết đường mô mà lên, núi bây giờ cũng có barie, muốn qua thì phải xuống xe, tắt máy, xuất trình… tiền”. Ai ngờ, anh dằn giọng: “Khách không có hộ khẩu Đà Nẵng thì 800.000 đồng/lượt/người. Như mình là 450.000 đồng/lượt. Nhưng anh hỏi em, khách du lịch họ đi một lần, ví dụ cả gia đình 4 người, vé đã là 3,2 triệu đồng, hỏi có mấy ai quay lại, nếu họ không giàu? Còn dân Đà Nẵng từ thuở có Bà Nà, cuối tuần rảnh, ưng thì lên chơi, mắc mớ chi phải bỏ tiền mua vé? Của trời đất thì bá tánh muôn dân đều hưởng, giờ nó chiếm hết, rào đường, độc quyền, thử hỏi vô lý không?”.
Tôi cười chua chát. Anh, tôi, chúng ta, những người nhìn Bà Nà như món quà trời đất, bao năm qua, là cái nhìn méo xệch, chua chát, nản phiền trong trùng trùng vô lý. Câu chuyện Sun Group độc chiếm Bà Nà, biến thành tài sản riêng để làm ăn, kiếm lời, đầu năm 2000, báo chí, dư luận đã lên tiếng. Nói rã họng đứt hơi, ông cứ làm, chẳng ai làm chi được ông, bởi chính quyền đã cho ông “kim bài miễn tử”.
Dân vùng Bà Nà - núi Chúa kêu la cho đã, vô ích! Thậm chí, có người là giáo viên, thuở Sun Group giải tỏa, đền bù thảm, kiện miết, bị cho thôi dạy vì không làm đúng chủ trương của Nhà nước.
Cát cứ Bà Nà, biến thành lãnh địa riêng, đó là thành công vang dội của Sun Group. Không ai đủ sức chống lại, bởi đây là pháo đài bất khả chiến bại. Thôi được, ông xây khu vui chơi, nhưng ông chỉ được quyền rào đường, khoanh vùng chỗ ông bỏ tiền qua, chứ sao mọi ngã đường dẫn lên đó, đường từ thuở dân gian truyền nhau “Cọp Bà Nà, ma Phú Túc”, đường những sơn tràng áo cơm kiếm củi, đường của du kích, bộ đội một thuở gian lao, đường của lương dân manh lệ đôi khi chỉ lên núi thắp nhang lạy Phật, lạy miếu Bà, cũng bị chặn tước hết, là sao? Cái này, khỏi cần Sun Group trả lời, mà chính quyền phải trả lời, bởi nếu không, hóa ra anh giao con dấu, ấn kiếm hết cho tư nhân quản lý đất đai, lãnh thổ.
Có nhà nước nào, chính quyền nào quản lý kiểu vậy không? rừng thì giao kiểm lâm quản lý, nhưng muốn lên Bà Nà, kiểm lâm phải xin phép Sun Group! Nói vậy để kể thêm, rằng cái ngữ như tôi, một thằng nhà báo quèn, làm chi có cửa, khi xe chạy tới cổng vào sân gôn Bà Nà. Câu trả lời như anh bảo vệ, là “không có thẻ, không được vào”.
Bữa lên xã Hòa Ninh, khi được hỏi về chuyện sân gôn 18 lỗ, diện tích 165ha này có gây ô nhiễm không, lãnh đạo xã nói rằng, không nghe dân kiện, còn nguồn nước thải ra sao, xã làm sao mà biết được. Email hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng, lâu lắc lâu lơ, được hồi đáp rằng, tất cả tốt, không sao hết.
Sân gôn Bà Nà đặt đầu con suối An Lợi, dùng nước đó để phục vụ cho việc tưới cỏ, sinh hoạt. Có người tính toán, mỗi ngày, nó phải xài 5.000m3. Nước từ suối này đổ về sông Túy Loan rồi nhập vào sông Cầu Đỏ, cung cấp nước sinh hoạt cho dân Đà Nẵng. Thời điểm Đà Nẵng la trời nhiễm mặn, thiếu nước, người ta đổ hết cho thủy điện Đắk Mi không cho nước qua sông Cầu Đỏ. Không sai, nhưng chẳng ai vặn vẹo thử, rằng con suối An Lợi đó, nếu không bị Sun Group chặn đã có thể góp phần giải nhiệt cho dân vùng hạ lưu.
Không ai nói cả, cứ y như nói là bị… quả báo khẩu nghiệp tức thì. Nhà nghiên cứu H.T.T. kể, giữa lúc Đà Nẵng ầm ĩ chuyện Sun Group và Quốc Cường Gia Lai lấn sông Hàn sai quy định để phân lô bán nền, anh gửi cho Facebook môi trường của TP.Đà Nẵng bức ảnh một công ty của Sun đổ đất trồng cây lấn ra sông Cổ Cò gần cầu Minh Mạng ở Q.Ngũ Hành Sơn, chưa đầy một nốt nhạc, bức ảnh bị gỡ, chẳng phản hồi.
https://lh3.googleusercontent.com/upqo-ulo-XeGT6Ndvfhtb67RW2akKInaQwgWdhnhPPScLsw7HC2_trqOLgS 6DpYvun-jB3P0oji9DpCeHcY6cU5IVrvUiQ=w725-e365
Cáp treo như bong bóng bay theo một đường thẳng. Từ ca-bin, những quả bóng tới lui liên tục. Không mây. Chang chang nắng.
Một mình hưởng lợi từ tài nguyên chung
Tôi lội giữa khu nhà Pháp, vườn hoa, đu quay, qua khu ăn chơi ca hát có karaoke, băng qua hầm rượu, rồi vô chùa Linh Ứng. Một cô gái ngồi ở bàn ghi công đức nói sư thầy xuống núi rồi. Giữa sân, một nhóm khách cười nói ầm ĩ, kẻ đứng, người ngồi trước tượng Phật chụp ảnh. Nóng và nóng.
Nếu nói Bà Nà có mây, Cầu Vàng vắt vẻo trong mây như vô vàn lời vàng ý ngọc khen nó, thì chỉ có mùa đông. Còn bây giờ, cổ tôi khô khát, phừng phừng mồ hôi giữa dòng người ùn ùn. Sự yên tĩnh, mát mẻ là xa xỉ. Nhiều khi tôi không hiểu, khi đặt vé đi Bà Nà chơi, người ta có nghe lời chê về nó không, hay chỉ toàn háo hức? Và họ đi về, họ nghĩ gì ngoài những bức ảnh thấy toàn người và những khối nhà xám đanh, cao vút và nắng như bóc trần mình ra?
Ông Hồ Duy Diệm - nguyên Trưởng ban Quy hoạch tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng - kể, năm 1979, ông Hồ Nghinh (bí thư) và ông Phạm Đức Nam (chủ tịch UBND tỉnh) nói: “Ông coi Bà Nà làm được cái chi?”. Ông Diệm cùng 5 anh em đi xe rồi đi bộ, cơm nắm, bắt đầu đi từ 5g, tới 13g thì đụng đỉnh núi, ngó qua quýt cho xong, tụt xuống liền, vì sương mù dày đặc, ai dám ở? Mấy ông lãnh đạo bàn: “Hay mình trồng hoa Đà Lạt”? Sau nữa, ông Hoàng Minh Thắng (bí thư tỉnh ủy) mượn máy bay Quân khu 5 lên một lần, nhưng phi công không dám hạ vì sợ vướng cây.
“Pháp xây khu nghỉ mát vì hồi đó, sĩ quan đi và về Pháp mất 6 tháng, nên họ mới nghỉ lập nơi vui chơi an dưỡng, đưa các bà đầm qua, khỏi mất thời gian. Xin lưu ý là họ an dưỡng, nên kiểu kinh doanh du lịch như bây giờ là ngược hoàn toàn với đặc điểm khí hậu, hệ sinh thái thực vật của Bà Nà. Còn kiến trúc là giống Pháp, nhưng nếu người ta làm xa ra, mỗi khu nhà không nên quá cao, ẩn hiện trong cây thì hay, chứ dồn một đống gạch như hiện tại là kệch cỡm.
Hồi đó, ngồi trong biệt thự cũ, mây bay qua lạnh lắm, thú vị. Giờ thì làm chi có sương, mây? Người toàn đi trong nhà, chen lấn. Núi đẹp là nhờ có đường nhỏ, thoắt ẩn thoắt hiện, rồi lội suối, thế mới là du ngoạn” - ông Diệm nói.
“Tôi thấy Cầu Vàng không như thiên hạ khen. Ở đây, Sun giỏi là khơi sự khác lạ, đánh trúng tâm lý thiên hạ thời buổi tự sướng, chứ theo tôi là chẳng đẹp chi. À, anh nhớ chuyện xem thơ Trạng Quỳnh không? Đó, lên Bà Nà mà không tỉnh táo, bị đám đông xô đẩy cảm xúc, “chúng khẩu đồng từ” thì khác chi xem thơ Trạng Quỳnh (cứ “nghe nói, nghe đồn” rồi ùn ùn kéo nhau đi xem)?".
Tôi ngồi bệt xuống đầu mố cầu phía vườn hoa, ngó lại hai bàn tay đang ẩn hiện bởi đầu người cao thấp lô nhô như sóng. Bàn tay bí ẩn mọc lên từ núi, hay là hai bàn tay như đòn cương đao, ngũ trảo trong võ thuật vừa chém vừa thọc vào núi, xới tung lên? Sơn thần thổ địa nào mà chịu nổi với trần gian suốt ngày nện chân lên, với con số ước tính trung bình 20.000 lượt người/ngày? Cọp, beo, chim chóc nào mà chịu được tiếng người, tiếng máy khoan, bê tông ầm ĩ? Người ta đã, đang và sẽ tiếp tục bê tông hóa Bà Nà.
Nhưng, đời mà, dẫu biết là xem thơ Trạng Quỳnh nhưng mấy ai lắc đầu đâu? Họ im lặng, bởi biết nói cũng chẳng ai nghe, hỏi cũng không ai trả lời. Hai lần, từ năm 2018 đến nay, tại cuộc họp báo của UBND TP.Đà Nẵng, có nhà báo không giấu được bực mình, rằng tôi hỏi đến lần thứ hai rồi, mỗi năm Sun Group đóng cho Nhà nước bao nhiêu tiền thuế?
Từ lãnh đạo chủ chốt đến mấy ông tài chính, thuế, im re. Thuế của Sun là tiền khai thác tài nguyên thành phố, phải công khai, hà cớ gì lãnh đạo thành phố giấu nhẹm, có phải là bí mật quốc gia đâu?
Thông tin cho thấy, chỉ riêng quý II/2018, Công ty Cáp treo Bà Nà báo cáo kết quả kinh doanh: sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế tăng đột biến 160% so với cùng kỳ năm trước, lên gần 300 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu đạt 1.371 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 411 tỷ đồng. Như vậy, tính bình quân mỗi tháng, Công ty Cáp treo Bà Nà lãi gần 70 tỷ đồng.
Ngày 25/3/2019, Sun Group kỷ niệm 10 năm thành lập Bà Nà Hills, thông tin: từ năm 2009-2018, lượng khách tới Đà Nẵng tăng trưởng 463%, du khách đến Bà Nà cũng tăng hơn 160 lần. Cũng thời gian đó, sân bay Đà Nẵng chứng kiến một lượng khách tăng trưởng vượt bậc, từ 2.079.758 khách năm 2009 lên 13.300.000 khách năm 2018.
Đặc biệt, kể từ sau “hiện tượng Cầu Vàng” (hiện tượng truyền thông chưa từng có trong lịch sử du lịch Việt Nam, xảy ra từ năm 2018, khi hàng ngàn tờ báo và trang web, kênh YouTube du lịch uy tín của thế giới đưa thông tin, hình ảnh “Golden Bridge Ba Na Hills”), số chuyến bay quốc tế tới TP.Đà Nẵng từ các thị trường mới như Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ… tăng đột biến.
Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, năm 2016, trong số 1.000 doanh nghiệp nộp thuế cao nhất, Sun Group tại TP.Đà Nẵng đứng vị trí 681. Năm 2017, họ xếp hạng 365, đứng sau một số công ty xổ số, sản xuất bao bì. Vậy, Sun Group có Bà Nà, có khu khách sạn 5 sao nguyên thủ quốc gia ở Sơn Trà, có bất động sản ở khu Hòa Xuân, chỗ nào ngon tại Đà Nẵng là họ có hết, sao thứ hạng về nộp thuế của họ lại khiêm tốn thế? Một nhà báo nói ngay: “Có thể họ sẽ trả lời là, làm lễ hội pháo hoa lỗ lắm, phải bù (!).
***
Chào Cầu Vàng, tôi xuống núi đây! Cáp vù vù, mình tôi. Mới đây, ông Đặng Minh Trường - Tổng giám đốc Sun Group - trả lời một tờ báo rằng, du lịch mở ra một thế giới mới cho mỗi người, giúp họ có những trải nghiệm, qua đó mang lại hạnh phúc. Đích cuối cùng của mỗi người là tìm kiếm hạnh phúc, và chính những trải nghiệm du lịch sẽ góp phần tạo ra nó, đó có thể là hạnh phúc ngay lúc bạn đi, cũng có thể là cảm xúc thật đẹp về những hoài niệm khi bạn nhớ lại…
Tôi nhớ ông nói thế, và tự hỏi, ai thử làm điều tra xã hội học độc lập, hỏi dân Đà Nẵng (độc lập nghe, chính quyền không can thiệp) rằng: “Bà Nà có mang lại cho ông/bà/anh/chị hạnh phúc không?”. Còn tôi, tôi đang nhớ một người nói Bà Nà là ngón tay chủ, ở giữa của bàn tay 5 ngọn núi vây quanh gồm Sơn Trà, Hải Vân, Bà Nà, Phước Tường, Non Nước, tạo ra thế bao bọc linh thiêng cho đất này, giờ thì bị phá tanh bành rồi, nên mười mấy năm qua, cuộc cờ thế sự lộn xộn đảo điên…
Nhóm phóng viên
NaTra
29-05-2020, 12:23 PM
https://www.mercurynews.com/wp-content/uploads/2020/05/Trump-Fact-Checked-by-Rick-McKee-CagleCartoons.com_.jpg
nguyenphuong
31-05-2020, 07:43 AM
Khi xây dựng bất kỳ một công trình nào cũng có một sự đánh đổi, ngoài các các mặt tích cực mà công trình đem lại thì luôn có những và tác động xấu do công trình và việc xây dựng nó gây ra. Ví dụ xây dựng một nhà máy sản xuất thì mặt tích cực của nó là đem lại việc làm cho nhiều người, đóng góp thuế vào ngân sách, góp phần phát triển nhiều dịch vụ khác liên quan, còn mặt tiêu cực là tác động xấu đến môi trường do khói, bụi, rác thải, nước thải, tiếng ồn, tiềm ẩn tai nạn giao thông tăng do xe tải lớn ra vào thường xuyên, nhiều người bị buộc phải rời mảnh đất thân yêu mà gia đình họ đã gắn bó bao nhiêu đời nay khi giải tỏa lấy đất …
Người dung hòa luôn nghĩ về hai mặt tích cực và tiêu cực. Người cực đoan luôn soi vào mặt tiêu cực.
Năm ngoái một người bạn ở nước ngoài sắp đưa gia đình về VN chơi hỏi thăm mình xem có nên đi khu du lịch cáp treo Bà Nà ở Đà Nẵng chơi không. Bà Nà thì mình đã đi hai lần, một lần năm 2009 và một lần sau đó mười năm sau khi các khối nhà kiểu châu Âu và cây Cầu Vàng trên núi cùng nhiều đoạn cáp treo khác đã được xây dựng xong.
Nhận xét của mình là Bà Nà cũng là một nơi đáng để đi cho biết ở Việt Nam. Đặc biệt là bây giờ Bà Nà có show diễn ngoài trời Vũ hội Ánh Dương một ngày vài lần với hàng trăm (có báo nói là đến 200) vũ công người nước ngoài, chương trình được dàn dựng khá công phu, lần mình đi 2019 khi xem chương trình này mình thật sự là ngạc nhiên vì sự mới lạ và hoành tráng của nó. Quý vị nếu quan tâm có thể Google để tìm hiểu đưa link lại mất công mang tiếng quảng cáo cho Sun Group (SG). Sau khi trình diễn thì các vũ công đi chụp hình giao lưu với mọi người, mình có hỏi thăm một vũ công thì anh ta cho biết đến từ Ecuador, một nước Nam Mỹ nghèo.
Mình gửi nhận xét tốt về Bà Nà cho anh bạn, ảnh cũng hào hứng trả lời là sẽ đi. Tuy nhiên sau đó thì anh bạn gửi cho mình link này của bài đăng trên báo phụ nữ “Sun Group, ‘Ông Trời’ không từ trên cao”. Là người rất quan tâm đến vấn đề môi trường, ảnh cho biết sẽ không dự định đi Ba Na Hills (tên tiếng Anh của khu giải trí cáp treo Bà Nà) này nữa, khi biết nó là một công trình đầy tai tiếng và góp phần tàn phá môi trường:
https://www.phunuonline.com.vn/sun-group-ong-troi-khong-tu-tren-cao-a1391284.html
(như đã nói ở bài trước link này hiện nay không xem được vì báo Phụ Nữ online đang bị đình bản)
Tóm tắt nội dung: bài báo nêu lên việc tập đoàn SG đã được mọi cấp chính quyền làm ngơ đề tàn phá núi rừng Bà Nà để xây khu du lịch, biến đất công thành lãnh địa riêng để thu tiền trục lợi, khách thì rất đông nhưng thuế đóng rât ít, ngoài ra còn gây tác động lớn đến biến đổi khí hậu.
Mình đọc qua bài báo và có nhận xét ngay rằng đây là bài báo có hơi hướm đả kích vì mục đích gì đó chưa biết, được viết với một giọng văn khá là hằn học và chỉ nêu lên những mặt tiêu cực của khu du lịch này, trong đó có cái được thổi phồng quá đáng. Ví dụ như:
- Một công trình lớn như vậy và đụng đến rừng quốc gia thì khi xây dựng bắt buộc phải có thiết kế, có giấy phép xây dựng. Khi xây dựng xong phải được nghiệm thu đạt chất lượng mới có thể bắt đầu kinh doanh. Bài báo đã cho rằng tập đoàn SG đã “được che chắn từ hạ giới có tên là im lặng của chính quyền từ trung ương đến địa phương”, chứng tỏ tác giả chẳng có tí kinh nghiệm trong thủ tục xin phép xây dựng. Có thế là SG từ thời ông NBT làm bí thư Đà Nẵng đã được ưu ái khi giao đất rừng làm khu du lịch, tuy nhiên đó lại là chuyện khác, có thể là sắp tới sẽ có “củi lửa đốt lò” gì đó, mình không bàn ở đây.
- Không phủ nhận việc xây dựng khu du lịch Bà Nà có phần nào tác động xấu đến đến sự biến đổi khí hậu do phần diện tích rừng 60ha đã bị phá đi, công trình mọc lên. Tuy nhiên nếu quý vị nào muốn tìm hiểu hãy thử tìm Ba Na Hill trên Google Map, zoom lớn để có cái nhìn về tỉ lệ chiếm đất của phần xây dựng trên đỉnh núi so với bạt ngàn rừng xanh chung quanh. Nếu tính trong phạm vi 4km x 4km rừng hiện lên trên màn hình iPhone, thì phần rừng bị phá 60ha chiếm khoảng gần 4%. Còn nếu so với toàn bộ diện tích rừng Bà Nà 17,000 ha thì phần rừng bị phá chiếm có 0.35%. Con số này giúp quý vị hình dung tác động tới biến đổi khí hậu của khu du lịch này là như thế nào. Ngoài ra thì biến đổi khí hậu của một khu vực nào đó nó sẽ chịu ảnh hưởng bởi sự biến đổi khí hậu toàn cầu, bởi việc xây dựng phát triển của các khu vực lân cận (ở đây với Bà Nà là việc xây dựng phát triển của thành phố Đà Nẵng), việc phá rừng khu vực lân cận … nói chung là rất nhiều yếu tố. Biến đổi khí hậu dẫn đến thời tiết cực đoan diễn ra thường xuyên hơn, là lạnh hơn trước hoặc nóng hơn trước. Ở đây tác giả bài báo chỉ thấy ông khách than nóng quá, tác giả cũng cũng thấy nóng, vậy là chụp ngay cho Ba Na Hills cái mũ đã làm biến đổi khí hậu, quả là hài.
- Có rât nhiều đoạn giọng văn hằn học, hậm hực nhưng lại tối nghĩa, tựa như như tác giả nhìn đâu cũng muốn chửi lắm nhưng lại không biết chửi cái gì, đọc cứ mường tượng đến tiếng chó sủa ma, cứ ăng ẳng ăng ẳng nhức óc: “Đây không chỉ là đi vòng cho dài thêm tí, vì nếu chỉ vậy thì sáng tạo nghệ thuật là thứ ất ơ. Giữa thung lũng, người ta làm ra cây cầu. Mình ra đứng đó, ngó núi, ngó rừng, ngó về thành phố dưới kia sáng trưng, rõ ràng, tuyệt nhiên không mây mù che khuất. Vàng là do mạ vàng, còn vàng thiệt hay không, tôi không biết. Hai bàn tay khổng lồ mới là sự mách bảo thần thánh. Rêu phong. Tôi mường tượng nó như gương mặt Phật, bàn tay Phật trong những đền tháp xa lắc lơ, màu xám xanh với thời gian, im lặng giữa thị phi, sân si.”
Trong khi nếu nói về mặt tích cực của khu du lịch Bà Nà thì với quy mô lớn như vậy có thể liệt kê được khá nhiều: địa điểm du lịch mới lạ hấp dẫn mà nhờ đó nhiều người có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh rừng núi Bà Nà từ trên cao, tăng số lượng khách du lịch đến Đà Nẵng, tạo việc làm cho nhiều người và phát triển các chuỗi cung ứng liên quan, đóng góp cho ngân sách, …
Nói tóm lại thì đây là một bài báo viết có mục đích nhưng văn vẻ câu cú, lập luận và chứng cứ rất là tồi. Và cũng không lạ khi vì bài báo này mà mới đây báo Phụ Nữ online đã bị phạt tiền và bị đóng cửa 1 tháng:
https://thanhnien.vn/thoi-su/bao-phu-nu-tphcm-bi-phat-55-trieu-dong-tuoc-giay-phep-online-1-thang-1230590.html
Bài viết này xét về mặt lập luận và chứng cứ thì nó cũng ngây ngô như bài báo “hay” về việc “Trung Quốc khóa vòi nước sông Mekong”, được viết bởi tác giả nước ngoài nhiều nhiệt huyết chống Trung nhưng lại thiếu kiến thức khoa học, rồi lại được lược dịch và thêm mắm thêm muối và đăng bởi một bác cuồng chống Khựa Cộng trong diễn đàn này.
NaTra
31-05-2020, 01:43 PM
Trump đã có ĐÚNG CÁI ÔNG TA MUỐN, chỉ là KHÔNG DIỄN RA THEO CÁCH và Ở NƠI CHỐN ÔNG TA MUỐN!
Còn nhớ lúc thiểu số loạn dân tự ý bất tuân lệnh giãn cách xã hội của ba thống đốc thuộc Đảng Dân Chủ ở ba tiểu bang Michigan, Minnesota và Virginia, mặc áo giáp, cầm súng cọp beo hò hét biểu tềnh, còn tràn vào các tòa nhà chính phủ gây áp lực, tỏ ý coi thường luật pháp và cảnh sát, Trump chẳng những không lên án những hành vi vô pháp vô thiên này, còn lật đật lên twitter tweet lời kêu gọi, ủng hộ, kích động cho đám đông đó làm loạn thêm, kích động số loạn dân chống đối lại các thống đốc tiểu bang nơi họ cư ngụ! Trump gọi số loạn dân đeo súng ống bất tuân lệnh của chính phủ địa phương này là "người tốt" !
Lời kêu gọi của Trump, nội dung xui giục dân bất tuân lệnh chính phủ địa phương, khiến nhiều người - trong đó có người cùng đảng Cộng Hòa với Trump, người ta ngỡ ngàng! Có người nói "lần đầu tiên có một tổng thống xui giục người dân chống lại chính quyền" !
Giờ đây, sau vụ cảnh sát đè gối lên cổ làm chết người da đen, bạo loạn cướp phá, tấn công cảnh sát nổ ra ở nhiều thành phố trên đất Mỹ, đốt cả đồn cảnh sát, và lan tới tận Nhà Trắng!
https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/bieu-tinh-lan-toi-thu-do-my-nha-trang-bi-phong-toa-645046.html
https://www.youtube.com/watch?v=IS4E7MM9hNc
Một nhóm người biểu tình đã kéo đến Nhà Trắng để phản đối cảnh sát, khiến Cơ quan Mật vụ Mỹ phải phong tỏa tòa nhà giữa căng thẳng tăng cao
NaTra
31-05-2020, 01:44 PM
Ngài Tập sói già đang cười khà khà...
Các thước phim và hình ảnh về đám loạn dân đốt phá, cướp phá trên đường phố Mỹ, có gì đó giống quá xá với tụi loạn dân ở Hồng Công..
Trump lên án người biểu tình
Trump cho rằng các hành vi bạo lực quá khích tại Minneapolis sau cái chết của George Floyd là hành động của "những kẻ cướp bóc, vô chính phủ".
"Chúng ta không thể và không được cho phép một nhóm nhỏ tội phạm cùng những kẻ phá hoại tàn phá các thành phố, hủy hoại các cộng đồng dân cư chúng ta", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida hôm 30/5, đề cập đến các cuộc biểu tình bùng phát ở nhiều bang phản đối vụ cảnh sát ghì chết người đàn ông da màu George Floyd hôm 25/5.
"Chính quyền của tôi sẽ ngăn chặn bạo lực đám đông, và sẽ chặn đứng nó một cách lạnh lùng", Trump nói thêm.
Ông cho rằng cái chết của Floyd ở Minneapolis là một "thảm kịch", gọi các vụ bạo lực tối 29/5 tại thành phố này là hành động của những kẻ "cướp phá và vô chính phủ".
https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2020/05/31/100651706-2665218477048100-809-9066-1629-1590889362.jpg
Các cuộc biểu tình nổ ra ở thành phố Minneapolis, với hàng nghìn người tụ tập trên đường phố trong nhiều ngày liên tiếp, thậm chí đốt phá đồn cảnh sát nơi 4 sĩ quan làm việc.
Biểu tình "tôi không thể thở" cũng lan rộng ra nhiều thành phố khắp nước Mỹ, buộc nhiều thành phố phải ban lệnh giới nghiêm và triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia để đảm bảo an ninh. Một thanh niên đã chết khi một kẻ lạ mặt nổ súng vào đám đông biểu tình tại thành phố Detroit, trong khi một cảnh sát liên bang cũng thiệt mạng gần nơi biểu tình ở Oakland.
Trên Twitter, Tổng thống Mỹ còn cảnh báo những người biểu tình vì George Floyd sẽ gặp "những con chó dữ tợn nhất" nếu tấn công hàng rào bảo vệ Nhà Trắng. Tuy nhiên, đám đông vẫn xô đổ hàng rào bên ngoài Nhà Trắng và đụng độ với lực lượng Mật vụ.
nguyenphuong
31-05-2020, 09:27 PM
Sáng nay em dậy sớm, pha ly cafe rồi mở máy check email.
Nhận được cái email từ một group bạn, trong đó có mấy bác cuồng chân, à quên cuồng Châm.
Đọc mấy cái "cao kiến" của một vị cuồng Châm trích dẫn lại bên dưới em cười muốn sặc cafe và té khỏi ghế!
Chào tất cả quý vị , Mấy lâu nay bị dịch Vuhan làm hại ngồi nhà hoài
nên đầu óc có vấn đề nên muốn làm tiên đoán về một tình hình thế giới
để quý vị suy gẩm :
- Cúm dịch thứ 2 sẽ xuất hiện để tàn phá nước Mỹ ,con dịch cúm 2 này
cũng sẽ do Tàu cọng bí mât đưa sang ( có thể tiếp tay của đảng DC )
-Phãn ứng của TT TRUM : thứ nhất là tương kế tựu kế bí mật ra lệnh
cho quân đội cấp tốc chế ngay một số vũ khí hóa học tinh vi ,cực độc đánh
ngay thằng Tàu cọng để trả đủa . Thứ hai dùng quân độI để nghi binh và
nếu cần cũng tấn công luôn .
- Còn đối với đảng DC chỉ cần gây chiến tranh với Tàu rồI tuyên bố đất
nước đang có chiến tranh và yêu cầu ông Trum ở thêm một nhiệm kỳ nữa.
Ngã nào HOA KỲ cũng toàn thắng . HOAN HÔ
Mong quý vị cho ý kiến .CÁM ƠN
__._,_.___
nguyenphuong
01-06-2020, 07:36 AM
Gần 4 năm ngài Trump làm được gì? Chỉ thấy đổ thừa, nhận vơ, né tránh trách nhiệm, tung hỏa mù, tung tin đồn nhảm, gây chia rẽ, kích động bạo lực, còn xử lý khủng hoảng thì nói thật là như … cái con kẹc!
THỊ TRƯỞNG ATLANTA: CÁC TWEET CỦA TRUMP LÀM CHO NÓ TỒI TỆ HƠN
https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2020/05/BB14QlEO-696x464.jpeg
Thị trưởng Atlanta Keisha Lance Bottoms cho biết các tweet của Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy các cuộc biểu tình trở nên bạo lực ở nhiều thành phố của Mỹ.
“Có những lúc bạn nên dừng lại. Và đây là một trong những thời điểm đó. Ông ấy đang làm cho nó tồi tệ hơn”, Bottoms nói với “Face the Nation” của CBS News.
Các thành phố trên khắp nước Mỹ đã chứng kiến những cuộc biểu tình bạo lực nhằm đáp trả cái chết ngày 25 tháng 5 của George Floyd, một người đàn ông người Mỹ gốc Phi đã chết sau khi một sĩ quan cảnh sát thành phố Minneapolis ghì đè cổ anh ta đến chết
Trong các tweet của mình, ông Trump gọi những người biểu tình là “những kẻ du côn du đãng,” và đe dọa sẽ có hành động quân sự nếu bạo lực tiếp tục xảy ra ở Minneapolis. “Những KẺ DU CÔN NÀY đang làm hoen ố tưởng nhớ George Floyd, và tôi sẽ không để chuyện này xảy ra. Vừa mới trao đổi với Thống đốc Tim Walz, và cho biết, Quân đội sẽ hoàn toàn đứng về phía ông ấy,” Trump đăng trên Twitter. “Bất cứ khó khăn nào, và chúng tôi sẽ giành lại kiểm soát, nhưng, khi cướp bóc bắt đầu thì súng bắt đầu nổ. Cám ơn!”
Tuyên bố của Tổng thống được xem là lời đe dọa nhắm đến những người biểu tình đòi công lý cho Floyd. Người đàn ông Mỹ gốc Phi bị cảnh sát còng tay bắt giữ sau khi nhận diện trùng khớp với một nghi can ăn trộm ở một chợ gần đó. Vụ bắt giữ ban đầu diễn ra suôn sẻ, nhưng được dẫn đến gần xe cảnh sát thì hai bên có dằn co nho nhỏ, Floyd té xuống đất. Viên cảnh sát da trắng quỳ đầu gối lên cổ, khống chế Floyd. Người đàn ông van nài anh ta không thở được, nhưng viên cảnh sát vẫn tiếp tục đè chặt như vậy hơn 5 phút, trong khi 3 cảnh sát khác không can thiệp. Floyd qua đời khi được đưa vào bệnh viện.
Câu “Khi cướp bóc bắt đầu thì nổ súng bắt đầu” được Cảnh sát trưởng Miami Walter Headley sử dụng vào năm 1967 khi nói về việc Sở Cảnh sát của ông “trấn áp … những kẻ lưu manh ở khu ổ chuột.”
Làm Cảnh sát trưởng Miami trong 20 năm, Headley vào lúc đó cho hay, lực lượng thực thi công lực sẽ truy đuổi “những kẻ lưu manh hôi sữa, từ 15-21, đã lợi dụng chiến dịch dân quyền … Chúng tôi không ngại bị cáo buộc cảnh sát tàn bạo.” Miami không đối mặt với “gây rối chủng tộc và cướp bóc,” ông Headley nói thêm, vì “Khi cướp bóc bắt đầu thì tiếng súng bắt đầu.”
Tuyên bố này được xem đã góp phần vào tình trạng bạo loạn chủng tộc xảy ra ở thành phố vào những năm cuối thập niên 1960, theo Washington Post.
Qua đời chỉ vài tháng sau vào năm 1968, Headley bị các lãnh đạo dân quyền lên án. Ông được AP miêu tả trong cáo phó là “kiến trúc sư của cuộc trấn áp tội phạm bằng cách triển khai khuyển cảnh và cảnh sát nã đạn vào các khu ổ chuột ở Miami.
“Tôi nghĩ rằng tổng thống có trách nhiệm giúp trấn an quốc gia, và ông ta có thể bắt đầu bằng cách không gửi những dòng tweet gây chia rẽ nhằm lắng nghe quá khứ phân biệt đối xử của đất nước chúng ta”, Thị trưởng Washington Muriel Bowser nói hôm Chủ nhật
Bottoms nói với CNN rằng cô muốn thấy sự lãnh đạo từ Trump.
“Và tôi muốn nghe một sự quan tâm và lo lắng thực sự cho các cộng đồng của chúng tôi và nơi chúng tôi đang có mối quan hệ chủng tộc ở Mỹ,” cô nói.
Bottoms cho biết cô sẽ không phản đối Trump giải quyết vấn đề quốc gia từ Phòng Bầu dục về các cuộc biểu tình.
“Nhưng tôi lo ngại rằng tổng thống làm cho vấn đề tồi tệ hơn.”
NaTra
01-06-2020, 12:00 PM
Lên twitter núp sau cái bàn phím tweet nhảm thôi, ở đời thực ...lật đật chui xuống hầm trốn cả giờ, khi hay tin người biểu tình tới tận nhà trắng, và có khả năng xông vào. Khà khà khà...
NaTra
01-06-2020, 12:02 PM
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB14LM3w.img
nguyenphuong
02-06-2020, 06:48 AM
Trong lúc dân biểu tình bên ngoài Tòa Bạch Ốc thì ngài Trump chui xuống hầm tránh bom nguyên tử làm anh hùng bàn phím, chê ai cũng yếu ớt chỉ có ngài ấy là dũng cảm, ha ha.
"TỔNG THỐNG TRUMP, ĐỪNG TRỐN": TQ LIÊN TỤC NHẮC TỚI HỒNG KÔNG ĐỂ "ĐÁ XOÁY" BIỂU TÌNH Ở MỸ
https://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2020/6/1/ap201501877411740-1591002173740999722842-crop-1591002180862688292647.jpg
Ảnh: Julio Cortez/AP
Các quan chức và truyền thông Trung Quốc trong thời gian gần đây đã liên tục đăng tải thông tin về các cuộc biểu tình ở Mỹ và so sánh tình hình tại đây với Hồng Kông.
Các cuộc biểu tình quy mô lớn đã nổ ra dọc khắp các bang của Mỹ trong cuối tuần vừa qua. Một số cuộc biểu tình đã leo thang sau khi cảnh sát sử dụng hơi cay và nhiều phương thức khác để giải tán đám đông, bao gồm lái xe đâm vào nhóm những người biểu tình. Tại một số thành phố, những kẻ quá khích đã đốt phá và trộm cắp các cửa hiệu, trong khi đó cảnh sát trên toàn nước Mỹ bị chỉ trích vì dùng vũ lực không cần thiết.
Được biết, các cuộc biểu tình đã nổ ra sau cái chết của George Floyd, một người Mỹ gốc Phi tử vong sau khi bị một cảnh sát da trắng ghì cổ bằng đầu gối tại Minneapolis.
Các cuộc biểu tình ở Mỹ xảy ra vào thời điểm gần một năm sau những cuộc biểu tình phản đối chính quyền lên tới cả triệu người ở Hồng Kông.
Khi đó, Mỹ đã lên tiếng ủng hộ phong trào ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông, đặc biệt từ sau khi Bắc Kinh tuyên bố sẽ áp dụng những điều luật an ninh mới đối với vùng tự trị này.
Vài ngày sau cảnh hỗn loạn tại Mỹ, ngày 31/5 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh viết "Tôi không thể thở" đăng lên Twitter cá nhân kèm theo một bức ảnh chụp màn hình một quan chức Mỹ chỉ trích Trung Quốc về vấn đề Hồng Kông. Được biết, "Tôi không thể thở" là những lời cuối cùng mà nghi phạm Floyd nói trước khi tử vong, đây cũng trở thành khẩu hiệu được sử dụng trong các cuộc biểu tình trên khắp cả nước.
Trong khi đó, ông Triệu Lập Kiên cũng đăng lại một loạt các bình luận và báo cáo về cuộc biểu tình, trong đó có nội dung từ ông Dmitry Polyanskiy - Phó Đại diện thường trực Nga tại LHQ - cáo buộc Mỹ có tiêu chuẩn kép. Ông Polyanskiy viết: "Tại sao Mỹ phủ nhận quyền của Trung Quốc trong việc khôi phục hòa bình và trật tự ở Hồng Kông nhưng lại giải tán các đám đông trong nước một cách bạo lực?"
Ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập tờ Hoàn Cầu, cũng liên tục đăng tải các nội dung châm biếm biểu tình ở Mỹ.
"Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã từng gọi những cuộc biểu tình bạo lực ở Hồng Kông là 'một cảnh đẹp'. Các chính trị gia Mỹ giờ đây có thể ngắm nhìn cảnh đẹp ấy từ ngay cửa sổ nhà họ," ông Hồ Tích Tiến viết.
Trước đây, Bắc Kinh đã thường xuyên cáo buộc "các thế lực nước ngoài", bao gồm Mỹ, vì kích động và đứng đằng sau biểu tình ở Hồng Kông.
Ngày 31/5, ông Hồ Tích Tiến tiếp tục mỉa mai rằng "rõ ràng người biểu tình Hồng Kông đã đứng đằng sau các cuộc biểu tình ở Mỹ".
"Tôi cực kỳ nghi ngờ rằng người Hồng Kông đã thâm nhập các bang ở Mỹ. Ngài tổng thống Trump, đừng trốn sau các mật vụ nữa. Hãy tới đối thoại với những người biểu tình một cách nghiêm túc. Hãy đàm phán với họ, như cách mà ông đã thúc giục Bắc Kinh đối thoại với người biểu tình Hồng Kông".
Trong một bài viết khác, ông Hồ Tích Tiến cho rằng mặc dù cả hai cuộc biểu tình đều vi phạm pháp luật, gây ra xáo trộn xã hội và tổn thất, nhưng Mỹ lại cho rằng biểu tình ở Hồng Kông là "hợp lí", còn biểu tình ở Mỹ thì không.
nguyenphuong
02-06-2020, 07:30 AM
Cách đây hơn hai năm ngày 15/03/2018, một chiếc cầu bộ hành bắc qua xa lộ có thiết kế khá đẹp của trường Đại học Quốc tế Florida Mỹ bị sập khi đang được thi công, đè xuống các xe bên dưới làm chết 6 người. Xem time lapse bên dưới:
https://www.youtube.com/watch?v=vrBOF2jugFM
Bảy tháng sau đó, National Transportation Safety Board (NTSB) đã phát hành báo cáo sau cùng về nguyên nhân sự cố, có thể download ở đây:
https://www.ntsb.gov/investigations/AccidentReports/Reports/HAR1902.pdf
Công nhận ở Mỹ được tiếp cận các tài liệu báo cáo nguyên nhân sự cố công trình như thế này khá là dễ dàng. Ở Việt Nam thì đừng hòng, trừ khi có quen biết.
Em đã đọc lướt qua báo cáo này khi nào có thì giờ sẽ bàn chi tiết. Không phải là bàn luận kiểu thấy người ta bị cháy nhà bèn mở thread hí ha hí hửng dạy cho người ta cách xử lý thế này thế kia chứ tụi dép râu nón cối đó mà biết cái con mẹ gì, như đã từng có trên forum này, mà chỉ để rút ra một bài học kinh nghiệm trong việc phối hợp thi công.
phanhung
02-06-2020, 01:53 PM
Trong một bài viết khác, ông Hồ Tích Tiến cho rằng mặc dù cả hai cuộc biểu tình đều vi phạm pháp luật, gây ra xáo trộn xã hội và tổn thất, nhưng Mỹ lại cho rằng biểu tình ở Hồng Kông là "hợp lí", còn biểu tình ở Mỹ thì không.
Kaka! Mẻo bị kê nguyên cái tủ đứng vào hộng hả? :beer_smile:
Thế còn các cuộc biểu tình ở VN, chống Fomosa, ủng hộ HS, TS thỉ sao nhể? Nên sếp vào loại nào?:1eye:
Hỏi thế thôi.. chứ thừa biết cái trò biểu tình chỉ có ở xứ tư bẩn giẫy chết!
Còn các xứ thiên đàng xả như Bắc Hàn, China, VN thì làm gì có? :devil:
NaTra
02-06-2020, 02:32 PM
Xem tận mắt video Trump chỉ thị cảnh sát bắn hơi cay vào người biểu tình ôn hòa chỉ để dọn đường cho mình "chụp ảnh cầm kinh thánh làm màu diễn show" (sau đó bị chính giám mục nhà thờ Trump tới thăm...chửi !) :evil::evil:
https://vnexpress.net/trump-bi-chi-trich-dep-bieu-tinh-de-chup-anh-4109104.html
Trump bị chỉ trích dẹp biểu tình để chụp ảnh
Trump bị chỉ trích gay gắt vì điều cảnh sát dùng hơi cay giải tán người biểu tình ngoài Nhà Trắng để đến một nhà thờ gần đó chụp ảnh.
Tổng thống Donald Trump hôm 1/6 đi bộ từ Nhà Trắng qua Công viên Lafayette tới thăm nhà thờ St. John ở bên kia đường, sau khi có bài phát biểu lên án hành vi phá hoại trong các cuộc biểu tình những ngày qua. Quân cảnh đã bắn hơi cay giải tán những người biểu tình ôn hòa ở công viên Lafayette khi Trump đi qua.
"Chúng ta là một đất nước vĩ đại", Tổng thống Mỹ sau đó giơ một cuốn kinh thánh và nói bên ngoài nhà thờ St. John. Ông chỉ chụp ảnh và không trả lời câu hỏi của các phóng viên trước khi rời khỏi đây.
Động thái của Trump nhanh chóng vấp phải chỉ trích. Joe Biden, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, lên án Trump "dùng quân đội Mỹ chống lại người dân Mỹ".
"Ông ấy bắn hơi cay và đạn cao su vào người biểu tình ôn hòa, chỉ vì một bức ảnh", Biden viết trên Twitter. "Vì con em của chúng ta, vì linh hồn của đất nước chúng ta, chúng ta phải đánh bại ông ấy".
Biden cũng tuyên bố ông sẽ phát biểu về "tình trạng bất ổn dân sự mà các cộng đồng khắp nước Mỹ đang đối mặt" tại Philadelphia vào ngày 2/6.
Thị trưởng Washington Muriel Bowser gọi hành động của Trump là "đáng xấu hổ".
"Tôi đã áp đặt lệnh giới nghiêm vào 19h", bà cho hay trên Twitter. "25 phút trước giờ giới nghiêm, cảnh sát liên bang đã dùng đạn dược với người biểu tình ôn hòa trước Nhà Trắng, hành động sẽ khiến công việc của các sĩ quan cảnh sát Washington trở nên khó khăn hơn".
Thống New York Andrew Cuomo cũng bày tỏ phẫn nộ với Trump.
"Những gì Tổng thống đã làm hôm nay là điều động quân đội Mỹ chống lại người dân Mỹ", Cuomo nói. "Ông ấy dùng quân đội giải tán một cuộc biểu tình hòa bình để ông ấy có thể chụp ảnh ở nhà thờ. Tất cả chỉ là một show truyền hình thực tế dành cho Tổng thống".
Việc Trump tới nhà thờ St. John thậm chí cũng bị giám mục Marian Budde của giáo hội Washington, phản đối. Bà cho hay ông đã không xin phép trước chuyến thăm, đồng thời chỉ trích việc ông sử dụng kinh thánh, không cầu nguyện, không nhận thức được sự đau đớn của người Mỹ và quyết định sử dụng hơi cay với người biểu tình để thực hiện chuyến thăm.
"Tôi rất phẫn nộ. Chúng tôi không đồng tình với giọng điệu gây kích động của Tổng thống", bà nói. "Tôi không thể tin nổi những gì mình đã thấy tối nay".
Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chỉ trích cách Trump dùng quyền lực. "Tối nay, Tổng thống Mỹ đã dùng quân đội Mỹ để bắn đạn cao su và xịt hơi cay vào những người biểu tình ôn hòa chỉ vì một bức ảnh. Đó là cách sử dụng quyền lực tổng thống một cách khủng khiếp chống lại người dân của chúng ta. Không nơi nào như vậy chứ đừng nói ở Mỹ", Hillary Clinton, đăng trên Twitter hôm 1/6.
NaTra
02-06-2020, 02:33 PM
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB14LH3X.img
nguyenphuong
03-06-2020, 09:28 AM
Chờ hoài không thấy ai khen mình nên ngài Trump đành tự sướng, ha ha.
TRUMP TỰ CẢM ƠN MÌNH
Trump cho rằng chính quyền ông đã làm tốt để ứng phó biểu tình sau cái chết của người da màu Floyd và tự gửi lời cảm ơn mình.
"Thủ đô Washington không có vấn đề gì đêm qua. Nhiều người đã bị bắt. Mọi việc rất tốt. Một lực lượng áp đảo. Chiếm ưu thế. Minneaplis cũng vậy, rất tuyệt vời (cảm ơn Tổng thống Trump!)", ông chủ Nhà Trắng Donald Trump ngày 2/6 viết trên Twitter, đề cập đến các cuộc biểu tình nổ ra nhiều nơi ở Mỹ sau vụ người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát ghì chết ở Minneapolis, bang Minnesota.
Floyd thiệt mạng hôm 25/5, ngay sau khi bị 4 cảnh sát bắt và khống chế vì cáo buộc sử dụng tiền giả ở Minneapolis. Các cuộc biểu tình khởi phát ở Minneapolis, sau đó lan tới ít nhất 140 thành phố của Mỹ để đòi công lý cho Floyd và quyền bình đẳng cho người da màu.
Các cảnh sát liên quan sự việc đã bị sa thải, trong đó Derek Chauvin, người ghì đầu gối lên gáy Floyd trong gần 9 phút, bị truy tố tội giết người cấp độ ba. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình vẫn không ngừng lại mà ngày càng có xu hướng bạo lực hơn.
https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/03/2020-06-02-96650-1591066180-la-7026-3447-1591148089.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ kinh thánh chụp ảnh trước nhà thờ St. John hôm 1/6. Ảnh: AFP
Một số người quá khích và phần tử cơ hội đã cướp bóc, đập phá các cửa hàng, đốt xe và các tòa nhà. Hàng chục địa phương đã áp đặt lệnh giới nghiêm, trong đó có thủ đô Washington. Khoảng 17.000 lính Vệ binh Quốc gia cũng được triển khai tại thủ đô và 26 bang. Ít nhất 4.400 người đã bị bắt vì phá lệnh giới nghiêm, gây rối và cướp bóc, hôi của.
Trump hôm 1/6 vấp phải nhiều chỉ trích khi triển khai cảnh sát dùng hơi cay giải tán người biểu tình bên ngoài Nhà Trắng, để Tổng thống Mỹ đến thăm nhà thờ St. John gần đó.
Trump cũng tuyên bố huy động hàng nghìn binh sĩ quân đội được trang bị hạng nặng để ngăn tình trạng bạo loạn, hôi của trong biểu tình. Ông chủ Nhà Trắng cũng thông báo kích hoạt một đạo luật năm 1807, quy định quyền hạn của Tổng thống Mỹ trong việc sử dụng quân đội để dẹp các cuộc nổi loạn, bạo động trên lãnh thổ Mỹ.
NaTra
03-06-2020, 02:39 PM
https://image.politicalcartoons.com/239690/600/100000-dead.png
NaTra
03-06-2020, 02:45 PM
https://image.politicalcartoons.com/239881/600/trump-bible.png
nguyenphuong
05-06-2020, 09:43 PM
Hơn 3 năm qua ngài ấy là tổng thống cường quốc số 1 thế giới, nhưng hành xử còn thua các cháu tuổi teen.
Rất thích cái câu của ông Mattis cựu Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ vừa lên tiếng chửi Trump, nhất là cái chữ MATURE chính xác vô cùng:
'We are witnessing the consequences of three years without mature leadership'
https://www.cnn.com/2020/06/03/politics/mattis-statement-trump/index.html
NaTra
06-06-2020, 05:14 PM
Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mỹ, Tướng Mark Milley, hôm Thứ Ba, 2 Tháng Sáu, đã viết một văn thư gửi tất cả các quân nhân Mỹ để nhắc nhở họ về lời thề bảo vệ Hiến Pháp và phục vụ người dân Mỹ.
Lá thư của ông Milley cũng nhắc nhở quân đội rằng lực lượng Vệ Binh Quốc Gia hoạt động dưới sự điều hành của thống đốc các tiểu bang, chứ không phải của tổng thống, và để “bảo vệ mạng sống và tài sản, duy trì an bình, và bảo đảm an toàn công cộng.”
Lá thư từ sĩ quan chỉ huy cao cấp nhất trong quân đội Mỹ mà CBS News có được, đã nhắc nhở các quân nhân Mỹ rằng họ phải là sự hiện thân của những gì được nêu ra trong bản Hiến Pháp, kể cả điều căn bản nhất là mọi người nam nữ đều bình đẳng, đồng thời cũng có thêm một đoạn viết tay “rất lạ thường” ở phía dưới.
Đoạn viết tay kèm thêm đó nói rằng: “Tất cả chúng ta đều dành cuộc đời của mình cho lý tưởng là nước Mỹ. Chúng ta sẽ giữ mãi lời thề đó và với người dân Mỹ.”
Bức thư đề ngày bằng tay là 2 Tháng Sáu, một ngày sau khi cảnh sát ở Washington, DC, bắn lựu đạn cay giải tán đám đông bên ngoài Tòa Bạch Ốc, trước giờ giới nghiêm, và chỉ ít phút trước khi Tổng Thống Donald Trump đi bộ sang thăm nhà thờ Tin Lành St. John’s Episcopal Church.
Lá thư của Tướng Milley thấy xuất hiện một ngày sau khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper hôm Thứ Tư, 3 Tháng Sáu, loan báo ông chống lại ý định của Tổng Thống Donald Trump là dùng quân đội liên bang để trấn áp bạo động đang xảy ra ở các thành phố ở Mỹ, tiếp theo cái chết của ông George Floyd trong khi bị cảnh sát Minneapolis, Minnesota, kềm giữ.
Lá thư cũng xuất hiện sau khi có bài xã luận của Tướng James Mattis, cựu bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, đăng tải trên tờ The Atlantic, chỉ trích việc không có lãnh đạo hiện nay, cùng là cáo buộc Tổng Thống Donald Trump tìm cách chia rẽ người dân Mỹ.
Tướng Milley viết rằng: “Là thành viên của quân đội Mỹ, bao gồm mọi chủng tộc, màu da, chúng ta là hiện thân của các giá trị của Hiến Pháp Mỹ. Xin hãy nhắc nhở mọi người lính của chúng ta rằng chúng ta sẽ giữ vững các giá trị của đất nước chúng ta và hoạt động theo đúng luật quốc gia, cũng như giữ gìn tiêu chuẩn rất cao của chúng ta vào mọi lúc.”
https://i.imgur.com/66qmYmd.jpg
nguyenphuong
07-06-2020, 09:52 AM
Đăng các tin xấu về ngài Trump thì các vị cuồng chụp cho cái mũ là tin từ “truyền thông thổ tả”.
Vậy mình đăng một tin sưu tầm từ “truyền thông táo bón” cho quý vị xem chơi.
OBAMA KÊU GỌI TĂNG CƯỜNG CÁC CUỘC BIỂU TÌNH CƯỚP PHÁ ĐỂ THAY ĐỔI NƯỚC MỸ
Nguyễn Thế Anh
Uviet.net(05.6.2020): Trước tình thế gây tổn hại nước Mỹ, và các quốc gia độc đoán nhất hành tinh đang ăn mừng các cuộc bạo loạn sắc tộc ở Hoa Kỳ. Các chế độ độc đoán trên toàn thế giới như Iran-Nga-Trung Quốc-Thổ Nhĩ Kỳ đang ăn mừng cuộc bạo loạn sắc tộc ở Hoa Kỳ. Thì cựu tổng thống Obama lại thúc đẩy kêu gọi tăng cường thêm các cuộc bạo loạn cướp phá khắp nước Mỹ để thay đổi đất nước.
Hôm qua Obama có đăng 1 bài viết, được truyền thông cánh tả tung hô như thần tiên giáng thế ban cho công thức bí mật của trời, giúp nhân loại có thể thành công. Trong bài, Obama lập luận 3 điểm:
Thứ nhất, ông kêu gọi người dân cần tiếp tục xuống đường biểu tình vụ George Floyd.
Thứ hai, ông yêu cầu cải cách hệ thống tư pháp hình sự “bất công”, và cải tổ toàn ngành cảnh sát.
Cuối cùng, nhưng quan trọng nhất, ông cho biết, để có những “thay đổi đích thực” đó, hãy bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ của ông trong các kỳ bầu cử tới.
Obama nói như thể, nếu đảng ông trở lại cầm quyền, các ông sẽ có cách chấm dứt vấn đề sắc tộc. Chắc Obama đã quên mất nhiều vụ bạo động lớn bắt nguồn từ việc cảnh sát làm chết người da đen dưới thời ông làm tổng thống, điển hình là 2 vụ Ferguson năm 2014, Baltimore năm 2015. Hồi đó, Obama gọi bọn đốt phá, hôi của, bạo động là “côn đồ và tội phạm” (thugs and criminals). Nhưng nay, khi Trump cũng gọi dân bạo loạn là “côn đồ”, thì ông và đảng ông chửi Trump khốn nạn, dám thoá mạ người biểu tình “hoà bình”. Quả thực, ít thấy ai đạo đức giả hơn các ông.
Buồn cười hơn nữa, Obama và Joe Biden đã có 2 nhiệm kỳ để giải quyết những vấn đề mà ông ta đề cập trong bài viết, nhưng họ không làm gì. Đơn giản, cái gọi là “phân biệt chủng tộc mang tính hệ thống” mà họ dùng để kích động tình cảm người dân, đã không còn tồn tại trong xã hội Mỹ ngày nay, chỉ có các vụ việc riêng lẻ của cá nhân. Obama thừa hiểu lời kêu gọi “thay đổi” hệ thống chỉ là chiêu kiếm phiếu cử tri, mà cứ mỗi 4 năm, khi sắp tới kỳ bầu cử, phe cánh tả lại mang ra xài.
Bởi vậy, đó là lý do mà đùng một phát, Obama bảo ông có “một kế hoạch” và nói hãy bầu cho Biden, người đã 50 năm làm chính trị gia, và 8 năm làm phó tổng thống, nhưng mọi thứ vũ-như-cẩn (vẫn như cũ).
Nếu Đảng Dân chủ chỉ muốn kiếm phiếu bầu, đó là chuyện chính trị. Nhưng điều họ đang làm để kiếm phiếu, khiến xã hội Hoa Kỳ chia rẽ sâu sắc, đó là vô đạo đức.
Phản hồi lại bài viết của Obama, một người Mỹ gốc Phi nói: "Hãy im mồm lại. Không phải cái gì cũng phân biệt chủng tộc. Những người như ông mới là nguyên nhân làm cho phân biệt chủng tộc tồn tại và phát triển. Chúng tôi không muốn trò thuyết giảng chỉ đáng 2 xu của ông. Obama đã tạo ra chia rẽ giữa các cộng đồng của chúng tôi. Obama đã làm cho người da đen chúng tôi cảm thấy như họ bị áp bức và cần phải chiến đấu chống lại điều đó. Người da đen chúng tôi đã sống ổn hơn trước khi Obama lên cầm quyền".
www.Uviet.net
phanhung
07-06-2020, 03:11 PM
Cực đoan da trắng thì coi tất cả người da đen là tội phạm, chây lười và chậm tiến hoá. Cực đoan da đen thì coi tất cả người da trắng là ỉ mạnh hiếp yếu, tàn ác và kỳ thị chủng tộc. Cực đoan quốc gia thì nhìn ai cũng ra cộng sản và cực đoan cộng sản thì nhìn ai cũng là lực luợng thù địch.
Cuồng yêu Trump thì ai động tới Trump đều là dâm chủ thổ tả, cuồng ghét Trump thì Trump ho một tiếng cũng lôi ra sỉ vả luận bàn.
Đen cũng dăm bảy đường đen, có đen Bắc Mỹ, đen Nam Mỹ, đen Caribbean, đen Châu Phi, đen gốc nô lệ, đen du học, đen quyền quý ở các bộ tộc, đen trí thức, đen bác sĩ, đen kỹ sư, đen hiệu trưởng đại học và thậm chí có đen tổng thống nữa kìa.
Trắng cũng vậy, đừng thấy trắng mà tưởng nó ga lăng, có thằng lấy vợ về nó cũng đập vợ nát như tương tàu đó:clown::clown:. Trắng Đông Âu, trắng Bắc Âu, trắng Tây Âu, trắng Nam Âu, trắng Bắc Mỹ, trắng Nam Mỹ, trắng lai đỏ, trắng lai vàng, trắng lai đen, trắng xì ke, trắng thất học, trắng nghiện ruợu, trắng dâm tặc, trắng trí thức, trắng kỹ sư, trắng bác sĩ, khoa học gia...vv.
https://www.facebook.com/thuc.tran.5095/posts/1974227592710304
phanhung
07-06-2020, 03:38 PM
Con chó có bầu đ...m mày ác dừa phải thôi thằng chó đẻ..
Đ..m!! Tao chém chết mẹ mầy bi giờ!!!:evil::evil::chinese:
https://www.facebook.com/nguyenbaohoang/videos/10217632803195410/
~50k liked ~30K comments!:beer_smile:
nguyenphuong
11-06-2020, 02:58 AM
Lâu quá không thấy ngài Trump lên họp báo diễn hài Covid 19 nữa. Mà không họp báo nữa cũng tốt cho ngài, vì họp báo chỉ thấy ngài kể công, tuyên truyền thuốc kiểu Mãi Võ Sơn Đông, gây hấn với phóng viên, … nói chung càng họp báo nhiều thì càng làm trò cười cho thiên hạ và mất điểm trước những thần tượng một thời tin theo ngài.
Em chỉ thắc mắc, trí thức mà cuồng Trump đồng thời cũng thích Tiến sĩ Fauci và Brix thì cuối cùng nghe theo ai? Nghe theo Trump uống Hydroxychloroquine với Lysol và tin là Corona vào một ngày đẹp trời sẽ biến mất hay nghe theo những khuyến cáo của các nhà khoa học?
FAUCI: COVID 19 LÀ ÁC MỘNG TỒI TỆ HƠN NHIỀU EBOLA HAY HIV
https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2020/06/BB136jYj-696x391.jpg
(Tổng hợp) – Virus corona là “là cơn ác mộng tồi tệ,” tồi tệ hơn Ebola hay HIV rất nhiều, Giám đốc Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm, Tiến sĩ Anthony Fauci cho hay.
“Ebola đáng sợ, nhưng Ebola không dễ dàng bị lây nhiễm,” ông Fauci nói tại hội nghị thường niên của Tổ chức Sáng tạo Kỹ thuật Sinh học BIO. HIV âm thầm lây lan, dai dẳng trong thời gian dài, nhưng “thực sự đơn giản so với những gì đang diễn ra với COVID 19.”
Fauci cho rằng, COVID 19 có đầy đủ 4 tiêu chuẩn cho một kịch bản ác mộng: bệnh mới, bệnh hô hấp, dễ dàng lây nhiễm, và có mức độ nhiễm bệnh và tử vong đáng kể. Tiến sĩ chia sẻ, ông ngạc nhiên khi chứng kiến virus nhanh chóng lây lan trên toàn cầu như thế nào. “Virus mất một tháng đi vòng quanh thế giới,” ông Fauci nói. “Khi nào thì nó mới chấm dứt? Chúng ta vẫn ở giai đoạn đầu.”
“Chúng ta hầu như đang ở giai đoạn đầu của sự hiểu biết về căn bệnh, đặc biệt là đối với những ảnh hưởng lâu dài,” Fauci nói.
Nhiều người chưa từng cảm thấy bị virus đe dọa vì đe dọa luôn luôn “phụ thuộc vào người ta là ai, ở đâu và sống tại nơi nào.”
Phát biểu trực tiếp với lãnh đạo ngành công nghiệp, ông Fauci đã hoan nghênh sự hợp tác lãnh vực công-tư, ông bày tỏ sự tự tin sẽ có nhiều thành công trong thuốc chủng ngừa, vì “Chúng ta sẽ cần vaccine cho toàn thế giới với hàng tỉ tỉ liều chủng ngừa.”
Trước những quan ngại về giá cả vaccine hay thuốc điều trị, Fauci thẳng thắn, chính phủ sẽ không thể buộc các công ty đặt ra mức giá cụ thể. “Khi quý vị đối phó với vấn đề có dính tới lợi ích kinh tế thì phải có mức độ lợi luận nào đó,” Tiến sĩ nói, một khi thuốc có mặt trên thị trường.
“Tôi chưa từng thấy nỗ lực kiểm soát giá cả nào thành công,” Fauci cho hay.
Nước Mỹ vào thứ Ba có hơn 2 triệu người nhiễm virus corona, hơn 114.000 người tử vong. Kể từ khi quốc gia tái mở cửa nền kinh tế, có 8 tiểu bang vẫn duy trì sự ổn định các ca nhiễm virus, 20 tiểu bang có xu hướng giảm, còn lại 22 tiểu bang đang có tình trạng gia tăng các ca dương tính, trong đó có Texas, California, Florida, Arizona, …
NaTra
11-06-2020, 06:21 PM
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB15iwxv.img
NaTra
11-06-2020, 06:23 PM
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB15curt.img
NaTra
11-06-2020, 06:30 PM
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB155DEW.img
Biếm họa về ý định dùng xe tăng đàn áp người biểu tình của Trump
nguyenphuong
12-06-2020, 09:32 AM
“Chỉ có Trump mới đánh được Trung Quốc, mà Đảng CS Trung Quốc chết thì đảng CSVN cũng tiêu.”
Cái hiệu ứng Domino trên xét cho cùng thì nó vô cùng lỏng lẻo do đó phi lý (nếu quý vị nhớ lại 30 năm trước Liên Xô “thành trì XHCN không gì lay chuyển nổi” bỗng lăn đùng ra đột tử, Việt Nam CS lúc đó đang theo LX vẫn sống nhăn cho đến bây giờ) nhưng kỳ lạ là không chỉ những người ít học mà cả các trí thức Việt Nam ghét cộng sản cũng tin theo sái cả cổ, và trở thành các vị cuồng Trump, cuồng đến mức tội nghiệp, đến mức “đầu óc u u mê mê không phân biệt được đúng/sai xấu/tốt thiệt/láo”.
Cách xử lý của Trump đối với khủng hoảng trong nước về đại dịch Corona và biểu tình chống phân biệt chủng tộc cho thấy Trump đã lúng túng như thế nào. Ngài ấy “trị quốc” còn chưa xong, làm sao đủ khả năng mà đi “bình thiên hạ” nhất là đối đầu với các lãnh đạo cáo già như Putin hay Tập Cận Bình, trong khi càng ngày càng làm nước Mỹ mất đồng minh, mất quyền lực mềm.
Bài viết trích dẫn lại bên dưới rất hay, xin phép copy về vường hoang này.
Một số người ủng hộ Tổng Thống Trump với lý do chỉ có Trump mới diệt được Tàu Cộng, và Tàu Cộng chết thì Việt Cộng cũng…lung lay, và còn nói rằng sở dĩ Tàu cộng có được sự lớn mạnh để ngày càng hung hăng, ngang ngược như hiện nay chính là nhờ thời kỳ mấy mươi năm dưới sự lãnh đạo của các đời Tổng thống của đảng Dân Chủ như Bill Clinton và Barack Obama... Nhất là thời kỳ Obama “ôn hoà, thậm chí nhẫn nhục” để Tàu cộng ngang nhiên xâm chiếm biển Đông và tiến hành quân sự hoá các đảo. Các nhiệm kỳ của 2 vị Tổng thống Dân Chủ đã để lại nhiều di sản rất bất cập mà thời kỳ ông Trump hiện nay phải “ dọn dẹp “ một cách vất vả!
Tôi xin trả lời chung một lần như sau:
Thứ nhất, Trung Cộng trước đây khác với Trung Cộng bây giờ. Khi Mỹ vì muốn tập trung đánh Liên Xô nên đã bắt tay với Trung Cộng, đổi lại đã mở cửa về kinh tế cho Trung Cộng (một bước đi sai lầm dẫn tới sự lớn mạnh của Trung Cộng ngày hôm nay) vì lúc đó trong mắt Mỹ và phương tây, Trung Cộng chưa là cái gì cả dù là một nước lớn về diện tích, về dân số nhưng Liên Xô mới là mối đe dọa chính.
Sau đó thập niên 80, cho tới cuối thập niên 90 của thế kỷ XX, dưới thời Đặng Tiểu Bình, thì họ Đặng tập trung vào chuyện cải cách kinh tế Trung Quốc, hướng TQ tới một nền kinh tế thị trường, kết quả Trung Quốc đã hội nhập được vào nền kinh tế thế giới. Còn về đối ngoại, chính sách của họ Đặng là là tiếp cận khiêm tốn và thận trọng, “thao quang dưỡng hối” (giấu mình chờ thời), tránh những đụng chạm, tránh can thiệp vào những vấn đề chung của thế giới. Công thức đó được Đặng Tiểu Bình đưa ra sau khi lên nắm quyền vào cuối năm 1978, và sau đó được những người kế nhiệm tiếp nối và điều chỉnh. Một khi Trung Cộng đi theo con đường như vậy thì Mỹ và thế giới đâu có lý do gì để phải lo sợ, ngăn chặn?
Chỉ có người Việt chúng ta vì đã có những kinh nghiệm cay đắng trong lịch sử với Tàu nên bao giờ cũng cảnh giác với Tàu, chứ Mỹ và phương Tây lúc đó họ chỉ tập trung đánh gục Liên Xô trước cái đã.
Khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991 thì Trung Cộng cũng chưa lộ mặt nhiều. Đó là thời của Bill Clinton (1993 –2001). Nên không thể trách Bill Clinton được.
Đến khi lên làm TT (2001-2009) thì ông George W. Bush cũng vẫn chưa quan tâm nhiều đến Trung Cộng mà lại tập trung hơn vào khối Hồi giáo, vào những việc như trả đũa vụ 11/9, cuộc chiến tranh với Afghanistan, Iraq.
Trong khi đó, ở Trung Quốc, khi Tập Cận Bình lên nhậm chức vào năm 2012 thì họ Tập đã chuyển khỏi chính sách "giấu mình chờ thời" và hướng tới một chính sách đối ngoại thách thức sự thống trị của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Đó là khi Tổng thống Barack Obama lên 2009 – 2017. Cái nhìn của Mỹ về Trung Cộng cũng bắt đầu thay đổi. Chính Hillary Clinton khi làm Ngoại trưởng và tiếp xúc với các quan chức Tàu đã nhận ra tham vọng của họ và Trung Cộng có thể là mối nguy hiểm tiềm tàng như thế nào.
Hãy đọc lại bài viết từ năm 2011 của bà Hillary Clinton “America’s Pacific Century” (thế kỷ châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ”, Foreign Policy, “Clinton declares "America's Pacific century", Reuter), và sau đó chính bà Hillary Clinton đã cùng với TT Obama xoay trục về châu Á như thế nào.
Hiệp định TPP (The Trans-Pacific Partnership, còn gọi là the Trans-Pacific Partnership Agreement) chính là chiến lược để chính quyền Obama đoàn kết các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và gạt Trung Quốc ra ngoài nhưng tiếc rằng, Trump vì luôn muốn đảo ngược mọi chính sách của Obama nên đã rút lui và Trung Quốc liền có cái thay thế ngay, sáng kiến “Một vành đai, một Con đường” (Nhất đới, Nhất lộ).
Đến nhiệm kỳ thứ hai từ năm 2017, khi phát biểu tại đại hội đảng Trung Quốc tháng 10.2017 thì Tập Cận Bình đã công khai nói về việc Trung Quốc muốn vươn lên thành siêu cường, muốn tham dự sâu hơn vào những vấn đề quốc tế, thậm chí cạnh tranh với siêu cường Mỹ, và Tập Cận Bình còn đưa ra "Giấc mơ Trung Hoa" để thay cho "American Dream", được thể hiện bằng các tham vọng lãnh thổ và chiến lược,
Như vậy tham vọng của Trung Cộng đã quá rõ ràng, và bây giờ thì Mỹ và phương Tây đã thấy rõ.
Trên đây tôi đã giải thích khi chính sách của Tàu thay đổi, Tàu lộ mặt thì mới có lý do để Mỹ và các nước thay đổi chính sách.
Về những lập luận cho rằng Obama yếu đuối, chỉ có Trump mới diệt được Tàu, rằng phải bầu tiếp cho Trump vì đảng Dân chủ mà lên thì Tàu lộng hành?
Thứ nhất, ông Trump không diệt Tàu và ngay cả có muốn cũng không dễ gì diệt được ngay. Trung Cộng sẽ sụp nhưng cũng như Liên Xô trước kia, cần phải có một thời gian dài và nếu muốn làm được như vậy thì Mỹ và các nước đồng minh phải đoàn kết, bao vây, ngăn chặn Tàu bằng nhiều biện pháp khác nhau.
Trong 3 năm qua những trò chiến tranh thương mại của Trump có làm cho chế độ của Bắc Kinh sụp không? Hay cả 2 bên đều bị thiệt hại về kinh tế nhưng cuối cùng người nghèo ở Trung Quốc hoặc nông dân Mỹ mới là bị ảnh hưởng nặng nề nhất và cuối cùng thì hai bên lại ngồi vào bàn thương lượng với nhau như chúng ta thấy.
Khoan hãy nói chuyện gia đình Trump cho tới con gái, con rể đều có mối quan hệ làm ăn bao lâu nay với Tàu nên khó có chuyện Trump đánh Tàu mà không vướng mắc về lợi ích kinh tế riêng, cứ cho là Trump thực sự muốn đánh Tàu, nhưng chiến lược của Trump ra sao?
Chỉ đánh thuế, đánh vào kinh tế Tàu không chưa đủ. Mà phải tích cực đoàn kết với tât cả các nước đồng minh, có chiến lược lâu dài bao vây Tàu về mọi mặt, ngăn chặn Trung Cộng vươn vòi gây ảnh hưởng trên thế giới, ngăn chặn Trung Cộng tìm cách mua chuộc, thao túng các tổ chức, quốc gia theo hướng có lợi cho mình v.v…
Nhưng đường lối ngoại giao của Trump trong những năm qua như thế nào? Công kích đồng minh từ Âu sang Á, công kích NATO, làm sứt mẻ các mối quan hệ với đồng minh, dẹp bỏ TPP, rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, cắt viện trợ cho WHO…là củng cố hay làm yếu đi ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới, là làm hại hay lợi cho Tàu?...
Đó là chưa nói Trump không quan tâm về vấn đề nhân quyền, không lên án mạnh mẽ những hành vi vi phạm nhân quyền ở các quốc gia độc tài nên chỉ riêng VN thôi, 3 năm qua nhà cầm quyền VN chùn tay hơn hay mạnh tay đàn áp những người bất đồng ý kiến, hoạt động dân chủ hơn? Số người bị bắt, bị cầm tù có giảm đi hay càng tăng với những bản án nặng nề hơn?
Còn về Trung Cộng, 3 năm qua Mỹ có ngăn chặn được sự bành trướng của Trung Cộng trên biển Đông không hay là chúng vẫn tiếp tục không ngưng nghỉ một ngày nào quá trình biến các đảo thành căn cứ quân sự, hải quân,và chuẩn bị thành lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông? Mới đây nhất, khi Tàu thông qua Luật An ninh Quốc Gia Hong Kong, chấm dứt mô hình “một quốc gia, hai chế độ” ở Hong Kong thì Mỹ làm được gì ngoài việc tuyên bố “Hong Kong không còn đủ sự tự trị với Tàu”, rút quy chế thượng mại đặc biệt dành cho Hong Kong, như thế có khác nào thừa nhận Hong Kong đã thuộc về Tàu rồi?
Nếu như Trung Quốc dưới thời Tập đang tìm cách mở rộng quan hệ, mở rộng ảnh hưởng của Trung Cộng trên thế giới thì Hoa Kỳ dưới thời Trump lại đang co cụm lại với chính mình, như thế là lợi hay hại? Mời đọc thêm “How China sees the World and how we should see China”, H. R. McMaster, The Atlantic. Đánh Tàu là phải có tầm nhìn như vậy.
Những người chỉ trích, phê phán Trump không phải vì “ông ta nói năng bộc trực, không có trình độ nghệ thuật “mỵ dân” như ông Clinton và Obama mà thật ra là mồm lưỡi, xảo ngôn kiểu các nhà chính trị lươn lẹo không khác gì các chính trị gia CS" (?) Những người chỉ trích, phê phán Trump không phải vì Trump hành xử không theo kiểu “truyền thống” của các chính trị gia trước đây. Những người chỉ trích, phê phán Trump cũng không chỉ vì những vấn đề về tư cách, nhân cách, đạo đức, mà cái chính là vì những lời nói, việc làm, chính sách của Trump đang gây hại cho nước Mỹ – đối nội thì làm cho xã hội Mỹ càng trở nên chia rẽ hơn bao giờ hết và những giá trị dân chủ, nhân quyền xây dựng từ bao đời bị xói mòn; đối ngoại thì làm cho vai trò, uy tín, sức mạnh mềm của Mỹ bị giảm sút trên thế giới.
Chỉ qua 2 ví dụ là đại dịch cúm Vũ Hán và các cuộc biểu tình biến thành bạo lực vừa qua cũng đủ chứng minh Trump không có khả năng đối mặt và giải quyết những cuộc khủng hoảng, thay vào đó chỉ biết đổ lỗi, không nhận trách nhiệm “I don’t take responsibility at all”, chỉ biết công kích người khác, hăm dọa, đòi sử dụng quyền lực và vũ lực để trấn áp…
Cuối cùng, tôi cho rằng sắp tới dù là đảng Dân chủ hay Cộng hòa nắm quyền thì cũng sẽ thay đổi chính sách với Tàu, cũng sẽ coi Tàu là đối thủ. Nhưng hãy hy vọng vào một TT có tài đức hơn Trump.
Còn số phận VN thì chỉ có người VN mới thay đổi được, không thể hy vọng, trông chờ vào bất cứ một thế lực bên ngoài nào hay bất cứ ai.
Lâu nay tôi vẫn tránh những cuộc tranh luận về Trump vì không đi đến đâu và rất mất thì giờ, mất bạn bè (!), nhưng hôm nay buộc phải nói vậy. Có những sai lầm của nước Mỹ phải mất hàng chục năm sau mới thấy được, như việc rút khỏi VN, phản bội VNCH chẳng hạn. Việc Trump lên làm TT cũng vậy, những hậu quả để lại cho nước Mỹ trong nước cũng như việc xây lại hình ảnh cho Hoa Kỳ trên thế giới phải mất rất nhiều thời gian.
Đừng vì cảm tính hay vì quá tuyệt vọng về số phận của VN mà lại đi đặt hết niềm tin và sự hy vọng vào một TT Hoa Kỳ như Trump. Thay vào đó hãy tìm đọc nhiều nguồn tin khác nhau trên báo tiếng Anh của các nước để thấy trong số những người lên tiếng phản đối Trump mạnh mẽ có rất nhiều nhân vật có tên tuổi, vị trí trong xã hội Mỹ, để thấy châu Âu và thế giới đánh giá Trump và nước Mỹ dưới thời Trump ra sao và khi đọc thì đối chiếu từ nhiều nguồn để kiểm tra sự thật (thậm chí nếu không đọc được tiếng Anh, tiếng Pháp, Đức…thì trên internet này nhiều người giỏi ngoại ngữ, mỗi ngày vẫn dịch không công rất nhiều cho mọi người đọc) chứ đừng chỉ đọc báo tiếng Việt không có nguồn tin, không dẫn chứng, số liệu v.v…của những người cuồng Trump!.
Song Chi
NaTra
13-06-2020, 01:45 PM
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB155tr3.img
NaTra
15-06-2020, 02:58 PM
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB15lCyl.img?
NaTra
15-06-2020, 03:07 PM
https://image.politicalcartoons.com/240053/600/risk-of-falling.png
nguyenphuong
17-06-2020, 04:58 AM
Ngài Trump chịu khó chui ra khỏi hầm bay đến gặp anh Ủn bạn thân của ngài vỗ về ảnh một chút cho tình hình bán đảo Triều Tiên bớt căng thẳng. Biết đâu nhân dịp này ngài lại được “Noble” hòa bình không chừng.
TRIỀU TIÊN CHO NỔ 'KHỦNG KHIẾP' LÀM SẬP VĂN PHÒNG LIÊN LẠC VỚI HÀN QUỐC
Hãng tin Yonhap đưa tin Hàn Quốc ngày 16-6 xác nhận vụ nổ tại văn phòng liên lạc liên Triều ở khu công nghiệp chung Kaesong, trong khi hãng tin KCNA miêu tả vụ nổ là "khủng khiếp”.
https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/6/16/no-kaesong-yonhap-15922944625551811778727.jpg
Hàn Quốc xác nhận vụ nổ diễn ra lúc 14h49 ngày 16-6 tại văn phòng liên lạc liên Triều - Ảnh: Yonhap
Hãng tin Yonhap dẫn lời Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 16-6 xác nhận Triều Tiên đã cho nổ văn phòng liên lạc liên Triều ở khu công nghiệp chung Kaesong lúc 14h49.
Sau vụ nổ, các quan chức Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đã tăng cường giám sát và sẵn sàng cho khả năng xảy ra đụng độ gần khu vực biên giới.
"Cho đến bây giờ, chưa có gì bất thường, chúng tôi đã nắm bắt các động thái quân sự cụ thể của quân đội Triều Tiên. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ", một quan chức thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nói.
Phía Triều Tiên ngày 16-6 cũng xác nhận đã đánh sập hoàn toàn văn phòng liên lạc liên Triều tại khu công nghiệp Kaesong. Hãng thông tấn KCNA thông báo việc phá hủy văn phòng này nhằm cắt đứt hoàn toàn các đường dây liên lạc giữa hai miền Nam - Bắc.
"Vụ việc nhằm thể hiện tư tưởng của người dân đang nổi giận muốn bọn cặn bã và những kẻ che chở cho bọn cặn bã ấy phải trả giá cho tội ác của chúng”, KCNA này đưa tin, ám chỉ những người đã đào tẩu sang Hàn Quốc đang gửi truyền đơn về chống Bình Nhưỡng.
Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc sau đó đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp và cho biết Seoul sẽ đáp trả một cách nghiêm khắc nếu Triều Tiên tiếp tục gây căng thẳng.
Việc phá hủy văn phòng "đã phá vỡ sự mong đợi của những người hi vọng phát triển quan hệ liên Triều và hòa bình lâu dài trên bán đảo", hãng tin Reuters dẫn lời phó cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim You Geun.
"Chúng tôi đang làm rõ rằng Triều Tiên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hệ quả mà việc này có thể gây ra", ông Kim cho biết.
Điện Kremlin của Nga cũng vừa lên tiếng bày tỏ lo ngại về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và kêu gọi sự kiềm chế từ hai phía. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga đang theo sát các diễn biến trên bán đảo Triều Tiên nhưng chưa có kế hoạch liên hệ ngoại giao cấp cao để giảm bớt căng thẳng.
https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/6/16/vpll-kaesong-ap-15922945330651094889408.jpg
Quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc khai trương văn phòng liên lạc ở Kaesong năm 2018 - Ảnh: AP
Trước đó, liên quan đến việc Bình Nhưỡng tuyên bố "sẵn sàng hành động", định đưa quân vào khu phi quân sự liên Triều, Seoul cũng đã tuyên bố đang cùng Mỹ theo dõi sát tình hình.
"Chúng tôi rất nghiêm túc. Hàn Quốc và Mỹ đang hợp tác chặt chẽ để theo dõi sát và phát hiện các động thái quân sự của Triều Tiên", người phát ngôn Chok Hyun Soo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói, nhấn mạnh quân đội của Seoul đã sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào.
Trước đó, Yonhap dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết một vụ nổ và khói bốc lên tại khu vực văn phòng liên lạc liên Triều ở khu công nghiệp chung Kaesong ngày 16-6. Vụ nổ xảy ra sau khi Bình Nhưỡng chỉ trích Hàn Quốc về việc gửi truyền đơn.
Trước đó, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bà Kim Yo Jong, cảnh báo Hàn Quốc sẽ chứng kiến "cảnh bi thảm của văn phòng liên lạc chung Nam - Bắc vô dụng này bị sụp đổ hoàn toàn".
Triều Tiên và Hàn Quốc đang căng thẳng liên quan đến việc Bình Nhưỡng chỉ trích Seoul không ngăn những người đào tẩu sang Hàn Quốc gửi truyền đơn chống Bình Nhưỡng bằng bóng bay qua biên giới.
nguyenphuong
19-06-2020, 03:51 AM
“Ồng ta là kẻ nói láo!”, một tay đại sư tổ về nói láo cho biết như vậy.
“Ông ta” ở đây là Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, người vừa từ chức năm ngoái và sắp ra mắt cuốn hồi ký sẽ làm chấn động tòa Bạch Ốc.
Còn đại sư tổ về nói láo không ai khác hơn là ngài Trump đương kim tổng thống Mỹ, người mà người ta đã thống kê trung bình nói láo khoảng 15 lần một ngày.
Nếu Bolton đã nói láo, thì hóa ra ngài đại sư tổ nói láo Trump đã nói thật?
Cho nên chắc chắn người ta sẽ tin Bolton hơn tin Trump, he he.
“ÔNG TA LÀ KẺ NÓI LÁO!” – TRUMP CHỈ TRÍCH GAY GẮT JOHN BOLTON
https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2020/06/BB15Ds50.jpeg
(HuffPost) – Tổng thống Donald Trump tấn công ông John Bolton trong suốt cuộc phỏng vấn vào tối thứ Tư, cho rằng, cựu cố vấn an ninh quốc gia không được phép xuất bản cuốn hồi ký về thời gian làm việc ở Toà Bạch Ốc, và vì vậy ông ta đã vi phạm luật.
“Ông ta là kẻ nói láo,” Tổng thống tuyên bố với tờ Wall Street Journal. “Tất cả mọi người ở Toà Bạch Ốc đều ghét John Bolton,” ông Trump nói thêm.
Tổng thống bùng phát giận dữ sau khi những chi tiết “bom tấn” từ cuốn hồi ký “The Room Where It Happened” sắp xuất bản được đăng trên tờ Wall Street Journal, New York Times và Washington Post. Bolton kể lại một số sự kiện gây kinh ngạc trong thời gian giữ chức cố vấn an ninh quốc gia ở Toà Bạch Ốc, trong đó có cả việc Trump yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hỗ trợ ông ta tái đắc cử 2020 bằng việc gia tăng mua nông sản từ các tiểu bang trọng yếu. Ông Trump còn đồng tình và thúc giục ông Tập xây trại tập trung cho người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.
Bolton từ chức vào tháng 9 năm ngoái sau những bất đồng về chính sách đối ngoại với Iran và Bắc Hàn, mặc dù Trump tuyên bố Bolton bị sa thải.
“Nói về Bolton, ông ta vi phạm luật,” Trump nói với xướng ngôn viên thân thiết Sean Hannity trên Fox News vào tối thứ Tư. “Ông ta là gã chạy vặt, tôi cho ông ta cơ hội, nhưng ông ta không được Thượng viện chuẩn thuận, vì vậy tôi cho ông ta một ghế không cần Thượng viện chuẩn thuận … Tôi không mấy nhiệt tình,” Trump nói.
Tổng thống quay sang bác bỏ những khẳng định của Bolton, tuyên bố, “không có ai” cứng rắn hơn với Trung Quốc và Nga khi họ ở Toà Bạch Ốc ngoài ông ta.
Có một số cuốn sách được các cựu cố vấn và ký giả viết về chính phủ ông Trump, nhưng hồi ký của Bolton là cuốn đầu tiên do một viên chức cao cấp có mặt trong những quyết định chính sách quan trọng chắp bút. Bolton là nhân vật nổi tiếng trong giới bảo thủ.
Toà Bạch Ốc đang khởi kiện, yêu cầu tòa ra án lệnh tạm thời ngăn chặn xuất bản cuốn sách với lý do ấn bản chứa đựng những thông tin mật có thể gây thiệt hại cho an ninh quốc gia. Nhưng Bolton và ban luật sư của ông ta lại cho rằng, họ đã qua một thủ tục thẩm định gắt gao, dài dòng, và Trump đang tìm cách kiểm duyệt ông ta.
Hồi ký theo dự tính sẽ được tung ra vào ngày 23 tháng 6, nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy nhất trên Amazon, và ấn bản đã được in và chuyển đến các nhà kho.
Trích đoạn cuốn sách cho thấy những bước đi đáng ngại của ông Trump. Bolton cho rằng, Tổng thống thường xuyên tìm cách ngăn chặn các cuộc điều tra hình sự nhằm “ưu ái cá nhân cho những nhà độc tài mà ông ta ưa thích.” Cựu cố vấn an ninh cho hay, ông báo cáo những quan ngại của mình cho Tổng trưởng Tư pháp William Barr. “Khuôn mẫu trông giống như cản trở công lý trở thành lối sống, mà chúng ta không thể chấp nhận được,” Bolton viết.
Bolton quay sang chỉ trích thủ tục luận tội của Dân chủ, cho rằng, Dân chủ đã vội vã, lẽ ra nên điều tra thêm về những hành vi lạm quyền khác liên quan đến thiên vị mà ông Trump dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Bolton tỏ ra rất bất mãn các nhà lập pháp trong nỗ lực luận tội, sau khi ông ta từ chối ra khai trước cuộc điều tra luận tội của Hạ viện với lý do phải chờ quyết định của tòa về việc liệu các cựu cố vấn có được phép ra làm nhân chứng hay không. Ông ta sau đó tuyên bố sẽ ra khai trước Thượng viện do Cộng hòa kiểm soát nếu nhận được trát đòi, nhưng Thượng nghị sĩ Cộng hòa đã ngăn chặn, không cho Bolton ra khai.
NaTra
19-06-2020, 03:36 PM
Bolton không ngu dại gì nói láo, vì nói láo trong trường hợp này sẽ đối mặt với việc bị kiện "rạt gáo". Không những không nói láo mà chính Boltan còn bị kiểm duyệt từ trước, phải "nói ít lại", do một số chuyện bị quy vào "bí mật quốc gia không được tiết lộ". Có ai lạ gì bộ mặt giả vờ chống TQ của Trump nổ! Trừ số cuồng Trump hoặc số không có điều kiện tìm hiểu kỹ và sâu, các thông tin về các mối quan hệ làm ăn buôn bán của gia đình Trump với Nga, Tàu, từ trước khi Trump ra tranh cử tổng thống. Ai mà không biết Ivanka con gái Trump có mối quan hệ làm ăn mật thiết với TQ, nhãn hiệu thời trang của Ivanka toàn hàng sản xuất từ TQ. Con rể thì qua lại với Nga, con trai cho tới hiện tại vẫn vay tiền từ ngân hàng của TQ. Bản thân Trump từng bị lôi ra vụ "mồm thì nói chống TQ nhưng THÉP thì vẫn mua của TQ để xây dựng".
Trump với Tập, Putin thực ra là những người bạn. Chính vì vậy Putin mới ra sức giúp cho Trump thắng cử. Coi kỹ từ lúc Trump lọt vô được nhà trắng tới giờ, chưa tới bốn năm, đã báo hại nước Mỹ tàn mạt ra sao thì biết Putin và Tập có con mắt nhìn xa.
Chính Đảng Dân Chủ, Obamba và Clinton mới chống TQ mạnh và chống có hiệu quả, chống cả Nga, nên Tập và Putin hoàn toàn không muốn bà Clinton ngồi vào ghế tổng thống. Còn Trump chỉ chống bằng cái mồm nổ, hành động hoàn toàn ngược với cái sự nổ. Ở ngoài thì cương cương, sau lưng thì XIN NGÀI TẬP GIÚP ĐỠ MUA NÔNG SẢN GIÙM, để tôi có thể tái đắc cử. Nhục ơi là nhục và cũng NGU ƠI LÀ NGU !!! Tập sói già một khi đã nắm tẩy được Trump, thì ..còn khuya Tập mới ngán, khà khà khà...
Ông bà ta có câu "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu". Có lẽ vì thích NỔ và quen NỔ rồi, cho nên các " trự " gặp Trump NỔ thì thích lắm, cùng "hệ" mà! Những cái NỔ kiểu "thưa cộng sản ra tòa quốc té" rồi nào là "mua đảo lập chính phủ lưu vong" mà cái chính phủ chú phỉnh CHÁNH BỊP nổ từa lưa năm nào, cũng làm các "trự " tin sái cả cổ, cho tới lúc Chánh bịp bị Nam Hàn CHỤP CỔ, mặt mày xanh lè xanh lét tái me tái mét, cắt không còn giọt máu, thì các "trự " mới vỡ mộng...
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB15FvFO.img
NaTra
19-06-2020, 05:20 PM
Trump nổ toan tính bịt miệng truyền thông. Khà khà khà...
Truyền thông Mỹ: Giám đốc RFA bị sa thải, giám đốc VOA từ chức
Tân Tổng giám đốc Cơ quan truyền thông quốc tế của Chính phủ Mỹ (USAGM, USA Global Media) vừa sa thải bà Bay Fang, Tổng Giám đốc Đài Á châu Tự do (RFA) và một loạt giám đốc các kênh truyền thông quốc tế hôm 18/06
Trước đó, hôm thứ Hai 15/06, Giám đốc Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), bà Amanda Bennett và phó giám đốc Sandy Sugawara đều đệ đơn từ nhiệm sau khi ông Michael Pack lên nhậm chức.
Bình luận chuyện này, nhà báo David Hutt, cây bút chuyên về châu Á, nêu lo ngại trong bài viết trên tờ Asia Times (18/06/2020) rằng “Đài Tiếng nói Hoa Kỳ nay thành 'Tiếng nói Trump'”
Bài báo “Voice of America to become Voice of Trump” cho rằng việc bổ nhiệm “một nhân vật cánh hữu” làm lãnh đạo ngành truyền thông quốc tế của Hoa Kỳ “có thể sẽ không đồng điệu với 117 triệu khán thính giả tại châu Á” của các đài Mỹ.
Ông Michael Pack, một chính trị gia được báo Mỹ như New York Times cho là “bảo thủ, thân tổng thống Donald Trump” đã sa thải cả lãnh đạo Đài Châu Âu Tự do và Radio Liberty/Radio Free Europe, ông Jamie Fly, cùng giám đốc của mạng lưới truyền thông Trung Đông (Middle East Broadcasting Network), ông Alberto Fernandez.
Cũng trong tuần này, bà Libby Liu, giám đốc “Open Technology Fund”, quỹ phi lợi nhuận cổ vũ cho tự do Internet do USAGM giám sát, cũng từ chức.
Bà Libby Liu từng làm Tổng giám đốc RFA trong 14 năm.
Theo David Hutt, thì ông Michael Pack “được cho là thân cận với ông Steve Bannon, cựu chiến lược gia của bộ tham mưu tranh cử cho Donald Trump, và hai ông đã từng cùng sản xuất hai phim tài liệu”.
Ngoài ra, vẫn theo bài trên trang Asia Times, ông Pack “từng lãnh đạo Claremont Institute, một think tank theo xu hướng bảo thủ, gần gũi với phong trào Trump”.
Theo phóng viên tự do Joaquin Hòa Nguyễn từ California thì thì việc điều ông Pack, một đồng minh của Tổng thống Trump, về đứng đầu Cơ quan truyền thông quốc tế “được xem là một hành động nhằm kiểm soát truyền thông của chính phủ Mỹ”.
Các đài Mỹ có tiếng nói về châu Á
Ngoài đài VOA (thành lập năm 1942) Cơ quan truyền thông quốc tế của Hoa Kỳ USAGM còn kiểm soát các kênh truyền thông khác do chính phủ Mỹ tài trợ, trong đó có RFA.
RFA được thành lập vào năm 1996 nhằm đưa thông tin đến các quốc gia mà Hoa Kỳ cho là “độc tài, không minh bạch thông tin”.
Đài này nói họ cổ vũ cho tự do dân chủ ở Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam, Lào, Campuchia, Miến Điện.
RFA gồm 9 ban ngôn ngữ khác nhau trong đó có tiếng Việt. Bà Bay Fang là một nhà báo chuyên nghiệp từng hoạt động ở Afghanistan, Iraq, từng làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ.
Sau khi về RFA năm 2015, bà đã lên làm Tổng Giám đốc từ năm 2019.
Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã có chương trình tiếng Việt lâu năm qua sóng phát thành, và sau này có thêm trang web cùng chương trình TV/video.
Bài đọc nhiều nhất trên trang tiếng Việt của VOA hôm 18/06 là câu chuyện "GS. Steve Hanke phản hồi sau khi nói Việt Nam là ‘táo thối’ trong chống dịch Covid-19".
Vẫn theo ông Joaquin Hoà Nguyễn nói với BBC từ San Francisco cuối ngày thứ Năm giờ Anh thì đài “CNN gọi đó là cuộc thảm sát” với truyền thông công của Hoa Kỳ. Có lo ngại rằng các đài này sau thay đổi lãnh đạo sẽ không quan tâm đến dân chủ nhân quyền.
Tuy thế, tân CEO của USAMD, Michael Pack trong email thông báo cho nhân viên cuối ngày thứ Tư đã tìm cách giảm đi lo ngại của họ rằng ông “cam kết duy trì độc lập” cho các đài vốn có nhiệm vụ đưa tin độc lập tới khán thính giả trên toàn thế giới, theo trang Politico trích các nguồn thông tấn từ Hoa Kỳ.
nguyenphuong
21-06-2020, 12:33 AM
Một bài viết khá chi tiết về sự kỳ thị chủng tộc của người Việt. Họ không biết, hay cố ý làm như không biết rằng đối với dân Mỹ trắng cực đoan thì họ cũng không khác gì những người da màu, cho dù cố tắm trắng hay nhuộm tóc.
Ai đó kết hôn với người da màu thì bị dè bỉu, còn lấy được Mỹ trắng là một vinh dự.
(Ha ha em nhớ trong Vnphoto này cũng có bác tơ tưởng được kết thông gia với bà tiến sĩ Mỹ trắng Brix)
NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT TRƯỚC CƠN LỐC CHỐNG PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC
Trùng Dương
Gửi đến BBC từ Sacramento, California
https://ichef.bbci.co.uk/news/660/cpsprodpb/E37D/production/_112973285__108306307_gettyimages-1045416110.jpg
Người Mỹ gốc Việt tại một buổi lễ nhập tịch Hoa Kỳ hồi tháng 7/2018
Như thể đại dịch Covid-19 chưa đủ, nước Mỹ từ hơn ba tuần nay bị cuốn vào một trận dịch khác trong cơn đại dịch - trận dịch chống bạo lực của cảnh sát và phân biệt chủng tộc sau cái chết tức tưởi của một người da đen dưới đầu gối của một viên cảnh sát da trắng ngày 25/5, 2020 ở thành phố Minneapolis thuộc tiểu bang Minnesota.
Cơn lốc không chỉ diễn ra tại các thành phố ở Mỹ mà đã lan ra các nước khác, như Pháp, Anh, Đức, Úc, New Zealand và vài nơi khác.
Cơn lốc dường như không ngưng ở hiện tại mà còn vươn vào cả quá khứ, khi nhiều pho tượng không chỉ của phe phiến loạn Confederate đòi ly khai trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ vào giữa thế kỷ 19 bị giật đổ, mà cả những pho tượng của những nhân vật xưa tại một số thành phố ở Âu châu cũng bị chiếu cố vì đã chủ mưu, tiếp tay hay dung dưỡng nạn buôn bán nô lệ da đen và tiêu diệt các sắc dân thuộc địa vào các thế kỷ trước.
Tất nhiên cơn lốc đã không chừa những gia đình gốc Á. Và đã hẳn người gốc Việt cũng bị cuốn vào trong đó.
Hầu như mọi người quên hẳn Covid, mặc các chuyên viên y tế báo động về sự gia tăng của các ca nhiễm, của những ca phải vào bệnh viện chữa trị, về các con số tử vong.
Một người bạn gửi cho tôi bản điện thư bằng tiếng Việt kèm với hình chiếc quan tài mạ vàng chở xác người đàn ông da đen chết dưới đầu gối của viên cảnh sát da trắng, đặt trong chiếc xe tang sơn trắng do ngựa kéo, đưa người quá cố tới nơi yên nghỉ cuối cùng, với những lời lẽ miệt thị, vô ý thức, như sau:
''Đang là 1 tội phạm ma túy phút chốc trở thành thiên thần, với quan tài mạ vàng, có xe ngựa kéo, không khác gì Tổng Thống, với hàng trăm nhân vật quan trọng trong đảng dân chủ, cùng hàng ngàn người tham dự.''
''Hàng trăm viên chức Chính Phủ quì mọp dưới linh cửu của ngài để tỏ lòng thành kính và ngưỡng mộ.''
''Quỹ tương trợ đám tang cho ngài đã quyên góp được trên 13 triệu đô la. Thành viên Dân chủ của Quốc hội Mỹ đã quỳ cầu nguyện cho ngài và phong tặng ngài là Anh Hùng liệt sỹ. Nếu đảng Dân chủ nắm đa số trong Quốc Hội, ngài sẽ được đặt tên đường. Tiểu sử của ngài tội phạm sẽ được đem dạy cho lớp trẻ. Các em sẽ theo gương ngài, không cần phải học hành. Cứ phạm tội xong vô tình tìm cách để cho cảnh sát bóp cổ chết, sẽ trở thành anh hùng đời đời đi vào lịch sử. Nếu chưa được trở thành anh hùng cũng thành triệu phú trong vài ngày.
Hy vọng ngài sẽ hiển linh để giúp đảng dân chủ nắm quyền từ trên xuống dưới như ước mơ của đảng."
https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/1319D/production/_112973287__108306305_gettyimages-1086415376.jpg
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Chắn hẳn lời "tang điếu" này đã khiến một chị bạn của tôi, một nhà truyền thông gốc Việt và là người triệt để hỗ trợ TT Trump vì tin ông chống Trung Quốc, bất nhẫn trước một viễn tượng kết quả bầu cử tổng thống sắp tới có thể ngoài ý muốn đó, đã tuyên bố là nếu ông Trump thất cử và người của đảng Dân Chủ lên, chị sẽ… dọn về Việt Nam. Ba mươi lăm năm trước, như bao người Miền Nam dạo ấy, chị đã xoay sở để di cư sang Mỹ lánh nạn cộng sản độc tài đảng trị. Tôi nghĩ chị cũng chỉ nói vậy trong cơn giận dữ.
Gia đình tôi cũng không tránh khỏi chia rẽ, dù phần lớn ngấm ngầm. Cậu con lớn thuộc phe Cộng Hòa, tất nhiên là ít nhiều chia sẻ và hỗ trợ đường lối của chính quyền ông Trump, từ một số biện pháp chống dịch tới việc nhìn một cách tiêu cực các cuộc biểu tình của người da đen, mặc dù đã có sự tham dự của nhiều sắc dân khác, kể cả người gốc Á. Trong khi đó, hai cô em - một thuộc đảng Xanh, và một kín đáo hơn nên tôi không biết cô thuộc đảng nào - có quan niệm chính trị phóng khoáng, tất nhiên là bất đồng với cái gọi là chính sách chống dịch của chính quyền ông Trump. Và hai cô có thái độ bao dung hơn, nếu không nói là có cảm tình, đối với cuộc tranh đấu của người da đen nói riêng và da mầu nói chung, chống lại sự phân biệt chủng tộc.
Phần tôi không thuộc đảng nào - "nonpartisan," như vẫn được ghi trên các giấy tờ bầu bán. Tôi hỗ trợ những việc làm có tính cách nhân bản, hữu ích cho xã hội nói chung, và chống lại bất cứ sự bất công đàn áp nào. Dù vậy, đôi khi giữa cậu con và tôi có những cuộc thảo luận dẫn tới bế tắc, đành đồng ý với nhau là… bất đồng ý. Các em của cậu ta thì hoàn toàn tránh tranh biện với ông anh.
Thành ra, trong cơn đại dịch ghê gớm chưa từng có, giữa một nền kinh tế khủng hoảng, xã hội bất ổn, không biết tới bao giờ mới chấm dứt, mẹ con tôi hầu như không dựa được vào nhau ngoài những thăm hỏi xã giao lấy lệ. Cậu con tôi, dù vậy, không nhìn các cuộc biểu tình đòi được đối xử bình đẳng bằng cái nhìn nhiễm định kiến về mầu da, chủng tộc, mà với những bận tâm thực tiễn, chẳng hạn như, nếu tước đi những lựu đạn cay, những thế khóa cổ (chockhold), làm sao một cảnh sát khống chế được một đám người giận dữ, một kẻ tình nghi to lớn hung dữ, v.v...
Tôi không có câu trả lời, chỉ nói tôi không đồng ý việc quân đội hóa cảnh sát vốn nhiệm vụ chính là bảo vệ an ninh cộng đồng. Tại sao cảnh sát mỗi khi nổ súng là phải chết người? Tại sao không chỉ bắn bị thương một kẻ tình nghi? Đó là câu hỏi thường đến trong đầu tôi mỗi khi nghe tin một cảnh sát bắn chết người, phần lớn là da đen.
Tôi biết nhiều gia đình gốc Á nói chung và Việt nói riêng cũng không thuận hòa gì hơn. Trên Facebook, cô con gái út kể lại (vì tôi không dùng diễn đàn này), các cháu của tôi đang phản đối việc một cô em tôi đã đưa những hình ảnh kỳ thị người da đen lên trang của mình. Trong đám cháu này có hai cô, một sinh ra ở Pháp nhưng lớn lên tại Mỹ và một sinh ra tại Mỹ, đã tham gia Cuộc Diễn Hành của Phụ Nữ vào đầu năm 2017 phản đối ông Trump.
Dường như cái hố ngăn cách thế hệ giữa các bậc cha mẹ di dân vốn bảo thủ và con cái - trưởng thành hoặc sinh ra tại Mỹ và chịu ảnh hưởng của nền giáo dục nhân bản và khai phóng, nên phóng khoáng trong các suy nghĩ về chính trị, xã hội, và cả trong việc bảo vệ môi trường - đã thêm bị khơi rộng ra trong tình huống dịch-trong-đại-dịch hiện tại."
Kỳ thị da đen trong cộng đồng gốc Á có căn nguyên từ huyền thoại 'dân thiểu số mẫu mực,' mà giới lãnh đạo người da trắng đã, để đối phó với phong trào đòi dân quyền vào thập niên 1960, tạo nên để gây chia rẽ giữa người Mỹ gốc Á với các dân da mầu khác," Marina Fang viết gần đây. "Nhiều di dân gốc Á đã nhập tâm cái tinh thần ấy, đã hành xử dưới cái cảm tưởng sai lầm là cứ sống 'ngoan ngoãn' thì sẽ sớm hội nhập vào với xã hội da trắng và được nhập phe với người da trắng."
https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/2415/production/_112973290__100956515_untitled2.png.png
Luật sư Tín Nguyễn (phải) trao đổi với hai người Mỹ gốc Việt bị trục xuất tại TP Hồ Chí Minh ngày 19/4/2018
Tác giả Fang cho rằng đây là nguyên nhân sâu xa của thái độ phân biệt mầu da của người gốc Á. Tất nhiên việc người gốc Á phân biệt hoặc cả kỳ thị người da đen cũng còn do những va chạm đưa tới xung đột kình chống lẫn nhau, từ đó thành định kiến, cũng có, song vấn đề đó ở ngoài phạm vi của bài này.
Trong trường hợp người Việt thì cái nguyên nhân, theo tôi, còn sâu xa hơn là muốn làm những người gốc Á "ngoan ngoãn" để mau hội nhập.
Người Việt đến Mỹ mang theo nhiều di sản quí giá có, mà không đáng gì cũng có. Quí giá thì là cái di sản Cộng Hòa (đúng nghĩa, không phải là cái lý tưởng Cộng Hòa đã bị sa đọa từ vài năm trở lại đây tại Mỹ) mà tôi đã đề cập tới trong bài "Nhìn lại hành trình dựng nước trong thời chiến: Việt Nam Cộng Hòa, 1954-1975."
Di sản không đáng mang theo là tinh thần kỳ thị đối với những chủng tộc khác, trừ người da trắng. Ai thuộc thế hệ tôi, những người hiện ở lứa tuổi 70-80 gần đất xa trời, hẳn đều nhớ hồi ở Việt Nam, người Việt có thói quen gọi tất cả những người thuộc dân tộc thiểu số, phần lớn sinh sống trên cao nguyên là Mọi, không coi họ là ngang hàng với mình. Ai cũng biết con lai đã bị đối xử thế nào, dưới thời thực dân Pháp cũng như sau này trong thời kỳ quân đội Mỹ tham chiến ở Miền Nam.
Các trẻ em lai Mỹ, nhất là Mỹ đen, đã bị hư hại tới độ nhiều em khi tới Mỹ trong chương trình Homecoming không còn có thể thích nghi, khoan nói tới hội nhập vào đời sống tại quê hương của cha, mặc cho các giúp đỡ của chính phủ và cơ hội học hành để tiến thân. Bởi vì, giản dị, nhiều em hồi còn ở Việt Nam không hề được cắp sách tới trường vì phải tranh sống và đương đầu với tinh thần kỳ thị.
Dù đã nhiều thập niên sống tại Mỹ, chúng ta vẫn có thói quen nhìn xuống những người có mầu da đậm hơn da mình. Tôi có chị bạn kể là khi con gái chị có bạn trai là người da đen, chị buồn và lo lắm. "May sau cháu lấy một một người da trắng, lại có cấp bậc cao trong quân đội, lại vừa lên chuẩn tướng," chị hân hoan kể. Đã hẳn là chị không chịu được khi Hoa Kỳ có vị tổng thống da đen đầu tiên. Chị thù ghét vợ của ông ta tàn tệ. Tới nỗi tôi phải hỏi chị tại sao, bà ta có làm gì chị không, thì chị đáp: "Tại bà ta xấu quá"!
Chị bạn này không phải là người bạn gốc Việt duy nhất của tôi ghét TT Obama vì ông đen, dù tổ tiên không phải là dân Phi châu bị người da trắng bắt cóc mang bán làm nô lệ bốn thế kỷ trước. Có chị bạn kết tội ông cựu tổng thống da đen là tham nhũng, tôi hỏi sao biết, thì chị nói khi lên làm tổng thống, hai ông bà nghèo rớt mồng tơi, mà giờ ngồi trên bạc triệu. Chị không biết, hay không muốn biết, là cái đống bạc triệu ấy phần lớn là từ giao kèo cho hai cuốn hồi ký của ông bà. Chị bạn còn bảo tôi "chờ vụ Obamagate đang ra ánh sáng" rồi khắc biết.
Đấy là người gốc Việt ở Mỹ. Nhiều người Việt ở Âu châu cũng không chịu thua tinh thần kỳ thị này. Tác giả Lâm Bình Duy Nhiên, một nhà hoạt động cộng đồng sinh sống tại Thụy Sĩ, mới đây kể trong một bài viết với cái tựa vỏn vẹn chữ Mọi, một lần ông theo mấy người bạn vào một tiệm ăn Việt ăn tối:
Khi chúng tôi vào, bà chủ quán nhìn anh bạn của tôi và nói lớn:
- Dữ chưa, hôm nay dẫn thằng mọi nào tới vậy?
Tôi hiểu liền, nên nói:
- Chào cô.
Bà chủ quán đớ người, chỉ tôi hỏi:
- Ủa, da đen biết nói tiếng Việt hả?
Anh bạn tôi vội vàng giải thích. Cô chủ quán buột miệng xin lỗi và cố giải thích vì nhìn thấy tôi "đen giống tụi da đen quá"!
Sau khi kể một số những trường hợp kỳ thị mà chính mắt ông chứng kiến, tác giả thở dài:
"Không biết bao nhiêu lần, khi trò chuyện với những người Việt trong cộng đồng, thậm chí với những người bạn, họ vẫn thường có những suy nghĩ rất lạ lùng. Thậm chí, họ còn huyên thuyên giảng dạy cho con cái họ là đừng chơi với 'bọn da đen' ở trường vì 'chúng nó ngu, dốt và lười lắm'. Còn 'bọn Rệp' thì thôi khỏi nói, toàn là bọn khủng bố cực đoan và cũng lại... ngu dốt nên cũng cần phải tránh xa, không giao du với chúng!"
Tác giả bài "Mọi" trích một câu văn (nói là của Phan Chu Trinh, và tôi ghi lại đây vì không có phương tiện để kiểm chứng): "Dân tộc nước Nam, trên lịch sử, có hai đặc tính cực đoan phản đối nhau: một là đặc tính bài ngoại và ỷ ngoại; hai là đặc tính tự tôn và tự ti. Hai đặc tính đó sẵn ở quốc dân, trong não mọi người. Mỗi cái nhân thời thế, địa vị của nó mà phát hiện, rồi trong khi phát hiện lại đều đi tới cực đoan, lại khi đã tới cực đoan, mỗi cái đều giữ lý do, chuyên cậy vào tập quán, lợi hại đều bị che lấp không thấy."
Người Việt đặt chân tới Mỹ vào giữa thập niên 1970 khi cỗ bàn dân quyền dù chưa toàn hảo đã được bầy sẵn, chỉ việc ngồi vào bàn ăn. Ít ai hỏi cỗ bàn đó do đâu mà có.
Đó là do những cuộc tranh đấu gian khổ đẫm máu của người da đen trong phong trào tranh đấu đòi quyền công dân vào giữa thập niên 1960. Đấy là chưa kể cuộc tranh đấu kéo dài trên bẩy thập niên của phụ nữ Mỹ đòi quyền đầu phiếu. Và cả những cuộc phấn đấu của người Mỹ gốc Á, cũng không ngoài mục đích đòi quyền con người không phân biệt chủng tộc hay cái giống.
Họ phấn đấu để hoàn tất nền dân chủ chưa hoàn hảo của Hoa Kỳ vì các vị lập quốc khi viết bản Hiến Pháp 254 năm về trước chỉ mới nghĩ được tới quyền bình đẳng riêng của người đàn ông da trắng. Chính các dân thiểu số da mầu đã và đang giúp cho nền dân chủ Hiệp Chủng Quốc trở nên hiện thực và toàn hảo hơn.
https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/2415/production/_112973290__100956515_untitled2.png.png
Những phụ nữ trong Quốc hội thứ 84th, trong năm 1955
May mắn thay giới trẻ gốc Việt không chia sẻ cái nhìn thiển cận của cha anh mình. Họ không quên nhắc nhở các bậc cha anh về việc vào cuối thập niên 1970 khi hàng trăm, chục, vạn người Việt lánh nạn cộng sản bị kẹt ở những trại tị nạn trong vùng Đông Nam Á, một nhóm trí thức da đen đã mua nguyên một trang báo của tờ New York Times để kêu gọi chính phủ Mỹ mở cửa giúp họ được định cư tại Mỹ.
Trang Web diacritics.org của nhóm trẻ Diaspora of Vietnamese Artist Network cũng đã dành số đặc biệt tháng này để xác định chỗ đứng bên cạnh người da đen chống lại bạo lực của cảnh sát.
Trang Pivot cũng có bài viết về người Việt và người da đen.
Giới trẻ gốc Việt đã không im lặng. Tôi cảm thấy hãnh diện về họ. Cầu xin chúng ta sẽ sớm qua các cơn dịch bệnh hiện tại. [td2020-06]
phanhung
21-06-2020, 02:18 PM
Một bài viết khá chi tiết về sự kỳ thị chủng tộc của người Việt. Họ không biết, hay cố ý làm như không biết rằng đối với dân Mỹ trắng cực đoan thì họ cũng không khác gì những người da màu, cho dù cố tắm trắng hay nhuộm tóc.
Ai đó kết hôn với người da màu thì bị dè bỉu, còn lấy được Mỹ trắng là một vinh dự.
(Ha ha em nhớ trong Vnphoto này cũng có bác tơ tưởng được kết thông gia với bà tiến sĩ Mỹ trắng Brix)
Kaka! Mình biết bác này nói ai gồi! :devil::aha:
NaTra
22-06-2020, 10:23 AM
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB15IGm0.img
nguyenphuong
23-06-2020, 12:19 AM
Ha ha tội nghiệp, đăng ký cả triệu người nhưng cuối cùng chỉ có hơn 6 ngàn người còn thích MA GÀ tới dự, làm ngài bẽ mặt quá xá chừng!
BẦU CỬ 2020: VẬN ĐỘNG TRANH CỬ CỦA TRUMP Ở TULSA VẮNG HƠN DỰ KIẾN
Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức cuộc vận động tranh cử đầu tiên kể từ khi Mỹ bắt đầu phong tỏa vì virus corona, với một đám đông nhỏ hơn dự kiến.
Ông Trump khoe vào đầu tuần này rằng gần một triệu người đã yêu cầu có vé tham dự buổi vận động tranh cử của ông tại Trung tâm Ngân hàng Oklahoma tại Tulsa.
Nhưng vận động trường 19.000 chỗ ngồi còn rất nhiều ghế trống, và kế hoạch nói chuyện với dân chúng của Trump tại một khu vực ''đầy tràn'' bên ngoài đã bị hủy bỏ.
Đã có những lo ngại về việc tổ chức cuộc vận động tranh cử trong đại dịch.
Người tham dự phải ký giấy đồng ý sẽ không bắt chiến dịch tranh cử của ông Trump chịu trách nhiệm cho bất cứ bệnh tật gì. Vài giờ trước khi sự kiện bắt đầu, ban vận động tranh cử của ông cho biết sáu nhân viên trong ban tổ chức đã xét nghiệm dương tích với virus corona.
Tuy nhiên, không rõ lý do tại sao số người tham dự thấp hơn dự kiến ban đầu. Ông Trump, người nói gần hai tiếng đồng hồ về một loạt các chủ đề, gọi người có mặt trong sân vận động là "chiến binh", trong khi đổ lỗi cho giới truyền thông và người biểu tình làm cho người ủng hộ phải tránh xa cuộc vận động. Có một số cảnh xô xát bên ngoài địa điểm tổ chức, nhưng không rắc rối nghiêm trọng nào được báo cáo.
https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/147EE/production/_113005938_062059137.jpg
Nhiều người ủng hộ ông Trump không đeo khẩu trang tại cuộc vận động tranh cử
Cuộc vận động tái tranh cử của ông Trump là một trong những cuộc tụ họp trong nhà lớn nhất được tổ chức tại Mỹ, kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu tại đây, và xảy ra ngay giữa lúc số người nhiễm dịch tại tiểu bang Oklahoma đang gia tăng.
Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ hiện có hơn 2,2 triệu trường hợp nhiễm Covid-19 và 119.000 tử vong.
Ông Trump nói gì?
Trong bài phát biểu khai mạc, ông Trump nói đã có "những người rất xấu ở bên ngoài, họ đang làm những điều xấu", nhưng không nói rõ chi tiết.
Về phản ứng với virus corona, ông Trump nói đã khuyến khích các quan chức làm chậm xét nghiệm vì nó dẫn đến nhiều trường hợp được phát hiện. Ông mô tả việc xét nghiệm như một "con dao hai lưỡi".
https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/B888/production/_113004274_64f8d9bb-07b5-4d6a-834d-80cf30fe1aa3.jpg
Người tham dự phải ký thỏa thuận sẽ không bắt chiến dịch tranh cử của ông Trump phải chịu trách nhiệm về bất kỳ bệnh tật nào
"Đây là mặt xấu của vấn đề: Khi bạn xét nghiệm đến mức đó, bạn sẽ tìm thấy nhiều người hơn, bạn sẽ tìm thấy nhiều trường hợp bị nhiễm hơn", ông nói trước sự cổ vũ của đám đông. "Vì vậy, tôi nói 'làm chậm việc xét nghiệm xuống'. Họ cứ xét nghiệm và xét nghiệm."
Một quan chức Nhà Trắng sau đó nói rằng tổng thống "rõ ràng là đang đùa".
Nhắm vào ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ của mình, ông Trump mô tả Joe Biden là "con rối bất lực của phe cực đoan".
Tổng thống cũng có một giọng điệu hiếu chiến khi nhắc đến các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc - và việc lật đổ các bức tượng - bắt đầu diễn ra sau khi một người đàn ông da đen không vũ trang, George Floyd, bị cảnh sát ở Minneapolis giết chết.
"Đám người cánh tả quá khích đang cố gắng phá hoại lịch sử của chúng ta, mạo phạm di tích của chúng ta - những tượng đài đẹp đẽ của chúng ta - phá bỏ các bức tượng của chúng ta và bức hại bất cứ ai không tuân theo yêu cầu đòi kiểm soát tuyệt đối và toàn diện của chúng. Chúng ta không làm theo'' ông nói với đám đông.
Phân tích của Anthony Zurcher
Phóng viên Bắc Mỹ
Buổi vận động tranh cử của Trump ở Tulsa có tất cả màu sắc và tính cách của một trong những cuộc vận động điển hình của ông.
Những chiếc mũ "Make America Great Again", hô hào về Hillary Clinton "nhốt bà ấy lại", âm thanh lớn thủng lỗ tai - nheo mắt, và cảm giác giống như một buổi ăn mừng ồn ào đã đưa Trump vào Nhà Trắng vào năm 2016 và đưa tổng thống đi qua những thăng trầm của nhiệm kỳ.
Điều duy nhất còn thiếu là đám đông ngồi chật kín vận động trường, khi hàng loạt ghế màu xanh trên các tầng cao vẫn trống rỗng ngay cả khi Trump đã bước vào sân khấu.
Đổ lỗi cho virus corona khiến mọi người không tham dự. Đổ lỗi cho người biểu tình ảo - như chiến dịch tranh cử của Trump đã làm trong một tuyên bố - là người biểu tình đã chặn lối vào. Đổ lỗi cho những người cấp tiến tinh nghịch rủ nhau vào trang mạng ồ ạt ghi danh với các yêu cầu xin vé giả, khuyến khích chiến dịch tranh cử của ông chuẩn bị cho đám đông tràn về.
Dù lý do là gì đi nữa, những đám đông dự kiến khổng lồ đó đơn giản là không trở thành hiện thực. Số người đến tham dự không phải là tồi tệ, nhưng khi chiến dịch tranh cử của bạn tự hào với hơn một triệu RSVP, thì việc số người đến tham dự quá thấp so với mốc đó, là một cái nhìn đáng xấu hổ.
Đối với một chiến dịch tranh cử phấn đấu để tự ổn định trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận và công chúng ngày càng khó chịu về hướng đi của quốc gia, tổng thống có thể cần nhiều hơn một cuộc vận động tranh cử thoải mái, để trở lại những ngày tốt đẹp hơn.
Bối cảnh cuộc vận động
Cuộc vận động tranh cử được tổ chức trong bối cảnh lo ngại nó có thể trở thành một sự kiện "siêu lây lan" của virus corona.
Trong một bài đăng trên Facebook, Thị trưởng Tulsa GT Bynum thừa nhận rằng cư dân Tulsa bị chia rẽ vì đây là thành phố đầu tiên tổ chức một sự kiện lớn như vậy.
https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/7EB8/production/_113004423_mediaitem113004280.jpg
Mọi người phải được kiểm tra nhiệt độ trước khi có thể vào địa điểm
"Chúng tôi làm điều này khi các trường hợp nhiễm Covid-19 đang tăng lên, nhưng trong khi bệnh viện vẫn còn nhiều chỗ trống. Một số người cho rằng điều đó thật tuyệt vời, một số người cho rằng điều đó thật liều lĩnh, chúng ta sẽ cùng đi chung với nhau như một cộng đồng, "ông viết.
Cảm xúc cũng đang tăng cao sau vụ cảnh sát ở Minneapolis vào tháng trước, đã giết chết George Floyd, một người đàn ông da đen không vũ trang, sự kiện gây ra các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc lan rộng.
https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/17408/production/_113004259_c1d2f504-752d-4c9f-bb7d-9238f14e4df4.jpg
Cảnh sát Tulsa đã kéo một người biểu tình từ gần địa điểm của cuộc vận động tranh cử ra ngoài
Thị trưởng GT Bynum hôm thứ Năm tuyên bố lệnh giới nghiêm bao trùm khu vực xung quanh Trung tâm Ngân hàng Oklahoma, với lý do nguy cơ "bất ổn dân sự". Nhưng hôm thứ Sáu, ông Trump tuyên bố lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ vì "nhiều người ủng hộ chúng ta".
Ông Trump ban đầu lên kế hoạch tổ chức cuộc biểu tình vào thứ Sáu. Nhưng đã đổi ngày vào tuần trước sau khi biết nó rơi vào ngày 19/6, được gọi là Juneteenth, đánh dấu sự chấm dứt chế độ nô lệ ở Mỹ.
Sự lựa chọn vị trí của cuộc vận động cũng gây tranh cãi. Năm 1921, Tulsa là nơi xảy ra vụ thảm sát, trong đó đám đông da trắng tấn công người da đen và các doanh nghiệp, giết chết khoảng 300 người.
Tại một cuộc mít tinh yên bình ở Tulsa hôm thứ Sáu, nhà hoạt động dân quyền Al Sharpton nói rằng các nhà đấu tranh có thể "Làm cho nước Mỹ vĩ đại" lần đầu tiên cho mọi người.
NaTra
23-06-2020, 01:18 PM
https://image.politicalcartoons.com/240575/600/tulsa-rally.png
NaTra
23-06-2020, 01:22 PM
https://image.politicalcartoons.com/240587/600/trump-tulsa-rally.png
nguyenphuong
25-06-2020, 07:01 AM
Khi ngài nói láo hoặc nói một cách ngu ngốc như vụ làm chậm xét nghiệm này, luôn có cận thần đứng ra “phiên dịch” hoặc đính chính dùm, “tổng thống anh minh nói vậy có nghĩa là như thế này …”, “ngài nói vậy mà không phải vậy”, …
Những lần trước cận thần đính chính thì ngài mặc kệ. Nhưng lần này chắc chỉ còn 5 tháng, ngài quyết tâm phải giảm con số người nhiễm Covid 19 để vớt vát.
“TÔI KHÔNG ĐÙA!” – TRUMP KHẲNG ĐỊNH NGHIÊM TÚC VỀ VIỆC LÀM CHẬM XÉT NGHIỆM COVID 19
https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2020/06/5ef21bbf300000cc31158683-696x365.jpeg
(Politico) – Tổng thống Donald Trump vào thứ Ba nhấn mạnh, ông nghiêm túc khi tiết lộ đã chỉ thị cho chính phủ làm chậm lại xét nghiệm virus corona ở Mỹ, làm tiêu tan lập luận của dàn cố vấn cao cấp tại Toà Bạch Ốc, những người trong 2 ngày qua ra sức bênh vực Tổng thống, bảo ông chỉ có ý nói đùa.
“Tôi không đùa, để tôi nói cho quý vị hay, để tôi nói rõ,” ông Trump tuyên bố khi bị chất vấn liệu ý kiến được ông đưa ra tại buổi vận động tái tranh cử ở Tulsa, Oklahoma, vào thứ Bảy có phải là câu nói đùa hay không. “Chúng ta có một chương trình xét nghiệm lớn nhất hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Chúng ta xét nghiệm tốt hơn bất cứ ai trên thế giới. Xét nghiệm của chúng ta tốt nhất trên thế giới, và chúng ta chiếm đa số. Có nhiều xét nghiệm hơn thì chúng ta tìm ra nhiều ca hơn,” Trump tiếp tục.
Các viên chức cao cấp trong chính phủ như Phó Tổng thống Mike Pence trong những ngày qua chật vật tìm cách xoá những tiêu cực chung quanh tuyên bố của Tổng thống từ Tulsa, nơi ông đưa ra lập luận mơ hồ về tỉ lệ xét nghiệm trước hàng ngàn người ủng hộ. “Khi người ta xét nghiệm với mức độ đó thì sẽ tìm ra thêm người nhiễm bệnh,” ông Trump tuyên bố tại buổi vận động tái tranh cử. “Người ta sẽ phát giác thêm nhiều trường hợp, vì vậy tôi bảo nhân viên: ‘Vui lòng xét nghiệm chậm lại!”’
Cố vấn thương mại Toà Bạch Ốc Peter Navarro vào Chủ nhật cho hay, Tổng thống chưa từng đưa ra một chỉ thị như vậy, ý Tổng thống mỉa mai.
Tùy viên Báo chí Toà Bạch Ốc Kayleigh McEnany tại buổi họp báo vào thứ Hai cũng lập luận tương tự. “Ý kiến đó ông ấy đưa ra trong câu nói đùa. Bất cứ ý kiến nào cho rằng xét nghiệm bị hạn chế là không đúng sự thật,” bà McEnany nói.
Thậm chí Pence cũng tìm cách kiểm soát thiệt hại chính trị. Trong cuộc điện đàm với Thống đốc các tiểu bang vào thứ Hai, Phó Tổng thống cho rằng, ý kiến của ông Trump chẳng qua là “quan sát cũ.”
Nhưng trong cuộc phỏng vấn vào thứ hai, Tổng thống từ chối không xác nhận liệu mình có chỉ thị cho chính phủ hạn chế xét nghiệm virus corona hay không, thay vào đó cho rằng Mỹ đã làm xét nghiệm rất tốt. “Nếu chúng ta làm chậm lại thì sẽ không cho thấy gần phân nửa số trường hợp,” ông Trump nói trong một buổi phỏng vấn với Scripps News.
nguyenphuong
26-06-2020, 12:03 AM
Đọc để biết các vị cuồng Trump Mỹ gốc Việt rất "hồ hởi phấn khởi" đi xem Trump vận động tranh cử.
Không đeo khẩu trang bất chấp dịch bệnh. Không tuân thủ dãn cách xã hội 6ft.
Nghe Trump lõm bõm không hiểu lắm nhưng "thấy rất là ý nghĩa".
Ủng hộ Trump vì "Nếu Trump thất cử thì nước Mỹ rơi vào tay Trung Cộng" (ha ha với em thì cái "ní nuận" này nó vô cùng "nú nẫn")
Đọc xong lại nhớ đến một kết luận: “Một khi đã cuồng thì đầu óc u u mê mê không phân biệt được đúng/sai xấu/tốt thật/láo”.
NHỮNG NGƯỜI VIỆT NÀY KỂ CHUYỆN LẦN ĐẦU ĐI XEM TRUMP VẬN ĐỘNG TRANH CỬ
https://gdb.voanews.com/DC78156D-6C91-4772-B3ED-3E1260215CB3_w1023_r1_s.png
Trong số những ủng hộ viên nhiệt thành nhất đến dự cuộc tập hợp của Tổng thống Trump ở Tulsa có bà Trần Ngọc Trâm (ảnh phải) và bà Phạm Thị Hạnh (ảnh trái, áo trắng).
Họ mong chờ nhìn thấy cảnh tượng này từ lâu. Một rừng sắc đỏ với vô số những biểu ngữ “Make America Great Again” dập dềnh theo những giai điệu của ca khúc “Billie Jean” trứ danh từ những năm 1980, thời mà nhiều người trong số họ tin là những ngày vàng son của một nước Mỹ vĩ đại và cường thịnh.
Đó là lần đầu tiên trong đời họ tham dự một cuộc tập hợp vận động chính trị. Sự phấn khích và tình bằng hữu lan tỏa giữa những con người đồng quan điểm và chí hướng. Nó như thể một trận đấu thể thao mà tất cả cổ động viên đều ủng hộ chỉ một đội duy nhất, và ai nấy đều tin tưởng vào chiến thắng cuối cùng.
Ở đây, trong đấu trường thể thao BOK Center với sức chứa 19.000 người, người ta gác lại những lo ngại về dịch virus corona. Lác đác vài người đeo khẩu trang và gần như không có sự giãn cách xã hội nào được áp dụng. Rồi Tổng thống Donald Trump bước lên bục phát biểu.
“Chúng ta là đảng của [Tổng thống] Abraham Lincoln và chúng ta là đảng của luật pháp và trật tự!” ông Trump cất tiếng sang sảng giữa những tiếng hò reo và vỗ tay vang dội của những người ủng hộ nồng nhiệt nhất, trong đó có ông Hồ Ngọc Sỹ.
Ông là một trong số nhỏ những người gốc Việt bỏ thời gian và công sức đến để dự cuộc tập hợp này vào thứ Bảy tuần trước. Đến giờ ông và vợ ông vẫn còn hào hứng về trải nghiệm hôm đó. Ước nguyện của họ được nhìn thấy tổng thổng tận mắt đã trở thành hiện thực.
Khi vừa hay tin ban vận động tranh cử Trump sẽ tổ chức một buổi tập hợp ở gần nơi ông sống, hai vợ chồng quyết định họ không thể bỏ lỡ sự kiện này và lên kế hoạch đến dự bằng được, ông nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ bang Oklahoma.
Hành trình của họ bắt đầu từ tối ngày thứ Sáu khi họ lái xe một tiếng rưỡi từ nhà ở thành phố McAlester đến thành phố Tulsa, nơi sự kiện được tổ chức. Họ ngủ lại một đêm ở nhà người thân trước khi khởi hành vào sáng sớm ngày thứ Bảy. Tại đấu trường BOK Center, họ chờ 11 tiếng đồng hồ trước khi vào được bên trong và ổn định chỗ ngồi trên khán đài.
https://gdb.voanews.com/C27006CD-24E6-407A-B13C-2816B87526A8_w650_r0_s.jpg
Ông Hồ Ngọc Sĩ và vợ Trần Ngọc Trâm trong trang phục ủng hộ Tổng thống Donald Trump trước cuộc tập hợp, Tulsa, Oklahoma, ngày 20 tháng 6, 2020.
“Mình cảm thấy rất là hào hùng và phấn khởi với tinh thần đi ủng hộ cho ông Tổng thống,” ông Sỹ chia sẻ về trải nghiệm của ông lần đầu tiên tham dự một cuộc tập hợp chính trị. “Bài phát biểu của ông ấy mình thấy rất là ý nghĩa mặc dù mình nghe không hiểu rõ ràng rành mạch lắm, nhưng mình thấy rất là hùng hồn.”
“Bầu không khí ở đó rất là phấn khởi. Mọi người xung quanh phấn khởi không kém. Họ hò hét rất nhiều. Về tới nhà, ngày Chủ nhật hôm qua mình nói không ra tiếng luôn!”
Tổng thống Trump và ban vận động đã kì vọng cuộc tập hợp ở Tulsa sẽ có tác dụng khởi động lại chiến dịch tái tranh cử của ông sau hơn ba tháng đình trệ vì dịch Covid-19. Nó cũng diễn ra trong bối cảnh các cuộc khảo sát ý kiến cử tri trên toàn quốc cho thấy ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đang nới rộng cách biệt dẫn trước ông Trump trong khi ông Trump hứng chịu nhiều chỉ trích về cách thức ứng phó dịch bệnh cũng như các cuộc biểu tình bùng lên hồi gần đây liên quan đến căng thẳng sắc tộc.
Tuy nhiên, số người tham dự thấp hơn nhiều so với dự kiến phần nào phản ánh những lo ngại về nguy cơ virus corona lây lan ở những cuộc tụ tập đông người trong không gian kín với ít các biện pháp bảo vệ và giãn cách xã hội, cũng như khơi lên những câu hỏi về sức thu hút của ông ở bang mà cử tri từng bỏ phiếu chọn ông làm tổng thống với tỉ lệ áp đảo bốn năm trước.
Bà Trần Ngọc Trâm, vợ ông Sỹ, nói bà không quá ngạc nhiên về số lượng người tham dự không đông như dự kiến. Nhưng bà nói điều quan trọng là những người như bà đã đến để thể hiện sự ủng hộ của họ dành cho vị tổng thống mà họ yêu mến, đặc biệt là vào lúc ông cần sự ủng hộ của họ nhất.
“Tổng thống Trump quá khác những tổng thống khác. Ông cô đơn, ít người ủng hộ ngay cả trong Quốc hội và những người làm việc chung với ông nên mình thấy rất là tội cho ông,” bà nói.
Nhưng sự ủng hộ của bà không phải xuất phát từ sự thương hại mà từ chính phong cách của ông Trump, điều làm nên sự khác biệt giữa ông với những tổng thống tiền nhiệm. Bà cũng tán đồng những chính sách mà ông đã ban hành mà bà tin là đang giúp cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Bà nói cảm tưởng đọng lại trong bà sau buổi vận động là “rất, rất nhiều” nhưng trên hết là sự xúc động vì được tận mắt nhìn thấy tổng thống.
“Khi ngài bước ra, mọi người ai cũng đứng lên hô hào, vỗ tay cũng phải mấy phút đồng hồ, rất là hào hứng. Thật sự mình rất cảm động khi nhìn thấy Tổng thống ở ngoài,” bà chia sẻ.
https://gdb.voanews.com/5C980D87-E470-4689-BDFB-218CC862FDD0_w650_r0_s.jpg
Tổng thống Donald Trump bước ra bục diễn thuyết trước sự cổ vũ của những người ủng hộ tại đấu trường thể thao BOK Center ở Tulsa, Oklahoma, ngày 20 tháng 6, 2020.
https://gdb.voanews.com/FD81FDAF-2337-48F2-AC74-4D4D830E1CBA_w650_r0_s.jpg
Đa số những người ủng hộ chọn không đeo khẩu trang. Các biện pháp giãn cách xã hội cũng không mang tính bắt buộc.
Bà Phạm Thị Hạnh tưởng đã không thể tham dự được cuộc tập hợp vì đến sát giờ khởi động chương trình. Nhưng do số người tham dự ít hơn dự kiến nên bà và nhóm bạn vẫn vào được bên trong, điều khiến bà hết sức bất ngờ.
Ba ngày sau khi trở về nhà ở Oklahoma City từ sự kiện này, bà vẫn không giấu được sự hào hứng khi kể về trải nghiệm của bà lần đầu tiên tham dự một cuộc tập hợp chính trị. Bà nói ấn tượng sâu sắc nhất của bà là hình ảnh một vị tổng thống với những phát biểu vừa dõng dạc vừa hài hước, lôi cuốn sự chú ý của tất cả mọi người.
“Rất là sôi nổi, rất là năng động, không ai ngồi hết,” bà Hạnh hồ hởi mô tả không khí bên trong đấu trường. “Khi mà ngài Tổng thống nói thì họ toàn đứng không. Mình cũng hò reo, “Four more years (bốn năm nữa)!’”
Thế nhưng sự ủng hộ nhiệt thành của bà dành cho tổng thống lại khiến bà lo sợ về tương lai chính trị của ông. Nếu ông thất cử thì “đất nước này sẽ rơi vào tay Trung Quốc,” bà nói. Chính vì vậy bà cho biết mỗi ngày bà đều cầu nguyện cho ông có đủ sức mạnh để đương đầu với hàng loạt những cuộc khủng hoảng đang bủa vây nhiệm quyền tổng thống của ông, từ virus corona cho tới nền kinh tế suy thoái rồi những cuộc biểu tình đòi công lí cho người da đen.
Điều mà bà Hạnh không lo sợ: đại dịch virus corona. Bà nói mức độ nghiêm trọng của nó đã bị thổi phồng lên vì mục đích chính trị.
Trong khi các ca nhiễm virus corona đang tăng mạnh ở một số bang, bao gồm cả Oklahoma, các chuyên gia y tế đã bày tỏ lo ngại về những cuộc tụ tập đông người mà có thể biến thành những sự kiện “siêu lây lan,” đe dọa các tiến bộ đã đạt được trong nỗ lực khống chế dịch bệnh.
Số người tử vong vì dịch bệnh này ở Mỹ đã vượt quá 120.000 người, theo con số thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).
Những người tham dự cuộc tập hợp cho biết mọi người đều được kiểm tra thân nhiệt trước khi được cho vào trong đấu trường. Khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn được cung cấp miễn phí nhưng người tham dự không bị bắt buộc đeo hay chấp hành biện pháp giãn cách xã hội.
Những người Việt trò chuyện với VOA cho biết họ không đeo khẩu trang, một quyết định mà họ nói phần nào bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh.
“Khi đi vào đó mình thấy mọi người không mang khẩu trang nên mình cũng chẳng lo lắng gì,” ông Sỹ nói.
nguyenphuong
26-06-2020, 02:37 AM
Một trong những lần hiếm hoi thấy Trump nói chính xác: bức tường biên giới đã giúp ngăn Covid-19 lây lan … từ Mỹ qua Mexico.
Vậy mà Mexico vẫn nhất định không chịu trả tiền!
TRUMP NÓI TƯỜNG BIÊN GIỚI CHẶN COVID-19
Trump thăm Arizona để đánh dấu cột mốc dặm thứ 200 (hơn 320 km) tường biên giới với Mexico, tuyên bố rằng nó "chặn mọi thứ', kể cả Covid-19.
"Biên giới của chúng ta chưa bao giờ an toàn hơn", Tổng thống Mỹ Trump ngày 23/6 nói trong cuộc họp bàn tròn tại Yuma, Arizona về an ninh biên giới trước khi đến thăm một phần bức tường. "Nó có công nghệ mà không ai có thể tin được, cảm biến, camera và nhiều thứ khác".
https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/24/main-trump-muro-arizona-GettyI-4678-4395-1593004195.jpg
Trump ký tên lên tấm biển đánh dấu dặm thứ 200 của tường biên giới Mỹ - Mexico ở Arizona ngày 23/6. Ảnh: AFP.
Trump cho biết ít nhất 450 dặm (720 km) tường sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. Ông nói rằng tường biên giới đã giúp giảm nạn buôn người và buôn lậu ma túy từ Mexico, đồng thời giúp ngăn chặn "thảm họa nCoV ở biên giới phía nam".
"Nó chặn Covid-19, nó chặn mọi thứ", Tổng thống nói. Hai tháng vừa rồi đã chứng kiến "số lần vượt biên bất hợp pháp thấp nhất trong nhiều năm qua".
Xây tường dọc theo biên giới Mỹ - Mexico dài 3.200 km là hứa hẹn chủ chốt và cũng gây nhiều tranh cãi của Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Chuyến thăm Arizona diễn ra ba ngày sau khi Trump tổ chức cuộc mít tinh đầu tiên trong ba tháng ở Tulsa, Oklahoma.
Mỹ ghi nhận hơn 2,4 triệu ca nhiễm và hơn 123.000 người chết. Ca nhiễm đang tăng mạnh ở một số bang sau khi nới phong tỏa. Bang Arizona hôm 23/6 báo cáo số người nhiễm tăng kỷ lục 3.500 ca. Số người nhập viện, bệnh nhân phải dùng máy thở và chăm sóc tích cực cũng tăng kỷ lục.
NaTra
28-06-2020, 02:10 PM
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB160uXW.img
NaTra
28-06-2020, 02:20 PM
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB15SamW.img
phanhung
28-06-2020, 03:05 PM
https://gdb.voanews.com/C27006CD-24E6-407A-B13C-2816B87526A8_w650_r0_s.jpg
“Mình cảm thấy rất là hào hùng và phấn khởi với tinh thần đi ủng hộ cho ông Tổng thống,” ông Sỹ chia sẻ về trải nghiệm của ông lần đầu tiên tham dự một cuộc tập hợp chính trị. “Bài phát biểu của ông ấy mình thấy rất là ý nghĩa mặc dù mình nghe không hiểu rõ ràng rành mạch lắm, nhưng mình thấy rất là hùng hồn.”
Tổng thống Trump quá khác những tổng thống khác. Ông cô đơn, ít người ủng hộ ngay cả trong Quốc hội và những người làm việc chung với ông nên mình thấy rất là tội cho ông,” bà nói.
Thế nhưng sự ủng hộ nhiệt thành của bà dành cho tổng thống lại khiến bà lo sợ về tương lai chính trị của ông. Nếu ông thất cử thì “đất nước này sẽ rơi vào tay Trung Quốc,” bà nói. Chính vì vậy bà cho biết mỗi ngày bà đều cầu nguyện cho ông có đủ sức mạnh để đương đầu với hàng loạt những cuộc khủng hoảng đang bủa vây nhiệm quyền tổng thống của ông, từ virus corona cho tới nền kinh tế suy thoái rồi những cuộc biểu tình đòi công lí cho người da đen.
Sao mà cứ giành lú hết ko share phần cho ai hết vậy kà!!:17:
Uổng cái công ngày xưa vượt biên bán sống bán chết qua được xứ tự do báo chí thông tin trùng điệp mà chả đọc chả nghe..
Rủi Trump bi giờ lăn đùng chết vì Corona chắc dân Mẻo sẻ ra đường khóc cho lảnh tụ như dân Bắc Hàn, China, hay dân Bắc ngày xưa?
Mà tệ hơn cái dân CS vì đám dân kia là bị tuyên truyền, bị nhồi sọ, bị bắt khóc.. còn đàng này là sẻ khóc tư nguyện nhé!
US faces 'serious problem' .. có lẻ đúng..
Corona ko là problem.
Tầu khựa khó giải hơn, nhưng nếu đoàn kết củng sẻ giải qưết được thôi..
Problem củng ko phải là Trump.
Problem là dân Mẻo!
Pó tay! Hết thuốc chửa!
Trump mà làm thêm 4 năm nửa. Có 2 người mừng nhất là Tập với Putin!
Mà thôi! Nói làm gì?
Sao lại lo cho bò trắng răng à?:26:
NaTra
01-07-2020, 03:27 PM
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB169UZt.img
NaTra
03-07-2020, 11:59 AM
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB16a2ux.img
nguyenphuong
05-07-2020, 08:40 AM
Ngày xưa người ta hay nói “Nói láo như Vẹm”.
Ngày nay thì Vẹm chẳng là cái đinh rỉ gì so với đại sư tổ nói láo Trump.
Các nhà khoa học vẫn còn bi quan, chưa thấy được ánh sáng cuối đường hầm nhưng ngài vẫn cố vớt vát về chiến thắng vĩ đại.
TRUMP TUYÊN BỐ SẮP CHIẾN THẮNG COVID-19
Trump tuyên bố Mỹ đang trên đường đạt đến "một chiến thắng to lớn" trước Covid-19, bất chấp số ca nhiễm mới tăng cao kỷ lục.
"Chiến thắng sắp diễn ra và sẽ rất to lớn", Tổng thống Donald Trump nói trong một thông điệp bằng video đăng trên Twitter, gửi đến toàn quốc nhân ngày kỷ niệm quốc khánh Mỹ 4/7. "Đất nước của chúng ta sẽ vĩ đại hơn bao giờ hết".
https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2020/07/05/000-1UM8EF-8779-1593907841.jpg
Tổng thống Trump phát biểu tại sự kiện kỷ niệm quốc khánh Mỹ ở Nhà Trắng hôm 4/7. Ảnh: AFP
Trump đưa ra phát biểu trên khi gần 40 bang Mỹ chứng kiến đà tăng ca nhiễm nCoV trở lại, trong đó các bang như Florida lần thứ hai trong 3 ngày ghi nhận kỷ lục hơn 11.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại bang này lên hơn 190.000 và là tâm điểm chú ý của các chuyên gia y tế công cộng, những người đang lo lắng sự gia tăng ca nhiễm ở các bang miền tây và miền nam nước Mỹ. Thống đốc Florida Ron DeSantis cho hay ca nhiễm tăng nhanh do thanh thiếu niên tụ tập tại các bữa tiệc, bãi biển, quán bar, bể bơi và những nơi khác, cũng như chương trình xét nghiệm được mở rộng hơn.
Các bang Bắc Carolina, Nam Carolina, Tennessee, Texas, Alaska, Missouri, Idaho và Alabama cũng báo cáo mức tăng đáng lo ngại. Số người nhập viện ở Texas cao kỷ lục. Số ca nhiễm nCoV mới chỉ giảm ở một bang là Vermont. Toàn nước Mỹ ghi nhận kỷ lục hơn 50.000 ca nhiễm nCoV mới trong 3 ngày liên tiếp, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 2,9 triệu, trong đó gần 133.000 ca tử vong.
Tuy nhiên, trong video trên, Trump vẫn khẳng định Mỹ "đang làm tốt hơn bất kỳ nước nào từng làm trong lịch sử".
"Chúng ta đã chiến đấu với dịch bệnh khủng khiếp từ Trung Quốc và bây giờ chúng ta đang gần đánh bại được nó", ông nói. "Đất nước của chúng ta đang quay trở lại, những con số việc làm rất ngoạn mục, nhiều điều đang diễn ra mà mọi người không nhìn thấy".
Trước đó, ông cũng tái khẳng định trên Twitter rằng số ca nhiễm mới tăng cao là do Mỹ thực hiện nhiều xét nghiệm, nhấn mạnh "số ca tử vong và tỷ lệ tử vong đang giảm". Các chuyên gia cho biết tỷ lệ tử vong ở Mỹ giảm là do tăng cường xét nghiệm, điều trị và độ tuổi của người nhiễm nCoV trẻ hoá.
Người dân Mỹ đang bước vào kỳ nghỉ lễ cuối tuần mừng quốc khánh với các buổi bắn pháo hoa theo quy định giãn cách xã hội và các bữa tiệc thịt nướng yêu cầu đeo khẩu trang.
Joe Biden, đối thủ của Trump trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 tới, đã nhân dịp này đưa ra thông điệp nhắc nhở người dân.
"Ngày 4/7 này, một trong những việc yêu nước nhất mà các bạn có thể làm là đeo khẩu trang", ông viết trên Twitter.
Tối 4/7, Trump dự kiến tổ chức lễ mừng quốc khánh tại Nhà Trắng, trong đó sẽ khách mời dự kiến đeo khẩu trang và ghế ngồi được xếp cách xa nhau trên bãi cỏ phía nam toà nhà.
NaTra
05-07-2020, 12:24 PM
https://image.politicalcartoons.com/241082/600/covid-lemmings.png
phanhung
05-07-2020, 02:41 PM
Ngày xưa người ta hay nói “Nói láo như Vẹm”.
Thế còn ngày nay thì sao nhể?:24:
nguyenphuong
06-07-2020, 02:38 AM
Đập Tam Hiệp của Trung Quốc đang là đề tài nóng hổi trên báo chí trong mấy tuần qua, trong bối cảnh TQ bị lũ lụt trên một vùng rộng lớn.
Nhớ lại hồi năm ngoái, một ông bạn gửi một email, hí hửng khoe với mấy người trong nhóm rằng đập Tam Hiệp sắp vỡ, kèm theo là trích dẫn một bài báo về “biến dạng” của đập dựa trên ảnh Google Map.
“Tin mừng, đập Tam Hiệp của Khựa sắp vỡ rồi. Nhân bất đả tắc thiên đả, người không đánh thì có trời đánh. Đập Tam Hiệp mà vỡ thì hàng trăm triệu dân Khựa chết, đảng CS Khựa cũng tiêu tùng, kéo theo là đảng CSVN cũng sụp đổ blahblahblah …”, email ổng viết như vậy.
Ông này cũng là trí thức, biết tiếng Anh, ghét cộng sản và đương nhiên là cuồng Trump với niềm tin ngây thơ phổ biến “Trump là người chống cộng, Trump đang đánh kinh tế TQ, kinh tế TQ sắp đại bại rồi, TQ mà thua thì CSVN cũng tiêu“. Cứ có tin tức gì xấu về TQ hay VN thì forward ngay cho group, chẳng cần kiểm chứng xem có đáng tin cậy hay không (ha ha em thấy phong cách của ông này rất giống với một vài bác trong forum này).
Em có xem qua bài báo về đập Tam Hiệp bị “biến dạng” ổng gửi. Hóa ra cái gọi là “biến dạng” thực chất chỉ giống như là “heat distortion” của không ảnh, hoặc có thể sự ghép mảnh không ăn khớp giữa các tấm không ảnh. Những cái gọi là “biến dạng” này có rất nhiều trên Google Map cho những vùng mà Google Map có độ phân giải thấp. Các bác có thể tìm kiếm ví dụ như Thủy điện Trị An, Thủy điện Hòa Bình trên GM để thấy rõ cái gọi là “biến dạng” kiểu này.
Em trả lời email cho ông này, trong đó nói rõ các “biến dạng” của đập Tam Hiệp thực chất là cái gì, và khuyên ổng là xét về mặt xác suất thì mối quan hệ nhân - quả “đập Tam Hiệp vỡ - CSVN tiêu” nó lỏng lẻo quá, thay vì mong cho đập Tam Hiệp vỡ ông nên mong cho đập Hòa Bình vỡ nghe nó hợp lý hơn rất nhiều.
Đến nay thì sau gần một năm đập Tam Hiệp vẫn chưa vỡ. Còn em thì bị ổng gán cho tội “thích CS và phò Khựa”, ha ha. Khi nào rảnh em sẽ viết tiếp về đập Tam Hiệp này.
NaTra
06-07-2020, 01:24 PM
Những người hay hoang tưởng "đập Tam Hiệp sắp vỡ" là do thiếu thông tin, thiếu kiến thức. Nếu chịu khó coi thông tin, thì thấy rằng chuyện "vỡ đập" gần như là chuyện không tưởng.
Bí mật khiến đập Tam Hiệp không thể bị phá hủy hoàn toàn, tên lửa bắn chỉ như “gãi ngứa”
https://image-us.24h.com.vn/upload/3-2020/images/2020-07-02/Bi-mat-khien-dap-Tam-Hiep-khong-the-bi-pha-huy-hoan-toan-tan-cong-bang-ten-lua-chua-du-ngai-ngua-maxresdefault-1593707346-981-width1280height720.jpg
Mối lo ngại về việc đập Tam Hiệp có thể bị nổ tung không phải là mới. Kể từ khi bắt đầu xây dựng đập Tam Hiệp – con đập chịu trách nhiệm chính trong việc trữ lượng nước lũ khổng lồ của sông Dương Tử – các chuyên gia thiết kế, quân sự của Trung Quốc đã ngồi lại với nhau bàn về khả năng có một ngày đập nước lớn nhất hành tinh bị tấn công bằng tên lửa.
Theo SCMP, năm 2004, Lầu Năm Góc Mỹ từng “gợi ý” nếu chiến tranh xảy ra, Đài Loan có thể nhắm đến các mục tiêu quan trọng ở đại lục như Đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, Đài Loan bác bỏ ý tưởng này của Mỹ.
Đầu năm 2018, Su Ziyun – một chuyên gia quân sự Đài Loan – cho rằng, chỉ cần 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung là có thể cho nổ tung đập Tam Hiệp.
Tuy nhiên, giới chuyên gia thiết kế đại lục cho rằng, Đài Loan đang “mơ mộng hão huyền” vì sự kiên cố của đập Tam Hiệp vượt xa sức tưởng tượng của nhiều người.
Với chiều cao 181 mét và được xây dựng bằng 28 triệu tấn bê tông, 463.000 tấn thép, đập Tam Hiệp được ví như một pháo đài thép khổng lồ.
Đập Tam Hiệp là đập trọng lực bê tông. Điều này có nghĩa là Tam Hiệp chịu sức ép của nước chủ yếu dựa trên trọng lượng của thân đập.
https://image-us.24h.com.vn/upload/3-2020/images/2020-07-02/Bi-mat-khien-dap-Tam-Hiep-khong-the-bi-pha-huy-hoan-toan-tan-cong-bang-ten-lua-chua-du-ngai-ngua-gggggggg0626000059-1593707013-568-width1024height656.jpg
Hình dạng mặt cắt của đập Tam Hiệp là hình thang. Bề dày của thân đập ở trên cùng là 15 mét và bề dày phần đáy là 124 mét.
Điều này cho thấy đập Tam Hiệp không phải bức tường chắn nước, mà chính xác hơn, nó là một ngọn núi, theo MAT – trang web chuyên về thiết kế, xây dựng công trình của Trung Quốc.
Với thiết kế này, ngay cả khi phần đỉnh đập bị phá hủy thì phân thân chính của con đập vẫn sẽ không sụp đổ và tiếp tục chắn nước. Đánh sập hoàn toàn đập Tam Hiêp là điều gần như không tưởng.
Đập trọng lực có một số ưu điểm sau:
1. Tương đối an toàn, độ bền, khả năng chống rò rỉ nước tốt và động đất tốt.
2. Thiết kế đơn giản, dễ xây dựng.
3. Dễ dàng bố trí các ống xả nước trong thân đập để vận hành máy phát điện.
Trong quá trình thiết kế, xây dựng đập Tam Hiệp, Trung Quốc cũng thực hiện nhiều vụ nổ mìn mô phỏng để đánh giá về khả năng chống chịu của thân đập. Kết luận đưa ra, đập Tam Hiệp không thể bị phá hủy bằng vũ khí nổ thông thường, kể cả bị tên lửa bắn trúng.
Zhang Boting - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Kỹ thuật Thủy điện Trung Quốc - cho rằng, đập Tam Hiệp rất chắc chắn và có khả năng chống chịu tấn công hạt nhân quy mô nhỏ.
Nhiều thử nghiệm mô phỏng nổ mìn cường độ cao cho thấy, bom, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo đầu đạn thường không thể phá hủy đập Tam Hiệp. Tấn công tên lửa loại thường với con đập chỉ như “muỗi đốt voi”.
Tuy nhiên, theo đánh giá, đập Tam Hiệp có thể bị phá hủy bởi một quả bom hạt nhân có sức công phá tương đương 200.000 – 300.000 tấn thuốc nổ TNT.
Trong trường hợp con đập bị phá hủy, 39,3 tỷ mét khối nước trữ ở trong hồ chứa sẽ đổ xuống vùng hạ lưu, nơi sinh sống của 400 – 600 triệu người và hậu quả sẽ là vô cùng thảm khốc.
Trọng tâm khi nghiên cứu về khả năng chống chịu của đập Tam Hiệp là con đập sẽ xoay xở ra sao trước mối đe dọa tấn công hạt nhân quy mô lớn.
Trước hết, Trung Quốc là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và dĩ nhiên là có khả năng phòng thủ tấn công hạt nhân. Đập Tam Hiệp nằm sâu trong nội địa khoảng 1.000 km. Vì vậy, hệ thống phòng thủ của Trung Quốc là yếu tố quan trọng bảo đảm an nguy của con đập.
Thứ hai, với một hồ chứa có dung tích lớn như Tam Hiệp, cách hiệu quả nhất để đối phó với vũ khí hạt nhân sẽ là nhanh chóng giảm mực nước xuống trong khoảng thời gian ngắn.
Tốc độ xả nước của hồ chứa đập Tam Hiệp được đánh giá là nhanh hàng đầu so với những hồ chứa nước quy mô lớn ở Trung Quốc.
Chiến tranh hiện đại ngày nay không thể diễn ra trong nháy mắt. Vì vậy, đập Tam Hiệp hoàn toàn có đủ thời gian xả nước để tránh thiệt hại do vỡ đập.
Công suất xả lũ tối đa của đập Tam Hiệp là 110.000 m3/giây. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho hạ lưu, đập Tam Hiệp chỉ có thể xả ra lượng nước 50.000 m3/giây. Điều này đồng nghĩa với việc con đập có thể xả 4,3 tỷ mét khối nước/ngày.
Ngoài ra, trong tình trạng chiến tranh, việc phá hủy các hồ chứa nước, đe dọa đến tính mạng của thường dân là điều nghiêm cấm theo pháp luật quốc tế.
NaTra
06-07-2020, 01:27 PM
Đập Tam Hiệp: Trung Quốc cài 190 tấn thuốc nổ giật đổ bức tường bao sát đập chính.
https://www.youtube.com/watch?v=9gpfbSIugsY
NaTra
06-07-2020, 01:30 PM
https://www.youtube.com/watch?v=Zk6Kwota078
Tàu thuyền vượt qua đập Tam Hiệp bằng cách nào?
Sử dụng công nghệ từ thời cổ xưa, thang máy ở đập thủy điện Tam hiệp có thể dễ dàng nâng tàu thuyền lên tới 3.000 tấn lên độ cao 113 mét chỉ trong 10 phút.
Theo National Geographic, đập Tam Hiệp là công trình thủy điện lớn nhất hành tinh được hoàn thành ở Trung Quốc năm 2006. Đến năm 2012, toàn bộ 32 tổ máy của đập đã chính thức đi vào hoạt động.
Đến năm 2016, các kỹ sư Trung Quốc và Đức mới hoàn tất thành phần cuối cùng của đập. Đó là thang máy vận chuyển tàu thuyền qua lại trên sông Dương Tử với các tàu có trọng tải tối đa 3.000 tấn.
Để di chuyển tàu thuyền, máy móc và con người giữa hai mực nước lệnh nhau hàng trăm mét, các kỹ sư Trung Quốc đã phải nhờ cậy chuyên gia Đức thiết kế thang máy nâng tàu lớn nhất thế giới hiện nay.
Hệ thống thang máy này được thiết kế để nâng tàu chở hàng hóa lên độ cao 113 mét, rút ngắn thời gian di chuyển qua đập Tam Hiệp từ 3 giờ xuống còn 40 phút.
Thang máy áp dụng nguyên lý về lực đẩy mà nhà toán học Hy Lạp Archimedes (Ác-si-mét) đã đề ra cách đây hơn 2.000 năm. Nguyên lý này rất đơn giản: Trọng lượng của một vật nổi bằng với trọng lượng của nước thay thế.
Để nâng tàu thuyền ở đập Tam Hiệp, các kỹ sư Đức đã thiết kế hai khoang giống hệt để chứa nước và tàu thuyền. Hai khoang này sẽ giữ nguyên vị trí khi có lượng nước tương đương.
Khi có tàu thuyền vào thang máy, khoang còn lại sẽ phải bổ sung thêm lượng nước tương đương trọng lượng tàu thuyền. Rút bớt nước ở khoang chứa tàu thuyền, khoang này sẽ từ từ được nâng lên.
Dĩ nhiên, hệ thống thủy lực đủ sức nâng tàu thuyền nặng 3.000 tấn sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Tàu thuyền phải đi qua nhiều bể chứa nước khác nhau giống như ở kênh đào Panama.
Việc nâng và hạ tàu thuyền cũng có sự hỗ trợ của dây cáp, bánh răng, động cơ, cũng như có công nghệ chuyên dụng để dừng thang máy khi đạt đến độ cao nhất định.
Tập đoàn Tam Hiệp (CTGC) – đơn vị vận hành đập thủy điện Tam Hiệp nói thang máy được đưa vào sử dụng giúp tăng lượng hàng hóa vận chuyển qua lại trên sông Dương Tử, giảm khí thải carbon, giảm thời gian di chuyển qua đập Tam Hiệp.
Thời gian để nâng tàu có lượng giãn nước 3.000 tấn lên độ cao tương đương tòa nhà 40 tầng chỉ mất 10 phút, theo truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV.
Tội nghiệp nhiều " trự " vẫn thích sống trong ảo mộng hơn là nhìn vào sự thật: Mỹ đã "được" Trump nổ làm cho ..tiêu tán đường nhanh chóng, trong vòng chưa tới 4 năm. Trung Quốc trước sau sẽ ngồi trên chiếc ngai "đệ nhất siêu cường" nhờ công lớn của Trump nổ. Một nước Mỹ bị dịch vật và lao vào vật lẫn nhau, đầy chia rẽ trong đối nội, và bị cô lập trong đối ngoại, như hiện tại, thì không có cửa nào mà đấu lại với TQ.
Chỉ cần Trump nổ tái đắc cử, ngồi thêm 4 năm nữa thôi, tiếp tục chính sách gây nội loạn cho dân chia phe cầm súng tự bắn nhau, làm cho Mỹ suy yếu tới mức không còn suy yếu hơn, uy tín trên chính trường quốc tế trở thành con zé rô tròn trĩnh, là TQ sẽ đủ thời gian san bằng khoảng cách, thậm chí là vượt mặt Mỹ.
NaTra
08-07-2020, 03:05 PM
https://image.politicalcartoons.com/241188/600/trumps-pandemic.png
nguyenphuong
09-07-2020, 08:00 AM
Hóa ra đây là sư phụ của tay quảng cáo thuốc Sơn Đông Mãi Võ trị Coronavirus Donald Trump, ha ha.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG Ở FLORIDA BỊ BẮT GIỮ VÌ BÁN THUỐC TẨY ĐỂ CHỮA CORONAVIRUS
https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2020/07/BB16v3qk.jpeg
Một người đàn ông ở Florida, người đã gửi thư cho Tổng thống Trump bán thuốc tẩy độc hại để chữa bệnh coronavirus đã bị Bộ Tư pháp bắt giữ
Mark Grenon, tổng giám mục tự xưng của giáo hội Giáng thế II về Sức khỏe và Chữa bệnh đã đưa ra thị trường dung dịch khoáng chất thần diệu MMS có khả năng gây chết người như một phương pháp chữa trị coronavirus và hướng dẫn khách hàng của mình uống nó
Grenon, 62 tuổi và ba người con trai của mình – Jonathan, 34, Jordan, 26 và Joseph, 32 tuổi – bị buộc tội hình sự, âm mưu lừa gạt và âm mưu vi phạm Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang.
Các cư dân Bradenton, Florida từ lâu đã quảng cáo MMS như một phương thuốc thần kỳ cho hàng chục bệnh và rối loạn nghiêm trọng khác, bao gồm ung thư, Alzheimer, tự kỷ, đa xơ cứng và HIV / AIDS, theo Công Tố viên Hoa Kỳ tại Quận Nam Florida.
Các công tố viên tin rằng Grenons đã bán hàng chục nghìn chai MMS trên toàn quốc dưới vỏ bọc của giáo hội Giáng thế II về Sức khỏe và Chữa bệnh
Có thể đã có nhiều cái chết trong những năm qua. Các nhà chức trách cho biết, việc uống phải sản phẩm MMS có thể gây ra những nguy cơ nghiêm trọng về sức khoẻ vì nó có chứa natri chlorit, một hóa chất như chất tẩy trắng hàng dệt, bột giấy và giấy.
Cục Quản lý Dược Liên bang đã nhận được nhiều báo cáo về những người nhập viện, phát triển các tình trạng đe dọa tính mạng và tử vong sau khi uống MMS.
Mark Grenon đã đưa ra một sự khẳng định vào tháng Tư sau khi nhận được “tin tốt” của Trump rằng tiêm thuốc khử trùng thẳng vào phổi của mọi người có thể chữa khỏi bệnh coronavirus.
Ngày trước khi phát biểu của tổng thống, Grenon đã viết cho Trump một lá thư nói rằng, MMS “một detox tuyệt vời mà có thể giết chết 99% số mầm bệnh trong cơ thể” và “có thể thoát khỏi cơ thể của Covid-19,” The Guardian báo cáo vào thời điểm đó.
Trước đây, Bộ Y tế Canada điều tra và cho biết MMS đôi khi được quảng bá dưới nhiều tên khác nhau, bao gồm Miracle Mineral Supplement, Master Mineral Solution, hoặc tên thành phần của nó, natri chlorit.
Giáo hội Giáng thế II về Sức khỏe và Chữa bệnh, tự xưng là là một giáo hội không có tính tôn giáo, quảng bá rằng chất natri chlorit pha loãng là thuốc chữa bách bệnh cho nhiều bệnh tật, trong đó có AIDS, tự kỷ, ung thư, bệnh lyme, sốt rét và bệnh herpes.
Giáo hội Giáng thế II được sáng lập bởi một người Mỹ tên là Jim Humble, người tự xưng là một vị thần tỷ tuổi từ thiên hà Andromeda.
nguyenphuong
11-07-2020, 12:18 AM
Đập Tam Hiệp (tên tiếng Anh để tiện tham khảo tài liệu là Three Gorges Dam) trên sông Dương Tử là một công trình lớn nhiều mục đích của Trung Quốc: phát điện, kiểm soát lũ, giao thông thủy.
- Về chiều cao đập: cao 181m, xếp thứ 77 thế giới.
- Về dung tích hồ chứa: sức chứa 39.3 tỷ mét khối nước, xếp thứ 27 thế giới.
- Về công suất phát điện: 22.5GW, xếp thứ 1 thế giới, với tổng cộng 32 tổ máy.
Một công trình thủy điện thường có các công trình đầu mối (các hạng mục chính) như sau:
- Một đập dâng nước để tạo thành hồ chứa. Đập dâng có thể bằng đất, đá đổ, bê tông, bê tông cốt thép.
- Một đập tràn để xả lũ. Đối với các đập lớn, lưu lượng xả lũ được tính toán với tần suất 0.1% (xác suất 1000 năm xảy ra một lần) hoặc 0.01% (10 ngàn năm xảy ra một lần)
- Nhà máy thủy điện.
Tùy theo địa hình địa thế mà ba công trình đầu mối có thể bố trí tách biệt nhau hoặc kết hợp chung. Đối với Tam Hiệp thì cả ba hạng mục chính đều bố trí chung vào thân đập chắn ngang sông.
Về kết cấu, đập Tam Hiệp là loại đập bê tông trọng lực (Concrete gravity dam). Đây là loại đập bằng bê tông, dùng chính trọng lượng bản thân của nó để chống lại áp lực nước và động đất. Mặt cắt ngang của đâp bê tông trọng lực có dạng hình thang với đáy lớn có bề rộng bằng khoảng 2/3 chiều cao. Nó giống như con lươn bê tông phân cách ở xa lộ nhưng đáy được mở rộng gấp ba lần.
Loại đập bê tông trọng lực như đập Tam Hiệp này có ưu điểm là an toàn, có thể bố trí các tổ máy phát điện trong thân đập, trong chừng mực nào đó có thể cho nước lũ tràn qua thân đập mà không bị hư hại như các đập đất.
Khi thiết kế đập bê tông trọng lực thì các tác động chính cần quan tâm là áp lực nước và động đất. Hình dưới đây mô tả lực tác dụng lên một đập bê tông trọng lực, các lực gây bất lợi được liệt kê như sau:
https://cdn3.edurev.in/ApplicationImages/Temp/1611947_ef60edb3-05bd-41d0-890a-55050872abed_lg.PNG
H1: áp lực thủy tĩnh phía thượng lưu
H2: lực quán tính của nước do động đất phía thượng lưu
H3: áp lực do bùn lắng đọng ở đáy hồ
H4: lực do sóng trên mặt hồ
H6: Lực quán tính do động đất lên thân đập.
V3: lực đẩy nổi của nước tác dụng lên đáy đập
Về tần suất lũ thiết kế của đập Tam Hiệp, mình không kiếm được số liệu. Tuy nhiên căn cứ vào quy mô công trình có thể phỏng đoán nó được thiết kế với lũ 10 ngàn năm, hoặc cũng có thể là lũ 1000 năm khi xét đến khả năng nước lũ có thể tràn qua đỉnh đập mà không gây hư hại cho đập bê tông.
Nếu được tính toán đầy đủ, được thi công chất lượng tốt, có nền móng vững chắc thì đập bê tông trọng lực rất là an toàn. (Rất là an toàn thôi, chứ không phải là “an toàn tuyệt đối”. Trong thiết kế công trình không có khái niệm “an toàn tuyệt đối”, nếu ai đó dám khẳng định công trình nào đó là “an toàn tuyệt đối” là không hiểu gì về thiết kế).
Tuy nhiên không phải là không có những cái rủi ro, như người ta thường nói “người tính không bằng trời tính”.
Trước khi xây dựng đập Tam Hiệp, đã có nhiều ý kiến cho rằng “không nên gom trứng vào một rổ”, thay vì xây dựng một đập Tam Hiệp lớn duy nhất có thể xây nhiều đập nhỏ rải rác mà điện năng phát ra vẫn tương đương, lại ít rủi ro. Hiển nhiên là bỏ trứng vào nhiều rổ nhỏ thì ít rủi ro hơn gom hết vào một rổ lớn khi có sự cố.
Đập Tam Hiệp đã được khởi công từ năm 1993, cách nay 27 năm. Có nghĩa là các tính toán về khí tượng thủy văn và lũ đều được dựa vào số liệu từ 1993 trở về trước. Sau gần ba thập niên thì các hiện tượng thời tiết cực đoan có khuynh hướng diễn ra thường xuyên hơn, như mưa lớn hơn và kéo dài hơn. Nếu bổ sung chuỗi số liệu của 27 năm gần đây vào tính toán lũ, thì đập Tam Hiệp ắt phải được thiết kế với lưu lượng xả lũ lớn hơn. Nói cách khác, nếu như đập Tam Hiệp đáp ứng lũ xác suất 1000 năm xảy ra một lần tại thời điểm thiết kế 1993, thì tại thời điểm năm 2020 nó chỉ có thể có khả năng xả lũ với xác suất xảy ra nhỏ hơn có thể là vài trăm năm chẳng hạn.
Ngoài vấn đề lũ lụt ngày nay xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn xưa thì động đất cũng là yếu tố rủi ro đáng quan tâm. Một công trình được thiết kế an toàn với động đất Richter 7 thì vẫn có thể bị phá hỏng nếu xảy ra động đất Richter 8 hoặc lớn hơn, mà động đất là yếu tố thiên nhiên khó lường. “Bị phá hỏng” ở đây không có nghĩa đơn thuần là sự đổ sập của đập, mà có thể là các thiệt hại do biến dạng, nứt gãy thân đập gây ra bởi động đất làm cho các cửa van xả lũ kẹt không hoạt động được, làm cho các tổ máy phát điện không chạy được, làm công trình phải ngưng vận hành để sửa chữa, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Khi đó người ta mới “ước gì ngày trước đã bỏ trứng vào nhiều rổ”.
Với hình dạng “con lươn bê tông xa lộ” nhưng có đáy rộng hơn gấp ba thì khi nước ngập ngang đỉnh, đập bê tông trọng lực vẫn vững như bàn thạch. Tuy nhiên nó khó có thể chống chọi lại một con sóng thần cao hàng trăm mét do một vụ nổ cực mạnh trong lòng hồ. Nếu xảy ra việc này thì việc ăn miếng trả miếng sẽ rất là khủng khiếp, thế chiến 3 sẽ bùng nổ.
NaTra
15-07-2020, 04:34 PM
https://image.politicalcartoons.com/241384/600/trump-and-dr-fauci-cement.png
nguyenphuong
16-07-2020, 02:17 AM
Nhìn lại các nước thành công bước đầu trong việc chống đại dịch Corona, luôn thấy có sự thống nhất từ trên xuống dưới, lấy lợi ích chung của đất nước làm đầu, có biện pháp cương quyết và cần thiết thì phải mạnh tay.
Còn kiểu chống dịch của ngài tổng tư lệnh “thiên tài ổn định” tự phong Trump thì ngược lại tất cả: Thống đốc ban hành quy định thì ngài xúi dân chống lại (dưới bảo trên đếu nghe), lấy lợi ích cá nhân tranh cử lần 2 mà phớt lờ rủi ro lây lan của dịch bệnh, chống dịch một cách vô kế hoạch “xìu xìu ển ển” sáng nắng chiều mưa, không ngừng chính trị hóa và đồ thừa.
Bây giờ thì ngài đại sư tổ nói láo đang tố cáo CDC và các bác sĩ đang nói láo về dịch bệnh. Đương nhiên những người tỉnh táo và không cuồng lãnh tụ biết họ phải nghe theo ai để phòng ngừa. Nhưng vẫn có một số không phải là ít các fan cuồng đầu óc “u u mê mê không phân biệt được đúng/sai xấu/tốt thiệt/láo” vẫn tin sái cổ lão tổng thống kiêm quảng cáo thuốc Sơn Đông Mãi Võ, số này làm tăng sự lây lan dịch bệnh đáng kể.
Quả thực là Trump đang làm nước Mỹ vĩ đại: Make America Great GrAve.
TT TRUMP: CDC VÀ CÁC BÁC SĨ ĐANG “NÓI DỐI”
https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2020/07/BB16G7qq.jpeg
Khi coronavirus lan rộng khắp toàn quốc- dẫn đến số lượng ca mắc bệnh và tử vong gia tăng ở một số bang – Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ một thông điệp trên Twitter hôm thứ Hai nói rằng các bác sĩ và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đang “nói dối”.
Trump đã retweeted một mẫu Tweet từ người dẫn chương trình game show và cũng là nhà bình luận bảo thủ Chuck Woolery tuyên bố rằng, ” mọi người đang nói dối về coronavirus, như một phần của âm mưu phá hoại nền kinh tế và làm tổn hại chiến dịch tái tranh cử của Trump”
“Những lời nói dối rõ ràng nhất là những điều về Covid 19”, Woolery viết trên tweet và tổng thống chia sẻ với hơn 83 triệu người theo dõi trên, “Mọi người đều nói dối từ CDC, Truyền thông, Dân chủ, Bác sĩ của chúng tôi. Tôi nghĩ họ nhắm về cuộc bầu cử và giữ cho nền kinh tế không quay trở lại. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì nó”.
Một vấn đề quan trọng khiến nền kinh tế không quay trở lại là 135.000 người Mỹ đã chết vì coronavirus , theo dõi của Đại học Johns Hopkins , theo báo cáo 61.352 trường hợp mới và 685 trường hợp tử vong vào thứ Bảy. Woolery không nói liệu anh ta có nghĩ rằng số người chết đã bị làm giả hay không. Florida đã lập kỷ lục cho hầu hết các trường hợp một ngày của bất kỳ tiểu bang nào cho đến nay với hơn 15.000 báo cáo vào thứ Bảy , cùng ngày Walt Disney World mở cửa trở lại ở Orlando. Arizona, California, Florida, Mississippi và Texas đều đã thiết lập mức cao kỷ lục mới về số ca tử vong hàng ngày trong tuần qua.
Vào tháng Hai, TT trump đã gọi những lời chỉ trích về phản ứng của chính quyền của mình đối với trò lừa bịp mới của coronavirus, nhưng không phủ nhận sự tồn tại của dịch bệnh
Không có tiền lệ cho việc một tổng thống chỉ trích một cơ quan chủ chốt trong chính quyền của mình – Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh – đang nói dối, ngoại trừ chính Trump, và nhiều lần ông đã cáo buộc FBI và các dịch vụ tình báo cố tình phá hoại ông
Trump cũng đã đăng tải lại những dòng Tweet của Woolery nêu rõ,” Có rất nhiều bằng chứng,khoa học, rằng các trường học nên mở vào mùa thu này.”
Tỷ lệ tử vong ở trẻ em thấp hơn do virus, nhưng vẫn còn nhiều nhà nghiên cứu không biết về COVID-19, bao gồm cả những ảnh hưởng lâu dài đối với trẻ em và khả năng lây truyền sang những người thân và người chăm sóc dễ bị tổn thương hơn. Các nghiệp đoàn giáo viên nói rằng các thành viên của họ không muốn quay trở lại lớp học cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát. Vào thứ Sáu , Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ đã ngăn chặn việc đi học trực tiếp bằng cách đưa ra một tuyên bố rằng: “Các cơ quan y tế công cộng phải đưa ra các khuyến nghị dựa trên bằng chứng, không phải chính trị “
Chính xác là các quốc gia khác đang lên kế hoạch mở trường vào mùa thu, nhưng họ đã làm tốt hơn trong việc ngăn chặn virus thông qua xétnghiệm, truy tìm dấu vết và khuyến khích tầm quan trọng của đeo mặt nạ so với chính phủ Hoa Kỳ.
Trump đã hạ thấp cái chết của người Mỹ trước đây khi còn đương chức, nói rằng số người chết ở Puerto Rico từ cơn bão Maria không cao như nhiều nghiên cứu kết luận sau phản ứng chậm của Tòa Bạch Ốc đối với thảm họa tự nhiên bị chỉ trích.
3000 người đã không chết trong hai cơn bão tấn công Puerto Rico, ông Trump nói vào tháng 9 năm 2018, một năm sau cơn bão. Họ có từ 6 đến 18 người chết. Thời gian trôi qua nó không tăng lên nhiều. Sau đó, một thời gian dài họ bắt đầu báo cáo những con số thực sự lớn, như 3000người
Số người chết chính thức của cơn bão Maria theo chính phủ Puerto Rico là 2.975 . Con số đó , được tính toán bởi các nhà nghiên cứu thuộc Trường Y tế Công cộng thuộc Học viện Milken tại Đại học George Washington, thấp hơn một nghiên cứu của Harvard với con số này là 4.645. Một trong hai con số sẽ khiến Maria trở thành thảm họa tự nhiên nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ trong hơn một thế kỷ.
Tổng thống đã liên tục gọi cuộc điều tra về ảnh hưởng của Nga đối với cuộc bầu cử năm 2016 là một trò lừa bịp, nhưng nhóm cố vấn đặc biệt Robert Mueller đã tìm thấy bằng chứng có sự can thiệp và liên lạc nước ngoài giữa cố vấn của Trump, Roger Stone và các sĩ quan tình báo Nga.
Chúng tôi cũng xác định được nhiều mối liên hệ giữa chính phủ Nga và nhân viên chiến dịch của Trump – và Stone là một trong số đó, Mueller nói hôm thứ Bảy trên tờ Washington Post.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.