View Full Version : Facebook Có Đáng Tin Cậy Không?
Văn Khoa
20-12-2018, 01:13 AM
Hãy đọc một bài phóng sự sau đây từ tờ báo The New York Times để tìm câu trả lời. Em thì không có Facebook và hai đứa con đã bỏ từ lâu. Theo bài báo thì FB chia sẻ (bán) dữ liệu cá nhân cho nhiều hãng khác, trong đó có các công ty làm điện thoại, và họ nói một đằng, làm một nẻo.
https://www.nytimes.com/2018/12/18/technology/facebook-privacy.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
Em và gia đình em không xài Facebook bác ạ, nên chẳng biết ất giáp gì cả. Người ta chê gia đình em thuộc loại nhà quê, không chịu "hội nhập trào lưu mới." Đành chịu!
Ngày xưa thì nếu có hành động lố lăng trước công chúng thì bị gọi là "công xúc tu xỉ", nay thì người ta lại cố dàn dựng để xảy ra "wardrobe malfunctions" để "được" nổi tiếng. Tương tự, tiếng Việt mình có câu "vạch áo cho người xem lưng". Nay câu đó mà đưa lên Facebook thì chắc được khen nhiều. Haha.
Thế nên, ở Mỹ này, khi cảnh sát có một nghi phạm, thì một trong những việc đầu tiên cảnh sát làm là vào Facebook (hoặc các social media accounts khác) của nghi can đó để tìm hiểu.
Accord 2000
20-12-2018, 02:32 AM
Thực ra em nghĩ nhiều thằng nó thu thập dữ liệu lắm. Các hệ thống giải trí th6ong minh bây giờ đều thu thập để xem xu thế người dùng thích gì. Có khác là thằng FB chơi bán lại cho người ta. Thay vì dùng để làm cơ sở dữ liệu...
Nói thì vậy chứ nhà em phải dùng 1 tài khoản FB để liên lạc với bà con gần xa. Vì nó là cách hay nhất để kết nối. Em chủ yếu dùng nó để gọi dt.
Văn Khoa
20-12-2018, 04:54 AM
Em và gia đình em không xài Facebook bác ạ, nên chẳng biết ất giáp gì cả. Người ta chê gia đình em thuộc loại nhà quê, không chịu "hội nhập trào lưu mới." Đành chịu!
Ngày xưa thì nếu có hành động lố lăng trước công chúng thì bị gọi là "công xúc tu xỉ", nay thì người ta lại cố dàn dựng để xảy ra "wardrobe malfunctions" để "được" nổi tiếng. Tương tự, tiếng Việt mình có câu "vạch áo cho người xem lưng". Nay câu đó mà đưa lên Facebook thì chắc được khen nhiều. Haha.
Thế nên, ở Mỹ này, khi cảnh sát có một nghi phạm, thì một trong những việc đầu tiên cảnh sát làm là vào Facebook (hoặc các social media accounts khác) của nghi can đó để tìm hiểu.
Em luôn luôn đả phá những gì miễn phí một cách vô lý. Không có gì miễn phí khi người ta không trục lợi, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. May mà em và bx không có FB và hai vợ chồng em lúc nào cũng cẩn thận về hacking và ID theft. Em monitor credit card transactions 24/24 và computers luôn luôn update với anti-virus/malware.
Nói về điều tra thì dù cảnh sát Mỹ không bằng cs Việt Nam nhưng nếu họ điều tra thì chạy đằng trời vì họ xin được trát tòa và có đủ mọi technology để nghe/xem các cuộc trò chuyện qua phone, text, FB, forums, ... bất cứ phương tiện on-line communication nào. Hôm nay đọc báo DW.com của Đức mới biết được là Trung Cộng hacked vào những cuộc trao đổi qua “giây thép” (cables) giữa các tòa đại sứ/lãnh sự của khối EU để đọc lén. Mấy tháng trước thì TC hacked vào Marriott để ăn cắp dữ liệu của 500 triệu khách hàng. Nói thật chứ em nghi là bọn tung của này nó cũng biết em mất trinh ngày nào! 😝😝😝
apham
20-12-2018, 06:34 AM
Ở VN thì dùng nhiều FB các bác ạ, ở nhà mình phải nói quá lạm dụng facebook, sống ảo, dèm pha, dìm hàng, đấu tố, hỉ nộ ái ố đều đem lên FB bêu riếu hơi bị nhiều.
Một điều em quan sát thấy dân VN bị CS dắt mũi dư luận, họ cứ rỉ rả từng chút và dân VN bị cuốn theo những chủ đề vô thưởng vô phạt với chính quyền mà quên đi việc lên tiếng với những điều bất công, bức xúc XH, vô luật pháp mà họ gặp hàng ngày.
Toki60
20-12-2018, 09:11 AM
Ở VN thì dùng nhiều FB các bác ạ, ở nhà mình phải nói quá lạm dụng facebook, sống ảo, dèm pha, dìm hàng, đấu tố, hỉ nộ ái ố đều đem lên FB bêu riếu hơi bị nhiều.
Một điều em quan sát thấy dân VN bị CS dắt mũi dư luận, họ cứ rỉ rả từng chút và dân VN bị cuốn theo những chủ đề vô thưởng vô phạt với chính quyền mà quên đi việc lên tiếng với những điều bất công, bức xúc XH, vô luật pháp mà họ gặp hàng ngày.
Cái đó CS gọi là dùng FB theo lộ trình phải không Anh apham. Em chỉ dùng FB để trao đổi linh tinh thôi, không bao giờ đưa thông tin cá nhân hay serious activities lên.
nglesangtc
20-12-2018, 09:17 AM
Việt Nam mấy năm trước còn chặn Facebook, nhưng giờ cho Facebook nó chạy ầm ầm thì không phải tự nhiên mà vậy. Các bác thử lên làm một cái xì-ta-tút ghi mấy chữ như TRung Cẩu, thử xem. Nó khóa bài liền chứ chơi à.
Nó cho bác xài miễn phí mà nó thu hàng tỷ Trum tệ hàng năm ư, làm gì có chuyện đó
Văn Khoa
20-12-2018, 11:38 AM
Ở VN thì dùng nhiều FB các bác ạ, ở nhà mình phải nói quá lạm dụng facebook, sống ảo, dèm pha, dìm hàng, đấu tố, hỉ nộ ái ố đều đem lên FB bêu riếu hơi bị nhiều.
Một điều em quan sát thấy dân VN bị CS dắt mũi dư luận, họ cứ rỉ rả từng chút và dân VN bị cuốn theo những chủ đề vô thưởng vô phạt với chính quyền mà quên đi việc lên tiếng với những điều bất công, bức xúc XH, vô luật pháp mà họ gặp hàng ngày.
Em vẫn biết điều này nhưng không thể nào hình dung mức độ đến đâu. Nếu như bác nói thì tệ thật! Mất phương hướng, không biết nghĩ, không có role models, quá rảnh rỗi, và thiếu trưởng thành đến độ bị dắt mũi?
Văn Khoa
20-12-2018, 01:02 PM
Thực ra em nghĩ nhiều thằng nó thu thập dữ liệu lắm. Các hệ thống giải trí th6ong minh bây giờ đều thu thập để xem xu thế người dùng thích gì. Có khác là thằng FB chơi bán lại cho người ta. Thay vì dùng để làm cơ sở dữ liệu...
Nói thì vậy chứ nhà em phải dùng 1 tài khoản FB để liên lạc với bà con gần xa. Vì nó là cách hay nhất để kết nối. Em chủ yếu dùng nó để gọi dt.
Cái business model ngay từ đầu của FB là đào mỏ dữ kiện để bán cho 3rd party maketers. Nó giữ data của người dùng để làm gì? Hai tờ báo The New York Times và Los Angeles Times đã có nhiều bài viết về hậu trường của FB và đã phơi bày cách làm ăn của họ. Trong đó họ có nói đến khả năng theo dõi người dùng, bạn của người dùng, và bạn của bạn người dùng... Có thể bác không dùng FB để chia sẻ sở thích, nói về các món hàng, thích hiệu này, ghét hiệu kia, ... nhưng bác làm sao kiểm soát được những người mà bác kết nối? Và nguyên cả chùm bạn, bạn của bạn? Có thể VN chưa là một thị trường khai thác được trên phương diện thương mại nếu dân chúng chỉ dùng FB cho những chuyện hoàn toàn vô bổ như bác apham nói, nhưng đừng quên khả năng kết nối dính chùm của FB. FB không ngắm vào chỉ một mình bác.
Yahoo, Google, FB, Instagram, ... đều có nhân viên business cực kỳ thông minh. Những người này có đầu óc khai thác thương mại. Nhóm IT cũng rất giỏi, nhưng họ làm theo đơn đặt hàng của bên business. Bên business nghĩ ra những data gì để khai thác thì bên IT viết codes để lọc data theo như bên business muốn. Bác viết tiếng gì nó cũng đọc và hiểu được, artificial intelligence mà! Trong thế kỷ thứ 21, dữ kiện cá nhân sẽ là một commodity đắt hàng như dầu hỏa trong thế kỷ trước. Và mình nên cẩn thận để khỏi bị khai thác, làm giầu cho những đứa khác.
Accord 2000
22-12-2018, 04:59 AM
Thời đại này thì ko thể nào tránh bị lấy thông tin đâu các bác ơi, quan trọng là mình có bị thiệt hại gì hay ko?
Ngay hôm qua em đặt 1 phòng ks, em search từ gg và book qua expedia, thì hôm nay em vào 1 dd của VN, em thấy nó quảng cáo cái ks khu em đặt. Khả năng cao là gg bán thông tin.
Thằng FB nó dính vào chính trị nên bị xử mạnh chứ còn bán như gg thì ai cũng biết mà ai cũng ko làm gì được.
Văn Khoa
22-12-2018, 06:57 AM
Thời đại này thì ko thể nào tránh bị lấy thông tin đâu các bác ơi, quan trọng là mình có bị thiệt hại gì hay ko?
Ngay hôm qua em đặt 1 phòng ks, em search từ gg và book qua expedia, thì hôm nay em vào 1 dd của VN, em thấy nó quảng cáo cái ks khu em đặt. Khả năng cao là gg bán thông tin.
Thằng FB nó dính vào chính trị nên bị xử mạnh chứ còn bán như gg thì ai cũng biết mà ai cũng ko làm gì được.
Đành thế rồi, nhất là bọn chuyên đi tìm thông tin cá nhân để bán, nhưng tốt hơn hết là nên đề phòng để giảm thiểu thiệt hại.
Bác thử phương pháp này coi: vô IE rồi block “all cookies” sau đó khi GG, nó sẽ hỏi bác có cho nó theo dõi không. Trả lời không thì GG chẳng nhớ bác đã tìm gì.
ngọc_hương
22-12-2018, 01:05 PM
suy cho cùng thì FB cũng là 1 đơn vị kinh doanh - họ lấy tiêu chí lợi nhuận làm đầu !
Accord 2000
23-12-2018, 06:34 AM
Cảm ơn bác VK, em tìm hiểu trên mạng thì thấy luật của EU có bắt gg phải có chức năng khóa ko tìm hiểu người dùng làm gì, phải qua vài thao tác nhưng trên mạng có chỉ cho mọi người làm.
Hiện tại thì em cũng ko thấy bất tiện gì nhiều. Bây giờ những điện thoại thông minh nó AI thì nó sẽ ghi nhớ cách sử dụng của chủ nhân để tự gợi ý cho chủ. Ví dụ chủ thích nấu ăn thì nó sẽ quan tâm chủ đề này nhiều hơn.Dĩ nhiên nó sẽ chia sẽ thông tin cho máy chủ, và máy chủ dùng làm gì thì hên xui.
Xiaomi họ nói thẳng họ bán máy rẻ, và kiếm tiền qua việc quảng cáo trên máy. Chiến lược này giúp họ phát triển quá nhanh. Còn ai ko thích thì họ có 1 sp chạy Android One thuần gg dành cho ai ko thích quảng cáo.
Còn nhiều hãng khác có khi vẫn làm nhưng im im. Qua vụ FB thì người ta mới chú ý nhiều vệ việc bán thông tin, chứ thực ra nó xảy ra nhiều. Nhất là các hãng TQ, giờ họ đang triển khai đánh giá công dân qua mạng, mà thông tin là lấy từ các thiết bị thông minh.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.