TheAmateur
30-10-2005, 02:34 AM
Cách đây một thời gian không lâu tôi đọc thấy một câu hỏi của một người mới chụp ảnh tham gia với diển đàn, anh ta hỏi là sao cái nút xem xét DOF (DOF preview button) trên cái máy Canon 20D mới mua không làm việc. Sau đó có người nói anh ta không biết xài, có người nói gửi Canon sửa... Vậy, làm sao biết cái nút DOF của máy mình có làm việc hay không?
Muốn kiểm tra cũng không có gì khó, chỉ cần tập luyện một tý thôi. Nếu máy của bạn có nút DOF preview, bạn hãy thử các bước sau:
1. Mở ống kính của bạn tối đa mà máy và ống kính cho phép. Ví dụ: f1.0, f2.8 hay f4.0 v.v...
2. Để ống kính ở cự ly 70mm trở lên. Ví dụ: 70mm, 105mm, hay 135mm v.v...
3. Chọn một chủ thể gần bạn, bố cục sao cho chủ thể chiếm 1/3 đến 1/2 ảnh, chủ ý là thấy chủ thể to mà vẫn thấy phần nền (background) đàng sau.
4. Bấm xuống nút DOF và nhìn qua lổ ngắm (viewfinder)
5. Bạn sẽ thấy ảnh và không có gì lạ hết, chủ thể rỏ nét, back ground bình thường.
6. Giữ nguyên máy đổi qua đóng ống kính xuống f8.0 hay nhỏ hơn. Ví dụ:: f8.0, f11.0 hay f16.0 v.v...
7. Nhìn vô viewfinder, đặc biệt là vào phần background. Hẳn bạn sẽ thấy nó tối hơn hẳn, nhưng đồng thời bạn có để ý là cái background có vẻ rỏ hơn tý.
8. Nếu vẫn chưa thấy thay đổi thì trở lại làm lại nhưng đến bước 6 thì bạn đẩy thằng lên f22.0, bấm nút DOF preview và nhìn kỹ phần nền.
9. Viewfinder sẽ tối hơn nữa nhưng bây giờ hẳn bạn thấy phần nền chi tiết hơn cái phông xóa ban đầu.
Sau đây tôi xin giải thích một số lý do của cách xếp đặt trong phần hướng dẫn trên.
1. Lý do mà chúng tôi bắt đầu bằng cách mở hết khẩu độ ống kính rồi chuyển sang đóng khẩu độ của ống kính là để DOF thay đổi nhiều để dể quan sát.
2. Khi đóng khẩu độ mà nhìn viewfinder tối hơn không phải vì máy hư mà vì đóng ống kính thì ít ánh sáng lọt vô nên hình tối hơn. Lúc chụp tốc độ sẽ điều chỉnh độ sáng bình thường lại.
Hy vọng hướng dẩn trên giúp các bạn kiểm tra nút DOF preview trên máy mình có hoạt động không và cũng giúp các bạn áp dụng để có DOF vừa ý. Bây giờ mời các bạn xách máy ra đường chụp hình và thử cái nút DOF preview đi ... :LOL: :LOL: :LOL:
Muốn kiểm tra cũng không có gì khó, chỉ cần tập luyện một tý thôi. Nếu máy của bạn có nút DOF preview, bạn hãy thử các bước sau:
1. Mở ống kính của bạn tối đa mà máy và ống kính cho phép. Ví dụ: f1.0, f2.8 hay f4.0 v.v...
2. Để ống kính ở cự ly 70mm trở lên. Ví dụ: 70mm, 105mm, hay 135mm v.v...
3. Chọn một chủ thể gần bạn, bố cục sao cho chủ thể chiếm 1/3 đến 1/2 ảnh, chủ ý là thấy chủ thể to mà vẫn thấy phần nền (background) đàng sau.
4. Bấm xuống nút DOF và nhìn qua lổ ngắm (viewfinder)
5. Bạn sẽ thấy ảnh và không có gì lạ hết, chủ thể rỏ nét, back ground bình thường.
6. Giữ nguyên máy đổi qua đóng ống kính xuống f8.0 hay nhỏ hơn. Ví dụ:: f8.0, f11.0 hay f16.0 v.v...
7. Nhìn vô viewfinder, đặc biệt là vào phần background. Hẳn bạn sẽ thấy nó tối hơn hẳn, nhưng đồng thời bạn có để ý là cái background có vẻ rỏ hơn tý.
8. Nếu vẫn chưa thấy thay đổi thì trở lại làm lại nhưng đến bước 6 thì bạn đẩy thằng lên f22.0, bấm nút DOF preview và nhìn kỹ phần nền.
9. Viewfinder sẽ tối hơn nữa nhưng bây giờ hẳn bạn thấy phần nền chi tiết hơn cái phông xóa ban đầu.
Sau đây tôi xin giải thích một số lý do của cách xếp đặt trong phần hướng dẫn trên.
1. Lý do mà chúng tôi bắt đầu bằng cách mở hết khẩu độ ống kính rồi chuyển sang đóng khẩu độ của ống kính là để DOF thay đổi nhiều để dể quan sát.
2. Khi đóng khẩu độ mà nhìn viewfinder tối hơn không phải vì máy hư mà vì đóng ống kính thì ít ánh sáng lọt vô nên hình tối hơn. Lúc chụp tốc độ sẽ điều chỉnh độ sáng bình thường lại.
Hy vọng hướng dẩn trên giúp các bạn kiểm tra nút DOF preview trên máy mình có hoạt động không và cũng giúp các bạn áp dụng để có DOF vừa ý. Bây giờ mời các bạn xách máy ra đường chụp hình và thử cái nút DOF preview đi ... :LOL: :LOL: :LOL: