PDA

View Full Version : Tư vấn: Vác máy ảnh lên đỉnh Fansipan?



huck23
04-11-2012, 05:11 PM
tình hình là em có tham gia 1 nhóm phượt leo đỉnh Fansi. Nhiệm vụ của e trong đoàn sẽ là reporter - chụp ảnh, ghi hình, nhật ký hình + tiếng + giấy cho cả đoàn phượt.

hiện trong tay em có 1 body 60D và 1 lens KIT 18-55, liệu bộ này có chịu được thời tiết khắc nghiệt trên đỉnh núi ko ạ?.. Bro nào đã có kinh nghiệm chụp phượt núi thì cho em xin vài lời tư vấn vàng ngọc với ạ (em newbie, hầu như chưa biết gì nhiều về ảnh ọt nhiều hơn là chụp ảnh thẻ ạ ==")
bên cạnh đó, lên núi mà chụp góc hẹp thì chán lắm, các bro có thể tư vấn giúp e con lens nào góc rộng để chụp cảnh ko ạ? để e bố trí đi mượn :">


hiện mới nghĩ ra được từng đó thứ để hỏi thôi :ermm:, sau nghĩ ra thêm cái gì thì e hỏi thêm ^^, mong mọi người nhiệt tình góp ý, chỉ bảo cho e, xin đừng gạch em, tội nghiệp :innocent:

thank các bro lắm ạ :x

à, tí quên, còn 1 vấn đề nữa không liên quan lắm đến chủ đề chính, đó là ngày xưa bố em có 1 cái máy film Zenit 12 của Liên Xô thời chống Mỹ ấy ạ ^^, giờ máy mốc hết gương lật với thấu kính rồi, nhưng lens thì có vẻ vẫn ngon lành, liệu e có thể dùng mount M42 để tận dụng con lens này cho EOs 60D của e đc ko ạ ^^. Thank các vị tiền bối lần nữa ạ.

trieunam
04-11-2012, 06:25 PM
Còn tùy thời tiết hôm bạn đi Fan như thế nào. Nói chung leo Fan ko khắc nghiệt,cũng như thời tiết ko xấu lắm đâu=]] Ngày xưa mới đi,nghe trưởng đoàn dặn dò,thấy ghê nên chuẩn bị kĩ lắm. Cuối cùng:
+Nếu đã hàng ngày chơi thể thao,Fan như đi dạo.
+Hành lý mang theo những đồ thực sự cần thiết: giầy tốt(mua giầy cấp phát rỏm cũng đc),áo cộc tay,1 áo nỉ ấm,áo gió(hoặc áo mưa) Đêm ngủ trên Fan lạnh như 3 Đảo thui=]] 1 ít nilon. Đi tất,bọc nilon bên ngoài,rồi đi giầy vào. Cầm quận băng dính theo quấn cổ chân. Khỏi cần mua tất chống vắt.
+ Đợt mình đi 3 ngày mưa tẩm tã ko ngớt, nêu 50D cứ bọc nilon nhét trong balo. Lên đỉnh rút ra bụp ầm ầm,về ko sao cả:D Mang 18-55 đi là đủ mọi thể loại rồi.

metavana
04-11-2012, 08:21 PM
Tháng 12 là khô ráo không mưa đâu, nhưng lạnh. Không biết bạn chụp, ghi hình kiểu gì. Nếu mà lúc nào cũng kè kè mang bên mình (để chụp được những khoảnh khắc nhanh) thì mình khuyên là không nên. Có nhiều đoạn phải bò, ngồi xuống mà đi, đeo máy bên mình rất dễ va chạm. Bỏ vào balo thì rất lười lấy ra đấy.

Khối lượng mình phải mang vác rất nhiều, quần áo ấm và khoảng 2l nước vì porters mang nước đi rất nhanh, họ chỉ dừng 1 vài chỗ để tiếp nước, vác theo cái máy nữa thì rất là mệt đấy.

Đoạn từ 2800m lên đỉnh là đi tay không, chỉ cầm chai nước. Đoạn này bạn có thể cầm theo DSLR được.

Tóm lại là bạn mang theo 1 cái compact bỏ túi, để thao tác cho tiện. Còn DSLR dành cho đoạn lên đỉnh.

Thực sự cuối năm đi fansipan không có gì đẹp vì hầu hết cây cối, hoa lá đều rụng hết (mùa đông mà). Chưa kể sương mù rất nhiều. Cảnh đẹp nhất nếu có là cảnh bình minh (nếu bạn xuất phát lên đỉnh tầm 3 - 4h sáng từ trạm 2800m).

Head
04-11-2012, 09:00 PM
Năm 2010 mình có lên Lào Cai rồi Sapa, lúc đó sương mù và tuyết rơi xối xả, gear lúc đó cuả mình là D80 và kit 18-55, chụp được khoảng 30 p thì lens chết AF, máy vẫn hoạt động bình thường nhưng lens chỉ còn chơi được MF thôi, sau đó mang vào xe thì AF lại bình thường. Mình nghĩ lens nó kị thời tuyết ẩm và lạnh.