PDA

View Full Version : Lịch trình tổ chức Lễ hội hoa DL ( copyright NTD)



KhoanTuong
04-12-2005, 02:32 AM
Nhằm giúp mọi người đi DL có thể cơ động trong chương trình lễ hội và chọn địa điểm thời gian "tác nghiệp". em xin phép mựơn lịch trình hai LH quan trọng của bạn NTD . Đây là văn bản tổ chức và chuẩn bị, kịch bản chương trình rút gọn, có thể có những chổ không đầy đũ, nhưng hy vọng giúp mọi người có thể chủ động

LỊCH TRÌNH LỄ HỘI TÌNH YÊU


STT Thời gian Nội dung Địa điểm Ghi chú
Ngày 13 tháng 12 năm 2005
1 Chuyến bay tình yêu Tổ chức đón tiếp du khách theo đường hàng không trên 2 chuyến bay từ Hà Nội, Tp HCM lên Đà Lạt tại Sân bay Liên Khương
2 Chuyến xe tình yêu Tổ chức đón tiếp du khách theo đường bộ tại khu du lịch thác PRENN trên chuyến xe tình yêu
Ngày 14 tháng 12 năm 2005
1 09:00 – 11:00 Trò chơi tình yêu - Khuôn viên Khách sạn Palace
- Khu vực bờ Hồ Xuân Hương
2 14:00 – 15:00 Lễ hội Thả chim vì hòa bình - Khu vực bờ hồ Xuân Hương Khoảng 1000 con chim câu và hàng ngàn bóng bay được thả
3 16:00 – 18:00 Đám cưới tình yêu - Khách sạn Palace Khoảng 150 cặp tình nhân

4 18:30 – 19:45 Lễ Rước đèn vì hòa bình - Đoàn xe ngựa hoa diễu hành từ khách sạn Palace vòng quanh bờ hồ Xuân Hương, tập kết tại sân khấu chính
- Diễu hành xe đạp nước trên mặt hồ và tập kết trước sân khấu chính Lễ rước đèn sẽ được truyền hình trực tiếp trên LTV
5 20:00 – 21:30 - Chương trình Ca vũ nhạc kịch: Chuyện tình của núi
- Nghi lễ Cầu nguyện cho tình yêu và hòa bình - Sân khấu nổi trên mặt hồ Xuân Hương Toàn bộ chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV, HTV7, LTV
Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 12 năm 2005
1 Sinh viên quốc tế Giao lưu sinh viên các trường đại học trong nước và quốc tế tại Trường Đại học Đà Lạt
Ngày 17 tháng 12 năm 2005
1 17:00-23:00 Men tình cao nguyên Đêm hội rượu vang được tổ chức theo hình thức Caravan tại Khu Hoà Bình thành phố Đà Lạt Với sự tham gia của 10.000 người

Chắc mấy cái này thì biết rồi nhể!
Kịch bản LỄ THẢ CHIM VÌ HÒA BÌNH
Thời gian: Ngày 14 tháng năm 2005
STT Thời gian Nội dung Thực hiện Kỹ thuật Phụ trợ
A 10/12 - Phóng sự (tin thời sự 19h; và phóng sự tổng hợp về Lễ thả chim vì hòa bình trên quê hương) về hoạt động gấp chim của ? em thiếu nhi nhà thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng
- Số lượng thiếu nhi:
- Số lượng nguyên vật liệu: 4000 tờ giấy màu kích thước A3 để gấp chim, 3000 tờ kích thước A4 để viết chữ
- Địa điểm: Nhà thiếu nhi Tỉnh Lâm Đồng
- Phụ trợ: + Các hoạt động của nhà tài trợ (?) như treo cờ phướn, phỏng vấn, hoặc nhân viên của Nhà tài trợ tham gia hoạt động với các em.
+ Kho để chứa 3000 con chim giấy gấp.
11/12
12/12
13/12
- 5000 quả bóng bay được thổi sẵn ngày 13 để trang trí sân khấu, khách sạn Palace (2000 quả) và Lễ thả chim vì hào bình (3000 quả)
NGÀY 14 THÁNG 12
1 08:00-12:00 - Toàn bộ nhân sự sẵn sàng (150 em sinh viên, hàng trăm em thiếu nhi và đội ngũ nhân viên kỹ thuật)
- Gắn chim giấy vào bóng bay
- Deco khu vực thả chim:
+ 01 bục phát biểu được trang trí hoa, LOGO Love Festival
+ 10 phướn dọc (kích thước 0,8 x 2) với các khẩu hiệu vì hòa bình bố trí vòng quanh (có thể bố trí thêm cờ phướn của NTT).
+ 08 chiếc bàn dài phủ khăn trắng có logo của Love Festival và NTT và với khoảng 4000 tờ giấy màu và 200 cây bút
Tất cả mọi thứ đều có thể gắn với hình ảnh NTT
C 14:00-15:00 LỄ THẢ CHIM VÌ HÒA BÌNH HỒ XUÂN HƯƠNG
1 13:50-14:00 Ổn định quan khách MC Nhạc nền nhẹ, những ca khúc về hòa bình. - Lễ tân huớng dẫn quan khách.
- Đội ngũ phân phát chim tiếp cận để phân phát chim và bóng cho mọi người
2 14:00-14:02 Khai mạc buổi lễ, giới thiệu quan khách MC Không nhạc - Hoàn tát việc phát chim và bóng
- Bài phát biểu của VIP A sẵn sàng.
14:02-14:05 Phát biểu của VIP A VIP A Quay phim, chụp ảnh
14:05-14:08 Phát biểu của một cặp vợ chồng tiêu biểu Cặp vợ chồng Quay phim, chụp ảnh
14:08-14:10 Phát biểu của 1 em thiếu nhi tiêu biểu Em thiếu nhi Quay phim, chụp ảnh
3 14:10-14:30 Tổ chức viết các khẩu hiệu vì hòa bình
Tổ chức viết tên các đôi vào tấm lụa Tất cả Quay phim, chụp ảnh
4 14:30-14:40 Vào vị trí, tay cầm sẵn bóng bay, đứng xung quanh hồ đặc biệt là khu vực bãi cỏ. Tất cả Nhạc nền ca khúc: ….
5 14:40-14:45 - Sau một tiếng nổ lớn, thì tất cả mọi người đồng loạt hả chim và bóng bay
- MC: Những lời chúc, ước mơ cho hòa bình. Tất cả Nhạc nền mạnh với ca khúc “Em như chim bồ câu trắng” - Quay phim, chụp ảnh.
- Phỏng vấn khán giả.
6 14:45-15:00 Kết thúc buổi lễ MC

Thế này là tiết lộ hơi nhiều!


Nguyễn Trung Dũng

KhoanTuong
04-12-2005, 02:32 AM
Cái Mục Lục Của Đêm Hội Hoa Hồng Này có phần cuối là những gì mà các bạn chưa biết. Đây là bản đủ nhất, mới nhất có cả những ưu đãi..... của ban tổ chức

MỤC LỤC
A. MỤC ĐÍCH 2
B. YÊU CẦU: 2
C. TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO CHO RIÊNG SỰ KIỆN 2
Mục tiêu truyền thông: 2
D. NỘI DUNG: 3
I. TRÒ CHƠI TÌNH YÊU 3
1. Mục đích: 3
2. Đối tượng tham gia 3
3. Cách thức tổ chức 3
4 Nội dung các trò chơi tình yêu 3
5. Thủ tục đăng ký (Bản hướng dẫn kèm theo) 5
6. Công tác tổ chức 5
II. HÒA BÌNH TRÊN QUÊ HƯƠNG 5
1. Mục đích: 5
2. Đối tượng tham gia: 6
3. Cách thức tổ chức: 6
4. Thủ tục đăng ký (Bản hướng dẫn kèm theo) 6
5. Công tác tổ chức 6
III. ĐÁM CƯỚI TẬP THỂ 6
1. Mục đích 6
2. Đối tượng tham gia 6
3. Thời gian đăng ký 7
4. Các dịch vụ hỗ trợ khi tham gia lễ hội 7
5. Yêu cầu khác 7
6. Nội dung: 7
IV. RƯỚC ĐÈN VÌ TÌNH YÊU VÀ HÒA BÌNH 8
1. Mục đích 8
3. Cách thức tổ chức 8
4. Yêu cầu: 9
5. Tổ chức thực hiện 9
V. CHƯƠNG TRÌNH CA VŨ NHẠC KỊCH “CHUYỆN TÌNH CỦA NÚI” 9
1. Mục đích 9
2. Đối tượng tham gia: 10
3. Cách thức tổ chức 10
PHỤ LỤC 1: ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ TRÒ CHƠI TÌNH YÊU 11
PHỤ LỤC 2: ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐÁM CƯỚI TÌNH YÊU 12
PHỤ LỤC 3: CÁC DỊCH VỤ KÈM THEO CỦA ĐÁM CƯỚI TÌNH YÊU 14
PHỤ LỤC 4 – ĐỀ CƯƠNG KỊCH BẢN Kịch bản CHUYỆN TÌNH CỦA NÚI 15



A. MỤC ĐÍCH
B. YÊU CẦU:
1. Toàn bộ kịch bản cho cả ngày được liên kết chặt chẽ với nhau tạo nên một chỉnh thể thống nhất, nhấn mạnh ý nghĩa của 2 chữ: tình yêu và hoà bình.
2. Tăng phần Hội cho du khách, tạo nên một sân chơi, một sự kiện tham quan du lịch hấp dẫn.
3. Chương trình buổi tối là chương trình chủ đạo thu hút khách tham quan du lịch cũng như khán giả truyền hình, đồng thời qua đó nêu bật được ý nghĩa của chương trình, kịch bản sẽ được dựng theo một vở ca vũ nhạc kịch được dàn dựng công phu mang tựa đề: “Chuyện tình của núi” với nhiều tình tiết gay cấn,, tạo nên nhiều tâm trạng khác nhau trong lòng khán giả, để rồi cuối cùng kết thúc bằng một cảnh hoành tráng: “Nguyện cầu cho tình yêu và hoà bình” với sự tham gia của tất cả những người có mặt tại khu vực Hồ Xuân Hương.
4. Đêm hội sẽ là ngày của Kỷ lục Guiness với các kỷ lục sau:
a. Kỷ lục về số tình nhân cưới tập thể (150 đôi tình nhân)
b. Kỷ lục về số chim câu được thả (Khoảng 1000 cánh chim sẽ tung cánh)
c. Kỷ lục về chiếc bánh cưới khổng lồ
d. Kỷ lục về chiếc đèn hoa khổng lồ (Kích thước….)
e. Kỷ lục về số người thắp nền trong Lễ nguyện cầu cho tình yêu và hoà bình (2000 cây nến sẽ được thắp cùng một lúc)
f. Ngày diễn ra nhiều sự kiện Guiness Việt Nam nhất.
C. TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO CHO RIÊNG SỰ KIỆN
“Đêm hội hoa hồng” là một sự kiện trọng điểm trong các sự kiện của Festival Hoa Đà Lạt 2005, bởi vậy, vô hình chung, các hoạt động quảng bá chung cho Festival ít hay nhiều cũng gián tiếp hoặc trực tiếp tác động đến sự kiện. Tuy nhiên để đạt được hiệu quả truyền thông tối đa, góp phần thành công cho từng sự kiện, góp phần đảm bảo quyền lợi tài trợ của Nhà tài trợ, “Đêm hội hoa hồng” vẫn cần thực hiện một chiến lược truyền thông quảng cáo riêng.
Mục tiêu truyền thông:
- Tối ưu hoá hình ảnh Đêm hội hoa hồng trong Festival Hoa Đà Lạt, tạo một sắc thái riêng trong tổng thể sự kiện văn hóa du lịch của Festival
- Tin tức đăng tải thường xuyên và tích cực trong suốt thời gian diễn ra sự kiện
- Đảm bảo sự tham gia cho hoạt động truyền thông liên tục của 10 báo lớn có uy tín và độc giả lớn trên toàn quốc.
Chi tiết cụ thể: trong kế hoạch truyền thông đính kèm.

D. NỘI DUNG:
I. TRÒ CHƠI TÌNH YÊU
1. Mục đích:
2. Đối tượng tham gia
- Đối tượng ưu tiên: đối tượng này được đăng ký tham gia các trò chơi miễn phí và được ưu tiên trong danh sách đăng ký.
o Các cặp nam nữ tham gia Đám cưới tập thể
o Các cặp nam nữ ghép đôi trong Chuyến bay tình yêu
- Đối tượng phổ thông: lệ phí tham gia chơi trò chơi là 50.000/trò/1 đôi, lệ phí này đã bao gồm chi phí chụp ảnh lưu niệm và quà lưu niệm bao gồm: áo phông, mũ của sự kiện.
3. Cách thức tổ chức
a. Thời gian tổ chức: từ 09h sáng ngày 14/12/2005
b. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Palace hoặc SVĐ Trần Phú đối diện Hồ Xuân Hương
4 Nội dung các trò chơi tình yêu
a. “Sợi dây tơ hồng”
- Cách thức chơi: các cặp nam nữ dựa trên danh sách đăng ký sẽ được phát áo phông, mũ và biển số đeo trước ngực, một sợi dây. Các cặp nam nữ sẽ dùng sợi dây đó buộc chân phải của người này với chân trái của người kia lại. Sau tín hiệu xuất phát của MC, các đôi sẽ vượt qua các chương ngại vật về đích. Cặp nào về đích với thời gian sớm nhất mà không phạm luật thì được coi là người chiến thắng. Nếu có nhiều cặp tham dự mà không thể thi cùng một lúc, thì đôi nào có thời gian đích ít nhất sẽ là người chiến thắng.
- Phạm luật: sự vi phạm các điều sau được coi là phạm luật và phải bắt đầu lại từ đầu hoặc bỏ cuộc
o Xuất phát sớm hơn tín hiệu của người điều khiển trò chơi (MC)
o Làm đổ các chướng ngại vật
o Làm tuột sợi dây tơ hồng khi đang chơi.
- Giải thưởng: 3 giải: nhất nhì ba, với phần thưởng là cúp hoa, vòng hoa và phần quà của BTC.
b. “Cõng nhau vượt đèo”
- Cách thức chơi: người nam cõng người nữ nhưng với tư thế nào thì tùy người chơi quyết định. Vượt qua chương ngại vật và tiến về phía trước. Cặp nào chạy được quãng đường xa nhất trong thời gian quy định là người chiến thắng.
- Phạm luật:
o Xuất phát sớm hơn tín hiệu của MC
o Làm đổ các chướng ngại vật
o Người nữ chạm đất.
- Giải thưởng: 3 giải: nhất nhì ba và một giải đặc biệt giành cho đôi có tư thế cõng hài hước nhất do thành phần ban giảm khảo quyết định. Giải thưởng gồm có vương miện hoa dành cho cặp chiến thắng và quà lưu niệm của BTC
c. “Cầu vồng”:
d. “Ném còn trúng đích”
e. “Làm đẹp cho người mình yêu”:

- Cách thức chơi Trò này có thể chơi trên sân khấu, mỗi lượt từ 4-5 đôi tham gia. Mỗi đôi sẽ được cung cấp một caravat, gương, lược, các loại cặp tóc và dây buộc tóc. Người nữ sẽ phải thắt caravat cho người nam còn người nam thì phải dùng các cặp tóc hoặc dây buộc tóc trang trí cho bạn gái cùng chơi. Thời gian cho mỗi lượt chơi là 02 phút, ban giám khảo sẽ do khán giả đảm nhiệm, đôi nào hoàn thành công việc làm đẹp cho người mình yêu nhanh nhất và đẹp nhất sẽ là người chiến thắng.
- Phạm luật:
o Bắt đầu sớm hơn tín hiệu của MC
o Sử dụng các vật liệu không do Ban tổ chức cung cấp
- Cơ cấu giải thưởng: mỗi lượt sẽ có một giải nhất gồm có vương miện hoa dành cho cặp chiến thắng và quà lưu niệm của BTC

f. “Người hoa”
- Cách thức chơi: Người nam Mặc một chiếc áo của BTC, người nữ với một giỏ hoa trong tay, trong thời gian quy định làm sao có thể cắm càng nhiều càng tốt các cành hoa vào người nam. Sau khi hết thời gian, đôi nào cắm được nhiều hoa nhất thì là người chiến thắng. Các “người hoa” sau đấy sẽ chụp ảnh và bình chọn ai là “người hoa” ngộ nghĩnh nhất và được tặng danh hiệu “Người hoa của Lê hội tình yêu 2005”
- Phạm luật:
o Dùng các đồ vật khác để cắm hoa mà không được sự đồng ý của BTC.
o Bắt đầu sớm hơn tín hiệu của MC
- Cơ cấu giải thưởng: 3 giải: nhất nhì ba và một giải đặc biệt giành cho người hoa đẹp nhất. Giải thưởng gồm có vương miện hoa dành cho cặp chiến thắng và quà lưu niệm của BTC
g. “Túp lều ma quái”
- Cách thức chơi: các cặp được cung cấp một bộ đồ hóa trang, và vào trong một chiếc lều để chọn cho mình trang phục ưa thích. Người này sẽ hóa trang cho người kia trong thời gian quy định.
- Phạm luật: dùng các dụng cụ bên ngoài mà không được phép của BTC
- Cơ cấu giải thưởng: 2 giải: Giải thưởng gồm có vương miện hoa dành cho cặp chiến thắng và quà lưu niệm của BTC
o Ngộ nghĩnh nhất do Ban giám khảo lựa chọn
o Gương mặt đáng yêu: do khán giả tham dự bình chọn với sự hướng dẫn của MC.
Và các trò chơi khác (chi tiết chúng tôi sẽ đề xuất sau)
h. Hiểu ý:
- Cách thức chơi: Chơi theo lượt, mỗi đôi sẽ được cung cấp 02 bảng và phấn viết. Nhiệm vụ của người chơi là phải ngay lập tức trả lời các câu hỏi liên quan đến sở thích của nhau do Ban tổ chức đặt ra bằng cách viết câu trả lời lên các tấm bảng. Đôi nào trả lời trùng nhau nhiều nhất sẽ là đôi chiến thắng.
- Phạm luật:
o Ra hiệu cho nhau dưới mọi hình thức
- Cơ cấu giải thưởng: Giải thưởng gồm có vương miện hoa dành cho cặp chiến thắng và quà lưu niệm của BTC
5. Thủ tục đăng ký (Bản hướng dẫn kèm theo)
6. Công tác tổ chức
- Mỗi trò chơi sẽ được tổ chức thành một Ban điều hành riêng, và Ban điều hành này có trách nhiệm thực hiện toàn bộ công việc để thực hiện trò chơi một cách tốt nhất gồm:
o Lên kế hoạch tuyên truyền cho trò chơi
o Thu thập danh sách đăng ký, phân bảng đấu loại (nếu số lượng người chơi quá đông)
o Chuẩn bị các phương tiện thiết bị cần thiết để thực hiện trò chơi
o Điều khiển trò chơi
o Trao giải.
II. HÒA BÌNH TRÊN QUÊ HƯƠNG
1. Mục đích:
- Thể hiện tình yêu quê hương, yêu đất nước, yêu hòa bình, một bản sắc vốn có của người Việt Nam, qua đó nói với cộng đồng thế giới, VN yêu chuộng hòa bình qua một kỷ lục Guiness Việt Nam về số lượng người tham gia thả chim và bóng bay. Dự kiến số lượng chim sẽ được thả là 1000 con và 2000 quả bóng bay.
- Vận động quyên góp từ thiện
2. Đối tượng tham gia:
- Đối tượng ưu tiên: đối tượng này được đăng ký tham gia thả chim miễn phí, và ưu tiên trong danh sách tham dự các trò chơi
+ Khách mời danh dự (khoảng 20 người)
+ Các cặp nam nữ tham gia Đám cưới tập thể (150 đôi)
+ Các cặp nam nữ ghép đôi trong Chuyến bay tình yêu
+ Sinh viên ưu tú của các trường ĐH tại Đà Lạt (mỗi trường 10 em)
+ Đại diện của tỉnh Đoàn, bệnh viện, trường học (mỗi cơ quan 5 người)
- Đối tượng phổ thông: lệ phí tham gia lễ hội thả chim là 10.000/1 con chim và 2 quả bóng bay để thả, tất cả tiền thu được sẽ cho vào Quỹ vì trẻ em nghèo của tỉnh.
3. Cách thức tổ chức:
a. Thời gian, địa điểm:
Lễ hội thả chim vì hòa bình sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 14:00 – 15:00 tại khu vực Hồ Xuân Hương hoặc KS Palace.
b . Nội dung
Sau phần phát biểu của đại diện UBND TP Đà Lạt, Đại diện tỉnh đoàn, đại diện sinh viên và đại diện cho các cặp tình nhân tham dự lễ cưới tập thể. Và sau bản tuyên ngôn vì hòa bình, một tiếng pháo tín hiệu nổ và hàng ngàn cánh chim và bóng bay sẽ được tung cánh lên bầu trời. Sự kiện có ý nghĩa này sẽ được báo đài đưa tin rộng rãi trên cả nước.
4. Thủ tục đăng ký (Bản hướng dẫn kèm theo)
5. Công tác tổ chức
- Chuẩn bị và ký hợp đồng thuê chim để thả (dự kiến tối thiểu là 1000 con chim bồ câu sẽ được thả và 2000 quả bóng bay)
- Hoàn tất danh sách đăng ký theo đối tượng ưu tiên
- Tuyên truyền quảng bá rộng rãi về kế hoạch lập kỷ lục Guiness về lễ hội thả chim vì hòa bình trong toàn tỉnh và rộng rãi trên các tuyến du lịch nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế tham gia.
- Thành lập tổ công tác thu phí nhằm quyên góp ủng hộ Quỹ vì trẻ em nghèo tỉnh.
III. ĐÁM CƯỚI TẬP THỂ
1. Mục đích
2. Đối tượng tham gia
a. Người mang quốc tịch Việt Nam
1. Những đối tượng tổ chức cưới lần đầu
2. Những cặp vợ chồng muốn tổ chức ký niệm ngày cưới
Điều kiện để tham gia:
1. Có giấy đăng ký kết hôn hợp lệ (có xác nhận của địa phương nơi đối tượng cư trú)
2. Điền đầy đủ vào đơn đăng ký tham dự (theo mẫu của ban tổ chức)
3. Nộp đủ lệ phí theo yêu cầu của ban tổ chức
b. Người nước ngoài
Điều kiện tham gia
1. Bản sao hộ chiếu của người chơi
2. Điền đầy đủ vào đơn đăng ký tham dự (mẫu dành cho người nước ngoài)
3. Nộp đủ lệ phí theo yêu cầu của ban tổ chức
3. Thời gian đăng ký
Hạn cuối 30/11/2005
4. Các dịch vụ hỗ trợ khi tham gia lễ hội
Ngoài lệ phí tham gia, nếu các đôi có yêu cầu thêm về những dịch vụ khác ngoài những dịch vụ được hưởng trong khi tham gia Lễ hội thì sẽ phải nộp thêm khoản phí tuỳ theo yêu cầu riêng cụ thể như bảng dịch vụ kèm theo (Chi tiết như phụ lục kèm theo)
5. Yêu cầu khác
1. Khi tham gia phải tuân theo những qui định và chương trình mà ban tổ chức đã sắp xếp.
2. Sau khi đăng ký các đối tượng sẽ được ban tổ chức gửi giấy thông báo cụ thể về những chương trình sẽ thực hiện trước ngày 05/12
6. Nội dung:
Phần các đôi tập kết ở khuôn viên ngoài KS PALACE
- Chụp ảnh lưu niệm
- Nhận túi gấm tình yêu: trong đó có Nến dành cho Lễ Nguyện cầu tình yêu và hòa bình, nhẫn cưới trao nhau….
- Bố trí đội hình với thiên thần tình yêu.
Phần nghi lễ tuyên hôn
- MC giới thiệu các đôi và một vài giới thiệu về kỷ niệm của các đôi theo bản đăng ký.
- Các đôi tiến vào trong tiếng nhạc rộn rã, trang kim, lần lượt đi qua lễ đài trao nhẫn cưới cho nhau, trao nụ hôn tình yêu và về vị trí theo sự hướng dẫn của em bé.
- Phát biểu của đại diện UBND tỉnh hoặc thành phố
- Phát biểu cảm tưởng của đại diện các đôi
Phần cắt bánh cưới khổng lồ và rót Champagne chúc mừng
Phần giải trí:
- Chụp hình lưu niệm
- Dùng tiệc Buffet nhẹ với sự trình diễn của ban nhạc với nhiều bản nhạc tình nổi tiếng thế giới và Việt Nam
7. Tổ chức thực hiện
- Trang trí
+ Cổng chào trước cửa KS Palace
+ Lễ đài hoa và nến
+ Bàn cưới
+ Bảng hình trái tim gắn ảnh cưới của các đôi
- Âm thanh, ánh sáng, âm nhạc
+ Nhạc nghi lễ
+ Nhạc nền lúc các đôi ở ngoài
+ Nhạc sống do ban nhạc trình diễn khi các đôi dùng tiệc
- Nghi thức tuyên hôn
Để đảm bảo chất lượng của sự kiện, mọi người tham dự sự kiện phải đượt tập dượt trước ít nhất một lần.


Nguyễn Trung Dũng