PDA

View Full Version : Các bác nghĩ sao về dự thảo sửa đổi luật Thuế thu nhập cá nhân mới



nglesangtc
01-02-2018, 08:45 AM
Thật là đọc xong cccái hết muốn đi làm mà đi ăn cướp cho xong.

Theo biểu thuế mới của Bộ Tài Chính, thì thu nhập 5 triệu là phải bị thuế 5%.
và biểu thuế mới chỉ có 5 bậc.

Các nước Châu Âu hay Úc theo em biết thì họ đóng thuế và con họ đi học miễn phí, bản thân gia đình bệnh hoạn gì cũng được điều trị miễn phí. Còn như nước Úc mà em biết thì theo lời của anh V là sữa sẽ được gởi tới tận nhà hàng tháng, nên họ hân hoan và sốt sắng mà đóng thuế Thu nhập cá nhân.

Còn cái đất nước này, đi học thì đóng học phí và hàng trăm ngàn thứ phí, đi viên thì cái BHYT chi trả được một tí, còn lại mình vẫn phải lo, và con cái, cha mẹ mình mà bị bệnh hoạn gì mình vẫn phải lo, già cả mình cũng phải nuôi, mua cái xe ô tô đóng thuế phí 300%, chạy ra đường phải đóng phí bảo trì đường bộ, đã vậy còn phải đóng phí BOT cho mấy cái đường mình không đi, tiền phí cầu đường từ SG ra Đà Nẵng mắc hơn tiền dầu, mà vẫn đóng thuế và còn tính chuyện tăng thuế

Nhắc lại câu ngày xưa của ông già tiên tri vĩ đại đã nói:

Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.

https://image.thanhnien.vn/665/uploaded/ngocthanh/2018_02_01/tinh-thue_xuny.jpg

https://thanhnien.vn/kinh-doanh/nen-cong-bang-thue-thu-nhap-929955.html

Xin lỗi cho em chửi cái, bọn khốn nạn hút máu dân

Accord 2000
01-02-2018, 09:35 AM
Phải tận thu vì ngân sách thiếu mà, dầu đã cạn rồi. Than cũng sắp cạn. Boxit thì ko lỗ là phước ông bà, nên phải tăng thuế thôi.

Nhìn biểu thuế hiện nay và dự thảo thì em thấy đều cao. Có vụ 5tr cũng phải đóng thuế hả?
VN nên học theo cách đánh thuế riêng cho tp. Ví dụ ở SG mà 10tr thì chỉ sống ổn định, chứ ko phải là khá giả gì mà chịu thuế 10-20%. Tuy nhiên với 10tr mà sống ở 1 tỉnh nhỏ thì đó là thu nhập khá. Vì vậy phải linh động từng khu vực.

Nhìn phần thu hiện nay em thấy đã cao rồi, ko hiểu tại sao họ lại ra phương án 5 bậc thuế, quá chênh lệch. Từ 10 đến 40tr là khoảng chênh rất lớn.

Phải tính toán làm sao để dân đủ tiền mà tăng sức mua trong nước, chứ chỉ chăm chú đi xuất khẩu, rồi khi thị trường xuống là cả nền kinh tế chết theo, nguy hiểm lắm. Cảm giác cua em là CP đang tận thu, lâu dài thì kinh tế cá nhân sẽ yếu dần, họ ko đủ đảm bảo cho con cái học hành, hệ quả là 1 thế hệ sẽ bị ảnh hưởng, mất cạnh tranh.

apham
01-02-2018, 10:36 AM
Hàng tháng em nhìn cái bảng lương và thấy khoản trừ thuế mà em muốn "xung phong". Móa chúng nó.

nglesangtc
01-02-2018, 02:46 PM
Phải tận thu vì ngân sách thiếu mà, dầu đã cạn rồi. Than cũng sắp cạn. Boxit thì ko lỗ là phước ông bà, nên phải tăng thuế thôi.
Nhìn biểu thuế hiện nay và dự thảo thì em thấy đều cao. Có vụ 5tr cũng phải đóng thuế hả?
Phải tính toán làm sao để dân đủ tiền mà tăng sức mua trong nước, chứ chỉ chăm chú đi xuất khẩu, rồi khi thị trường xuống là cả nền kinh tế chết theo, nguy hiểm lắm. Cảm giác cua em là CP đang tận thu, lâu dài thì kinh tế cá nhân sẽ yếu dần, họ ko đủ đảm bảo cho con cái học hành, hệ quả là 1 thế hệ sẽ bị ảnh hưởng, mất cạnh tranh.

Bác đọc trong link bài báo em đính kèm đó. Bộ Tài Chính đưa ra 2 phương án mà ko có chuyên gia kinh tế nào ủng hộ, mà bộ thì nghiên về cái P.A 2 chết toi này, đóng thuế như bị ăn cướp



Hàng tháng em nhìn cái bảng lương và thấy khoản trừ thuế mà em muốn "xung phong". Móa chúng nó.

Dạ, em hiểu nổi khổ của anh, em cũng vậy, đôi khi nhìn cái khoản trừ thuế mà ức chế, muốn chạy ra cướp luôn cái Kho Bạc Nhà Nước khỏi phải đóng thuế.
Mà anh Xung phong đi qua xứ giãy chết hả, hehe

apham
01-02-2018, 02:59 PM
Thiệt là đôi khi nghĩ mình chả làm gì được cũng thấy nhục cho thân phận cò con bác nglesangtc ơi :(

Accord 2000
01-02-2018, 11:03 PM
Bác nglesangtc: Hôm qua bận quá em chưa đọc, giờ mới đọc xong, thấy càng mông lung thiệt. Cái mức thuế 5tr là vứt được rồi. Còn cái 10-40tr thì em thật ko hiểu tại sao họ Dám làm như vậy? Quá thất đức đi. Người thu nhập 10tr và 40tr nó khác nhau rất xa, xa lắm lắm.

Em chợt so sánh với chỗ em, họ đánh thuế theo tỉnh và đánh thuế theo độc thân hay hộ gia đình. Cái này nghĩ kỹ thấy rất hợp lý.
Nói về diện độc thân hay gia đình. Độc thân có thể ko cần mua nhà, và ko có con. Còn có gia đình thì sẽ cần tiền nuôi con, mua nhà riêng. Như vậy phải giảm 1 ít thuế cho người có con để họ có đk nuôi con tốt hơn. Ở VN hình như ko đánh thuế kiểu này đúng ko?
Như VN đang nghèo, có thể ko cần trợ cấp cho mọi em bé, nhưng ít ra phải giảm 1 ít cho gia đình (đóng thuế) đang nuôi con <18 tuổi. Như vậy sẽ công bằng và giúp ích nhiều hơn.

Cái kiểu tận thu này, dẫn tới hệ quả là ko ai thích ràng buộc bởi hợp dồng. Thích làm tiền tươi. Như vậy thì sẽ ko bao giờ minh bạch được. ca sĩ, BS sẽ ko bao giờ thích hợp dồng. Nếu là em thì em sẽ tìm cách trốn thuế triệt để thôi. Tội nhất là nhóm công chức, vì ko lách đằng nào được. Như chỗ em ở, ko ai nghĩ muốn lách thuế, và sẽ ko lách được. Vì họ hiểu nó công bằng cho mọi người.
Ví dụ thuế nhà đất là 90% sẽ đưa vào quỹ giáo dục, xây dựng trường học, công viên cho trẻ em. Cho nên CP họ ko chạm gì vào, dân đóng thuế cũng hài lòng. Hình như ở Mỹ, trúng số đóng 5-10% gì đấy, tiền đó cũng chuyển cho giáo dục chứ hãng sổ só ko chạm vào, họ chỉ lấy phần họ chi tiêu để duy trì cty.

Còn Vn tiền thuế đã cao mà lại cào bằng như vậy, ai trốn được thì mừng cho họ.

vokhuyet
01-02-2018, 11:24 PM
Em thì lương bèo bọt, gom lắm mới mua được cái máy ảnh. Nhưng em sẵn sàng đóng thuế để xây dựng quê hương. Mà mười mấy năm nay đóng thuế thì em nghĩ phân nữa tiền thuế đó bay vô nhà mấy quan, 1/4 bị sử dụng lãng phí. Cá nhân em thấy mình đang còng lưng nuôi một lũ bất tài ngồi chơi xơi nước. Quê hương tôi như lũy tre vững vàng vượt qua bao giông bão nhưng sau đó lại bị lũ sâu mọt đục khoét banh chành.

truth
01-02-2018, 11:31 PM
Dạ, em hiểu nổi khổ của anh, em cũng vậy, đôi khi nhìn cái khoản trừ thuế mà ức chế, muốn chạy ra cướp luôn cái Kho Bạc Nhà Nước khỏi phải đóng thuế.
Như câu nói xưa nay thường nghe... tất cả mọi thứ đều thuộc về nhân dân, từ tòa án nhân dân cho đến trại phục hồi nhân phẩm nhân dân, còn Nhà Nước sở hữu độc nhất chỉ có mỗi cái Kho Bạc thì làm sao mà bác cướp cho nổi... Thế nào cũng bị họ nhân danh nhân dân mà cướp lại cho... Nhà Nước.

LN2017
02-02-2018, 01:03 AM
Các nước Châu Âu hay Úc theo em biết thì họ đóng thuế và con họ đi học miễn phí, bản thân gia đình bệnh hoạn gì cũng được điều trị miễn phí. Còn như nước Úc mà em biết thì theo lời của anh V là sữa sẽ được gởi tới tận nhà hàng tháng, nên họ hân hoan và sốt sắng mà đóng thuế Thu nhập cá nhân.



Bác có link nào nói về cái này không vậy ?

LN2017
02-02-2018, 01:09 AM
Cái kiểu tận thu này, dẫn tới hệ quả là ko ai thích ràng buộc bởi hợp dồng. Thích làm tiền tươi. Như vậy thì sẽ ko bao giờ minh bạch được. ca sĩ, BS sẽ ko bao giờ thích hợp dồng. Nếu là em thì em sẽ tìm cách trốn thuế triệt để thôi. Tội nhất là nhóm công chức, vì ko lách đằng nào được. Như chỗ em ở, ko ai nghĩ muốn lách thuế, và sẽ ko lách được. Vì họ hiểu nó công bằng cho mọi người.
Ví dụ thuế nhà đất là 90% sẽ đưa vào quỹ giáo dục, xây dựng trường học, công viên cho trẻ em. Cho nên CP họ ko chạm gì vào, dân đóng thuế cũng hài lòng. Hình như ở Mỹ, trúng số đóng 5-10% gì đấy, tiền đó cũng chuyển cho giáo dục chứ hãng sổ só ko chạm vào, họ chỉ lấy phần họ chi tiêu để duy trì cty.

Còn Vn tiền thuế đã cao mà lại cào bằng như vậy, ai trốn được thì mừng cho họ.

Cái chữ "hình như" của bác quan trọng lắm đấy.

http://time.com/money/4177517/powerball-jackpot-taxes/


Bang Cali thu vô không biết bao nhiêu tiền vé số, vậy mà trường học vẫn thiếu thốn đủ thứ. Đừng nghe hơi nồi chõ.

LN2017
02-02-2018, 02:33 AM
Thấy thuế các nước khác cái cao cái thấp. Rảnh hơi nên làm cái này cho các bác biết mà tán dóc lúc trà dư, tửu hậu.

Đây là "dự đoán" thuế cho một gia đình làm 110,000 USD tại bang Cali. Nên biết rằng thuế tiểu bang khác nhau. Và đây là đoán chừng vì luật thuế thay đổi thường xuyên. Và được bớt nhũng tiền khác nữa, cho nên không bị đánh thuế hoàn toàn trên 110,000 USD.


Bảng dưới là thuế cho gia đình. https://www.ftb.ca.gov/forms/2017-California-Tax-Rates-and-Exemptions.shtml

VD: gia đình kiếm được 110,000 USD thì đóng 4753.34 CỘNG thêm 9.30% của 2040 USD (189.72 USD). Tức là mất 4943.06 USD hay 4.49%

If the taxable income is
Over But not over Tax is Of amount over
$0 $16,446 $0.00 plus 1.00% $0
$16,446 $38,990 $164.46 plus 2.00% $16,446
$38,990 $61,538 $615.34 plus 4.00% $38,990
$61,538 $85,422 $1,517.26 plus 6.00% $61,538
$85,422 $107,960 $2,950.30 plus 8.00% $85,422
$107,960 $551,476 $4,753.34 plus 9.30% $107,960
$551,476 $661,768 $46,000.33 plus 10.30% $551,476
$661,768 $1,102,946 $57,360.41 plus 11.30% $661,768
$1,102,946 AND OVER $107,213.52 plus 12.30% $1,102,946




Sau khi trả thuế tiểu bang, thì bây giờ trả thuế liên bang. Tức là trả 10,452.50 USD cộng thêm 8525 USD = 18,977.50 USD hay là 17.25%. Nhưng luật thuế cho trừ bớt thuế tiểu bang. Tức là sẽ trả ít hơn 17.25 %


25% $75,900 to $153,100 $10,452.50 plus 25% of the excess over $75,900
https://files.taxfoundation.org/20170123140911/TaxFoundation-FF534.pdf


Thêm 6.2% thuế an sinh xã hội
Thêm 1.45% thuế "medicare" không rõ dịch như thế nào cho đúng ngữ cảnh.
2 thuế trên ai cũng phải trả hết.


tộng cộng là chừng 29.39%. Dĩ nhiên cho năm 2017 sẽ trả ít hơn vì đựoc trừ bớt thuế tiẻu bang (cho thuế liên bang), và vài thứ thuế khác nữa


Với lương 110,000 tại vùng tớ ở thì khó mà mua nhà, chỉ có nước đi mướn thôi. Con cái không có được xin tiền đi học trên đại học. Tiền bảo hiểm sức khỏe thì bắt buộc và tùy theo hãng mình mua. Xe và nhà thì bắt buộc bị mua bảo hiểm.




Thêm vào đó tiền lời nhà băng thì bi 25% thuế. https://www.fool.com/knowledge-center/how-much-taxes-do-you-have-to-pay-on-money-in-a-sa.aspx

Hãng cho ít chứng khoán nên bán ra thì tiền lời từ 10-39.6% (dưới 12 tháng) hay 15-20% (trên 12 tháng) https://turbotax.intuit.com/tax-tips/investments-and-taxes/guide-to-short-term-vs-long-term-capital-gains-taxes-brokerage-accounts-etc/L7KCu9etn


Nhà thì trả thuế đất chừng 1.04 % của giá trị miếng đất và căn nhà xây trên đó, và tăng hàng năm.
Xe cũ 20 năm thì mất thêm chừng 180 USD thuế "đường".
Con đi học thì miễn phí nhưng tiền ăn là chừng 2.50 USD mỗi bữa trưa (không ăn sáng tại trường).

Thành phố còn có thuế riêng của họ nữa. Trường hợp này rất hiếm. Tớ có bị đánh thuế này lúc làm tại một thành phố họ đang cần tiền xây dựng gì đó. Chỉ bị vài năm thôi.

Accord 2000
02-02-2018, 04:56 AM
Cái chữ "hình như" của bác quan trọng lắm đấy.

http://time.com/money/4177517/powerball-jackpot-taxes/


Bang Cali thu vô không biết bao nhiêu tiền vé số, vậy mà trường học vẫn thiếu thốn đủ thứ. Đừng nghe hơi nồi chõ.

Dạ em cũng nghe ngóng thôi chứ có trúng số bao giờ đâu mà biết. Vì vậy đi tìm cái link cho rõ hơn thì thấy em nghe ngóng cũng có phần đúng.
http://abcnews.go.com/US/story?id=92598
Có thể cali họ ko dùng vào GD, hay dùng ít. Nói chung là hiểu thông thoáng là tiền thuế đó dùng vào việc công ích ở các nơi (có thể trừ Cali)

In Colorado, it's fabulous," says Chris Ledding, a lottery spokeswoman. "It goes directly to parks and recreation, and open-space preservation."

https://www.washingtonpost.com/blogs/answer-sheet/post/mega-millions-do-lotteries-really-benefit-public-schools/2012/03/30/gIQAbTUNlS_blog.html?utm_term=.dc033794a5dd

If you look at the payouts from lotteries to schools, you might be impressed by the numbers. In California, for example, all lottery donations to public schools from kindergarten through college, total $24,018,713,472 since 1985. Yes, that’s $24 billion. K-12 schools alone have received a total of $19.3 billion

nguyenphuong
02-02-2018, 09:15 AM
Bác đọc trong link bài báo em đính kèm đó. Bộ Tài Chính đưa ra 2 phương án mà ko có chuyên gia kinh tế nào ủng hộ, mà bộ thì nghiên về cái P.A 2 chết toi này, đóng thuế như bị ăn cướp

Dạ, em hiểu nổi khổ của anh, em cũng vậy, đôi khi nhìn cái khoản trừ thuế mà ức chế, muốn chạy ra cướp luôn cái Kho Bạc Nhà Nước khỏi phải đóng thuế.
Mà anh Xung phong đi qua xứ giãy chết hả, hehe
Em cũng vậy. Nhưng cũng tự an ủi là nếu có bị đứa nào hỏi "anh đã làm được gì cho tổ quốc ...?" thì em sẽ quẳng cái quyết toán thuế vào mặt nó "cho em xem anh đóng thuế để nuôi tụi em như thế nào ..." ha ha.

nglesangtc
02-02-2018, 09:23 AM
Bác có link nào nói về cái này không vậy ?

Dạ, cái này trong một lần ofline em nghe một ông anh sống bên đó nói, và con nhỏ hàng xóm em dưới quê nó lấy chồng qua Úc sinh con nó nói với em, còn chính xác thì chắc phải chờ coi ông anh kia có vô xác nhận lại hay chỉnh sửa gì thêm ko. Chớ em vẫn đang sống tại cái Thiên đường bác ạ

tuanhpcity
02-02-2018, 08:28 PM
nó tính dựa trên thu nhập còn lại sau khi giảm trừ gia cảnh cơ mà. đâu phải thu nhập 5t là phải đóng đâu. vd bác thu nhập 40 củ, sau khi giảm trừ gia cảnh 2 con dưới 18t tầm hơn 7t, và giảm trừ cho cá nhân tầm 9t thì b còn lại 24t, và thuế sẽ tính trên 24t đấy. nếu có thêm người phụ thuộc thì sẽ được giảm thêm, tính trừ đi.

LN2017
03-02-2018, 01:52 AM
Dạ em cũng nghe ngóng thôi chứ có trúng số bao giờ đâu mà biết. Vì vậy đi tìm cái link cho rõ hơn thì thấy em nghe ngóng cũng có phần đúng.
http://abcnews.go.com/US/story?id=92598
Có thể cali họ ko dùng vào GD, hay dùng ít. Nói chung là hiểu thông thoáng là tiền thuế đó dùng vào việc công ích ở các nơi (có thể trừ Cali)

In Colorado, it's fabulous," says Chris Ledding, a lottery spokeswoman. "It goes directly to parks and recreation, and open-space preservation."

https://www.washingtonpost.com/blogs/answer-sheet/post/mega-millions-do-lotteries-really-benefit-public-schools/2012/03/30/gIQAbTUNlS_blog.html?utm_term=.dc033794a5dd

If you look at the payouts from lotteries to schools, you might be impressed by the numbers. In California, for example, all lottery donations to public schools from kindergarten through college, total $24,018,713,472 since 1985. Yes, that’s $24 billion. K-12 schools alone have received a total of $19.3 billion

Thêm ít nữa......................



It makes you wonder how some California public schools have had to hold bake sales to keep the lights on, doesn’t it?


In fact, in state after state, where lotteries send millions of dollars to public education, schools are still starved. Why?

Because instead of using the money as additional funding, legislatures have used the lottery money to pay for the education budget and spent the money that would have been used had there been no lottery cash on other things. Public school budgets, as a result, haven’t gotten a boost because of the lottery funding.


Forty two states plus the District of Columbia and the U. S. Virgin Islands participate in the Mega Millions game. So, yes, a lot of money goes to public schools from the lotteries. But no, the money doesn’t do what it was promised it would by any means.

LN2017
03-02-2018, 01:58 AM
Dạ, cái này trong một lần ofline em nghe một ông anh sống bên đó nói, và con nhỏ hàng xóm em dưới quê nó lấy chồng qua Úc sinh con nó nói với em, còn chính xác thì chắc phải chờ coi ông anh kia có vô xác nhận lại hay chỉnh sửa gì thêm ko. Chớ em vẫn đang sống tại cái Thiên đường bác ạ

Tớ nghĩ là họ nói "bông sữa" đấy. Tức là một hình thức tiền / thẻ dùng để mua sữa thôi, không được mua thứ khác.

Hồi trước mấy chợ VN tại Mỹ hay quảng cáo "đổi bông sữa". Tức là 10 đồng bông sữa sẽ được đổi qua tiền mặt với điều kiện phải mua bao nhiêu phần trăm đồ ăn khác trong chợ. Về sau CP biết và phạt mấy chợ đó vì phạm pháp.

Accord 2000
03-02-2018, 02:22 AM
Bác LN2017: Bác đọc xong rồi xem post trên có thấy mâu thuẫn chưa? Người ta cúng cho chánh phủ từng ấy tiền, việc sử dụng làm sao rồi đổ thừa cho người cúng thì ko phải đạo đâu.

Có lẽ dân Mỹ nên biểu tình để người ta đừng quyên tiền cho giáo dục nửa, vì quyên mà giáo dục quá tệ, rất lãng phí. Thà quyên về cho dân nghèo VN thì có lẽ họ tạ ơn hơn.

Bác tuanhpcity: Nếu khấu trừ gia cảnh vậy thì hợp lý hơn. Đó là điều em đã viết ở trên kia. VN chưa giàu để trợ cấp mọi trẻ em thì nên giảm cho người nào đang đóng thuế. Tuy nhiên VN nên làm theo khu vực nửa. SG mà tính thuế như Cà Mau thì cũng ko hợp lý. Chi phí ở SG mắc hơn nhiều, mọi thứ đều mắc.

Accord 2000
03-02-2018, 02:28 AM
Dạ, cái này trong một lần ofline em nghe một ông anh sống bên đó nói, và con nhỏ hàng xóm em dưới quê nó lấy chồng qua Úc sinh con nó nói với em, còn chính xác thì chắc phải chờ coi ông anh kia có vô xác nhận lại hay chỉnh sửa gì thêm ko. Chớ em vẫn đang sống tại cái Thiên đường bác ạ

Có thể là 1 cách gọi về khoản tiền trợ cấp cho con nít. Người Việt mình coi đó là tiền mua sữa cho con. Lâu dần kêu thành tiền sữa. Thực ra nó là tiền mặt. Cũng có thể là phiếu mua sữa. Vì nhiều gia đình cho tiền mặt thì sài hết. Nói chung cũng là 1 cách trợ cấp.

Accord 2000
03-02-2018, 02:35 AM
Để tổng quan cho các bác dễ theo dõi thì tổng thuế+ phí của dân VN thuộc dạng cao nhất khu vực. Em đó đọc 1 bài báo viết rõ hơn nhưng tìm ko thấy, đành copy cái này cũng ghi khá chi tiết.

http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/infographic-thue-cua-nguoi-viet-o-vi-tri-nao-trong-so-cac-nuoc-asean-20150818072120197.chn

phanhung
03-02-2018, 04:25 AM
Đóng thuế là bổn phận của người công dân tốt nhá! Sao than phiền nhiều thế các bác?

Đóng thuế để làm gì nè?
Ví dụ nho nhỏ nha! hehe..

1.400 tỷ đồng xây nghĩa trang quốc gia dành cho cán bộ cao cấp:17:
http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/quy-hoach-kien-truc/1400-ty-dong-xay-nghia-trang-quoc-gia-danh-cho-can-bo-cao-cap.html
https://xuandienhannom.blogspot.de/2018/02/ha-noi-nghia-trang-mai-dich-moi-1400-ty.html

Các bác có thông nảo chưa nè? :devil:


Mà công nhận là đám đầy tớ của các bác sướng thật nhể?
Đám tư bẩn nhìn mà thèm..

Sống thì ở biệt phủ..
Chết là là hết? NO NO NO..Chết củng có chổ VIP riêng nha!
Pó tay..:fear:

gaxinghiep
03-02-2018, 09:05 AM
Không đủ sống rồi còn phải đóng thuế, nhìn lại thì cũng có nhiều người không bằng mình :)

LN2017
04-02-2018, 12:31 AM
Bác LN2017: Bác đọc xong rồi xem post trên có thấy mâu thuẫn chưa? Người ta cúng cho chánh phủ từng ấy tiền, việc sử dụng làm sao rồi đổ thừa cho người cúng thì ko phải đạo đâu.

Có lẽ dân Mỹ nên biểu tình để người ta đừng quyên tiền cho giáo dục nửa, vì quyên mà giáo dục quá tệ, rất lãng phí. Thà quyên về cho dân nghèo VN thì có lẽ họ tạ ơn hơn.

Bác tuanhpcity: Nếu khấu trừ gia cảnh vậy thì hợp lý hơn. Đó là điều em đã viết ở trên kia. VN chưa giàu để trợ cấp mọi trẻ em thì nên giảm cho người nào đang đóng thuế. Tuy nhiên VN nên làm theo khu vực nửa. SG mà tính thuế như Cà Mau thì cũng ko hợp lý. Chi phí ở SG mắc hơn nhiều, mọi thứ đều mắc.

Cám ơn bác............

LN2017
04-02-2018, 12:32 AM
Hỏi ké chút xíu. Mua bán chứng khoán thì bị thuế như thế nào hả các bác ?

dangchuong
04-02-2018, 10:23 AM
chào các bác - mình cũng chỉ xin chia sẻ thêm theo những gì mình biết về cái gọi chung là Thuế
- Việc biểu thuế thấp hay cao - có thể là tùy vào từng quốc gia, vùng miền họ có quy định riêng

- Với tư cách 1 người đóng thuế - hàng tháng bị trừ cũng vài chục % - cái mình quan tâm là: mình nhận lại những gì? mình ko biết hết chuyện ở Tây - chỉ nghe bà con họ hàng mình kể, thì thấy "có vẻ" cái mình nhận lại là từ ít đến rất ít - chi tiết ra sao thì các bác cứ đối chiếu những gì người đóng thuế tại Vnam nhận được và các bác còn lại ở trời Tây nhận lại

- Câu hỏi tiếp theo là: mọi người có bình đẳng trong việc đóng thuế hay ko? cứ nói nôm na là: anh thu nhập nhiều thì đóng nhiều, ít đóng ít (loại trừ những trường hợp thuộc diện được ưu đãi, khuyến khích) - phạm vị so sánh là từ cái anh đi làm công đến doanh nghiệp nghìn tỷ...
Tai nghe - mắt thấy từ chính bản thân mình - 1 doanh nghiệp doanh thu xấp xỉ 1000 tỷ/ năm, cả năm đóng thuế thu nhập doanh nghiệp bằng thằng làm công như mình đóng thuế TN cá nhân...ko cần nói nhiều thì các bác đều thấy là tại sao?
Chuyện trốn thuế ở đâu cũng có - câu hỏi là nó là chuyện thường trên diện rộng hay là chỉ là 1 phần?
Công việc hiện nay của mình có những dịp phải tiếp xúc trực tiếp với các đồng chí Thuế - nên việc người cần thu ko thu là chuyện thường - vì họ còn "gợi ý" cả hộp bánh trung thu thì còn cái gì họ ko đòi...
Còn việc mấy anh đi làm công bị đè ra thu thuế thì là chuyện hiển nhiên vì các anh trốn đi đâu được? còn phụ thu thuế bảo vệ môi trường, phụ thu cái này cái kia, dự kiến tăng thuế VAT...thì họ đánh vào những thứ mà các anh/ chị phải trả ngay khi dùng dịch vụ hay mua hàng hóa - nên khỏi trốn
Nhìn chung - Đầu ra của tiền thuế vẫn là vậy - thì để cân bằng Đầu vào và Đầu ra - chỉ còn cách thu - mà muốn thu đủ, thì do đã bỏ sót các thành phần phải thu nhiều - thì mình lấy cái phần nhiều đó chia ra cho nhiều người, những thành phần ko trốn đi đâu được
- Các thuế-phí thì họ cứ tăng, cứ thêm vào - với những tuyên bố theo kiểu tăng thuế ko ảnh hưởng đến người nghèo...vì họ nghèo quá rồi nên có tăng hay ko tăng thì cũng vậy thôi???

Còn nhiều chuyện để nói lắm về chuyện thuế - phí;túm lại - mình ko ngại đóng thuế, nhưng cái mình mong muốn là thuế đó dùng làm gì? và sự công bằng bình đẳng trong việc đóng thuế

crazyfoto
04-02-2018, 12:13 PM
Bọn cầm quần CS ni chúng nó làm bộ lấy ví dụ như các nước phương tây như Mỹ, Canada ni họ thu thếu thu nhập cực cao nhưng họ không dám nói vế sau là chính phủ chi trả cho những người thất nghiệp già, mất sức lao động...hơn nghìn đôla mỗi tháng. Mấy thằng lãnh đạo súc vật công sản có làm như ri được chăng?? Hay là giỏi đề xuất xây nghĩa trang cao cấp chôn những cái xác chó chết tê hỷ? Cái ni cũng lấy từ tiền thuế của nhân dân mà ra tề. Nên đề xuất với đảng CS rằng khi đảng viên chết nên mang hỏa táng rãi tro cốt xuống sông như di nguyên của ông Phidel Castro không cho chôn, không xây tượng đài, không đặt tên đường. Bọn CS hãy học tập theo ông Phidel Castro hỷ ! Làm như ri thì họa may nhân dân ủng hộ và tôn sùng tề.

Accord 2000
04-02-2018, 10:13 PM
Bác dangchuong: để tiến tới công bằng trong ngành thuế chắc phải nửa thế kỷ may ra...
Hiện giờ bác thấy những ông lớn như Coca cola chỉ vừa thoát lỗ thôi. Mà em nghĩ nó sẽ lỗ dài dài. Rồi việc mua bán chứng từ này nọ, khó công bằng lắm.
Họ sẽ nắm anh công chức có tóc, chứ như anh bs khám bệnh tại nhà, thu tiền mặt. Mỗi tháng thu cả trăm tr, thuế ai đóng? Văn hóa tiền mặt sẽ làm thất thu thuế. Tuy nhiên các cụ thích vậy, cái ông trốn thuế nhiều nhất là nhà các cụ cả. Minh bạch hết thì ăn cám.

LN2017
05-02-2018, 03:46 AM
Còn nhiều chuyện để nói lắm về chuyện thuế - phí;túm lại - mình ko ngại đóng thuế, nhưng cái mình mong muốn là thuế đó dùng làm gì? và sự công bằng bình đẳng trong việc đóng thuế

Nhiều khi biết thuế dùng làm gì còn bực mình hơn nữa bác ạ.

dangchuong
05-02-2018, 06:11 PM
Sau nghe nghe ý kiến của các bác thì mình thấy là mình nên tìm cách...trốn thuế cho nó chắc cái túi nhẹ cái đầu...hi hi

LN2017
06-02-2018, 02:01 AM
Sau nghe nghe ý kiến của các bác thì mình thấy là mình nên tìm cách...trốn thuế cho nó chắc cái túi nhẹ cái đầu...hi hi

Our new Constitution is now established, and has an appearance that promises permanency; but in this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.  Benjamin Franklin

Tạm dịch phần chót: 2 thứ chắc chắn trên đời là cái chết và thuế.

nglesangtc
07-02-2018, 09:54 AM
Bác có link nào nói về cái này không vậy ?

Hôm nay tìm được bài viết này bác nè, phục vụ bác cho có chuyện để anh em bàn tiếp:

Về chế độ phụ cấp gia đình sinh con thì số tiền này đến tay tất cả mọi người ngay sau khi sinh thường, từ 2.700 đô la (42 triệu đồng) đến khoảng 13.000 đô la (204 triệu đồng). Số tiền này cũng tùy theo dịp và tùy theo năm. Còn về chế độ Y tế thì sẽ được hệ thống y tế công (medicare) chi trả hoàn toàn và được phục vụ chu đáo với độ ngũ y bác sĩ tay nghề cao và tận tâm từ khi mang thai đến sau khi sinh nở.

Với chị Nga, sau sinh em bé chị nhận được một khoản tiền thai sản là 7.000 đô la (110 triệu đồng) còn em bé sẽ nhận được tiền bỉm sữa hàng tháng là 2.200 đô la (khoảng 34 triệu đồng). Ngoài ra, từ lúc sinh cho đến 18 tuổi, bé sẽ được đi học miễn phí hoàn toàn. Còn chế độ y tế thì sẽ là miễn phí cả đời

http://alouc.com/cong-dong-mang/sinh-con-o-uc-moi-thang-be-duoc-tro-cap-hon-30-trieu-dong

nglesangtc
07-02-2018, 10:29 AM
Đóng thuế là bổn phận của người công dân tốt nhá! Sao than phiền nhiều thế các bác?

Đóng thuế để làm gì nè?
Ví dụ nho nhỏ nha! hehe..

1.400 tỷ đồng xây nghĩa trang quốc gia dành cho cán bộ cao cấp:17:
http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/quy-hoach-kien-truc/1400-ty-dong-xay-nghia-trang-quoc-gia-danh-cho-can-bo-cao-cap.html
https://xuandienhannom.blogspot.de/2018/02/ha-noi-nghia-trang-mai-dich-moi-1400-ty.html

Các bác có thông nảo chưa nè? :devil:


Mà công nhận là đám đầy tớ của các bác sướng thật nhể?
Đám tư bẩn nhìn mà thèm..

Sống thì ở biệt phủ..
Chết là là hết? NO NO NO..Chết củng có chổ VIP riêng nha!
Pó tay..:fear:

BÁc thấy đó, cái quyền và nghĩa vụ đóng tuế của mình nó như lầy, và cái mà mình và con cái nhận lại được là như vầy

https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/27544643_1697609056945180_8331015711304965073_n.jp g?oh=61b1c95d95f8873552f6e657c27f0c31&oe=5AE5DE22

Accord 2000
07-02-2018, 12:08 PM
Nhìn mấy em nhỏ phải truyền nước đứng thế này, tội quá. Ở Vn thiệt ko biết phải nói từ đâu, thiếu bs thì ko thiếu, mà dư thì cũng ko đủ, đủ cũng ko đủ. Có quá lạ ko?

Đáng lý ra nhiều bệnh đơn giản, y tế xã, huyện là đủ rồi. Nhưng vì bs đôi khi là lang băm, nên người ta sợ. Cái gì cũng dồn lên cấp cao nhất, vậy là quá tải.
Họ từng thử nhiều cách, mà cách hiện còn áp dụng là phân tuyến, nhưng ko ăn thua. Tiền tươi, anh cấm làm sao được người tiêu dùng? Chỉ có cấm ai dùng Bh y tế thôi. Vậy là phân tuyến phá sản.

Người nhà em làm bs cũng nhiều. Mình nhìn ra nhiều mặt trái, của cả 2 bên. Bên bs thì thôi khỏi nói, học bổ túc, học vẹt, chạy điểmHọc ra bs coi như xong, trong khi bệnh thì mỗi người 1 kiểu, ko cập nhật kiến thức thì sẽ tụt hậu. Kết quả là bs tuyến dưới ko mấy ai tin. Rồi cũng vì tuyến dưới như vậy, ai dốt sẽ chạy về đó làm bs.

Còn phía bệnh nhân, họ thích tự làm bs luôn. bệnh đơn giản, họ đòi kháng sinh để mau hết Nếu cho thuốc bài bản, lâu hết bệnh thì họ chê bs dỏm. Vậy nên bs chìu ý và cũng vì kiếm tiền, nên quất hết ga, sài thuốc mạnh nhất, bênh nhân chết ngay thì chưa, nhưng tương lai sẽ chết vì ko còn kháng sinh nào hữu hiệu..

Cái xứ thiên đường này họ gọi là xứ nghịch lý ko sai. Nhiều cái rất đơn giản, nhưng để thay đổi thì ko làm được. Em thật ko biết các nước nghèo khác họ xử lý làm sao? Thái, Indo họ có giống VN ko? Bác nào đang sống ở đó chia sẽ. Chứ chỉ nhìn vào nghịch lý ở VN, nản quá. Họ đi nước ngoài học cách quản lý rất nhiều, nhưng về VN thì vứt hết. Vì nó ngược lại hết.

Nikonian2006
08-02-2018, 06:09 AM
Mình đã đọc qua topic từ đầu chỉ là mình đã không thể nào lên online trả lời cho đến hôm nay mình thấy anh LN2017 hỏi về link. Trong thời đại gỏi là phẳng này nghĩa là thông tin không biên giới qua google cho nên thật sự không dễ dàng để "nổ" bậy đâu vì rất có nhiều người họ biết hoặc là bản thân họ sống trong xã hội đó nên họ biết là nổ hay không liền.

Ngoài link đã gửi nói về sinh nở ở Úc bạn chỉ cần vào trang webtretho bạn sẽ thấy có rất nhiều bà mẹ ở Việt Nam sang Úc nói về bệnh viện, y tế và trợ cấp bà mẹ ở Úc bạn sẽ hiểu không cần phải kiếm link chính phủ đâu. Những người đó sẽ cho bạn thấy social security ở Úc thế nào. Bạn sẽ thấy có rất nhiều người lớn tuổi hay già ở Mỹ muốn sang Úc sống và hãy hỏi họ tại sao họ lại muốn như vậy. Canada cũng tương tự nhưng mà Canada rất lạnh không thích hợp cho người già. Ngoài ra xã hội Bắc Âu an sinh xã hội cũng tốt như vậy mình nhớ là học đại học còn free chỉ là người Việt ít quá cho nên Úc hay được chọn hơn vì có vùng khí hậu nó nóng như ở Việt Nam vậy hoàn toàn thích hợp.

Khi bạn đọc bài của bà mẹ vn viết khi họ sang Mỹ (mà đa số họ nói chung đều hoặc là single mom hoặc là gia đình lao động) cho nên thành phần này được hưởng trợ cấp nhiều do ở Úc trợ cấp xã hội là tùy vào thu nhập gọi là income test cho nên có người nhận được nhiều tiền. Họ không phải là luật sư hiểu rõ luật pháp cho nên họ nhận được tièn thì cũng không rõ là tiền gì bao nhiêu phân chia ra sao tại sao được. Chính phủ Úc nó không gọi là tiền sữa, cái này là bà mẹ vn gọi. Nó chỉ cho tiền mỗi hai tuần cho gia đình lao động, ai mà single mom nó còn cho nhiều hơn cho nên họ nghĩ là hai tuần thì cho tiền mua sữa cho con.

Nếu ai cần phải biết nguyên tắc luật pháp rõ ràng việc này chỉ cần vào trang Department of Human Services DHS đọc hết của nó sẽ hiểu rõ ch tiết thôi, các bà mẹ mới qua họ không quan tâm hay tìm hiểu đến chi tiết vậy đâu, họ chỉ biết kinh qua cái họ thấy. Bệnh viện Úc không bao giờ nhận phong bì của bạn.

Trước đây sinh một con nó cho 5000 sau khi sinh mỗi đứa ngay (nếu sinh đôi nó cho x2 không phải chỉ 5000) để lấy tiền mua giường cho con (chằng hạn) sau này dân nhập cư đông quá cho nên nó cắt tiền này cho nên đọc bài mà thấy có việc đó là thật không sai đâu chỉ là bây giờ không còn. Mua nhà lần đầu tiên nó cho khoảng 15-20 nghìn AUD để giúp mua nhà chuyện này là hoàn toàn có thật.

Tóm lại, bạn đừng nên so sánh an sinh xã hội Úc với VN và đừng nên tìm hiểu nhe, vì bạn mà tìm hiểu nó và bạn sống ở VN thì bạn chỉ thêm bực. Xã hội vn rất tốt, nó quản lý ngân sách rất hay cho nên nợ khắp nơi chỉ có một cách là phải tăng thuế để bù vào cho nên đủ mọi loại thuế sẽ phải tăng. Xã hội vn rất ổn định không có sự thay đổi cho nên có lấy thêm thuế cũng chẳng anh nào phải đi xuống cả, không có gì cần phải thay đổi cả. Cứ vậy đi nhe, cho ổn định, tốt mà, dân chịu thiệt chút có sao đâu nè.

yashicanon
08-02-2018, 07:38 AM
Xin phép các bác cho e nói bậy chút, DKM lũ hút máu, bóc lột, đàn áp quyền con người. Làm hục mặt ra mới được chút ít mà nó bắt đóng thuế, đi uống nước chè đóng thuê, đi ăn tô bún, cơm bụi mất thuế, mua cái éo gì cũng thuế, mà làm ra mấy đồng cũng thuế. THIÊN ĐƯỜNG...
mình bên này cũng vậy thôi .cái gì cũng phải thuế cả .state mình chỉ miễn thuế quần áo và thực phẩm chưa chế biến thôi ,còn cái gì cũng tax hết .kể cả thuê xe v.v hình như nhiều hơn bên vn hihi